LỜI CHÚC “ĐÊM MA QUỶ”
Trong đêm trăng máu, ma cười khe khẽ,
Bầy quỷ ghé thăm, gõ cửa nhà ai?
Nếu nghe tiếng gọi giữa đêm dài…
Xin nhớ mỉm cười, vì ta vẫn… sống!
Chúc bạn Halloween 2025 – Rùng rợn vừa đủ, nhưng vui hết cỡ!
<!>
Halloween Đọc Truyện Ma!
CA TRỰC CUỐI NĂM Ở PHÒNG 13
(LVH kể)
-Đêm cuối năm, bác sĩ Phong trực ở bệnh viện tỉnh. Cô y tá áo trắng mặt xanh xao tới gõ cửa: “Bác sĩ qua phòng 13 coi giùm, nó không nằm yên!”
Phong vốn không tin ma. Anh theo qua. Phòng 13 có xác vừa chết, phủ khăn. Anh lật lên kiểm tra. Bàn tay xác bỗng… nắm chặt cổ tay anh. Lạnh ngắt! Mắt xác hé ra. Anh giật lùi, quay ra gọi lại cô y tá thì cô đã biến mất.
Trong hồ sơ cũ ở góc phòng ghi:
“Điều dưỡng thực tập Nguyễn Thanh Tâm – tử vong tại phòng 13, 31/12, 00h05.”
Phong nhìn đồng hồ: 00h07. Tức là… cô y tá vừa gọi anh, đã chết ở đây 3 năm trước! mồ hôi bắt đầu tuôn…như tắm!
Đèn vụt tắt. Ngay sau gáy anh là giọng nữ dẹt dẹt:
“Em nói rồi… nó không nằm yên mà bác sĩ cứ mở!”
Sáng hôm sau, điều dưỡng trưởng mở phòng 13. Trên giường có hai xác. Một là bệnh nhân. Một mặc blouse trắng, mắt trợn nhìn lên trần. Bảng tên rơi bên cạnh:
“BS. TRẦN MINH PHONG – TRỰC ĐÊM.”
Giới Thiệu 2 Sinh Hoạt Cộng Đồng Đáng Tham Dự, ý Nghĩa Nhất, Cuối Tuần Này:
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ CHÀO CỜ & TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
Kính gởi:
•Quý vị Lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
•Quý vị Thân hào nhân sĩ
•Quý tổ chức, hội đoàn, và toàn thể đồng hương
Kính thưa Quý vị,
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị lãnh đạo đầu tiên của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam, vị chí sĩ luôn đặt quốc gia và dân tộc lên trên bản thân mình, từ trần.
Những năm tháng qua là đủ để lịch sử công bằng đánh giá công lao và nhân cách của ông – một người từng tuyên thệ sống chết với lý tưởng phụng sự Tổ quốc:
“Tôi tiến, hãy theo tôi!
Tôi lùi, hãy bắn tôi!
Tôi chết, hãy nối chí tôi!”
Nhằm tưởng niệm và tri ân vị lãnh đạo đã hy sinh cho quốc gia dân tộc, Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài và Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự:
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2025, từ 9:00AM – 10:00AM
Địa điểm: Vườn Truyền Thống Việt (Vietnamese Heritage Garden)
1499 Roberts Ave., San Jose, CA 95112
Sự hiện diện của Quý vị là niềm vinh hạnh và là nguồn khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức.
Trân trọng kính mời Quý vị cùng đến tham dự, thắp nén hương tưởng niệm và cùng nhau gìn giữ giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam nơi xứ người.
Trân trọng kính mời,
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài
Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức
Bảo trợ: Nghị viên Biên Đoàn – San Jose District 7
Nêu gương, bài học tấm lòng cả đời yêu nước, từ Chí sĩ Ngô Đình Diệm!
-Có người hỏi vì sao dân tộc luôn luôn có sức kháng trỗi dậy? Câu trả lời luôn bắt đầu từ lòng yêu nước và tự trọng dân tộc. Chí sĩ Ngô Đình Diệm là tấm gương sáng ngời cho sự hy sinh này!
Sinh trong gia đình tiết tháo – “Đày Vua không Khả, đào mả không Bài” – Ông lớn lên bằng kỷ luật nề nếp Nho giáo, cộng đức tin Công giáo, và một lời dặn: “Phải giành độc lập cho Đất Nước, để mới có cơ hội cải tạo xã hội! xây dựng đất nước!” Khi người Pháp không chấp thuận cải cách (1933), ông từ chức! – chọn danh dự quốc gia, thay vì hưởng bổng lộc! cho danh giá cá nhân và gia đình!
Về chánh đạo, ông khẳng định ranh giới tối thượng vị trí của quốc gia:
“Giáo hội ở trong quốc gia, không phải quốc gia ở trong giáo hội!”
Đó là tinh thần pháp trị và chủ quyền, không để bất cứ thế lực nào đứng trên đất nước mình.
Trước đòi hỏi “đồng cai trị” và áp lực đổ quân tác chiến của ngoại bang, ông nói thẳng: Nếu để quân đội nước ngoài vào VN hiện diện, “chúng ta mất chính nghĩa, tôi thành tổng thống bù nhìn!” Ông khước từ căn cứ Cam Ranh, giữ cho miền Nam chiến đấu bằng ý chí tự cường, với cố vấn và viện trợ – nhất định không đánh thuê trên quê hương mình!
Ngày biến động 01–02/11/1963, khi thuộc cấp xin phép “đánh thẳng, bắt các tướng phản loạn,” Ông dứt khoát: “Quân đội là để chống Cộng, sao lại đem đánh nhau mình với mình!” Ông chọn tránh đổ máu cho dân – lính, và vị quốc vong thân. Một đời thanh liêm, giản dị, tiền riêng chỉ dăm ngàn, trong căn phòng với bàn ghế nghèo nàn, nhưng để lại vốn, một kho tàng vô giá liêm sỉ cho quốc gia!
Bốn bài học để “giữ lửa!” đấu tranh cho đất nước:
•Chủ quyền đất nước trước hết: Không đánh đổi độc lập lấy tiện nghi chính trị.
•Liêm chính là sức mạnh: Quyền lực không thay thế được uy tín.
•Đặt dân lên hàng đầu: Tránh đổ máu đồng bào, dù phải trả giá hy sinh bản thân.
Tự cường để phát triển: Tự tôn dân tộc tạo ra sản phẩm, thể chế, và tương lai đáng kính.
Khi Tổ quốc cần, hãy nhớ lời Người Chí Sĩ: Khi tôi tiến – hãy tiến theo! Thấy tôi lui – hãy giết tôi đi! nếu tôi chết – xin nối chí!
Thắp lên tinh thần yêu nước, tự cường và liêm chính – đó là cách chúng ta tri ân, tưởng nhớ Chí sĩ Ngô Đình Diệm và dựng lại khí phách Việt Nam Cộng Hòa! trên con đường tranh đấu cho đất nước tự do, độc lập, không cộng sản! Bài học cho những người yêu nước, trong mỗi việc làm hôm nay!
THIỆP MỜI
ỦY BAN VẬN ĐỘNG VÀ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN SAN JOSE
Trân trọng kính mời
Quý Đồng Hương, Quý Hội Đoàn, Quý Thân Hữu
Đến tham dự
ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
(Lần thứ hai – Dịp tưởng niệm 50 năm hành trình vượt biển tìm tự do)
Nhằm tưởng nhớ và cầu nguyện cho hàng trăm ngàn đồng bào thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả trong hành trình tìm tự do, đồng thời cầu nguyện cho những tấm lòng đã góp sức xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân San Jose, nơi ghi dấu niềm đau và niềm hy vọng của dân tộc.
Thời gian:
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 11 năm 2025
Thánh lễ: 5:30 PM
Chương trình Văn nghệ tưởng niệm & Thắp Nến Cầu Nguyện: 6:30 PM
Địa điểm:
Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
(Chapel of the Vietnamese Martyrs)
685 Singleton Rd., San Jose, CA 95111
Chương trình văn nghệ đặc sắc, có sự tham dự của:
– Ca sĩ Diệu Linh
– Nhóm Thánh Ca Xóm Nhỏ
– Phục vụ thực phẩm nhẹ và nước giải khát
Năm vừa qua, chương trình đã quy tụ hàng trăm người tham dự trong bầu không khí linh thiêng và cảm động. Năm nay, nhân 50 năm tưởng niệm Thuyền Nhân Việt Nam, chúng tôi hy vọng sự hiện diện đông đảo hơn nữa của Quý Đồng Hương để cùng nhau thắp sáng niềm tin, tưởng niệm, và tri ân.
Thay mặt Ủy Ban Vận Động & Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân San Jose
Trân trọng kính mời,
LVH
Đêm thắp nến nguyện cầu cho thuyền nhân VN, Chủ Nhật tuần này! Xin nhấn vào link dưới đây:
TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN SAN JOSE– DẤU TÍCH KHÓC NGƯỜI DƯỚI LÒNG BIỂN CẢ!
-Năm mươi năm sau ngày 30 tháng Tư định mệnh, những ký ức đẫm máu và nước mắt vẫn còn vang vọng trong lòng người Việt ly hương. Sau biến cố 1975, hàng triệu người miền Nam đã liều mạng vượt biển, rời bỏ quê hương để thoát khỏi chế độ Cộng sản tàn bạo. Họ ra đi không vì mưu cầu vật chất, mà vì khát vọng Tự Do – giá trị cao quý nhất của con người.
Nhưng đại dương đã trở thành nghĩa trang vĩ đại, nơi hàng trăm ngàn thân xác tan vào sóng nước. Theo Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, trong số hơn 850,000 người vượt biển, một nửa đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển Đông. Mỗi con sóng là một nấm mồ, mỗi tiếng gió là lời cầu kinh cho những linh hồn bơ vơ không nơi nương tựa.
Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam tại San Jose được dựng lên để tưởng nhớ những người con Việt Nam đã chọn cái chết hơn sống nhục, để khắc ghi trang sử bi tráng nhất trong lịch sử tị nạn của dân tộc.
Đó không chỉ là một khối đá lạnh, mà là trái tim biết khóc – khóc cho những người mẹ mất con, những em bé chết khát, những người vợ bị hải tặc cưỡng đoạt, những người cha ôm di ảnh trong lòng biển sâu.
Tượng đài là tiếng nói lương tâm nhân loại, nhắc nhớ thế giới về tội ác của chủ nghĩa vô nhân, và về sức mạnh bất khuất của con người Việt Nam khi đối diện với cùng cực của khổ đau.
Từ những tang thương ấy, “Hoa Tự Do đã nở bằng máu và nước mắt,” để hôm nay chúng ta có được nơi chốn bình yên mà tưởng niệm, tri ân, và tiếp tục sống xứng đáng với những người đã khuất.
Xin cúi đầu tưởng nhớ:
Những người thuyền nhân Việt Nam – những anh linh đã hóa sóng gió, soi đường cho thế hệ sau giữa biển đời mênh mông.
TIN VUI: TIN MỪNG Y KHOA THẾ GIỚI – HY VỌNG ĐẦY HỨA HẸN MỚI CHO NHÂN LOẠI – UNG THƯ KHÔNG CÓN LÀ BỊNH NAN Y!
Dostarlimab: “Thần dược” mở ra bình minh mới trong cuộc chiến chống ung thư
Kỳ tích y học chưa từng có
Tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (New York), một thử nghiệm lâm sàng nhỏ đã làm chấn động giới y khoa thế giới: 100% bệnh nhân ung thư trực tràng tham gia đều khỏi bệnh hoàn toàn sau sáu tháng điều trị bằng thuốc dostarlimab. Không một ca nào cần hóa trị, xạ trị hay phẫu thuật – điều chưa từng có trong lịch sử y học hiện đại.
Loại thuốc này hoạt động như một liệu pháp miễn dịch ức chế điểm kiểm soát, giúp hệ thống miễn dịch “nhận diện và tiêu diệt” tế bào ung thư thay vì bị chúng đánh lừa. Sau 25 tháng theo dõi, không có bệnh nhân nào tái phát, mở ra hy vọng chữa khỏi triệt để căn bệnh được xem là “án tử”.
Cơ chế và ưu điểm vượt trội
Dostarlimab “cởi bỏ áo tàng hình” của tế bào ung thư, cho phép các tế bào T của hệ miễn dịch tấn công trực diện khối u. Khác với hóa trị hay xạ trị vốn gây nhiều tổn thương phụ, thuốc này hầu như không có tác dụng phụ nghiêm trọng.
Các chuyên gia cho rằng đây là bước ngoặt của liệu pháp miễn dịch cá thể hóa, mở đường cho kỷ nguyên điều trị mới – nơi mỗi bệnh nhân có thể được thiết kế một phác đồ riêng, phù hợp với đặc điểm di truyền của khối u.
Một tương lai mới trong điều trị ung thư
Cùng với dostarlimab, nhiều đột phá khác đang định hình lại ngành ung thư học:
•AOH1996 – thuốc viên có thể tiêu diệt khối u rắn mà không gây hại tế bào khỏe mạnh.
•Vaccine mRNA điều trị ung thư (Moderna & Merck) – huấn luyện hệ miễn dịch nhận biết và tiêu diệt tế bào ác tính, cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.
•Liệu pháp virus “tự hủy khối u” – dùng virus biến đổi gen khiến tế bào ung thư tự tiêu diệt.
•Xạ trị Flash – chiếu xạ siêu nhanh, tiêu diệt tế bào ung thư trong tích tắc, giảm hơn 50% tổn thương mô lành.
Theo các chuyên gia, tỷ lệ sống sót sau ung thư đã tăng gần gấp đôi trong 40 năm qua, và “trong 20 năm tới, con người có thể chữa khỏi hoàn toàn nhiều loại ung thư bằng những phương pháp thông minh và nhân đạo hơn.”
Kết luận
Sự xuất hiện của dostarlimab không chỉ là bước ngoặt y học, mà còn là tia sáng hy vọng cho hàng triệu người đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Khi khoa học, lòng nhân ái và nỗ lực toàn cầu gặp nhau, viễn cảnh “ung thư không còn là án tử” có thể không còn xa.
“Một bình minh mới đang hé rạng trên chân trời y học nhân loại.”
Tin Quốc Tế Đó Đây
Bị Mỹ Trừng Phạt, Tập Đoàn Dầu Khí Nga Lukoil Bán Tài Sản ở Ngoại Quốc
(Hình AP - Ted Shaffrey: Một trạm xăng dầu Lukoil ở Newark, tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ, ngày 2/3/2022.)
-Hôm 27/10/2025, Tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga thông báo sẽ bán các tài sản ở ngoại quốc, chỉ vài ngày sau khi bị Hoa Kỳ trừng phạt vì dính líu đến cuộc chiến ở Ukraine.
Tuần trước, Hoa Kỳ đã công bố các trừng phạt đối với 2 tập đoàn dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil, nhằm cắt đứt nguồn tài chánh phục vụ chiến tranh của Nga ở Ukraine và buộc Mạc Tư Khoa phải đàm phán ngừng bắn với Kiev.
Các trừng phạt của Hoa Kỳ bao gồm việc phong tỏa tất cả tài sản của Rosneft và Lukoil tại Hoa Kỳ và lệnh cấm tất cả các công ty của Mỹ kinh doanh với hai tập đoàn dầu khí Nga. Hai tập đoàn, chiếm 55% sản lượng dầu của Nga, cũng bị đưa vào danh sách SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) của Hoa Kỳ, liệt kê các thực thể bị Hoa Thịnh Ðốn trừng phạt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhìn nhận những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với ngành dầu khí của Nga là “nghiêm trọng”, nhưng ông khẳng định các trừng phạt đó sẽ không có “tác động đáng kể” đến nền kinh tế Nga. Đồng thời Tổng thống Putin ủng hộ việc tiếp tục “đối thoại” với Hoa Thịnh Ðốn.
Tổng thống Donald Trump từ lâu đã phản đối việc áp dụng các biện pháp như vậy đối với Mạc Tư Khoa, nhưng tuần trước ông đã tuyên bố rằng các cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga “không đi đến đâu cả”, cho nên ông phải ban hành các trừng phạt.
Hoa Thịnh Ðốn đã cho các công ty làm ăn với các tập đoàn Nga thời hạn 1 tháng để cắt đứt quan hệ, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp, cấm họ tiếp cận các ngân hàng, thương gia, công ty vận chuyển và công ty bảo hiểm Hoa Kỳ.
Các trừng phạt của Hoa Kỳ đối với hai tập đoàn Rosneft và Lukoil có thể ảnh hưởng nặng nề đến Hung Gia Lợi, quốc gia vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dầu khí của Nga. Chính phủ Hung Gia Lợi hôm 27/10 thông báo Thủ tướng Viktor Orban sẽ gặp Tổng thống Donald Trump vào tuần tới tại Hoa Thịnh Ðốn, để thảo luận về các vấn đề năng lượng.
Ngăn Chặn Các Tin Đồn: Khi Im Lặng Không Còn Là Giải Pháp
-Nhật báo Công giáo La Croix hôm 28/10/2025 đặt câu hỏi: “Làm sao ngăn chặn một thuyết âm mưu?”
Tờ báo chú ý đến việc Phu nhân của Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron bị đồn đoán là người chuyển giới, trong bối cảnh hôm 27/10, mười người đã phải ra hầu toà vì lan truyền thông tin này. Bà không phải là nạn nhân đầu tiên của các chiến dịch phát tán và chia sẻ thuyết âm mưu kiểu này, trước bà có thể kể đến các Đệ nhất phu nhân khác như Michelle Obama (vợ của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama) hay Claude Pompidou (vợ của cựu Tổng thống Pháp Georges Pompidou).
Tin đồn này, xuất phát từ các nhóm theo thuyết âm mưu cực hữu vào năm 2017, tái xuất vào cuối năm 2021 rồi lan sang các cộng đồng ủng hộ Donald Trump. Trong một thời gian dài, vợ chồng Tổng thống Macron đã chọn giữ im lặng, lo ngại rằng bất kỳ phản ứng nào cũng có thể khiến tin đồn lan rộng hơn.Tuy nhiên, trước việc vẫn liên tục có người tung ra tin đồn, Brigitte Macron đã quyết định khởi kiện. Bà thậm chí có thể sẽ phải cung cấp bằng chứng sinh học trong vụ kiện được tiến hành tại Hoa Kỳ.
Theo Thomas Huchon, nhà báo điều tra chuyên về các thuyết âm mưu, thì việc “nghĩ rằng chỉ cần không phản ứng là có thể tránh được sự lan truyền – đó là một sai lầm trong phân tích. Ngày nay, tin đồn tự lan truyền”.
Nhà nghiên cứu Tristan Mendès France, giải thích rằng một thuyết âm mưu không bao giờ xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó đáp ứng một nhu cầu nào đó, chẳng hạn như tìm kiếm một lời giải thích, chỉ định kẻ có lỗi hoặc củng cố niềm tin sẵn có. Chuyên gia này nhấn mạnh: “Tấn công Brigitte Macron, thực chất là nhằm vào chồng bà”. Những câu chuyện như vậy càng dễ phát triển khi nhiều nhóm khác nhau có lợi ích trong việc lan truyền chúng – từ các nhân vật muốn làm mất uy tín chính quyền, cho đến những phong trào âm mưu như QAnon, hay các thế lực ngoại quốc.
Một số thuyết âm mưu lan rộng dễ dàng hơn vì chúng dựa vào những hình ảnh hay định kiến cũ kỹ đã ăn sâu trong tâm thức tập thể. Trong trường hợp của bà Brigitte Macron, ta thấy xuất hiện xu hướng đặt nghi vấn về giới tính của những phụ nữ có quyền lực.
Venezuela Thông Báo Phá Vỡ Một Âm Mưu Phá Hoại của CIA Mỹ
(Hình REUTERS / Andrea de Silva: Chiến hạm Mỹ USS Gravely đến Trinidad-Tobago, làm gia tăng căng thẳng với Venezuela, ngày 27/10/2025.)
-Hôm thứ Hai (27/10/2025), chính quyền Venezuela thông báo phá vỡ một âm mưu tội phạm liên quan đến tình báo CIA của Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela cho biết đã bắt giữ ít nhất 4 người lên kế hoạch tấn công vào chiến hạm của Hoa Kỳ USS Gravely, đang neo đậu tại cảng Trinidad-Tobago, để rồi sau đó Hoa Kỳ lấy cớ “đổ tội” phá hoại cho Caracas.
Tối 27/10, Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro đã đình chỉ các Thỏa thuận Hợp tác về Khí đốt với Trinidad-Tobago, vì nước này cho phép chiến hạm Hoa Kỳ cập cảng và thao dượt chung. Caracas coi động thái này là tiếp tay cho Hoa Kỳ chống lại Venezuela. Từ Caracas, thông tín viên Alice Campaignole của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm chi tiết:
“Đáp lại việc các chiến hạm của Mỹ cập cảng Trinidad-Tobago hôm Chủ Nhật - 26/10/2025, với lý do được công bố chính thức là thao dượt, Caracas đã đình chỉ thỏa thuận năng lượng với quốc gia nhỏ bé này ở vùng Caribbean. Đây là thỏa thuận về khai thác chung, nhất là các mỏ khí và chất đốt.
Chính quyền Venezuela cáo buộc Thủ tướng Trinidad muốn biến đất nước của bà thành “một hàng không mẫu hạm để Đế quốc Mỹ chống lại Venezuela nhằm chiếm đoạt tài nguyên của Venezuela” và rằng Thủ tướng Trinidad có lập trường thù địch và hung hăng.
Đồng thời, chính quyền Venezuela cũng thông báo đã triệt phá được một nhóm tội phạm có liên hệ với tình báo Mỹ CIA, những lính đánh thuê được cho là có kế hoạch tấn công một tàu của Mỹ để rồi Mỹ lấy cớ buộc tội Caracas. Hiện giờ chưa có thông tin chi tiết nào được tiết lộ về danh tính của những người đã bị bắt giữ”.
Mỹ-Nhật Ký Thỏa Thuận Khung Về Cung Ứng Đất Hiếm
(Hình REUTERS / Kiyoshi Ota: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ký Thỏa thuận Thương mại Hoa Kỳ-Nhật Bản, tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/10/2025.)
-Hôm 28/10/2025 tại Tokyo, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã ký một Thỏa thuận khung nhằm bảo đảm nguồn cung ứng đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu, trong bối cảnh Trung Quốc vừa thông báo hạn chế xuất cảng các kỹ nghệ liên quan đến những khoáng sản này.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (AIE), Trung Quốc hiện chiếm đến hơn 60% lượng đất hiếm được khai thác và 92% lượng đất hiếm được tinh chế trên thế giới. Những biện pháp hạn chế xuất cảng đất hiếm của Trung Quốc buộc các nước phương Tây phải cấp tốc tìm cách đa dạng hóa nguồn cung. Từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản, thông tín viên Frédéric Charles của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Sanae Takaichi và Donald Trump đã ký một Thỏa thuận khung nhằm bảo đảm nguồn cung cấp các khoáng sản thiết yếu và đất hiếm. Thỏa thuận này bao gồm việc khai thác và chế biến các khoáng sản này. Hai nước sẽ xác định các dự án cùng quan tâm trong các lĩnh vực như nam châm và pin.
Nhật Bản và Hoa Kỳ đặt mục tiêu thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc về các khoáng sản này, vốn rất cần thiết cho việc sản xuất nhiều sản phẩm, từ điện thoại thông minh đến chiến đấu cơ.
Để xây dựng và củng cố liên minh an ninh với Hoa Kỳ, Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỉ Mỹ kim vào nền kinh tế Hoa Kỳ từ đây đến năm 2029. Nhật Bản cũng sẽ tăng nhập cảng đậu nành và khí đốt từ Hoa Kỳ. Với khoản đầu tư bị ép buộc này, được mô tả là một vụ tống tiền 550 tỉ Mỹ kim, Thủ tướng Sanae Takaichi hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ bớt kêu gọi Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Chi tiêu quân sự của Nhật Bản sẽ đạt 2% GDP vào tháng 3 tới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch”.
Theo hãng tin AFP, trong bản Tuyên bố chung được công bố sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Takaichi, hai bên cam kết “thực hiện những bước tiến mới hướng đến một thời kỳ vàng son mới của liên minh Mỹ-Nhật ngày càng lớn hơn”. Theo Tòa Bạch Ốc, Thủ tướng Takaichi cho biết bà sẽ đề cử Tổng thống Trump làm ứng viên cho giải Nobel Hòa bình.
Cùng với Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Hoa Kỳ đã lên thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington, neo đậu ngoài khơi thủ đô Tokyo. Trên chiếc tàu này, Thủ tướng Takaichi đã tuyên bố Nhật Bản cam kết “tăng cường một cách cơ bản khả năng quân sự của mình”.
Sau Tokyo, thứ Tư (29/10), ông Donald Trump sẽ sang thủ đô Hán Thành của Nam Hàn và bên lề thượng đỉnh diễn đàn Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC), Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30/10.
Nhật Bản Cúi Rạp Trước Donald Trump
-Nhật báo thiên hữu Le Figaro hôm 28/10/2025 có bài viết “Nhật Bản khuất phục trước chuyến thăm của Trump”.
Sau khi đến chào Nhật hoàng vào tối thứ Hai (27/10), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp tân Thủ tướng Sanae Takaichi vào sáng 28/10, trước khi đến thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington tại vịnh Yokosuka (ngoại ô Tokyo) và dự buổi tiếp đón của giới chủ doanh nghiệp Nhật Bản.
Tờ Le Figaro nhận định cả Nhật Bản nín thở, trong khi các nhà lãnh đạo của họ uốn mình như những tờ giấy origami để làm vừa lòng chủ nhân Tòa Bạch Ốc. Chẳng hạn như để làm ông quên đi việc không có xe Mỹ nào được bán trên thị trường Nhật Bản, chính phủ nước này đã khéo léo sắp xếp các xe Ford dọc đường ông đi. Mười tám ngàn cảnh sát được huy động chỉ vì một con người duy nhất, một cuộc khai triển lực lượng lố bịch trong một đất nước đang ngập trong nợ nần.
Bị ám ảnh bởi làn sóng tấn công của các doanh nghiệp Nhật Bản vào thị trường Hoa Kỳ trong những năm 1980 – thời kỳ ông còn là một nhà tài phiệt bất động sản lừng danh ở New York, ông Donald Trump từ lâu đã thể hiện thái độ khinh miệt và thù địch đối với Nhật Bản. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng được làm nguôi ngoai phần nào nhờ Thủ tướng Nhật Bản khi đó, ông Shinzo Abe được coi là “vị lãnh đạo cao niên nhất trong nhóm G7, Trump trân trọng kinh nghiệm của ông ấy”, một nhà ngoại giao Nhật Bản nhận định.
Tận sâu tâm khảm, Nhật Bản dường như không còn ý định giành lại độc lập – sau 80 năm Pax Americana (nền hòa bình do Hoa Kỳ bảo trợ), và sau thất bại quân sự thảm khốc của chính mình hồi Đệ nhị Thế chiến. Thà tự hạ mình trước Tổng thống Hoa Kỳ còn hơn. Tờ Le Figaro kết luận Sanae Takaichi từng bày tỏ một chút bất mãn mơ hồ trước khi trở thành Thủ tướng; nhưng đến giờ đối mặt với Trump, bà có vẻ sẵn sàng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Bình Nhưỡng Làm Thinh Trước Gợi Ý của Trump, Chờ Đợi “Hai Người Bảo Hộ” Putin và Tập
(Hình AP - Jae C. Hong: Bức tranh tường vẽ nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 11/6/2025.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump bị Chủ tịch Bắc Hàn phớt lờ là một trong những chủ đề được các báo Pháp số ra hôm 28/10/2025 quan tâm.
Ông Donald Trump sắp đặt chân trở lại bán đảo Triều Tiên, sau 6 năm kể từ lần gặp cuối cùng với Kim Jong-un, nhưng cơ hội gặp lại dường như rất mong manh, khi lãnh đạo tối cao của Cộng sản Bắc Hàn rõ ràng phớt lờ những cử chỉ thân thiện của Tổng thống cường quốc số một thế giới.
Trong suốt chuyến công du Á Châu, ông Trump đã không ít lần khẳng định “sẵn sàng 100%” hay “sẵn sàng kéo dài chuyến đi” để gặp “người bạn cũ” Kim Jong-un, nhưng Bình Nhưỡng vẫn giữ im lặng. Không giấu được một chút thất vọng trước bức tường im lặng của Bắc Hàn, ông Trump nói với các nhà báo trên Air Force One: “Họ có rất nhiều vũ khí nguyên tử, nhưng không có nhiều dịch vụ điện thoại”, ám chỉ đến việc ông Kim có thể không nhận được lời nhắn muốn gặp của Tổng thống Mỹ.
Tờ Le Figaro trong bài “Kim Jong-un giả điếc trước Tổng thống Mỹ”, dẫn lời giới chuyên gia, cho biết có thể có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do cuộc gặp không mấy tốt đẹp giữa Trump và Kim hồi năm 2019, tại Hà Nội Việt Nam. Theo báo Le Figaro, chủ nhân cuốn “Nghệ thuật đàm phán” đã đột ngột rời hội nghị thượng đỉnh “nguyên tử”, gây một cú sốc nặng nề cho người đối thoại trẻ tuổi. Điều này đã tác động mạnh đến Bình Nhưỡng, làm giảm cơ hội phục hồi mối quan hệ với Hoa Thịnh Ðốn. Nhưng quan trọng hơn là Kim Jong-un hiện giờ không thấy có lợi ích gì từ việc hội đàm với Donald Trump, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị đã thay đổi sâu sắc như hiện nay.
Nếu như trước đây bị cô lập, thì giờ ông Kim được tiếp đón long trọng, đặc biệt thể hiện rõ qua việc xuất hiện cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tại quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 9 vừa qua. Trong lúc mà chuyên cơ Air Force One của ông Trump sẽ đáp xuống Nam Hàn vào ngày 29/10, thì máy bay của Ngoại trưởng Bắc Hàn, Choe Son-hui, vừa tới Nga và Belarus. Nhà ngoại giao kỳ cựu này từng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán nguyên tử tại thượng đỉnh Hà Nội giữa Kim và Trump năm 2019, và sự vắng mặt của bà càng làm giảm cơ hội gặp mặt bất ngờ.
Bình Nhưỡng hiện đang củng cố liên minh với Nga và Trung Quốc. Bằng cách cử hơn 11.000 binh sĩ hỗ trợ quân đội Nga, ông Kim đã khẳng định vai trò đồng minh không thể thiếu của Ðiện Cẩm Linh, đồng thời dùng đòn bẩy này để tăng uy tín với Trung Quốc, nhà tài trợ chính của ông.
Tuy nhiên, Chủ tịch Kim không hoàn toàn đóng sập cánh cửa đối thoại với Hoa Kỳ. Theo Bong Young-shik, nhà nghiên cứu tại Đại học Yonsei, Hán Thành (Nam Hàn), thì “Kim luôn sẵn sàng gặp Trump nếu người Mỹ từ bỏ ảo tưởng về phi nguyên tử hóa (bán đảo Triều Tiên)”.
Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã chú ý đến sự háo hức của Trump trong việc tái khởi động cuộc đối thoại tay đôi, với mục tiêu cuối cùng là giải Nobel Hòa bình. Nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn trước hết quan sát mối quan hệ biến động của Trump với Tập và Putin, hai “người bảo hộ” của ông, để bảo đảm an toàn cho mình. Kim sẽ không di chuyển cho tới khi quan hệ Trump-Putin được làm rõ. Một chiến lược thận trọng, chờ thời cơ, nhằm tăng sức hấp dẫn với chủ nhân Tòa Bạch Ốc.
Tổng Thống Putin Ca Ngợi Quan Hệ Nga-Bắc Hàn Phát Triển “Như Mong Đợi”
(Hình AP - Vyacheslav Prokofyev: Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Cộng sản Bắc Hàn Choe Son Hui ngày 27/10/2025 tại Ðiện Cẩm Linh, Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga.)
-Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định “rất muốn” gặp lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un, Ngoại trưởng Bắc Hàn Choe Son Hui hôm 27/12/2025 đã đến Mạc Tư Khoa và được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tại Ðiện Cẩm Linh.
Trong cuộc gặp, ông Putin khẳng định mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Mạc Tư Khoa và Bình Nhưỡng đang phát triển “như mong đợi”. Theo hãng tin Nhà nước Bắc Hàn KCNA, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Choe Son Hui để bàn về việc tăng cường, củng cố quan hệ song phương, với nhiều dự án.
Chuyến công du của Ngoại trưởng Bắc Hàn diễn ra trong bối cảnh phương Tây đang lo ngại về sự hợp tác giữa hai nước, nhất là về việc Bình Nhưỡng điều quân sang chiến đấu bên cạnh binh sĩ Nga và cung cấp vũ khí cho Mạc Tư Khoa chống Ukraine để đổi lấy sự hỗ trợ công nghệ quân sự của Nga.
Hôm 27/10, bà Choe Son Hui cũng đã gặp đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov. Vẫn theo KCNA, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, hai Ngoại trưởng đã đạt được thỏa thuận về nhiều điểm trong các cuộc thảo luận chiến lược về các vấn đề quốc tế. Phía Bình Nhưỡng bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp của Nga nhằm “xóa bỏ tận gốc rễ cuộc xung đột ở Ukraine”. Còn phía Mạc Tư Khoa bày tỏ sự ủng hộ đối với Bình Nhưỡng trong nỗ lực bảo vệ lợi ích về an ninh và chủ quyền.
Trong thời gian gần đây, Nga và Bắc Hàn đã xích lại gần nhau cả về quân sự, ngoại giao, kinh tế và văn hóa. Từ hơn 1 năm nay, các lãnh đạo cấp cao của cả hai bên đã nhiều lần gặp nhau.
Âu Châu Sẵn Sàng Mạnh Tay Với Trung Quốc?
-Về căng thẳng thương mại, 2 nhật báo Le Monde và Le Figaro chạy tựa bài viết về những biện pháp mà Liên Hiệp Âu Châu (EU) đang đưa ra để đối phó với việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát đất hiếm.
Cách nay 3 hôm, ngày 25/10/2025, Chủ tịch Uỷ Ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã gióng lên hồi chuông cảnh báo và đe dọa Bắc Kinh bằng các biện pháp trả đũa, trong bối cảnh các chuỗi sản xuất Âu Châu thuộc những lĩnh vực chiến lược như ô tô, quốc phòng, vi điện tử hay hóa chất hiện đang có nguy cơ bị ảnh hưởng vì thiếu đất hiếm từ Bắc Kinh.
Bà von der Leyen đặc biệt ám chỉ đến công cụ chống cưỡng ép, được thông qua vào năm 2023. Theo báo Le Monde trong bài “Brussels chuẩn bị trả đũa các biện pháp hạn chế mà Bắc Kinh áp đặt”, công cụ phòng vệ thương mại này cho phép áp đặt lên một tác nhân thù địch các biện pháp như tăng thuế bổ sung, hạn chế xuất cảng hoặc chặn quyền tiếp cận thị trường công của Âu Châu, song cho đến nay vẫn chưa từng được sử dụng. Pháp từng vận động các nước trong khối đưa công cụ này lên bàn đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan, nhưng không thành công vì phần lớn các đối tác muốn giữ quan hệ hòa hoãn với Donald Trump.
Tuy nhiên lần này, khối 27 nước dường như ít gặp bất đồng hơn. Một viên chức cấp cao của Âu Châu tiết lộ rằng: “Ra đòn với Trung Quốc thậm chí còn có thể thuận lợi cho Ủy Ban Âu Châu trong chiến lược của họ đối với Hoa Thịnh Ðốn”, ám chỉ đến việc Hoa Kỳ đang chờ đợi Liên Hiệp Âu Châu đứng về phía mình trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.
Bài Học Đắt Giá Cho Trung Quốc Từ Việc Phụ Thuộc Vào Năng Lượng Nga
-Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã liệt kê các sản phẩm mà Trung Quốc phụ thuộc vào Âu Châu, chẳng hạn như một số loại dược phẩm.
Trong thế giới mà sự phụ thuộc của bên này bị bên kia khai thác làm công cụ để ép buộc, bà Ursula von der Leyen cho rằng “Âu Châu không thể tiếp tục hành xử như trước đây được nữa. Bà nhắc lại bài học về năng lượng mà EU phải trả giá đắt vào cuối năm 2022 – khi Nga xâm lược Ukraine và Gazprom ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống, dẫn đến khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.
Ngoài ra, các nhà công nghiệp Âu Châu cũng đã thảo luận để xác định những lĩnh vực đang gặp nguy hiểm nhất. Trong số đó thì Liên Hiệp Âu Châu đặc biệt lo ngại về vấn đề thiếu hụt các loại nam châm, vốn là thành phần thiết yếu trong mọi động cơ, từ nhỏ đến lớn, mà các ngành công nghiệp quốc phòng hay điện tử đặc biệt không thể thiếu. Khoảng 90% số nam châm hiện nay đến từ Trung Quốc, và “chúng ta chỉ còn lượng dự trữ đủ dùng trong từ năm đến mười lăm ngày”, ủy viên Âu Châu Stéphane Séjourné nhấn mạnh. Ông nói thêm: “Trung Quốc đang thử thách khả năng chống chịu của chúng ta – chúng ta đang tiến gần đến một dạng chiến tranh hỗn hợp”.
Vì vậy, Âu Châu đã đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2030, EU không được phép phụ thuộc quá 65% vào một nguồn cung duy nhất, đồng thời tăng thêm tài trợ, hỗ trợ rộng hơn cho nghiên cứu, phát triển tái chế. Liên Hiệp Âu Châu cũng đang nghiên cứu về đề xuất sử dụng sáng kiến Global Gateway, được lấy cảm hứng từ sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, nhằm tăng cường giá trị chiến lược cho các khoản đầu tư của EU ở ngoại quốc. Bà Ursula von der Leyen cũng đề cập đến việc thiết lập các “quan hệ đối tác về nguyên liệu thô chiến lược” với các nước như Ukraine, Úc Ðại Lợi, Gia Nã Ðại, Kazakhstan, Chí Lợi.
Ngoài ra, Stéphane Séjourné đang nghiên cứu việc thành lập một trung tâm mua sắm và lưu trữ nguyên liệu thô chung cho 27 quốc gia thành viên. Theo báo Le Figaro, ý tưởng này được lấy cảm hứng từ Nhật Bản, quốc gia đã thành công trong việc giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô từ Trung Quốc. Ủy Ban Âu Châu hiện cũng đang xem xét việc đặt điều kiện ràng buộc đối với các khoản đầu tư trực tiếp ngoại quốc vào Âu Châu – một số tập đoàn như Huawei có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tờ Le Monde kết luận rằng căng thẳng đang ngày càng leo thang trong mối quan hệ giữa Brussels và Bắc Kinh.
Thượng Đỉnh Trump-Tập: Thỏa Thuận Thương Mại Mỹ-Trung Chỉ Là Hưu Chiến?
(Ảnh AP - Andy Wong, lưu trữ ngày 9/11/2017: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân Dân, Bắc Kinh, Trung Quốc.)
-Vào thứ Năm (30/10/2025), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp lãnh đạo Tập Cận Bình của Trung Quốc bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) ở Nam Hàn. Từ nhiều ngày nay, chính quyền Trump quảng bá rầm rộ cho việc Thỏa thuận Thương mại với Trung Quốc sẽ được hoàn tất trong dịp này, cho phép chấm dứt giai đoạn chiến tranh thương mại kéo dài kể từ khi Donald Trump trở lại nắm quyền. Thực hư ra sao?
Tổng thống Hoa Kỳ được đón tiếp long trọng tại thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai Á, nơi diễn ra thượng đỉnh của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ông Trump được chào đón như người mang lại “hòa bình” cho Thái Lan và Cam Bốt, với Thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước được ký kết nhân dịp này. Nhiều Thỏa thuận Thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia khối ASEAN được ký kết tại Kuala Lumpur. Chặng tiếp theo của vòng công du Á Châu, Tổng thống Hoa Kỳ tới Nhật Bản và Tokyo trống rong cờ mở đón nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, người hứa hẹn sẽ mang lại “một thời kỳ vàng son mới cho liên minh Mỹ-Nhật”.
Tuy nhiên, chặng dừng chân cuối cùng của Tổng thống Trump tại Nam Hàn là quan trọng nhất. Mọi chú ý đổ dồn vào cuộc gặp dự kiến giữa Donald Trump và Tập Cận Bình tại thành phố Gyeongju, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Tổng thống Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt trực tiếp.
Trên đường đến Nhật Bản hôm 27/10, ông Donald Trump tỏ ra lạc quan về cuộc gặp sắp tới. Trao đổi với báo chí, ông Trump tin tưởng “sẽ đạt được thỏa thuận” với Trung Quốc, đồng thời ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc. Ít ngày trước dịp thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình, Hoa Thịnh Ðốn tăng tốc đàm phán thương mại với Bắc Kinh với mục tiêu kịp đúc kết một Thỏa thuận vào dịp thượng đỉnh APEC.
Theo Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent cuối tuần qua, hai bên đã đạt được một Thỏa thuận khung. Phía Hoa Kỳ cho biết Bắc Kinh sẵn sàng nối lại việc mua đậu tương của Mỹ, hoãn việc thực hiện các hạn chế xuất cảng đất hiếm và các công nghệ tinh chế đất hiếm trong vòng một năm. Đổi lại, Hoa Thịnh Ðốn sẽ miễn áp dụng đe dọa đánh 100% thuế hải quan bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc, biện pháp dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11. Phía Trung Quốc cũng xác nhận rằng hai bên đạt được đồng thuận sơ bộ.
Liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có thực sự hướng đến được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại hay không? Trả lời Ban quốc tế Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chuyên gia về Trung Quốc Emmanuel Véron, Viện INALCO, Paris, nhận định: “Cạnh tranh Mỹ-Trung hoàn toàn mang tính hệ thống. Điều này có nghĩa là liên quan đến tất cả các lĩnh vực. Dù là công hay tư, dân sự hay quân sự, công nghệ, thương mại hay ngoại giao, v.v…. Mỗi bên đều hiểu rõ mức độ phức tạp của đối phương và của toàn bộ mối quan hệ, và không bên nào còn có thể nhượng bộ. Chúng ta đang ở một cấp độ đọ sức quan trọng hơn nhiều, cuộc đọ sức vốn đã được thiết lập rất vững chắc kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Giờ đây, về cơ bản, chúng ta đang ở trong một tình thế “hòa hoãn đằng đằng sát khí”. Hai bên sẽ không thể đạt được một thỏa thuận thực sự về kinh tế, và tình trạng đối địch này sẽ trở lại ngay sau hội nghị thượng đỉnh APEC, thậm chí có thể là ngay trước đó. Không bên nào sẽ giành được chiến thắng”.
Chuyên gia Emmanuel Véron và nhiều nhà quan sát cũng ghi nhận thông tin về việc Trung Quốc cam kết tăng cường trở lại mua đậu tương của Hoa Kỳ, mà Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ quảng bá là một thắng lợi của Mỹ trong đàm phán, cần được xem xét thận trọng. Trong nhiều năm qua, và những tháng gần đây, trong bối cảnh thế đối đầu với Hoa Kỳ gia tăng, Trung Quốc đã tăng gấp bội lượng đậu tương nhập từ Ba Tây, một xu thế khó đảo ngược.
Một dấu hiệu cho thấy không khí hòa hoãn Mỹ-Trung “đằng đằng sát khí” ít ngày trước cuộc gặp Trump-Tập. Tại thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc hôm 28/10, nhân lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN được mở rộng và nâng cấp (ACFTA 3.0), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã lên án “chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương đang tác động xấu đến trật tự kinh tế và thương mại quốc tế”. Không trực tiếp nêu tên nước Mỹ, Thủ tướng Trung Quốc đã cực lực lên án “việc áp đặt mức thuế quan cao vô lý” với nhiều quốc gia, và kêu gọi ASEAN đoàn kết với Trung Quốc để chống lại “nền chính trị cường quyền và sự bắt chẹt về kinh tế”.
ASEAN và Trung Quốc Nâng Cấp, Mở Rộng Hiệp Định Thương Mại Tự Do
(Hình AP - Vincent Thian: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (trái) và Thủ tướng Mã Lai Á Anwar Ibrahim tại lễ ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc, ngày 28/10/2025, Kuala Lumpur, Mã Lai Á.)
Hôm 28/10/2025, ngày cuối cùng của các Hội nghị thượng đỉnh thường niên ASEAN và ASEAN+1 (ASEAN với các đối tác) tại thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai Á, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc đã ký Nghị định thư nâng cấp, mở rộng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (gọi tắt là ACFTA 3.0).
Hiệp định ACFTA 3.0 được Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Vương Văn Đào (Wang Wentao) và Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Mã Lai Á, ông Tengku Zafrul Abdul Aziz, ký kết, với sự chứng kiến của Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Cường (Li Qiang) và Thủ tướng Mã Lai Á Anwar Ibrahim, Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay.
Trang mạng Tân Gia Ba Channel News Asia dẫn lời các viên chức ASEAN, cho biết ACFTA 3.0 “sẽ mở rộng hội nhập trên toàn khu vực, bao gồm các lĩnh vực mới như thương mại kỹ thuật số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn chiếm phần lớn trong số các doanh nghiệp ASEAN”. ACFTA 3.0 hướng tới cải thiện khả năng tiếp cận thị trường đối với các doanh nghiệp nhỏ, đơn giản hóa các thủ tục phi thuế quan và giảm bớt các rào cản pháp lý.
Phát biểu sau lễ ký kết, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Cường đã lên án chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương đang tác động xấu đến trật tự kinh tế và thương mại quốc tế.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc, Thủ tướng Mã Lai Á nhấn mạnh việc ASEAN hợp tác với tất cả các bên thể hiện vai trò trung tâm của khối: “Hôm trước chúng tôi đã gặp Tổng thống (Hoa Kỳ) Donald Trump, và hôm nay chúng tôi trở lại với Trung Quốc”.
Trung Quốc và ASEAN ký ACFTA vào năm 2002, và có hiệu lực từ năm 2010. Văn bản được sửa đổi mở rộng lần đầu tiên vào năm 2019 (ACFTA 2.0). Kể từ khi ACFTA được ký kết, thương mại song phương tăng từ hơn 235 tỉ Mỹ kim năm 2010 lên gần 1.000 tỉ Mỹ kim vào năm 2024. Trong 3 quý đầu năm 2025, tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc với ASEAN đạt hơn 783 tỉ Mỹ kim, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. ASEAN và Trung Quốc hiện là hai đối tác thương mại quan trọng nhất của nhau.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Miến Điện: Bắt đầu chiến dịch tranh cử Quốc hội. Các chính đảng được phép tham gia bầu cử Quốc hội Miến Điện sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử hôm 28/10/2025, hai tháng trước cuộc bỏ phiếu mà chính quyền quân sự sẽ tổ chức với hy vọng sẽ được quốc tế công nhận tính chính danh của chế độ này. Miến Điện đã lâm vào một cuộc nội chiến đẫm máu kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ Dân chủ của giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi vào năm 2021. Các lực lượng phiến quân đã tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bỏ phiếu tại các vùng lãnh thổ rộng lớn mà họ kiểm soát, trong khi các nhà hoạt động nhân quyền đã lên án những hạn chế đối với các quyền tự do tại các khu vực do chính quyền quân sự nắm giữ.
(AFP/RFI) – Luân Đôn và Ankara đã đạt một Thỏa thuận về thương vụ 20 chiến đấu cơ Eurofighter trị giá tới 8 tỉ bảng Anh. Công du Ankara, Thủ tướng Anh Starmer hôm 27/10/2025 ca ngợi đây là “một biểu tượng mới” cho các quan hệ chiến lược giữa Ankara và Luân Đôn và rằng những chiến đấu cơ này sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ “sườn phía Đông của NATO”, “tăng cường khả năng răn đe của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương”, và “đóng góp vào an ninh chung của tất cả”. Ankara, ban đầu ưu tiên mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ, sau này đã chuyển hướng sang Eurofighters vì bị Hoa Kỳ loại khỏi chương trình này vì đã mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
(AFP/RFI) – Nga chấm dứt thỏa thuận với Hoa Kỳ về tái chế plutonium. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật chấm dứt Thỏa thuận Quản lý và Tái chế Plutonium vào hôm 27/10/2025. Đây vốn dĩ là thỏa thuận để hạn chế việc đôi bên tiếp tục chế tạo thêm bom nguyên tử. Theo Thỏa thuận Quản lý và Tái chế Plutonium, được ký kết năm 2000 và được sửa đổi năm 2010, Nga và Hoa Kỳ cam kết sẽ tái chế kho dự trữ plutonium lớn từ thời Chiến tranh Lạnh thành nhiên liệu có thể sử dụng cho sản xuất điện nguyên tử. Mỗi bên cam kết tái chế 34 tấn plutonium. Các viên chức Hoa Kỳ ước tính Thỏa thuận này sẽ loại bỏ số nguyên liệu tương đương số cần thiết để sản xuất 17.000 vũ khí nguyên tử.
(AFP/RFI) – Lithuania và Ủy Ban Âu Châu (EC) lên án cuộc “tấn công hỗn hợp” của Belarus. Hôm 27/10/2025, Lithuania và Ủy Ban Âu Châu đã lên án một “tấn công hỗn hợp” của Belarus, sau khi hàng chục khinh khí cầu chở thuốc lá nhập lậu xâm nhập vào Lithuania, khiến các phi trường Vilnius và Kaunas phải tạm thời đóng cửa. Đáp lại, Lithuania đã đóng cửa hai cửa biên giới cuối cùng với Belarus, một đồng minh của Nga, vào thứ Hai (27/10) và dự kiến ngày 29/10 sẽ quyết định thời hạn áp dụng biện pháp này.
(RFI) – Báo cáo của Quốc hội Anh: Việc cho đông đảo di dân, người xin tị nạn ở tạm tại các khách sạn gây lãng phí 15,3 tỉ bảng Anh cho ngân sách công. Báo cáo của Quốc hội Anh được công bố hôm 27/10/2025. Chính sách của Luân Đôn cho người xin tị nạn ở khách sạn lâu nay là một đề tài gây chia rẽ trong xã hội và khiến chính phủ chịu nhiều áp lực. Theo báo cáo, 145 bảng Anh, tương đương 167 Euro là số tiền Chính phủ phải trả mỗi đêm cho mỗi di dân ở khách sạn, trong khi giá thuê căn nhà rẻ bằng 1/10. Hiện nay, có 32.000 di dân đang sống trong 210 khách sạn trong thời gian xin tị nạn.
(AFP/RFI) – Nhật Bản: Quân đội được kêu gọi can thiệp để diệt gấu. Hôm 28/10/2025, người đứng đầu tỉnh Akita, ở miền Bắc Nhật Bản, kêu gọi quân đội hỗ trợ để bảo vệ người dân, đối phó với xu hướng gia tăng các vụ gấu tấn công gây chết người, không chỉ ở miền núi mà cả ở các vùng đô thị. Theo chính phủ Nhật Bản, trong năm nay đã có 10 người chết vì bị gấu tấn công.
(Le Figaro/RFI) – Amazon dự kiến cắt giảm tới 30.000 nhân viên văn phòng kể từ 28/10/2025. Theo nhiều nguồn tin được thông tấn xã Reuters trích dẫn, số người bị dự kiến cho thôi việc chiếm khoảng 10% tổng số nhân viên văn phòng của tập đoàn Mỹ về thương mại điện tử. Đây là một phần kế hoạch lớn để cắt giảm chi phí, sau khi Amazon tuyển dụng nhiều nhân sự hồi đại dịch Covid-19. Đây là đợt cho thôi việc lớn nhất của Amazon tính từ năm 2022, khi đó có 27.000 người mất việc.
(AFP/RFI) – Hãng Google đạt thỏa thuận với tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ NextEra Energy để xây dựng nhà máy điện nguyên tử phục vụ phát triển AI. Thông báo của Google được đưa ra hôm 27/10/2025, theo đó nhà máy điện nguyên tử Duane Arnold sẽ được xây dựng ở bang Iowa (miền Trung Mỹ) và sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2029 để phục vụ hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo của tập đoàn. Sau hơn một thập kỷ không tăng, mức tiêu thụ điện đã tăng mạnh trong 3 năm qua, chủ yếu do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), vốn tiêu tốn rất nhiều năng lượng.
(AFP/RFI) – Với sức gió lên tới 280 cây số/giờ, bão Melissa sắp ập vào Jamaica. Bão Melissa, có thể là cơn bão dữ dội nhất mà Jamaica hứng chịu cho tới nay, sẽ ập vào quốc gia vùng Caribbean hôm 28/10/2025, kéo theo những trận lũ lụt và lở đất thảm khốc. Với sức gió lên tới 280 cây số/giờ, đây là cơn bão cấp 5, cấp mạnh nhất. Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) của Hoa Kỳ khuyến cáo mọi người không nên ra ngoài trong lúc này, đồng thời dự đoán những cơn gió giật, lũ lụt và sự tàn phá “có khả năng đe dọa tính mạng” với quy mô tương đương với bão Maria năm 2017 ở Puerto Rico và bão Katrina năm 2005 ở New Orleans.
(AFP/RFI) – Elon Musk tung ra Grokipedia để cạnh tranh với Wikipedia. Nhà tỉ phú Hoa Kỳ và công ty xAI hôm 27/10/2025, đã cho ra mắt Grokipedia, được quảng cáo là đối thủ cạnh tranh với bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia. Phiên bản 0.1 đã được phát hành và tính đến tối 27/10 đã chứa hơn 885.000 định nghĩa, so với hơn 7 triệu định nghĩa bằng tiếng Anh của Wikipedia. Trên mạng X, Elon Musk hứa hẹn sẽ sớm cho ra mắt phiên bản 1.0, “tốt hơn gấp mười lần” so với phiên bản 0.1. Giống như các viên chức đảng Cộng hòa, Elon Musk đã thường xuyên cáo buộc Wikipedia “bị các nhà hoạt động cực tả kiểm soát” và kêu gọi mọi người ngừng quyên góp cho nền tảng này.
Tin Việt Nam
Mưa Lớn Tại Miền Trung, Hàng Chục Ngàn Người Phải Di Tản, Huế Chìm Trong Nước
(Hình AP - Nguyen Van Ly: Công ty đường sắt Việt Nam đưa tàu chở than lên cầu ở Huế để tăng trọng tải tránh bị nước lũ cuốn trôi cầu, Huế, Việt Nam, ngày 28/10/2025.)
-Mưa kéo dài tại nhiều tỉnh miền Trung từ ngày 25/10 đến hôm 28/10/2025. Thành phố Huế là tâm điểm của đợt thiên tai này. Riêng hôm 27/10, tại đỉnh núi Bạch Mã, Huế, trạm quan trắc đo được 1.700 mm nước, kỷ lục cũ được ghi nhận là 990 mm nước, hồi năm 1999. Ít nhất một người chết và một người mất tích trong đợt mưa lớn này.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, được thông tấn xã AFP dẫn lại, hơn 8.600 người tại 4 tỉnh phải di tản từ hôm 27/10, do nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất. Riêng tại thành phố Huế, hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập.
Gần 1.500 trạm biến áp bị ngập sâu, hơn 200.000 gia đình dân bị cắt điện. Nhiều tuyến giao thông chính như Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị chia cắt do lũ.
Trả lời Ban Việt ngữ của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), anh Lê Minh Phong, một cư dân thành phố Huế, cho biết:
“Tại chỗ thì nước xuống rất là chậm. Hồi sáng đến giờ thì chỉ xuống được khoảng 40 cm thôi, tức là xuống rất chậm so với lúc nó lên. Đây là một cơn lũ gần như là tương đương với cơn Đại Hồng Thủy năm 1999, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống, từ giáo dục cho đến kinh tế, y tế. Đặc biệt là về y tế thì nước đã tràn vào tầng một của Bệnh viện Trung ương Huế.
Bây giờ có rất nhiều người, đặc biệt là các sinh viên hay những người già, đang bị cô lập trong những căn nhà rất thấp, vùng trũng. Hôm qua đến giờ, nhiều người kêu gọi cứu trợ, nhưng nhiều người không tiếp cận được phẩm vật cứu trợ và đang bị cô lập. Nước lên rất nhanh thành ra không kịp trở tay và nhiều người dọn đồ không kịp.
Trung tâm thành phố bị ngập hết, chỉ có các phường ở phía Tây thuộc miền núi thì còn có điện và còn đi lại được. Thành phố bị cắt điện vì có nơi bị ngập đến 4-5 mét và chỉ có những phường ở ven núi thì còn có điện”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét