Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025

Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Nước Việt Nam Cộng Hòa



Bối cảnh : Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hà Nội,sau khi cướp chính quyền từ tay Thủ tướng Trần Trọng Kim.Ngày 2 tháng 3 năm 1946 Hồ Chí Minh và đảng cộng sản thành lập Chính phủ liên hiệp gồm có Việt Cách ( Quốc Dân Đảng) cùng một số đảng nhỏ ( ngoại vi) của đảng cộng sản như Xã Hội - Dân Chủ. Trong chính phủ Liên hiệp này có Vuâ Bảo Đại ( làm vì) ,nghĩa là trang sức cho chính phủ này có màu sắc đoàn kết quốc gia, để lừa bịp dư luận thế giới.
<!>
Được 3 tháng thì chính phủ này tan rã.
Nguyễn Hải Thần chạy qua Tàu
Nguyễn Tường Tam chạy qua Hongkong và Bảo Đại.
Các thành phần khác không cộng sản hoặc lưng chừng cũng bị thủ tiêu hoặc bị loại.
Đảng cộng sản hoàn toàn thống trị một nửa Việt Nam.
Sau hơn một năm, Bảo Đại trở lại chính trường và thành lập Quốc Gia Việt Nam ngày 2 tháng 7 năm 1949.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm từ chức ( bị loại)và Nguyễn Phúc Bửu Lộc cũng ra đi, thì Quốc Trưởng Quốc Gia Việt Nam Bảo Đại, mời ông Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh.
Sau hai lần từ chối ,ông chấp nhận ở lần thứ ba theo lời mời của Quốc Trưởng Bảo Đại.
***Công tâm mà nói thì Quốc Trưởng Bảo Đại đã có công trong việc đưa xứ Nam Kỳ trở về với nước Việt Nam, sau nhiều năm bị thực dân Pháp lấy làm thuộc địa.

Ngày về nước của Thủ tướng Ngô Đình Diệm không biết chính xác, nhưng có thể là giữa tháng 6 năm 1954.
Ngày 7 tháng 7 ông thành lập chính phủ mới dưới quyền của Quốc Trưởng Bảo Đại. Trong bối cảnh chính trị lúc đó, Bảo Đại hoàn toàn không có chọn lựa nào khác ngoài ông Ngô Đình Diệm, và cũng cần phải nói thêm sự trở về nước của Ông Ngô Đình Diệm phần lớn là nhờ ở sức hoạt động năng nổ của ông Ngô Đình Nhu.

Một người có tiếng nói rất ảnh hưởng trong phong trào Quốc Gia kháng chiến, một tổ chức chính trị bao gồm các lực lượng giáo phái Hòa Hảo - Cao Đài -- Việt Nam Dân Xã Đảng -Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam và một số Nhân Sĩ có tiếng. Phong trào này đa số là những tổ chức đã từng tham dự Cuộc Kháng Chiến 9 năm chống Thực dân Pháp. Nhưng sau này Họ nhìn ra bộ mặt cộng sản của Hồ Chí Minh và đồng bọn nên mới rút lui.

Lấy lại được đất Nam Kỳ và Quốc Gia Việt Nam là thành trì chống Cộng mà họ hoàn toàn đặt sự tin tưởng để thực hiện hoài bão, đó là tâm tư của những người thuộc thời kỳ đó:
Chống Thực dân Pháp - Chống - Ngăn ngừa, ngăn chặn cộng sản - Tạo dựng một đất nước Dân Chủ không cộng sản và độc lập.

Hành Trình Gian Khổ
Ông Ngô Đình Diệm về nước hoàn toàn tay trắng.
Thành lập được nội các chính phủ vỏn vẹn chỉ có 18 người.
Người Pháp chống đối ngay lúc đầu. Bảo Đại cũng không thực tâm muốn ông làm Thủ tướng.

Người Mỹ cũng chưa có quyết định nhúng tay vào cuộc diện Đông Dương ở thời điểm này.
Quyền hành nằm trong tay của thành phần tướng lãnh thân Pháp, thuộc Pháp và quân Bình Xuyên của Lê Văn Viễn, và lực lượng cảnh sát hiến binh của Lại Văn Sang.
Năm 1955 có thể nói là năm khó khăn nhất của Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

Ngoài việc Pháp quyết liệt chống đối, và người Mỹ sau những "ủng hộ ' lúc đầu, cũng đã tính tới việc phải thay thế ông Ngô Đình Diệm. Hai nhân vật mà họ nhắm đến là cố Thủ tướng Phan Huy Quát và Ông Trần Văn Đỗ.
Ngày 28 tháng 4 năm 1955. Quân Bình Xuyên của Bảy Viễn nổ súng tấn công bộ Tổng Tham Mưu, Dinh Độc Lập, Trường Pestrus Ký, Phủ Tổng Ủy Di Cư.

Súng nổ khắp đô thành.

Lực lượng mà Thủ tướng Ngô Đình Diệm trông cậy vào là Quân Đội Quốc Gia non trẻ mới được thành lập. __Công tâm mà nói Dương Văn Minh đã có công đóng góp ở thời điểm đó, giúp chính phủ Ngô Đình Diệm đứng vững. Lực lượng Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam của Tướng Trình Minh Thế cũng là một trong những lực lượng nòng cốt. ( Tướng Trình Minh Thế hy sinh trong trận này, là một mất mát lớn cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm) .

Quyết Định Truất Phế Bảo Đại
Sau khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm bình định xong đám Bình Xuyên của Bảy Viễn và Cảnh sát của Lại Văn Sang.
Cựu hoàng Bảo Đại bổ nhiệm Tướng Nguyễn Văn Vỹ làm Tổng Tư Lịnh Quân Đội Việt Nam, có quyền sử dụng mọi phương tiện để giải quyết xung đột giữa các giáo phái và chính phủ. ( ông này quyền hành còn lớn hơn Thủ tướng).

Đưa ông Tướng thân Pháp Nguyễn Văn Hinh về nước, ra lịnh cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm phải qua Pháp báo cáo tình hình.
Đứng trước tình thế này. Thủ tướng Ngô Đình Diệm bắt buộc phải hành động.
Với sự trợ giúp của bào đệ Ngô Đình Nhu và các đảng phái chính trị lúc đó, cuộc truất phế Bảo Đại bắt đầu :
__18 đảng phái và 29 nhân sĩ tổ chức một cuộc họp tại Dinh Thủ tướng. Ông Nguyễn Bảo Toàn được bầu làm chủ tọa.
Nổi bật là ba phe có quân trong tay. Dân Xã Đảng của Phật giáo Hòa Hảo do ông Nguyễn Bảo Toàn đại diện.

Tướng Nguyễn Thành Phương đại diện Cao Đài Tây Ninh và ông Nhị Lang đại diện Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam của Tướng Trình Minh Thế lãnh đạo.
Cuộc họp rất gay cấn và sôi nổi từ sáng cho đến chiều. Thủ tướng Ngô Đình Diệm không có mặt.

Tất cả đảng phái và nhân sĩ có mặt đều đồng ý vai trò của Quốc Trưởng Bảo Đại không còn thích hợp với thời điểm này, cộng thêm những quyết định sai lầm của ông ấy. Thành lập nền Cộng Hòa là một xu thế nhiều người đồng ý nhất.
Nhưng còn một trở ngại cuối cùng là Tướng Nguyễn Văn Vỹ người đang nắm quân đội trong tay.

Ông Nhị Lang là người quyết định mạnh mẽ nhất trong cuộc họp này, từ chuyện không vòng vo dai dẳng về chuyện bàn cãi có nên hay không truất phế Bảo Đại. Sau đó ngày 29 tháng 4năm 1955, Tướng Nguyễn Văn Vỹ đem quân từ Đà Lạt xuống chiếm Bộ Tổng Tham mưu, Ngân Hàng Quốc Gia,, Đài Phát Thanh ,Ty Bưu Điện, bắt Tướng Lê. Văn Tỵ, Trần Văn Đôn.và bao vây Dinh Thủ tướng. Ra lịnh cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm phải từ chức. Ông Nhị Lang là người có công nhất trong cuộc chính biến này.

Được sự đồng ý của Tướng Trình Minh Thế và Nguyễn Thành Phương ông lặng lẽ đi về phía sau Dinh Độc Lập, tìm được nơi Tướng Nguyễn Văn Vỹ đang đóng quân ,ông dùng súng cá nhân mang theo bên mình, bắt Tướng Nguyễn Văn Vỹ giơ tay đầu hàng. ( tấm hình lịch sử đính kèm)

Khi được các đảng phái và nhân sĩ trình lên bản quyết nghị . Thủ tướng Ngô Đình Diệm, khuôn mặt của ông ấy đượm một nét buồn buồn khó tả.

Nhưng chính trị là chính trị.
Các đảng phái đa số đều ủng hộ và quy thuận. Các tổ chức quân đội đồng ý quy thuận chính phủ.
Mỹ thì ngoài mặt vẫn không chống đối hay đồng ý. Pháp thì phải từ bỏ ý định thay thế Ông Ngô Đình Diệm.
Sau đó là những ngày tiếp theo, tổ chức tuyên truyền và lập ra cuộc Trưng Cầu Dân Ý ngày 23 tháng 10 năm 1955.

Tổ chức bầu cử- Soạn thảo Hiến Pháp.
Hiến Pháp Nước Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhất :

_Gồm có 10 Thiên
_Thiên 1: Điều khoản căn bản
_Thiên 2: Quyền lợi và Nhiệm vụ của người Dân
_ Thiên 3:Chức vụ Tổng Thống ( Hành Pháp)
_Thiên 4: Quốc Hội (Lập Pháp)
_Thiên 5: Thẩm Phán ( Tư Pháp)
_Thiên 6: Đặc Biệt Pháp Viện
_Thiên 7: Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia
_ Thiên 8:Viện Bảo Hiến
_ Thiên 9:Sửa Đổi Hiến Pháp

Và cuối cùng là Thiên 10 là các điều khoản chung chung.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm yêu cầu người Pháp rút hết quân đội của họ ra khỏi nước Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 12 năm 1955. Cáo chung chế độ thực dân Pháp trên nước Việt Nam sau hơn 70 năm chiếm đóng. Ông cũng tuyên bố không thi hành Tổng tuyển cử theo điều kiện của Hiệp Định Geneva,ngày 26 tháng 12 năm 1956.

Nước Việt Nam Cộng Hòa được 80 quốc gia trên thế giới công nhận .

Thành quả của 9 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhất, công tâm mà nói là Thanh Bình - Thịnh Trị cho đến khi bọn phản tướng phản loạn giết chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Một miền Nam Thanh Bình Thịnh Trị được tóm tắt trong bài hát Của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ "Gạo Trắng Trăng Thanh",đã nói hết cảnh Thanh Bình lúc ấy, cho đến khi giặc cộng miền Bắc dốc toàn lực để xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa. 

Giặc miền bắc vô đây bàn tay nhuốm máu đồng bào.

Và nước Việt Nam ngày nay chỉ còn là một mảnh Dư Đồ Rách Nát 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét