Lời Kêu Gọi: Cộng đồng người Việt, Nam Bắc Cali, nỗ lực tiếp tay, vận động, giúp đỡ tài chánh, để Dân Biểu Tạ Đức Trí, giữ lại chiếc ghế dân biểu người Việt, duy nhất! hầu tiếp tục sứ mệnh phục vụ, đại diện cho tiếng nói của cộng đồng chúng ta, tại Quốc hội California, trong kỳ bầu cử sắp tới!
KHÁNG THƯ
Của Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali, Cực Lực Lên Án Phiên Tòa Bất Công Đối Với Tù Nhân Lương Tâm Trịnh Bá Phương, Ngày 27/9/2025 Vừa Qua!
-Chúng tôi, là những người hoạt động trong Hội Truyền thông, cũng là những người Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ và công lý, cực lực lên án phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành ngày 27/9/2025, nhằm kết án Trịnh Bá Phương thêm 11 năm tù giam, nâng tổng mức án lên 21 năm tù giam! và 5 năm quản chế – một trong những bản án nặng nề và phi lý nhất đối với một tù nhân lương tâm tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
1. Trong phiên tòa trá hình – chà đạp công lý!
•Gia đình, thân nhân và đại diện ngoại giao Đức, Anh, Liên minh Châu Âu bị ngăn cản không cho tham dự, dù đây là “phiên tòa công khai!”
•Luật sư bị cắt lời, bị đe dọa, trong khi bị cáo bị công an bóp miệng ngay tại tòa, tước đoạt quyền phát biểu sau cùng!
•Hồ sơ, chứng cứ không minh bạch: các cơ quan giám định đều từ chối kết luận, không có bằng chứng xác đáng nào buộc tội.
2. Phản đối về những vi phạm trắng trợn, chà đạp quyền con người!
•Quyền được xét xử công bằng (Điều 14, Công ước ICCPR) bị chà đạp nghiêm trọng.
•Quyền tự do ngôn luận – vốn được ghi trong Hiến pháp 2013 và Công ước quốc tế – bị biến thành tội danh hình sự mơ hồ: Điều 117 Bộ luật Hình sự.
•Đây là hành động hình sự hóa ý kiến cá nhân, biến lời phản kháng thành tội trạng, chứng tỏ bản chất độc tài và hèn hạ của nhà cầm quyền.
3. Một gia đình – nhiều án tù nhất: bằng chứng đàn áp có hệ thống!
Gia đình Trịnh Bá Phương gồm mẹ và hai anh em đã phải gánh tổng cộng hơn 40 năm tù giam! và 11 năm quản chế! cho thấy sự truy bức, đàn áp, có hệ thống đối với những người dám đấu tranh cho quyền đất đai và công lý.
4. Thông điệp bất công từ vụ án:
•Đây không phải là phiên tòa xét xử một cá nhân, mà là bản án khủng bố tinh thần toàn xã hội.
•Chế độ cộng sản sợ hãi trước một tấm biểu ngữ trong tù, phơi bày sự mong manh và hoảng loạn của quyền lực dựa trên bạo lực.
•Trịnh Bá Phương, trong lao tù, vẫn là biểu tượng bất khuất của tinh thần tự do, mà chế độ không thể khuất phục!
YÊU CẦU
Chúng tôi kêu gọi:
1.Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Trịnh Bá Phương, cùng các tù nhân lương tâm khác.
2.Hủy bỏ Điều 117 và 131 Bộ luật Hình sự, vốn là công cụ đàn áp quyền tự do ngôn luận.
3.Cộng đồng quốc tế cần gia tăng áp lực ngoại giao, buộc chính quyền CSVN phải tôn trọng công lý và nhân quyền theo cam kết quốc tế.
Kết
Vì chúng tôi, là những người hoạt động trong lãnh vực truyền thông, Kháng thư này là tiếng nói lương tri, thay mặt cho những ai không thể cất lời! bị đàn áp quyền tự do ngôn luận!
Chúng tôi khẳng định: Bản án 21 năm dành cho Trịnh Bá Phương là vô nhân đạo, vô pháp, vô lý – và sẽ mãi mãi là vết nhơ, đáng phỉ nhỏ, trong lịch sử chế độ cộng sản Việt Nam!
Làm tại San Jose, ngày 1 tháng 10 năm 2025
Thay Mặt Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali
Lê Văn Hải
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Hoa Kỳ Tiếp Thủ Tướng Do Thái Để Bàn Về Kế Hoạch Hòa Bình Cho Gaza
(Ảnh AFP - Andrew Caballero-Reynolds, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gặp Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu (phải) tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 7/7/2025.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc hôm 29/9/2025, sau khi hứa hẹn một “thỏa thuận” về Gaza và bác bỏ việc Do Thái sáp nhập vùng Cisjordan bị chiếm đóng.
Trên mạng xã hội Truth Social của ông hôm 28/9, Tổng thống Trump viết: “Chúng ta có cơ hội thực sự để đạt được điều gì đó to lớn ở Trung Đông. Mọi người đều đã sẵn sàng cho một điều gì đó đặc biệt, lần đầu tiên. Chúng ta sẽ đạt được điều đó”.
Đây là cuộc gặp thứ tư giữa hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Do Thái kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1. Cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh ông Netanyahu ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế và trong nước thì phải đối mặt với các cuộc biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở Gaza để các con tin được trả tự do.
Theo hãng tin AFP, đề xuất mới nhất của Mỹ, mà ông Trump đã trình bày qua điện thoại với ông Netanyahu và trình bày trực tiếp với một số nhà lãnh đạo Hồi giáo, hứa hẹn mang lại hòa bình cho dải Gaza, vùng lãnh thổ Palestine đang bị tàn phá sau gần 2 năm chiến dịch tấn công đẫm máu của Do Thái.
Theo một nguồn tin ngoại giao, kế hoạch của Hoa Kỳ bao gồm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, trả tự do cho các con tin Do Thái bị giam giữ trên lãnh thổ Palestine, Do Thái rút quân và thiết lập một chính quyền mới ở Gaza mà không có sự tham gia của phong trào Hamas. Nhưng về phần mình, Do Thái sẽ phải từ bỏ mọi hình thức chiếm đóng và mọi nỗ lực sáp nhập. Theo truyền thông Anh, cựu Thủ tướng Tony Blair có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập một chính quyền chuyển tiếp ở Gaza trong tương lai.
Kế hoạch dự trù một khoản viện trợ nhân đạo khổng lồ “sẽ đổ vào Gaza” ngay khi thỏa thuận được ký kết. Khoản viện trợ này nhằm giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhất: Khôi phục nguồn cung cấp điện và nước, dọn dẹp đống đổ nát, mở lại đường sá, và sau đó dần dần xây dựng lại cơ sở hạ tầng thiết yếu, bắt đầu là các bệnh viện, trường học và các cửa hàng thực phẩm, tương tự như Kế hoạch Marshall tái thiết Âu Châu sau Ðệ nhị Thế chiến.
Tổng thống Mỹ còn dự trù việc thành lập một Đặc khu kinh tế ở Gaza, do các nước phương Tây giám sát, với cơ sở hạ tầng hiện đại, thuế quan giảm và mở cửa cho đầu tư nước ngoài.
Vấn đề vùng Cisjordan bị chiếm đóng cũng sẽ là trọng tâm của cuộc gặp hôm 29/9 giữa hai lãnh đạo. Phe cực hữu trong chính phủ Do Thái đang thúc đẩy việc sáp nhập lãnh thổ Palestine này, để đáp trả việc nhiều quốc gia vừa mới công nhận Quốc gia Palestine. Áp lực công khai từ Donald Trump có thể làm phức tạp thêm vị thế của Benjamin Netanyahu trong liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, theo chuyên gia Natan Sachs, thuộc Viện Trung Đông ở Hoa Thịnh Ðốn, việc Tổng thống Mỹ dứt khoát bác bỏ việc sáp nhập Cisjordan cũng có thể mang lại cho Thủ tướng Netanyahu “một lối thoát” giúp ông không phải đáp ứng yêu cầu của phe cực hữu Do Thái.
Mỹ Để Ngỏ Khả Năng Cung Cấp Phi Đạn Tomahawk Cho Ukraine
(Ảnh AFP / US Navy, minh họa: Phi đạn Tomahawk được phóng lên từ một chiến hạm Mỹ.)
-Hôm 28/9/2025, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J. D. Vance cho biết Hoa Thịnh Ðốn đang xem xét yêu cầu của Kiev về việc cung cấp cho Ukraine phi đạn Tomahawk tầm xa để đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga.
Phó Tổng thống Vance thông báo trên chương trình “Fox News Sunday”, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra “quyết định cuối cùng” về thương vụ này.
Phi đạn Tomahawk có tầm bắn 2.500 cây số, cho phép Ukraine tấn công thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga nếu Kiev nhận được vũ khí này. Điện Kremlin có thể sẽ coi động thái này là một sự leo thang trong chiến tranh Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Hoa Kỳ bán phi đạn Tomahawk cho các nước Âu Châu, và sau đó những nước này sẽ gửi phi đạn đến Ukraine. Trước đây, ông Donald Trump vẫn từ chối yêu cầu của Kiev về việc sử dụng phi đạn tầm xa, nhưng dường như ông bắt đầu cảm thấy thất vọng về việc đồng nhiệm Nga Vladimir Putin từ chối đạt được một Thỏa thuận Hòa bình.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào hôm 28/9, Đặc phái viên của Hoa Kỳ tại Ukraine, ông Keith Kellogg cho biết chủ nhân Tòa Bạch Ốc giờ đây đã ngụ ý rằng Ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga: “Tôi nghĩ rằng khi nghe những gì ông ấy (Trump) đã nói và những gì Phó Tổng thống Vance đã đề cập, câu trả lời là có. Hãy sử dụng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ. Không có nơi nào là vùng cấm kị”.
Thượng Đỉnh Liên Hiệp Âu Châu: Đan Mạch Ra Lệnh Cấm Bay Đối Với Các Drone Dân Sự Để Bảo Đảm An Ninh
(Hình AP - Emil Helms: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân báo, Cảnh sát, Trinh sát Đan Mạch họp báo về vụ các drone không rõ nguồn gốc xâm phạm không phận, thủ đô Copenhagen, ngày 25/9/2025.)
-Đan Mạch sẽ cấm các drone dân sự bay trên không phận của mình kể từ hôm 29/9/2005, để bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu (EU) tại Copenhagen trong 2 ngày 1/10 và 2/10, theo thông báo của Bộ Giao thông-Vận tải.
Trước đó, quân đội Đan Mạch cho biết đã phát giác thêm nhiều drone bay trên các cơ sở quân sự của nước này vào đêm 27 sang sáng 28/9, lần thứ hai liên tiếp, nhưng không cung cấp chi tiết về các sự cố này hoặc về phản ứng của quân đội Đan Mạch.
Sự hiện diện của các drone không rõ nguồn gốc ở Đan Mạch và Na Uy từ ngày 22/9 đã dẫn đến việc đóng cửa một số phi trường. Copenhagen đổ lỗi cho Nga, nhưng Mạc Tư Khoa vẫn phủ nhận mọi trách nhiệm. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Jean-Jacques Hery của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Quyết định chưa từng có này được đưa ra sau khi nhiều drone không rõ nguồn gốc bay trên không phận Đan Mạch gần như hàng ngày trong suốt nhiều ngày qua, bao gồm cả những vụ xảy ra trong 2 đêm qua, đặc biệt là gần các cơ sở quân sự của nước này.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Thomas Danielsen, đây là một biện pháp bảo đảm an ninh, có hiệu lực từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trong một thông cáo báo chí, ông giải thích: “Bằng cách này, chúng tôi loại bỏ nguy cơ các drone của kẻ địch bị nhầm lẫn với drone hợp pháp và ngược lại”. Với biện pháp nói trên, công việc của cảnh sát và các cơ quan an ninh sẽ thuận lợi hơn, vì họ không phải kiểm tra nhiều lần. Bất kỳ ai vi phạm vi phạm lệnh cấm đều có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên đến 2 năm.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh vào thứ Tư (1/10) tại Copenhagen, trong đó các lãnh đạo sẽ thảo luận về dự án lá chắn chống drone của Âu Châu, lệnh cấm này của Đan Mạch phản ánh nhận thức ngày càng tăng về mối đe dọa từ những drone không rõ nguồn gốc, mà nhiều người, nhất là Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, cho là có liên quan đến Nga, mặc dù Mạc Tư Khoa liên tục phủ nhận cáo buộc đó.
Hôm 28/9, một khinh hạm phòng không của Đức đã đến Copenhagen để tham gia giám sát không phận, hỗ trợ cho các cơ quan an ninh Đan Mạch. Về phần mình, Bá Linh trong nay mai sẽ sớm cho phép lực lượng vũ trang của mình bắn hạ các drone xâm nhập vào lãnh thổ Đức”.
Bầu Cử Quốc Hội Moldova: Phe Thân Âu Châu Giành Được Đa Số
(Hình AP - Vadim Ghirda: Ông Igor Grosu, Chủ tịch Quốc hội mãn nhiệm Moldova, lãnh đạo Đảng Hành động và Đoàn kết thân Âu Châu (PAS), phát biểu trước báo giới tại thủ đô Chisinau sau cuộc bầu cử Quốc hội, ngày 29/9/2025.)
-Với hơn 50% cử tri ủng hộ, trong cuộc bầu cử Quốc hội Moldova hôm Chủ Nhật (28/9/2025), đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) của Tổng thống Maia Sandu có lập trường thân Âu Châu đã giành được thắng lợi. Đảng này có hy vọng giữ được đa số tuyệt đối với hơn 55 Dân biểu, trên tổng số 101, về trước đảng có lập trường thân Nga mang tên Khối Những người Yêu nước.
Dù vậy, tỷ lệ ủng hộ đảng PAS có lập trường thân Âu Châu vốn liên tục cầm quyền từ 2021 có phần sụt giảm. Tại Quốc hội vừa mãn nhiệm, đảng này từng giành được đa số rộng rãi 63 ghế đại biểu.
Với kết quả gần như chính thức, đảng thân Nga chỉ được hơn 24% cử tri Moldova ủng hộ. Chủ tịch đảng này Igor Dodon kêu gọi người dân xuống đường vào chiều 29/9 phản đối kết quả bầu cử. Moldova là quốc gia nghèo nhất Âu Châu. Thắng lợi của đảng cầm quyền PAS trước phe có lập trường thân Nga càng làm dấy lên hy vọng Chisinau sẽ sớm được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU). Thông tín viên Murielle Paradon của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ trụ sở của đảng PAS, ở Chisinau:
Không háo hức tràn ngập niềm vui, tại trụ sở của đảng PAS đang cầm quyền, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khoác cờ Moldova, Radu, một thành viên trẻ, coi thắng lợi vừa qua của dảng cầm quyền là cơ hội để Moldova tiếp tục theo đuổi con đường hội nhập Liên Hiệp Âu Châu. Anh nói: “Cùng với Tổng thống Maia Sandu, Moldova sẽ được hội nhập vào đại gia đình Âu Châu, trở thành thành viên của Liên Hiệp Âu Châu, người dân sẽ được sống trong hòa bình, dân chủ và tự do. Moldova sẽ thực sự là một quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu”.
Được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu là giấc mơ của nhiều người. Ông Vassili, đã về hưu, thực sự mong mỏi kinh tế của đất nước phát triển. Ông giải thích: “Chúng tôi chờ đợi đời sống được cải thiện với chính phủ sắp tới đây. Với sự hỗ trợ của các đối tác và Liên Hiệp Âu Châu hỗ trợ, chúng tôi hy vọng có những bước tiến cụ thể và Moldova từng bước được phát triển vì tương lai của con cháu chúng tôi”. Về phần Matt, một thanh niên khác có mặt tại đây, anh hài lòng trước thắng lợi của đảng PAS. Các đảng phái thân Nga không giành được thắng lợi. Matt phân tích: “Nước Nga khiến chúng tôi lo sợ. Nga đã tấn công Ukraine. Biết bao nhiêu thường dân vô tội, trẻ em đã chết. Ngay cả cuộc bầu cử trên đất nước tôi cũng đã nhiều lần bị Nga tấn công”.
Ủy ban Bầu cử Moldavia ghi nhận Nga đã nhiều lần can thiệp vào cuộc vận động tranh cử và thậm chí là đã có những hành động hù dọa lúc bỏ phiếu, nhưng những hành vi đó không gây trở ngại cho cuộc bầu cử..
Brussels hoan nghênh thắng lợi của phe ủng hộ Âu Châu. Ba Lan chúc mừng Tổng thống Maia Sandu và đề cao sự “can đảm” của cử tri Moldova chọn đứng về phía Âu Châu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Paris “luôn sát cánh cùng Moldova trong mục tiêu hội nhập với Âu Châu”, và kết quả bầu cử hôm 28/9 cho thấy “công dân Moldova đã mạnh mẽ khẳng định sự chọn lựa của mình” bất chấp mọi áp lực và những ý đồ can thiệp từ bên ngoài.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Tập đoàn hàng không dân dụng Đức Lufthansa sa thải 4.000 nhân viên từ nay đến 2030. Hôm 29/9/2025, hãng hàng không lớn nhất Âu Châu, Lufthansa, thông báo kế hoạch cho 4% nhân sự nghỉ việc trong 5 năm sắp tới. Tuần trước, hãng Bosch đã thông báo sa thải 13.000 nhân công từ nay đến cuối năm 2030. Bosch chuyên cung cấp từ thiết bị công nghiệp đến máy móc sử dụng trong nhà (máy giặt, máy rửa bát...). Đây là những dấu hiệu liên tiếp cho thấy kinh tế Đức đang gặp khó khăn.
(AFP/RFI) – Giải thưởng Nhân quyền Âu Châu Vaclav Havel 2025 vinh danh nhà báo Ukraine, Maxime Boutkevitch. Theo thông báo hôm 29/9/2025 của Hội đồng toàn Âu Châu, phóng viên Maxime Boutkevitch (48 tuổi) tình nguyện tham chiến từ khi Nga xâm lược Ukraine tháng 2022. Ông bị bắt tháng 6 cùng năm, bị Nga tuyên án 13 năm tù, nhưng sau đó đã được trả tự do vào tháng 10/2024 trong khuôn khổ một đợt trao đổi tù binh. Đây là công dân Ukraine đầu tiên được trao giải thưởng Vaclav Havel. Ông Boutkevitch còn là sáng lập viên đài phát thanh độc lập Hromadske Radio và đồng điều hành hiệp hội Zmina bảo vệ các quyền tự do.
(AP/RFI) – Bắc Hàn và Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ song phương và chống lại chủ nghĩa bá quyền. Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc và đồng nhiệm Choe Son Hui của Cộng sản Bắc Hàn diễn ra vào hôm 28/9/2025 tại Bắc Kinh. Lãnh đạo ngoại giao Bắc Hàn đã nhấn mạnh mong muốn của Bình Nhưỡng củng cố quan hệ với Bắc Kinh. Ông Vương cũng xác nhận lập trường của Trung Quốc là củng cố quan hệ song phương, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường trao đổi và giao tiếp chiến lược. Hai bên bày tỏ sẵn sàng hợp tác chống lại chủ nghĩa đơn phương và thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng hơn, ám chỉ đến các căng thẳng của họ với Mỹ.
(AFP/RFI) – Nepal: Cựu Thủ tướng bị cấm xuất cảnh. Theo nguồn tin chính thức hôm 29/9/2025, ông KP Sharma Oli cùng với một số cộng sự không được rời khỏi đất nước, trong thời gian điều tra về cuộc đàn áp các cuộc biểu tình bạo lực đã dẫn đến sự sụp đổ của ông. Những nhân vật bị cấm xuất cảnh bao gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, hai chỉ huy Cảnh sát và một cộng sự thân cận khác của ông Oli. Họ phải xin phép nếu muốn rời khỏi khu vực thủ đô Kathmandu. Các cuộc bạo loạn đã nổ ra vào ngày 8/9, sau khi cảnh sát nổ súng vào một nhóm thanh niên biểu tình chống lại việc chặn các mạng xã hội và tham nhũng trong giới tinh hoa. Ít nhất 19 người biểu tình đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
(RFI/RFI) – Phiên Tòa Phúc thẩm về vụ tai nạn chuyến bay mã hiệu AF447 bắt đầu hôm 29/9/2025. Máy bay di chuyển từ Rio de Janeiro (Ba Tây) đến Paris (Pháp) đã gặp nạn ở Đại Tây Dương, khiến toàn bộ 228 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng vào ngày 1/6/2009. Sau khi hãng hàng không Pháp Air France và chiếc Airbus liên quan được tuyên trắng án vào năm 2022 về tội “ngộ sát”, gia đình các nạn nhân vẫn nuôi hy vọng về một bản án. Phiên tòa ban đầu cho thấy các cảm biến Pitot bị đóng băng đã gây ra biến cố, nhưng các Thẩm phán không thể xác định mối liên hệ trực tiếp giữa sai sót này và vụ tai nạn.
(AFP/RFI) – Iran tử hình một gián điệp Do Thái. Hôm 29/9/2025, chính quyền Teheran thông báo đã treo cổ Bahman Choubi Asl, người mà Iran coi là một trong những gián điệp hàng đầu của chính phủ Do Thái. Kể từ khi cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Do Thái kết thúc hồi tháng 6, chính quyền Iran đã tích cực tổ chức các phiên tòa nhanh chóng cho những kẻ bị nghi ngờ hợp tác với Do Thái.
(AFP/RFI) – Nổ súng vào nhà thờ ở Hoa Kỳ: Ít nhất 4 người chết. Vụ nổ súng xẩy ra ngày 28/9/2025, trong buổi lễ tại một nhà thờ thuộc Giáo hội Mormon ở Michigan, miền Bắc Hoa Kỳ. Nghi can, một người đàn ông 40 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết. Trên mạng Truth Social của ông, Tổng thống Donald Trump lên án “một cuộc tấn công mới cố tình nhắm vào tín đồ Thiên chúa giáo ở Hoa Kỳ”, mặc dù cảnh sát chưa biết rõ động cơ của hung thủ.
(AFP/RFI) – Chính quyền Taliban trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ. Thông báo được đưa ra hôm 28/9/2025, một tuần sau khi Kabul trả tự do cho một cặp vợ chồng người Anh. Bộ Ngoại giao A Phú Hãn cho biết công dân Mỹ này đã được trao cho Adam Boehler, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về vấn đề con tin. Ông Boehler đã đến Kabul vào đầu tháng Chín để đàm phán trao đổi tù nhân. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hoan nghênh việc trả tự do này là “một bước tiến quan trọng”.
(RFI) – Đại hội Công Đảng Anh, Thủ tướng Starmer chịu nhiều áp lực. Đảng cầm quyền, Công Đảng Anh họp đại hội từ Chủ Nhật (28/9/2025) tại Liverpool, vào lúc đảng cựu hữu, Reform UK đang trên đà vươn lên ngoạn mực. Theo thăm dò dư luận, chỉ có 13% những người được hòi hài lòng với đường lối lãnh đạo của ông. Còn đảng cựu hữu đang dẫn đầu, hơn Công Đảng đến gần 12 điểm. Đại hội là một cuộc trắc nghiệm quan trọng, Thủ tướng Keir Starmer cần thuyết phục cả chính các thành viên trong đảng lẫn cử tri đang hoài nghi về chính sách của ông.
(AFP/RFI) – Tân Gia Ba từ chối cho một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông nhập cảnh. Hôm 29/9/2025, chính quyền Tân Gia Ba cho biết người bị từ chối là nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông, La Quán Thông (Nathan Law), vào cuối tuần qua vì sự hiện diện của ông bị xem là không phù hợp với “lợi ích quốc gia” của Tân Gia Ba. Nhà hoạt động này, mang giấy tờ thông hành tị nạn của Anh, đã bị từ chối nhập cảnh khi từ San Francisco (Hoa Kỳ) bay đến Tân Gia Ba vào hôm thứ Bảy (27/9). La Quán Thông cho biết ông đã bị đưa trở lại vào Chủ Nhật (28/9) trên một chuyến bay đến San Francisco. Nhà hoạt động này đã trốn khỏi Hồng Kông vào năm 2020, và cảnh sát Hồng Kông đã ban hành lệnh bắt giữ ông vì các tội danh theo Luật An ninh Quốc gia của Đặc khu Hành chính.
(AFP/RFI) – Trung Quốc tuyên án tử hình một nhóm tội phạm. Theo tin của đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc, hôm 29/9/2025, một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình 16 nghi phạm là thành viên của một băng đảng tham gia vào các hoạt động lừa đảo mạng, cờ bạc bất hợp pháp, buôn bán ma túy và mại dâm tại một khu vực của Miến Điện giáp biên giới Trung Quốc. Đây là một trong những phiên xử tập thể nghiêm khắc nhất trong những năm gần đây tại Trung Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét