Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 24/10/2025 - MYLOAN - DukeNguyen


Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” cho Israel- Hôm 23/10 vừa qua, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu nước này quyết định theo đuổi việc sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây. “Điều đó sẽ không xảy ra, vì tôi đã hứa với các quốc gia Ả-rập. Israel không thể làm điều đó vào lúc này. Chúng ta đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các nước Ả-rập. Nó sẽ không xảy ra, vì tôi đã hứa với họ. Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu chuyện đó xảy ra”, ông nói với Time khi được hỏi về hậu quả nếu chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành sáp nhập Bờ Tây.
<!>
Ông Trump cũng cho biết dưới sự lãnh đạo của ông, tình hình Trung Đông sẽ được cải thiện, tuy nhiên, nếu người kế nhiệm ông không có được sự tôn trọng, mọi thứ có thể nhanh chóng sụp đổ.

“Khi tôi còn tại vị, mọi thứ sẽ chỉ tốt hơn, mạnh hơn, và sẽ trở nên hoàn hảo. Bạn có hiểu không? Nó sẽ tuyệt vời. Còn sau nhiệm kỳ của tôi thì sao? Tôi không thể nói trước. Bạn biết đấy, có thể có những tổng thống không đủ tốt. Nếu điều đó xảy ra, mọi thứ có thể kết thúc rất dễ dàng… Nếu họ tôn trọng tổng thống Mỹ, thì hòa bình lâu dài, tươi đẹp sẽ được duy trì”, ông nói.

Hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây sông Jordan. Trang Axios, dẫn nguồn tin thân cận, cho biết Nhà Trắng dường như đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng việc kéo dài xung đột ở Trung Đông sẽ chỉ khiến Israel càng bị cô lập hơn. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng việc Israel sáp nhập Bờ Tây là sẽ là động thái kém sáng suốt.

Trước đó, cơ quan báo chí của Quốc hội Israel (Knesset) cho biết Knesset đã thông qua vòng đọc sơ bộ của 2 dự luật về việc áp dụng chủ quyền của Israel đối với 2 khu định cư ở Bờ Tây.
Kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm của ông Trump được công bố vào ngày 29/9, trong đó kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện con tin phải được thả trong vòng 72 giờ.

Tài liệu này cũng đề xuất rằng Hamas hoặc các phe vũ trang của người Palestine khác sẽ không có vai trò trong việc quản lý Dải Gaza, và quyền kiểm soát khu vực này sẽ được chuyển cho một ủy ban kỹ trị do một cơ quan quốc tế đứng đầu dưới sự giám sát của Tổng thống Trump.
Ngày 9/10, Israel và Hamas đạt được thỏa thuận về việc thực hiện giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài 2 năm ở Dải Gaza.

Ngày 13/10, Tổng thống Trump, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký tuyên bố ngừng bắn tại Gaza.

Chiến tranh Ukraina: Mỹ và Liên Âu phối hợp trừng phạt ngành dầu khí của Nga
Ngày 22/10/2025, Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào dầu lửa và khí hỏa lỏng của Nga. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2, tổng thống Donald Trump thông báo trừng phạt Lukoil và Rosneft, hai tập đoàn dầu khí đã bị Anh Quốc trừng phạt tuần trước. Liên Hiệp Châu Âu hôm qua chính thức thông qua loạt trừng phạt thứ 19 đối với Matxcơva.

Trong thông cáo ngày 22/10, bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ đã kêu gọi các nước đồng minh ủng hộ và tôn trọng những biện pháp trừng phạt nói trên. Mỹ sẵn sàng ban hành những biện pháp trừng phạt mới, kêu gọi Matxcơva chấp nhận ngừng bắn ngay lập tức.

Thông tín viên RFI Loubna Anaki tại New York tường trình :


« "Ông Vladimir Putin đã không thẳng thắn, trung thực trên bàn đàm phán". Đây là lập luận của bộ trưởng Tài Chính để biện minh cho các lệnh trừng phạt mới mà Washington ban hành. Những lệnh trừng phạt này nhắm vào Rosneft và Lukoil, hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, mà theo ông Scott Bessent, vẫn "tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của điện Kremlin".

Các lệnh trừng phạt này được thông báo trong bối cảnh tổng thống Donald Trump đang tiếp đón tổng thư ký NATO để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraina. Ông Trump nói "Đã đến lúc", giải thích là chờ đợi đã quá đủ và những cuộc trao đổi với đồng nhiệm Vladimir Putin chẳng dẫn đến đâu.

Ông phát biểu : "Đây là những lệnh trừng phạt rất mạnh đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của họ. Tôi hy vọng những biện pháp này không phải kéo dài. Tôi hy vọng Vladimir Putin sẽ tỏ ra sáng suốt và tôi hy vọng cuộc chiến này sẽ kết thúc".
Lập trường của tổng thống Mỹ dường như cứng rắn hơn, một ngày sau khi tuyên bố cuộc gặp với Vladimir Putin tại Hungary bị đình chỉ vô thời hạn. Ông khẳng định không muốn "những cuộc thảo luận chẳng dẫn đến đâu" ».

Trừng phạt của Mỹ sẽ có tác động lớn đến nguồn thu của Nga
Theo Reuters, những biện pháp trừng phạt này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của tổng thống Trump. Cho tới nay, thay vì đánh trực tiếp vào Nga, nguyên thủ Mỹ sử dụng thuế quan đối với những khách hàng mua dầu lửa của Nga, ví dụ đánh thuế 25% đối với hàng nhập khẩu Ấn Độ. Trung Quốc, một khách hàng dầu lửa khác của Nga, hiện vẫn chưa bị Mỹ trừng phạt. Ông Donald Trump cho rằng chủ tịch Tập Cận Bình có thể « gây được ảnh hưởng lớn » đến đồng nhiệm Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraina. Nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc có thể gặp nhau tại Hàn Quốc vào tuần tới bên lề thượng đỉnh APEC.

Ngày 22/10, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh « thông điệp mạnh mẽ » của Mỹ. Đại sứ Ukraina Olga Stefanishyna tại Washington khẳng định « hòa bình chỉ có thể đạt được bằng sức mạnh và gây áp lực tối đa lên kẻ xâm lược nhờ sử dụng tất cả công cụ quốc tế có sẵn ». Trung Quốc đã « phản đối » các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào dầu lửa của Nga.

Liên Âu cấm GNL, bổ sung danh sách trừng phạt đội tàu ma của Nga
Loạt trừng phạt thứ 19 của Liên Hiệp Châu Âu được Đan Mạch, nước hiện nắm chức chủ tịch luân phiên, công bố tối 22/10. Thứ nhất, đến cuối năm 2026, Liên Âu ngừng nhập khẩu hoàn toàn khí hóa lỏng (GNL) của Nga, sớm hơn một năm so với kế hoạch, và được tiến hành theo hai giai đoạn : các hợp đồng ngắn hạn sẽ chấm dứt sau 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực, các hợp đồng dài hạn sẽ chấm dứt từ ngày 01/01/2027.

Thứ hai, danh sách đội tàu ma của Nga bị trừng phạt được bổ sung thêm 117 tàu, nâng tổng số lên thành 558. Theo thẩm định của Bruxelles, đội tàu ma từ 600 đến 1.400 chiếc đã mang về cho ngân sách của Nga khoảng « hơn 30 tỉ euro » để tiếp tục tài trợ « 30 đến 40% nỗ lực chiến tranh của Nga » ở Ukraina.

Thứ ba, nhiều thực thể và cá nhân hỗ trợ cho cỗ máy chiến tranh Nga cũng bị trừng phạt, trong đó có các ngân hàng của Kazakhstan và Belarus. Theo nhiều nguồn tin của Reuters, 4 thực thể liên quan đến ngành công nghiệp dầu khí Trung Quốc dường như cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, trong đó có nhiều ngân hàng của Kazakhstan và Belarus, hai nhà máy lọc dầu Trung Quốc Liaoyang Petrochemical và Shandong Yulong Petrochemical, có khả năng sản xuất 600.000 thùng/ngày và công ty ChinaoilHong Kong, chi nhánh của PetroChina. Ngày 23/10, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối.

Nga : Tổng thống Putin giám sát cuộc tập trận hạt nhân

Quân đội Nga hôm qua, 22/10/2025, đã tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chiến lược, một tuần sau khi Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) khởi động cuộc tập trận hạt nhân thường niên. Những cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Matxcơva và phương Tây do những vụ xâm nhập của Nga vào không phận Ba Lan và Estonia, hai thành viên NATO.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri tường trình :

« Vladimir Putin đã xuất hiện vào buổi chiều tại văn phòng của ông ở điện Kremlin, giám sát cuộc tập trận qua video. Ông nói : "Chào các đồng chí, hôm nay chúng ta tiến hành cuộc tập trận đã được lên kế hoạch, tôi nhấn mạnh, đã được lên kế hoạch, của lực lượng hạt nhân."

Với cụm từ "được lên kế hoạch", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh đến tính chất định kỳ của cuộc tập trận, đã được dự trù từ lâu. Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov đã trình bày chi tiết về cuộc tập trận : "Thưa đồng chí Tổng tư lệnh tối cao, trong cuộc tập trận này, sẽ cần phải xây dựng một quy trình cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Các hoạt động tác chiến sẽ được thực hiện bởi hệ thống tên lửa di động trên đất liền Yars từ sân bay vũ trụ Plesetsk, tàu ngầm mang tên lửa chiến lược Bryansk của Hạm đội Phương Bắc từ vùng biển Barents, và các tên lửa hành trình sẽ được phóng từ máy bay vận tải TU-195 MS."

Thông báo về cuộc tập trận của Nga được đưa ra một tuần sau khi NATO khởi động những cuộc tập trận hạt nhân thường niên của với sự tham gia của khoảng 2.000 binh sĩ, 71 máy bay và 14 quốc gia.»

Mỹ lại oanh kích tàu tình nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương, căng thẳng Mỹ-Colombia gia tăng


Quân đội Hoa Kỳ gia tăng oanh kích các tàu bị tình nghi buôn bán ma túy ở vùng biển Thái Bình Dương. Sau cuộc tấn công đầu tiên vào ngày 21/10, Mỹ tiếp tục oanh kích vào một tàu hôm qua, 22/10/2025, khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng trong hai ngày. Tổng thống Donald Trump cũng không ngừng đả kích tổng thống Colombia Gustavo Petro, mà ông gọi là " trùm ma túy".

Mỹ khẳng định các cuộc tấn công nói trên nhắm vào các băng đảng buôn ma túy hoạt động ở vùng biển quốc tế. Trước đây, những cuộc oanh kích này chỉ diễn ra ở vùng biển Caribê. Washington tuyên bố đã thực hiện 9 cuộc tấn công trong vài tuần, phá hủy 8 tàu và 1 tàu ngầm nhỏ. Lầu Năm Góc gọi đây là “xung đột vũ trang” với các băng đảng Nam Mỹ mà Washington coi là những nhóm khủng bố.

Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa Washington và Bogota ngày càng căng thẳng. Sau khi chĩa mũi dùi vào tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, tổng thống Mỹ Donald Trump quay sang chỉ trích nhà lãnh đạo Colombia. Chủ nhân Nhà Trắng gọi Gustavo Petro là “trùm ma túy” và là “tổng thống tệ nhất trong lịch sử Colombia”. Donald Trump cũng cảnh báo ông Petro “hãy cẩn trọng”, còn ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì gọi ông là “kẻ điên”. Trước hành động này, tổng thống Colombia cho biết sẽ kiện Donald Trump về tội vu khống.

Colombia là nước sản xuất cocain lớn nhất thế giới và đã hợp tác với Mỹ trong nhiều thập kỷ để chống ma túy. Việc đại sứ Colombia tại Washington Daniel García-Peña bị triệu hồi về nước cho thấy căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Ông García-Peña đã cảnh báo nguy cơ đổ vỡ mối quan hệ hơn 200 năm giữa hai nước và cho rằng lời đe dọa của Donald Trump là “không thể chấp nhận được”.

Airbus, Thales, Leonardo muốn sáp nhập mảng vệ tinh để cạnh tranh với Starlink


Ngày 23/10/2025, ba tập đoàn châu Âu nổi tiếng Airbus, Thales, Leonardo đã ký biên bản ghi nhớ về dự án Bromo, sáp nhập hoạt động trong lĩnh vực vệ tinh. Đây sẽ là một dự án lớn nhằm chống lại sự thống trị của Starlink, mạng vệ tinh của tỉ phú Mỹ Elon Musk.

Công ty mới, có thể đi vào hoạt động vào năm 2027 nếu Ủy ban Châu Âu bật đèn xanh, sẽ trở thành « một công ty hàng đầu về vũ trụ của châu Âu », theo thông cáo của tập đoàn Pháp Thales, được AFP trích dẫn. Tập đoàn Airbus nhấn mạnh đến việc củng cố chủ quyền của châu Âu trong lĩnh vực không gian, « hỗ trợ cơ sở hạ tầng và dịch vụ thiết yếu liên quan đến viễn thông, định vị toàn cầu, quan sát Trái Đất, nghiên cứu khoa học, thám hiểm và an ninh quốc gia ».

Bộ Tài Chính Pháp nhấn mạnh thỏa thuận này là « một tin tuyệt vời. Việc thành lập một công ty hàng đầu về vệ tinh của châu Âu sẽ giúp tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực chiến lược này, qua đó củng cố chủ quyền châu Âu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt ».

Công ty mới sẽ có trụ sở ở Toulouse, miền tây nam Pháp. Quyền sở hữu công ty mới sẽ được chia cho ba công ty mẹ Airbus (35%), Leonardo (32,5%) và Thales (32,5%). Theo tập đoàn Leonardo của Ý, công ty mới sẽ hoạt động dưới sự kiểm soát chung, với « cơ chế quản trị cân bằng ».

Tập đoàn châu Âu Airbus sẽ đóng góp hoạt động Hệ thống Không gian (Space Systems) và Kỹ thuật số Không gian (Space Digital) từ bộ phận Quốc phòng và Không gian Airbus (Airbus Defense and Space). Tập đoàn Pháp Thales sẽ góp nhánh không gian Thales Alenia Space, cũng như Telespazio và Thales SESO. Còn Leonardo góp bộ phận không gian, bao gồm cổ phần trong Telespazio và Thales Alenia Space.

Công ty mới cũng đặt mục tiêu trở thành đối tác đáng tin cậy cho việc phát triển và triển khai các chương trình không gian của các nước châu Âu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét