Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025

Giới thiệu, Bà Ông Già Noel người Việt! ân nhân của những sinh viên nghèo! Không khí Giáng Sinh đã rộn ràng khắp nơi trong thành phố San jose! Và Kính chuyển tin the giới đó đây theo dòng thời sự - Lê Văn Hải



LỜI CHÚC GIÁNG SINH 2025:
(Ông Già Noel Lê Văn Hải, phát quà cho Homeless!)
Chúc Bạn và Gia Đình một mùa lễ tràn đầy yêu thương, sum họp và bình yên. Mong mọi ước mơ của Bạn đều được Chúa Hài Đồng chúc lành!
Mùa sao sáng rực linh hồn,
Năm nay vui nhất — tình còn bên nhau!
Merry Christmas & Chúc Mừng Giáng Sinh 2025!
<!>

SAN JOSE – Không khí Giáng Sinh đã rộn ràng, tưng bừng khắp nơi trong thành phố!
-Mỗi độ cuối năm, San Jose lại khoác lên mình sắc màu Giáng Sinh ấm áp, trở thành điểm hẹn quen thuộc của cư dân địa phương và cộng đồng người Việt trong vùng. Từ trung tâm thành phố đến các khu sinh hoạt tôn giáo và thương mại, nhiều sinh hoạt mừng lễ được tổ chức liên tục, mang lại một mùa Giáng Sinh sôi động, chan hòa tình thân, một trong những thành phố, có đông người Việt cư ngụ nhất hải ngoại!


Christmas in the Park – Điểm nhấn mừng Giáng Sinh truyền thống của thành phố
Tại Plaza de César Chávez, lễ hội Christmas in the Park tiếp tục là sinh hoạt Giáng Sinh lớn nhất San Josẹ Hàng trăm cây thông được trang trí công phu, các tiểu cảnh lễ hội, gian hàng ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng thu hút đông đảo gia đình, trẻ em và du khách. Đây là truyền thống có lịch sử từ giữa thế kỷ 20, gắn liền với ký ức Giáng Sinh của nhiều thế hệ cư dân San Josẹ


(Ông Bà Ngoại và Cháu rong chơi Christmas in the Park!)


Nhà thờ Đức Mẹ La Vang - Thắp sáng cây thông – Sinh hoạt đậm nét cộng đồng và đức tin!
Trong không khí thiêng liêng của mùa lễ, nhiều giáo xứ địa phương cũng tổ chức lễ thắp sáng cây thông Giáng Sinh. Nổi bật là sinh hoạt tại Nhà thờ Đức Mẹ La Vang San Jose, với chương trình thắp sáng cây thông năm 2025 quy tụ đông đảo giáo dân và đồng hương. Sự kiện có sự góp sức của các đoàn thể, ca đoàn và giới trẻ, tạo nên bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần rộn ràng, mở đầu cho mùa Giáng Sinh của Năm Thánh 2025 tại thành phố.
Vietnam Town – Hương vị Giáng Sinh Việt-Mỹ
Tại khu Vietnam Town (Story Road), nhiều nhà hàng và cơ sở thương mại Việt Nam cũng hòa chung không khí lễ hội với trang trí Giáng Sinh, các chương trình giải trí và ẩm thực đặc sắc. Những sinh hoạt như các buổi trình diễn văn nghệ theo chủ đề Giáng Sinh, giúp mang lại nét riêng, kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt Nam và đời sống Mỹ.
Ẩm thực và sinh hoạt tại trung tâm thành phố
Bên cạnh các sự kiện lớn, nhiều nhà hàng địa phương ở trung tâm San Jose đồng hành cùng mùa lễ. Khu San Pedro Square Market trở thành điểm hẹn nhộn nhịp với không gian ngoài trời, quán cà phê, và đa dạng món ăn quốc tế. Những nhà hàng lâu đời như Original Joe’s cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm Giáng Sinh cho cư dân và du khách.
Gợi ý cho người tham dự
Ban tổ chức khuyến khích đồng hương và cư dân theo dõi lịch sinh hoạt cụ thể trên trang thông tin của Christmas in the Park và các nhà thờ địa phương để cập nhật giờ giấc. Việc kết hợp tham quan lễ hội công cộng, tham dự sinh hoạt tôn giáo và thưởng thức ẩm thực tại Vietnam Town sẽ mang lại một mùa Giáng Sinh trọn vẹn, đậm tình cộng đồng tại San Jose

Giáng Sinh – Mùa Chia Sẻ Tình Thương: Vinh danh cặp vợ chồng Việt, tặng 25 triệu cho đại học! ân nhân nâng bước sinh viên nghèo!


-Trong tinh thần Giáng Sinh yêu thương và sẻ chia, cộng đồng người Việt hải ngoại thêm một lần hãnh diện, khi Quỹ Kimmy Duong Foundation (KDF) tiếp tục mở rộng chương trình học bổng “The Long Nguyen and Kimmy Duong Scholarship Program”, mang cơ hội học tập đến hàng trăm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Do bà Kimmy Dương sáng lập cùng phu quân ông Long Nguyễn, chương trình sẽ trao học bổng cho niên khóa 2026–2027 với các mức $2,000 – $5,000, dành cho sinh viên bậc cử nhân tại các đại học được chọn ở Nam California và miền Đông Hoa Kỳ. Riêng sinh viên George Mason University (GMU) sẽ có hạng học bổng riêng trị giá $2,500.
Không chỉ hỗ trợ tài chính, học bổng còn tôn vinh những sinh viên học lực xuất sắc, có tinh thần lãnh đạo, phục vụ cộng đồng, tự hào về di sản văn hóa và mang khát vọng dùng tri thức để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ưu tiên đặc biệt dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thu nhập thấp, phụ huynh đơn thân đi học lại, hoặc những người đang nỗ lực làm lại cuộc đờị
Đáng trân trọng hơn, ông bà Long Nguyễn – Kimmy Dương còn là những mạnh thường quân lớn của giáo dục Hoa Kỳ:


-$20 triệu tài trợ cho GMU (2025), dẫn đến việc đổi tên Trường Điện Toán GMU thành Long Nguyen and Kimmy Duong School of Computing.
-$5 triệu tài trợ năm 2009, xây dựng Nguyen Engineering Building.


Chia sẻ về tâm nguyện, bà Kimmy Dương nói: “Chúng tôi muốn giúp các em sinh viên hôm nay, để khi ra trường, các em sẽ tiếp tục giúp lại thế hệ mai saụ” Năm ngoái, quỹ đã trao 240 học bổng; năm nay dự kiến khoảng 300 học bổng.


Giữa mùa Giáng Sinh, câu chuyện của ông bà Long Nguyễn – Kimmy Dương là một ngọn nến ấm áp, thắp sáng niềm tin rằng: lòng nhân ái và tri thức, khi được sẻ chia, sẽ lan tỏa không biên giới.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Liên Hiệp Âu Châu Giảm “Tham Vọng Xanh” Trước Thách Thức Về Kinh Tế


(Hình REUTERS - Fabian Bimmer: Những chiếc xe hơi điện Volkswagen ID. Buzz tại nhà máy Volkswagen ở Hanover, Đức, ngày 17/12/2024.)
-Hai báo Libération và Les Echos quan tâm đến một đề xuất của Liên Hiệp Âu Châu (EU) trong lĩnh vực môi trường.
Hôm thứ Ba (16/12/2025), Brussels đã đề nghị xóa bỏ lệnh cấm các phương tiện giao thông chạy bằng xăng và diesel, vốn được dự trù áp dụng vào năm 2035. Thay vì lệnh cấm hoàn toàn (giảm 100% khí thải) như dự định ban đầu của Thỏa thuận Xanh (Pacte vert), Ủy Ban Âu Châu đã hạ mục tiêu xuống mức giảm 90% lượng khí thải CO2 vào năm 2035.
Điều này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất xe hơi không còn bắt buộc phải chuyển sang sản xuất 100% xe hơi điện. Quyết định này, theo báo Les Echos, đánh dấu một bước lùi đáng kể so với tham vọng xanh của EỤ Tờ báo đưa ra nguyên nhân chính được cho là kết quả từ chiến dịch vận động hành lang quyết liệt từ nhiều tháng qua, “làm lung lay một trong những trụ cột quan trọng của chính sách khí hậu Âu Châu”.
Báo Libération nêu ra những nhượng bộ của Brussels trước áp lực từ Đức, đặc biệt là từ cánh hữu và cực hữu, vận động để đưa ra biện pháp cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Nhật báo cánh tả Pháp hy vọng rằng “chắc chắn, đây không phải là dấu chấm hết cho Thỏa thuận Xanh, mà chỉ là sự chậm lại, xuất phát từ nhu cầu kinh tế và công nghiệp cấp bách”.

Liên Hiệp Âu Châu-Mercosur
-Trang nhất báo La Croix chạy tựa “Trao đổi thương mại tự do phải chăng đã lỗi thờỉ”
Từ nay đến cuối tuần, Liên Hiệp Âu Châu (EU) phải đưa ra quyết định về việc ký Hiệp định thương mại tự do với khối Mercosur, gồm 4 nước Mỹ Châu Latinh. Các điều khoản về Hiệp định này đã được thảo luận từ cuối năm 2024, và chỉ cần các bên ký kết.

Theo báo Les Echos, hôm thứ Ba (16/12/2025) vừa qua, Nghị Viện Âu Châu (EP) đã thông qua các điều khoản bảo vệ nông dân Âu Châu, nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực từ việc nhập cảng nông sản từ Mỹ Châu Latinh, bảo vệ các sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm như thịt bò, gia cầm và đường.
Xã luận nhật báo Công giáo cho rằng Hiệp định này bộc lộ hàng loạt mâu thuẫn nội tại của Liên Hiệp Âu Châu, tác động đến việc làm trong công nghiệp và nông nghiệp, an ninh và chủ quyền lương thực, cho tới bảo vệ môi trường và những thách thức khí hậụ Thêm vào đó là lợi ích đối nghịch giữa các quốc gia thành viên, các nhóm vận động kinh tế, cùng sức ép chính trị nội bộ trong bối cảnh cử tri phân mảnh sâu sắc.
Vấn đề cốt lõi được đặt ra là tương lai của tự do thương mại, nền tảng lịch sử đã giúp Liên Hiệp Âu Châu trở thành một cường quốc thương mại toàn cầu từ sau Đệ nhị Thế chiến. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế đã thay đổi sâu sắc khi Hoa Kỳ chuyển sang bảo hộ, Trung Quốc cạnh tranh không công bằng, còn địa chính trị trở nên bất ổn khi Nga, với nguồn cung năng lượng quan trọng, bị trừng phạt.
Về chủ đề này, báo Le Monde nhấn mạnh đến sự kiên quyết của Pháp, kêu gọi hoãn thỏa thuận này và khiến Paris bị cô lập trong khối, đồng thời thể hiện mối quan tâm sâu sắc tới tính bền vững trong nền nông nghiệp Âu Châụ Liên quan đến việc khai triển các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm nhập cảng, Pháp yêu cầu các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Tình hình này cho thấy sự căng thẳng giữa lợi ích thương mại và bảo vệ nông dân trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện naỵ
Xã luận của báo La Croix kết luận rằng Liên Hiệp Âu Châu vẫn cần mở cửa và tìm kiếm thị trường mới, trong đó có Mỹ Châu Latinh, nhưng phải kèm theo các cơ chế bảo vệ chặt chẽ về kinh tế, xã hội và môi trường. Trước sức ép từ các “đối thủ lớn”, ưu tiên chiến lược hàng đầu của Âu Châu là duy trì đoàn kết nội khối để bảo vệ lợi ích chung.

Ủy Ban Âu Châu Bỏ Lệnh Cấm Bán Xe Hơi Chạy Xăng Từ 2035: Trung Quốc Hưởng Lợi


(Ảnh AP - Andy Wong, tư liệu: Một dây chuyền sản xuất xe hơi điện của hãng xe Zeekr của Trung Quốc tại, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 17/4/2025.)
-Hôm 16/12/2025, Ủy Ban Âu Châu (EC) chính thức đề xuất điều chỉnh một trong các mục tiêu mang tính biểu tượng nhất về khí hậu của Liên Hiệp Âu Châu (EU): Cấm hoàn toàn việc bán xe hơi chạy xăng dầu mới kể từ năm 2035.
Trả lời thông tấn xã AFP, ủy viên Âu Châu phụ trách thị trường nội địa Stéphane Séjourné giải thích: Liên Hiệp Âu Châu buộc phải hướng đến một chính sách “mềm dẻo hơn” do ngành công nghiệp xe hơi, đang trong tình thế khó khăn, khó mà đạt mục tiêu sản xuất 100% xe chạy điện từ thời điểm nàỵ Kế hoạch của Ủy Ban Âu Châu (EC) còn phải được các nước thành viên và Nghị Viện Âu Châu (EP) thông quạ

Trước mắt, nhìn từ Trung Quốc, việc Ủy Ban Âu Châu đề xuất từ bỏ mục tiêu 0% xe chạy xăng mới bán ra thị trường từ năm 2035 mang lại nhiều lợi thế cho Bắc Kinh trên lĩnh vực cạnh tranh chiến lược nàỵ Thông tín viên Cléa Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Bắc Kinh:
“Tại Bắc Kinh, việc Liên Hiệp Âu Châu nới lỏng thời hạn năm 2035 được xem là sự thừa nhận điểm yếu chiến lược của khốị Khi cho phép “linh hoạt” đối với động cơ đốt trong và động cơ hỗn hợp điện-xăng dầu, Brussels tuyên bố muốn bảo tồn ngành công nghiệp xe hơi của Âu Châụ Nhưng đối với các nhà phân tích Trung Quốc, Âu Châu chủ yếu đang gửi đi thông điệp rằng họ đang phải vất vả duy trì một hướng đi rõ ràng và bền vững.
Về phần mình, Trung Quốc đã đưa ra quyết định. Trong hơn một thập kỷ qua, Bắc Kinh đã biến xe điện thành trụ cột của nền công nghiệp và địa chính trị, giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng những nhà sản xuất hàng đầu có khả năng xuất cảng ồ ạt. Bình điện, nhu liệu điện toán, các khoáng sản chiến lược: Toàn bộ chuỗi cung ứng đều đã được tích hợp. Và trong khi Âu Châu đang tranh luận, các số liệu đã nói lên tất cả: Các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm hơn 5% số lượng xe hơi đăng ký mới tại Âu Châu, doanh số tăng hơn 90% chỉ trong 1 năm, và hơn một nửa số xe hơi điện nhập cảng vào Liên Hiệp Âu Châu là đến từ Trung Quốc.
Trong bối cảnh này, mọi thỏa hiệp của Âu Châu đều được Bắc Kinh xem xét kỹ lưỡng. Bởi Âu Châu càng do dự thì tốc độ đầu tư càng chậm lại và thị trường Âu Châu sẽ càng phải mở cửa cho các đối thủ cạnh tranh.
Trong cuộc chiến âm thầm này, xe hơi điện không chỉ gắn với cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp, mà còn là vấn đề tương quan lực lượng về công nghiệp và chiến lược”.

Lãnh Đạo Cực Hữu Chí Lợi Đến Á Căn Ðình Ngay Sau Khi Đắc Cử Tổng Thống

-Tổng thống tân cử Chí Lợi, ông José Antonio Kast đã đến Á Căn Ðình hôm 16/12/2025, chưa đầy 48 tiếng đồng hồ sau khi đắc cử.
Theo thông tấn xã AFP, việc lãnh đạo cực hữu Chí Lợi chọn Á Căn Ðình cho chuyến công du ngoại quốc đầu tiên cho thấy sự gần gũi về ý thức hệ với đồng nhiệm Á Căn Ðình, Javier Milei, đồng minh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tự nhận là người theo “chủ nghĩa tư bản vô chính phủ” (anarcho-capitaliste).
Trước khi lên đường đi Á Căn Ðình, Tổng thống tân cử Chí Lợi đã gọi lãnh đạo Venezuela là “nhà độc tài ma túy”, “đang trải qua giai đoạn sóng gió do các áp lực từ Hoa Kỳ và chắc chắn sẽ từ nhiều nước khác, bởi việc xuất cảng ma túy là không thể chấp nhận được”.
Trước đó, ngày 15/12/2025, Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro gọi Tổng thống tân cử Chí Lợi là “người theo tư tưởng độc tài Pinochet” và đe dọa trả đũa nếu Chí Lợi can thiệp vào Venezuela.

Những Thuật Toán Nuôi Dưỡng Bạo Lực, Mang Tính Phá Hủy

-Xã luận nhật báo Le Figaro đề cập đến những thuật toán được ví như liều thuốc độc, theo dõi người dùng mạng, “bao vây các tế bào thần kinh”, nắm những sở thích cũng như điểm yếu, những thói hư tật xấu, dù lớn hay nhỏ. Nhật báo cánh hữu lấy ví dụ về từ khóa “Islam” (Hồi giáo), người dùng mạng chỉ cần gõ trên thanh tìm kiếm là sẽ bị “dội bom” bởi những lời lẽ cực đoan....
Cách nay vài tuần, cuộc điều tra của một ủy ban Quốc hội Pháp về những tác động tâm lý mà Tiktok gây ra cho trẻ vị thành niên đã chỉ ra “một hệ thống”, bằng ngôn ngữ lập trình, “nuôi dưỡng một thế giới bạo lực, tục tĩu”.
Những thuật toán được coi là những “bạo chúa ẩn mình”, được lập trình để khuất phục và bóp nghẹt tâm trí, “nhân danh thị trường dữ liệu”. Báo Le Figaro nhận định “thật ngây thơ khi người ta tin rằng mình có quyền kiểm soát những gì trước mắt họ”. Chính phủ Pháp đặc biệt nêu ra quan ngại của những thuật toán này đối với nền dân chủ, nhưng ưu tiên cấp bách hiện nay vẫn là bảo vệ sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên, do ảnh hưởng của những mạng xã hội này đối với khả năng tập trung, tinh thần, trí tuệ và tâm hồn của những người đang trong giai đoạn phát triển.

Chuyên gia về Thần kinh học, Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Y tế Quốc gia Pháp (Inserm), Michel Desmurget nêu ra những tác động tích cực của mạng xã hội mà không ai phủ nhận, ví dụ như cho phép kết nối mọi người với nhau, tìm sự ủng hộ hay tìm kiếm thông tin, đặc biệt là đối với những người sống bên lề xã hộị Tuy nhiên, những điểm tác động tích cực ít ỏi này bị nhấn chìm trong một đại dương đầy rẫy những điểm tiêu cực mang tính “hủy hoại”.
Nhiều quốc gia như Úc Ðại Lợi đã xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, đưa ra các biện pháp, như cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì cho rằng cách duy nhất là cấm trẻ dưới 15, 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (Snapchat, Instagram, Tiktok...) và coi đây là một trong những biện pháp để đánh dấu nhiệm kỳ nàỵ Hiện hai văn bản luật đã được đưa rạ Báo Le Figaro nêu ra những thách thức về chính trị tại một Quốc Hội bị chia rẽ cũng như là về kỹ thuật, đặc biệt là khi có nhiều cách để luồn lách những biện pháp kiểm tra độ tuổị Mặc dù vẫn chưa có giải pháp hoàn hảo, báo Le Figaro kết luận rằng không được phép không có hành động nàọ

Trong hồ sơ về chủ đề này, báo Le Figaro cũng đề cập đến cam kết của những bậc phụ huynh Pháp về việc hạn chế quyền tiếp cận điện thoại thông minh, muộn nhất có thể, khoảng 15 tuổi, tức là muộn hơn so với độ tuổi trung bình khoảng 11 tuổi ở Pháp. Nhật báo Pháp nói về một phong trào chưa từng có của các phụ huynh Pháp, từ những thành phố nhỏ ở vùng Bretagne đến những đô thị lớn, các Hiệp hội Phụ huynh được thành lập, để chia sẻ cách thức, hỗ trợ nhau trong việc hạn chế mạng xã hội đối với con trẻ.

Bóng Đen Nhà Nước Hồi Giáo ở Sydney

-Báo Le Monde nêu ra “bóng đen” của Nhà nước Hồi giáo (IS) trong vụ xả súng khủng bố ở Sydney (Úc Ðại Lợi) vào đầu tuần nàỵ
Vụ tấn công nhắm vào cộng đồng người Do Thái khi họ đang tổ chức buổi lễ Hanukka linh thiêng, khiến 15 người thiệt mạng, gây rúng động dư luận bởi sự tàn bạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hung thủ là Sajid Akram (50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ) và Naveed Akram (24 tuổi).
Sajid là người gốc Pakistan đến Úc Ðại Lợi từ năm 1998, còn Naveed được sinh ra tại Úc Ðại Lợị Hàng xóm mô tả họ là một gia đình “bình thường”, nhưng các bằng chứng cho thấy một quá trình cực đoan hóa ngầm.
Theo báo Le Monde, Naveed từng bị Cơ quan Tình báo Úc Ðại Lợi (ASIO) thẩm vấn năm 2019 do liên hệ với các thủ lĩnh IS, nhưng sau đó lại được kết luận là không nguy hiểm. Vào tháng 11, hai cha con đã đến vùng Mindanao (Phi Luật Tân), nơi các nhóm liên kết với IS hoạt động mạnh, để tham gia huấn luyện. Vụ tấn công đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 6 khẩu súng, chất nổ tự chế và cờ IS tại nơi ở của các nghi phạm.

Ngành Công Nghiệp Lừa Đảo ở Cam Bốt

-Phóng sự của báo Le Monde phác họa những vùng nông thôn nghèo ở Cam Bốt, gần biên giới Thái Lan trong bối cảnh căng thẳng hai nước gia tăng trong thời gian gần đâỵ
Do xung đột và biên giới phải đóng cửa, ít nhất 900 ngàn người lao động di cư Cam Bốt ở Thái Lan đã phải trở về nước. Chính phủ của Hun Manet hứa tạo ra 1 triệu việc làm, nhưng đa số người dân chỉ có thể làm những công việc trong nông nghiệp, thu nhập thấp. Nhiều người buộc phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến, thường do các tổ chức tội phạm Trung Quốc điều hành, với điều kiện lao động khắc nghiệt.

Theo báo Le Monde, lừa đảo đã trở thành một ngành công nghiệp ở Cam Bốt, chiếm tới 40-60% GDP, với sự tiếp tay của giới tài phiệt thân cận với gia đình họ Hun. Hậu quả từ tệ nạn này không chỉ là kinh tế, mà cả những vụ mất tích, hay những cái chết không rõ nguyên nhân của những lao động trẻ trong các trung tâm nàỵ
Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Thái Lan, Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Cam Bốt giải quyết nhóm tội phạm mạng nàỵ

Tổng Thống Hoa Kỳ Cấm Tàu Chở Dầu Trong Diện Bị Trừng Phạt Ra Vào Venezuela


(Hình @ 2025 Vantor via AP: Tàu chở dầu Skipper mới đây bị Hoa Kỳ bắt giữ ngoài khơi bờ biển Venezuela, phía Nam vùng Caribbean, ngày 12/12/2025.)
-Hôm 16/12/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo “phong tỏa toàn bộ” các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt đến hoặc rời khỏi Venezuela. Chính quyền Venezuela tố cáo lãnh đạo Hoa Kỳ “phong tỏa đường biển” nhằm tước đoạt tài nguyên quốc giạ
Trên mạng Truth Social, ông Trump khẳng định: “Venezuela đã hoàn toàn bị bao vây bởi lực lượng Hải quân lớn chưa từng thấy trong lịch sử Nam Mỹ”. Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa việc khai triển lực lượng Hoa Kỳ “sẽ tiếp tục được tăng cường, đối phương sẽ phải chịu các áp lực ngày càng tăng cho đến khi hoàn trả cho nước Mỹ dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà họ đã tước đoạt của chúng ta”.
Donald Trump tiếp tục để ngỏ khả năng Hoa Kỳ can thiệp trên bộ tại Venezuela. Trong phát biểu nói trên, ông Trump nhắc lại Hành pháp Hoa Kỳ đã đưa “chế độ Venezuela vào danh sách tổ chức khủng bố quốc tế”.

Hồi tuần trước, các lực lượng Hoa Kỳ đã bắt giữ một tàu chở dầu đi từ Venezuela đến Cuba, chuyên chở khoảng từ 1 đến 2 triệu thùng dầu thô Venezuela, trị giá từ 50 đến 100 triệu Mỹ kim. Theo Hoa Thịnh Ðốn, chiếc tàu Skipper thuộc diện bị Hoa Kỳ trừng phạt từ năm 2022 do tình nghi có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Hezbollah Lebanon.
Chính sách phong tỏa của Tổng thống Trump không nhắm vào các công ty dầu lửa Hoa Kỳ như Chevron. Hôm 16/12, Chevron cho biết các hoạt động của công ty “vẫn không bị gián đoạn”.
Trong thập niên 1970, chính quyền Venezuela đã quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ. Dưới thời Tổng thống Hugo Chavez (1999-2013), các công ty ngoại quốc muốn tiếp tục kinh doanh tại Venezuela buộc phải chấp nhận đa số tài sản của công ty sẽ do tập đoàn nhà nước PDVSA sở hữụ
Theo thông tấn xã AFP, giới chuyên gia nghi ngờ tính hợp pháp của các cuộc oanh kích vào nhiều tàu xuất phát từ Venezuela, nhân danh cuộc chiến chống buôn lậu ma túy của chính quyền Trump. Từ đầu tháng 9/2025 đến nay, ông Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào ít nhất 26 tàu thuyền tại vùng Vịnh Caribbean hoặc Đông Thái Bình Dương, giết chết ít nhất 95 người, nhưng chưa bao giờ cung cấp bằng chứng về việc các tàu thuyền này vận chuyển ma túỵ

Vì “An Ninh Quốc Gia”, Trump Cấm Thêm Công Dân 7 Nước Nhập Cảnh Mỹ


(Hình AP - Alex Brandon: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi lễ trao tặng huy chương bảo vệ biên giới với Mễ Tây Cơ, tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ ngày 15/12/2025.)
-Hoa Kỳ thắt chặt thêm chính sách nhập cảnh vì lý do “an ninh quốc gia”. Ngày 16/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 7 nước và hạn chế nhập cảnh đối với 13 nước khác.
Trên mạng X, Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh quyết định được đưa ra “dựa trên dữ liệu về các quốc gia có rủi ro cao với những thiếu sót nghiêm trọng trong việc sàng lọc và xác minh”. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Theo thông tấn xã AFP, 7 nước và vùng lãnh thổ được thêm vào danh sách bị cấm bao gồm 5 nước Phi Châu và Trung Đông (Burkina Faso, Niger, Mali, Nam Sudan, Syria) cùng với Palestine (không được Hoa Kỳ công nhận là quốc gia). Riêng 2 nước Lào và Sierra Leone bị chuyển từ diện bị hạn chế nhập cảnh một phần vào diện bị cấm hoàn toàn. Trước đó đã có 12 nước bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong tuyên bố tháng 6/2025 của Tổng thống Trump (A Phú Hãn, Miến Điện, Cộng hòa Chad, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haïti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen).

Cho dù quan hệ với Syria được cải thiện, đặc biệt với chuyến thăm Tòa Bạch Ốc của Tổng thống lâm thời Ahmed Al Sharaa, Tổng thống Trump vẫn ban hành lệnh cấm sau khi quân nhân Mỹ bị “một tay súng (thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo) phục kích” ở miền Trung Syriạ
Những người mang sổ thông hành do chính quyền Palestine cấp, thực ra đã bị hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ, sẽ bị cấm nhập cảnh hoàn toàn với lý do “một số nhóm khủng bố đang hoạt động tích cực ở Cisjordanie hoặc ở dải Gaza và đã sát hại công dân Hoa Kỳ”. Ngoài ra, các cuộc xung đột gần đây ở những khu vực này “có thể đã làm suy yếu khả năng xác minh và sàng lọc”.

Theo Tòa Bạch Ốc, tuyên bố mới tiếp tục duy trì các hạn chế một phần đối với công dân từ 4 quốc gia: Burundi, Cuba, Togo và Venezuela. Riêng Turkmenistan, vì đã hợp tác hiệu quả với Hoa Kỳ và thể hiện tiến bộ đáng kể kể từ Tuyên bố trước đó, cho nên Hoa Thịnh Ðốn dỡ bỏ lệnh cấm đối với thị thực không định cư của nước nàỵ Danh sách các nước bị hạn chế nhập cảnh một phần tăng lên thành 20 nước, trong đó có thêm 15 nước Phi Châu (Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bờ Biển Ngà, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe).
Trong thông báo, chính phủ Hoa Kỳ giải thích rằng nhiều quốc gia bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ đang phải đối mặt với “tình trạng tham nhũng tràn lan, giấy căn cước giả mạo hoặc không đáng tin cậy và hồ sơ tội phạm”, khiến việc xác minh lý lịch công dân muốn đến Hoa Kỳ trở nên khó khăn.

Chánh Văn Phòng Tổng Thống Mỹ: Trump “Có Tính Cách của Một Kẻ Nghiện Rượu”


(Hình AP - Evan Vucci: Bà Susie Wiles, Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 4/2/2025.)
-Một bài trả lời phỏng vấn của bà Susie Wiles, nhân vật chủ chốt trong chính quyền Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí Vanity Fair vào hôm 16/12/2025, đã gây ra cơn địa chấn tại Hoa Thịnh Ðốn.
Theo Tổng thống Donald Trump, Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Susie Wiles là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, nổi tiếng điềm tĩnh và khiêm tốn. Tuy nhiên, trong bài viết nói trên, bà Wiles đã có những phát ngôn gây sốc liên quan đến nhiều viên chức cấp cao của chính quyền Mỹ, kể cả Tổng thống Trump. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Vincent Souriau của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Luôn trung thành với Donald Trump, nhưng bà Susie Wiles lại sử dụng những ngôn từ rất là đáng kinh ngạc đối với một người có trọng trách như bà. Đầu tiên là về Tổng thống Donald Trump, một nhân vật mà theo bà có tính cách của một kẻ nghiện rượu, theo nghĩa là ông hành xử như thể không sợ gì cả. Đây có thể là câu nói kỳ lạ nhất về Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng ông không phải là người duy nhất bà đề cập đến.

Chánh văn phòng Susie Wiles mô tả Elon Musk như một kẻ nghiện ketamine và ngủ trong một chiếc túi ngủ trong Tòa Bạch Ốc. Còn Phó Tổng thống J. D. Vance thì bị các thuyết âm mưu chi phối trong suốt khoảng 10 năm quạ Liên quan đến Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, bà Susie Wiles cho rằng, xin trích, “bà ấy đã hoàn toàn sai lầm trong vụ án Jeffrey Epstein”.
Trong một đoạn khác, bà Susie Wiles quả quyết rằng không có gì cáo buộc cựu Tổng thống Bill Clinton trong các hồ sơ vụ án Epstein và như vậy hoàn toàn nói ngược lại những khẳng định của Donald Trump, người thậm chí đã yêu cầu kiện Bill Clinton trong vụ án nàỵ
Tóm lại, bà Susie Wiles đã phơi bày nhiều chuyện trong chính quyền Trump, như thể là toàn bộ phát ngôn mang tính chính thống của Tòa Bạch Ốc đã đều bị lật tẩỵ

Avatar 3 và Bậc Thầy Điện Ảnh 3D

-Trong lĩnh vực văn hóa, giải trí, cả hai báo Libération và Les Échos đều dành trang nhất để nói về Avatar 3 (Khói lửa và tro tàn) của Ðạo diễn James Cameron, một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm nay, ra rạp tại Pháp hôm 17/12/2025.
Bộ phim với kinh phí lớn được dự trù khuấy đảo các phòng vé vào những ngày cuối năm và đưa vị Ðạo diễn người Gia Nã Ðại vào câu lạc bộ rất khó vào: Những Ðạo diễn trở thành tỉ phú, tương tự như Steven Spielberg và George Lucas. Tạp chí Forbes đã dự đoán rằng Avatar 3 có thể giúp Cameron bỏ túi khoảng 200 triệu Mỹ kim, và tài sản cá nhân của ông có thể lên tới 1,1 tỉ Mỹ kim.

Giống như những bộ phim trước đây, mỗi tác phẩm của James Cameron là một ván bài lớn. Variety ước tính kinh phí sản xuất Avatar 3 có thể vượt quá 400 triệu Mỹ kim. Trong mục ý kiến, cây bút Adrien Gambeau của Les Echos mô tả James Cameron như là bậc thầy “3D” của Hollywood. Vốn phản đối việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), Cameron đã thực hiện bộ phim này, cùng thời gian với Avatar 2, tức là trước khi ChatGPT ra đờị Mỗi lần làm phim, vị Ðạo diễn đều tìm cách vượt qua những giới hạn, đặc biệt là trong kỹ thuật sử dụng 3D.
Báo Libération thì đăng bài phỏng vấn hai diễn viên Sam Worthing và Stephen Lang về những đóng góp của họ trong phim của James Cameron từ 17 năm quạ Mỗi thước phim được quay trong điều kiện thật, dù ở dưới nước hay trên cạn, tại những phim trường khổng lồ. Các máy quay ghi lại từng cử chỉ, chuyển động, cảm xúc giọng nói của các diễn viên. Các kỹ xảo biến họ thành những “Avatar” chỉ được thêm ở phần hậu kỳ.

Trong mùa phim Avatar mới này, James Cameron tiếp tục hành trình của các Na’vi, phải đối mặt với sự xâm lược của những người Terriens. Bộ phim không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh tuyệt đẹp mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về cuộc chiến giữa các nền văn hóa và thiên nhiên. Jake Sully, nhân vật chính, cùng với Neytiri và con cái của họ, phải hứng chịu những nỗi đau mất mát khi con trai Neteyam bị giết trong cuộc xung đột với những kẻ khai thác tài nguyên.
Nghệ thuật khai thác nội tâm nhân vật khéo léo của James Cameron, được kết hợp với những kỹ xảo điện ảnh mãn nhãn xen lẫn giữa những câu chuyện đầy chất nhân văn, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự đồng cảm, thấu hiểu giữa các nền văn hóa khác nhaụ Báo Libération kết luận “Avatar 3” không chỉ là một tác phẩm giải trí, mà còn là một lời nhắc nhở về tình trạng của thế giới hiện nay, cũng như về tương lai của điện ảnh. Bộ phim mở ra một góc nhìn mới, khuyến khích khán giả nhìn nhận lại bản thân và thế giới xung quanh.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Business World/RFI) – Phi Luật Tân và Hoa Kỳ tập trận chung, sau khi Manila lên án Bắc Kinh có hành động “vô nhân đạo” ở Biển Đông. Ngày 16/12/2025, quân đội Phi Luật Tân cho biết cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ diễn ra ở Biển Đông ngày 15/12, huy động 3 máy bay chiến đấu A-29B Super Tucano và máy bay chiến đấu FA-50 cùng với khu trục hạm có trang bị phi đạn BRP Miguel Malvar của Phi Luật Tân, trong khi Hoa Kỳ khai triển tuần dương hạm có trang bị phi đạn điều hướng USS Robert Smalls, một máy bay giám sát hàng hải và một trực thăng. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân lên án hành động “vô nhân đạo” của tàu Trung Quốc vào ngày 12/12 khi dùng vòi rồng phun nước, gây nguy hiểm đến tính mạng của ngư dân Phi Luật Tân ở bãi cạn Sabina, cách đảo Palawan của Phi Luật Tân khoảng 150 cây số.
(AFP/RFI) – Miến Điện: Tập đoàn quân sự truy tố 229 người “gây rối loạn” tiến trình bầu cử. Ngày 17/12/2025, Bộ trưởng Nội vụ Tun Tun Naung cáo buộc những người này “âm mưu phá hoại tiến trình bầu cử” Lập pháp, dự kiến diễn ra ngày 28/12. Liên Hiệp Quốc không coi đây là một cuộc bầu cử hợp pháp, công bằng, minh bạch. Hồi tháng 7, chính quyền quân sự đã ban hành một Đạo luật trừng phạt những người chỉ trích hoặc gây rối cuộc bầu cử với mức án lên đến 10 năm tù. Đối với các nhà bảo vệ nhân quyền, luật này là nhằm “bịt miệng” phe đối lập.

(Bloomberg/RFI) – Hoa Kỳ trừng phạt tiếp ngành năng lượng Nga, nếu Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ Thỏa thuận Hòa bình Hoa Thịnh Ðốn đang chuẩn bị với Ukraine. Hoa Kỳ đang chuẩn bị đưa ra thêm biện pháp trừng phạt nhắm vào các tàu thuộc “hạm đội ma” của Nga và các cơ sở môi giới cho hoạt động mua dầu thô của Ngạ Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent đã nêu ra biện pháp này trong cuộc gặp với một số Đại sứ Âu Châu hồi đầu tuần.
(AFP/RFI) – Nga chỉ trích các nước Âu Châu tham gia đàm phán kế hoạch của Hoa Kỳ về Ukraine. Theo phát ngôn viên của Ðiện Cẩm Linh, ông Dmitri Peskov, hôm 16/12/2025, được các hãng thông tấn Nga dẫn lại, việc Âu Châu tham gia vào tiến trình này “không báo hiệu điều gì tốt lành”. Tuy nhiên, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh khẳng định chưa được thông báo gì về kết quả các cuộc thương lượng tại Bá Linh những ngày gần đây về Ukraine.
(DW/RFI) – Nga liệt Deutsche Welle (DW) vào danh sách các “tổ chức không được hoan nghênh”. Quyết định này được đưa ra vào hôm 16/12/2025. Chính quyền Mạc Tư Khoa lo ngại hãng truyền thông Đức sẽ phơi bày sự thật về cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc đàn áp trong nước. Các viên chức Đức, trong đó có Ủy viên Văn hóa Wolfram Weimer, cho rằng quyết định này nhằm mục đích dập tắt các tiếng nói tự dọ

(Les Échos/RFI) – Đại diện Thương mại Hoa Kỳ dọa trả đũa nhiều công ty kỹ thuật Âu Châu như Mistral, SAP, Capgemini, Spotifỵ Trên mạng X hôm 16/12/2025, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer lên án các quy định của Âu Châu trong lĩnh vực kỹ thuật số là nhằm “giới hạn” hoạt động của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Chính quyền Trump đã nhiều lần đe dọa Âu Châu về vấn đề này, nhưng chưa trực tiếp điểm mặt các công ty Âu Châụ
(AFP/RFI) – Hệ thống định vị vệ tinh Âu Châu Galileo: Tập đoàn Ariane Pháp phóng vệ tinh trở lại, lần đầu tiên kể từ đầu chiến tranh Ukraine. Phi đạn Ariane 6 cất cánh tại trung tâm không gian Kourou, Guayanne thuộc Pháp, vào lúc 2 giờ sáng, giờ địa phương hôm 17/12/2025. Hai tiếng đồng hồ sau, 2 vệ tinh đã được đưa lên quỹ đạo cách Trái đất khoảng 22.900 cây số. Với 2 vệ tinh mới, hiện tại hệ thống định vị vệ tinh Galileo thế hệ thứ nhất của Âu Châu có tổng cộng 34 vệ tinh. Hệ thống này cho phép Liên Hiệp Âu Châu (EU) bảo vệ được chủ quyền và tự trị về chiến lược. Theo France Info, hệ thống Galileo cho phép định vị với sai số khoảng 1 mét, so với sai số 5 mét của đối thủ Hoa Kỳ. Galileo có thể cung cấp các dịch vụ xác định vật thể với sai số chỉ 20cm.

(AFP/RFI) – Ủy Ban Âu Châu đề xuất cấp phép “vô thời hạn” đối với nhiều loại thuốc trừ sâu, nhiều tổ chức bảo vệ môi trường lên án dữ dộị Hôm 16/12/2025, Ủy Ban Âu Châu đề xuất cho phép không giới hạn một số thuốc trừ sâu, ngoại trừ một số loại được coi là nguy hiểm, để đơn giản hóa thủ tục đối với các doanh nghiệp. Theo mạng lưới bảo vệ môi trường chuyên về thuốc trừ sâu Persticide Action Network (PAN) Âu Châu, Ủy Ban Âu Châu trước đó đã buộc phải lùi bước trong việc giảm số lượng thuốc trừ sâu được đưa vào danh sách “vô thời hạn” do áp lực của giới môi trường, nhưng ngay cả danh sách đã được điều chỉnh hiện nay vẫn là nguy hiểm, với nạn nhân đầu tiên là các nông dân và các cộng đồng dân cư sống ở nông thôn, thường xuyên phải tiếp xúc với các loại thuốc độc hạị
(Les Echos/RFI) – Mức tiêu thụ than toàn cầu 2025 đạt mức “kỷ lục mới”. Theo báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), được công bố hôm 17/12/2025, nhu cầu tiêu thụ than toàn cầu vẫn ở mức cao, chủ yếu do nhu cầu từ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhu cầu này sẽ bắt đầu giảm dần từ giờ đến năm 2030 do sự phát triển của các nguồn năng lượng khác. IEA ước tính rằng nhu cầu than toàn cầu vào năm 2025 sẽ tăng nhẹ 0,5% so với năm 2024, vốn đã là một kỷ lục. Tuy nhiên, IEA trấn an rằng nhu cầu than toàn cầu “đã đạt đến mức ổn định”, đồng thời dự báo nhu cầu sẽ giảm nhẹ từ giờ đến năm 2030, trở lại mức của năm 2023, do sự phát triển của các nguồn năng lượng khác.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục kể từ năm 2020. Theo số liệu được công bố ngày 16/12/2025, nền kinh tế Mỹ tạo được 64.000 việc làm trong tháng 11, sau khi đã xóa bỏ 100.000 việc làm vào tháng 10 do chính sách cắt giảm của Bộ DOGẸ Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6%. Tuy nhiên, trả lời báo giới, Kevin Hassett, Cố vấn Kinh tế chính của Tòa Bạch Ốc, lạc quan cho rằng “nền kinh tế sẽ tăng 4% trong quý thứ hai liên tiếp. Và với những dữ liệu đó thì nhìn chung việc làm sẽ được tạo thêm”. Các việc làm mới chủ yếu tập trung trong lĩnh vực y tế, xây dựng và hỗ trợ xã hộị




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét