Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025

Thượng Tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng CSVN, Bị Tố Cáo “Sờ Mó Tình Dục” Một Nữ Công Chức Ngoại Giao Ở Seoul! Luật Mới Từ Nha Lộ Vận California Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Đọc Để Thấy Thành Quả 50 Năm Tiến Lên XHCN! (Xuống Hố Cả Nước!) Tin Tức…Mình! QUAN CHỨC CSVN LIÊN TIẾP CÓ NHỮNG HÀNH VI ĐỒI BẠI, LÀM NHỤC QUỐC THỂ Ở HẢI NGOẠI, THẾ GIỚI CHÊ CƯỜI, KHINH BỈ! Từ “tướng sờ gái” ở Nam Hàn, đến “bảo vệ hiếp dâm” ở Nam Mỹ!
<!>

-SEOUL – Nam Hàn (20/10/2025) – Báo chí Nam Hàn rầm rộ, đồng loạt đưa tin Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng CSVN, bị tố cáo “sờ mó tình dục” một nữ công chức tại buổi tiệc ngoại giao ở Seoul ngày 11/9/2025.
Theo hãng Yonhap, Korea Herald và nhiều hãng thông tấn khác đưa tin, Bộ Quốc Phòng Nam Hàn đã chính thức phản đối gay gắt, triệu tập cấp tốc tùy viên quân sự Việt Nam, và yêu cầu Hà Nội phải có biện pháp ngăn ngừa tái diễn, những hành động thô bỉ này!
Thế nhưng, chỉ tám ngày sau vụ việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn ký quyết định gia hạn chức vụ cho Hoàng Xuân Chiến, bất chấp tai tiếng lan khắp truyền thông quốc tế!
Ông Chiến – người từng bị Thủ tướng Campuchia Hun Sen đòi cách chức vì “ngạo mạn và dối trá” – lại tiếp tục làm nhục quốc thể thêm một lần nữa.
Tư cách các “khỉ Trường Sơn!” một chuỗi bê bối dâm ô nối tiếp nhau, kể không hết!
Vụ “tướng sờ gái” chỉ là một trong nhiều vụ quan chức CSVN bị tố quấy rối phụ nữ khi ra nước ngoài, mà là một…truyền thống, một vài vụ bị xì ra:

•Tháng 11/2024 tại Chile: Cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường – Thái Đắc Tuấn, 59 tuổi, bị cáo buộc xâm hại tình dục khi tháp tùng phái đoàn công du.
•Tháng 3/2024 tại New Zealand: Hai quan chức Việt Nam bị cảnh sát Wellington bắt giữ vì hiếp dâm hai nữ phục vụ tại nhà hàng Việt “Saigon Restaurant & Bar”.
Tất cả những vụ việc này, tất cả 900 báo chí, truyền thông trong nước bưng bít, không một dòng, một chữ tường thuật!
“Căn bệnh quyền lực” hay thói quen vỗ ngực “luật là tao!” và "mày có biết bố mày là ai?" và bộ mặt kệch cỡm của giới quan liêu CSVN:

Giới phân tích cho rằng những vụ dâm ô nối tiếp nhau, phản ánh bản chất suy đồi, hống hách của tầng lớp quan chức CSVN – một thứ “xã hội nam tính thời thượng kệch cỡm!” coi phụ nữ chỉ như món đồ tiêu khiển! Làm lớn là được quyền...hiếp!
Họ đem thói hách dịch và dâm tục trong nước, ra làm ô nhục quốc thể, khiến hai chữ Việt Nam bị mang tiếng xấu khắp nơi!
Kết luận:
Từ Chile – New Zealand – Nam Hàn, đi đến đâu, quan chức CSVN cũng vướng vào những vụ bê bối tình dục, cho thấy sự suy đồi toàn diện, xuống cấp của hệ thống cầm quyền, không còn biết danh dự, dù là bộ mặt cả một quốc gia! cũng chẳng cần giữ liêm sỉ tối thiểu, đạo đức con người! Xấu hổ thật!
Thay vì đại diện quốc gia, họ chỉ là những kẻ mang lon, mang chức, để làm điều ô uế trước mắt quốc tế, khiến người dân Việt Nam phẫn nộ và xấu hổ đến tận cùng! Những kẻ cầm quyền với tư cách khốn nạn như thế, mà vẫn tự hào là “đỉnh cao trí tuệ!” của loài …khỉ! (xin lỗi đánh mày lộn, nhưng rất đúng) người!
Những chuyện bê bối này, làm người dân rất tức giận, nên mới có bài thơ và những câu vè như sau:


VÈ CHÂM BIẾM “TƯỚNG SỜ GÁI – NHỤC QUỐC THỂ!”

Tướng ta ra biển ra khơi,
Không lo giữ nước – lo sờ da non!
Ai ngờ làm nhục nước non giữa đời!
Công du tưởng để làm tròn,
Miệng hô “phục vụ đồng bào,”
Tay mò chỗ cấm, mà nào biết khinh!
Chile, Nam Hán, Nam Ninh,
Đi đâu cũng để tiếng mình… thúi hôi!
Báo trong nước cứ giả ngơ,
Ngoài kia thế giới cười cho nát lòng!
Tướng gì chẳng giữ được “hông,”
Còn đòi giữ nước – xin ông về chuồng!


Thơ: “Đỉnh Cao Trí... Tệ!… Loài Khỉ!”
Ra đi “công vụ” xa nhà,
Đem theo thói tục… sờ da đàn bà!
Áo lon, quân hiệu chói lòa,
Mà tâm thì thú vật, chẳng là người đâu!
Chile đến Hán, đến Âu,
Đâu đâu cũng để lại mầu… nhơ nhăng!
Tướng mà tay bẩn như thằng,
Miệng “vì tổ quốc” – tay văng thói hèn!
Quan đi “đại diện quốc men,”
Hóa ra đại diện… loài hèn dâm ô!
Một lần làm nhục cờ Tổ,
Trăm năm dân Việt cúi đầu, thẹn thay!
Báo trong nước, vẫn giả câm,
Bưng bít như thể chẳng lầm chi đâu!
Thế gian cười nát nhục cầu,
Còn ta – nước mắt chan trào xót xa…
Hun Sen đã nói thật thà:
“Đuổi thằng ngạo mạn khỏi nhà ta đi!”
Vậy mà Chính vẫn ký ghi,
Gia hạn chức vụ – thật kỳ, thật ôi!
Từ Seoul đến tận Nam Mỹ,
Đâu cũng vương mùi trụy lạc, thú hoang!
Hỡi dân Việt – tỉnh mà toan,
Khi Khỉ đội mũ! ngồi ngang ngai vàng!

Tin Cần Biết, Liên Quan Đến Đời Sống

Luật Mới Tại California: Trẻ Dưới 6 Tuổi Phải Ngồi Ghế An Toàn Trên Xe!


-SACRAMENTO, California – Bắt đầu từ tuần này, một đạo luật mới của tiểu bang California chính thức có hiệu lực, yêu cầu mọi trẻ em dưới 6 tuổi hoặc nặng dưới 60 pounds (khoảng 27 ký) phải ngồi trong ghế an toàn dành riêng cho trẻ em (child safety seat) khi di chuyển bằng xe hơi.
Theo quy định cũ, trẻ em dưới 4 tuổi hoặc nặng dưới 40 pounds mới bắt buộc sử dụng loại ghế này. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn giao thông cho rằng dây an toàn tiêu chuẩn trên xe chỉ phù hợp với người lớn, và có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ trong các vụ va chạm. Ghế an toàn giúp nâng trẻ cao hơn, để dây an toàn ôm đúng vị trí vai và hông, bảo vệ cơ thể tốt hơn khi xảy ra tai nạn.
Tại nhiều Quận hạt ở Cali, mức phạt cho hành vi không tuân thủ quy định này có thể lên đến $270 cho lần vi phạm đầu tiên.

Luật Mới: Mở Rộng Độ Tuổi Kiểm Tra Dây An Toàn Đến 16 Tuổi!

-Song song với luật này, Thống Đốc Gavin Newsom cũng vừa ký thông qua Đạo Luật AB 435, mở rộng quy định liên quan đến việc trẻ em sử dụng ghế nâng (booster seat) và thắt dây an toàn đúng cách.
Theo đó, từ năm 2027, mọi trẻ em từ 8 đến 16 tuổi sẽ phải vượt qua 5 bước kiểm tra để được xem là đủ điều kiện sử dụng dây an toàn thông thường. Nếu không đạt yêu cầu, tài xế có thể bị phạt đến $490.
Năm bước kiểm tra gồm:
1.Trẻ ngồi tựa lưng hoàn toàn vào ghế.
2.Đầu gối cong tự nhiên, thoải mái ở mép ghế.
3.Dây an toàn bắt chéo vai, nằm giữa cổ và cánh tay.
4.Dây ngang hông nằm thấp, sát phần đùi.
5.Trẻ có thể giữ nguyên tư thế trong suốt chuyến đi.
Mục tiêu của đạo luật này, theo Sở Cảnh Sát California (CHP) và các tổ chức y tế, là giảm nguy cơ chấn thương hoặc tử vong do trẻ ngồi sai tư thế hoặc sử dụng dây an toàn không phù hợp với thể hình.

Bối Cảnh Chính Trị Và Tranh Cãi
Đạo luật AB 435 do Dân Biểu Lori Wilson (Dân Chủ - Địa Hạt 11) đề xuất. Phiên bản đầu tiên từng bị Hạ Viện California bác bỏ vào Tháng Năm vì nhiều dân biểu cho rằng quá nghiêm ngặt, khi định cấm thiếu niên dưới 13 tuổi ngồi ghế trước và bắt buộc ghế nâng cho đến 16 tuổi. Sau khi được điều chỉnh linh hoạt hơn, dự luật cuối cùng được thông qua vào mùa Hè 2025 và Thống Đốc Newsom ký ban hành vào Tháng Mười.
Các nhà ủng hộ cho rằng đây là bước tiến lớn trong nỗ lực bảo vệ an toàn trẻ em tại California – tiểu bang có tỷ lệ thương vong giao thông trong nhóm trẻ vị thành niên cao nhất nước.

Tóm lại:
Từ nay, phụ huynh tại California cần đảm bảo con em dưới 6 tuổi hoặc nhẹ hơn 60 pounds ngồi ghế an toàn, và kiểm tra kỹ cách thắt dây an toàn cho trẻ từ 8 đến 16 tuổi để tránh bị phạt — và quan trọng hơn, để bảo vệ sinh mạng của các em trên mọi hành trình.

Nha Lộ Vận California Ra Mắt Bằng Lái Xe Mẫu Mới – Đẹp Hơn, An Toàn Hơn!


-Bắt đầu từ Tháng Mười/ 2025, Nha Lộ Vận California (DMV) phát hành bằng lái xe và thẻ căn cước với thiết kế mới, tăng cường nhiều tính năng chống giả và bảo mật kỹ thuật số.
Thiết kế mới:
Thẻ mang hình ảnh cây gỗ đỏ, hoa anh túc và bờ biển California, cùng huy hiệu gấu vàng quen thuộc của tiểu bang. Dải từ (magnetic strip) phía sau bị loại bỏ, thay vào đó là hai mã vạch với chữ ký điện tử bảo mật – lần đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ.
Tăng cường độ bảo mật:
Theo Giám đốc DMV Steve Gordon, thẻ mới ứng dụng “công nghệ thế hệ mới” giúp tăng khả năng chống làm giả và bảo vệ thông tin cá nhân.
Không cần đổi gấp:
Người dân không cần phải đổi sang mẫu mới ngay lập tức. Bằng lái và thẻ ID hiện tại vẫn hợp lệ đến khi hết hạn. Lệ phí gia hạn không thay đổi: $45 cho bằng lái, $39 cho thẻ ID.
Lý do đổi mới:
DMV thường xuyên cập nhật để nâng cao an ninh và chống giả mạo. Lần đổi lớn gần nhất là năm 2018, khi áp dụng tiêu chuẩn Real ID – giúp nhận dạng an toàn khi bay nội địa hoặc vào tòa nhà liên bang.
Tóm lại: Khi đến kỳ gia hạn, cư dân California sẽ nhận bằng lái mới – đẹp mắt hơn, hiện đại hơn, và an toàn hơn.

Tin Quốc Tế
***
Do Thái Khẳng Định Tiếp Tục Thực Thi Lệnh Ngừng Bắn, Sau Khi Oanh Kích Dữ Dội Gaza


(Hình REUTERS - Amir Cohen: Khói bốc lên từ Gaza sau một vụ oanh kích của Do Thái. Ảnh chụp từ Do Thái, ngày 19/10/2025.)
-Hôm Chủ Nhật (19/10/2025), quân đội Do Thái không thực hiện Lệnh Ngừng bắn tại Gaza trong vài tiếng đồng hồ, tiến hành hàng chục cuộc không kích “nhằm đáp trả các hành vi vi phạm của Hamas”. Sau đó, Do Thái tuyên bố ngừng oanh kích, tiếp tục thực thi Lệnh Ngừng bắn.
Phong trào Palestine phủ nhận việc tấn công các vị trí của Do Thái, và cho biết có ít nhất 45 người chết trong các đợt không kích. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 19/10 lên tiếng khẳng định Lệnh Ngừng bắn giữa Do Thái và Hamas vẫn có hiệu lực.

Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
“Một sự việc làm thiệt mạng 2 binh sĩ Do Thái, những nạn nhân đầu tiên kể từ đầu lệnh hưu chiến là nguồn cội của việc bùng phát bạo lực. Để đáp trả, quân đội Do Thái đã thực hiện một đợt không kích ồ ạt, nhắm vào hàng chục vị trí của phe Hamas, nhất là các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng dưới lòng đất, theo như lời của phát ngôn viên quân đội Do Thái.
Bất chấp hành động bạo lực này, chính phủ Do Thái vẫn nhấn mạnh rằng Thỏa thuận Hưu chiến không bị hủy. Về phần mình, phe Hamas phủ nhận mọi sự can dự trong vụ tấn công, và khẳng định “áp dụng toàn diện” đối với Lệnh Ngừng bắn hiện có. Vì vậy, quân đội Do Thái xác nhận áp dụng trở lại Lệnh Ngừng bắn, nhưng cũng cảnh báo rằng họ “sẽ tiếp tục đáp trả cứng rắn” trước bất kỳ mối đe dọa nào.
Dưới áp lực của Hoa Kỳ, sáng 20/10, Do Thái đã cho phép hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza. Đây sẽ là chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm của Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, theo dự kiến đến Do Thái hôm 20/10”.

Tổng Thống Mỹ Hối Thúc Ukraine Nhân Nhượng Lãnh Thổ Cho Nga Để Chấm Dứt Chiến Tranh


(Hình REUTERS - Kevin Lamarque: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại Tòa Bạch Ốc trong thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, ngày 18/8/2025.)
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 19/10/2025, tuyên bố vùng Donbass của Ukraine nên bị “chia cắt”, để lại phần lớn lãnh thổ của vùng này cho Nga, nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.
Theo hãng tin Mỹ AP, trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói: “Cứ để vùng đó được chia cắt như hiện nay. Họ có thể đàm phán về điều gì đó sau này”. Ông đề nghị là hiện tại, cả hai bên xung đột nên “dừng lại ở chiến tuyến, ngừng chiến đấu, ngừng giết người”.
Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, hai nguồn tin theo dõi sát cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine hôm thứ Sáu (17/10) tuần trước tại Tòa Bạch Ốc cho biết trong cuộc họp, Tổng thống Trump đã thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelensky chấp nhận nhượng lãnh thổ cho Nga, từ chối cung cấp cho Kiev các phi đạn tầm xa Tomahawk để Ukraine có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ông Trump còn cho biết đang tính đến việc cung cấp bảo đảm an ninh cho cả Ukraine và Nga. Theo thông tấn xã Reuters, phái đoàn của Kiev đã rất thất vọng về cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc.

Phát biểu với giới báo chí hôm 19/10 ở thủ đô Kiev, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đang chuẩn bị một hợp đồng mua 25 hệ thống phòng không Patriot để tăng cường năng lực phòng thủ, đối phó với các cuộc oanh kích của Nga. Tổng thống Ukraine còn tuyên bố, nếu được mời, ông sẵn sàng tham dự cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi, có thể diễn ra trong vòng vài tuần tới.
Nguyên thủ Mỹ và Nga dự kiến lại gặp nhau tại thủ đô của Hung Gia Lợi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng theo ông Zelensky, các điều kiện của Nga để đạt được hòa bình vẫn không thay đổi, tức là quân đội Ukraine phải rút khỏi toàn bộ vùng Donbass, trong khi Kiev vẫn không từ bỏ mục tiêu giành lại những vùng đã mất.
Về tình hình chiến sự, theo hãng tin AFP, trích dẫn thông báo của Thống đốc vùng Belgorod của Nga sáng sớm hôm 20/10, một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã khiến 2 người chết và một người bị thương.

Vụ Trộm Tại Bảo Tàng Louvre Gây Lo Ngại Về Mức Độ An Ninh của Các Bảo Tàng Pháp


(Hình AFP - Dimitar Dilkoff: Thang máy nâng hàng di động mà nhóm trộm sử dụng để vào bảo tàng Louvre, trên phố Quai Francois Mitterrand, Paris, thủ đô của Pháp, ngày 19/10/2025.)
-Sau vụ trộm ngoạn mục hôm Chủ Nhật (19/10/2025) tại bảo tàng Louvre, Paris, cảnh sát Pháp hôm 20/10 cung cấp một số thông tin sơ bộ như băng nhóm trộm cắp gồm 4 tội phạm có thể là người “ngoại quốc”.
Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin thừa nhận “chúng ta đã thất bại” khi để bọn tội phạm “đặt thang nâng hàng di động, đưa người lên chỉ trong vài phút và lấy đi những món đồ trang sức vô giá, làm xấu đi hình ảnh của nước Pháp”. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết, đó là những tên trộm “có kinh nghiệm”, có thể là “người ngoại quốc” và “có thể” đã từng thực hiện các vụ trộm tương tự. Ông cũng đã yêu cầu tất cả các tỉnh trưởng tăng cường các biện pháp an ninh cho các cơ sở văn hóa trên toàn nước Pháp.
Theo giới chuyên gia, các món trang sức bị đánh cắp rất khó bán lại nguyên khối, nếu không muốn nói là không thể. Do đó, hiện có hai giả thuyết, một là có “một nhà tài trợ” nào đó đứng sau thuê những tên trộm này hoặc những kẻ phạm tội có thể muốn có được “đá quý để thực hiện rửa tiền”. Các trang sức này chứa lượng lớn kim cương và đá quý, chẳng hạn như chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III, được đính hơn 1.300 viên kim cương, hay chiếc vòng cổ sapphire của Marie-Amélie, Hoàng hậu cuối cùng của Pháp, được làm từ 8 viên sapphire và 631 viên kim cương.
Lần mất trộm gần đây nhất tại bảo tàng Louvre là vào năm 1998. Bức tranh Corot bị đánh cắp và đến giờ vẫn chưa tìm lại được. Không chỉ Louvre, các bảo tàng khác của Pháp cũng không ít lần là mục tiêu trộm cắp. Tháng trước, bọn trộm đã đột nhập vào Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Paris vào ban đêm và đánh cắp 6 kí-lô vàng miếng. Hay hồi tháng 9 năm 2024, một bảo tàng ở Limoges đã bị trộm, gây thiệt hại ước tính 6,5 triệu Euro. Những vụ đột nhập này khiến nhiều người hoài nghi về mức độ an ninh tại các bảo tàng.

Thủ Tướng Úc Ðại Lợi Gặp Tổng Thống Mỹ Để Thảo Luận Về Đất Hiếm, An Ninh


(Hình AP: Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.)
-Hôm 20/10/2025, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Hai bên dự kiến thảo luận về các chủ đề đất hiếm, tàu ngầm nguyên tử, thương mại và sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trước khi lên đường tới Hoa Thịnh Ðốn, Thủ tướng Albanese đã tuyên bố: “Úc Ðại Lợi và Hoa Kỳ đã kề vai sát cánh trong mọi cuộc xung đột lớn trong hơn một thế kỷ qua”. Canberra cũng bày tỏ tin tưởng vào “mối quan hệ hợp tác chuyên nghiệp và nồng ấm” giữa hai nước.
Về hồ sơ tàu ngầm nguyên tử, hãng tin Reuters cho biết chính quyền Trump đang xem xét lại Hiệp ước Hợp tác Quân sự Ba bên AUKUS (Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc Ðại Lợi), theo đó Úc Ðại Lợi sẽ mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Hoa Kỳ vào năm 2032, trước khi đóng một lớp tàu ngầm mới với Anh Quốc. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 368 tỉ Úc kim (239,46 tỉ Mỹ kim).

Phía Úc Ðại Lợi tin tưởng hợp tác AUKUS sẽ được tiếp tục. Úc Ðại Lợi đóng góp 2 tỉ Mỹ kim trong năm nay để nâng cao khả năng đóng tàu ngầm của Hoa Kỳ.

Về đất hiếm, hồi tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Úc Ðại Lợi đã công bố một kế hoạch dự trữ chiến lược các loại quặng cơ bản để phục vụ các “đối tác chủ chốt” như Hoa Kỳ, giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Thủ tướng Albanese hy vọng có một cuộc gặp “tích cực và mang tính xây dựng” với Tổng thống Trump.
Dù vậy, nhưng Canberra vẫn cố cân bằng mối quan hệ với hai đại cường. Úc Ðại Lợi là một trong những quốc gia chịu mức thuế quan thấp nhất của Hoa Kỳ. Trong khi đó, đối tác thương mại lớn nhất của Úc Ðại Lợi là Trung Quốc, với các hoạt động xuất cảng quặng sắt và than đá từ lâu đã là trụ cột của ngân sách quốc gia.

Nhật Bản: Thỏa Thuận Liên Minh Được Ký Kết, Sanae Takaichi Nắm Chắc Chiếc Ghế Thủ Tướng


(Hình REUTERS - Kim Kyung-Hoon: Bà Sanae Takaichi, ứng viên Thủ tướng, phát biểu tại cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), Tokyo, Nhật Bản, ngày 4/10/2025.)
-Hôm 20/10/2025, Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản ký một Thỏa thuận về Chính phủ Liên minh, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng và mở đường cho bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này.
Hãng tin AFP cho biết, theo Thỏa thuận nói trên, đảng đối lập cánh trung hữu Duy Tân Nhật Bản sẽ liên minh với đảng Dân chủ Tự do, cánh hữu bảo thủ cầm quyền. Đảng này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, kể từ khi liên minh truyền thống với đồng minh cánh trung là đảng Công minh (Komeito) bị sụp đổ.

Với Thỏa thuận Liên minh được ký kết hôm 20/10, bà Sanae Takaichi (64 tuổi) nắm chắc chiếc ghế Thủ tướng, thay thế ông Shigeru Ishiba. Nghị viện Nhật Bản sẽ bầu tân Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu ngày 21/10.
Bà Takaichi đã đắc cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do ngày 4/10, sau một cuộc bỏ phiếu nội bộ. Tuy nhiên, việc đảng Công minh rút khỏi liên minh cầm quyền vào ngày 10/10, sau 26 năm tham gia, đã đẩy Nhật Bản vào cuộc khủng hoảng chính trị, buộc đảng Dân chủ Tự do phải ráo riết tìm một liên minh thay thế.
Theo báo chí Nhật Bản, các viên chức cấp cao của cả hai đảng trong liên minh mới đã đồng ý với nhau là đảng Dân chủ Tự do sẽ nỗ lực thực hiện các đề xuất của đảng Duy tân Nhật Bản, bao gồm việc giảm thuế tiêu thụ thực phẩm từ mức 10% hiện nay xuống còn 0%. Không có chức Bộ trưởng nào sẽ được giao cho một thành viên của đảng Duy tân Nhật Bản, nhưng bà Takaichi dự kiến sẽ chọn từ đảng này một người trong số các Cố vấn đặc biệt của bà.
Khi nhậm chức Thủ tướng, bà Takaichi sẽ phải đối mặt với những thách thức do tình trạng lão hóa dân số, nợ công khổng lồ, lo ngại ngày càng tăng về nhập cư, lạm phát dai dẳng và nền kinh tế đang suy yếu.
Đảng Dân chủ Tự do đã cầm quyền ở Nhật Bản gần như liên tục kể từ năm 1955, nhưng uy tín của đảng này đã bị sứt mẻ do một vụ bê bối tài chánh, với hậu quả là đảng Công minh rút khỏi liên minh.

Nam Hàn Tăng Tốc Đàm Phán Về Gói Đầu Tư Trước Chuyến Thăm của Tổng Thống Trump


(Hình AP - Mike Stewart: Nhà máy sản xuất pin liên doanh SK và Hyundai, tại Bartow, Georgia, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 27/6/2025.)
-Trong những ngày trước chuyến thăm Nam Hàn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 29/10/2025, hai nước đang tăng tốc đàm phán để hoàn tất kế hoạch cho gói đầu tư trị giá 350 tỉ Mỹ kim (khoảng 500 nghìn tỉ Won) để phía Nam Hàn có thể được giảm thuế đối ứng từ 25% xuống 15%.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNBC ngày 15/10, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent đã cho biết Hoa Thịnh Ðốn đang “chuẩn bị hoàn tất” đàm phán thương mại với Nam Hàn, khẳng định “vấn đề chỉ còn nằm ở các chi tiết nhỏ”.
Nam Hàn mong muốn khoảng 5% gói đầu tư là vốn trực tiếp bằng tiền mặt, phần lớn dưới dạng bảo lãnh tín dụng và cho vay; đồng thời Hán Thành yêu cầu hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ không giới hạn và quyền tham gia lựa chọn địa điểm đầu tư dựa trên “tính hợp lý thương mại”. Ngược lại, Hoa Kỳ muốn Nam Hàn ký “tấm séc trắng đầu tư” tương tự thỏa thuận với Nhật Bản, cho phép Tổng thống Trump tự chỉ định nơi đầu tư và yêu cầu chuyển vốn vào quỹ đặc biệt trong vòng 45 ngày.

Từ ngày 16/10, hàng loạt viên chức cấp cao Nam Hàn, gồm Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống, ông Kim Yong Beom, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Kim Jung Kwan và phó Thủ tướng đặc trách Kinh Tế Koo Yun Cheol, đã tới Hoa Thịnh Ðốn để thúc đẩy đàm phán. Ông Kim Kim Yong-beom đánh giá triển vọng lần này “rất tích cực”, nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại và đại diện Thương mại của Mỹ.
Giới quan sát cho rằng với những tín hiệu lạc quan từ cả hai phía, Nam Hàn và Hoa Kỳ có thể sẽ ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) đầu tư trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju cuối tháng 10, mở đường cho việc công bố Thỏa thuận chính thức trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump.

Lừa Đảo Qua Mạng: Thêm Nhiều Người Nam Hàn Bị Bắt Giữ Tại Cam Bốt


(Hình AP/Kampuchea Press/AK: Những người Nam Hàn bịt mặt, bị cáo buộc tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến, tại Phi trường Quốc tế Techo ở tỉnh Kandal, Cam Bốt, ngày 17/10/2025.)
-Hôm 20/10/2025, chính quyền Hán Thành thông báo có thêm 10 công dân Nam Hàn bị bắt giữ tại Cam Bốt. Trước đó, cảnh sát Nam Hàn phát lệnh bắt giam 59 trong số 64 người làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Cam Bốt, vừa được hồi hương cuối tuần qua.
Ngoại trưởng Nam Hàn, ông Cho Hyun cho biết, 10 người bị bắt đang tạm giam ở Cam Bốt từ hôm thứ Năm (16/10) và sẽ được đưa về nước trong tuần.
Ngoài ra, 2 công dân Nam Hàn bị bắt cóc đã được giải cứu trong ngày, và chính phủ đang nỗ lực xác định 80 người khác bị mất tích ở Cam Bốt.
Theo Hán Thành, tính đến tháng 8/2025, khoảng 550 công dân Nam Hàn đã bị mất tích hay bị cầm giữ trái phép sau khi đến Cam Bốt từ năm 2024. Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn Wi Sung Lac cho biết, dường như có khoảng 1.000 người Nam Hàn đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo qua mạng ở Cam Bốt.
Nhiều người trong số họ đã bị dụ dỗ bởi những đề nghị việc làm với mức lương cao. Những người này sau đó đã bị hành hung và bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng.
Trong khi đó, hôm 20/10, chính quyền quân sự Miến Điện cho biết đã tiến hành một chiến dịch truy quét tại KK Park, gần biên giới Miến Điện-Thái Lan. Đây là một trong số các địa điểm lừa đảo trên mạng lớn nhất nước. Khoảng 30 bộ tiếp nhận Starlink và nhiều phụ tùng khác, được dùng để tránh các biện pháp hạn chế truy cập Internet đã bị tịch thu.
Nội chiến ở Miến Điện tạo cơ hội cho các nhóm lừa đảo qua mạng nở rộ. Hồi tháng 2/2025, Trung Quốc, Miến Điện và Thái Lan đã phối hợp nỗ lực xóa bỏ tệ nạn này và gây áp lực với các nhóm Dân quân Tự vệ Miến Điện, buộc họ phải đóng cửa các trung tâm lừa đảo qua mạng. Các trung tâm này có quy mô lớn, bóc lột lao động khoảng 7.000 người, chủ yếu đến từ Á Châu, Phi Châu và Trung Đông.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Belarus mong muốn thảo luận với Kiev để giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Trên sóng truyền hình Quốc gia Belarus hôm 19/10/2025, người đứng đầu cơ quan an ninh của nước này khẳng định muốn gặp gỡ các viên chức Ukraine trong “nỗ lực ổn định tình hình khu vực” cũng như giúp Kiev và Mạc Tư Khoa “đạt được đồng thuận”.

(AFP/RFI) – Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc rớt xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm. Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đưa ra hôm 20/10/2025, tăng trưởng GDP của nước này trong quý III đạt 4,8%, chậm lại đáng kể so với quý trước (5,2%). Nguyên nhân được cho là do chi tiêu gia đình sụt giảm, giá bất động sản tiếp tục lao dốc, các chương trình kích cầu của chính phủ không mang lại nhiều hiệu quả, kèm theo đó là căng thẳng thương mại với Mỹ.

(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi lên án Trung Quốc có hành vi “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” ở Biển Đông. Hôm 20/10/2025, Bộ Quốc phòng Úc Ðại Lợi cho biết máy bay Poseidon của nước này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông thì bị chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát và bắn pháo sáng ở “khoảng cách rất gần”, gây nguy hiểm cho phi hành đoàn.

(Reuters/RFI) – Sinh viên Nam Dương biểu tình phản đối trong dịp kỷ niệm một năm Tổng thống Subianto lên nắm quyền. Các sinh viên tập trung vào hôm nay, 20/10/2025, gần dinh Tổng thống, để phản đối các chính sách của chính quyền. Cuộc biểu tình gần đây nhất diễn ra hồi cuối tháng 8, cũng do sinh viên phát động, đã nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc và biến thành một cuộc bạo loạn đẫm máu khiến nhiều người thiệt mạng.

(RFI) – Tổng thống Mỹ thông báo cắt toàn bộ viện trợ cho Colombia. Trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/10/2025, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đưa ra quyết định này là vì Tổng thống Colombia là “trùm ma túy, người khuyến khích mạnh mẽ việc sản xuất ma túy ồ ạt”. Colombia là quốc gia Nam Mỹ nhận được nhiều viện trợ tài chánh nhất từ Hoa Thịnh Ðốn, với hơn 740 triệu Mỹ kim được giải ngân vào năm 2023. Một nửa trong số đó là dành cho các chiến dịch chống ma túy, phần còn lại là hỗ trợ các chương trình nhân đạo và lương thực.

(Reuters/RFI) – Trung Quốc không nhập cảng đậu nành từ Hoa Kỳ trong tháng 9. Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm 20/10/2025, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018, lượng đậu nành nhập từ Hoa Kỳ vào Trung Quốc giảm xuống mức 0, trong khi lượng hàng nhập cảng từ Nam Mỹ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024, trong bối cảnh tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc là nước nhập cảng đậu nành lớn nhất thế giới.

(AFP/RFI) –Quốc hội Pháp bắt đầu xem xét Dự luật Ngân sách 2026. Hôm 20/10/2025, Ủy ban Tài chánh của Hạ viện Pháp bắt đầu xem xét dự luật ngân sách 2026 trong bối cảnh chính phủ của tân Thủ tướng Sébastien Lecornu vẫn chịu nhiều áp lực, sau khi thoát được các kiến nghị bất tín nhiệm. Các nhóm Nghị sĩ của các đảng đối lập trong Hạ viện sẽ yêu cầu sửa đổi nhiều điểm trong dự luật ngân sách mà họ cho là không thỏa đáng. Chính phủ Lecornu dự trù năm 2026 tới sẽ vừa gia tăng các khoản đóng góp bắt buộc, vừa tiết kiệm tối đa để có được khoảng 30 tỉ Euro cần thiết cho mục tiêu giảm thâm thủng ngân sách xuống còn 4,7% GDP.

(AFP/RFI) – Bolivia chọn một Tổng thống cánh trung hữu, sau 20 năm chính phủ xã hội. Thượng Nghị sĩ cánh trung hữu Rodrigo Paz đã giành chiến thắng trong vòng II cuộc bầu cử Tổng thống Bolivia ngày 19/10/2025, đánh bại đối thủ cánh hữu Jorge “Tuto” Quiroga, trong một đất nước đang gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau 20 năm sống với các chính quyền của đảng Xã hội dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa. Ông Rodrigo Paz lên nắm quyền tại một đất nước mà dưới thời Tổng thống Evo Morales (2006-2019), đã nghiêng hẳn sang cánh tả qua việc quốc hữu hóa các nguồn năng lượng, cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ, liên minh với nước Venezuela dưới thời Hugo Chavez cũng như với Cuba, Trung Quốc, Nga, thậm chí với Iran.

(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu: Đa số tán đồng lệnh cấm nhập cảng khí đốt Nga từ đây đến 2027. Tại cuộc họp của các Bộ trưởng Năng lượng Liên Hiệp Âu Châu (EU) tại Lục Xâm Bảo hôm 20/10/2025, đa số các nước thành viên đã tán thành lệnh cấm nhập cảng khí đốt tự nhiên của Nga vào từ đây đến. Biện pháp này, hiện còn phải được đàm phán với Nghị Viện Âu Châu (EP), đã được Ủy Ban Âu Châu (EC) đề xuất vào mùa Xuân vừa qua. Qua việc ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga, Liên Hiệp Âu Châu muốn cắt giảm nguồn tài trợ chính cho cuộc chiến của Mạc Tư Khoa ở Ukraine.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét