Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

Tin tức, thời sự chiều ngày 23/10/2025 - Lion Nguyen - NamGiang

Tổng thống Trump trả lời báo giới trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Rutte hôm 22/10/2025. (Ảnh chụp màn hình video) Trump hủy hội nghị thượng đỉnh với Putin Ông Trump đưa ra thông báo này trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm thứ Tư (22/10), cho biết hội nghị thượng đỉnh dự kiến tại Hungary “không ổn”. “Cảm giác như chúng tôi sẽ không đạt được điều cần đạt được, vì vậy tôi đã hủy bỏ,” ông nói. Tuy nhiên, Trump không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp với Moscow vào thời điểm khác. “Nhưng chúng tôi sẽ thực hiện điều đó [hội nghị thượng đỉnh] trong tương lai,” ông nói thêm, mà không nêu rõ thời gian hay địa điểm diễn ra cuộc gặp.
<!>
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói thêm rằng ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều muốn giải quyết xung đột.
Trước đó trong ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày chính xác diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ vẫn chưa được xác định.

Một ngày trước đó, ông Trump vẫn còn do dự về quyết định của mình và hứa sẽ đưa ra quyết định trong vòng 2 ngày.
Trong cuộc điện đàm hồi tuần trước, ông Trump và ông Putin đã đồng ý gặp nhau tại Hungary vào một thời điểm chưa được xác định để thảo luận về tiến triển của quá trình hòa giải. Sau cuộc trao đổi, Trump nói rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để áp đặt các lệnh trừng phạt mới. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng ông vẫn chưa “đưa ra quyết định”về hội nghị thượng đỉnh, đồng thời nhấn mạnh ông không muốn cuộc gặp trở thành “sự lãng phí thời gian”.

Phát biểu hủy cuộc gặp với ông Putin của ông Trump được đưa ra không lâu sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, viện dẫn “thiếu cam kết nghiêm túc đối với tiến trình hòa bình”. Các biện pháp này nhắm vào hai trong số các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cùng các công ty con của họ.

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ thừa nhận ông không chắc các lệnh trừng phạt mới có thể thay đổi lập trường của Nga về xung đột Ukraine hay không. “Hy vọng ông ấy [Putin] sẽ trở nên lý trí, và hy vọng [Tổng thống Ukraine Vladimir] Zelensky cũng sẽ lý trí,” ông nói. “Cần có hai người để cùng nhảy điệu tango”.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Các biện pháp hạn chế mới này nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

“Bây giờ là lúc cần chấm dứt giết chóc và đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh. “Bộ Tài chính sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp nếu cần thiết để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt thêm một cuộc chiến khác. Chúng tôi kêu gọi các đồng minh cùng tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt này.”

Theo tuyên bố, các biện pháp trừng phạt cũng áp dụng đối với các công ty con của Lukoil và Rosneft có trụ sở tại Nga vì “đang hoặc đã từng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng của nền kinh tế Liên bang Nga”. Danh sách bao gồm 34 công ty con.

Theo các nguồn tin truyền thông hôm thứ Tư, Liên minh châu Âu đã đồng ý thông qua một gói trừng phạt mới đối với Moscow, trong đó có cam kết tiếp tục cắt giảm nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ. Gói trừng phạt này sẽ nhắm vào 4 công ty thuộc ngành công nghiệp dầu khí Trung Quốc bị cáo buộc tìm cách lách các hạn chế của phương Tây. Danh sách cũng có thể bao gồm các công ty Ấn Độ, theo đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 9.

Tổng thống Donald Trump ngày càng bày tỏ sự thất vọng với cả Nga và Ukraine, cảnh báo rằng Washington có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Nhà Trắng đến nay vẫn tránh thực hiện bước đi này, với việc ông Trump nhấn mạnh ưu tiên đàm phán thay vì leo thang căng thẳng, đồng thời thừa nhận rằng các biện pháp bổ sung có thể cuối cùng sẽ không mang lại hiệu quả.

Điện Kremlin cho biết họ vẫn cam kết tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine và ca ngợi chính quyền Trump vì “mong muốn chân thành trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”, cũng như nỗ lực hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Moscow đồng thời cáo buộc Kiev và các đồng minh Tây Âu không thiện chí trong đàm phán, tìm cách phá hoại các nỗ lực hòa bình nhằm kéo dài cuộc xung đột.

Bảo Minh (t/h)

TQ vẫn giữ im lặng về đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và APEC

Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang được tổ chức kín tại Bắc Kinh từ ngày 20 đến 23/10, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về sự leo thang đấu đá quyền lực trong nội bộ ban lãnh đạo cấp cao. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thế giới chú ý đến khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc vào tuần tới — một cuộc gặp mà ông Trump ám chỉ có thể bị hủy bỏ, trong khi Bắc Kinh vẫn giữ im lặng về lịch trình của ông Tập.

Một cảnh sát ngăn cản mọi người chụp ảnh bên ngoài Trung Nam Hải. (Ảnh: MARK RALSTON/AFP via Getty Images)

Trung Quốc im lặng trước tin đồn Tập Cận Bình tới Hàn Quốc

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 22 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) đã né tránh câu hỏi về khả năng hủy bỏ cuộc gặp Trump – Tập, chỉ nói rằng lãnh đạo hai nước “duy trì liên lạc và tương tác chặt chẽ” nhưng “chưa có thông tin để công bố”. Trước đó, ngày 19/ 9, ông Trump từng tuyên bố ông sẽ gặp Tập tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Gyeongju, Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong bữa trưa với các thượng nghị sĩ Cộng hòa hôm 21/10, ông lại nói “các cuộc đàm phán có thể không diễn ra, tình hình có thể thay đổi”, khiến dư luận cho rằng quan hệ Mỹ – Trung đang có biến động mới.

Dù chỉ còn khoảng một tuần trước khi hội nghị APEC khai mạc, Trung Quốc vẫn chưa xác nhận liệu Tập Cận Bình có tham dự hay không, cũng như chưa công bố chi tiết lịch trình của đoàn đại biểu. Truyền thông Hàn Quốc chỉ đưa tin ngắn gọn rằng khả năng Tập dự APEC là “chưa chắc chắn”, trong khi các nguồn tin ngoại giao cho rằng Bắc Kinh đang trì hoãn công bố quyết định vì những lý do chính trị nội bộ.
Vẫn chưa rõ ai đại diện Trung Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN

Tình trạng mập mờ tương tự cũng xảy ra với Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 26 tháng 10. Khi được hỏi ai sẽ đại diện Trung Quốc tham dự, người phát ngôn Quách Gia Khôn chỉ trả lời rằng “Trung Quốc có thông lệ riêng và sẽ công bố vào thời điểm thích hợp”. Trong khi đó, Tổng thống Trump sẽ bắt đầu chuyến công du châu Á cùng ngày, với các điểm dừng tại Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Kuala Lumpur, Thái Lan và Campuchia dự kiến ký Thỏa thuận Kuala Lumpur về ngừng bắn lâu dài – một trong các thỏa thuận hòa bình do ông Trump làm trung gian. Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản mới, bà Sanae Takaichi, cũng sẽ có cuộc gặp đầu tiên với ông Trump để bàn về hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực.
Nội bộ ĐCSTQ rúng động giữa lúc diễn ra Hội nghị Trung ương 4

Theo giới phân tích, việc Bắc Kinh giữ kín lịch trình của Tập Cận Bình giữa thời điểm nhạy cảm này có thể liên quan đến những biến động trong nội bộ Đảng. Nhà bình luận chính trị Lý Lâm Nhất nhận định với Epoch Timesrằng trong vài năm gần đây, ĐCSTQ thường chỉ công bố lịch trình của lãnh đạo trong vòng 2–5 ngày trước chuyến đi, phần vì lý do an ninh, phần vì cân nhắc chính trị. Tuy nhiên, ông cho rằng lần này tình hình phức tạp hơn do Hội nghị Trung ương 4 đang diễn ra đúng lúc nội bộ Đảng có biến động nghiêm trọng.

Trước khi hội nghị bắt đầu, chính quyền Bắc Kinh bất ngờ công bố việc cách chức 9 tướng lĩnh quân đội, trong đó có Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương – một nhân vật thân cận do chính Tập Cận Bình đề bạt. Theo Reuters, đây là một dấu hiệu cho thấy cuộc thanh trừng trong quân đội đang được mở rộng và có thể liên quan đến những đấu đá quyền lực ở cấp cao nhất. Một số nguồn tin cho biết danh sách các ủy viên Trung ương bị miễn nhiệm hoặc thay thế có thể được công bố ngay sau khi hội nghị kết thúc vào ngày 23 tháng 10.
Tin đồn đấu đá và đảo chính lan rộng

Trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc giữ im lặng kể từ khi đăng bài xã luận khai mạc hôm 20/10, thì mạng xã hội và các nguồn tin nước ngoài lại tràn ngập tin đồn về sự rạn nứt trong ban lãnh đạo. Có tin cho rằng Tập Cận Bình đã mất quyền kiểm soát quân đội, Quân ủy Trung ương đang cân nhắc việc bỏ phiếu phế truất ông và mở rộng số ghế Thường vụ Bộ Chính trị từ bảy lên chín, trong đó có khả năng bổ sung Trương Hựu Hiệp, Hồ Xuân Hoa và Lưu Chấn Lập vào các vị trí trọng yếu. Một số nguồn khác lại nói rằng quyền lực của Tập vẫn vững chắc và các tin đồn “đảo chính” chỉ là đòn tung hỏa mù của các phe phái đối lập.

Cựu trung tá Hải quân Trung Quốc Diêu Thành (Yao Cheng), hiện sống lưu vong tại Mỹ, hôm 22 tháng 10 viết trên Twitter rằng “tất cả các thành viên và ủy viên dự khuyết của Quân ủy Trung ương” đã cùng nhau kiến nghị cách chức Chủ tịch Quân ủy Tập Cận Bình, khẳng định nguồn tin đến từ một thành viên ban tổ chức hội nghị. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng và không có xác nhận độc lập từ bất kỳ kênh chính thức nào.
Dự báo kết quả và hệ lụy chính trị

Dự kiến, vào ngày 23/10 – ngày bế mạc Hội nghị Trung ương 4 – chính quyền Trung Quốc sẽ công bố thông cáo chính thức, có thể bao gồm các quyết định nhân sự mới hoặc tuyên bố về “tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương”. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc ĐCSTQ bất ngờ xử lý hàng loạt tướng lĩnh thân cận của Tập, cùng với bầu không khí im lặng bất thường của truyền thông nhà nước, cho thấy nội bộ Đảng đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin và tranh chấp quyền lực sâu sắc.

Trong khi đó, việc Tập Cận Bình chưa xác nhận tham dự các hội nghị quốc tế quan trọng như APEC và ASEAN được coi là dấu hiệu cho thấy ông có thể đang tập trung giải quyết vấn đề nội bộ, hoặc ít nhất muốn tránh xuất hiện công khai giữa thời điểm nhạy cảm. Nhiều nhà phân tích nhận định rằng kết quả của Hội nghị Trung ương 4 sẽ là thước đo quan trọng cho tương lai quyền lực của Tập Cận Bình — liệu ông có tiếp tục củng cố vị thế “lãnh đạo hạt nhân” hay phải đối mặt với làn sóng phản kháng mới trong giới tinh hoa chính trị Trung Quốc.
Lý Ngọc t/h

Giá dầu tăng vọt 3% sau khi chính quyền Trump trừng phạt các công ty dầu mỏ lớn của Nga

THỨ TƯ, 22 10 2025
Dan Mangan
Spencer Kimball
- Chính quyền Trump đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga.
Bộ Tài chính cho biết họ làm như vậy vì "Nga thiếu cam kết nghiêm túc" trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

- Giá dầu tăng khoảng 3% vào tối thứ Tư sau khi chính quyền Trump áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, với lý do Moscow "thiếu cam kết nghiêm túc đối với tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine".
- Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 1.83 đô la, tương đương 2.92%, lên 64.42 đô la/thùng vào lúc 8:18 tối giờ miền Đông. Giá dầu thô Mỹ tăng 1.74 đô la, tương đương 2.97%, lên 60.24 đô la/thùng. Trong phiên giao dịch thường kỳ hôm thứ Tư, giá dầu Brent tăng 2%, đóng cửa ở mức 62.59 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ tăng 2.2%, đóng cửa ở mức 58.50 USD.
"Bây giờ là lúc chấm dứt chiến tranh và ngừng bắn ngay lập tức", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu khi công bố lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil.

"Bộ Tài chính sẵn sàng hành động thêm nếu cần thiết để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt thêm một cuộc chiến nữa", ông Bessent nói. "Chúng tôi khuyến khích các đồng minh tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt này."

Bộ Tài chính cho biết các lệnh trừng phạt mới sẽ gây tổn hại đến khả năng tăng nguồn thu của Điện Kremlin để tài trợ cho cuộc chiến chống Ukraine.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với NBC News rằng các lệnh trừng phạt mới liên quan đến kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Budapest đã thất bại.

Ông Trump cũng đang cố gắng gây áp lực buộc Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga. New Delhi là một trong những nước mua dầu thô xuất khẩu lớn nhất của Nga.

Giá dầu thô Mỹ đã giảm 16% trong năm nay và giá dầu Brent giảm gần 14%. OPEC+, dẫn đầu là Ả Rập Xê Út và Nga, đã tăng sản lượng trong nhiều tháng.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại do thuế quan của Trump gây ra cũng làm dấy lên lo ngại trên thị trường dầu mỏ rằng tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại và ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô.

Trump admin sanctions Russian oil companies, presses for Ukraine ceasefire


Thuốc được gần một nửa số người cao tuổi sử dụng trong đợt thu hồi quy mô lớn
Dana Sullivan Kilroy
Thứ Tư, ngày 22 10 2025

Thật dễ dàng để đặt một lọ thuốc kê đơn vào tủ thuốc và quên mất thành phần ghi trên nhãn — cho đến khi một cuộc thu hồi nào đó khiến bạn chú ý.
Tuy nhiên, việc thu hồi thuốc và thiết bị y tế diễn ra khá thường xuyên. Theo một nghiên cứu năm 2024 được công bố trên Tạp chí Phân tích Dược phẩm và Y sinh, trung bình có 330 vụ thu hồi thuốc mỗi năm.

Thu hồi thuốc thường xảy ra khi có sự nhiễm bẩn, chẳng hạn như các vật thể lạ như hạt thủy tinh, ghi nhãn sai, phản ứng bất lợi hoặc sản phẩm bị lỗi, bao gồm các thành phần quá mạnh hoặc không đủ mạnh. Quan niệm cho rằng thuốc kê đơn có thể nguy hiểm hoặc không hiệu quả không phải là một mối lo ngại nhỏ.
Lần thu hồi mới nhất ảnh hưởng đến phiên bản generic của thuốc statin Atorvastatin Calcium, một loại thuốc được khoảng 47 triệu người Mỹ sử dụng để giảm cholesterol "xấu", theo Yale Medicine.
Thu hồi khẩn cấp ảnh hưởng đến thuốc được hàng triệu người Mỹ sử dụng

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cập nhật thông báo thu hồi Loại II đối với một số phiên bản viên nén Atorvastatin Calcium generic có hạn sử dụng đến tháng 2 năm 2027 sau khi phát hiện ra rằng các viên thuốc này không đáp ứng các thông số kỹ thuật về độ hòa tan - nghĩa là chúng có thể không hòa tan như mong đợi và do đó có thể không được hấp thụ đúng cách.
Việc thu hồi được bắt đầu vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 và được cập nhật vào ngày 14 tháng 10 năm 2025.
Việc thu hồi ảnh hưởng đến 141,984 chai thuốc statin generic trên toàn quốc.

FDA cho biết việc thu hồi bao gồm nhiều lô thuốc có hạn sử dụng từ tháng 7 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027.
Danh sách đầy đủ số lô thuốc hiện có sẵn, vui lòng kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
Quan trọng: phiên bản Atorvastatin thương hiệu (thường được bán dưới tên Lipitor) không được liệt kê trong lần thu hồi này.

Tại sao việc thu hồi thuốc hạ cholesterol này lại quan trọng
Hầu hết các đợt thu hồi dược phẩm đều do các nhà sản xuất thuốc khởi xướng, và dường như trường hợp này cũng vậy, do Biocon Pharma, Inc. có trụ sở tại New Jersey thực hiện.

"Việc thu hồi thường do các công ty tự nguyện khởi xướng trước khi thông báo cho FDA", Tiến sĩ Ileana Elder, Trưởng Chi nhánh Sự cố, Thu hồi và Thiếu hụt thuộc Văn phòng Tuân thủ tại Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Thuốc của FDA, giải thích trong phần Hỏi & Đáp năm 2024 của FDA.


EU thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga

Hôm 22/10 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga. Động thái đánh dấu một nỗ lực mới của EU trong việc tăng cường cô lập kinh tế Nga và củng cố lập trường kinh tế – chính trị của phương Tây trước mùa đông sắp tới
.
(Ảnh minh họa: Tomasz Makowski/Shutterstock)

Trong tuyên bố ngày hôm qua, Đan Mạch, quốc gia hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu cho biết, Slovakia và Hungary – hai thành viên cuối cùng – đã rút lại quyền bảo lưu đối với gói trừng phạt thứ 19. Do đó, thủ tục phê chuẩn bằng văn bản liên quan đến gói trừng phạt này sẽ được tiến hành vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương.

Thông báo này khép lại nhiều tuần thương lượng căng thẳng giữa các nước EU, nhất là khi Slovakia và Hungary đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp trừng phạt mới. Do đó, việc hai nước này rút quyền bảo lưu được xem là bước đột phá giúp EU hoàn tất thủ tục phê chuẩn theo cơ chế đồng thuận tuyệt đối.

Theo các nguồn tin ngoại giao tại Brussels, gói trừng phạt mới tập trung vào ba lĩnh vực then chốt. Trước hết là mở rộng danh sách trừng phạt đối với hơn 150 cá nhân và pháp nhân của Nga, bao gồm các ngân hàng, tập đoàn năng lượng và doanh nghiệp hậu cần liên quan đến quân đội Nga.

Thứ hai là cấm các công ty châu Âu cung cấp bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các “hạm đội bóng tối” của Nga, bị nghi ngờ sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận. Và cuối cùng là đặt ra lộ trình chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí hóa lỏng từ Nga trước năm 2027, đồng thời tăng cường kiểm soát các mặt hàng công nghệ cao như vi mạch, thiết bị lưỡng dụng và phần mềm trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, EU cũng sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với những công ty trung gian ở các nước thứ ba bị cáo buộc hỗ trợ Nga lách lệnh cấm vận để nhập khẩu trái phép hàng hóa và công nghệ có nguồn gốc từ châu Âu.

Với gói trừng phạt thứ 19, EU đã nâng tổng số thực thể của Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt lên hơn 2.300 trường hợp, đồng thời tiến hành đóng băng hơn 220 tỷ Euro tài sản của Nga tại các ngân hàng châu Âu. Brussels kỳ vọng, các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Moscow thu hẹp khả năng về tài chính và hậu cần, đồng thời gửi thông điệp đoàn kết mạnh mẽ, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU – Ukraine dự kiến tổ chức tại Praha, Cộng hoà Séc vào cuối tháng 10.

Anh Trần

Ông Trump trả lời phỏng vấn về chiến tranh Nga – Ukraine trong cuộc gặp với ông Rutte

Hôm thứ Tư ngày 22/10, Tổng thống Trump đã tiếp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng. Trong buổi họp báo với phóng viên, cả hai đã giải đáp một số câu hỏi liên quan đến chiến tranh Nga – Ukraine và lãnh đạo Nga Vladimir Putin cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
.
 
Tổng thống Trump trả lời báo giới trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Rutte hôm 22/10/2025. (Ảnh chụp màn hình video)

Từ nội dung cuộc họp báo cho thấy, nhìn chung NATO và Tổng thống Ukraine Zelensky đồng ý với ông Trump về việc ngừng bắn và giữ nguyên hiện trạng về ranh giới. Tuy nhiên, Bloomberg đưa tin trước đó rằng phía EU và Ukraine không đồng ý công nhận đường biên giới mới và lãnh thổ hiện đã mất vào tay Nga thuộc quyền sở hữu của Nga. Họ chỉ đơn thuần muốn đóng băng chiến tranh và đường biên hiện tại. Phía Nga trước đây vẫn luôn không đồng ý lệnh ngừng bắn, vì làm như vậy sẽ cho Ukraine và EU có thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức lực trong khi Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường. Thay vào đó, Nga muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn bằng một thỏa thuận hòa bình, theo đó, phần lãnh thổ đã mất của Ukraine sẽ thuộc về Nga, và Ukraine không được gia nhập NATO. Hiện nay, Tổng thống Trump và EU đang phối hợp để gia tăng áp lực lên Nga thông qua các lệnh trừng phạt mới, và đàm phán với các nước đang mua dầu của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ. Họ tin rằng điều này sẽ là buộc ông Putin phải ngồi vào bàn đàm phán về kế hoạch đóng băng chiến tranh mà ông Trump đưa ra.

Bắt đầu cuộc họp trước báo giới, ông Trump cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận rất tốt và mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ liên quan đến Ukraine và Nga. Chúng tôi nghĩ chuyện sẽ dễ hơn một chút, nhưng hóa ra khó hơn cả Trung Đông. Trung Đông mới là khu vực được cho là khó khăn, nhưng chúng tôi đã giải quyết được, và khu vực này cũng sẽ được giải quyết thôi”.

Ông cũng thông báo về việc hủy hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến trước đó sẽ diễn ra tại Hungary.

Ông nói: “Chúng tôi đã hủy cuộc họp với Tổng thống Putin. Bản thân tôi cảm thấy không ổn. Cảm giác như chúng tôi sẽ không đạt được điều cần đạt được, nên tôi đã quyết định hủy. Nhưng chúng tôi sẽ sắp xếp lại và tiến hành cuộc họp trong tương lai”.

Dưới đây là nội dung được trích từ buổi họp báo:

LỆNH TRỪNG PHẠT NGA VÀ VŨ KHÍ TOMAHAWK

Phóng viên: Thưa Tổng thống, ông có thể cho biết lý do tại sao lại nâng cấp trừng phạt Nga ngay lúc này? Động cơ là gì?

Tổng thống Trump: Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc rồi. Chúng ta đã chờ đợi rất lâu. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải quyết xong trước Trung Đông, và Mark, như anh biết, chúng tôi đã giải quyết Trung Đông cộng thêm 7 [cuộc xung đột] nữa. Vì vậy, chúng tôi đã giải quyết 7 cuộc chiến khác nhau từ Pakistan và Ấn Độ đến rất nhiều cuộc xung đột về Janamia, mà họ nói là không thể làm được. Tôi đã giải quyết tất cả những cuộc chiến này, và chúng ta còn một cuộc nữa, sẽ là cuộc chiến thứ 9, mà tôi nghĩ sẽ hoàn thành được.

Phóng viên: Thưa Tổng thống, ông có dự kiến khi nào chiến tranh sẽ châm dứt dưới sự lãnh đạo của ông không?

Tổng thống Trump: Chiến tranh thì không thể đặt ra thời hạn cụ thể được. Rất khó để có thể xác định được một mốc thời gian chính xác, vì trong chiến tranh có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra.

Phóng viên: Còn về tên lửa Tomahawk?

Tổng thống Trump: Vấn đề thực sự với tên lửa Tomahawk chính là Putin — điều mà nhiều người chưa rõ. Việc làm chủ loại vũ khí này đòi hỏi tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm huấn luyện chuyên sâu do tính phức tạp cao. Tomahawk chỉ có thể được phóng đi nếu do chính chúng ta thực hiện, và điều đó sẽ không được phép xảy ra. Đây là một loại vũ khí mạnh mẽ, chính xác, nhưng cũng vì thế mà rất khó sử dụng. Chúng ta đã thành thạo việc sử dụng nó và sẽ không chuyển giao công nghệ này cho bên khác. Việc này còn nằm rất xa trong tương lai.

Phóng viên: Thưa Ngài Tổng thống, ông từng nói vào ngày hôm qua rằng vẫn tin ông Putin muốn chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, ông cũng tăng cường các biện pháp trừng phạt và gây áp lực lên ông ấy. Vậy ông sẽ làm gì thêm để khuyến khích ông Putin tiến tới hòa bình? Hay ông có thể giải thích rõ hơn lý do tại sao ông vẫn tin vào mong muốn hòa bình của ông ấy?

Tổng thống Trump: Đó là một câu hỏi hay. Hôm nay là một ngày rất quan trọng với những gì chúng ta đang làm. Các biện pháp trừng phạt lần này rất mạnh mẽ, nhắm trực tiếp vào hai tập đoàn dầu khí lớn của họ. Chúng tôi hy vọng những biện pháp này sẽ không kéo dài lâu và chiến tranh sẽ sớm được chấm dứt.
Chúng tôi vừa giải đáp các vấn đề liên quan đến nhiều loại tên lửa và các phương tiện khác, nhưng không nghĩ điều đó sẽ cần thiết. Chúng tôi mong muốn họ tuân thủ ranh giới đã được thiết lập từ lâu và trở về nhà. Tuần trước, gần 8.000 binh sĩ đã thiệt mạng, trong đó có nhiều người Nga và nhiều người Ukraine. Chúng tôi cho rằng tình trạng này thật vô nghĩa và mong muốn nó kết thúc.

Phóng viên: Tại sao ông vẫn tin họ muốn hòa bình?

Tổng thống Trump: Tôi nghĩ cả hai bên đều mong muốn hòa bình vào lúc này. Cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm — nếu tôi là tổng thống, nó đã không bao giờ bắt đầu. Nhưng giờ là lúc phải kết thúc.

ĐÁNH GIÁ VỀ PUTIN, HÒA BÌNH UKRAINE VÀ ĐỒNG MINH NATO

Phóng viên: Tổng Thư ký NATO từng nói rằng ông Vladimir Putin không thành thật và thẳng thắn trong các cuộc đối thoại. Ông có thể chia sẻ cảm nhận của mình về điều này? Và ông có thể cho biết quan điểm về việc liệu Ukraine có nên được cung cấp tên lửa Tomahawk hay không?

Tổng thống Trump: Về sự trung thực, điều tôi có thể nói là mỗi lần tôi nói chuyện với Vladimir, chúng tôi có những cuộc trao đổi tốt, nhưng rồi không đi đến kết quả cụ thể nào. Nói cách khác, mọi việc cứ dậm chân tại chỗ. Ông ấy đang trong một cuộc chiến – và đó là hai bên đều rất có năng lực. Đó là bản chất của chiến tranh, bạn không bao giờ biết trước được. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải đạt được thỏa thuận. Rất nhiều người đang chết, dù không phải người Mỹ nhưng họ là con người, là linh hồn, và hàng ngàn người đã thiệt mạng. Đây là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II và chúng ta nên chấm dứt nó.

Phóng viên: Về câu hỏi thứ hai của tôi, thưa ông…

Tổng thư ký NATO: Về câu hỏi thứ hai, quan điểm này của Tổng thống đã rất nhất quán. Khi chúng tôi gặp lại nhau sau khi ông tái đắc cử tại Mar-a-Lago vào tháng 11, ông đã nói rằng “chúng ta phải chấm dứt việc giết chóc”. Đây là điều rất quan trọng với ông và cũng là tầm nhìn của ông. Đó là lý do vì sao cuộc chiến này cần kết thúc. Về việc cung cấp tên lửa Tomahawk hay bất kỳ hệ thống nào khác, từng quốc gia sẽ quyết định cung cấp gì cho Ukraine, và NATO không có quan điểm riêng về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo rằng khi Tổng thống gọi điện cho tôi vào tháng 7 và nói rằng muốn tiếp tục gửi vũ khí vào Ukraine, do các đồng minh như Canada và châu Âu chi trả, đó là khoảnh khắc quan trọng. Việc này hiện đang diễn ra, và tôi cùng đại sứ đang nỗ lực rất nhiều. Đã có hàng tỷ đô la vũ khí được chuyển tới Ukraine từ Mỹ, do các đồng minh chi trả. Tôi không bình luận thêm về tên lửa Tomahawk, nhưng về sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine thì đó là điều rất rõ ràng và nằm rất sâu trong tâm trí của vị Tổng thống này.

Tổng thống Trump: Tôi muốn nói thêm rằng, Mark có thể nói rõ hơn, nhưng các quốc gia châu Âu và Canada thực sự đã đoàn kết. Điều đó còn vượt xa cả những gì bạn tưởng tượng, khi có cả Úc, New Zealand, Nhật Bản – nếu kể thêm thì còn rất nhiều nữa. NATO chủ yếu là châu Âu và Canada cùng nhiều quốc gia khác đã đứng cùng nhau. Họ hoàn toàn không hài lòng với những gì đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Tôi cũng vậy.

TRỪNG PHẠT DẦU MỎ VÀ CƠ HỘI ĐÀM PHÁN

Phóng viên: Thưa ông Tổng thống, ông có tin rằng các lệnh trừng phạt mà ông công bố hôm nay sẽ thúc đẩy ông Putin…

Tổng thống Trump: Tôi không chắc là như vậy. Nhưng chắc chắn chúng sẽ tạo ra tác động lớn. Đây là các lệnh trừng phạt khổng lồ, tập trung vào ngành dầu mỏ — nhắm vào hai công ty dầu lớn nhất, trong số những công ty lớn nhất thế giới, nhưng họ là công ty Nga. Họ sản xuất rất nhiều dầu, và hy vọng những biện pháp này sẽ khiến ông Putin trở nên lý trí hơn, đồng thời cả ông Zelensky cũng vậy. Như người ta nói, “cần hai người để nhảy điệu tango”, chúng ta sẽ phải chờ xem. Hai người này ghét nhau lắm, các anh biết điều đó rõ hơn ai hết, và điều đó khiến mọi việc khó khăn hơn rất nhiều. Lẽ ra việc này phải dễ dàng hơn, nhưng mức độ thù địch giữa Zelensky và Putin hiện rất sâu sắc.

Tổng thư ký NATO: Tôi có thể thêm một điều được không? Việc Tổng thống áp đặt các lệnh trừng phạt hôm nay chính là cách tăng áp lực lên cả hai bên, trong trường hợp này là Nga. Mục tiêu là thay đổi cách tính toán của họ, khiến ông Putin hiểu rõ rằng viễn cảnh của Tổng thống cho một lệnh ngừng bắn vào cuối tuần này — dừng lại ở vị trí hiện tại, như ông nói — phải là bước đầu tiên. Ông ấy cần thực sự chấp nhận tầm nhìn đó và ngồi vào bàn đàm phán. Sau đó, áp lực phải tiếp tục được duy trì, và đây chính là điều mà Tổng thống đã làm hôm nay, cùng với sự phối hợp của châu Âu.

Tổng thống Trump: Châu Âu, tôi phải nói rằng họ giờ đây đã trở thành bạn của tôi. Tôi có quan hệ rất thân thiết với họ, và họ cũng rất muốn chiến tranh chấm dứt. Họ hoàn toàn cam kết điều đó. Nếu chiến tranh kéo dài thêm 10 năm nữa, châu Âu vẫn đứng về phía Ukraine. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Không thể để những gì đang diễn ra tiếp tục. Lẽ ra nó không nên xảy ra từ đầu, và sẽ không xảy ra nếu tôi còn là tổng thống. Nhưng nó đã xảy ra, tôi gánh cuộc chiến này từ ông Biden — người mà không thể phủ nhận rằng là một trong những tổng thống tệ nhất lịch sử Mỹ. Nếu ông ta thực sự là tổng thống, thì những người xung quanh mới là những người ra quyết định. Dù sao thì chuyện đó cũng đã xảy ra. Tôi đã gánh vác nó và hy vọng chúng ta sẽ chấm dứt được sớm thôi.

“TIN GIẢ” VỀ TÊN LỬA VÀ TỔNG THỐNG COLOMBIA

Phóng viên: Thưa ông, hôm nay ông có một bài đăng trên Truth Social nói rằng một bản tin của Wall Street Journal là tin giả.

Tổng thống Trump: Đúng vậy — có phần Wall Street Journal là giả. Ở mảng tài chính còn đỡ hơn, chứ ở mảng chuyện vặt thì họ hay thêu dệt.

Phóng viên: Ông có thể xác nhận hiểu biết của tôi về việc này có chính xác không? Theo tôi hiểu, bản tin đó mô tả là chúng ta vừa dỡ bỏ một hạn chế của Mỹ liên quan tới tình báo.

Tổng thống Trump: Không. Họ viết rằng tôi cho phép Ukraine phóng tên lửa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tôi không làm việc đó. Thứ hai, họ không dùng tên lửa của chúng ta. Tôi nghĩ họ đang dùng tên lửa châu Âu, từ đâu đó — chứ không phải tên lửa của chúng ta. Việc họ làm thì tôi không kiểm soát, nhưng tôi kiểm soát vũ khí của mình. Họ không phóng tên lửa của chúng ta. Đó là một câu chuyện bịa đặt. Wall Street Journal có nhiều tin giả.

Phóng viên: Cảm ơn ông. Tổng thống Colombia trong một cuộc phỏng vấn gần đây nói rằng nếu ông không thay đổi, ông ấy nghĩ rằng người dân nên “loại bỏ” ông.

Tổng thống Trump: Chúng ta đang nói về Colombia, quốc gia, chứ không phải trường đại học.

Phóng viên: Ông ấy nói rằng nếu chúng ta không thay đổi thì có thể ông nên bị “loại bỏ”. Ông có xem đó là lời đe dọa không?

Tổng thống Trump: Ông ấy là một tên lưu manh, một kẻ xấu, là người đang làm nhiều việc liên quan tới ma túy. Từ hôm nay chúng tôi đã dừng mọi khoản tài trợ gửi tới Colombia — cả nước Colombia lẫn trường đại học Colombia. Không, chúng tôi đã có một thỏa thuận. Nhưng, ông ấy là một tên lưu manh, một kẻ xấu, và đã làm tổn hại đất nước mình rất trầm trọng. Họ đang làm rất tệ. Colombia sản xuất cocain. Họ có những “nhà máy” cocain. Họ trồng đủ thứ rác rưởi — đó là ma túy, ma túy độc hại tràn vào Mỹ, phần lớn đi qua Mexico. Ông ta nên coi chừng, nếu không chúng tôi sẽ có hành động rất nghiêm khắc với ông ta và đất nước ông ấy. Quốc gia mà ông ấy dẫn dắt, đang trở thành một cái bẫy tử thần.
KẾ HOẠCH HÒA BÌNH NATO, CHI PHÍ QUỐC PHÒNG

Phóng viên: Ông Tổng thư ký đã trình bày kế hoạch hòa bình cho Ukraine với ông chưa? Ông có sẵn sàng làm “chủ tịch hội đồng hòa bình” không?

Tổng thư ký NATO: Thực ra không có kế hoạch hòa bình chính thức nào do tôi hay NATO đưa ra cả. Tôi ở đây để cùng đối thoại với Tổng thống, xem NATO và các đồng nghiệp của tôi có thể hỗ trợ tối đa như thế nào để kết thúc cuộc chiến này. Nhưng trên bàn hiện không có một kế hoạch hòa bình cụ thể nào. Nếu có, thì đó chính là lời kêu gọi mà Tổng thống đưa ra hồi cuối tuần trước: Dừng lại ở vị trí hiện tại, ngừng chiến đấu.

Tổng thống Trump: Chúng tôi là thành viên rất tự hào của NATO và có mối quan hệ tuyệt vời với các quốc gia trong liên minh. Mối quan hệ đó càng trở nên bền chặt hơn sau chuyến thăm vài tháng trước, khi các nước đồng ý nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP thay vì 2% như trước đây. Đây là một nhượng bộ lớn, điều mà cách đây vài năm hay thậm chí trước khi ông Mark được bầu làm Tổng thư ký, ai cũng cho là không thể. Nhưng giờ họ đã chi 5%, thay vì không đóng góp gì hoặc rất ít, ngoại trừ Tây Ban Nha. Tôi nghĩ phải nói chuyện với Tây Ban Nha vì họ không thật sự hợp tác. Còn lại, 100% các nước khác đều thực hiện đầy đủ cam kết. Tôi nghĩ vấn đề Tây Ban Nha có thể giải quyết dễ dàng.
CUỘC GẶP VỚI CHỦ TỊCH TẬP VÀ GIẢM LEO THANG HẠT NHÂN

Phóng viên: Liên quan đến cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Tập, ông kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả gì?

Tổng thống Trump: Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Vấn đề đất hiếm chỉ là phần nhỏ. Thuế quan còn có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều so với đất hiếm, dù đất hiếm cũng gây một số khó khăn, nhưng nguồn cung không thiếu. Tôi đã nhận rất nhiều cuộc gọi về đất hiếm, chúng ta có đủ. Tôi tin sẽ đạt được thỏa thuận về mọi mặt, kể cả đậu tương và các vấn đề liên quan đến nông dân. Thậm chí có thể cả về vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Putin đã đề cập với tôi về việc giảm căng thẳng hạt nhân, và tôi đồng ý với điều đó. Tôi cho rằng đây là một bước đi phù hợp. Mỹ hiện có số lượng vũ khí hạt nhân nhiều nhất, Nga đứng thứ hai, Trung Quốc đứng thứ ba nhưng còn cách khá xa, dự kiến trong 4-5 năm tới họ sẽ tăng mạnh. Vũ khí hạt nhân hiện quá nhiều, và việc giảm căng thẳng đã được bàn thảo. Tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ đưa Trung Quốc vào cuộc thảo luận này.
Phóng viên: Thưa ông, ông có kỳ vọng gì về việc Chủ tịch Tập ngừng mua dầu Nga – nguồn tài chính hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine?

Tổng thống Trump: Tôi sẽ đề cập vấn đề này với ông ấy, nhưng đó là câu chuyện hơi khác một chút. Ấn Độ đã thông báo với tôi rằng họ sẽ giảm mua dầu Nga, dù quá trình này không thể dừng ngay lập tức nhưng đến cuối năm sẽ gần như ngừng hẳn – điều này rất quan trọng vì Ấn Độ từng nhập gần 40% dầu từ Nga. Tôi đã trao đổi với Thủ tướng Modi và họ thể hiện sự hợp tác rất tốt. Còn Trung Quốc thì câu chuyện phức tạp hơn một chút.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga có phần khác biệt. Từ trước đến nay họ chưa bao giờ thân thiện thực sự, nhưng do chính sách của Biden và Obama đã buộc họ phải gần nhau hơn, điều lẽ ra không nên xảy ra. Thực tế là, họ không thể trở thành bạn bè, dù tôi vẫn hy vọng điều đó. Không nên buộc Nga và Trung Quốc phải liên kết với nhau, nhưng Biden và Obama đã làm như vậy vì vấn đề năng lượng và dầu mỏ. Vì thế, quan hệ giữa hai nước nay gần gũi hơn mức bình thường.

Tôi sẽ nói chuyện với ông Tập nhiều về cách chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine, qua các vấn đề về dầu khí hay năng lượng. Tôi nghĩ ông ấy sẽ rất lắng nghe, mặc dù trước đây không chắc chắn, giờ ông ấy muốn thấy chiến tranh kết thúc.

Phóng viên: Ông có nghĩ Chủ tịch Tập đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục ông Putin, người mà ông ấy thường xuyên nói chuyện, ngừng chiến ngay bây giờ?
Tổng thống Trump: Tôi nghĩ như vậy. Ông Tập có thể tác động lớn đến ông Putin và nhiều người khác. Ông ấy là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, được tôn trọng của một quốc gia lớn. Chúng tôi chắc chắn sẽ bàn nhiều về vấn đề Nga – Ukraine.

NGƯỜI DÂN UKRAINE KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU

Phóng viên: Thưa Tổng thư ký, có khảo sát cho thấy người Ukraine đang giảm mạnh sự ủng hộ cuộc chiến, chỉ còn 23%. Tổng thống Zelensky hôm nay ca ngợi đề xuất đóng băng mặt trận của Tổng thống Trump như một thỏa hiệp tốt. Tuy nhiên, người dân Ukraine không muốn tiếp tục chiến đấu, vậy ông làm thế nào để biện minh về mặt đạo đức khi vận động Mỹ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine?

Tổng thư ký NATO: Tôi chỉ vận động cho một mục tiêu duy nhất: kết thúc chiến tranh này. Tôi không cần vận động Tổng thống vì chúng tôi hoàn toàn đồng thuận. Ngay từ đầu ông ấy đã làm mọi cách để phá vỡ bế tắc với ông Putin, thiết lập đối thoại với cả Zelensky, nhằm chấm dứt chiến tranh. Việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine do các đồng minh tài trợ là rất quan trọng, khoảng 2 tỷ USD đã được chuyển trong vài tháng qua.

Phóng viên: Chiến tranh chưa giảm nhiệt. Ông có nghĩ việc gửi thêm vũ khí sẽ giúp làm dịu cuộc chiến?

Tổng thư ký NATO: Chưa đủ. Điều quan trọng nhất là dừng chiến sự ngay tại đây – một lệnh ngừng bắn để bắt đầu các cuộc đàm phán về lãnh thổ và các vấn đề khác. Tổng thống đã nói rõ điều đó cuối tuần qua.

Tổng thống Trump: Đó là một cuộc chiến mà lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu. Chúng tôi không bán vũ khí trực tiếp cho Ukraine, mà thông qua NATO để cung cấp. Trước đây Biden đã trao 350 tỷ USD vũ khí và tiền mặt trực tiếp cho Ukraine, điều đó thật ngớ ngẩn. Chúng tôi bán cho NATO, và họ có thể dùng sao cũng được, dù có thể chủ yếu vẫn cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Các quốc gia đang mua vũ khí qua chương trình này để cung cấp cho Ukraine, ví dụ như hệ thống Patriot dùng để bảo vệ các thành phố. Gần đây một vụ tấn công của Nga đã khiến trẻ em ở một trường mẫu giáo bị thương nặng, nên chúng ta phải đảm bảo hệ thống phòng không hiệu quả, và Mỹ cung cấp hệ thống đó, còn châu Âu trả tiền.

Phóng viên: Ông có tin ông Putin muốn chiếm toàn bộ Ukraine?

Tổng thống Trump: Tôi luôn nghĩ vậy. Trong nhiệm kỳ đầu, tôi từng nói chuyện khá nhiều với Putin về Ukraine. Đó là “đứa con cưng” của ông ấy. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu không có cuộc bầu cử gian lận khiến tôi không còn ở vị trí lãnh đạo. Putin nhìn vào cách Mỹ xử lý Afghanistan rất tệ và có thể vì thế ông ta có thêm động lực. Tôi luôn cho rằng ông ta muốn toàn bộ Ukraine, không chỉ một phần. Tuy nhiên bây giờ ông ta có thể sẵn sàng đàm phán và thỏa thuận. Chúng ta sẽ chờ xem, nhưng rõ ràng là chúng ta không muốn ông ta chiếm hết Ukraine…

Bảo Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét