Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 12/12/2025 - MYLOAN - Duke Nguyễn


Time chính thức công bố Nhân vật của năm 2025- Yahoo News đưa tin, tạp chí Time chính thức công bố Nhân vật của năm 2025, trao danh hiệu “Kiến trúc sư AI” cho những người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.Time trong thông báo viết: “Năm 2025 là năm tiềm năng của AI bùng nổ toàn diện, đồng thời đánh dấu thời điểm nhân loại không thể quay đầu”. Tạp chí nhấn mạnh những người thúc đẩy AI trên các phương diện công nghệ, công nghiệp và xã hội là “lực lượng then chốt giúp thời đại máy móc suy nghĩ thực sự đến”.
<!>
Năm nay có 2 phiên bản bìa. Phiên bản đầu do nghệ sĩ số Jason Seiler sáng tác, lấy cảm hứng từ bức ảnh kinh điển năm 1932 “Ăn trưa trên tòa nhà chọc trời”, thay thế các công nhân xây dựng bằng các lãnh đạo công nghệ và AI hàng đầu, gồm Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (Advanced Micro Devices), Elon Musk (xAI), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (DeepMind Technologies), Dario Amodei (Anthropic) và Fei-Fei Li (Stanford Human-Centered AI Institute).

Phiên bản thứ hai do họa sĩ Peter Crowther vẽ, lấy chủ đề “dự án xây dựng quy mô lớn với chữ AI”, đội ngũ nhân vật cũng đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Tạp chí Time từ năm 1927 đã liên tục tổ chức bình chọn hàng năm, nhưng trước 1999 danh hiệu này có tên là “Nhân vật của năm”. Tổng biên tập Sam Jacobs cho biết: “Nhân vật của năm nhằm tập trung toàn cầu vào những người định hình thời đại, và năm nay không có nhóm nào có ảnh hưởng sâu rộng hơn những nhà sáng tạo AI”.

Sức chú ý chưa từng có: sự chia rẽ quan điểm và thế hệ
Bài báo chỉ ra rằng thị trường dự đoán từng cho rằng “chính AI” sẽ trở thành Nhân vật của năm 2025, đưa AI trở lại danh sách phi nhân vật được chọn như năm 1982 (Máy tính cá nhân), 1988 (Trái đất), 2006 (Bạn – tất cả những người sử dụng internet hoặc tạo ra nội dung trên mạng lưới điện toán toàn cầu).

Dù không được chọn riêng, AI đã tác động sâu sắc tới tâm lý công chúng. Theo khảo sát mới nhất của Yahoo/YouGov, 53% người Mỹ tin rằng AI “có khả năng hủy diệt loài người”, 63% cho rằng AI trong tương lai có thể tiến hóa vượt ngoài tầm kiểm soát của con người.

Khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ: 82% người trưởng thành thuộc thế hệ Z đã sử dụng các công cụ trò chuyện AI như ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Grok; thế hệ X là 54%, thế hệ Millennials 68%, nhưng thế hệ Baby Boomers chỉ 33%.

Sự tập trung quyền lực công nghệ: Căng thẳng giữa người dẫn dắt và xã hội
Báo Today nhấn mạnh, năm 2025 AI đã thâm nhập sâu vào mọi lĩnh vực của xã hội Mỹ, từ mô hình giáo dục đến tái cơ cấu công nghiệp, mang lại những thay đổi lớn. Tổng biên tập Jacobs nhận định: “Đây là năm các nhà thiết kế, tư tưởng và kiến trúc sư chấm dứt tranh cãi và triển khai toàn diện, với tác động xã hội cực kỳ sâu sắc”.

Ông so sánh tình hình hiện nay với Thời đại mạ vàng, cho rằng “chưa bao giờ quyền lực lớn đến vậy lại tập trung trong tay số người ít ỏi như vậy”, hậu quả vừa có thể mang lại bước tiến đột phá, vừa có thể khuếch đại bất bình đẳng.

Time trên bài trang bìa cũng phân tích các lãnh đạo công nghệ thúc đẩy AI, đồng thời quan tâm tới nỗi lo rủi ro tiềm ẩn. Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nhấn mạnh: “Mỗi ngành đều cần nó, mỗi công ty đều sử dụng nó, mỗi quốc gia đều phải xây dựng nó. Đây là công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thời đại của chúng ta”.

Tiếp nối chủ đề công nghệ: Ông Trump và lãnh đạo công nghệ thúc đẩy hạ tầng AI
Time chỉ ra, “Kiến trúc sư AI” nối tiếp Nhân vật của năm 2024 – Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bài báo điểm lại, tháng Một năm nay, ngay ngày sau khi nhậm chức, ông Trump cùng các lãnh đạo công nghệ như Sam Altman (OpenAI) và Larry Ellison (Oracle) tại Nhà Trắng công bố “Dự án Stargate”, cam kết huy động 5000 tỷ USD để xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu AI toàn quốc. Dự án có sự tham gia của nhiều tập đoàn AI lớn, gồm SoftBank, OpenAI, Oracle, Nvidia và Microsoft.

Time cũng nhấn mạnh, lãnh đạo công nghệ lâu nay là đối tượng quan trọng của bình chọn hàng năm. Elon Musk từng được chọn năm 2021, Mark Zuckerberg năm 2010; còn “Người phá vỡ im lặng” năm 2017 và “Người bảo vệ” năm 2018 thể hiện truyền thống lựa chọn theo nhóm.

Nội dung đầy đủ về Nhân vật của năm 2025 đã có trên trang web của Time, phiên bản in sẽ được phát hành tại các hiệu sách từ ngày 19 tháng 12.

Kiev chuyển cho Washington phiên bản mới của kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraina

 
Vào lúc tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Ukraina, tuyên bố ông « không muốn mất thời gian » với Kiev, chính quyền Ukraina hôm qua, 10/12/2025, đã chuyển cho Washington phiên bản mới của kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga, theo hai nguồn tin Ukraina thông thạo hồ sơ nói với AFP.

Theo lời một một quan chức Ukraina, phiên bản mới này « tính đến quan điểm của Ukraina và đây là một đề xuất toàn diện hơn nhằm tìm ra giải pháp phù hợp cho các vấn đề nan giải ». Tuy nhiên, Kiev chờ phản hồi từ phía Mỹ rồi mới tiết lộ chi tiết của kế hoạch.

Cũng vào hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Quốc Hội về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tổ chức bầu cử ở Ukraina trong khi đang có thiết quân luật do chiến tranh. Theo AFP, tổng thống Ukraina kêu gọi các nước khác, đặc biệt là Hoa Kỳ, không gây áp lực về vấn đề này.

Còn theo Reuters, tổng thống Zelensky hôm qua cho biết ông đã đồng ý những điểm chính trong kế hoạch tái thiết Ukraina với bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent và các quan chức cấp cao khác của Mỹ. Jared Kushner, con rể của tổng thống Mỹ Donald Trump, và Larry Fink, Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản BlackRock, cũng tham gia vào các cuộc thảo luận.

Hôm nay 11/12/2025, Liên minh các nước tình nguyện hỗ trợ Ukraina họp tại thủ đô Anh vào buổi chiều (giờ địa phương), dưới sự đồng chủ trì của Paris và Luân Đôn, bàn phương cách để đạt tiến triển về « các bảo đảm an ninh » cho Ukraina, theo phát ngôn viên của chính phủ Pháp.

Cuộc họp hôm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng hôm thứ Hai 08/12, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Đức Friedrich Merz và đồng nhiệm Anh Keir Starme đã đến Luân Đôn tỏ tình đoàn kết với tổng thống Ukraina, đang bị nguyên thủ Mỹ Donald Trump thúc ép để đạt thỏa thuận hòa bình, trong khi uy tín sụt giảm do bê bối tham nhũng trong nước.

Điện Elysée thông báo tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua 10/12 cùng với thủ tướng Đức Friedrich Merz và đồng nhiệm Anh Keir Starmer đã điện đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump trong vòng 40 phút đồng hồ. Tuy nhiên phủ tổng thống Pháp không công bố nội dung cuộc điện đàm.

Không quân Mỹ và Nhật Bản phô trương lực lượng sau cuộc tuần tra Nga-Trung
 

Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ và nhiều chiến đấu cơ của Nhật Bản, gồm ba chiếc F-35 và ba chiếc F-15, đã tham gia « tập trận chiến thuật » trên vùng biển Nhật Bản ngày 10/12/2025. Hoạt động này nhằm thể hiện sức mạnh sau các cuộc tuần tra chung giữa Trung Quốc và Nga, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Ngày 11/12, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Nhật Bản nhận định trên mạng X cuộc tập trận chung với Không quân Mỹ diễn ra trong « môi trường an ninh ngày càng nghiêm trọng xung quanh đất nước chúng ta ». Nhật Bản và Mỹ « khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc ngăn chặn bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào bằng vũ lực », cũng như thể hiện tinh thần « sẵn sàng » của quân đội hai nước.

Hoạt động quân sự của hai nước diễn ra chỉ một ngày sau cuộc « tuần tra chung đường dài » giữa Trung Quốc và Nga gần hai đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản. Matxcơva huy động hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, Bắc Kinh điều hai máy bay ném bom H-6 và bốn chiến đấu cơ J-16.

Về việc chiến đấu cơ Trung Quốc hai lần chĩa radar vào máy bay của Nhật Bản ngày 06/12, trả lời AFP, một người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Mỹ tuyên bố « các hành động của Trung Quốc không tạo thuận lợi cho hòa bình và ổn định trong vùng ». Để trấn an Tokyo, Washington tái khẳng định « cam kết không lay chuyển với đồng minh Nhật Bản », « liên minh Mỹ-Nhật vững mạnh hơn, đoàn kết hơn bao giờ hết ».

Trả lời báo giới ngày 10/12 về sự cố chĩa radar, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết Tokyo đã không nhận được đầy đủ thông tin để tránh nguy hiểm sau khi truyền thông Trung Quốc phát một đoạn ghi âm từ một tàu Trung Quốc thông báo là tàu của Nhật Bản đang nằm trong vùng biển mà quân đội Trung Quốc có kế hoạch tập trận. Cùng ngày, một người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc cáo buộc máy bay Nhật Bản đã bay « vào khu vực huấn luyện của Trung Quốc mà không được phép (...) nhằm tạo căng thẳng và tiếp tục phóng đại tình hình một cách ác ý ».

Tổng thống Trump ra tối hậu thư: CNN phải bị bán hoặc thay đổi lãnh đạo


Cuộc đua giành quyền sở hữu Warner Bros. Discovery đang nóng lên giữa hai ông lớn là Netflix và liên minh Paramount – Skydance. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một tuyên bố cứng rắn có thể định đoạt số phận của đài CNN trong thương vụ này.

Theo tờ Wall Street Journal, trong một cuộc phỏng vấn tại Toà Bạch Ốc vào ngày 10/12, Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi cảm thấy CNN nhất định phải bị bán đi”.

Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ giao dịch sáp nhập nào cũng phải bảo đảm CNN được đưa vào thỏa thuận hoặc phải được bán riêng biệt. Tổng thống Trump bày tỏ quan điểm rõ ràng về ban lãnh đạo hiện tại của đài này: “Tôi không cho rằng những người đang điều hành công ty đó hiện nay… nên được phép tiếp tục”.

Hiện tại, Netflix đang đề xuất mua lại các xưởng phim và dịch vụ trực tuyến HBO Max, trong khi Paramount lại có ý định thâu tóm toàn bộ công ty, bao gồm cả các kênh truyền hình cáp như CNN.

Giám đốc điều hành Paramount, ông David Ellison, được cho là đã đến Washington vào tháng 12 và cam kết với các quan chức chính quyền rằng nếu thương vụ thành công, ông sẽ tiến hành cải tổ toàn diện CNN.

Ngược lại, đề xuất của Netflix không bao gồm việc mua lại bộ phận truyền hình cáp, điều này khiến việc giải quyết các lo ngại của Tổng thống Trump trở nên khó khăn hơn. Các nguồn tin thân cận tiết lộ, Tổng thống Trump đã nhiều lần nói riêng với các đồng minh rằng ngay cả khi đề xuất của Netflix được chấp thuận, CNN vẫn phải bị bán đi hoặc thay thế hoàn toàn ban lãnh đạo mới.

Hiện chưa rõ việc bán CNN sẽ được thực hiện như thế nào trong kịch bản của Netflix, bởi nền tảng này không sở hữu bất kỳ hãng tin tức hay kênh truyền hình cáp nào. Việc Tổng thống Trump mong muốn thấy CNN đổi chủ có thể tạo thêm rào cản lớn cho con đường thâu tóm của Netflix.

Các bên liên quan gồm Warner Bros. Discovery, Netflix và Paramount hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét