Trump: ... Xin gửi lời chúc Lễ Tạ ơn vui vẻ đến tất cả những Công dân và Người yêu nước vĩ đại của chúng ta, những người đã quá tốt khi để Đất nước của chúng ta bị chia rẽ, phá rối, xẻ ra, giết hại, đánh đập, cướp giật và bị cười nhạo, cùng với một số quốc gia ngu ngốc khác trên Thế giới, vì trở nên ‘Đúng đắn Chính trị’ và hoàn toàn NGU NGỐC khi nói đến vấn đề Nhập cư.Dân số người nước ngoài chính thức của Hoa Kỳ hiện đứng ở mức 53 triệu người (theo Điều tra Dân số), phần lớn trong số đó nhận phúc lợi, đến từ các quốc gia thất bại, hoặc từ nhà tù, viện tâm thần, băng đảng hoặc các băng nhóm ma túy.
Họ và con cái họ được hỗ trợ bằng những khoản chi trả khổng lồ từ các Công dân Mỹ yêu nước, những người, bởi trái tim tốt đẹp của họ, không muốn phàn nàn công khai hay gây rắc rối dưới bất kỳ hình thức nào. Họ chịu đựng những gì đã xảy ra với Đất nước của chúng ta, nhưng việc đó đang ăn mòn họ từng ngày!
Một người nhập cư kiếm 30.000 đô với thẻ xanh sẽ nhận được khoảng 50.000 đô tiền phúc lợi hàng năm cho gia đình họ. Dân số người nhập cư thực tế còn cao hơn nhiều. Gánh nặng người tị nạn này là nguyên nhân hàng đầu của sự rối loạn xã hội ở Mỹ, điều không tồn tại sau Thế chiến II (trường học thất bại, tội phạm cao, đô thị xuống cấp, bệnh viện quá tải, thiếu nhà ở, thâm hụt lớn, v.v.).
Ví dụ, hàng trăm nghìn người tị nạn từ Somalia đang hoàn toàn chiếm lấy bang Minnesota từng rất tuyệt vời. Các băng đảng Somalia đi rong trên phố tìm ‘con mồi’ trong khi những người tuyệt vời của chúng ta ở yên trong căn hộ và nhà của họ, cầu mong trong vô vọng rằng họ sẽ được để yên. Vị Thống đốc bị “chậm phát triển nặng” của Minnesota, Tim Walz, không làm gì cả, hoặc vì sợ hãi, kém năng lực, hoặc cả hai, trong khi “nghị sĩ tệ nhất” của đất nước chúng ta, Ilhan Omar, luôn quấn trong chiếc hijab, và có lẽ đã vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp vì bạn không được phép kết hôn với anh trai mình, không làm gì ngoài việc phàn nàn đầy thù hận về Đất nước của chúng ta, Hiến pháp của chúng ta, và việc bà ấy bị đối xử ‘tệ như thế nào’, trong khi nơi bà xuất thân là một quốc gia suy đồi, lạc hậu và đầy tội phạm, về cơ bản thậm chí không phải là một quốc gia vì thiếu Chính phủ, Quân đội, Cảnh sát, trường học, v.v.
Ngay cả khi chúng ta đã tiến bộ về công nghệ, Chính sách Nhập cư đã làm xói mòn những tiến bộ đó và điều kiện sống của nhiều người. Tôi sẽ tạm dừng vĩnh viễn việc nhập cư từ tất cả các Quốc gia Thế giới Thứ ba để cho hệ thống Hoa Kỳ hồi phục hoàn toàn, hủy bỏ tất cả hàng triệu trường hợp nhập cư bất hợp pháp thời Biden, bao gồm cả những giấy tờ được ký bằng bút Autopen của Joe Biden buồn ngủ, và trục xuất bất kỳ ai không phải là tài sản ròng cho Hoa Kỳ, hoặc không có khả năng yêu Đất nước của chúng ta; chấm dứt tất cả phúc lợi và trợ cấp Liên bang cho người không phải là công dân; tước quốc tịch những người nhập cư phá hoại sự yên ổn trong nước; và trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào là gánh nặng xã hội, rủi ro an ninh, hoặc không tương thích với Nền văn minh Phương Tây. Những mục tiêu này sẽ được theo đuổi với mục tiêu đạt được sự cắt giảm lớn về dân số bất hợp pháp và gây rối, bao gồm cả những người được chấp nhận qua quy trình ký Autopen trái phép và không được phép. Chỉ có DI CƯ NGƯỢC mới có thể chữa khỏi hoàn toàn tình trạng này.
Ngoài ra, CHÚC MỪNG LỄ TẠ ƠN ĐẾN TẤT CẢ, ngoại trừ những kẻ ghét bỏ, trộm cắp, giết người và hủy hoại mọi thứ mà nước Mỹ đại diện — Các người sẽ không ở đây lâu đâu!”
Donald J. Trump
Một người nhập cư kiếm 30.000 đô với thẻ xanh sẽ nhận được khoảng 50.000 đô tiền phúc lợi hàng năm cho gia đình họ. Dân số người nhập cư thực tế còn cao hơn nhiều. Gánh nặng người tị nạn này là nguyên nhân hàng đầu của sự rối loạn xã hội ở Mỹ, điều không tồn tại sau Thế chiến II (trường học thất bại, tội phạm cao, đô thị xuống cấp, bệnh viện quá tải, thiếu nhà ở, thâm hụt lớn, v.v.).
Ví dụ, hàng trăm nghìn người tị nạn từ Somalia đang hoàn toàn chiếm lấy bang Minnesota từng rất tuyệt vời. Các băng đảng Somalia đi rong trên phố tìm ‘con mồi’ trong khi những người tuyệt vời của chúng ta ở yên trong căn hộ và nhà của họ, cầu mong trong vô vọng rằng họ sẽ được để yên. Vị Thống đốc bị “chậm phát triển nặng” của Minnesota, Tim Walz, không làm gì cả, hoặc vì sợ hãi, kém năng lực, hoặc cả hai, trong khi “nghị sĩ tệ nhất” của đất nước chúng ta, Ilhan Omar, luôn quấn trong chiếc hijab, và có lẽ đã vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp vì bạn không được phép kết hôn với anh trai mình, không làm gì ngoài việc phàn nàn đầy thù hận về Đất nước của chúng ta, Hiến pháp của chúng ta, và việc bà ấy bị đối xử ‘tệ như thế nào’, trong khi nơi bà xuất thân là một quốc gia suy đồi, lạc hậu và đầy tội phạm, về cơ bản thậm chí không phải là một quốc gia vì thiếu Chính phủ, Quân đội, Cảnh sát, trường học, v.v.
Ngay cả khi chúng ta đã tiến bộ về công nghệ, Chính sách Nhập cư đã làm xói mòn những tiến bộ đó và điều kiện sống của nhiều người. Tôi sẽ tạm dừng vĩnh viễn việc nhập cư từ tất cả các Quốc gia Thế giới Thứ ba để cho hệ thống Hoa Kỳ hồi phục hoàn toàn, hủy bỏ tất cả hàng triệu trường hợp nhập cư bất hợp pháp thời Biden, bao gồm cả những giấy tờ được ký bằng bút Autopen của Joe Biden buồn ngủ, và trục xuất bất kỳ ai không phải là tài sản ròng cho Hoa Kỳ, hoặc không có khả năng yêu Đất nước của chúng ta; chấm dứt tất cả phúc lợi và trợ cấp Liên bang cho người không phải là công dân; tước quốc tịch những người nhập cư phá hoại sự yên ổn trong nước; và trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào là gánh nặng xã hội, rủi ro an ninh, hoặc không tương thích với Nền văn minh Phương Tây. Những mục tiêu này sẽ được theo đuổi với mục tiêu đạt được sự cắt giảm lớn về dân số bất hợp pháp và gây rối, bao gồm cả những người được chấp nhận qua quy trình ký Autopen trái phép và không được phép. Chỉ có DI CƯ NGƯỢC mới có thể chữa khỏi hoàn toàn tình trạng này.
Ngoài ra, CHÚC MỪNG LỄ TẠ ƠN ĐẾN TẤT CẢ, ngoại trừ những kẻ ghét bỏ, trộm cắp, giết người và hủy hoại mọi thứ mà nước Mỹ đại diện — Các người sẽ không ở đây lâu đâu!”
Donald J. Trump
HỘI CHỨNG CUỒNG CHỐNG TRUMP - TẠI SAO CÓ NHỮNG NGƯỜI VIỆT CHỐNG TRUMP ? Có một số người đã hỏi tôi vì sao có những người Việt cuồng chống Trump một cách u mê, hận thù? Thực tình mà nói, ngay từ đầu, khi ông Donald Trump ra ứng cử tổng thống thứ 45 của Mỹ, đại đa số người Việt ít ai biết rõ về ông, kể cả người Việt ở Mỹ, để mà chống hay binh. Cái tên Donald Trump vẫn còn lạ tai. Như vậy tại sao có một thành phần người Việt thù ghét ông, chửi bới những ngôn từ thô lỗ, phản cảm, cay độc?
Đầu tiên ngọn ngành là từ truyền thông cánh tả, đó là các hãng truyền thông lớn như CNN, MSNBC, NPR, PBS…; từ báo chí thì có những tờ báo lớn nhất nước Mỹ như Washington Post, New York Times… Đám truyền thông cánh tả này bịa đặt, thổi phồng, vo tròn bóp méo sự thật về ông Trump không lúc nào ngưng nghỉ, ngay từ khi ông chớm ra tranh cử nhiệm kỳ 2017, cho tới 4 năm cầm quyền, kế đó 4 năm ông thất cử và mãi cho tới nhiệm kỳ thứ 47... Truyền thông cánh tả thao túng hoàn toàn truyền thông Mỹ.
Truyền thông Việt bé nhỏ, hạn hẹp về Anh ngữ, về phương tiện tài chánh, về khả năng chuyên môn, điển hình là SBTN, báo Người Việt, Việt Báo…thì biết gì về Trump mà cũng hung hăng chống? Câu trả lời chắc như đinh là họ chẳng có khả năng nào tiếp cận trực tiếp nguồn thông tin từ ông Trump. Họ chỉ có nghe và lặp lại như con vẹt những gì truyền thông Mỹ đưa ra.
Vì giới hạn trong ngôn ngữ nên rất hạn hẹp trong nhận thức, truyền thông Việt bị truyền thông Mỹ dẫn dắt ngay từ đầu và bị tẫy não dễ dàng. Thành phần người Việt bình thường cuồng chống Trump điên khùng do bởi họ là khán thính giả của đám truyền thông Việt này.
Theo viện Galup thống kê vào tháng 9/ 2024 chỉ còn 31% người Mỹ tin vào truyền thông chính thống (main tream). Trong khi có tới 69% người Mỹ đã nhận ra sự dối trá, bất lương này, thì đám truyền thông người VIệt và một số người Việt vẫn chìm đắm trong tăm tối đó, vẫn chưởi Trump ra rả, vẫn tục tằn thô lỗ, vẫn thù ghét không suy giảm. Thực tế, 10 người Mỹ tin vào truyền thông cánh tả đã có tới gần 7 người tĩnh ngộ biết bị lừa; trong khi ai cũng thấy 10 người Việt cuồng chống Trump thì vẫn còn y nguyên 10 người. Có thể họ cũng biết số lượng khán giả xem CNN mất đi phân nửa, nhưng việc này cũng không khiến họ biết đặt câu hỏi tại sao!
Đối với người Mỹ, dù sao cũng là ngôn ngữ của họ, họ có môi trường tiếp cận thông tin dễ hơn người Việt. Họ dễ thay đổi nhận thức và biết nhìn ra mọi vấn đề hơn người Việt. Kết quả, cũng là minh chứng mạnh mẽ, là người Mỹ đã đưa ông Trump trở lại Bạch Cung lần thứ 2. Thay vì đặt câu hỏi tại sao thì họ chửi luôn những ai bầu cho Trump. Rằng bầu cho Trump là đầu không có não, bầu một tên tội phạm làm tổng thống. Bầu cho một tên ngu, khùng điên. Mà nghĩ lại cũng lạ, người ngu không thể biết cách làm giàu ? Khùng không thể trở thành tỷ phú ?
Gần đây, chắc không ai là không thấy cách làm việc của nội các Trump. Thiên hạ thấy một sự rung chuyển cả thế giới qua những nước cờ mà chính quyền ông Trump ra tay để thay đổi đất nước và đặt lại toàn bộ quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại của thế giới. Mục tiêu tối hậu của ông Trump là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại như ông đã nói.
Nhưng, những việc làm này không làm vừa lòng những ai từng thù ghét ông Trump, nhất là:
- Thành phần từng khai gian, để nhận những phúc lợi xã hội miễn phí từ chính phủ Dân Chủ vốn xài tiền thuế của dân vô tội vạ.
- Thành phần làm việc cho các tổ chức, lợi ích nhóm hoạt động từ ngân sách chính phủ (từ thuế của dân), họ nhận nhiều quyền lợi & chức danh nay bị DOGE cắt giảm.
- Thành phần bị Dân Chủ cấp tiến tẩy não từ trong trường học.
- Thành phần bị ảnh hưởng nặng trong kinh doanh mất nguồn nhân lực lao động giá rẻ; mất nguồn thu, do di dân bất hợp pháp bị trục xuất, lo buôn bán giảm doanh thu bởi chiến tranh mậu dịch, áp thuế.
- Thành phần trong ngồi trong bóng tối âm thầm rút hàng tỷ dollas từ ngân sách mà DOGE của Elon Musk khui ra. Họ đứng sau lưng những cuộc đốt phá Tesla và tổ chức những cuộc biểu tình trên 50 tiểu bang…
Dĩ nhiên các thành phần hưởng lợi này đều là người Mỹ, còn người Việt chỉ dùng mạng xã hội chửi rủa, hận thù trong khi chẳng được đồng xu nào từ các quan chức tham nhũng, hoặc từ những thất thoát của quốc gia.
Những người hận thù chống Trump không quan tâm Hoa Kỳ phải gánh nợ hơn 36 nghìn tỷ đô la, họ không quan tâm tiền thuế của mình đi về đâu, không quan tâm tội phạm gia tăng, hoặc tại sao gần 1 triệu người sống vô gia cư. Trump có làm gì tốt cũng bị họ ghét và tìm cách chống đối, chửi bởi, nhục mạ.
Những người chống Trump, trong đó có thành phần người Việt, vẫn không thấy rằng xã hội đang hoàn toàn thoái hóa đến mức báo động và cần thay đổi, cần cân bằng hợp lý về luật pháp & trật tự. Như trên đã nói, người Việt chống Trump vì nghe theo truyền thông cánh tả Việt, mà đám truyền thông này thì không có khả năng nào khác là rập khuôn theo truyền thông tả của Mỹ.
Đến độ rất khôi hài, có đám người Việt khả năng kiếm không quá 20 đô một giờ lại đi dùng những từ ngữ như đần độn, ngu xuẩn để chửi một tỷ phú, một tổng thống đem cả ngàn tỷ về cho nước Mỹ chỉ trong một chuyến công du 3 ngày. Bản thân nay làm mai thất nghiệp, phải cầu vào trợ cấp chính phủ để sống, lại đi chê một tổng thống vừa mới qua 100 ngày đã mang tới cho dân Mỹ hàng triệu công ăn việc làm…
Rõ ràng, truyền thông cánh tả Mỹ đã thành công khi vĩnh viễn nhốt được linh hồn của thành phần này trong một chiếc bình phù thủy đen tối.
Từ Như Nguyện
(Thạch Thảo)
ABC NEWS BỊ VẠCH TRẦN: CỔ MÁY TUYÊN TRUYỀN DÂN CHỦ GIẢ DANH BÁO CHÍ TẤN CÔNG TỔNG THỐNG TRUMP
ABC “News” từ lâu không còn là cơ quan báo chí đúng nghĩa — mà là bộ máy tuyên truyền của Đảng Dân Chủ, ngụy trang dưới danh nghĩa mạng lưới truyền hình quốc gia. Với lịch sử đầy rẫy trò xuyên tạc, dựng chuyện và tấn công một chiều vào Tổng thống Trump cùng hàng chục triệu cử tri của ông, ABC đã biến “tin tức” thành vũ khí chính trị.
Trong suốt nhiều năm, ABC liên tục tạo ra các vụ lừa đảo và báo cáo giả nhằm phá hoại Tổng thống Trump. Năm 2017, phóng viên điều tra Brian Ross bị đình chỉ vì đưa tin sai rằng Tổng thống Trump chỉ đạo Michael Flynn liên hệ Nga trước bầu cử 2016. Năm 2020, phóng viên kỳ cựu David Wright bị đình chỉ sau khi tự nhận mình là “người theo chủ nghĩa xã hội” và thừa nhận ABC đẩy mạnh chương trình chống Trump để kiếm lợi.
Cũng trong năm 2020, George Stephanopoulos — cựu cố vấn Đảng Dân Chủ đóng vai “nhà báo” — không hề hỏi Joe Biden về laptop của Hunter hay các bê bối gia đình, nhưng lại liên tục tung thông tin sai lệch về các vụ kiện của Tổng thống Trump. Năm 2024, sau khi bị kiện vì tuyên truyền cáo buộc phỉ báng, ABC phải dàn xếp vụ kiện với số tiền 16 triệu USD và đưa ra “lời tiếc nuối”.
Tại cuộc tranh luận tổng thống tháng 10/2024, ABC “fact-check” Tổng thống Trump sai ít nhất năm lần, nhưng không chỉnh sửa đối thủ dù chỉ một lần. Sau chiến thắng lịch sử năm 2024, 90% tin tức của ABC về nội các mới của Tổng thống Trump mang tính tiêu cực.
Suốt năm 2025, ABC tiếp tục chiến dịch công kích: đưa tin thiên vị về lệnh ân xá của Tổng thống Trump, cáo buộc chính sách nhân sự của ông mang tính “trả đũa”, bóp méo nỗ lực cắt giảm lãng phí của chính quyền là “tấn công cựu chiến binh”, và thậm chí lan truyền tin giả rằng chính phủ đang trục xuất trẻ sơ sinh công dân Mỹ.
ABC còn tô vẽ người nhập cư bất hợp pháp đe doạ nhân viên biên phòng bằng máy cắt cỏ thành “nạn nhân bạo lực”, ca ngợi kẻ bạo loạn Los Angeles là “tự giữ gìn trật tự”, và gọi băng đảng sát nhân MS-13 — với khẩu hiệu “giết, hãm hiếp, kiểm soát” — chỉ là “clique”.
Tháng 7, ABC dùng sóng đặc biệt để xuyên tạc One Big Beautiful Bill, nói sai rằng luật này “chủ yếu có lợi cho người giàu” và rằng “hàng triệu người mất bảo hiểm” — dù đã bị bác bỏ hoàn toàn. ABC cũng phớt lờ cuộc điều tra lịch sử về việc thời Obama đã chính trị hóa các bản đánh giá tình báo.
Đến tháng 9, Stephanopoulos tiếp tục tuyên bố sai trái rằng “người dân đã chết” vì chính quyền Trump đóng cửa một cơ quan quan liêu lãng phí.
Danh sách dài những trò xuyên tạc cho thấy ABC không còn là báo chí — mà là cánh tay truyền thông của phe cánh tả, liên tục tìm cách phá hoại Tổng thống Trump và làm sai lệch sự thật để phục vụ mục tiêu chính trị.
KARI LAKE: TRUYỀN THÔNG GIẬN DỮ VÌ SỢ MẤT KIỂM SOÁT CÂU CHUYỆN KHI TỔNG THỐNG TRUMP PHẢN CÔNG TRỰC DIỆN
Quyền Giám đốc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM) Kari Lake cho biết trên Newsmax rằng cơn phẫn nộ của truyền thông trước những màn “đáp trả thẳng mặt” của Tổng thống Trump trong tuần qua chỉ chứng minh một điều: giới báo chí đang hoảng sợ vì đánh mất khả năng kiểm soát câu chuyện.
Trong cuộc phỏng vấn với “Rob Schmitt Tonight,” Lake nói rằng phản ứng của Tổng thống Trump thậm chí chưa đủ mạnh. Theo bà, ông Trump chỉ nói ra đúng điều mà hàng triệu người Mỹ đang hét vào TV mỗi khi thấy truyền thông cố tình thúc đẩy những câu chuyện gian dối. Lake nhận xét: “Tổng thống Trump giống như người dân đang ở nhà hét vào màn hình khi nghe những phóng viên lố bịch này. Họ chẳng phải phóng viên gì, họ là những kẻ tuyên truyền. Không có đủ từ ngữ khinh bỉ nào dành cho đám fake news đã lừa dối chúng ta suốt bao năm.”
Tuần trước, ông Trump khiến truyền thông nổi điên khi gọi một nữ phóng viên là “Piggy,” rồi tiếp tục làm ABC News tức giận sau khi gạt phóng viên Mary Bruce vì một câu hỏi liên quan đến Thái tử Mohammed bin Salman. Tổng thống Trump gọi bà này là “kẻ tồi tệ, vô kỷ luật” và câu hỏi là “khủng khiếp.”
Lake cho rằng truyền thông dòng chính đã nhiều năm chia rẽ đất nước, công kích Tổng thống Trump trong khi bỏ qua vô số câu chuyện không có lợi cho họ. Bà nhấn mạnh: “Không phải chỉ là những câu chuyện họ nói — mà là những câu chuyện họ cố tình không nói. Sự im lặng có chọn lọc giờ là vũ khí nguy hiểm nhất của họ.”
Lake cũng nhắc lại thời điểm trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, khi ông muốn mở rộng đội ngũ báo chí trong Tòa Bạch Ốc để đưa thêm các nhà báo độc lập vào. Bà kể rằng truyền thông “phát cuồng” vì thay đổi đó, bởi họ biết: “Nếu họ kiểm soát câu hỏi, họ kiểm soát toàn bộ câu chuyện.”
Theo Lake, điều đó giờ đang thay đổi hoàn toàn dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Bà ca ngợi làn sóng nhà báo không truyền thống đang xuất hiện trong phòng họp báo, đặt ra những câu hỏi mà người dân thực sự muốn nghe. “Chúng ta đang có nhiều góc nhìn hơn. Các phóng viên đại diện cho người Mỹ thật sự cuối cùng cũng có mặt trong phòng.”
Về việc Tổng thống Trump mạnh mẽ đáp trả các câu hỏi thù địch, Lake khẳng định bà hoàn toàn ủng hộ — thậm chí bà nói ông đáng lẽ phải mạnh hơn nữa. “Tôi đồng ý với Tổng thống Trump… Tôi không thấy ông ấy quá harsh chút nào. Ông ấy còn có thể dùng ngôn từ cứng rắn hơn đối với những con người tệ hại đã phá hoại đất nước này.”
Nguồn: Newsmax
Tác giả: Tin tức Hoa Kỳ by VLKT News
PHÓ TỔNG THỐNG JD VANCE: “ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ TỔNG THỐNG TRUMP LÀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ 100 VẤN ĐỀ CÙNG MỘT LÚC VÀ ĐỌC CON NGƯỜI NHƯ THẤU KÍNH”
Trong cuộc trò chuyện thân mật với Sean Hannity, Phó Tổng thống JD Vance đã chia sẻ một cách chân thành và sâu sắc về những bài học mà ông học được trực tiếp từ Tổng thống Trump — người mà ông mô tả là “một thế lực thiên nhiên” trong chính trị Hoa Kỳ.
Khi Hannity đùa rằng cha mẹ của Vance “chắc không bao giờ nghĩ thằng con mình sẽ trở thành Phó Tổng thống Hoa Kỳ,” rồi hỏi: “Anh đã học được gì từ Tổng thống Trump?” — JD Vance đã đưa ra một câu trả lời khiến cả trường quay im lặng lắng nghe.
Vance giải thích rằng điều đầu tiên ông học được từ Tổng thống Trump là khả năng chia ngăn vấn đề một cách phi thường. Ông mô tả rằng tại West Wing, không có ngày nào là “bình yên.” Luôn có một cuộc khủng hoảng ở đâu đó, một sự kiện toàn cầu nào đó đổ về Tòa Bạch Ốc. Thế nhưng Tổng thống Trump lại có khả năng tập trung hoàn toàn vào vấn đề A trong 15 phút, sau đó lập tức “đóng ngăn” nó lại để chuyển sang vấn đề B trong 15 phút tiếp theo. Việc này diễn ra suốt ngày, liên tục, không bị xao nhãng hay cảm xúc làm chậm lại. Vance nói rằng bản năng tự nhiên của ông là phải xử lý một việc xong rồi mới chuyển sang việc khác, nhưng Tổng thống Trump thì có thể “troubleshoot rồi move on” hàng chục lần mỗi ngày — đó là lý do ông gánh được một khối lượng công việc mà người bình thường không làm nổi.
Điều thứ hai mà Vance gọi là “bài học quý nhất,” chính là trực giác về con người của Tổng thống Trump. Theo Vance, không một lãnh đạo nào có thể đọc hết từng trang tài liệu, từng ghi chú, từng báo cáo. Vì vậy, một Tổng thống buộc phải chọn đúng người để giao việc và phải hiểu được ai đang thực sự làm vì nước Mỹ, ai đang tìm lợi cho cá nhân, và ai đang cố gắng “làm giá” với Tổng thống. JD Vance kể rằng Tổng thống Trump có khả năng gần như siêu nhiên để nhìn xuyên động cơ của người đối diện. Chỉ cần nghe cách họ nói, xem họ phản ứng, ông biết ngay họ muốn gì, ai chân thành, ai mưu mô, ai đang tìm cách lợi dụng vị trí của ông.
JD Vance nhớ một tình huống cụ thể: có lần ông phải lên Đồi Capitol để vận động cho “một dự luật lớn tuyệt đẹp,” và buộc phải vắng mặt trong một cuộc họp quan trọng ở Phòng Bầu Dục. Ông lo rằng nếu không có mặt, các quan chức khác sẽ cố chuyển hướng Tổng thống theo ý họ. Nhưng khi quay lại nói chuyện với Tổng thống, ông bất ngờ khi thấy Tổng thống Trump nắm rõ từng điều họ đã nói, từng mánh khóe họ dùng, và hiểu động cơ thật sự của từng người trong phòng. Đó là khoảnh khắc Vance nhận ra rằng ông đang làm việc với một người có trực giác lãnh đạo hiếm có trên đời.
Vance kết luận rằng một phần của khả năng này là thiên bẩm, nhưng một phần cũng có thể rèn luyện. Ông nói rằng mình đang quan sát, học hỏi từng ngày — vì đối với một nhà lãnh đạo quốc gia, việc hiểu người khác, đọc được động cơ của họ và chọn đúng người để giao việc có thể quyết định thành bại của cả một chính quyền.
Nguồn: Fox News / Sean Hannity
Tác giả: Tin tức Hoa Kỳ by VLKT News

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét