
Tổng thống Trump: Nga-Mỹ-Trung cùng giải trừ vũ khí hạt nhân; Trung Quốc bác bỏ Trung Quốc cương quyết bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đưa họ vào tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ và Nga. Trong khi hiệp ước New START sắp đến ngày hết hạn, thế giới đứng trước nguy cơ bước vào một thời kỳ bất định, nơi viễn cảnh kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu trở nên mong manh và khó lường hơn bao giờ hết.Hầm phóng hỏa tiễn tại Trung tâm Tham quan Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Hỏa tiễn Minuteman ở tiểu bang South Dakota, Hoa Kỳ. (Ảnh: Zack Frank / shutterstock)
<!>
Trung Quốc vừa bác bỏ đề nghị của Tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng Tám, theo đó Bắc Kinh sẽ cùng tham gia với Hoa Kỳ và Nga trong các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân. Giới chức ngoại giao Bắc Kinh cho rằng ý tưởng này là điều không thực tế.
Phát ngôn viên Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) tuyên bố Trung Quốc sẽ không tham dự, đồng thời nhấn mạnh rằng trách nhiệm chủ yếu nằm ở phía Hoa Kỳ.
Trong tuần lễ qua, tại Phòng Bầu dục, khi xuất hiện cùng Tổng thống Hàn Quốc Lý Tại Minh (Lee Jae Myung), ông Trump đã nêu vấn đề này và khẳng định rằng giải trừ hạt nhân là điều trọng yếu. Ông Trump cho biết vấn đề này cũng đã được thảo luận trong thượng đỉnh ngày 15 tháng Tám tại Alaska với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và ông bày tỏ hy vọng Trung Quốc cũng sẽ tham gia vào tiến trình. Tổng thống Trump nói thêm rằng Nga đã sẵn sàng, và ông tin rằng “Trung Quốc rồi cũng sẽ sẵn sàng”.
“Một trong những điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện với Nga và với Trung Quốc là giải trừ hạt nhân, và điều đó hết sức quan trọng. … Giải trừ vũ khí hạt nhân là một cuộc đấu lớn, nhưng Nga sẵn sàng thực hiện, và tôi nghĩ Trung Quốc rồi cũng sẽ sẵn sàng. Chúng ta không thể để vũ khí hạt nhân lan tràn. Chúng ta phải ngăn chặn vũ khí hạt nhân,” ông Trump phát biểu.
Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) – có hiệu lực 10 năm kể từ năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021 và là hiệp ước duy nhất còn lại giữa Hoa Kỳ và Nga – sẽ mãn hạn ngày 5 tháng Hai, 2026. Sau khi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung sụp đổ vào năm 2019, New START là rào cản cuối cùng ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.
Chi Tiết Về Hiệp Ước và Kho Vũ Khí
Giới hạn của New START quy định mỗi bên không được triển khai quá 1,550 đầu đạn, 700 hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, hỏa tiễn phóng từ tàu ngầm, và oanh tạc cơ chiến lược; tổng cộng không quá 800 bệ phóng và oanh tạc cơ. Hiệp ước cũng cho phép thanh tra tại chỗ, bảo đảm sự minh bạch trong việc thi hành.
Triển vọng đàm phán mới được dự đoán là sẽ vô cùng khó khăn, bởi Nga muốn Anh và Pháp – hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thuộc khối NATO – cũng phải tham gia.
Kho vũ khí hiện nay:
Hoa Kỳ & Nga mỗi bên sở hữu trên 5,000 đầu đạn
Trung Quốc sở hữu khoảng 600 (tăng từ 500 năm 2024), có thể đạt 1,500 đầu đạn vào năm 2035. Dù vậy, ngay cả trong kịch bản Trung Quốc tăng cường số lượng đầu đạn hạt nhân đến mức cao nhất, kho vũ khí của họ cũng chỉ bằng một phần ba so với Nga hay Hoa Kỳ.
Pháp sở hữu khoảng 290 đầu đạn.
Anh sở hữu khoảng 225 đầu đạn.
Thiên Vân, theo The Epochtimes
Doanh số bán xe Tesla giảm 40% tại châu Âu khi đối thủ xe điện Trung Quốc BYD tăng gấp ba lần
THỨ NĂM, 28 8 2025,
Arjun Kharpal
- Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), tổng số xe Tesla đăng ký mới tại châu Âu đạt 8.837 xe trong tháng 7, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
- BYD ghi nhận 13.503 xe đăng ký mới trong tháng 7, tăng 225% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Nhà sản xuất ô tô của Elon Musk đang phải đối mặt với một số thách thức tại châu Âu, bao gồm sự cạnh tranh gay gắt đang diễn ra và tổn hại đến uy tín của thương hiệu.
Doanh số bán xe Tesla tại châu Âu đã giảm mạnh trong tháng 7, đánh dấu tháng giảm thứ bảy liên tiếp của công ty, trong khi đối thủ BYD của Trung Quốc lại tăng trưởng mạnh trong tháng, theo dữ liệu được công bố hôm thứ Năm.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), tổng số xe Tesla đăng ký mới trong tháng 7 đạt 8,837 chiếc, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, BYD ghi nhận 13,503 lượt đăng ký mới trong tháng 7, tăng 225% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo dữ liệu của ACEA, doanh số của Tesla sụt giảm ngay cả khi doanh số bán xe điện chạy pin nói chung tăng ở châu Âu.
Nhà sản xuất ô tô của Elon Musk đang phải đối mặt với một số thách thức tại châu Âu, bao gồm cạnh tranh gay gắt đang diễn ra và tổn hại danh tiếng thương hiệu do những phát ngôn gây hấn của tỷ phú này cùng mối quan hệ với chính quyền Trump.
Tesla đã gặp khó khăn trên toàn cầu trong thời gian gần đây. Doanh thu bán ô tô của công ty đã giảm trong quý 2 năm nay và Musk cảnh báo rằng hãng xe này "có thể sẽ gặp một vài quý khó khăn" phía trước.
Một trong những vấn đề của Tesla là hãng chưa có sự đổi mới đáng kể nào về dòng xe của mình. Năm nay, công ty cho biết họ đang nghiên cứu một mẫu xe điện giá cả phải chăng hơn với "sản lượng lớn" dự kiến vào nửa cuối năm 2025, và các nhà đầu tư hy vọng điều này sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng.
Thomas Besson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngành ô tô tại Kepler Cheuvreux, cho biết ban lãnh đạo Tesla đã cố gắng "thuyết phục các nhà đầu tư rằng Tesla không thực sự là một công ty ô tô" bằng cách nói về trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ tự hành.
"Họ nói về hầu hết mọi thứ khác ngoại trừ chiếc xe họ đang bán với tốc độ chậm hơn hiện tại bởi vì tuổi đời của xe họ cao hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm mới nhất không thành công như mong đợi, đặc biệt là Cybertruck", Besson phát biểu với CNBC hôm thứ Năm.
Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô Mỹ đang phải đối mặt với các đối thủ Trung Quốc, những công ty đang ráo riết tung ra các mẫu xe mới và đẩy mạnh việc thâm nhập vào châu Âu. BYD đã dẫn đầu xu hướng này, mở các phòng trưng bày trên khắp lục địa và ra mắt xe với mức giá cạnh tranh trong hai năm qua.
Theo dữ liệu từ JATO Dynamics công bố tháng trước, các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị phần kỷ lục hơn 5% trong nửa đầu năm, một mức cao kỷ lục.
Không chỉ Tesla cảm nhận được sức nóng từ sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Stellantis, chủ sở hữu thương hiệu xe Jeep, Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc, Toyota và Suzuki của Nhật Bản, đều ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm trước về số lượng xe đăng ký mới tại châu Âu trong tháng 7.
Ngược lại, Volkswagen, BMW và Renault Group nằm trong số những hãng ghi nhận mức tăng trưởng về số lượng xe đăng ký mới tại châu Âu trong tháng.
Tesla sales plunge 40% in Europe as Chinese EV rival BYD's tripl
TQ: Bất động sản Vũ Hán xuống dốc không phanh; nợ nần đè bẹp thế hệ 8x
1 giờ trước
Gần đây blogger tài chính người Hoa, ông Huy Hồ, đã chia sẻ một câu chuyện cảm động về một đồng nghiệp cũ, một người đàn ông Hồ Bắc sinh vào những năm 1980, đã chọn tự tử vì áp lực bất động sản và nợ nần. Bi kịch cá nhân này cũng phản ánh thực tế khắc nghiệt của thị trường bất động sản Trung Quốc hiện nay. Khi bất động sản, vốn được coi là tài sản, lại biến thành nợ nần chồng chất, vô số gia đình trung lưu như người đàn ông này đang bị đổ vỡ.

Cuộc khủng hoảng nợ của các nhà phát triển bất động sản khiến những tòa nhà dang dở có mặt khắp nơi. (Ảnh: Getty Images)
“Giấc mơ trở về nhà” tan vỡ, từ thu nhập cao ở Bắc Kinh đến nợ nần chồng chất ở Vũ Hán
Hôm 23/8, blogger tài chính Huy Hồ đưa tin về một đồng nghiệp cũ của ông đã tự tử hồi tuần trước. Người đồng nghiệp cấp dưới của ông, họ Lưu, sinh năm 1983 và từng làm giám đốc bán hàng cho nhiều dự án trên toàn quốc. Huy Hồ cho biết ông rất sốc khi biết người đồng nghiệp cũ đã ra đi mãi mãi. “Tôi không thể tin được một cuộc đời tươi đẹp như vậy lại ra đi như thế.”
Ông cho biết Tiểu Lưu từ Hồ Bắc đến Bắc Kinh, cách xa hàng ngàn dặm. Vợ anh Lưu, cũng là người Hồ Bắc, làm quản lý tại một câu lạc bộ giải trí lớn ở Bắc Kinh. Cả hai đều có thu nhập cao ở Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2018, Tiểu Lưu bày tỏ mong muốn rời Bắc Kinh, tạm biệt những ngày tháng lao động nhập cư và trở về Vũ Hán để phát triển sự nghiệp.
Theo ông Huy Hồ, Tiểu Lưu đã tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, phát triển bất động sản và vận hành tại Bắc Kinh. Anh Lưu cảm thấy mình có thể tạo ra sự khác biệt ở quê nhà. Vì con gái không thể tiếp tục học ở Bắc Kinh, họ đã bán căn nhà ở Bắc Kinh và mua thêm hai căn nữa ở Vũ Hán. Họ cũng mở 3 chi nhánh môi giới bất động sản “I Love My Home” tại khu vực đô thị trung tâm Vũ Hán.
Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc, đã chịu tác động kinh tế nghiêm trọng do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Theo ông Huy Hồ, 3 công ty bất động sản của Tiểu Lưu đã đóng cửa. Sau đó, anh mua một cửa hàng và một tòa nhà văn phòng. Anh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, và dưới áp lực tài chính, kết quả học tập của các con anh không được tốt. Điều này cuối cùng đã dẫn đến kết cục bi thảm của Tiểu Lưu.
Thị trường bất động sản Vũ Hán dẫn đầu toàn Trung Quốc về độ xuống dốc, gia tăng tịch thu tài sản
Trải nghiệm cá nhân của anh Tiểu Lưu không phải là trường hợp cá biệt, mà là bức tranh chân thực về sự sụp đổ hoàn toàn của thị trường xây dựng Vũ Hán.
Theo Soufan.com, giá nhà cũ ở Vũ Hán dẫn đầu đà tuột dốc tại các thủ phủ tỉnh thành trên toàn quốc, giảm mạnh 52%, xuống mức gần như ngạt thở. Trên mạng xã hội, nhiều chủ nhà ở Vũ Hán phàn nàn rằng những ngôi nhà từng có giá hàng triệu nhân dân tệ giờ chỉ còn bán được với giá 300.000 hoặc 400.000 nhân dân tệ.
Xu hướng về số lượng bất động sản bị tịch thu là một thước đo quan trọng của nền kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản. Guoxinda Data đã công bố báo cáo phân tích dữ liệu lớn toàn quốc về bất động sản bị tịch thu từ tháng 1 đến tháng 12/2024. Dữ liệu cho thấy từ tháng 1 đến tháng 12/2024, số lượng bất động sản bị tịch thu được niêm yết đấu giá trên toàn quốc đạt 657.842, tăng 51,69% so với cùng kỳ năm trước.
Vũ Hán đứng đầu trong số 40 thành phố lớn và vừa có số lượng nhà đất niêm yết cao nhất từ tháng 1 đến tháng 12/2024, với 12.474 căn hộ được niêm yết.
Ông Huy Hồ, thậm chí còn phát hiện ra rằng số lượng bất động sản bị tịch thu ở Vũ Hán đã tăng hơn 5 lần trong 3 năm qua, cho thấy ngày càng nhiều gia đình buộc phải đấu giá nhà do không có khả năng trả nợ thế chấp.
Ông tiết lộ rằng những người sinh ra vào thập niên 1980 là những người tham gia giao dịch bất động sản nhiều nhất và đã mua nhiều bất động sản ở các thành phố trên khắp cả nước. Nợ vượt quá một triệu nhân dân tệ là chuyện thường tình. Trong bối cảnh này, bất động sản, vốn từng là tài sản, giờ đây đã trở thành khoản nợ. Nợ nần đã đè bẹp những người sinh ra vào thập niên 1980, những người đang ở độ tuổi sung sức nhất.
Sự sụp đổ kép của khái niệm và thực tế
Ngoài dữ liệu vĩ mô, những khó khăn trên thị trường bất động sản Vũ Hán còn xuất phát từ sự thay đổi lớn trong quan niệm mua nhà của người dân.
Gần đây, blogger Tiểu Minh đã đến thăm quận Hán Dương, Vũ Hán và nhận thấy hai bên đường đầy những tòa nhà chung cư siêu cao tầng, tổng cộng 50 đến 60 tầng. Tuy nhiên, các tài xế taxi nhận xét rằng giá của những ngôi nhà này chỉ là trò đùa. Vài năm trước, những ngôi nhà này bán rất chạy, có lúc lên tới 24.000 nhân dân tệ/mét vuông. Giờ đây, giá đã giảm xuống còn 13.000 nhân dân tệ/mét vuông. Ban đầu, chủ nhà nghĩ rằng họ đã mua được một món hời. Nhưng giờ đây, nếu muốn bán nhà, họ sẽ phải chịu lỗ hàng trăm ngàn nhân dân tệ, ngoài khoản tiền gốc (tiền trả trước).
Ông cho biết vài năm trước, các tòa nhà chung cư siêu cao tầng (50-60 tầng) ở Vũ Hán có tầm nhìn tuyệt đẹp và giá rất cao. Vào thời kỳ đỉnh cao, dự án làng Trung Gia ở Hán Dương được bán với giá 28.000 nhân dân tệ/mét vuông; trong khi các tòa nhà chung cư siêu cao tầng do Wanda phát triển trên phố Hạ Hàn (tổng chiều cao 60 tầng) đạt đỉnh 40.000 nhân dân tệ/mét vuông. Ai có thể ngờ rằng tư duy ngày nay đã thay đổi, ưa chuộng nhà ở mật độ thấp, càng ít tầng càng tốt, và những tòa nhà chung cư được gọi là siêu cao tầng đã bị bỏ hoang.
Tiểu Minh còn nói thêm rằng vài năm trước, mọi người đều tin rằng giá nhà ở các khu vực lân cận sẽ tăng mạnh sau khi tàu điện ngầm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, thực tế ngược lại. Những ví dụ như vậy rất nhiều. Chẳng hạn, ở Bàn Long Thành, Hoàng Bì, Vũ Hán, giá nhà đã rất cao trước khi tàu điện ngầm đi vào hoạt động. Việc công khai giá nhà thậm chí còn cao hơn sau khi tàu điện ngầm đi vào hoạt động đã thu hút nhiều nhà đầu tư, và giá nhà đã tăng lên hơn 13.000 nhân dân tệ/mét vuông. Giờ đây, khi tàu điện ngầm đi vào hoạt động, giá nhà đã giảm xuống còn 6.000 đến 7.000 nhân dân tệ/mét vuông.
Ông than thở: “Vài năm trước, người dân bị tẩy não đến mức tin rằng ngay cả khi có tiền, họ cũng chưa chắc có thể mua được nhà ở thành phố lớn. Không chỉ giá nhà ở các thành phố lớn quá cao mà còn có đăng ký hộ khẩu. Việc đáp ứng các yêu cầu để mua nhà đã vô cùng khó khăn, và việc đáp ứng các yêu cầu để có được hộ khẩu còn khó khăn hơn nữa.”
Hiện nay, do suy thoái kinh tế và khó khăn tài chính của chính quyền địa phương, các thành phố lớn đã dỡ bỏ các hạn chế mua nhà và giảm đáng kể yêu cầu đăng ký hộ khẩu. Điều này đã mang lại cho người mua nhà nhiều lựa chọn hơn, và lãi suất thế chấp đã đạt mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, những chủ nhà vốn đã phải trả giá cao đang hoàn toàn thay đổi bởi sự sụp đổ của bong bóng bất động sản.
Theo Phương Hiểu/ The Epoch Times
Đại công ty năng lượng Mỹ ‘đang đàm phán bí mật’ để quay trở lại Nga
1 giờ trước
ExxonMobil có thể trở lại dự án Sakhalin-1 với sự chấp thuận của ông Putin và sự hậu thuẫn của Rosneft, nhưng còn tùy vào quan hệ Mỹ–Nga, tình hình các lệnh trừng phạt và các điều kiện tài chính thuận lợi.

Một nhà máy ExxonMobil ở Mỹ (Ảnh: washingtonpost.com)
Theo tường thuật của tờ Wall Street Journal, tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ ExxonMobil đang bí mật xúc tiến những cuộc thương thuyết nhằm chuẩn bị cho khả năng trở lại Nga, cụ thể là tái gia nhập dự án dầu khí Sakhalin-1 tại vùng Viễn Đông. ExxonMobil cùng nhiều công ty phương Tây khác đã rút lui khỏi Nga vào năm 2022 sau khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới đây, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép ExxonMobil tái nắm giữ cổ phần trong dự án Sakhalin-1. Quyết định này trùng khớp với cuộc hội kiến giữa ông Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Alaska.
Những cuộc thương lượng kín đáo đã diễn ra giữa các lãnh đạo cấp cao của ExxonMobil và công ty năng lượng quốc doanh Rosneft của Nga. Theo nguồn tin, Phó Chủ tịch cao cấp Neil Chapman đã gặp Tổng giám đốc Rosneft, ông Igor Sechin, tại thủ đô Doha của Qatar. Dù ông Sechin hiện đang chịu chế tài của Hoa Kỳ, cuộc tiếp xúc này cho thấy ExxonMobil vẫn nuôi ý định trở lại Nga.
Dẫu vậy, khả năng tái tham gia dự án Sakhalin-1 còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện. Trước hết, cục diện chính trị và quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Nga sẽ đóng vai trò quyết định, đặc biệt là khả năng Tổng thống Trump có thể hạ nhiệt cuộc xung đột hoặc nới lỏng các biện pháp chế tài.
Bên cạnh đó, ExxonMobil cũng chú trọng đến những điều khoản tài chính mà chính phủ Nga sẽ đưa ra, bởi tập đoàn này mong muốn thu hồi các tổn thất phát sinh sau khi rút lui khỏi dự án vào năm 2022.
Về phía Rosneft, công ty quốc doanh này tỏ ra sẵn sàng khôi phục vai trò đối tác của Hoa Kỳ, vì đánh giá cao nguồn vốn, kỹ thuật cùng kinh nghiệm quản trị mà ExxonMobil có thể đóng góp cho một dự án quy mô lớn như Sakhalin-1.
Hiện nay, cơ cấu sở hữu của dự án được phân chia như sau:
Công ty con của Rosneft, Sakhalinmorneftegaz-Shelf, đang nắm giữ 30% cổ phần trước đây của Exxon.
Liên danh Nhật Bản Sodeco vẫn giữ 30%.
Doanh nghiệp quốc doanh Ấn Độ ONGC Videsh giữ 20%.
Tầm quan trọng của Sakhalin-1 vượt xa phạm vi kinh tế, bởi đây là một trong những dự án năng lượng lớn nhất của Nga. Việc ExxonMobil có thể trở lại không chỉ mang ý nghĩa phục hồi lợi ích tài chính, mà còn là dấu hiệu cho thấy khả năng tan băng trong bang giao Mỹ–Nga.
Thiên Vân thực hiện, theo RT
Ông Trump tổ chức cuộc họp về Gaza – Israel gấp rút mua thêm UAV
1 giờ trước
Ngày 27/8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chủ trì một cuộc họp tại Nhà Trắng về tình hình chiến sự tại Gaza và công bố một kế hoạch toàn diện nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Palestine. Đặc phái viên Hoa Kỳ, ông Steve Witkoff, cho biết Washington kỳ vọng cuộc chiến có thể kết thúc vào cuối năm nay.

Người Palestine tìm kiếm người còn sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà sau cuộc tấn công của Israel vào trại al-Maghazi ở trung tâm Dải Gaza hôm 11/12/2023. (Ảnh: AFP qua Getty Images)
Tuy nhiên, trong khi các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh, cuộc tấn công của Israel vào Gaza tiếp tục leo thang. Theo hãng tin Reuters, xe tăng Israel đã tiến vào khu vực Ebad-Alrahman, phía bắc Thành phố Gaza, khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán. Dù sau đó Israel rút quân về khu vực Jabalia, các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực Shejaia, Zeitoun và Sabra. Quân đội Israel tuyên bố đang phá hủy cơ sở hạ tầng của các tổ chức khủng bố và loại bỏ phần tử cực đoan.
Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar để thảo luận về các diễn biến mới. Mặc dù chi tiết không được tiết lộ, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn hoặc ít nhất là hạn chế leo thang.
Cuộc xung đột hiện tại bắt đầu từ ngày 7/10/2023, khi lực lượng Hamas mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin đưa về Gaza. Đáp lại, Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn kéo dài đến nay.
Song song với các hành động quân sự, Israel đang tăng cường năng lực chiến đấu thông qua các hợp đồng mua sắm công nghệ quân sự. Theo trang tin quân sự The Defense Post, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ký hợp đồng với công ty Xtend Defense (Mỹ) để mua 5.000 UAV cảm tử, với tổng giá trị khoảng 5,87 triệu USD.
Các thiết bị drone này có kích thước nhỏ (dài 25 cm), sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR), mang được tải trọng 2,5 kg và chủ yếu được sử dụng cho các đơn vị chiến thuật tiền tuyến. Với mức giá khoảng 1.044 USD mỗi chiếc, Israel kỳ vọng số drone này sẽ được giao trong vòng 2,5 tháng và giúp nâng cao hiệu quả tác chiến trên bộ.
Tuy nhiên, các hành động gần đây của Israel, đặc biệt là vụ không kích vào Bệnh viện Nasser hôm 25/8 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, bao gồm nhân viên y tế và nhà báo, đã gây phẫn nộ quốc tế. Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và yêu cầu điều tra trách nhiệm. Phía Israel tuyên bố mục tiêu là một camera do Hamas lắp đặt, trong khi Thủ tướng Netanyahu gọi đây là một “tai nạn thương tâm”.
Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng về sự việc, cho biết ông “không chấp nhận” cách xử lý này. Dù vậy, Nội các An ninh Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên tiếp tục tấn công sâu hơn vào Thành phố Gaza hay phản hồi các đề xuất ngừng bắn đang được đưa ra.
Tuần trước, Hamas cho biết họ đã chấp nhận kế hoạch ngừng bắn từ các nhà trung gian Ả Rập. Một quan chức từ Qatar cho biết đề xuất đang được thảo luận “gần như giống hệt” với dự thảo trước đó mà đặc phái viên Witkoff đưa ra và Israel đã chấp nhận.
Thỏa thuận được cho là bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, việc thả một số trong 50 con tin còn lại do Hamas bắt giữ để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine, tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza và lộ trình hướng tới các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn lâu dài.
Lý Ngọc t/h
Thế Giới
Đàm phán hòa bình Ukraine phải được giữ bí mật – Điện Kremlin
2 giờ trước
Thảo luận công khai về chi tiết các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine có thể gây hại cho tiến trình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm thứ Ba (26/8) khi được hỏi về những nhượng bộ nào mà Nga có thể sẵn sàng đưa ra, theo RT.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Viiviien/ShutterStock)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với NBC News tuần trước rằng Moscow sẵn sàng “cho thấy một số linh hoạt” về vấn đề Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh Alaska gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau đó nói với cùng chương trình rằng “nền ngoại giao năng động” của Tổng thống Trump đã thuyết phục Moscow đưa ra “những nhượng bộ đáng kể”. Ông Vance nói:
“Tôi nghĩ người Nga đã đưa ra những nhượng bộ đáng kể với Tổng thống Trump. Lần đầu tiên trong 3 năm rưỡi của cuộc xung đột, họ thực sự sẵn sàng linh hoạt trong một số yêu cầu cốt lõi. Họ đã nói về những điều cần thiết để chấm dứt chiến tranh. Tất nhiên, họ chưa hoàn toàn sẵn sàng, nếu không thì chiến tranh đã kết thúc, nhưng chúng tôi đang tham gia tiến trình ngoại giao này một cách thiện chí. Chúng tôi đang cố gắng đàm phán hết sức có thể với cả Nga và Ukraine để tìm điểm chung nhằm chấm dứt giết chóc. Tổng thống đang tiến hành một nền ngoại giao quyết liệt, mạnh mẽ, vì chiến tranh này không có lợi cho ai—không có lợi cho châu Âu, Hoa Kỳ, cũng không có lợi cho Nga hay Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao.”Nga đã đưa ra những nhượng bộ đáng kể hướng tới thỏa thuận hòa bình – Phó TT. Vance
Tổng thống Trump sau đó nói trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 25/8 rằng:
“… Việc ông ấy [Putin] đến Alaska, đất nước chúng ta, tôi nghĩ đó là một tuyên bố lớn rằng ông ấy muốn giải quyết cuộc chiến. Thật không dễ dàng cho ông ấy khi đến Alaska, các bạn biết đấy, để ông ấy đến đây.”Tổng thống Trump: Chúng ta không chi tiền cho Ukraine nữa
Ông Peskov nhắc lại rằng các cuộc đàm phán Trump – Putin đánh dấu một bước đột phá ngoại giao, nhưng nhấn mạnh Moscow có ý định giữ bí mật các chi tiết của cuộc đàm phán.
“Bàn về các chi tiết một cách công khai và ngoài bối cảnh rộng hơn của cuộc xung đột thì khó có thể mang lại lợi ích cho mục tiêu chung của chúng ta. Chúng tôi tin rằng công việc như vậy cần được thực hiện riêng tư, nếu muốn đạt được kết quả,” ông nói.
Ông Lavrov đã nhiều lần bị chất vấn trong chương trình Meet the Press của NBC về việc liệu ông Putin có cam kết đàm phán trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine hay không. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng Tổng thống Putin chưa loại trừ khả năng đó, nhưng khẳng định cuộc gặp cần phải có ý nghĩa.
“Đúng, ông ấy [Putin] sẵn sàng gặp, nhưng không, chúng tôi không thể gặp chỉ để ông ấy [Zelensky] có một bức ảnh và nói rằng ‘giờ tôi là hợp pháp’,”ông Lavrov nói.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga ám chỉ việc nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn từ năm ngoái và Moscow đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào mà ông ký kết.
Ông Peskov củng cố phát biểu của ông Lavrov, nói rằng bất kỳ cuộc tiếp xúc cấp cao nào giữa Nga và Ukraine “cần được chuẩn bị đúng cách để có kết quả”. Ông bổ sung rằng Nga “vẫn cam kết giải quyết xung đột Ukraine, ưu tiên bằng các biện pháp chính trị – ngoại giao hòa bình.”
Trước đó hôm 21/8, Đài CBS News dẫn nguồn thạo tin cho biết Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã ban hành chỉ thị yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine với các đối tác tình báo đồng minh.
Bản ghi nhớ, đề ngày 20/7 và có chữ ký của bà Gabbard, yêu cầu các cơ quan không chia sẻ thông tin với liên minh tình báo “Ngũ Nhãn” (gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand).
CBS News có được bản ghi nhớ này thông qua nhiều quan chức tình báo Mỹ (yêu cầu không tiết lộ danh tính do tính nhạy cảm của vấn đề an ninh quốc gia).
Bảo Minh (t/h)***
Đan Mạch triệu nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ liên quan vấn đề Greenland
1 giờ trước
Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất tại Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen sau các thông tin cho rằng công dân Mỹ đã có các hoạt động gây ảnh hưởng ở Greenland.

Greenland. (Ảnh: Kedardome/Shutterstock)
Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất tại Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen sau các thông tin cho rằng công dân Mỹ đã có các hoạt động gây ảnh hưởng ở Greenland, đài DR đưa tin ngày 27/8 dẫn lời Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông muốn Mỹ tiếp quản đảo Greenland – hòn đảo Bắc Cực giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược – vì lý do an ninh quốc gia của Mỹ và quốc tế. Ông cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu đó.
Chính phủ Đan Mạch tin rằng ít nhất ba công dân Mỹ có liên hệ với chính quyền ông Trump đã tham gia vào các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật tại lãnh thổ Đan Mạch, DR dẫn các nguồn tin.
DR không nêu tên các cá nhân liên quan.
“Bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của vương quốc (Đan Mạch) đương nhiên là không thể chấp nhận được”, DR dẫn lời Ngoại trưởng Rasmussen. “Với bối cảnh đó, tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao triệu tập quyền đại biện Mỹ để có một cuộc trao đổi”, ông Rasmussen nói thêm.
Phái bộ Mỹ tại Copenhagen hiện do Quyền đại biện Mark Stroh đứng đầu, theo thông tin trên trang web của phái bộ.
Anh Trần
Mỹ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 50% đối với hàng Ấn Độ
2 giờ trước
Bắt đầu từ 0h01 ngày 27/8 (theo giờ Mỹ), thuế với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ sẽ được nâng lên 50%, từ mức 25% trước đó.

Tổng thống Donald J. Trump tiếp đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng, vào thứ Năm, ngày 13 tháng 2 năm 2025. (Ảnh Joyce N. Boghosian/Nhà Trắng)
Nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới hiện là một trong những nước bị Mỹ áp thuế cao nhất toàn cầu. Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thêm 25% thuế hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, với lý do nước này vẫn mua dầu Nga. Động thái này có thể đe dọa mối quan hệ của Mỹ với một trong các đối tác thương mại quan trọng nhất của họ, đồng thời kéo giá nhiều mặt hàng lên cao.
New Delhi đầu tháng này ra tín hiệu sẽ trả đũa thuế nhập khẩu của Mỹ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ gần đây phàn nàn quốc gia này đang bị đối xử không công bằng vì mua dầu Nga, khi nhiều nước khác cũng làm điều này mà không bị áp thuế trừng phạt.
Ví dụ, Trung Quốc – một khách mua lớn khác của dầu Nga – hiện chịu thuế nhập khẩu 30%. Dù vậy, ông Trump cảnh báo sẽ sớm áp thuế này với Bắc Kinh.
Thâm hụt thương mại Mỹ – Ấn tăng mạnh trong thập kỷ qua, nhưng nguyên nhân là cả hai nước cùng tăng gấp đôi lượng hàng nhập khẩu của nhau. Năm ngoái, nước này mua 87 tỷ USD hàng từ Ấn Độ, trong khi chỉ xuất khẩu sang đây 42 tỷ USD, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ. Khi ông Trump áp thuế nhập khẩu lên Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu và đầu năm nay, doanh nghiệp Mỹ đã chuyển hướng sang sản xuất tại Ấn Độ.
Các sản phẩm Washington mua chủ yếu từ New Delhi là dược phẩm, thiết bị viễn thông, smartphone và hàng dệt may. Dù vậy, smartphone hiện được miễn thuế đối ứng.
Với các sản phẩm đã bị áp thuế theo ngành, thuế sẽ không bị cộng dồn. Ví dụ, nhôm và thép từ Ấn Độ vẫn chịu thuế 50% như các nước khác, thay vì 100%. Trong khi đó, các mặt hàng Mỹ xuất sang Ấn Độ chủ yếu là dầu khí, hóa chất và linh kiện hàng không vũ trụ – những ngành có thể chịu tổn thất lớn nếu New Delhi đáp trả bằng thuế nhập khẩu đối với hàng của Mỹ.
Anh Trần
Starship vươn xa: Chuyến bay thử nghiệm thứ 10 đánh dấu bước tiến lớn của SpaceX
2 giờ trước
Tối ngày 26/8, SpaceX đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm lần thứ 10 của tên lửa Starship, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển dòng tên lửa tái sử dụng mạnh mẽ nhất thế giới. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong một chuyến bay thử nghiệm, Starship đã đưa thành công 8 vệ tinh mô phỏng vào quỹ đạo và thực hiện hạ cánh thẳng đứng, cho dù sau đó tàu vũ trụ bị lật và bốc cháy.

Vào ngày 26 tháng 8 năm 2025, tên lửa SpaceX Starship của Hoa Kỳ đã phóng từ Starbase ở Texas để thực hiện chuyến bay thử nghiệm thứ 10. (Ảnh chụp màn hình video)
Chuyến bay cất cánh từ bãi phóng Starbase ở miền nam Texas. Tên lửa khổng lồ cao 123 mét được phóng lên quỹ đạo nhờ sự hỗ trợ từ tầng đẩy Super Heavy, vốn đã tách thành công khỏi tầng trên và hạ cánh có kiểm soát xuống Vịnh Mexico chỉ ba phút sau khi phóng.
Khoảng 30 phút sau khi rời bệ phóng, Starship đã triển khai tám vệ tinh mô phỏng thông qua cơ chế phân phối dạng “Pez”, lần đầu tiên thử nghiệm năng lực triển khai tải trọng trong không gian. Sau đó, tàu tiếp tục bay quanh quỹ đạo Trái Đất, tiến hành đốt động cơ để thực hiện quá trình tái nhập khí quyển, trong đó SpaceX thu thập dữ liệu quan trọng về hệ thống cách nhiệt và cấu trúc thân tàu – những yếu tố then chốt trong các sứ mệnh có người lái tương lai.
Trong giai đoạn quay lại Trái Đất, Starship đã hoàn thành cú “lộn vòng” và giảm tốc thành công, sau đó hạ cánh thẳng đứng xuống Ấn Độ Dương. Mặc dù con tàu bị lật và bốc cháy sau khi tiếp đất, nhưng cú hạ cánh vẫn được xem là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, vì nó hoàn thành được mục tiêu kiểm tra chính.
Thành công này đánh dấu một bước tiến đáng kể so với các lần thử nghiệm trước đây từng gặp nhiều trục trặc, đồng thời tạo nền tảng kỹ thuật vững chắc cho sứ mệnh “Artemis III” của NASA – sứ mệnh đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng, dự kiến diễn ra vào năm 2027. NASA đã ký hợp đồng trị giá 2,9 tỷ USD với SpaceX để sử dụng Starship làm hệ thống hạ cánh có người lái trong sứ mệnh này.
Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có thể vượt mặt Mỹ trong “cuộc đua lên Mặt Trăng”, với mục tiêu chiếm ưu thế trong việc khai thác tài nguyên và thiết lập căn cứ lâu dài. Do đó, thành công kỹ thuật của SpaceX được xem là yếu tố chiến lược quan trọng.
Sean Duffy, Quyền Giám đốc NASA, đã ca ngợi chuyến bay thử nghiệm là “một thành công lớn”, giúp mở đường cho các sứ mệnh có người lái sử dụng Starship. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng còn nhiều rào cản kỹ thuật cần vượt qua, bao gồm việc tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo và hạ cánh an toàn lên Mặt Trăng, trước khi Starship sẵn sàng cho các sứ mệnh không gian sâu.
Elon Musk, CEO của SpaceX, cho biết công ty đang hướng đến một chuyến bay thử nghiệm tiếp theo trong 3–4 tuần tới, nhờ vào việc nhiệm vụ thứ 10 diễn ra theo đúng kế hoạch, không gây ra yêu cầu điều tra chính thức từ cơ quan quản lý liên bang.
Ngoài vai trò trong chương trình Mặt Trăng của NASA, Starship còn giữ vị trí trọng yếu trong các kế hoạch của Musk về mở rộng mạng lưới vệ tinh Starlink. Việc sử dụng Starship sẽ cho phép SpaceX phóng các lô vệ tinh lớn hơn, thay thế dần cho tên lửa Falcon 9 hiện tại.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng xem Starship là phương tiện chính để đưa con người lên sao Hỏa. Cửa sổ phóng thuận lợi tiếp theo cho hành trình đến Hỏa tinh sẽ mở vào cuối năm 2026, với thời gian bay rút ngắn. SpaceX hy vọng sẽ triển khai tối đa 5 tàu Starship không người lái để vận chuyển hàng hóa lên hành tinh đỏ vào thời điểm đó.
Lý Ngọc theo Epoch Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét