Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 3/10/2025 - MyLoan Nxduc


Nhiều công ty dược phẩm lớn cho biết sẽ giảm giá tại Mỹ, bán trực tiếp cho bệnh nhân Sau khi Tổng thống kêu gọi hạ giá thuốc và cắt giảm các “trung gian” như nhà thuốc, công ty bảo hiểm và các nhà quản lý phúc lợi dược phẩm (PBMs), nhiều công ty dược phẩm đã tuyên bố sẽ trực tiếp bán thuốc cho bệnh nhân tại Mỹ và cung cấp các mức chiết khấu. Chính quyền Trump hôm thứ Ba (30/9) thông báo, dự kiến đầu năm 2026 sẽ ra mắt một trang web do chính phủ điều hành mang tên “TrumpRx.gov” nhằm cung cấp thuốc kê toa với giá ưu đãi.
<!>
Hiện tại, bệnh nhân Mỹ đang phải trả chi phí thuốc kê toa cao nhất thế giới, thường đắt gần gấp ba lần so với các quốc gia phát triển khác. Tháng Bảy, ông Trump đã gửi thư cho 17 công ty dược phẩm lớn, yêu cầu họ mạnh tay giảm giá thuốc tại Mỹ.
Theo thống kê của Reuters, những hãng dược sau đã công bố kế hoạch bán trực tiếp cho bệnh nhân Mỹ và giảm giá:

Pfizer (Mỹ): Đạt thỏa thuận với chính quyền Trump, đồng ý giảm giá thuốc trong chương trình Medicaid ngang bằng các nước phát triển khác, đổi lại được miễn thuế quan. CEO Albert Bourla cho biết Pfizer sẽ đầu tư 70 tỷ USD vào R&D và sản xuất trong nước, đồng thời được miễn thuế ba năm.

PhRMA (Hiệp hội nghiên cứu & sản xuất dược phẩm Mỹ): Sẽ ra mắt trang web “AmericasMedicines.com” vào tháng 1/2026, cho phép bệnh nhân mua thuốc kê toa trực tiếp từ hãng dược.

Novo Nordisk (Đan Mạch): Từ tháng Tám, cung cấp thuốc tiểu đường Ozempic với giá 499 USD/tháng cho bệnh nhân tự chi trả thông qua nhà thuốc riêng, GoodRx và các nền tảng khác. Hồi tháng Tư, hãng cũng hợp tác với Hims & Hers, Ro và LifeMD để bán thuốc giảm cân Wegovy tới người dùng Mỹ.

Eli Lilly (Mỹ): Từ tháng 8, bán trực tiếp thuốc giảm cân Zepbound trên website, dành cho khách hàng tự chi trả.

AstraZeneca (Anh): Bán trực tiếp thuốc tiểu đường và hen suyễn cho bệnh nhân Mỹ với mức giảm tới 70% so với giá niêm yết.

Sanofi (Pháp): Cung cấp insulin với giá cố định 35 USD/tháng cho mọi bệnh nhân Mỹ có toa thuốc, bất kể có bảo hiểm hay không.

Roche (Thụy Sĩ): Giám đốc điều hành của Roche, Thomas Schinecker, vào tháng Bảy cho biết, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán với Chính phủ Mỹ, Roche đang xem xét việc bán trực tiếp các loại thuốc kê đơn cho người tiêu dùng tại Mỹ nhằm giảm chi phí cho bệnh nhân. Một nguồn tin trong ngành cho biết với Reuters rằng mô hình này không chỉ có thể thu hút những bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đầy đủ, mà còn có thể hấp dẫn những người có bảo hiểm nhưng muốn so sánh giá thuốc khi sử dụng bảo hiểm và khi thanh toán bằng tiền mặt.

Zealand Pharma (Đan Mạch): Cân nhắc bán trực tiếp thuốc giảm cân thử nghiệm (hợp tác với Roche).

Bristol-Myers Squibb (Mỹ): Công ty dược phẩm này cho biết, vào tháng Chín đã thông báo sẽ giảm giá thuốc điều trị cục máu đông Eliquis và thuốc điều trị bệnh vảy nến dạng mảng Sotyktu cho các bệnh nhân đủ điều kiện tại Mỹ, trong đó thuốc Sotyktu sẽ được giảm giá tới 80%.

Wisp (Mỹ): Nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa dành cho phụ nữ này vào tháng Chín đã thông báo mở rộng các sản phẩm quản lý cân nặng của mình, bao gồm việc bán và giao hàng tận nơi các loại thuốc phổ biến từ Novo Nordisk và Eli Lilly, mà không yêu cầu bảo hiểm.

Công ty này định giá các loại thuốc Ozempic, Wegovy và Mounjaro lần lượt là 598 USD, 558 USD và 489 USD mỗi tháng. Chi phí này bao gồm cả tư vấn, dịch vụ theo dõi hàng tháng và giao hàng tận nơi.

AbbVie (Mỹ): Vào thứ Hai tập đoàn này cho biết, sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu các hãng dược phẩm áp dụng giá “đối xử tối huệ quốc” cho Mỹ, công ty sẽ ra mắt thuốc điều trị ung thư buồng trứng Elahere tại Anh với mức giá tương tự như tại Mỹ.

Novartis (Thụy Sĩ): Từ tháng 11/2025 sẽ ra mắt nền tảng bán trực tiếp cho bệnh nhân Mỹ, bắt đầu với thuốc kháng viêm Cosentyx giảm giá 55%, sau đó mở rộng ra nhiều sản phẩm khác.

Novartis đã cam kết tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm chi phí cho người dân Mỹ và giải quyết sự chênh lệch giá cả giữa Mỹ với các quốc gia thu nhập cao khác.

Lonza (Thụy Sĩ): Được dự báo sẽ hưởng miễn thuế nhập khẩu, cùng với Novartis và Roche, trong bối cảnh nhiều hãng cam kết tăng sản xuất tại Mỹ.

Ngoài ra, ông Stephan Mumenthaler, Tổng thư ký của Scienceindustries (đại diện cho khoảng 250 công ty hóa học và dược phẩm Thụy Sĩ), cho biết với Reuters rằng ông dự đoán các công ty dược phẩm Thụy Sĩ và toàn cầu sẽ lần lượt công bố các “thỏa thuận nhỏ” trong vài ngày và vài tuần tới. Ngoài Roche, hai công ty dược phẩm Thụy Sĩ khác cũng đã bày tỏ thái độ tích cực và có triển vọng được miễn thuế quan.

Ông Elon Musk trở thành tỷ phú 500 tỷ USD đầu tiên thế giới – Forbes


CEO Tesla và SpaceX – Elon Musk – vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị tài sản ròng 500 tỷ USD, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes. Tài sản của Musk đã tăng mạnh nhờ đà tăng của cổ phiếu Tesla và định giá ngày càng cao của các công ty tư nhân mà ông sở hữu.

Cổ phiếu Tesla đã tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giúp tài sản của ông Musk tăng thêm 9,3 tỷ USD, nâng tổng giá trị lên 500,1 tỷ USD, theo Forbes. Riêng 12% cổ phần của ông trong Tesla hiện trị giá 191 tỷ USD.

Tài sản tăng mạnh nhờ “trở lại tập trung làm ăn”
Các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng nhanh chóng trong khối tài sản của Musk là nhờ ông đã quay lại tập trung vào hoạt động kinh doanh. Cổ phiếu Tesla gần như đã tăng gấp đôi kể từ tháng 4, khi Musk tuyên bố trong một cuộc họp cổ đông rằng ông sẽ rút khỏi vị trí người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) – một cơ quan do Tổng thống Donald Trump thành lập – để dành nhiều thời gian hơn cho Tesla và các công ty khác của mình.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tesla, bà Robyn Denholm, phát biểu hồi tháng trước rằng ông Musk đã “trở lại và đóng vai trò trung tâm” sau nhiều tháng bị phân tâm. Vài ngày sau, ông chi gần 1 tỷ USD để mua thêm cổ phiếu Tesla, một động thái được xem là tín hiệu cho thấy niềm tin của ông vào đà mở rộng của công ty, đặc biệt trong các lĩnh vực AI và robot.

Musk rời khỏi DOGE sau khi xảy ra mâu thuẫn với ông Trump về một dự luật thuế và chi tiêu quy mô lớn. Tuy nhiên, tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk hôm 7/9, ông đã chủ động tiến về phía ông Trump, cả hai làm hòa trở lại. Giới quan sát cho rằng ông Musk đã được tinh thần của anh Charlie truyền cảm hứng, cuối cùng gác lại hiềm khích.

Sau đó hôm 25/9, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp của Mỹ (GSA) thông báo đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử với công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông Elon Musk, đánh dấu việc Tổng thống Trump và ông Musk lại bắt tay hợp tác, xây dựng một chính phủ minh bạch, hiệu quả.

Không chỉ Tesla: SpaceX và xAI cũng tăng vọt giá trị
Ngoài Tesla, công ty vũ trụ SpaceX của Musk được định giá 400 tỷ USD trong một đợt mua lại cổ phần vào tháng 8 – tăng so với mức 350 tỷ USD hồi tháng 12 năm ngoái. Ông sở hữu 42% cổ phần trong SpaceX, tương đương khoảng 168 tỷ USD.

Musk cũng nắm giữ 53% cổ phần trong xAI Holdings, công ty AI được hình thành sau khi ông sáp nhập startup trí tuệ nhân tạo của mình với mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Hiện xAI được định giá 113 tỷ USD, và nhiều nguồn tin cho rằng công ty này có thể sớm đạt mốc 200 tỷ USD.

Liên tục phá kỷ lục tài sản cá nhân
Tỷ phú công nghệ nhiều lần lập kỷ lục về giá trị tài sản cá nhân:

Tháng 1/2021: Lần đầu đứng đầu danh sách Forbes với 190 tỷ USD

Tháng 11/2021: Vượt mốc 300 tỷ USD

Tháng 12/2024: Vượt 400 tỷ USD

Tháng 10/2025: Đạt 500 tỷ USD

Hiện ông vượt người giàu thứ hai thế giới – Larry Ellison (sáng lập Oracle) – tới 150 tỷ USD.

Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, sử dụng phương pháp tính khác, ước tính tài sản của Musk ở mức 470 tỷ USD, nhưng vẫn xếp ông số 1 thế giới, vượt xa phần còn lại của top 500.

Pháp điều tra tàu "ma" của Nga, bắt giữ hai thủy thủ


Tàu chở dầu Boracay làm gì ở ngoài khơi Pháp ? Ngày 02/10/2025, viện công tố thành phố Brest, ở miền tây Pháp, đã quyết định kéo dài thời hạn câu lưu hai thủy thủ của con tàu bị tình nghi là thuộc đội tàu "ma" của Nga, xuất hiện ngoài khơi Đan Mạch từ ngày 22-25/09, khi nước này báo động các vụ xâm nhập bằng drone.

Tàu Boracay, còn có tên là Pushpa, từng nhiều lần đổi tên, đang bị Liên Hiệp Châu Âu, Canada, Thụy Sĩ, New Zealand và Anh Quốc trừng phạt vì tham gia vào đội tàu được Matxcơva sử dụng để lách lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động buôn bán dầu của Nga.

Vào khoảng 17 giờ ngày 28/09, con tàu dài 244 mét, hiện treo cờ Benin, neo đậu ở vùng biển quốc tế, giáp với lãnh hải Pháp, gần khu điện gió Saint-Nazaire. Viện kiểm sát Brest đã mở điều tra về hành vi « không cung cấp bằng chứng về quốc tịch/cờ tàu » và « từ chối tuân lệnh», « vi phạm hàng hải » sau khi được Bộ tư lệnh Hải quân báo cáo ngày 29/09.

Lệnh câu lưu hai người tự nhận là thuyền trưởng và thuyền phó được ban hành ngày 30/09 và được gia hạn vào hôm qua 01/10. Theo một nguồn tin quân sự của AFP, đến sáng 02/10, các quân nhân Pháp « vẫn có mặt trên tàu » Boracay.

Hiện tại, cuộc điều tra chưa trực tiếp giải quyết những nghi ngờ rằng tàu Boracay có thể đã được sử dụng làm « bệ phóng » các drone gần đây khiến hoạt động hàng không của Đan Mạnh bị gián đoạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét