Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 13/12/2025 - MYLOAN - DukeNguyễn


Đức Giáo Hoàng kêu gọi Trump không nên bỏ liên minh với Châu Âu - Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi Tổng Thống Donald Trump không “làm tan vỡ” liên minh xuyên Đại Tây Dương sau khi ông Trump chỉ trích gay gắt Châu Âu trong một cuộc phỏng vấn với Politico, tờ báo này đưa tin hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine tại lâu đài Castel Gandolfo gần Rome, thủ đô của Ý, Đức Giáo Hoàng cho biết những phát biểu gần đây của ông Trump chế giễu các lãnh đạo Châu Âu là “yếu đuối” và lục địa này là “suy tàn” là nỗ lực nhằm phá hủy quan hệ đồng minh Mỹ-Âu.
<!>
“Những phát biểu về Châu Âu cũng như trong các cuộc phỏng vấn gần đây (của ông Trump) tôi thấy như đang muốn phá vỡ những gì mà tôi cho là cần phải là một liên minh rất quan trọng trong hôm nay và trong tương lai,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói.

Ông Trump chỉ trích Châu Âu là quản trị kém và không điều tiết vấn đề di dân, trong cuộc phỏng vấn với Politico.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói thêm rằng kế hoạch hòa bình của ông Trump cho Ukraine “thật không may” là “thay đổi lớn sau nhiều năm trong liên minh thực sự giữa Châu Âu và Mỹ.”

Kế hoạch của ông Trump gạt Brussels sang một bên và đưa ra nhiều nhượng bộ cho Nga, bao gồm nhượng nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine cho Nga.

“Đó là chương trình mà Tổng Thống Trump và các cố vấn đưa ra. Ông ấy là tổng thống Mỹ và ông ấy có quyền làm điều đó,” Đức Giáo Hoàng nói thêm.

Nhưng nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo nói thêm rằng trung gian đàm phán hòa bình “mà không có Châu Âu” là “không thực tế.”

“Tôi thực sự nghĩ rằng vai trò của Châu Âu là rất quan trọng… tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà không có vai trò của Châu Âu trong các cuộc đối thoại, điều đó không thực tế,” Đức Giáo Hoàng nói. “Chiến tranh đang diễn ra ở Châu Âu. Tôi nghĩ rằng trong những bảo đảm an ninh đang được đàm phán hôm nay và sau này, Châu Âu phải có trong đó.

TT Trump ra mắt “Thẻ vàng Trump”: Một loại thẻ xanh mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn


Ngày thứ Tư (10/12), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Thẻ Vàng Trump chính thức bắt đầu nhận hồ sơ. Người sở hữu loại thẻ này sẽ có được thân phận hợp pháp tại Mỹ, tương tự như thẻ xanh, và cuối cùng có thể trở thành công dân Mỹ.

Trong buổi họp bàn tròn với các lãnh đạo doanh nghiệp vào thứ Tư (10/12), Tổng thống công bố tin này. “Chúng tôi vừa cho ra mắt Thẻ Vàng Trump”, ông nói. “Khoảng 30 phút nữa, trang web sẽ hoạt động, và toàn bộ số tiền sẽ được chuyển cho chính phủ Mỹ”.

Một “thẻ xanh” mạnh hơn và đáng tin cậy hơn
Ông Trump cho rằng phiên bản “Thẻ Vàng” mới sẽ giúp Mỹ thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách liên bang.

Ông cho biết các doanh nghiệp có thể mua thẻ này để giúp sinh viên quốc tế ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp, đồng thời giúp họdễ tìm việc hơn. Nếu họ có việc làm tại Mỹ, họ sẽ không phải quay về nước.

“Tôi nghe điều này từ rất nhiều người, kể cả các vị có mặt hôm nay: Ở Mỹ, cơ bản là bạn không thể giữ chân sinh viên”, ông nói. “Bạn không giữ được những sinh viên giỏi nhất. Bạn cũng không thể tuyển dụng từ các trường đại học hàng đầu vì không chắc liệu họ có được ở lại hay không”.

Tổng thống đặc biệt nhắc đến những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp — những người có thể đủ điều kiện nhận thẻ.

“Về cơ bản, nó là một loại thẻ xanh, nhưng tốt hơn”, ông Trump nói. “Mạnh hơn và đáng tin cậy hơn”.

Ông Lutnick: Ngừng tiếp nhận những người nhập cư có thu nhập dưới mức trung bình
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết việc triển khai chương trình thị thực “Thẻ Vàng” của Nhà Trắng đánh dấu bước chuyển trọng tâm sang thu hút những người nhập cư có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo chương trình này, cá nhân muốn xin Thẻ Vàng phải “quyên góp” 1 triệu USD, trong khi doanh nghiệp bảo lãnh cho nhân viên phải đóng 2 triệu USD.

Ông Lutnick mô tả đây là loại thị thực tương tự thẻ xanh nhưng hướng đến “những tài năng xuất sắc nhất”, đồng thời khẳng định những người sở hữu thẻ sẽ trải qua quy trình thẩm tra “nghiêm ngặt nhất trong lịch sử”.

Thẻ Vàng cũng mở ra con đường nhập tịch: sau 5 năm, người nộp đơn có thể xin trở thành công dân Mỹ nếu đáp ứng các tiêu chuẩn và vượt qua thẩm tra. Ông Lutnick cho rằng khoản 1 triệu USD từ mỗi cá nhân là “món quà cho nước Mỹ”, trong khi ông Trump nói nguồn tiền này sẽ chảy vào Bộ Tài chính, phục vụ các chương trình có lợi cho quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Lutnick nhấn mạnh Mỹ cần thay đổi cách tiếp cận nhập cư: “Tại sao chúng ta phải chấp nhận những người có thu nhập dưới mức trung bình? Điều đó vô lý”. Ông cho biết thu nhập trung bình của người giữ thẻ xanh hiện thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của người dân Mỹ — điều mà chương trình mới muốn cải thiện.

Ông Lutnick cũng chỉ trích hệ thống hiện nay vì cho phép người nước ngoài nhập cảnh mà không đánh giá liệu họ có đóng góp cho nền kinh tế hay không.

Cách đăng ký
Chương trình Thẻ Vàng, vốn thu hút sự chú ý lớn từ khi được giới thiệu vào tháng 2, được chính quyền Trump quảng bá như phiên bản nâng cấp của chương trình EB-5. Theo ông Lutnick, khoảng 10.000 người đã đăng ký trong giai đoạn mở trước và dự kiến con số này sẽ còn tăng khi chương trình chính thức khởi động.

Tài khoản Truth Social của Trump đăng một liên kết dẫn đến trang TrumpCard.gov(Thẻ Vàng Trump). Trang chủ hiển thị một bức ảnh phong cảnh với dòng chữ “Trump Gold Card”. Dưới ảnh là dòng khẩu hiệu “Mở khóa cuộc sống tại Mỹ”.

Trang web cung cấp ba lựa chọn thẻ: Thẻ Vàng Trump cá nhân (Individual Trump Gold Card), Thẻ Bạch Kim Trump (Individual Trump Platinum Card, hiện hiển thị “sắp ra mắt”), và Thẻ Vàng Trump dành cho doanh nghiệp (Trump Corporate Gold Card).

Thẻ Bạch Kim có giá 5 triệu USD, nhưngtrang web ghi chú rằng “không đảm bảo” mức giá này sẽ duy trì. Người sở hữu thẻ có thể cư trú tại Mỹ tối đa 270 ngày mỗi năm và không phải nộp thuế đối với thu nhập ngoài nước Mỹ.

Khi đăng ký, trang web yêu cầu cung cấp tên, ngày sinh, nơi sinh và địa chỉ của người đăng ký.

Trang web cho biết hồ sơ sau khi gửi sẽ được “thẩm định nghiêm ngặt”, bao gồm kiểm tra lý lịch sâu. Cả ba loại thẻ đều có phí thẩm tra 15.000 USD. Thẻ doanh nghiệp còn có phí hằng năm.

Kể từ khi được công bố vào tháng Hai năm nay, Thẻ Vàng Trump đã thu hút nhiều sự chú ý. Loại thẻ này ban đầu được thiết kế để thay thế chương trình đầu tư định cư EB-5 (còn gọi là “thị thực vàng”), vốn cho phép người nước ngoài nhận thẻ xanh Mỹ thông qua việc đầu tư một số tiền nhất định và tạo tối thiểu 10 việc làm.

Ukraina sẵn sàng xem xét khả năng phi quân sự hóa vùng Donbass để chấm dứt chiến tranh


Trong bối cảnh các cuộc thương lượng tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraina vẫn tiếp tục, khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ đang dần hiện rõ. Trích dẫn Mykhailo Podoliak, nhà đàm phán của Ukraina, nhật báo Le Monde hôm nay, 12/12/2025, cho biết Kiev có thể chấp nhận thành lập một khu vực phi quân sự tại Donbass.

Nhà đàm phán Ukraina Mykhailo Podoliak giải thích với báo Le Monde: Trên mặt trận Donbass, cả lực lượng Nga và Ukraina sẽ rút khỏi tuyến đầu, với sự giám sát của bên ngoài nhằm bảo đảm việc thực thi thỏa thuận. « Phải có một khu vực phi quân sự ở cả hai bên chiến tuyến….. Để ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra, đại diện các phái đoàn giám sát và một đơn vị nước ngoài sẽ phải có mặt để bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc và thỏa thuận ».

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hôm qua, 11/12, cũng đã xác nhận : Ukraina giờ đã « sẵn sàng » chấp nhận các nhượng bộ lãnh thổ. Về phần mình, tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết, Ukraina được yêu cầu chấp nhận nhiều nhượng bộ dể chấm dứt chiến tranh. Nguyên thủ Ukraina đề cập đến đề xuất của Mỹ về một khu vực phi quân sự, có thể được gọi là « khu vực kinh tế tự do », tuy chưa chính thức chấp nhận cách gọi này. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào liên quan tới lãnh thổ cũng sẽ cần tham khảo ý dân, thông qua « trưng cầu dân ý » hoặc bầu cử.

Ý tưởng về một khu vực phi quân sự trên những vùng lãnh thổ mà Nga chưa chiếm được sau gần bốn năm giao tranh ác liệt sẽ là một nhượng bộ lớn từ phía Kiev, nhưng đồng thời Ukraina vẫn tránh được việc từ bỏ hoàn toàn những vùng này.

Trong khi đó, Mỹ liên tục gây sức ép, yêu cầu Ukraina nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh, tổng thống Donald Trump « muốn thấy hành động, không chỉ lời nói » nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, các nước châu Âu, dù vẫn hỗ trợ Kiev, lại rơi vào thế khó, giữa việc phải phối hợp với Mỹ để bảo đảm an ninh và viện trợ, nhưng đồng thời lo ngại các quyết định gây ảnh hưởng đến lợi ích của châu Âu. Theo giới chuyên gia, châu Âu đang ở thế « trên đe dưới búa », cố gắng cân bằng giữa hỗ trợ Ukraina và duy trì quan hệ với Washington. Tuần tới hứa hẹn mang tính quyết định đối với Ukraina, theo nhận định của bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Layen.

Nga – Mỹ âm thầm đàm phán nối lại quan hệ kinh tế
Song song với việc gây áp lực đối với Kiev về kế hoạch hòa bình, theo tiết lộ của báo Mỹ Wall Street Journal, Washington và Matxcơva còn tập trung thảo luận một hồ sơ khác : Kết thúc chiến tranh ở Ukraina có thể đồng nghĩa với việc nhanh chóng chấm dứt thế cô lập kinh tế của Nga với phương Tây.

Thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva giải thích :

« Ngay khi nối lại đàm phán trực tiếp với Mỹ, điện Kremlin đã đặt mục tiêu tách rời cuộc chiến Ukraina ra khỏi việc bình thường hóa quan hệ với Washington. Đây là một mục tiêu quan trọng cho chính quyền Nga.

Chẳng hạn, tổng thống Putin muốn nhận được các câu trả lời về những chủ đề đối thoại chiến lược. Matxcơva thường xuyên nhấn mạnh rằng hiệp ước hạt nhân START 2 sắp hết hạn vào tháng 02/2026, sẽ phải được đàm phán trực tiếp với Mỹ tương tự như thời kỳ chiến tranh lạnh.

Nhưng trên thực tế, chính trên lĩnh vực kinh tế là Nhà Trắng phản hồi tích cực nhất. Trả lời báo Nga Kommersant về những tiết lộ của Wall Street Journal về chủ đề này, và nhất là về những dự án đầu tư của Mỹ, phát ngôn viên điện Kremlin đã xác nhận chính thức mối quan tâm này của Nga.

Ông nói : "Nga đã và giờ vẫn mở rộng cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nga là một thị trường hấp dẫn và rất có lãi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi biết là một số nhà đầu tư đã ra đi. Và vị trí của họ đã được nhiều nhà đầu tư khác lấp vào ngay lập tức. Đây là quy luật kinh tế. Chúng tôi quan tâm đến dòng vốn đầu tư nước ngoài. Liên quan đến những kế hoạch này, chúng tôi không thảo công khai các dự án đó."

Như thường lệ, chính quyền Nga sử dụng cây gậy và củ cà rốt, khi nhắc lại rằng trong một số lĩnh vực, vị trí do các nhà đầu tư phương Tây bỏ trống đã được các tác nhân khác lấp vào. Lẽ tất nhiên, đây còn là cách thức thiết lập mối tương quan lực lượng, và tránh bị coi là bên cần sự giúp đỡ. 

Ngân hàng Trung ương Nga kiện Euroclear về tài sản bị đóng băng
 

Ngân hàng Trung ương Nga, hôm nay 12/12/2025, thông báo đã khởi kiện Euroclear, tổ chức lưu ký tài chính đặt tại Bruxelles đang nắm giữ khoảng 185 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng sau khi chiến tranh Ukraina bùng nổ. Vụ việc được đưa ra trước một tòa trọng tài ở Matxcơva, với cáo buộc Euroclear có “hành động phi pháp”. Euroclear cho biết hiện chưa thể phản hồi về động thái pháp lý này.

Tổng cộng, EU đang nắm giữ khoảng 210 tỷ euro tài sản của Nga. Trong khi đó, sử dụng hay không số tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu vẫn là một tranh luận gay gắt trong EU. Tuy nhiên, châu Âu đã mở đường cho khả năng dùng các tài sản này để cho Ukraina vay bằng cách gỡ bỏ một trở ngại pháp lý quan trọng : Từ nay, việc triển hạn thời gian phong tỏa tài sản Nga không đòi hỏi phải có sự đồng thuận của tất cả 27 thành viên.

Thông tín viên RFI tại Bruxelles, Pierre Benazet giải thích thêm :

Chính các lệnh trừng phạt Matxcơva của Liên Hiệp Châu Âu đã khiến các tài sản của Nga tại châu Âu bị đóng băng. Việc phong tỏa này có giá trị chừng nào các biện pháp trừng phạt còn tồn tại. Tuy nhiên, để duy trì, các biện pháp này phải được gia hạn sáu tháng một lần với sự đồng thuận của tất cả 27 thành viên. Điều đó đặt ra những cản trở lớn đối với khả năng duy trì các biện pháp này, như người ta đã thấy mỗi khi Hungary lật lại vấn đề gia hạn. Nếu không có trừng phạt, Nga có thể ngay lập khẳng định quyền của mình và yêu cầu giải tỏa các tài sản của mình.

Sự bất trắc này sẽ được gỡ bỏ thông qua việc viện dẫn điều 122 của Hiệp ước Liên Âu, theo đó cho phép thông qua các biện pháp bằng đa số trong trường hợp khẩn cấp. Các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng tại châu Âu ước tính ít nhất 210 tỷ euro, chủ yếu được giữ tại Bỉ. Việc phong tỏa các tài sản này sẽ được kéo dài vô thời hạn.

Quyết định này loại trừ nguy cơ các tài sản đó bị sử dụng trong kế hoạch hòa bình của Mỹ và nhất là cho phép né tránh cản trở từ phía Hungary cũng như một phần các phản đối của Bỉ. Tuy nhiên, Bỉ vẫn tin rằng các lập luận của Ủy Ban Châu Âu nhằm biện minh cho việc cấp cho Ukraina một khoản tín dụng bồi thường thiệt hại chiến tranh dựa trên tài sản của Nga là không đủ vững chắc về mặt pháp lý.

Nga ủng hộ Venezuela vào lúc Mỹ ban hành thêm các biện pháp trừng phạt Caracas


Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro chiều qua 11/12/2025, bày tỏ tình « liên đới » với nhân dân quốc gia Nam Mỹ này vào lúc Washington bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela và ban hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào chính quyền Caracas.

Điện Kremlin ra thông cáo cho biết, tổng thống Nga, Vladimir Putin khẳng định ủng hộ chế độ của tổng thống Maduro trong nỗ lực « bảo vệ quyền lợi quốc gia và chủ quyền trước những áp lực ngày càng lớn từ bên ngoài. Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Venezuela trong cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền, luật pháp quốc tế và hòa bình trên toàn khu vực Mỹ Latinh ».

Theo Caracas, hai tổng thống, Vladimir Putin và Nicolas Maduro, đã có một cuộc trao đổi « quan trọng ». Hai bên khẳng định lại mối quan hệ song phương mang tính « chiến lược, bền vững và ngày càng được mở rộng ». AFP nhắc lại tổng thống Maduro « là một đồng minh thân cận với Vladimir Putin ».

Cũng ngày hôm qua 11/12/2025, Hoa Kỳ thông báo tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm Venezuela. Theo danh sách được bộ Tài Chính Mỹ công bố, các đối tượng bị nhắm tới lần này gồm vợ và ba người cháu trai của tổng thống Nicolas Maduro, một doanh nhân người Panama bị cho là làm trung gian đưa dầu hỏa của Venezuela ra thị trường và sáu hãng vận tại đường biển. Chính quyền Trump tố cáo Nicolas Maduro đứng đầu một mạng lưới buôn ma túy.

Trước đó, Mỹ cho biết đã bắt giữ một tàu dầu ở ngoài khơi Venezuela. Theo bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, « con tàu này bị Mỹ trừng phạt vì tham gia vào mạng lưới phi pháp vận chuyển dầu cho các tổ chức khủng bố nước ngoài », « chở dầu của Venezuela và Iran để cung cấp cho Cuba ».

Dầu hỏa của Venezuela bị cấm vận từ 2019.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét