Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

Thông Báo Nhiều Sinh Hoạt Cộng Đồng Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải



Thông Báo Hàng Loạt Sinh Hoạt Cộng Đồng, Vui Chơi, Ích Lợi, Kêu Gọi Đồng Hương Tham Dự:
THÔNG BÁO KHẨN: LÚC 11 GIỜ SÁNG HÔM NAY! THAM DỰ CUỘC HỌP QUAN TRỌNG, LIÊN QUAN ĐẾN PHÚC LỢI TRONG ĐỜI SỐNG!
<!>

-Các Viên Chức Hạt Santa Clara Sẽ Tổ Chức Buổi Họp Báo Về Những Ảnh Hưởng Của Việc Cắt Giảm Ngân Sách Liên Bang Đối Với Các Dịch Vụ Của Quận Hạt Và Các Chương Trình Trong Mạng Lưới An Toàn Safety Net
NỘI DUNG
Giám Sát Viên Betty Dương và các viên chức Quận Hạt sẽ tổ chức buổi họp báo với giới truyền thông người Việt để chia sẻ những ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách liên bang đối với các dịch vụ thiết yếu của Hạt Santa Clara.
Các chương trình bị ảnh hưởng bao gồm các dịch vụ trong mạng lưới an toàn hỗ trợ cộng đồng người Việt và cộng đồng địa phương của chúng ta như Medi-Cal và CalFresh, mà nhiều người cao tuổi và gia đình dựa vào để được chăm sóc sức khỏe và nhận hỗ trợ thực phẩm.


THÀNH PHẦN DIỄN GIẢ
Giám Sát Viên Betty Dương, Giám Sát Viên Khu Vực 2
Bác sĩ Phương Nguyễn, Giám Đốc Y Khoa, Santa Clara Valley Healthcare, Hà Nhi Trần, Giám Đốc, Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ (VASC)
Diễn giả trình bày về ảnh hưởng chương trình trợ cấp thực phẩm-CalFRESH
Diễn giả trình bày về ảnh hưởng chương trình Trợ giúp tại gia-IHSS
Các phần phát biểu chủ yếu sẽ bằng tiếng Việt và cũng sẽ có thông dịch tiếng Việt khi cần thiết.

THỜI ĐIỂM
Hôm nay! Thứ Năm, ngày 23 tháng 10, 2025, lúc 11 giờ sáng

ĐỊA ĐIỂM
Trung Tâm Dịch Vụ Việt Mỹ (VASC)  2410 Senter Road, San Jose

THÔNG BÁO BẦU CỬ SỚM ĐANG DIỄN RA TẠI QUẬN SANTA CLARA, CHO NGÀY BẦU CỬ 4 THÁNG 11/2025 TỚI ĐÂY!


-Quận Santa Clara – Việc bỏ phiếu sớm cho cuộc Bầu cử Đặc biệt Toàn Tiểu bang ngày 4 Tháng 11, 2025 hiện đang diễn ra trên toàn Quận Santa Clara.
Nhiều lựa chọn bỏ phiếu thuận tiện và an toàn
Cử tri có thể thực hiện quyền công dân của mình bằng nhiều hình thức linh hoạt:
•Bỏ phiếu trực tiếp sớm tại Văn phòng Đăng ký Cử tri (1555 Berger Drive, Tòa nhà 2, San José).
-Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 sáng – 5:00 chiều (kể cả ngày lễ).
-Văn phòng cũng mở vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 25–26 Tháng 10 và 1–2 Tháng 11, từ 9:00 sáng – 5:00 chiều.
•Bỏ phiếu qua thùng phiếu chính thức:
Hơn 100 thùng phiếu an toàn được bố trí tại các địa điểm công cộng khắp quận, mở cửa 24 giờ mỗi ngày và được thu gom thường xuyên bởi nhân viên được đào tạo.
Danh sách đầy đủ các điểm thùng phiếu có tại sccvote.org/dropbox.
•Bỏ phiếu qua đường bưu điện:
Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu cử (4 Tháng 11) và nhận được trước ngày 11 Tháng 11 để được tính hợp lệ.
Nội dung trên lá phiếu
Lá phiếu Bầu cử Đặc biệt Toàn tiểu bang tại Quận Santa Clara bao gồm:
1.Đề xuất 50 (toàn tiểu bang).
2.Dự luật A (đề xuất cấp quận).
3.Cuộc bầu chọn chức vụ Thẩm định viên Quận.
Hướng dẫn thông tin dành cho cử tri của Tiểu bang và Quận có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trên trang web của Văn phòng Đăng ký Cử tri.
Thời hạn quan trọng
•Ngày 20 Tháng 10, 2025: Hạn chót đăng ký bỏ phiếu và nhận phiếu bầu qua bưu điện.
•Sau ngày này, cử tri vẫn có thể đăng ký và bỏ phiếu trong cùng ngày tại Văn phòng Đăng ký Cử tri hoặc tại bất kỳ Trung tâm Bỏ phiếu nào.

Trung tâm Bỏ phiếu
Các Trung tâm Bỏ phiếu sẽ mở cửa từ ngày 25 Tháng 10, cung cấp các dịch vụ:
•Bỏ phiếu trực tiếp.
•Cấp phiếu thay thế.
•Đăng ký trong ngày.
•Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Thông tin liên lạc
Để biết thêm chi tiết về địa điểm, giờ mở cửa của các Trung tâm và Hòm Bỏ phiếu Chính thức, vui lòng truy cập:
(408) 299-VOTE (8683) hoặc (866) 430-VOTE (8683) (miễn phí).

THÔNG BÁO CỘNG ĐỒNG: VỀ NHỮNG SINH HOẠT TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG ĐƯỜNG STORY.

Story Road Hub Resource Fair
Thời gian:
Thứ Sáu, ngày 24 Tháng 10, 2025, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều
Địa điểm:
1775 Story Road, #120, San José, CA 95122
MIỄN PHÍ – FREE EVENT
CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ BAO GỒM:
•Thức ăn mang về miễn phí (số lượng có hạn)
•Các dịch vụ hỗ trợ từ Quận Hạt Santa Clara
•Thông tin, tài liệu, và các nguồn hỗ trợ cộng đồng khác
Đơn vị tổ chức:
Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Santa Clara
(Santa Clara County Public Health Department)
Liên lạc:

Lời mời:
Tất cả cư dân đều được mời tham dự miễn phí để tìm hiểu, kết nối, và nhận các hỗ trợ hữu ích cho đời sống hằng ngày.
Hãy đến tham dự – mang theo người thân, bạn bè để cùng chia sẻ niềm vui và nhận quà tặng thực phẩm trong không khí thân mật, ấm áp tình cộng đồng!



THỨ BẢY TUẦN NÀY, 25/10:
Lễ hội Picnic bên Hồ và Hội chợ Tài nguyên
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG MIỄN PHÍ VỚI CÁC BUỔI BIỂU DIỄN, BỐC THĂM VÀ NHIỀU HƠN THẾ NỮA!

-Trân trọng kính mời toàn thể Cư dân Quận 15, tham dự sự kiện Picnic bên Hồ thường niên lần thứ 3 vào ngày 25/10/2025: Lễ hội Đa văn hóa và Hội chợ Tài nguyên Lập pháp! Sự kiện miễn phí, thân thiện với gia đình này, được tổ chức với sự hợp tác của Sở Công viên và Giải trí Quận Santa Clara và Câu lạc bộ và Quỹ San Jose Japantown Lions. Hai năm qua đã mang cộng đồng đến gần nhau hơn trong một ngày vui chơi tuyệt vời. Hãy tham gia cùng chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2025, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Công viên Quận Hellyer, địa chỉ 985 Hellyer Avenue, San Jose, CA.


Cáo Phó Gia Đình, Về Tang Lễ Chiến Hữu Hoàng Trọng Đức:


Tin Quốc Tế Đó Đây
Phó Tổng Thống Mỹ Đến Do Thái Để Thúc Đẩy Việc Thực Thi Thỏa Thuận Về Gaza


(Hình AP - Nathan Howard: Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance (trái) tại căn cứ quân sự Base Andrews ngày 20/10/2025, chuẩn bị đến Do Thái.)
-Chính quyền Hoa Kỳ gia tăng nỗ lực ngoại giao sau khi bạo lực bùng phát trở lại tại Gaza, từ Chủ Nhật (19/10/2025), đe dọa phá vỡ Thỏa thuận Hòa bình cho Gaza của Hoa Thịnh Ðốn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J. D. Vance đến Do Thái hôm 21/10/2025.
Thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Jerusalem của Do Thái:
“Đây là chuyến thăm Do Thái đầu tiên của Phó Tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi đắc cử. Ông J.D. Vance gặp các chính trị gia Do Thái và thăm trụ sở của lực lượng quốc tế mới, được thành lập theo quy định trong thỏa thuận về Gaza, nơi hiện đã có khoảng 200 lính Mỹ đồn trú.
Mục tiêu chính chuyến công du của Phó Tổng thống Hoa Kỳ là gỡ bỏ rào cản đối với giai đoạn II của Thỏa thuận, quy định việc giải giáp tổ chức Hamas và thành lập một chính quyền chuyển tiếp gồm các nhà kỹ trị để quản lý dải Gaza, bên cạnh chính quyền Palestine hiện tại.

Trước tiên, Do Thái muốn toàn bộ hài cốt của các con tin phải được trao trả về nguyên vẹn. Hiện vẫn còn 16 trường hợp. Do Thái đòi hỏi việc này phải hoàn tất trước khi bắt đầu thảo luận về các giai đoạn tiếp theo. Do Thái cũng muốn tránh việc khai triển lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng đất Palestine.
Đối mặt với những khó khăn này, trước khi tới Do Thái, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tỏ ra thận trọng về kết quả chuyến công du. Ông Vance thừa nhận rằng ngay cả khi thỏa thuận này là lựa chọn tốt nhất, chắc chắn sẽ có những “thăng trầm” trong việc thực hiện Lệnh Ngừng bắn”.
Hôm 21/10, lãnh đạo Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian chủ chốt trong Thỏa thuận Ngưng bắn Do Thái-Hamas, cáo buộc Do Thái tiếp tục “vi phạm Lệnh Ngừng bắn”. Ngày 20/10, theo thông tấn xã AFP, Lực lượng Phòng vệ Dân sự phụ trách Cứu nạn tại Gaza dưới quyền điều hành của Hamas, thông báo có thêm 4 người Gaza bị thiệt mạng do đạn của Do Thái tại vùng phía Đông của thành phố Gaza. Quân đội Do Thái xác nhận đã nã đạn vào những người tìm cách tiếp cận với đường ranh giới mà quân đội Do Thái rút về, theo quy định của Thỏa thuận Ngừng bắn.
Đáp lại các đòi hỏi của Do Thái về vấn đề thi thể các con tin, Trưởng đoàn đàm phán của Hamas, Khalil al-Hayya, trên đài truyền hình Ai Cập Al-Qahera News hôm 20/10, bảo đảm là tổ chức này sẽ thực thi cam kết trao trả “toàn bộ thi thể” các con tin còn lại, “bất chấp các khó khăn”.

Ukraine Tiếp Tục Oanh Kích Các Cơ Sở Năng Lượng, Nguồn Tài Chính của Nga

-Ukraine và Nga gia tăng oanh kích vào các công trình năng lượng của nhau. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhiều cơ sở năng lượng của Ukraine đã bị Nga tấn công trong đêm 20 qua ngày 21/10/2025. Cũng trong thời gian này, hệ thống phòng thủ của Nga bắn hạ 137 drone Ukraine. Thông tấn xã Reuters không thể xác minh độc lập các thông tin trên.
Cho dù Hoa Kỳ không chấp nhận giao phi đạn Tomahawk, Ukraine vẫn huy động những phương tiện khác để đánh vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, nguồn thu tài chính lớn của Nga, theo giải thích của thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Kiev:

“Việc Tòa Bạch Ốc từ chối cung cấp phi đạn Tomahawk cho Kiev khiến tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực, nhưng Ukraine không vì thế mà ngừng oanh kích các cơ sở chiến lược của Nga.
Vụ gần đây nhất là một trạm radar của Nga, được nguy trang ở phi trường Dzhankoy, trên bán đảo Crimea đang bị Nga chiếm đóng. Tình báo Ukraine khẳng định đó là một hệ thống tối tân, đồng thời đưa ra một tuyên bố ngắn gọn cho biết quá trình phi quân sự hóa bán đảo bị chiếm đóng bất hợp pháp vẫn đang tiếp diễn.
Trên lãnh thổ Nga, nhiều cuộc không kích khác nhắm vào nhà máy sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới ở vùng Orenburg, khiến hoạt động nhập cảng khí đốt từ nước láng giềng Kazakhstan đã bị đình chỉ. Tại vùng Samara, một nhà máy lọc dầu cũng bị nhắm đến.
Dù được Hoa Thịnh Ðốn hỗ trợ hay không, Ukraine đang phải đối mặt với các chiến dịch tấn công hàng ngày nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng và đường sắt và vẫn tiếp tục đánh vào trung tâm kinh tế của Mạc Tư Khoa, nhằm ngăn chặn nỗ lực chiến tranh của Nga”.

Ngoại Trưởng Nga và Mỹ Thảo Luận Về Tổ Chức Thượng Đỉnh Trump - Putin ở Budapest


(Ảnh AFP - Stefan Jeremiah, minh họa: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và đồng cấp Nga Sergueï Lavrov trong một cuộc gặp tại New York, ngày 24/9/2025.)
-Hôm 20/10/2025, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đồng nhiệm Hoa Kỳ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm để thảo luận chi tiết về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tại thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi trong những tuần tới.
Hãng tin AFP trích lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã nhấn mạnh, thượng đỉnh Budapest sẽ là “một cơ hội để Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Ðốn hợp tác thúc đẩy một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine”. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga mô tả cuộc điện đàm “mang tính xây dựng”, hai Ngoại trưởng đã bàn về “những bước cụ thể có thể được thực hiện” để tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa nguyên thủ hai nước, nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine. Nhưng hiện giờ cách thức tổ chức cũng như ngày giờ của cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ lần này chưa được xác định.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng tham dự cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga nếu được mời, tuy ông cho rằng Budapest không phải là “nơi tốt nhất để tổ chức cuộc họp”, do mối quan hệ thân thiết giữa Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phát biểu tại Slovenia hôm 20/10 trong cuộc họp báo kết thúc cuộc họp thượng đỉnh MED9 (bao gồm các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu và Croatia ở vùng Địa Trung Hải), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng nếu tại thượng đỉnh Budapest, hai lãnh đạo Mỹ Nga “thảo luận về Ukraine, thì phía Ukraine phải được tham dự và nếu họ thảo luận về tác động đối với an ninh Âu Châu thì Âu Châu cũng phải được tham dự”. Nhân dịp này, ông Macron thông báo là vào thứ Sáu (24/10) tuần này, các nước thuộc liên minh tình nguyện vì Ukraine sẽ họp tại Luân Đôn với sự hiện diện của Tổng thống Zelensky.
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, hôm 21/10, Warsaw đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không nên bay qua không phận Ba Lan để dự thượng đỉnh Budapest, và Ba Lan có thể phải thực hiện Lệnh Bắt giữ Quốc tế nếu ông Putin bay qua không phận nước này. Vào năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế, trụ sở tại The Hague (Hòa Lan), đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin, bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh do đã đưa hàng trăm trẻ em Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp. Mạc Tư Khoa không công nhận thẩm quyền của Tòa án và đã phủ nhận các cáo buộc đó. Lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế buộc các quốc gia thành viên của tòa án phải bắt giữ Tổng thống Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ.

NATO Bị Vướng Vào Tai Tiếng Tham Nhũng Quy Mô Lớn


(Hình REUTERS - Yves Herman: Trụ sở Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bỉ. Ảnh chụp ngày 2/4/2025.)
-Hối lộ, lại quả trong các hợp đồng mua sắm vũ khí: Hiệp hội Nhà báo Điều tra, gồm Follow The Money, La Lettre, Le Soir và Knack ở Bỉ, đã phanh phui một mạng lưới tham nhũng quy mô lớn trong Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo đài RTL-Bỉ ngày 20/10/2025, Tư pháp Bỉ và Hòa Lan đã tiến hành điều tra liên quan đến Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của NATO (NSPA).
NSPA có vai trò hỗ trợ 32 nước trong liên minh trang bị vũ khí. NATO chưa lên tiếng về vụ điều tra nhưng khẳng định không tha thứ cho bất kỳ nhân viên nào có liên quan. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra. Thông tín viên Pierre Bénazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Brussels của Bỉ tường trình:
“Ngày 12 và 13/5, nhiều cuộc khám xét và bắt giữ đã diễn ra tại 6 nước thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, trong đó có Tây Ban Nha và Ý Ðại Lợi, cũng như tại Thụy Sĩ. Trong số các nghi phạm, gồm hai người Hy Lạp làm việc cho một tập đoàn Lỗ Ma Ni có nhiều hợp đồng với Hải quân Hoa Kỳ và Anh, 2 nhân viên của Bộ Quốc phòng Bỉ và Hòa Lan, cũng như Giám đốc của một công ty sản xuất đạn dược Thổ Nhĩ Kỳ, và một cựu sĩ quan quân đội Hoa Kỳ chuyên về đạn dược trong một cơ quan của NATO.

Vụ việc liên quan đến NSPA, Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của NATO, có trụ sở tại Lục Xâm Bảo, đảm nhiệm nhiều vai trò, trong đó có việc hỗ trợ 32 nước thành viên Liên minh trong việc “mua sắm, vận hành và bảo trì các hệ thống vũ khí”. Chính cơ quan này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, dẫn đến một cuộc điều tra được bắt đầu tại Bỉ, sau đó là tại Hoa Kỳ và Hòa Lan.
Những nghi phạm này đang trong tầm ngắm vì đã đưa, nhận hoặc yêu cầu hối lộ số tiền từ vài trăm ngàn Euro đến “có thể là vài triệu Euro” nhờ biết về thủ tục đấu thầu của cơ quan NSPA”.

Cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy Bắt Đầu Thụ Án Tù Giam


(Hình AFP - Alain Jocard: Xe chở cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tới nhà tù La Santé, Paris, Pháp, ngày 21/10/2025.)
-Hôm 21/10/2025, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tới nhà tù La Santé ở Paris, lúc khoảng 9 giờ 40 sáng, gần 1 tháng sau khi ông bị kết án trong phiên xử Sơ thẩm về vụ tài trợ của Libya, cùng với quyết định thi hành án tạm thời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Pháp cũng như trong lịch sử Liên Hiệp Âu Châu (EU), một cựu Tổng thống bị tù giam.
Cầm quyền từ năm 2007 đến 2012, ông Sarkozy đã bị tuyên án 5 năm tù vào ngày 25/9/2025, với cáo buộc “tham gia tổ chức tội phạm”, cụ thể ông bị cáo buộc khi còn là Bộ trưởng Nội vụ đã để cho 2 nhân vật thân tín đến Tripoli vào thời Libya dưới chế độ của nhà độc tài Kadhafi để tìm nguồn tài trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống 2007.
Mặc dù tòa thừa nhận không có bằng chứng chắc chắn về tiền của nhà độc tài Libya Kadhafi tới tay nhóm vận động tranh cử của ông Sarkozy, cựu Tổng thống cánh hữu vẫn bị kết án tù, vì đối với các thẩm phán của Tòa án Hình sự Paris, “mức độ nghiêm trọng đặc biệt” của vụ án này “có khả năng làm suy yếu lòng tin của người dân” đối với những người cầm quyền. Không chỉ kết án tù, tòa còn quyết định áp dụng thi hành án tạm thời đối với ông Sarkozy.

Theo các Luật sư của ông Sarkozy, được hãng tin AFP trích dẫn, ngay sau khi vào tù hôm 21/10, thân chủ của họ đã đệ đơn xin được trả tự do. Và đó là thẩm quyền của Tòa Phúc thẩm. Các Luật sư của ông Sarkozy mô tả việc giam tù cựu Tổng thống Pháp là “đáng xấu hổ”. Trên nguyên tắc, Tòa Phúc thẩm có 2 tháng để có ý kiến về đơn xin của cựu nguyên thủ quốc gia, nhưng thời hạn có thể sẽ ngắn hơn.
Ông Sarkozy, năm nay 70 tuổi, sẽ bị giam ít là 3 tuần hay 1 tháng, thời gian trung bình để Tòa Phúc thẩm xét đơn trả tự do. Vì là một cựu Tổng thống, để bảo đảm an toàn, ông Sarkozy sẽ được giam riêng, mỗi ngày được đi dạo một lần, trong một sân nhỏ chỉ rộng vài mét vuông. Ông cũng sẽ được đến phòng tập thể dục hoặc thư viện của nhà tù La Santé theo một thời khóa biểu riêng.

Theo thông tấn xã AFP, cựu Tổng thống Pháp cho biết có đem theo một cuốn sách về cuộc đời Chúa Giêsu và cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Bá tước Monte-Cristo”, với nhân vật chính trả thù những kẻ hãm hại mình sau khi bị kết án tù oan ức. Trong thời gian ngồi tù, ông Sarkozy dự định sẽ viết một “cuốn sách kể lại trải nghiệm của ông trong những ngày này”.
Không chỉ nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật cánh hữu, trước khi vào tù, ông Sarkozy còn được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tại điện Elysée hôm thứ Sáu tuần trước. Ông Macron xem hành động này là “bình thường” và “thể hiện tính nhân văn”. Nhưng đối với lãnh đạo Đảng Xã hội Olivier Faure, cuộc gặp này đồng nghĩa với việc “gây áp lực với hệ thống Tư pháp”. Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin, thân cận với cựu Tổng thống Pháp, cho biết sẽ vào thăm ông Sarkozy trong tù hôm 21/10, vì lo ngại cho “điều kiện an ninh” của việc giam giữ cựu nguyên thủ quốc gia. Chưởng lý Tòa án Phúc thẩm Rémy Heitz đã phản đối, cho rằng việc Bộ trưởng Tư pháp vào thăm ông Sarkozy sẽ gây ra “những rào cản đối với ngành Tư pháp” trong những phiên xử kế tiếp trong vụ án tài trợ của Libya.

Hoa Kỳ Trấn An Úc Ðại Lợi Về Tàu Ngầm Nguyên Tử và Ký Thỏa Thuận Về Khoáng Sản Để Tránh Phụ Thuộc Trung Quốc


(Hình AP - Evan Vucci: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 20/10/2025.)
-Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Úc Ðại Lợi Antony Albanese tại Tòa Bạch Ốc ngày 20/10/2025.
Nguyên thủ Hoa Kỳ khẳng định Úc Ðại Lợi sẽ nhận được tàu ngầm nguyên tử trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS ký năm 2021. Hai bên cũng ký một Thỏa thuận về hững khoáng sản quan trọng nhằm tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Thông tín viên Loubna Anaki của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại New York cho biết thêm:
“ “Trong một năm nữa, chúng ta sẽ có nhiều đất hiếm và khoáng sản đến mức không biết phải làm gì”, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa, tươi cười bên cạnh Thủ tướng Úc Ðại Lợi trong buổi họp báo.

Thỏa thuận được hai nhà lãnh đạo ký đúng thời điểm đối với Hoa Thịnh Ðốn, sau khi Trung Quốc quyết định hạn chế xuất cảng đất hiếm. Khi quay sang Úc Ðại Lợi, Hoa Kỳ hy vọng thoát khỏi sự phụ thuộc vào thế độc quyền của Trung Quốc. Ông Anthony Albanese, Thủ tướng của đất nước có rất nhiều quặng mỏ, cho biết thêm là thỏa thuận có trị giá 8 tỉ Mỹ kim.
Khi đến Tòa Bạch Ốc, Thủ tướng Úc Ðại Lợi cũng muốn được bảo đảm về Hiệp ước Mỹ cung cấp tàu ngầm nguyên tử. Thỏa thuận đã được ký kết với Tổng thống Joe Biden, tuy nhiên, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã yêu cầu xem xét lại. Hôm 20/10, ông Trump đã hứa mọi chuyện sẽ tiến triển như dự kiến: “Tàu ngầm mà chúng ta đang đóng cho Úc Ðại Lợi đạt tiến độ tốt. Với Anthony, chúng tôi đã thảo luận lâu và quyết liệt về chủ đề này”.
Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Úc Ðại Lợi cũng đề cập đến ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Donald Trump đã nhân cơ hội này để tái khẳng định rằng ông có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình và ông dự định sẽ đến thăm Trung Quốc trong những tháng tới”.

Theo thông tấn xã AFP, 3 tàu ngầm nguyên tử đầu tiên, theo dự kiến sẽ được bàn giao cho Úc Ðại Lợi trong thời hạn tối đa 15 năm, kèm với chuyển giao kỹ thuật trong khuôn khổ AUKUS (Úc, Anh, Mỹ). Dự án bị đình chỉ vào tháng 6, sau khi Tổng thống Trump yêu cầu đánh giá lại trong khuôn khổ chính sách “Nước Mỹ trên hết”.
Về khoáng sản, Thủ tướng Úc Ðại Lợi cho biết hai nước “sẽ đầu tư 1 tỉ Mỹ kim trong vòng 6 tháng tới cho các dự án có sẵn”. Úc Ðại Lợi có rất nhiều mỏ lithium, cobalt, mangan có trữ lượng lớn và cả đất hiếm. Tháng Tư vừa qua, Thủ tướng Albanese đã công bố kế hoạch dự trữ chiến lược các khoáng sản thiết yếu dành cho các “đối tác quan trọng” của Úc Ðại Lợi, như Hoa Kỳ, để tránh mua của Trung Quốc.

Lịch Sử: Bà Sanae Takaichi Trở Thành Nữ Thủ Tướng Đầu Tiên của Nhật Bản!


(Hình AP - Eugene Hoshiko: Tân Thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, tại Phủ Thủ tướng, thủ đô Tokyo, ngày 21/10/2025.)
-Hôm 21/10/2025, bà Sanae Takaichi, lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền Dân chủ Tự do (PLD), 64 tuổi, được Hạ viện Nhật Bản bầu làm Thủ tướng, sau khi đảng PLD đạt được một thỏa hiệp liên minh với đảng trung hữu Ishin.
Nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là người ngưỡng mộ cố Thủ tướng Anh, “bà đầm thép Margaret Thatcher”, và cổ vũ cho quan điểm Dân tộc chủ nghĩa cứng rắn. Thông tín viên Frédéric Charles của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Tokyo:
“Sanae Takaichi bị các địch thủ trong đảng bảo thủ đặt biệt danh là “Taliban”, vì tính giáo điều của bà. Sanae Takaichi lên án sự hung hãn về kinh tế và quân sự của Trung Quốc, ủng hộ Đài Loan, chủ trương củng cố liên minh với Mỹ, và tăng gấp bội chi tiêu cho quốc phòng.

Bà là người theo quan điểm xét lại, phủ nhận những tội ác mà Nhật Bản đã gây ra trong Đệ nhị Thế chiến. Sanae Takaichi theo quan điểm truyền thống, chống lại việc phong nữ hoàng, và theo lập trường dân túy, phản đối nhập cư và việc tiếp đón quá nhiều khách du lịch. Đàn ông Nhật thích bà hơn phụ nữ, đặc biệt là với giới trẻ đang thất vọng trước sự suy yếu tương đối của quyền lực Nhật Bản. Nhiều người trong giới trẻ đã rời bỏ đảng Dân chủ Tự do của Sanae Takaichi để gia nhập các đảng cực hữu nhỏ
Tân Thủ tướng phải đối mặt với một nền kinh tế chững lại, lạm phát dai dẳng và tình trạng thiếu nhân công. Thủ tướng Sanae Takaichi có chính sách trợ cấp cho các hộ gia đình để chống lạm phát, tăng chi tiêu công, vào lúc nợ công chiếm 235% GDP. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu liên quan đến quốc phòng, xây dựng và năng lượng nguyên tử đang tăng vọt.
Bà Takaichi là lựa chọn tốt nhất cho nền kinh tế Nhật Bản, nước Nhật và đảng cầm quyền, theo ông Nicolas Smith, chiến lược gia của Ngân hàng CSA ở Tokyo. Đối với thị trường chứng khoán Tokyo, không còn nghi ngờ gì nữa, Sanae Takaishi chính là “bà đầm thép Margaret Thatcher” của Nhật Bản”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “ghi nhận kết quả bầu” Thủ tướng tại Nhật Bản và hy vọng tân chính phủ Nhật Bản sẽ “thúc đẩy toàn diện mối quan hệ chiến lược và đôi bên cùng có lợi” giữa hai láng giềng.
Theo thông tấn xã AFP, tuần trước, lãnh đạo đảng cầm quyền Sanae Takaichi đã thận trọng tránh đến viếng ngôi đền Yasukuni, một biểu tượng của quá khứ quân phiệt của Nhật Bản đối với các láng giềng Á Châu, và tỏ ra “mềm mại hơn” trong các phát biểu về Trung Quốc.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Một người Trung Quốc bị buộc tội ăn trộm 6 kg vàng của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris. Hôm 21/10/2025, một Công tố viên Paris cho biết một phụ nữ Trung Quốc (24 tuổi) đã được bị khởi tối và tạm giam vì cáo buộc ăn trộm vàng có tổ chức. Theo lệnh truy nã của Âu Châu, người phụ nữ Trung Quốc này đã “được chính quyền Tây Ban Nha giao nộp” cho phía Pháp. Tổng cộng số vàng bị đánh cắp là gần 6 kg, với thiệt hại ước tính khoảng 1,5 triệu Euro. Trong số tài sản bị đánh cắp, có những cục vàng tự nhiên được Bolivia trao tặng cho Viện Hàn lâm Khoa học Pháp vào thế kỷ 18, hay vàng từ dãy Ural được Sa hoàng Nga Nicholas đệ nhất tặng cho bảo tàng vào năm 1833, vàng từ California (Hoa Kỳ), “được phát giác trong cơn sốt vàng nửa sau thế kỷ 19”....
(Reuters/RFI) – Ba Lan và Lỗ Ma Ni phá vỡ một kế hoạch phá hoại, có lợi cho Nga. Ngày 21/10/2025, cơ quan điều tra của hai nước cho biết đã bắt 8 nghi phạm tham gia các hoạt động này, trong đó có 3 vụ bắt liên quan đến các kiện thuốc nổ gửi đến Ukraine, trung chuyển quả Ba Lan và Lỗ Ma Ni. Một người Ukraine 21 tuổi bị bắt ở gần thủ đô Warsaw của Ba Lan, 3 người khác trên đường đến Lỗ Ma Ni, đã bị lực lượng tình báo Lỗ Ma Ni bắt ở thủ đô Bucharest. Theo các cơ quan điều tra, các kiện hàng được gửi có thể bốc cháy cùng lúc và nổ trong quá trình vận chuyển. Mục đích là nhằm dọa người dân và gây bất ổn cho các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu ủng hộ Ukraine. Mạc Tư Khoa đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

(AFP/RFI) – Colombia tố cáo “đe dọa tấn công” của Mỹ. Hôm 20/10/2025, Bộ trưởng Nội vụ quốc gia Mỹ Latinh, ông Armando Benedetti cảnh báo Colombia đang đối mặt với “đe dọa xâm lược hoặc một hành động can thiệp quân sự trên bộ”. Thông báo của chính quyền Colombia được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nêu khả năng can thiệp, nếu Bogota không “ngay lập tức” ngừng sản xuất ma túy. Tổng thống Hoa Kỳ gọi người đồng cấp Colombia là “thủ lĩnh ma túy”, đồng thời đe dọa tăng thêm thuế hải quan với hàng hóa từ nước này.
(AFP/RFI) – Vì SpaceX chậm tiến độ, NASA tính đến phương án B hợp tác với Jeff Bezos để chinh phục Mặt Trăng. Hoa Kỳ muốn đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, kết thúc năm 2029. Để không bị Trung Quốc “vượt mặt” với kế hoạch tương tự, dự kiến muộn nhất là vào năm 2030, Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ Sean Duffy, kiêm quyền Giám đốc Cơ quan Hàng không và Không gian (NASA) , khi trả lời đài CNBC ngày 20/10/2025, cho biết là “mở” các hợp đồng, do tập đoàn SpaceX của tỉ phú Elon Musk liên tục bị chậm tiến độ và đang cân nhắc việc hợp tác với Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos. Năm 2021, SpaceX vượt Blue Origine giành được hợp đồng, trị giá 2,9 tỉ Mỹ kim, cung cấp hệ thống hạ cánh trên Mặt Trăng cho các phi hành gia trong sứ mệnh Artemis III.
(AFP/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho phá cánh Đông của Tòa Bạch Ốc để xây phòng khiêu vũ khổng lồ. Một phần Tòa Bạch Ốc đã được phá ngày 20/10/2025, đánh dấu một trong những công trường lớn nhất từ hơn một thế kỷ qua tại Tòa Bạch Ốc. “Phòng khiêu vũ mới, lớn và tuyệt đẹp” có diện tích hơn 8.000 mét vuông và có thể tiếp đón đến 1.000 người. Ông Trump khẳng định toàn bộ kinh phí xây dựng, dự kiến 250 triệu Mỹ kim, hoàn toàn do các quỹ tư nhân và tiền riêng của Tổng thống tài trợ.

Tin Việt Nam:
Thêm Một Người Việt Nam Được Bầu Làm Thành Viên Viện Hàn Lâm Văn Bia và Văn Học Pháp

-Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho hay ngày 17/10/2025, ông Nguyễn Tuấn Cường, nhà Sử học và Viện trưởng Viện Hán Nôm, được bầu làm thành viên ngoại quốc của Viện Hàn Lâm Văn bia và Văn học Pháp (Académie des Inscriptions et des Belles lettres), một trong 5 Viện Hàn lâm tạo thành Viện Hàn lâm Pháp.
Ông sẽ kế nhiệm Giáo sư Phan Huy Lê, qua đời năm 2018. Ngày 20/10, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Olivier Brochet, đã gửi lời chúc mừng tân thành viên Viện Hàn Lâm Văn bia và Văn học Pháp.

Vietjet Ngừng Khai Thác 2 Máy Bay C909 của Trung Quốc

-Ngày 21/10/2025, thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay 2 máy bay C909 của Trung Quốc được sử dụng trong tuyến Hà Nội-Côn Đảo và Thành phố HCM-Côn Đảo.
Hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam không triển hạn hợp đồng thuê 6 tháng, kết thúc ngày 18/10/2025 và cũng không dự tính mua máy bay do tập đoàn Trung Quốc COMAC sản xuất.
Vào tháng Tư, chưa đầy một tuần sau chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình, máy bay C909 được đưa đến Hà Nội nhằm tăng cường mối quan hệ chiến lược và kinh tế giữa hai nước.
Hợp đồng cho thuê với Vietjet cũng đánh dấu một bước tiến lớn cho COMAC do máy bay của Trung Quốc khó chinh phục được thị trường ngoại quốc.

Cấm Xe Gắn Máy Chạy Xăng ở Việt Nam: Nhật Bản Cảnh Báo Thất Nghiệp Hàng Loạt và Kêu Gọi “Chuyển Đổi Có Lộ Trình”

-Chính phủ Nhật Bản bày tỏ lo ngại về chính sách cấm đột ngột xe gắn máy chạy xăng tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam ngay từ năm 2026 tới của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hãng tin Anh Reuters, hôm 21/10/2025, cho biết, Tòa Ðại sứ Nhật Bản tại Hà Nội đã gửi thư đến các cơ quan chức năng Việt Nam đề nghị xem xét một “lộ trình phù hợp” cho quá trình chuyển sang xe chạy điện.
Theo thông báo tóm tắt nội dung thư của Tòa Ðại sứ Nhật Bản, lệnh cấm đột ngột này có thể “ảnh hưởng đến việc làm trong các ngành công nghiệp hỗ trợ”, như đại lý xe gắn máy và nhà cung cấp phụ tùng. Vì vậy, cần có một “lộ trình phù hợp” cho quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Thông tấn xã Reuters và 7 nguồn tin khác cho biết, chính phủ Nhật Bản và nhiều nhà sản xuất hàng đầu của Nhật Bản lo ngại nạn thất nghiệp bùng phát đi kèm với nguy cơ sụp đổ thị trường xe gắn máy tại Việt Nam trị giá 4,6 tỉ Mỹ kim, mà tập đoàn Honda Nhật Bản là công ty đứng đầu. Hiệp hội Các nhà Sản xuất Xe Gắn máy Ngoại quốc tại Việt Nam, do Honda đứng đầu, bao gồm Yamaha và Suzuki, đã gửi thư riêng tới chính phủ Hà Nội ngay từ tháng 7, bày tỏ lo ngại là lệnh cấm có thể dẫn đến “gián đoạn sản xuất và nguy cơ phá sản” đối với các công ty trong chuỗi cung ứng.
Cụ thể là lệnh cấm có thể làm gián đoạn hoạt động của gần 2.000 đại lý và khoảng 200 nhà cung cấp thiết bị, và gây “hiệu ứng lan tỏa”, khiến hàng trăm ngàn công nhân thất nghiệp. Các công ty kêu gọi thực hiện một giai đoạn chuyển tiếp “với thời gian chuẩn bị tối thiểu từ 2 đến 3 năm”, để có thời gian điều chỉnh dây chuyền sản xuất trong khi “mạng lưới trạm sạc điện và các tiêu chuẩn an toàn được mở rộng”.
Tòa Ðại sứ Nhật Bản từ chối cho biết thời điểm và toàn bộ nội dung bức thư. Theo một quan chức Nhật Bản, bức thư được gửi vào tháng 9/2025.

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người sở hữu xe gắn máy cao nhất thế giới, và cũng là một trong những thị trường lớn nhất thế giới, ước tính 4,6 tỉ Mỹ kim, theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence. Số lượng xe gắn máy được đăng ký năm ngoái đạt gần 80% trên tổng dân số 100 triệu người.
Hồi tháng 7/2025, Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị cấm xe gắn máy chạy bằng xăng vào trung tâm thủ đô ngay từ giữa năm 2026, nhằm giảm thiểu nạn ô nhiễm không khí. Các hạn chế rộng hơn sẽ được áp dụng từ năm 2028, và lệnh cấm dự kiến sẽ được áp dụng rộng rãi ở nhiều khu vực khác của đất nước.
Theo thông tấn xã Reuters, cho đến nay, phía Cộng sản Việt Nam vẫn không đáp ứng các đề nghị của chính phủ và các nhà sản xuất Nhật Bản.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét