TT Trump nói Hamas sẽ bị xóa sổ nếu không tuân thủ thỏa thuận - Ông Donald Trump cảnh báo Hamas sẽ bị xóa sổ nếu vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza với Israel, nhưng cho biết sẽ cho nhóm này cơ hội để tuân thủ thỏa thuận. “Trong thỏa thuận đã đạt được với chúng tôi, Hamas cam kết sẽ hành xử đúng mực, tuân thủ văn kiện đã ký kết. Nếu họ không làm như vậy, chúng tôi sẽ xóa sổ họ. Hamas biết rõ điều đó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 20/10.
<!>
Ông yêu cầu nhóm vũ trang ngừng các vụ hành hình công khai đối thủ và những người bị cáo buộc hợp tác với lực lượng đối đầu, khi Hamas tìm cách tái lập quyền kiểm soát ở Dải Gaza.
Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ không tham gia chống lại Hamas, song hàng chục quốc gia đã đồng ý góp mặt trong lực lượng ổn định tình hình Gaza “rất muốn” làm như vậy.
“Thêm vào đó, nếu tôi yêu cầu Israel tham gia, họ chỉ mất hai phút để vào cuộc. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa bàn tới việc đó. Chúng tôi sẽ cho Hamas thêm chút cơ hội và hy vọng giảm được bạo lực. Nhưng hiện tại mọi người biết đấy, Hamas rất bạo lực. Họ đã trở nên rất hung hăng và làm những điều không nên làm. Nếu họ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ can thiệp và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, quyết liệt”, ông cho hay.
Theo Tổng thống Mỹ, Hamas hiện yếu đi nhiều, đặc biệt khi Iran, quốc gia hậu thuẫn nhóm vũ trang này, khó có thể đứng ra bảo vệ họ sau khi hứng chịu những cuộc không kích của Mỹ và Israel trong năm nay.
“Họ không còn nhận được sự ủng hộ của bất kỳ ai. Hamas phải hành động đúng mực, nếu không họ sẽ bị xóa sổ”, ông Trump nhấn mạnh.
Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một ở Dải Gaza do Tổng thống Trump làm trung gian có hiệu lực ngày 11/10. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả các con tin còn sống và trao trả thi thể con tin đã chết cho Israel, đổi lại tự do cho các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, việc hai bên liên tục cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn khiến thỏa thuận này ngày càng khó đạt.
TT Trump nghi ngờ khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hoài nghi về khả năng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Ngoài ra, ông đề xuất vùng Donbass nên được “cắt ra”, trong đó Nga kiểm soát phần lớn diện tích, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm.
Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 20/10, khi được hỏi liệu Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không, Tổng thống Donald Trump nói: “Họ vẫn có thể thắng. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ thắng. Tôi chưa bao giờ nói họ sẽ thắng. Tôi chỉ nói là họ có thể thắng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chiến tranh là một điều rất kỳ lạ”.
Tổng thống Donald Trump cho rằng việc giải quyết xung đột Nga – Ukraine rất khó khăn do sự căng thẳng giữa lãnh đạo hai nước.
“Tôi từng nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đó. Nhưng hóa ra lại rất tồi tệ, bởi vì hai nhà lãnh đạo thực sự không ưa nhau”, ông Trump cho biết, đồng thời nói thêm rằng sự đối đầu giữa hai nhà lãnh đạo khiến việc đạt được hòa bình trở nên “khó khăn”.
Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ câu hỏi của phóng viên về việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, mô tả tình hình là “phức tạp hơn thế”.
Ông Trump cho biết đội ngũ của ông đang “trong quá trình cố gắng đạt được một thỏa thuận”, đồng thời cảnh báo nếu các cuộc đàm phán thất bại, “rất nhiều người sẽ phải trả giá đắt”.
Khi được hỏi về các cuộc không kích được cho là của Nga nhằm vào các khu vực dân sự ở Ukraine, ông Trump cho biết hầu hết những người thiệt mạng là binh lính. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố rằng khoảng 5.000 đến 7.000 quân nhân ở cả hai bên thiệt mạng mỗi tuần trong cuộc xung đột.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng xung đột Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết. Tổng thống Trump khẳng định rằng nhờ những nỗ lực của ông, 8 cuộc xung đột vũ trang ở nhiều nơi trên thế giới đã được giải quyết.
“Tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến trong 8 tháng. Một kết quả không tệ. Tôi vẫn còn một cuộc chiến nữa. Đó là Nga và Ukraine, và tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được”, ông Trump nói thêm.
Bên cạnh đó, ông cho rằng vùng Donbass nên được “cắt ra”, với Nga kiểm soát phần lớn diện tích, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm.
“Hãy để khu vực này ở tình trạng chia cắt như hiện tại”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay hôm 19/10, đề cập đến vùng Donbass gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. “Vùng này đang bị chia hai và chúng ta có thể để nó trong tình trạng như vậy”.
Đây là lần đầu tiên ông Trump đề cập cụ thể đến khả năng phân chia vùng Donbass như một giải pháp để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Quân đội Nga hiện đã kiểm soát hơn 99% lãnh thổ tỉnh Lugansk, 60% diện tích Donetsk. Lực lượng Nga đang gia tăng đà tiến công để đánh chiếm các pháo đài chiến lược của Ukraine tại Donetsk, nhằm chiếm hoàn toàn tỉnh này.
Tổng thống Trump cho biết Nga và Ukraine có thể đàm phán về sau, song hai bên “cần dừng lại ở chiến tuyến hiện nay”. Ông nói: “Hãy về nhà, ngừng giao tranh, ngừng làm thêm người mất mạng”.
TT Trump: Nếu không đạt được thỏa thuận, thuế quan với Trung Quốc sẽ tăng lên 155%
Vào thứ Hai (20/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tại Nhà Trắng rằng nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận thương mại, bắt đầu từ ngày 1/11, Mỹ sẽ tăng thuế quan đối với Trung Quốc lên tới 155%.
Tổng thống Trump phát biểu về thương mại Mỹ – Trung trong cuộc gặp với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Trắng vào thứ Hai.
Khi một phóng viên hỏi, nếu Trung Quốc cạnh tranh không công bằng thì sẽ xảy ra điều gì, Tổng thống Trump nói thuế quan là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của Mỹ, ông tin rằng phía Trung Quốc sẽ ngồi lại đàm phán để đạt được thỏa thuận.
“Họ (Trung Quốc) đang trả cho chúng ta số tiền rất lớn dưới hình thức thuế quan. Các bạn biết đấy, họ đang trả 55% thuế — đó là một khoản tiền rất lớn… Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, bắt đầu từ ngày 1/11 thì mức thuế họ phải trả có thể là 155%.” ông Trump nói, “Mỗi năm họ sẽ trả cho chúng ta hàng tỷ đô la.”
Ông Trump nhấn mạnh rằng Washington đã đạt được những thỏa thuận thương mại mới với nhiều quốc gia, các quốc gia này từng lợi dụng Mỹ, nhưng điều đó sẽ không còn xảy ra nữa.
Ông Trump bổ sung: “Tôi dự đoán rất có thể chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại rất công bằng với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi nghĩ phần lớn các bạn sẽ có mặt tại đó, và đó sẽ là một sự kiện rất đáng mong đợi.”
Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung gần đây leo thang, Trung Quốc ngày 9/10 thông báo sẽ mở rộng kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến đất hiếm, khiến Mỹ khó chịu. Ngay ngày hôm sau, ông Trump tuyên bố từ ngày 1/11, hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ sẽ bị tăng thêm 100% thuế quan so với hiện tại và kiểm soát xuất khẩu các phần mềm quan trọng.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ – Trung vẫn nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này tại Hàn Quốc.
Trước khi ông Trump ra cảnh báo mới nhất về thuế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, cho biết hai bên Mỹ – Trung sẽ có cuộc hội đàm tại Malaysia vào cuối tuần này.
Tổng thống Trump nói ông dự kiến sẽ đạt được một thỏa thuận công bằng với phía Trung Quốc. Ông nói thêm: “Tôi được mời đến Trung Quốc và tôi sẽ đến vào thời điểm nào đó đầu năm tới.”
Ông nói Trung Quốc dùng đất hiếm để đe dọa Mỹ, nhưng Mỹ sẽ đáp trả bằng những biện pháp có lợi hơn, đó là thuế quan, “Đến một mức độ nào đó, họ sẽ không thể làm ăn với chúng ta được nữa.” Ông bổ sung rằng nếu Trung Quốc không thương mại với Mỹ thì Trung Quốc sẽ gặp rắc rối lớn.
“Tôi hy vọng họ sẽ tốt, tôi hy vọng họ sẽ thịnh vượng, nhưng chúng ta phải cùng nhau thịnh vượng.” Tổng thống nói. “Đó là hai chiều.”
“Tôi nghĩ khi chúng tôi kết thúc hội đàm ở Hàn Quốc, Trung Quốc và tôi sẽ đạt được một thỏa thuận thực sự công bằng và tuyệt vời về thương mại. Tôi hy vọng họ sẽ mua đậu tương… Điều này tuyệt vời cho cả hai nước, và cũng tuyệt vời cho cả thế giới.” Ông nói.
Chủ nhật (ngày 19/10) trên đường từ Florida về Nhà Trắng, ông Trump nói trên Air Force One rằng “Tôi không muốn họ (Trung Quốc) chơi trò đất hiếm với chúng tôi.”
Tổng thống Trump coi đất hiếm, fentanyl và đậu tương là những chủ đề chính trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét