Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 25/11/2025 - MYLOAN - DukeNguyễn


Điện đàm Trump – Tập:Bắc Kinh lấy cớ ‘trật tự sau Thế chiến’ để đòi Đài Loan, cảnh báo Nhật Bản?Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm quan trọng vào sáng thứ Hai (24/11), thảo luận về các vấn đề nóng bỏng bao gồm thương mại, Đài Loan và cuộc chiến tại Ukraina. Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang leo thang đến mức báo động.
<!>
Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, trong cuộc gọi, ông Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn với Tổng thống Trump, khẳng định rằng việc Đài Loan trở về với Trung Quốc đại lục là “một phần quan trọng của trật tự quốc tế thời hậu chiến”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ, với tư cách là những quốc gia cùng chiến đấu trong Thế chiến II, cần phải “cùng nhau bảo vệ kết quả thắng lợi” của cuộc chiến này. Giới quan sát nhận định, đây là cách Bắc Kinh sử dụng lịch sử để hợp pháp hóa tham vọng thôn tính hòn đảo tự trị.

Về phía Hoa Kỳ, một quan chức Toà Bạch Ốc xác nhận cuộc điện đàm đã diễn ra vào sáng thứ Hai nhưng từ chối cung cấp chi tiết cụ thể về nội dung trao đổi.

Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ngay sau những phát ngôn đanh thép từ phía Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gần đây đã cảnh báo rằng quân đội Nhật Bản có thể sẽ can dự nếu Bắc Kinh thực hiện các hành động quân sự chống lại Đài Loan. Tuyên bố này của Tokyo được xem là một sự thay đổi lớn trong chính sách phòng vệ, thách thức trực tiếp yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.

Ngoài vấn đề Đài Loan và Ukraina, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về thương mại. Tuy nhiên, tuyên bố từ phía Trung Quốc không tiết lộ bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào, chẳng hạn như việc thu mua đậu nành của Hoa Kỳ, dấu hiệu cho thấy cuộc chiến thương mại và các mâu thuẫn kinh tế giữa hai siêu cường vẫn chưa tìm được lối thoát.

Ukraina vạch ‘lằn ranh đỏ’ với Hoa Kỳ: Không nhượng bộ lãnh thổ, không giới hạn quân đội, quyết vào NATO


Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk,
Chủ tịch Quốc hội Ukraina, ông Ruslan Stefanchuk, vào ngày 24/11 đã tuyên bố đanh thép rằng Kyiv vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, nhưng sẽ không bao giờ bước qua những “lằn ranh đỏ” mang tính sống còn. Theo ông, những giới hạn này bao gồm việc không công nhận sự kiểm soát của Nga đối với bất kỳ lãnh thổ nào, không chấp nhận việc cắt giảm quy mô quân đội, và không cho phép bất kỳ ai phủ quyết quyền gia nhập các liên minh quốc tế của Ukraina.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ vừa đề xuất một kế hoạch hòa bình gây tranh cãi gồm 28 điểm, trong đó có các điều khoản yêu cầu giới hạn quân đội thời bình của Ukraina ở mức 600.000 quân nhân, buộc Kyiv phải nhượng lại khu vực Donbass và cam kết không gia nhập NATO. Mặc dù các cuộc thảo luận tại Geneva vào ngày 23/11 được cho là đã rút gọn kế hoạch xuống còn 19 điểm, nhưng phía Ukraina vẫn giữ vững lập trường cứng rắn.

Trước đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại diện Thường trực của Ukraina, bà Khrystyna Hayovyshyn, cũng xác nhận đã nhận được dự thảo từ phía Hoa Kỳ. Bà bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực chấm dứt xung đột của Tổng thống Trump, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraina sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là thuộc về Nga, cũng như không chấp nhận bất kỳ sự kìm hãm nào đối với quyền tự vệ và quyền tự quyết về ngoại giao của quốc gia.

Về phía Mát-xcơ-va, Tổng thống Putin vẫn kiên quyết rằng mọi thỏa thuận hòa bình phải dựa trên thực tế chiến trường, yêu cầu Ukraina cam kết trung lập và công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ đã sáp nhập. Cuộc đối đầu về các điều kiện tiên quyết này cho thấy con đường đi đến một lệnh ngừng bắn thực sự vẫn còn rất nhiều chông gai.

Ngoại trưởng Mỹ: Đàm phán tại Geneve về chấm dứt chiến tranh Ukraina đạt được « những bước tiến to lớn »
 
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, sau cuộc họp với phái đoàn Ukraina và châu Âu tại Genève, hôm qua, 23/11/2025, khẳng định các cuộc đàm phán về việc tìm một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga chống Ukraina, đã đạt được « những bước tiến to lớn ».

Sau cuộc gặp hôm qua giữa đại diện Mỹ và Ukraina tại Genève, Nhà Trắng ra một thông cáo khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình trong tương lai phải « tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Ukraina » và mang lại « một nền hòa bình bền vững và công bằng ». Thông báo của Nhà Trắng cũng cho biết phía Mỹ « sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác châu Âu trong tiến trình này ».

Tuy nhiên, theo thông tín viên Jérémy Lanche từ Genève, hiện chưa có gì rõ ràng về việc Mỹ và Ukraina đã đạt được đồng thuận nào:

« Nếu nghe theo ngoại trưởng Marco Rubio thì cuộc họp ở Genève đã thành công. Cuộc họp này thậm chí cho phép rất nhanh chóng dẫn đến một thỏa thuận cuối cùng. Ngoại trưởng Mỹ nói: ‘‘Chúng tôi đến đây với một mục tiêu. Đó là thực hiện 28 điểm của kế hoạch hòa bình, hoặc 26 điểm theo một số phiên bản, và giảm bớt các điểm còn tồn đọng. Đây là những gì mà chúng tôi đã thực hiện được một cách rất đáng kể. Tất nhiên là giống như bất kỳ thỏa thuận nào, văn bản này sẽ còn phải được hai tổng thống Trump và Zelensky chấp thuận. Và vẫn còn một số điểm đang được thảo luận. Nhưng những gì chúng tôi làm được ngày hôm nay thực sự là hữu ích. Đây có lẽ là ngày làm việc hiệu quả nhất của chúng tôi từ trước đến nay."

Về phía Ukraina, ông Andriy Yermak, cánh tay phải của Volodymyr Zelensky, cũng tỏ ra đồng quan điểm. Chánh văn phòng tổng thống Ukraina đã gửi lời cảm ơn tổng thống Donald Trump vì sự can dự của đích thân tổng thống. Đây là một cách ngoại giao để phần nào xoa dịu cơn giận của tổng thống Mỹ, người mà chỉ ít phút trước đó đã lên tiếng chỉ trích trên mạng xã hội về ‘‘sự vô ơn’’ của người Ukraina.

Tuy nhiên, về cơ bản, chúng ta không biết Ukraina và Mỹ đã nhất trí về những điểm gì, cũng như không biết liệu hai bên có tiếp nhận trở lại kế hoạch hòa bình do châu Âu sửa đổi, vốn có lợi hơn nhiều cho Ukraina hay không. »

Chiến tranh Ukraina : Những khác biệt trong kế hoạch hòa bình của châu Âu so với Mỹ
Về phía châu Âu, sau cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ và Ukraina hôm qua, 23/11/2025, tại Genève, đại diện của ba nước Đức, Pháp và Vương quốc Anh đã đưa ra các đề xuất thay thế, nhằm bổ sung cho kế hoạch của tổng thống Mỹ trong việc bảo đảm biên giới và chủ quyền của Ukraina.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet giải thích cụ thể :

Châu Âu đã đưa ra 24 điểm khác biệt so với 26 hoặc 28 điểm trong kế hoạch của Donald Trump. Tuy nhiên, châu Âu trình bày các điểm này không phải là các phản đề xuất, mà là những điểm cải thiện hoặc thậm chí là bổ sung cho kế hoạch của ông Trump. Một mặt vì họ không muốn làm mất lòng tổng thống Mỹ, và quan trọng hơn là bởi sức nặng ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ sẽ là điều không thể thiếu để thuyết phục Điện Kremlin.

Một số điểm do Mỹ nêu ra được châu Âu tiếp thu và điều chỉnh, chẳng hạn như việc giới hạn quân đội Ukraina ở mức 800.000 binh sĩ thay vì 600.000. Tương tự, châu Âu đề xuất rằng Hoa Kỳ nhận 50% lợi nhuận từ việc tái thiết Ukraina, một sự nhượng bộ cũng có thể giúp bảo đảm cam kết lâu dài của Hoa Kỳ.

Châu Âu cũng mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Ukraina, đặt điều kiện rằng bất kỳ cuộc đàm phán lãnh thổ nào cũng phải dựa trên việc thực thi lệnh ngừng bắn, và khẳng định rằng tài sản Nga sẽ vẫn bị đóng băng cho đến khi Matxcơva chịu bồi thường chiến phí cho Kiev.

Về cuộc đàm phán tại Genève hôm qua, theo AFP, trả lời báo giới, phát ngôn viên điện Kremlin cho biết « không chính thức nhận được thông tin nào », nhưng phía Nga biết đã có « những điều chỉnh » đối với các đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột với Ukraina.

Liên minh 30 nước tình nguyện vì Ukraina họp ngày mai

Theo thông báo của Ủy Ban Châu Âu hôm nay, 24/11/2025, được Reuters dẫn lại, khoảng 30 quốc gia thuộc Liên minh tình nguyện vì Ukraina, do Pháp và Anh dẫn đầu, với thành phần chủ yếu là các nước châu Âu, họp trực tuyến vào ngày mai. Hồi tháng 9, liên minh cam kết sẽ thành lập « một lực lượng bảo đảm an ninh » trong trường hợp đạt được ngừng bắn tại Ukraina.

Oanh kích Nga tại Ukraina

Có bốn người chết và 17 người bị thương trong loạt tấn công của Nga tối qua 23/11 tại thành phố miền đông bắc Kharkiv, theo thông báo của chính quyền thành phố. Cuộc oanh kích gây ra một vụ hỏa hoạn tại quận Shevchenkivsky. Tổng cộng có 15 vụ tấn công riêng rẽ tại 6 quận của thành phố này. Ít nhất 40 tòa nhà đã bị hư hại trong một cuộc tấn công ban đêm trước đó.

Mỹ lên án Nam Phi lợi dụng chức chủ tịch G20 "làm suy yếu các nguyên tắc sáng lập nhóm"


Trong lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg hôm 23/11/2025, các nhà lãnh đạo khối này đã thông qua tuyên bố chung về giải quyết khủng hoảng khí hậu và các thách thức toàn cầu khác, bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ, khiến Nhà Trắng cáo buộc Nam Phi lợi dụng vị thế chủ tịch luân phiên "làm suy yếu các nguyên tắc sáng lập của nhóm". Trong khi đó, Nam Phi tuyên bố sẽ "không đàm phán lại" về tuyên bố chung đã đưa ra.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa mô tả thượng đỉnh kéo dài hai ngày này là một thắng lợi của chủ nghĩa đa phương, "chứng minh khả năng đoàn kết, ngay cả trong những thời điểm khó khăn, để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn". Trong diễn văn bế mạc, ông Ramaphosa nói : "Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào năm sau" tại Hoa Kỳ và đó cũng là lần duy nhất ông đề cập đến Hoa Kỳ trong suốt thượng đỉnh. Nam Phi cũng đã từ chối tổ chức lễ chuyển giao quyền chủ tịch cho Mỹ, do Washington đã cử một quan chức cấp thấp đến dự lễ bế mạc. Nam Phi coi đây là một hành động thiếu tôn trọng với nước chủ nhà năm nay.

Đáp lại, Mỹ, quốc gia đã tẩy chay sự kiện lần này, tố cáo Nam Phi đang lợi dụng vị thế của mình. Theo Reuters, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly lên án Ramaphosa "từ chối tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao quyền chủ tịch G20 diễn ra suôn sẻ". Bà cũng đồng thời nhấn mạnh : "Điều này, cùng với việc Nam Phi thúc đẩy việc công bố tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G20, bất chấp sự phản đối liên tục và mạnh mẽ của Hoa Kỳ, cho thấy thực tế rằng họ đã lợi dụng chức chủ tịch G20 của mình để làm suy yếu các nguyên tắc sáng lập của nhóm".

Mối quan hệ giữa hai chính quyền đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt là sau khi Hoa Kỳ nhiều lần cáo buộc Nam Phi về việc phân biệt đối xử với người Afrikaner, những người thiểu số da trắng, nhưng không nêu ra bằng chứng cụ thể.

Tính năng mới của X lột trần hàng loạt tài khoản giả mạo tại Hoa Kỳ và Gaza
Lê Huyền 11 giờ trước 130 lượt xem


X tung tính năng định vị: Lộ tẩy các tài khoản ‘yêu nước’ Hoa Kỳ và ‘phóng viên’ Gaza giả mạo
Một tính năng mới trên nền tảng X của ông Elon Musk đang phơi bày sự thật đằng sau nhiều tài khoản mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn, khi các chủ sở hữu tài khoản bị phát hiện đang đánh lừa người theo dõi về vị trí thực tế của họ.

Bản cập nhật mới được khai triển từ thứ Sáu tuần qua cho phép tất cả người dùng X kiểm tra quốc gia hoặc khu vực mà một tài khoản đang hoạt động. Tính năng này ngay lập tức đã lột trần nhiều tài khoản nổi tiếng tự xưng là “những người yêu nước” hay “người theo chủ nghĩa hợp hiến” của Hoa Kỳ, nhưng thực chất lại được điều hành từ nước ngoài.

Điển hình là tài khoản “@1776General_” với hơn 140.000 người theo dõi. Phần tiểu sử mô tả chủ sở hữu là một “người theo chủ nghĩa hợp hiến, người yêu nước và là người Mỹ gốc”, đồng thời tuyên bố tài khoản đặt tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tính năng mới của X tiết lộ tài khoản này thực chất đang hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi bị phát hiện, chủ tài khoản đã phải lên tiếng giải thích rằng mình đang làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng.

Một trường hợp khác là tài khoản “@AmericanVoice__” với hơn 200.000 người theo dõi. Ngay sau khi tính năng mới tiết lộ tài khoản này được điều hành từ Nam Á, chủ sở hữu đã lập tức xóa tài khoản.

Ông Nikita Bier, người đứng đầu bộ phận sản phẩm của X, cho biết tính năng mới này nhằm giúp người dùng sàng lọc thông tin sai lệch. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh tính xác thực của nội dung để nắm bắt thông tin chính xác về các vấn đề quan trọng trên thế giới.

Không chỉ giới hạn trong chính trị Hoa Kỳ, hiện tượng này cũng xuất hiện ở các tài khoản đưa tin về cuộc chiến tại Gaza. Tài khoản “@AbujomaaGaza” của người dùng Motasm A Dalloul, tự xưng là “nhà báo tại Gaza” với gần 200.000 người theo dõi, bị X xác định là đăng bài từ Ba Lan.

Tương tự, “Quds News Network” (@QudsNen), tự mô tả là mạng lưới tin tức thanh niên Palestine độc lập lớn nhất với hơn 600.000 người theo dõi, liệt kê vị trí là “Palestine”. Tuy nhiên, X xác định tài khoản này thực tế đặt tại Ai Cập. Một tài khoản lớn khác là “Times of Gaza” (@Timesofgaza) với gần một triệu người theo dõi, tuyên bố cung cấp tin tức từ “Palestine bị chiếm đóng”, nhưng lại được X xác định vị trí tại “Đông Á và Thái Bình Dương”.

Đại diện của X cho biết tính năng mới có thể bị qua mặt một phần nếu người dùng sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu vị trí thực. Tuy nhiên, trong những trường hợp phát hiện sử dụng VPN, X sẽ bổ sung một cảnh báo bên cạnh thông tin vị trí để người dùng cảnh giác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét