ASEAN và Mỹ ra tuyên bố chung về việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ lần thứ 13, hôm nay, 27/10/2025, tại Kuala Lumpur, Malaysia, đã ra tuyên bố tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với khối này, cũng như cam kết hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong tuyên bố, ASEAN và Mỹ cam kết hợp tác bền vững giúp cả hai trở nên "an toàn hơn, vững mạnh hơn và thịnh vượng hơn".
<!>
Với mục tiêu "an toàn hơn", Mỹ và ASEAN sẽ tăng cường hợp nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng; hợp tác về bảo đảm tự do hàng hải; đấu tranh chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan; bảo vệ môi trường; quản lý thiên tai và hỗ trợ nhân đạo; giải quyết các hậu quả của bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, cũng như hợp tác trong việc rà phá bom mìn chưa nổ.
Để thực hiện mục tiêu "vững mạnh hơn", hai bên đồng ý hợp tác về chính trị và nhân quyền; giáo dục và văn hóa; phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nhằm mục tiêu "thịnh vượng hơn", hai bên cam kết hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Khung ASEAN – Hoa Kỳ về Thương mại và Đầu tư (TIFA), cũng như đầu tư hai chiều trong các lĩnh vực tài chính, khoáng sản chiến lược, tăng cường chuỗi cung ứng, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, giao thông vận tải, v.v.
Phát biểu tại thượng đỉnh, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã khẳng định Washington sẽ "luôn sát cánh 100%" và "xuyên suốt nhiều thế hệ" với khối các nước Đông Nam Á. Cũng nhân dịp này, ASEAN đã chính thức kết nạp thêm thành viên thứ 11 là Đông Timor. Thủ tướng Đông Timor Xanana Gusmao khẳng định rằng với người dân nước này "đây không chỉ là giấc mơ thành hiện thực" mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hành trình mới với "đầy quyết tâm và hy vọng".
Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản bàn về thương mại, đầu tư và quốc phòng
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay, 27/10/2025, đã đến Tokyo, chặng dừng thứ hai trong chuyến công du châu Á. Ông được Nhật hoàng tiếp và sau đó hội đàm với tân thủ tướng, bà Sanae Takaichi, để thảo luận về thương mại, đầu tư và quốc phòng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có cuộc điện đàm hôm thứ Bẩy, 25/10. Lãnh đạo Nhật Bản đã khẳng định với nguyên thủ Mỹ rằng "ưu tiên hàng đầu" của Tokyo là củng cố liên minh giữa hai nước. Nhật Bản đã cam kết đầu tư 550 tỷ đô la vào Hoa Kỳ để đổi lấy việc Washington giảm thuế nhập khẩu. Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, Nhật Bản cũng hứa mua thêm xe hơi, đậu tương và dầu mỏ từ Mỹ.
Về an ninh, bà Takaichi đã lặp lại mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng như tổng thống Mỹ đã yêu cầu. Tuy nhiên, Tokyo vẫn nghi ngại về việc Washington bắt tay với Bắc Kinh và gạt các đồng minh ra ngoài lề.
Từ Tokyo, thông tín viên Frédéric Charles cho biết cụ thể :
Nhật Bản đang băn khoăn liệu họ còn có thể tiếp tục dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh cho mình hay không. Nếu Trung Quốc quyết định chiếm lại Đài Loan bằng vũ lực, liệu Washington có sẵn sàng bảo vệ Đài Loan và cả Nhật Bản hay không ? Đây là vấn đề đang được bàn luận tại Tokyo.
Giới chức Nhật Bản lo ngại rằng một người có bản năng giao dịch như Donald Trump có thể sẽ ký một thỏa thuận lớn với chủ tịch Trung Quốc khi hai bên gặp nhau tại Seoul, qua đó gạt Đài Loan ra ngoài lề và làm suy yếu các đồng minh của Mỹ tại châu Á.
Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn ông Trump tuyên bố phản đối Đài Loan độc lập. Trong khi đó, thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh với Donald Trump rằng Tokyo là đối tác không thể thiếu của Washington trong chiến lược đối phó Trung Quốc cũng như trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bà Sanae Takahichi cũng đang tìm cách giúp Nhật Bản ngày càng độc lập hơn trong mối quan hệ với Mỹ.
Nhật Bản là một trong những thành viên sáng lập "Bộ Tứ - Quad" cùng với Mỹ, Úc và Ấn Độ, liên minh được lập ra nhằm thúc đẩy an ninh ở châu Á trước sức ép từ Trung Quốc. Đối với Tokyo, đây là một lựa chọn thay thế quan trọng.
Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh hôm nay kêu gọi "chấm dứt việc chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại" và xây dựng một thế giới "đa cực", trong bối cảnh cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Hai bên dự kiến thảo luận nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại.
Achentina bầu cử lập pháp giữa kỳ: Đảng của TT Milei thắng lớn, mở rộng đường cải tổ triệt để kinh tế
Đảng cầm quyền La Libertad Avanza (Tự do Tiến bước) của tổng thống Achentina Javier Milei hôm 26/10/2025 thắng lớn, giành được khoảng 41% phiếu bầu trong cuộc bầu cử lập pháp giữa nhiệm kỳ, so với 32% của phe đối lập trung tả. Thắng lợi lớn này cho phép tổng thống Milei, nổi tiếng với các biện pháp « thắt lưng buộc bụng » khắc nghiệt, có thêm nhiều cơ hội để cải cách triệt để nền kinh tế đất nước.
Thắng lợi của đảng La Libertad Avanza cho thấy sự ủng hộ của cử tri đối với các cuộc cải cách của tổng thống cực hữu Javier Milei, bất chấp các cắt giảm mạnh chi tiêu công để kìm hãm lạm phát và tai tiếng tham nhũng gần đây liên quan đến em gái của ông, cũng là giám đốc văn phòng tổng thống.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng đồng minh, đồng nhiệm Achentina Javier Milei. Theo AFP, chính quyền Mỹ Donald Trump và các nhà đầu tư nước ngoài rất ấn tượng trước khả năng giảm lạm phát hàng tháng của chính phủ Achentina : từ 12,8% trước khi Javier Milei nhậm chức tổng thống vào tháng 12/2023 xuống còn 2,1% vào tháng 09/2025. Gần đây, Washington đã hứa tài trợ cho Achentina tới 40 tỷ đô la nếu đảng của tổng thống thắng cử.
Cũng theo AFP, Javier Milei từng tuyên bố đã thành công trong việc kiềm chế lạm phát (giảm từ 200% xuống còn 31% so với cùng kỳ năm trước đó) và đã đạt được cân bằng về ngân sách, điều chưa từng có trong 14 năm qua. Nhưng cái giá phải trả do chính sách thắt lưng buộc bụng hà khắc của tổng thống là hơn 200.000 việc làm bị cắt giảm.
Với kết quả bầu cử giữa kỳ, dẫu chưa đủ để được đa số tuyệt đối, nhưng số ghế dân biểu của đảng của tổng thống sẽ tăng gần gấp 3 lần, mở đường cho tổng thống trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ mạnh tay cải tổ một nền kinh tế vẫn còn bấp bênh do khủng hoảng tài chính.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét