Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2025

TIN CHIẾN SỰ UKRAINE số 885 - Phạm Quang Chiểu


MỖI NGÀY MỘT HÌNH ẢNH
NEWSWEEK
BÌNH LUẬN******* Shane Croucher, John Feng
Bài viết tin tức
Chiến tranh Ukraine: Tốc độ tiến công của Nga giảm một nửa, theo thông tin tình báo 16/10/25
Newsweek
BÌNHLUẬN*******Daniel Bush
Cuộc gọi bất ngờ của Trump với Putin đặt ra câu hỏi về viện trợ cho Ukraine
<!>

BÌNHLUẬN******* Tania Myronyshena

Tin tức mới nhất về chiến tranh Ukraine: Nga 'bắn hạ máy bay chiến đấu của chính mình'


WASHINGTON (AP) —

BÌNHLUẬN******* KONSTANTIN TOROPIN

Tên lửa hành trình Tomahawk đã có trong biên chế quân đội Hoa Kỳ từ những năm 1980. Tuy chậm so với tiêu chuẩn tên lửa, tên lửa hành trình này bay cách mặt đất khoảng 30 mét, khiến các hệ thống phòng thủ khó phát hiện hơn.

********************************************
=PQC=K
*********************************************
NEWSWEEK

BÌNH LUẬN******* Shane Croucher, John Feng

Bài viết tin tức
Chiến tranh Ukraine: Tốc độ tiến công của Nga giảm một nửa, theo thông tin tình báo 16/10/25
Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo được công bố hôm thứ Năm rằng Nga đã chiếm được ít lãnh thổ hơn đáng kể từ Ukraine trong tháng 9 so với tháng 8. Theo bản cập nhật, sự chậm lại trong tiến công tổng thể của Nga "rất có thể" là do việc tái triển khai quân đội ở những nơi khác tại Ukraine.

Bản cập nhật cho biết: "Nhiều khả năng Lực lượng Lục quân Nga (RGF) đã chiếm được khoảng 250 km² lãnh thổ Ukraine vào tháng 9 năm 2025, giảm đáng kể so với khoảng 465 km² chiếm được vào tháng 8 năm 2025". "Điều này diễn ra sau khi diện tích chiếm được giảm dần theo từng tháng từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 8 năm 2025."
Bản cập nhật tình báo tiếp tục cho rằng điều này "rất có thể là do RGF tập trung vào việc di dời nhiều sư đoàn Nga dọc theo tiền tuyến, đặc biệt là các sư đoàn Dù (VDV), từ tỉnh Sumy đến các tỉnh Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia."

Trump tìm cách gây sức ép với Nga, cân nhắc sử dụng tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Điều này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cách tốt nhất để gia tăng áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra sau nhiều tháng đàm phán ngoại giao không mang lại hòa bình.

Một lựa chọn quan trọng đang được cân nhắc, và được Kyiv yêu cầu, là cho phép Ukraine tiếp cận tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, cho phép nước này tấn công các mục tiêu quan trọng sâu bên trong lãnh thổ Nga—và đặt Moscow vào tầm ngắm.
Trump cũng đang gia tăng áp lực kinh tế lên Nga bằng cách áp đặt thuế quan thứ cấp lên các đối tác thương mại của Nga. Ông đã tăng thuế đối với Ấn Độ khi mua dầu của Nga, và tuyên bố hôm thứ Tư rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đảm bảo với ông rằng các giao dịch mua bán này sẽ dừng lại.


Binh sĩ Ukraine theo dõi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây tử vong cho một binh sĩ Nga, tại một trung tâm chỉ huy máy bay không người lái ở một địa điểm không được tiết lộ, vào ngày 7 tháng 10 năm 2025. | ED JONES/AFP qua Getty Images
Nga tiếp tục tiến bộ trong một số lĩnh vực
Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga vẫn đang đạt được những tiến bộ trong một số lĩnh vực.
Bản cập nhật cho biết: "Lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk và hiện đang chiếm giữ các thị trấn Oleksiivka và Novohryhorivka, sau khi đã chiếm được thị trấn Verbove vào đầu đến giữa tháng 10 năm 2025".
"Lực lượng RGF đang chiếm giữ phần lớn Kupiansk, tỉnh Kharkiv, với các báo cáo cho thấy lực lượng Nga đã chiếm được hầu hết các tòa nhà cao tầng ở nửa phía bắc thành phố, và lực lượng Ukraine đang tiến hành các chiến dịch để giải phóng chúng.
"Lực lượng Không quân Hoàng gia Ukraine (RGF) đang tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ để bao vây Pokrovsk, tỉnh Donetsk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, nơi hỗ trợ các hoạt động ở Donbas. Pokrovsk có thể vẫn là trục ưu tiên của Nga, với tỷ lệ các cuộc tấn công của Nga lớn nhất so với phần còn lại của tiền tuyến."

Kiểm soát lãnh thổ trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. ⅙

(bản đồ)

Trong bản cập nhật riêng hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của họ trên khắp các cụm Bắc, Nam, Tây và Trung tâm đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến. Chỉ những đơn vị ở cụm Đông được mô tả là đã tiến công.
"Các đơn vị của cụm quân 'Đông' tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương", Bộ Quốc phòng cho biết trong một bài đăng trên Telegram, ban đầu bằng tiếng Nga.
"Đã gây thiệt hại cho các đội hình của một lữ đoàn cơ giới, hai trung đoàn tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ tại các khu vực định cư Alekseevka, Privolye ở vùng Dnipropetrovsk, Krasnogorskoye, Poltavka và Chervonoe ở vùng Zaporizhzhia."
Newsweek

BÌNHLUẬN*******Daniel Bush
Cuộc gọi bất ngờ của Trump với Putin đặt ra câu hỏi về viện trợ cho Ukraine

Trong một thời gian ngắn, dường như Tổng thống Trump đã thay đổi chiến lược về Ukraine, sau nhiều tháng đàm phán hòa bình không mang lại kết quả nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến với Nga.
Tháng trước, Trump tuyên bố ông tin rằng Ukraine có thể đánh bại Nga trên chiến trường nếu nhận được thêm sự hỗ trợ từ phương Tây. Đầu tuần này, ông tiếp tục tuyên bố có thể trang bị cho Ukraine tên lửa hành trình Tomahawk mạnh mẽ, có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặt Moscow vào tầm ngắm.


Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp cao khác của Hoa Kỳ cũng đã gia tăng chỉ trích Moscow trong những ngày gần đây, trước chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu — dường như là một dấu hiệu nữa cho thấy sự thay đổi trong tư duy bên trong chính quyền trong bối cảnh sự thất vọng ngày càng tăng đối với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối chấm dứt chiến tranh.
Sau đó, Trump đã nói chuyện với Putin vào thứ Năm, và đặt tất cả những điều đó vào vòng nghi vấn.



Tổng thống Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau sau cuộc họp báo chung sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga…

Đọc thêm
Sau cuộc điện đàm dài với nhà lãnh đạo Nga, Trump tuyên bố hai bên sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp khác để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Alaska vào tháng 8 nhưng không đạt được đột phá nào. Trump cho biết cuộc gặp tiếp theo của ông với Putin sẽ diễn ra sau các cuộc hội đàm giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga vào tuần tới.

"Tổng thống Putin và tôi sau đó sẽ gặp nhau tại một địa điểm đã thỏa thuận, Budapest, Hungary, để xem liệu chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến "đáng xấu hổ" này giữa Nga và Ukraine hay không", Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.


Thông báo này đã gây bất ngờ cho các nhà lập pháp và nhà phân tích ở Mỹ và Ukraine, khiến nhiều người không khỏi băn khoăn về chiến lược chấm dứt chiến tranh của Trump.

“Hội nghị thượng đỉnh Alaska không mang lại kết quả nào, và có vẻ như Tổng thống Trump sẽ lại mắc sai lầm tương tự. Điều đó thật vô lý”, Oleksander Merezhko, một thành viên quốc hội Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Newsweek.

Có lẽ “một mặt ông ấy đang cố gắng giúp Ukraine bằng cách cung cấp cho chúng tôi tên lửa Tomahawk, mặt khác ông ấy đang cố gắng gây áp lực ngoại giao lên Putin”, Merezhko nói thêm. “Có thể Trump đang chơi một trò chơi ngoại giao tinh vi nào đó. Nhưng nhìn bề ngoài thì không rõ ràng, nói một cách nhẹ nhàng.”
Các nhà phân tích cho rằng cuộc điện đàm với Putin nhấn mạnh xu hướng của Trump là dựa vào bản năng và mối quan hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo khác trong việc hoạch định chính sách đối ngoại.
"Trump dường như đang đi đúng hướng với hòa bình thông qua sức mạnh" ở Ukraine, Andrew D'Anieri, phó giám đốc Trung tâm Á-Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết, và "sau đó Điện Kremlin đã liên lạc" trước chuyến thăm Nhà Trắng của Zelensky.
"Với Putin, Trump đã nói về việc thực hiện các chính sách cứng rắn để gây áp lực lên Nga, nhưng ông ấy đã nhiều lần từ chối thực hiện các bước đó", D'Anieri nói. "Thay vào đó, ông ấy lại ủng hộ việc tổ chức các cuộc họp cấp cao và hội nghị thượng đỉnh liên tục, và điều đó về cơ bản chẳng mang lại kết quả gì."




Tổng thống Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 18 tháng 8 năm 2025 tại Washington, DC. (Ảnh: Alex Wong/Gett…

Đọc thêm
Những người khác cho rằng cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của Putin rằng Trump có thể tăng viện trợ quân sự cho Ukraine bằng cách gửi tên lửa Tomahawk và các hệ thống vũ khí tiên tiến khác cho Kiev.

“Đây không phải là ngẫu nhiên”, George Barros, một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nhận định về thời điểm cuộc gọi hôm thứ Năm. “Putin không muốn Tổng thống Trump dựa vào chiến lược cố gắng ép Nga ngồi vào bàn đàm phán bằng cách gây ra tổn thất trên chiến trường.”
Quyết định dường như ngẫu hứng gặp lại Putin của Trump diễn ra sau khi ông làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin giữa Israel và Hamas, chấm dứt hai năm chiến tranh ở Trung Đông — ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Trump đã nói rằng ông tin rằng thỏa thuận này có thể mở đường cho một thỏa thuận tương tự nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, vốn bắt đầu bằng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào quốc gia này vào năm 2022.
Zelensky cũng đồng tình với quan điểm này hồi đầu tuần, lập luận rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza đã tạo ra “động lực” để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. “Cuộc chiến ở châu Âu cũng có thể kết thúc, và để làm được điều đó, sự lãnh đạo của cả Hoa Kỳ và các đối tác khác là vô cùng quan trọng”, ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba.


Zelensky sẽ gặp Trump vào thứ Sáu, sau nhiều ngày đàm phán giữa chính quyền và phái đoàn quan chức Ukraine tại Washington. Trước cuộc điện đàm giữa Trump và Putin, các quan chức Ukraine cũng đã thể hiện thái độ lạc quan về sự ủng hộ của chính quyền đối với Kyiv.


Các cuộc đàm phán tập trung vào việc "tăng cường phòng không của Ukraine, thúc đẩy khả năng phục hồi của ngành năng lượng, mở rộng năng lực tầm xa và xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga", Olga Stefanishyna, Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố với Newsweek.


Nhưng công việc đó nhanh chóng bị lu mờ bởi tin tức về một hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin khác, làm đảo lộn kế hoạch của Ukraine nhằm kết thúc một tuần đàm phán tại Washington bằng chuyến thăm của Zelensky. Điều này cũng đặt ra những câu hỏi mới về việc liệu Zelensky có tham gia vào các cuộc đàm phán tại Budapest sau khi ông bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh Alaska hay không, và liệu Trump có tuyên bố sẽ gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine khi các nhà lãnh đạo gặp nhau vào thứ Sáu hay không.
"Putin đã làm điều này nhiều lần trước đây để cố gắng ngăn cản" Hoa Kỳ tăng viện trợ cho Ukraine vào những thời điểm quan trọng của cuộc chiến, Barros nói. "Ông ấy đã thành công trong quá khứ. Chúng ta hãy xem liệu ông ấy có thể làm điều đó một lần nữa hay không."


BÌNHLUẬN******* Tania Myronyshena

Tin tức mới nhất về chiến tranh Ukraine: Nga 'bắn hạ máy bay chiến đấu của chính mình' trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea, Sochi

17 tháng 10, 2025 12:37 chiều (Cập nhật: 17 tháng 10, 2025 8:17 tối)

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa: Một trận không chiến huấn luyện của lực lượng không quân hải quân Su-30 trên bầu trời Zhukovsky (Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket qua Getty Images)
Xin chào, tôi là Tania Myronyshena, tường thuật từ Kyiv vào ngày thứ 1.332 của cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga.
Tin nổi bật hôm nay:
Nga đã bắn hạ máy bay chiến đấu Su-30SM của chính mình trên bầu trời Crimea trong khi hệ thống phòng không của họ đang cố gắng đánh chặn các máy bay không người lái của Ukraine bay đến bán đảo bị chiếm đóng và sâu bên trong lãnh thổ Nga vào ban đêm, Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, cho biết vào ngày 17 tháng 10.

Pletenchuk nói rằng các liên lạc vô tuyến bị chặn cho thấy phi công lái máy bay chiến đấu ở phía tây bắc Crimea đã thiệt mạng sau khi hai động cơ bốc cháy.

"Kẻ thù có khả năng đã bắn hạ máy bay chiến đấu đa năng của chính mình khi đang đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (của Ukraine) bằng hệ thống phòng không", Pletenchuk nói với tờ Kyiv Independent.
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine dường như đã tấn công một cơ sở gần căn cứ không quân Gvardeyskoye ở Crimea, và các cảnh quay dường như cho thấy kho dầu gần đó đang bốc cháy, kênh Crimean Wind Telegram đưa tin

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine sau đó xác nhận máy bay không người lái của họ đã gây thiệt hại cho kho dầu và một nhà máy ở Gvardeyskoye, đồng thời đính kèm một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tấn công từ góc nhìn của máy bay không người lái.
Nga nhập ngũ nổ súng vào đồng đội tại Moscow Oblast
Một lính nhập ngũ Nga đã nổ súng tại một căn cứ quân sự ở Naro-Fominsk, Moscow Oblast, bắn chết một lính hợp đồng trước khi tự sát, truyền thông nhà nước Nga đưa tin vào ngày 17 tháng 10.

Vụ việc đã được Quân khu Moscow xác nhận, cho biết người lính này đã "vi phạm quy tắc sử dụng vũ khí", dẫn đến cái chết của một lính hợp đồng. Hãng thông tấn Nga Vazhniye Istorii đưa tin vụ việc xảy ra tại một căn cứ ở Naro-Fominsk, nơi đóng quân của một số đơn vị tinh nhuệ.
Trong số đó có Trung đoàn Pháo binh Cận vệ 1182 thuộc Sư đoàn Dù 106 và các đơn vị thuộc Sư đoàn Xe tăng Kantemirovskaya.

Ukraine xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào kho dầu ở Crimea, công bố đoạn phim

Cập nhật lần cuối lúc 19:48 tối


Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine xác nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào một kho dầu và cơ sở công nghiệp gần căn cứ không quân Gvardeyskoye của Nga tại Crimea bị chiếm đóng vào đêm ngày 17 tháng 10.
Một đoạn video ghi lại cuộc tấn công được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cuộc tấn công tiếp theo là một đám cháy lớn.
"Kết quả của các hành động thành công của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine là việc phá hủy kho dầu ở làng Gvardiyskyi", bài viết viết.

Cuộc tấn công là một phần của chiến dịch không người lái rộng lớn hơn của Ukraine, nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và bên trong lãnh thổ Nga.
Nga và Ukraine chưa sẵn sàng cho thỏa thuận hòa bình, ông Vance nói

Cập nhật lần cuối lúc 15:40 giờ Kyiv.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax vào ngày 16 tháng 10 rằng Nga và Ukraine vẫn chưa sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận hòa bình, mặc dù đã có một số tiến triển trong vài tháng qua.
Những bình luận này được đưa ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng để thảo luận về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nỗ lực hòa bình tại Ukraine.
"Và hiện tại... người Nga và người Ukraine vẫn chưa đến giai đoạn có thể đạt được một thỏa thuận", ông nói.
Những nỗ lực kéo dài hàng tháng trời của Trump nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kyiv và Moscow đã không mang lại nhiều kết quả, khi Nga tiếp tục leo thang các cuộc không kích vào các thành phố của Ukraine và bác bỏ lệnh ngừng bắn.
Ukraine chặn đứng cuộc tấn công Xuân-Hè của Nga, Syrskyi tuyên bố

Cập nhật lần cuối lúc 13:30 chiều giờ Kyiv.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết chiến dịch tấn công Xuân-Hè của quân đội Nga đã bị lực lượng Ukraine chặn đứng thành công

"Tôi có thể tự tin tuyên bố: Các chiến binh Ukraine đã chấm dứt chiến dịch tấn công Xuân-Hè của kẻ thù và tiếp tục phá vỡ các kế hoạch tiếp theo của Điện Kremlin bằng cách sử dụng các biện pháp bất đối xứng để vô hiệu hóa lợi thế về nhân sự và vũ khí của đối phương", ông viết trên Facebook vào ngày 17 tháng 10.
Trong một tuyên bố, Syrskyi cho biết mặc dù Nga liên tục nỗ lực chiếm đóng lãnh thổ, nhưng họ đã không đạt được các mục tiêu chiến lược.
"Với những tổn thất to lớn, kẻ thù chỉ đạt được những bước tiến nhỏ", ông nói, trích dẫn gần 29.000 quân Nga đã thiệt mạng chỉ riêng trong tháng 9

Ông Syrskyi báo cáo rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn quân đội Nga trên mọi hướng, đồng thời tiến hành các hoạt động "phòng thủ chủ động" và phản công cục bộ.
Ông thừa nhận đã đạt được thành công đặc biệt tại các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, cũng như những nỗ lực đang diễn ra nhằm đẩy lùi quân đội Nga khỏi tỉnh Sumy.
Ukraine cũng đã tăng cường các hoạt động tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga, nhắm vào hơn 45 cơ sở trọng điểm kể từ đầu năm 2025. Ông Syrskyi cho biết những cuộc tấn công này là một trong những cuộc tấn công hiệu quả nhất trong cuộc chiến cho đến nay.
Bộ Tổng tham mưu:

Nga đã mất 1.128.030 quân tại Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo vào ngày 17 tháng 10 rằng Nga đã mất khoảng 1.128.030 quân tại Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.
Con số này bao gồm 730 thương vong mà lực lượng Nga phải chịu trong ngày qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.266 xe tăng, 23.394 xe bọc thép chiến đấu, 64.541 xe cơ giới và thùng nhiên liệu, 33.748 hệ thống pháo, 1.520 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.228 hệ thống phòng không, 427 máy bay, 346 trực thăng, 71.025 máy bay không người lái, 28 tàu và thuyền, và một tàu ngầm.

BÌNHLUẬN******* KONSTANTIN TOROPIN
Cập nhật 12:05 CH PDT, ngày 16 tháng 10 năm 2025
Đọc bằng tiếng Tây Ban Nha

WASHINGTON (AP) —

Tên lửa hành trình Tomahawk đã có trong biên chế quân đội Hoa Kỳ từ những năm 1980. Tuy chậm so với tiêu chuẩn tên lửa, tên lửa hành trình này bay cách mặt đất khoảng 30 mét, khiến các hệ thống phòng thủ khó phát hiện hơn.

Cận cảnh Tomahawk, tên lửa hành trình của Mỹ có thể được sử dụng trong chiến tranh Ukraine


rong bức ảnh do Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine cung cấp vào thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2025, một tòa nhà dân cư bốc cháy sau cuộc không kích của Nga tại Nizhyn, vùng Chernihiv, Ukraine. (Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine qua AP)

Bài viết củaBài viết của KONSTANTIN TOROPIN
Cập nhật 12:05 CH PDT, ngày 16 tháng 10 năm 2025
Đọc bằng tiếng Tây Ban Nha
WASHINGTON (AP) — Tên lửa hành trình Tomahawk đã có trong biên chế quân đội Hoa Kỳ từ những năm 1980. Tuy chậm so với tiêu chuẩn tên lửa, tên lửa hành trình này bay cách mặt đất khoảng 30 mét, khiến các hệ thống phòng thủ khó phát hiện hơn.
Tên lửa này cũng có tầm bắn ấn tượng khoảng 1.600 km và hệ thống dẫn đường chính xác, giúp nó trở thành vũ khí đắc lực để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong đất liền hoặc trong lãnh thổ đối phương. Tổng thống Donald Trump đã bóng gió rằng ông có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, điều này có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng cho Kiev trong cuộc chiến với Moscow.
Năm ngoái, Quỹ Di sản, một tổ chức nghiên cứu bảo thủ có trụ sở tại Washington, ước tính Hải quân có khoảng 4.000 tên lửa Tomahawk trong kho vũ khí vào năm 2023. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng ước tính này có thể đã được đưa ra trước khi diễn ra hành động quân sự quan trọng chống lại phiến quân Houthi ở Yemen.
Trong quá trình phòng thủ trước các cuộc tấn công của Houthi và phản công, Hải quân cho biết các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Eisenhower đã phóng 135 tên lửa Tomahawk. Con số này có thể chỉ tăng lên sau khi nhóm tác chiến trở về căn cứ vào mùa hè năm 2024, kể từ khi Trump ra lệnh thực hiện chiến dịch tấn công kéo dài một tháng vào nhóm này vào mùa xuân năm 2025.
Tin liên quan
Trump nói Ukraine có thể nhận được tên lửa Tomahawk tầm xa trừ khi Moscow sớm dàn xếp chiến tranh

Zelensky sẽ đến Washington trong tuần này để tìm kiếm vũ khí tầm xa

Nga nhắm vào lưới điện của Ukraine

Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ không đặt hàng nhiều tên lửa Tomahawk mới. Các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc cho thấy trong năm 2023, Hải quân và Thủy quân Lục chiến chỉ mua 68 tên lửa mới. Các tài liệu ngân sách gần đây nhất cho thấy Hải quân đã không mua bất kỳ tên lửa mới nào trong những năm tiếp theo và Thủy quân Lục chiến chỉ mua 22 tên lửa vào năm ngoái. Cả Thủy quân Lục chiến và Hải quân đều không yêu cầu mua bất kỳ tên lửa Tomahawk mới nào trong ngân sách gần đây nhất.


Bên cạnh việc kho dự trữ đang cạn kiệt, một số quan chức quốc phòng giấu tên để thảo luận thẳng thắn hơn về chính sách quân sự cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc cung cấp tên lửa này cho Ukraine vì những câu hỏi về cách thức sử dụng nó.

Mặc dù Hoa Kỳ gần như chỉ phóng tên lửa Tomahawk từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, nhưng Ukraine không sở hữu một lực lượng Hải quân nào có tàu chiến đủ khả năng mang tên lửa dài 6 mét này. Lục quân Hoa Kỳ đã và đang phát triển một nền tảng để phóng tên lửa từ mặt đất, nhưng một quan chức cho biết khả năng này vẫn còn lâu mới sẵn sàng, ngay cả đối với các lực lượng Hoa Kỳ.

Cập nhật 12:05 CH PDT, ngày 16 tháng 10 năm 2025
Đọc bằng tiếng Tây Ban Nha
Bài viết của KONSTANTIN TOROPIN

cập nhật 12:05 CH PDT, ngày 16 tháng 10 năm 2025

Đọc bằng tiếng Tây Ban NhaBài viết của KONSTANTIN TOROPIN
Cập nhật 12:05 CH PDT, ngày 16 tháng 10 năm 2025

Đọc bằng tiếng Tây Ban Nha
WASHINGTON (AP) — Tên lửa hành trình Tomahawk đã có trong biên chế quân đội Hoa Kỳ từ những năm 1980. Tuy chậm so với tiêu chuẩn tên lửa, tên lửa hành trình này bay cách mặt đất khoảng 30 mét, khiến các hệ thống phòng thủ khó phát hiện hơn.

Tên lửa này cũng có tầm bắn ấn tượng khoảng 1.600 km và hệ thống dẫn đường chính xác, giúp nó trở thành vũ khí đắc lực để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong đất liền hoặc trong lãnh thổ đối phương. Tổng thống Donald Trump đã bóng gió rằng ông có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, điều này có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng cho Kiev trong cuộc chiến với Moscow.


Năm ngoái, Quỹ Di sản, một tổ chức nghiên cứu bảo thủ có trụ sở tại Washington, ước tính Hải quân có khoảng 4.000 tên lửa Tomahawk trong kho vũ khí vào năm 2023. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng ước tính này có thể đã được đưa ra trước khi diễn ra hành động quân sự quan trọng chống lại phiến quân Houthi ở Yemen.


Trong quá trình phòng thủ trước các cuộc tấn công của Houthi và phản công, Hải quân cho biết các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Eisenhower đã phóng 135 tên lửa Tomahawk. Con số này có thể chỉ tăng lên sau khi nhóm tác chiến trở về căn cứ vào mùa hè năm 2024, kể từ khi Trump ra lệnh thực hiện chiến dịch tấn công kéo dài một tháng vào nhóm này vào mùa xuân năm 2025.

Tin liên quan
Trump nói Ukraine có thể nhận được tên lửa Tomahawk tầm xa trừ khi Moscow sớm dàn xếp chiến tranh
Zelensky sẽ đến Washington trong tuần này để tìm kiếm vũ khí tầm xa

Nga nhắm vào lưới điện của Ukraine
Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ không đặt hàng nhiều tên lửa Tomahawk mới. Các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc cho thấy trong năm 2023, Hải quân và Thủy quân Lục chiến chỉ mua 68 tên lửa mới. Các tài liệu ngân sách gần đây nhất cho thấy Hải quân đã không mua bất kỳ tên lửa mới nào trong những năm tiếp theo và Thủy quân Lục chiến chỉ mua 22 tên lửa vào năm ngoái. Cả Thủy quân Lục chiến và Hải quân đều không yêu cầu mua bất kỳ tên lửa Tomahawk mới nào trong ngân sách gần đây nhất.
Bên cạnh việc kho dự trữ đang cạn kiệt, một số quan chức quốc phòng giấu tên để thảo luận thẳng thắn hơn về chính sách quân sự cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc cung cấp tên lửa này cho Ukraine vì những câu hỏi về cách thức sử dụng nó.
Mặc dù Hoa Kỳ gần như chỉ phóng tên lửa Tomahawk từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, nhưng Ukraine không sở hữu một lực lượng Hải quân nào có tàu chiến đủ khả năng mang tên lửa dài 6 mét này. Lục quân Hoa Kỳ đã và đang phát triển một nền tảng để phóng tên lửa từ mặt đất, nhưng một quan chức cho biết khả năng này vẫn còn lâu mới sẵn sàng, ngay cả đối với các lực lượng Hoa Kỳ.

Bài viết của KONSTANTIN TOROPIN

Cập nhật 12:05 CH PDT, ngày 16 tháng 10 năm 2025
Đọc bằng tiếng Tây Ban Nha

WASHINGTON (AP) — Tên lửa hành trình Tomahawk đã có trong biên chế quân đội Hoa Kỳ từ những năm 1980. Tuy chậm so với tiêu chuẩn tên lửa, tên lửa hành trình này bay cách mặt đất khoảng 30 mét, khiến các hệ thống phòng thủ khó phát hiện hơn.
Tên lửa này cũng có tầm bắn ấn tượng khoảng 1.600 km và hệ thống dẫn đường chính xác, giúp nó trở thành vũ khí đắc lực để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong đất liền hoặc trong lãnh thổ đối phương. Tổng thống Donald Trump đã bóng gió rằng ông có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, điều này có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng cho Kiev trong cuộc chiến với Moscow.

Năm ngoái, Quỹ Di sản, một tổ chức nghiên cứu bảo thủ có trụ sở tại Washington, ước tính Hải quân có khoảng 4.000 tên lửa Tomahawk trong kho vũ khí vào năm 2023. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng ước tính này có thể đã được đưa ra trước khi diễn ra hành động quân sự quan trọng chống lại phiến quân Houthi ở Yemen.
Trong quá trình phòng thủ trước các cuộc tấn công của Houthi và phản công, Hải quân cho biết các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Eisenhower đã phóng 135 tên lửa Tomahawk. Con số này có thể chỉ tăng lên sau khi nhóm tác chiến trở về căn cứ vào mùa hè năm 2024, kể từ khi Trump ra lệnh thực hiện chiến dịch tấn công kéo dài một tháng vào nhóm này vào mùa xuân năm 2025.

Tin liên quan

Zelensky sẽ đến Washington trong tuần này để tìm kiếm vũ khí tầm xa
Nga nhắm vào lưới điện của Ukraine



Trump cảnh báo Nga rằng ông có thể gửi tên lửa Tomahawk tầm xa tới Ukraine nếu Moscow không sớm giải quyết chiến tranh


Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2025, tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, trên đường đến Trung Đông. (Ảnh AP/Evan Vucci)

TRÊN CHUYẾN BAY KHÔNG LỰC SỐ 1 (AP) — Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật đã cảnh báo Nga rằng ông có thể gửi tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine nếu Moscow không sớm giải quyết cuộc chiến ở đó — ám chỉ rằng ông có thể sẵn sàng gia tăng áp lực lên chính phủ của Vladimir Putin bằng cách sử dụng một hệ thống vũ khí chủ chốt.
"Tôi có thể nói, 'Này: nếu cuộc chiến này không thể giải quyết, tôi sẽ gửi cho họ tên lửa Tomahawk," Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Số Một khi ông bay tới Israel. "Tomahawk là một vũ khí đáng kinh ngạc, một vũ khí tấn công rất mạnh. Và thành thật mà nói, Nga không cần thứ đó."

Ông Trump cũng nói, "Tôi có thể nói với họ rằng nếu cuộc chiến không được giải quyết -- thì chúng ta rất có thể." Ông nói thêm, "Chúng ta có thể không, nhưng chúng ta có thể làm điều đó. Tôi nghĩ việc nêu ra điều đó là phù hợp."
Những bình luận của ông được đưa ra sau khi ông Trump nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, và ông Trump cho biết ông đã đề cập đến khả năng gửi tên lửa Tomahawk trong cuộc trò chuyện đó.
"Liệu họ có muốn Tomahawks đi theo hướng đó không? Tôi không nghĩ vậy", Trump nói về Nga. "Tôi nghĩ tôi có thể sẽ nói chuyện với Nga về điều đó". Ông nói thêm rằng "Tomahawks là một bước đi gây hấn mới".

Những đề xuất của ông được đưa ra sau khi Nga tấn công lưới điện của Ukraine vào đêm qua, một phần của chiến dịch đang diễn ra nhằm làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông. Moscow cũng bày tỏ "mối quan ngại cực độ" về việc Mỹ có khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.
Bản thân Putin trước đây đã từng nói rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa Moscow và Washington.
Về phần mình, Zelenskyy mô tả cuộc gọi gần đây nhất của ông với Trump là "rất hiệu quả", và cho biết hai bên đã thảo luận về việc tăng cường "khả năng phòng không, khả năng phục hồi và tầm xa" của Ukraine, cùng với "các chi tiết liên quan đến lĩnh vực năng lượng".
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "The Sunday Briefing" của Fox News Channel sau cuộc gọi với Trump, Zelenskyy được hỏi liệu Trump có chấp thuận việc cung cấp tên lửa Tomahawks hay không và ông trả lời, "chúng tôi đang làm việc về vấn đề này"
"Tôi đang chờ tổng thống đồng ý", Zelenskyy nói. "Tất nhiên chúng tôi trông đợi vào những quyết định như vậy, nhưng chúng ta hãy chờ xem. Chúng ta hãy chờ xem."

Tổng thống Ukraine cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đang đàm phán với các quan chức Hoa Kỳ về khả năng cung cấp nhiều loại vũ khí tấn công chính xác tầm xa, bao gồm tên lửa Tomahawk và nhiều tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS hơn.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong bài phát biểu được công bố hôm Chủ nhật rằng "vấn đề tên lửa Tomahawk là mối quan ngại cực độ".

Ông Trump, người đã thất vọng vì Nga trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh, tuần trước cho biết ông đã "đại khái đưa ra quyết định" về việc có nên gửi tên lửa Tomahawk đến Ukraine hay không, nhưng không nêu rõ chi tiết. Một phái đoàn cấp cao của Ukraine dự kiến sẽ đến thăm Hoa Kỳ trong tuần này.
Trong những tuần gần đây, tổng thống Hoa Kỳ đã có những động thái cứng rắn hơn đáng kể với ông Putin, sau khi nhà lãnh đạo Nga từ chối tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với ông Zelenskyy về việc giảm bớt căng thẳng.
Tháng trước, Trump tuyên bố rằng ông hiện tin rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga — một sự thay đổi đáng kể so với lời kêu gọi liên tục của đảng Cộng hòa yêu cầu Kyiv nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét