Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

Chương trình “Thẻ vàng” của ông Trump mang về hơn 1 tỷ USD


Tổng thống Donald Trump cho biết nguồn thu từ chương trình cư trú nhanh “thẻ vàng” do chính quyền ông triển khai đã vượt 1 tỷ USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu đối với loại visa trị giá triệu đô này, nhằm thu hút người nhập cư giàu có, vốn và việc làm vào Mỹ.Theo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và các quan chức Nhà Trắng ngày thứ Sáu, nguồn thu đã đạt khoảng 1,3 tỷ USD kể từ khi cổng đăng ký trực tuyến TrumpCard.gov đi vào hoạt động đầu tháng này. Ông Trump ca ngợi chương trình là nguồn thu lớn và công cụ để thu hút đầu tư toàn cầu, đồng thời là một cách để tăng cường nền kinh tế Mỹ.
<!>
Tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết số tiền thu được sẽ nộp vào Kho bạc Mỹ và giúp giảm nợ công. Ông nói: “Nó về cơ bản là thẻ xanh mạnh mẽ hơn”, nhận xét được nhiều cơ quan báo chí và mạng xã hội lan truyền.
Cổng TrumpCard.gov được ra mắt vào ngày 10/12. Ông Lutnick cho biết tất cả người nộp đơn sẽ trải qua kiểm tra lý lịch do Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan khác thực hiện trước khi được cấp quyền cư trú.

Theo sắc lệnh hành pháp tạo ra chương trình, cá nhân phải đóng góp không giới hạn 1 triệu USD cho Chính phủ Mỹ để đủ điều kiện nhận visa nhập cư nhanh, trong khi các công ty đóng 2 triệu USD cho nhân viên được bảo trợ. Ngoài ra còn có các khoản phí bắt buộc khác, bao gồm 15.000 USD phí xử lý mỗi người.

Một số báo cáo quốc tế ghi nhận mức quan tâm đối với “thẻ vàng” khác nhau theo khu vực, với ứng viên từ các nước như Ấn Độ có xu hướng quan tâm đến các chương trình đầu tư visa đã có luật định rõ ràng như EB-5, vốn có con đường pháp lý minh bạch đến cư trú và quốc tịch.
Những người ủng hộ chương trình cho rằng đây là cơ hội mới để người nhập cư giàu có, đã được kiểm tra lý lịch, đầu tư, chi tiêu và tuyển dụng tại Mỹ, tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế có lợi cho các ngành công nghiệp và cộng đồng địa phương.

Trong khi đó, các nhà phê bình cho rằng chương trình tạo ra hệ thống nhập cư hai tầng, ưu tiên giàu có hơn năng lực, nhưng người ủng hộ khẳng định chương trình vẫn yêu cầu kiểm tra an ninh quốc gia và lý lịch.
Chương trình này là một phần trong kế hoạch cải tổ chính sách nhập cư của chính quyền Trump, nhằm cân bằng giữa thực thi pháp luật và thu hút tài năng, vốn toàn cầu, đồng thời tạo nguồn thu mới mà không cần thông qua thêm luật của Quốc hội.


Theo NewsMax


ĐCSTQ rơi vào tình thế thua-thua cùng với Venezuela

Khi Mỹ tăng cường các lệnh trừng phạt dầu mỏ và áp lực quân sự đối với chính quyền độc tài Venezuela, chế độ Maduro đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Đồng thời, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn là chủ nợ lớn nhất và là người ủng hộ chính quyền Maduro lâu dài, đang đối mặt với cả thay đổi địa chính trị lẫn rủi ro từ hàng trăm tỷ USD nợ công tại Venezuela, rơi vào tình thế thua-thua cùng với Venezuela.
Trump gây áp lực cực đại, chế độ Maduro gặp khó khăn nghiêm trọng

Tối 16/12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội, chỉ định nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro là tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) và ra lệnh phong tỏa hoàn toàn tất cả các tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, nhằm cắt nguồn tài chính chính – xuất khẩu dầu mỏ. Đây là giai đoạn leo thang liên tục của chính quyền Trump nhằm gia tăng áp lực lên Maduro, bao gồm tăng cường triển khai quân sự tại khu vực.
Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: “Venezuela hiện bị hạm đội lớn nhất trong lịch sử Nam Mỹ bao vây. Quy mô hạm đội sẽ tiếp tục tăng, Venezuela sẽ phải chịu cú sốc chưa từng có, cho đến khi trả lại tất cả dầu mỏ, đất đai và tài sản khác đã cướp từ Mỹ… Mỹ sẽ không cho phép tội phạm, khủng bố hay các quốc gia khác cướp, đe dọa hay làm hại Mỹ, cũng như không cho phép các chế độ thù địch chiếm đoạt dầu mỏ, đất đai hay tài sản khác của Mỹ; tất cả phải trả lại ngay lập tức”.

Ông Trump cáo buộc chế độ Maduro sử dụng thu nhập từ dầu mỏ để tài trợ cho khủng bố ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc. Dựa trên cướp tài sản Mỹ và khủng bố, buôn ma túy, buôn người, Mỹ liệt chế độ này vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài và phong tỏa hoàn toàn các tàu dầu ra vào Venezuela.
Dưới chính sách phong tỏa dầu mới của chính quyền Trump, chế độ Maduro đang đối mặt khủng hoảng kinh tế và tài chính nghiêm trọng. Chuyên gia cảnh báo đây có thể là điểm tới hạn dẫn tới sụp đổ của chế độ.

Theo Reuters hôm 17/12, xuất khẩu dầu Venezuela đã bị cản trở nghiêm trọng, hiện khoảng 15 triệu thùng dầu thô đang nằm tại vùng biển nước này để tránh bị Mỹ phong tỏa.
Tập đoàn Tài chính Quốc tế Hà Lan (ING) hôm 18/12 nhận định, lệnh phong tỏa có thể ảnh hưởng tới 600.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày sang Trung Quốc, trong khi xuất khẩu sang Mỹ khoảng 160.000 thùng/ngày có thể vẫn tiếp tục. 600.000 thùng tương đương khoảng 2/3 sản lượng xuất khẩu tháng 11 (900.000 thùng).

Fox News hôm 18/12 dẫn dữ liệu: Do chính sách xã hội chủ nghĩa, Venezuela đã trải qua nhiều năm khủng hoảng kinh tế, gần như tất cả các ngành kinh tế khác sụp đổ, dầu mỏ chiếm hơn 80% xuất khẩu và 90% thu nhập chính phủ. Nếu vận chuyển dầu bị gián đoạn, Venezuela sẽ chịu rủi ro cực lớn; lệnh phong tỏa có thể thúc đẩy khủng hoảng kinh tế và bất ổn nội bộ.

Melissa Fort Maldonado, Giám đốc sáng kiến Tây bán cầu của Viện Nghiên cứu Chính sách Mỹ, cho Fox News: “Không có nguồn thu từ dầu mỏ, chế độ Maduro không thể tồn tại”.
Jorge Hraizati, Chủ tịch Tổ chức Bao trùm Kinh tế, nhận định: Các hành động của Mỹ “cơ bản thay đổi cấu trúc kinh tế xuất khẩu dầu Venezuela”. Ông cảnh báo rằng chỉ dựa vào áp lực dầu mỏ không đủ lật đổ Maduro, nhưng sự kết hợp phong tỏa, tịch thu tài sản và cô lập ngoại giao là chưa từng có, tăng khả năng chế độ sụp đổ.
Trump gia tăng áp lực quân sự và kinh tế, nhắm lật đổ chế độ Maduro

Trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump liên tục gia tăng áp lực lên Venezuela bằng quân sự, phong tỏa kinh tế và cô lập ngoại giao, nối tiếp các lệnh trừng phạt trong nhiệm kỳ đầu của ông.
Lầu Năm Góc xác nhận, ngày 15/12, quân đội Mỹ tấn công 3 tàu bị cáo buộc buôn ma túy ở Thái Bình Dương, khiến 8 người chết. Từ 2/9 đến nay, hơn 20 vụ tương tự đã làm ít nhất 95 người chết, chủ yếu ngoài khơi Venezuela.

Chính phủ Mỹ từng cho biết các cuộc tấn công nhằm ngăn ma túy vào Mỹ. Ngày 16/12, Chánh văn phòng Trump, Suzy Wells, trả lời Vanity Fair: Chiến lược của Trump không chỉ chống ma túy mà còn nhắm vào chế độ Maduro.
Bà Wells nói ông Trump “muốn tiếp tục phá hủy tàu cho tới khi Maduro chịu đầu hàng”, nhưng nếu ông Trump cho phép tấn công trên bộ, đó sẽ là chiến tranh và cần Quốc hội phê chuẩn.

Ngày 7/8, ông Trump nâng tiền thưởng truy nã Maduro lên 50 triệu USD, gấp đôi mức 25 triệu USD công bố tháng 1/2025.
Ngày 15/10, ông thông báo đã ủy quyền CIA thực hiện các hoạt động bí mật tại Venezuela, cân nhắc triển khai quân sự trên bộ. CNN nhận định các hoạt động bí mật nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ và phối hợp với phe đối lập.
Ngày 16/11, tàu sân bay USS Ford tới Caribe, đây là triển khai quân lớn nhất của Mỹ tại khu vực trong nhiều thập kỷ, thuộc Chiến dịch Mũi giáo Phía Nam (Operation Southern Spear) với gần 12 tàu chiến và 12.000 quân, được xem là leo thang áp lực quân sự lên Maduro.

Ngày 30/11, ông Trump xác nhận từng gọi điện trực tiếp với ông Maduro, nhưng không tiết lộ nội dung. Trước đó, nhiều báo Mỹ đưa tin về cuộc gọi này, xảy ra ngày 21/11.
Theo Reuters và Miami Herald, ông Trump cảnh báo ông Maduro có thể bảo toàn bản thân, vợ con, nhưng phải rời Venezuela ngay lập tức. Ông Maduro đồng ý ra đi nếu được miễn trừ pháp lý hoàn toàn, gỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt Mỹ và kết thúc một vụ án quan trọng tại Tòa án Hình sự Quốc tế.

Ông Maduro còn yêu cầu gỡ bỏ trừng phạt hơn 100 quan chức Venezuela, duy trì kiểm soát quân đội và đổi lại sẽ tổ chức bầu cử tự do.
Nguồn tin cho biết trong chưa đầy 15 phút cuộc gọi, ông Trump từ chối phần lớn yêu cầu, nhưng cho ông Maduro một tuần để rời Venezuela cùng gia đình. Hạn chót an toàn là 28/11, dẫn tới quyết định đóng không phận Venezuela ngày 29/11.
Chính sách cực hạn của ông Trump nhận được ủng hộ từ các quốc gia Nam Mỹ. Ngày 16/12, Tổng thống đắc cử Chile, chính trị gia bảo thủ Jose Antonio Kast, gọi chế độ Venezuela là “độc tài ma túy”, khẳng định sẽ ủng hộ mọi hành động chấm dứt quyền lực Maduro.
Mô hình xã hội chủ nghĩa gây hậu quả: từ bạn thành thù với Mỹ

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ – Venezuela kéo dài từ thời Hugo Chávez (1999–2013).
Trước Chávez, hai nước hợp tác chặt chẽ, đặc biệt về dầu mỏ. Mỹ là thị trường xuất khẩu dầu chính, các công ty như ExxonMobil, ConocoPhillips đầu tư nhiều, quan hệ kinh tế rất gắn bó.
Chính quyền Chávez quốc hữu hóa ngành dầu, tịch thu tài sản Mỹ và thực thi chính sách chống Mỹ, thân với Cuba, Iran, dẫn đến quan hệ xấu đi. Đồng thời, Chávez tăng hợp tác với Trung Quốc, từ 1999 thúc đẩy mô hình dầu đổi tín dụng.

Venezuela là nước Mỹ Latinh đầu tiên tham gia sáng kiến Một Vành đai, Một Con đường của Trung Quốc, trở thành nước nhập khẩu dầu lớn thứ tư của Trung Quốc.
Từ 2007–2017, Trung Quốc cung cấp hơn 60 tỷ USD tín dụng, chiếm hơn 40% tổng khoản vay của Bắc Kinh tại Mỹ Latinh, tập trung vào dầu mỏ, cơ sở hạ tầng và quốc phòng, giúp Chávez giảm áp lực tài chính và giảm ảnh hưởng Mỹ.
Sau khi Chávez mất năm 2013, Maduro kế thừa và tiếp tục chính sách chống Mỹ, thân Trung Quốc.
Dưới phong tỏa nghiêm ngặt của Trump, ĐCSTQ bị tác động

Sau 2014, giá dầu quốc tế lao dốc (từ >100 USD/thùng xuống <30 USD), khiến nguồn thu dầu mỏ sụt giảm, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela phá sản, đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị, kinh tế và nhân đạo.
Trong khi Venezuela kinh tế sụp đổ, Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất, phải gánh rủi ro kinh tế Venezuela. Trung Quốc đã giảm cho vay mới, tập trung thu hồi nợ cũ, nhưng năm 2018 vẫn cung cấp hàng chục tỷ USD cho ngành dầu Venezuela.
Theo dữ liệu 2018, Trung Quốc cho Venezuela vay tổng cộng khoảng 50 tỷ USD, còn gần 20 tỷ USD chưa thanh toán, chủ yếu qua cơ chế dầu trả nợ.

Báo Đức Deutsche Welle 2018 dẫn nhận định học giả Carnegie, Trần Mậu Tu (Chen Maoxiu): Trung Quốc cho vay lâu dài cho một chính quyền rủi ro cao và quản lý kém có thể dẫn tới tình thế thua-thua: một mặt Trung Quốc cứu chính quyền yếu kém, người dân Venezuela chịu thiệt; mặt khác, do hỗ trợ ngành dầu kém quản lý, Trung Quốc phải trả giá nhập dầu cao hơn.
Tháng 11/2025, 80% xuất khẩu dầu Venezuela sang Trung Quốc. Khi phong tỏa dầu của Trump tiếp tục, chi phí vận chuyển dầu sang Trung Quốc sẽ tăng mạnh, giảm khả năng Venezuela trả nợ bằng dầu, xác nhận dự đoán thua-thua cho cả Trung Quốc và Venezuela.


Theo Lý Tân Vũ/ Epoch Times

Ông Zelensky: Mỹ đề xuất tổ chức đàm phán 3 bên với Nga và Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán ba bên với sự tham gia của Mỹ, Ukraine và Nga nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình, trong bối cảnh Washington đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy (20/12) cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại bang Florida với sự tham gia của Mỹ, Ukraine và Nga nhằm thúc đẩy hai bên Nga – Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình. Ngoài ra, châu Âu cũng có thể tham gia các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Phát biểu với truyền thông tại Kiev hôm thứ Bảy (20/12), ông Zelensky cho biết việc liệu cuộc gặp ba bên có thể diễn ra hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán Mỹ – Ukraine được nối lại vào thứ Sáu. Nếu cuộc gặp được tiến hành, phái đoàn châu Âu hiện đang có mặt tại Florida cũng có thể tham gia. Ông cũng cho biết Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, đã báo cáo với ông về những tiến triển mới nhất trong các cuộc đàm phán Mỹ – Ukraine.
Trong phát biểu trước báo giới, ông Zelensky không nêu chi tiết mô hình cụ thể của các cuộc đàm phán đa phương do chính quyền Trump đề xuất.

“Mỹ cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc gặp riêng với đại diện Nga. Theo cách tôi hiểu, mô hình mà họ đề xuất là: Ukraine, Mỹ, Nga, và có thể cả châu Âu cũng sẽ tham gia (đàm phán), xét tới việc phía châu Âu cũng có đại diện ở đó (Florida),” ông Zelensky nói.
Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán ba bên Mỹ – Ukraine – Nga sẽ diễn ra ở cấp cố vấn an ninh quốc gia.
“Nếu ngay lúc này có thể tổ chức một cuộc họp như vậy, chẳng hạn để trao đổi tù binh, hoặc nếu cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia có thể đạt được đồng thuận về việc tổ chức cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo… tôi sẽ không phản đối. Chúng tôi sẽ ủng hộ đề xuất này của Mỹ. Hãy chờ xem,” ông nói.

Phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ gặp các quan chức Nga tại Florida vào thứ Bảy. Đoàn Nga do Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, dẫn đầu. Phía Mỹ chủ yếu gồm Đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Steve Witkoff và con rể của ông Trump, ông Jared Kushner. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông cũng có thể tham gia các cuộc đàm phán.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cũng đã xác nhận ông đang tới Mỹ để tham gia một vòng đàm phán mới về xung đột Ukraine. Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi các quan chức Mỹ tiến hành đàm phán với đại diện Kiev.

“Đang trên đường tới Miami. Khi những kẻ hiếu chiến tiếp tục làm việc quá giờ để phá hoại kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine, tôi nhớ lại đoạn video này từ chuyến thăm trước đây của mình – ánh sáng xuyên qua những đám mây giông,” ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy.

Một nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về chuyến thăm nói với Reuters rằng các cuộc tiếp xúc ba bên với phía Ukraine không nằm trong kế hoạch.
Ông Trump nói riêng rằng ông đang “đến Florida, với nhiều cuộc họp được lên lịch,” dù không đề cập tới Ukraine.
Hôm thứ Sáu, các cố vấn an ninh quốc gia của Đức, Pháp và Anh cũng đã tới Miami để đàm phán với ông Witkoff và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov, theo nhà báo Axios Barak Ravid dẫn các nguồn tin. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cũng tham gia. Sau đó, ông Umerov xác nhận các cuộc thảo luận đã diễn ra.

Các cuộc đàm phán xoay quanh kế hoạch hòa bình của Mỹ, theo đó Ukraine được cho là sẽ phải từ bỏ các phần lãnh thổ thuộc vùng Donbas mà nước này vẫn còn kiểm soát, đóng băng tiền tuyến tại các vùng Kherson và Zaporozhye, chấp nhận trung lập và giảm quy mô lực lượng vũ trang. Đổi lại, Ukraine được cho là sẽ nhận được các bảo đảm an ninh mạnh mẽ từ phương Tây.
Sau đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đưa ra ý tưởng tổ chức trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ, song Moscow bác bỏ đây là một thủ thuật nhằm kéo dài xung đột và câu giờ.

Nga khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình bền vững nào cũng phải bao gồm cam kết của Ukraine không gia nhập NATO, tiến hành phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.
Putin đề nghị Zelensky một thỏa thuận về bầu cử
Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu (19/12) cho biết Moscow sẽ xem xét việc ngừng các cuộc tấn công tầm sâu nhằm vào Ukraine vào ngày nước này tổ chức bầu cử, với điều kiện hàng triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga được phép bỏ phiếu.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, người có nhiệm kỳ tổng thống đã hết hạn hơn một năm trước, nhiều lần từ chối tổ chức bầu cử mới với lý do thiết quân luật. Do đó, Nga coi ông là một nhà lãnh đạo không hợp pháp. Dưới sức ép của Mỹ, ông Zelensky trong tháng này đã đồng ý tổ chức bầu cử trong vòng 90 ngày nếu các đồng minh phương Tây của Kiev có thể bảo đảm an ninh.
“Chúng tôi sẵn sàng xem xét các cách thức bảo đảm an ninh trong thời gian bầu cử tại Ukraine, ít nhất là bằng việc kiềm chế không tiến hành các cuộc tấn công tầm sâu bên trong lãnh thổ vào ngày bỏ phiếu,” Tổng thống Nga nói, với một số điều kiện nhất định. Ông nhấn mạnh rằng từ 5 đến 10 triệu công dân Ukraine hiện đang sinh sống tại Nga phải được phép tham gia bầu cử.
“Chính quyền tại Ukraine phải trở nên hợp pháp, và điều này là không thể nếu không có bầu cử.”

Ông Putin cũng cảnh báo Kiev không được sử dụng cuộc bầu cử như một mưu đồ nhằm câu giờ để tái vũ trang và tái tổ chức lực lượng, qua đó tìm cách ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga.
Ukraine và các nước hậu thuẫn phương Tây đã nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời. Điện Kremlin đã loại trừ khả năng này, nhấn mạnh chỉ chấp nhận một nền hòa bình lâu dài giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mới của Nga và cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa.

Bảo Minh (t/h)
Tỷ lệ ủng hộ của đảng Dân chủ “thấp hơn cả Biển Chết”, Harry Enten nói

NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2025

Nhà phân tích dữ liệu trưởng của CNN cho biết tỷ lệ ủng hộ của đảng Dân chủ đã giảm và các nhà thăm dò ý kiến “chưa bao giờ thấy” các nghị sĩ đảng Dân chủ “trong tình trạng tồi tệ hơn”.
Tỷ lệ ủng hộ của đảng Dân chủ “thấp hơn cả Biển Chết”, Harry Enten cho biết.
Newsweek đã liên hệ với Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ để xin bình luận ngoài giờ làm việc bình thường.

Tại sao điều này lại quan trọng
Việc duy trì tỷ lệ ủng hộ mạnh mẽ sẽ vô cùng quan trọng đối với đảng khi họ hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Cộng hòa hiện đang chiếm đa số sít sao 219 so với 214 ghế tại Hạ viện và chiếm đa số 53-47 tại Thượng viện, vì vậy đảng Dân chủ đang tìm cách giành thêm các ghế quan trọng và giành quyền kiểm soát Quốc hội.
Theo truyền thống, đảng không nắm giữ Nhà Trắng thường có kết quả tốt hơn trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Năm 2018, đảng Cộng hòa đã mất Hạ viện và đảng Dân chủ giành được 41 ghế.
Sử dụng dữ liệu thăm dò ý kiến từ Đại học Quinnipiac, ông nói thêm rằng tỷ lệ ủng hộ ròng của đảng Dân chủ trong Quốc hội là -55 điểm phần trăm nói chung và -61 điểm đối với những người độc lập.

Đại học Quinnipiac “chưa bao giờ thấy đảng Dân chủ, ít nhất là những người trong Quốc hội, trong tình trạng tồi tệ hơn hiện nay”, ông nói.nói thêm rằng những người độc lập đang “thúc đẩy” tỷ lệ ủng hộ thấp này, nhưng cho biết tỷ lệ ủng hộ của đảng trong chính những người thuộc đảng Dân chủ là -6 điểm, giảm 28 điểm phần trăm so với tháng 10 khi tỷ lệ này là +22 điểm.

Mặc dù kết quả thăm dò ý kiến tiêu cực, đảng Dân chủ gần đây đã giành chiến thắng trong một loạt cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 11, bao gồm cả cuộc bầu cử thị trưởng thành phố New York, trong đó ứng cử viên xã hội chủ nghĩa Dân chủ Zohran Mamdani đã đánh bại ứng cử viên độc lập Andrew Cuomo và ứng cử viên Cộng hòa Curtis Sliwa. Trả lời phỏng vấn Newsweek, Mark Shanahan, giảng viên chính trị Mỹ tại Đại học Surrey ở Anh, cho biết: "Đảng Dân chủ có thể nhìn vào những thành công của họ vào tháng 11, nơi các chiến dịch mạnh mẽ từ những người như Zohran Mamdani ở New York và Abigail Spanberger [thống đốc đắc cử của Virginia], với các ứng cử viên mạnh và các chiến dịch tập trung vào địa phương đã mang lại kết quả xuất sắc. Họ hy vọng rằng việc sử dụng mô hình đó trên toàn quốc sẽ giúp tăng tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò khi cuộc bầu cử đến gần. Nếu không, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể là cuộc cạnh tranh để trở thành lựa chọn ít tệ nhất đối với cử tri."

Cuộc thăm dò quốc gia của Đại học Quinnipiac đối với các cử tri đã đăng ký cho thấy 18% ủng hộ cách Đảng Dân chủ trong Quốc hội đang điều hành công việc của họ - 73% không tán thành, theo công ty thăm dò ý kiến, đây là tỷ lệ ủng hộ công việc thấp kỷ lục đối với họ.
Cuộc thăm dò đã khảo sát 1.035 cử tri đã đăng ký trên toàn quốc từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12, với sai số cộng hoặc trừ 3,9 điểm phần trăm.cho biết Đảng Dân chủ vẫn có thể giành lại quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhưng cho rằng các cuộc thăm dò "chắc chắn đang gây bất lợi cho họ".

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy 47% cử tri cho biết họ muốn thấy Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm khảo sát, so với 43% muốn thấy Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát.
Mọi người đang nói gì
Trả lời phỏng vấn Newsweek, Mark Shanahan, giảng viên chính trị Mỹ tại Đại học Surrey ở Anh, cho biết: "Tất cả điều này cho thấy cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sẽ là cuộc chiến giữa hai đảng không được lòng dân - một sự lặp lại của cuộc đua Trump với Biden mà chưa bao giờ đi đến đích vào năm 2024. Đảng Dân chủ vẫn chưa phục hồi sau thất bại nặng nề mà họ phải chịu từ cử tri năm ngoái và đã phải vật lộn để thoát khỏi cái bóng của sự chiến thắng của Đảng Cộng hòa với sự rõ ràng về chính sách và khả năng lãnh đạo cần thiết để tạo động lực cho bất kỳ làn sóng xanh nào trong một mùa bầu cử mà theo truyền thống lẽ ra phải diễn ra tốt đẹp đối với họ."

Bình luận viên bảo thủ người Mỹ Benny Johnson đã viết trên X: "Trời ơi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. CNN vừa đưa ra tin tức tàn khốc đối với Đảng Dân chủ."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét