Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 22/12/2025 - MY LOAN - DukeNguyễn


Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lịch sử, giá thuốc giảm sốc từ 750 xuống 16 USD. Vào thứ Sáu (19/12), tại Phòng Roosevelt của Toà Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đã công bố một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với chín trong số các công ty dược phẩm lớn nhất thế giới nhằm cung cấp thuốc cho người dân Hoa Kỳ với mức giá thấp hơn nhiều. Chín gã khổng lồ dược phẩm tham gia thỏa thuận bao gồm: Amgen, Bristol Myers Squibb, Genentech, Merck, Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences, GSK, Novartis và Sanofi. 
<!>
Trước đó vào đầu năm, chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã ký các thỏa thuận tương tự với 5 công ty khác là AstraZeneca, EMD Serono, Novo Nordisk, Lilly và Pfizer.

Như vậy, kế hoạch định giá theo quy chế “Tối huệ quốc” (MFN) do Tổng thống Trump đề xuất đã nhận được sự đồng thuận của 14 trong số 17 nhà sản xuất thuốc hàng đầu thế giới.

Theo thỏa thuận này, các công ty đồng ý bán thuốc cho Medicaid, Medicare và các thị trường khác tại Hoa Kỳ với mức giá bằng hoặc thấp hơn mức giá bán cho các quốc gia giàu có khác. Trong một số trường hợp, họ sẽ giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt cho các bệnh nhân tự chi trả. Đổi lại, các công ty này sẽ nhận được các ưu đãi từ chính quyền, bao gồm việc miễn trừ một số loại thuế quan cụ thể trong ba năm.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là thắng lợi lớn nhất trong lịch sử chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ về khả năng chi trả của bệnh nhân. Mọi người dân Hoa Kỳ đều sẽ được hưởng lợi”. Ông chỉ ra sự bất công khi Hoa Kỳ chỉ chiếm 4% dân số thế giới nhưng lại đóng góp tới 75% lợi nhuận cho các công ty dược phẩm.

Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. cũng đưa ra ví dụ điển hình về sự chênh lệch giá: Một loại thuốc sản xuất tại New Jersey được bán ở Luân Đôn với giá chỉ 88 USD, trong khi tại Hoa Kỳ giá lên tới 1.300 USD. Ông nhấn mạnh: “Quốc gia chúng ta đang trả tiền cho mọi sự đổi mới, trong khi phần còn lại của thế giới đang đi nhờ xe miễn phí”.

Theo thông báo, một trang web mới của chính phủ liên bang có tên miền Trumprx.gov sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2026, cung cấp nhiều loại thuốc theo toa với mức giá ưu đãi.

Cụ thể, giá thuốc làm loãng máu sẽ giảm từ 750 USD xuống còn 16 USD. Giá thuốc điều trị viêm gan B sẽ giảm từ 1.400 USD xuống 413 USD, và thuốc điều trị viêm gan C giảm từ 25.000 USD xuống còn 2.500 USD. Các loại thuốc đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển cũng sẽ được bán theo mức giá “Tối huệ quốc”.

Tổng thống Trump khẳng định chính chính sách thương mại và việc áp thuế quan của ông đã tạo ra đòn bẩy cần thiết để hoàn tất các cuộc đàm phán khó khăn này. Một quan chức cấp cao của Toà Bạch Ốc cho biết: “Những ngày tháng mà các gia đình Hoa Kỳ phải trợ cấp thuốc giá rẻ cho phần còn lại của thế giới sắp kết thúc”.

Ngoài việc giảm giá thuốc, theo thỏa thuận mới, 11 công ty ký kết cũng cam kết đầu tư hơn 150 tỷ USD để mở rộng hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Hoa Kỳ. Các công ty cũng đã quyên góp một lượng lớn dược phẩm, bao gồm 2,5 tấn thuốc kháng khuẩn từ Merck và hơn 6,5 tấn thuốc làm loãng máu từ Bristol Myers Squibb.

Đàm phán Minami về chấm dứt chiến tranh Ukraina : Matxcơva bác bỏ đề nghị đối thoại 3 bên


Phủ tổng thống Nga sáng nay 21/12/2025 xác định « không có bất kỳ một sự chuẩn bị » nào cho đàm phán trực tiếp với đại diện của Mỹ và Ukraina được dự trù tại Miami (Florida) như Washington đề xuất.

Vào lúc các phái đoàn của Nga và Ukraina họp tại hai địa điểm khác nhau với các đại diện của Hoa Kỳ để tiếp tục tìm kiếm ngừng bắn cho Ukraina, phía Mỹ đã đề xuất một cuộc trao đổi trực tiếp ba bên. Thông tin này đã được thổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận tối qua (20/12). Trong ngày họp đầu tiên hôm 20/12/2025 trưởng đoàn Nga Kirill Dmitriev ghi nhận ông đã có những « trao đổi mang tính xây dựng » với các ông Steve Witkoff và Jared Kushner, hai nhân vật chủ chốt trong phái đoàn Mỹ.

Họp báo sáng nay tại Matxcơva, cố vấn ngoại giao của tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov nói rõ : « Trước mắt không một ai đề cập đến sáng kiến đối thoại ba bên một cách nghiêm túc » và theo ông được biết thì « hiện không có một sự chuẩn bị nào » theo hướng nay. Trưởng đoàn đàm phán Nga, « Dmitriev sẽ nhanh chóng trở lại Matxcơva, báo cáo tình hình và phía Nga sẽ thảo luận về những bước tiếp theo ».

Kiev, qua lời tổng thống Volodymyr Zelensky, có vẻ cũng không mặn mà với ý đàm phán trực tiếp với phái đoàn Nga. Ông Zelensky một lần nữa kêu gọi Washington gia tăng áp lực với Matxcơva chóng chấm dứt chiến tranh. Đối với Ukraina, nhượng bộ lãnh thổ là điều không thể chấp nhận được, như giải thích của thông tín viên RFI, Emmanuelle Chaze từ Kharkiv:

« Sau các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Florida, Volodymyr Zelensky một lần nữa đã đề cập đến vấn đề lãnh thổ với Hoa Kỳ. Đây là một trong những điểm bất đồng then chốt giữa Matxcơva và Kiev. Tổng thống Ukraina nhắc lại là căn cứ vào Hiến Pháp, pháp luật, một cách đơn giản Kiev không thể nhượng lãnh thổ .

Vẫn theo ông Zelensky, một thỏa thuận hòa bình "công bằng" có nghĩa là việc phân chia lãnh thổ phải dừng lại ở các đường chiến tuyến nơi hiện tại hai bên đang tiếp xúc. Điều đó cũng có nghĩa là cả thường dân và quân đội sẽ được giữ nguyên ở những vị trí hiện tại, kể cả tại vùng Donetsk, nơi Ukraina vẫn còn kiểm soát 1 phần 3 lãnh thổ.

Ukraina cũng không công nhận về mặt pháp lý việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng nên sau này sẽ tìm cách giành lại các khu vực này qua con đường ngoại giao. Tất cả các điều vừa nêu vẫn hãy còn là những giả định, bởi vì trước hết cần phải một lệnh ngừng bắn. Đây là điều mà hiện tại dường như vẫn bất khả thi ».

Cũng về ngoại giao, hôm qua phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitri Peskov hôm qua cho biết tổng tống Vladimir Putin « sẵn sàng đối thoại » với nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron. Đây là cách đáp lại lời ông Macron. Thứ Sáu vừa qua, sau khi Liên Hiệp Châu Âu quyết định giải ngân 90 tỷ đô la tín dụng để hỗ trợ Ukraina, ông Macron từng đánh giá « cần thiết » nối lại đối thoại với tổng thống Nga.

Liban gần hoàn tất giai đoạn đầu kế hoạch giải giáp Hezbollah


Thủ tướng Liban khẳng định hôm thứ Bảy, 20/12/2025, giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giải giáp Hezbollah mà Beyrouth gọi là “ Nhà nước độc quyền vũ khí ” sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới. Ông Nawaf Salam đưa ra tuyên bố này sau cuộc họp với nhà đàm phán Liban trong ủy ban quốc tế phụ trách giám sát lệnh ngừng bắn với Israel.

Thông tín viên RFI tại Beyrouth, Paul Khalifeh tường trình :

Nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn đối với quân đội Liban. Việc tháo dỡ các cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah giữa sông Litani và biên giới Israel sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay.

Các nguồn tin an ninh Liban cho biết gần 600 địa điểm, bao gồm các đường hầm, bệ phóng rocket và các kho vũ khí, đạn dược, đã bị tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa.

Để đáp lại các chỉ trích từ Mỹ và Israel cho rằng tiến độ triển khai quá chậm, trong những ngày gần đây quân đội Liban đã tổ chức các chuyến thị sát thực địa. Các nhà ngoại giao Ả Rập và phương Tây, cùng với giới báo chí, đã được đưa tới một số cơ sở hạ tầng, trong đó có các đường hầm ngầm.

Việc chấm dứt sự hiện diện quân sự của Hezbollah dọc biên giới với Israel là một diễn biến chưa từng có kể từ khi đảng phái Hồi giáo Shiite này được thành lập vào năm 1982. Tuy nhiên, nhiệm vụ của quân đội Liban vẫn còn lâu mới kết thúc. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên trong một kế hoạch gồm năm giai đoạn.

Hezbollah hiện vẫn còn nhiều cơ sở hạ tầng quân sự ở phía bắc sông Litani, tại bình nguyên Bekaa ở miền đông và vùng ngoại ô phía nam Beyrouth. Liên quan đến vấn đề này, đảng Hồi giáo Shiite đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không giao nộp vũ khí chừng nào Israel còn chiếm đóng một phần miền nam Liban và tiếp tục các hành vi vi phạm lãnh thổ Liban.

Bắc Triều Tiên : Tham vọng hạt nhân của Nhật Bản cần phải bị « ngăn chặn bằng mọi giá »

Bình Nhưỡng tuyên bố cần bằng mọi giá ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Nhật Bản. Thông tin được hãng tin Nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA loan báo vào hôm nay 21/12/2025, sau khi hãng tin Nhật Kyodo hồi đầu tuần cho biết một quan chức ẩn danh của phủ thủ tướng Nhật Bản đề xuất Tokyo nên sở hữu vũ khí hạt nhân, trái ngược với học thuyết chính thức của Nhật về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo giám đốc Viện Nghiên cứu về Nhật Bản, thuộc bộ Ngoại Giao Bắc Triều Tiên, những phát ngôn của quan chức phủ thủ tướng Nhật rằng Tokyo cần có vũ khí hạt nhân, rằng Nhật Bản phải dựa vào chính mình, cho thấy Tokyo đang « công khai bộc lộ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, vượt qua lằn ranh đỏ ». Chính vì thế, giám đốc Viện Nghiên cứu về Nhật Bản của Bình Nhưỡng lưu ý : « Nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân của Nhật Bản phải được ngăn chặn bằng mọi giá, nếu không sẽ sẽ dẫn đến một đại thảm họa cho nhân loại ».

Một quan chức khác của Bình Nhưỡng nhận định : « Đây không phải là lỡ lời hay phát ngôn thiếu thận trọng, mà nó phản ánh rõ ràng tham vọng hạt nhân hóa lâu dài của Nhật Bản » và cảnh báo nếu Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân, « các nước châu Á sẽ phải hứng chịu một thảm họa hạt nhân kinh hoàng, và nhân loại sẽ đối mặt với đại họa ».

Điều đáng nói là các phát biểu nói trên của các quan chức Bình Nhưỡng lại không đề cập đến chương trình hạt nhân của chính Bắc Triều Tiên, gồm một số vụ thử bom hạt nhân vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Về phía Seoul, theo thông tin hôm nay 21/12 của hãng tin Yonhap, chính phủ Hàn Quốc đã liên lạc với Nga để thảo luận về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và các sự kiện khác đang diễn ra và có liên quan đến Bình Nhưỡng. Các nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức đại diện của Nga và Hàn Quốc, chuyên trách về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, đã gặp nhau tại Matxcơva trong các cuộc họp kín gần đây, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Hoa Kỳ bắt giữ thêm một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, Caracas lên án hành vi « cướp biển »


Hôm thứ Bảy 20/12/2025, Hoa Kỳ đã bắt giữ tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi Venezuela trong chiến dịch mà Washington gọi là cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Chính quyền Caracas lên án đây là một « vụ trộm cắp » và hành vi « cướp biển » của Mỹ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem hôm thứ Bảy 20/12 thông báo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Lầu Năm Góc, đã chặn bắt tàu chở dầu Centuries. Còn tàu này trước đó, vào lúc rạng sáng, đã cập cảng Venezuela, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thông báo được đưa ra cùng với một video dài gần 8 phút quay từ trên không cho thấy cảnh một trực thăng bay phía trên bong tàu chở dầu ngoài khơi và một binh sĩ đang leo xuống tàu. Theo trang web TankerTrackers ( chuyên theo dõi vận chuyển dầu thô trên biển), được AFP trích dẫn, con tàu này được đăng ký tại Panama và 1,8 triệu thùng dầu thô đã được chất lên tàu tại một cảng của Venezuela.

Đây là vụ bắt giữ tàu dầu thứ 2 chỉ sau 10 ngày. Hôm 10/12, tổng thống Donald Trump thông báo Hoa Kỳ « vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela » và đây là con tàu « lớn nhất từng bị bắt giữ ».

Thượng đỉnh Mercosur : Nguy cơ Mỹ tấn công quân sự Venezuela gây chia rẽ khối
Trong khi đó, thượng đỉnh khối Thị trường chung Nam Mỹ Mercosur diễn ra cuối tuần này tại thành phố Foz do Iguaçu của Brazil. Mercosur trước đây từng có cả Venezuela nhưng sau này chỉ gồm 4 nước Achentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Bao trùm cuộc họp là nỗi lo về an ninh của toàn khu vực Nam Mỹ, với nguy cơ một cuộc tấn công quân sự của chính quyền Mỹ nhắm vào Venezuela.

Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Sarah Cozzolino gửi về bài tường trình :

« Tổng thống Brazil Lula bày tỏ lo ngại rằng một lần nữa, nguy cơ can thiệp quân sự lại phủ bóng lên khu vực Nam Mỹ. Theo tổng thống Brazil, đây là mối đe dọa đối với hòa bình trong toàn khu vực.

Ông Lula phát biểu : « Các ranh giới của luật pháp quốc tế đang trở nên mon manh. Một cuộc can thiệp vũ trang vào Venezuela có thể sẽ gây ra một vụ thảm họa nhân đạo cho toàn bộ khu vực nằm ở nam bán cầu và tạo một tiền lệ nguy hiểm cho thế giới ».

Trong khi tổng thống Brazil Lula khuyến khích đối thoại, thì đồng nhiệm Achentina Javier Milei lại có lập trường hoàn toàn đối lập và kêu gọi nguyên thủ Mỹ Donald Trump giúp đỡ. Tổng thống Achentina mô tả chính quyền Venezuela là một chế độ độc tài « tàn bạo và vô nhân tính », do một « phần tử khủng bố ma túy » lãnh đạo.

Tổng thống Achentina nói : « Mối nguy hiểm và nỗi hổ thẹn này không thể tiếp tục tồn tại trên lục địa của chúng ta, vì có nguy cơ kéo tất cả chúng ta sụp đổ theo. Achentina hoan nghênh áp lực từ Hoa Kỳ và từ tổng thống Donald Trump để giải phóng người dân Venezuela. Thời của những phát biểu rụt rè về vấn đề này đã qua rồi ».

Brazil và Achentina, hai cường quốc lớn trong khu vực, thường xuyên bất đồng kể từ khi Javier Milei lên nắm quyền tổng thống Achentina. Thứ Bảy 20/12, báo chí Brazil nhấn mạnh đến màn chào hỏi đặc biệt lạnh nhạt và xa cách của hai nhà lãnh đạo ».

Tự do mậu dịch : TT Brazil kêu gọi lòng can đảm của Liên Âu
Một tâm điểm khác trong cuộc họp của khối Mercosur là thỏa thuận tự do mậu dịch với Liên Âu. Do sự trì hoãn của Pháp và Ý, cho đến nay, thỏa thuận vẫn chưa được ký kết. Tổng thống Brazil hôm qua kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu chứng tỏ « lòng can đảm » và « ý chí chính trị » để ký thỏa thuận sau các cuộc đàm phán đã kéo dài suốt 26 năm qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét