Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2025

Tin tức-thời sự ngày 24 tháng 8 năm 2025 - Lion Nguyen



Cựu quan chức tình báo Mỹ David Kamioner gần đây nói với The Epoch Times rằng ông kỳ vọng chính quyền Trump sẽ nhanh chóng hành động, mạnh tay trấn áp các hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên lãnh thổ Mỹ. Kể từ năm 2022, các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ trên đất Mỹ không ngừng gia tăng, thậm chí vào tháng 6/2025, ĐCSTQ tuyên bố sẽ giả danh học viên Pháp Luân Công để thực hiện đe dọa đánh bom và xả súng nhằm vào cuộc diễu binh kỷ niệm 250 năm Quân đội Mỹ tại Washington.
<!>
Về tình hình trên, ông Kamioner cho biết: “Mối đe dọa từ ĐCSTQ đối với Mỹ rất đáng lo ngại. Nhiều đặc vụ của ĐCSTQ, bao gồm cả nhân sự bán quân sự và tình báo, hiện có thể đang hoạt động trên lãnh thổ Mỹ.”

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong một tuyên bố cho biết, vào ngày 14/6/2025, một email giả mạo danh người sáng lập Pháp Luân Công đã sử dụng địa chỉ email của biên tập viên tờ Epoch Times. Email này đe dọa rằng sẽ có người giả danh người tập Pháp Luân Công để thực hiện vụ xả súng quy mô lớn và đánh bom nhằm vào đoàn diễu binh kỷ niệm 250 năm Quân đội Mỹ tại Washington, DC.

Email viết: “Ngày mai chúng tôi sẽ giả làm người tập Pháp Luân Công, mặc quần áo của các người. Sau khi cuộc diễu binh bắt đầu vào ngày mai, chúng tôi sẽ xả súng vào tất cả mọi người ở Washington, DC và ném bom! Ném bom xăng Molotov!”

Ông Kamioner bày tỏ lo ngại rằng các đặc vụ ĐCSTQ đang ẩn náu tại Mỹ có thể hoạt động mạnh hơn. Ông nói: “Những đặc vụ này có thể sẽ hoạt động mạnh mẽ. Họ có thể gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với các cộng đồng Mỹ trên khắp cả nước.”

Đoàn nghệ thuật Shen Yun và Pháp Luân Công từ lâu đã là mục tiêu hàng đầu của ĐCSTQ trong các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia tại Mỹ. Đoàn nghệ thuật Shen Yun, có trụ sở tại New York, trình diễn các chương trình thể hiện “Trung Quốc trước thời cộng sản”, thu hút hơn một triệu khán giả trực tiếp mỗi năm, khiến ĐCSTQ lo sợ và bất an.

Vào tháng Hai năm nay, buổi biểu diễn đầu tiên của Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Kennedy ở Washington, DC đã bị ĐCSTQ đe dọa đánh bom. Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ đã đến hiện trường điều tra và không phát hiện bom. Buổi biểu diễn vẫn diễn ra như kế hoạch.Những kẻ tấn công Shen Yun bên ngoài Trung tâm Lincoln được chỉ đạo bởi người thân ĐCSTQ

Về sự việc tại Trung tâm Kennedy, ông Kamioner nói: “Tôi không ngạc nhiên về điều này, bởi vì trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ đã cố gắng thông qua các nền tảng như TikTok và các hoạt động văn hóa, trí thức khác để khiến trung tâm chính trị của Mỹ nghiêng về cánh tả, làm suy yếu nước Mỹ. Đây là một ví dụ khác về hoạt động của ĐCSTQ trên đất Mỹ, gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ.”

Trước đó, học giả luật nổi tiếng, cựu giáo sư Khoa Luật Đại học Bắc Kinh, ông Viên Hồng Băng, nói với tờ Epoch Times: “Tại một cuộc họp mở rộng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương trước Đại hội 20 của ĐCSTQ vào năm 2022, ông Tập Cận Bình đã đề xuất một chiến lược lớn mới để đàn áp và bức hại sự phát triển của Pháp Luân Công ở nước ngoài.” Làn sóng đàn áp xuyên quốc gia này chủ yếu được thực hiện thông qua “chiến tranh dư luận” và “chiến tranh pháp lý.”

Kể từ tháng 3/2024, tờ New York Times đã liên tục đăng 12 bài báo tấn công Pháp Luân Công và Shen Yun. Nhà nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, ông Mark Yang, cho biết các bài báo này thường chứa thông tin sai lệch, không chính xác và gây hiểu lầm, thiếu bối cảnh quan trọng.

Hơn 750 cựu nghệ sĩ và hiện tại là nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun cùng hơn 800 người thân đã ký một bản kiến nghị, lên án các bài báo của tờ New York Times vì đã bóp méo nghiêm trọng và đưa ra những tuyên bố sai lệch về công việc, niềm tin và lối sống của họ.

Một cựu vũ công từng kiện Shen Yun được tờ New York Times đưa tin có quan hệ hợp tác với Học viện Vũ đạo Bắc Kinh do ĐCSTQ điều hành.

Nhà quan sát Trung Quốc kỳ cựu của tờ Politico, ông Phelim Kine, trong một bài đăng trên X về bài báo của The New York Times liên quan đến vụ kiện, viết: “Đây là một cuộc đảo chính tuyên truyền trong chiến dịch tuyên truyền của Bắc Kinh nhắm vào Pháp Luân Công kéo dài hàng chục năm qua.”

Về việc ĐCSTQ sử dụng chiến tranh truyền thông, chiến tranh pháp lý và các cơ quan Mỹ để đàn áp xuyên quốc gia đối với Shen Yun và các nhóm Pháp Luân Công tại Mỹ, ông Kamioner nói rằng mối đe dọa này “đã nằm trong tầm ngắm của chính phủ (Mỹ).” “Không chỉ là mối đe dọa theo cách truyền thống, mà còn thể hiện ở cấp độ văn hóa và tri thức.”

“Với những gì chúng ta biết, tôi tin rằng họ (chính quyền Trump) sẽ sớm thực hiện các biện pháp trấn áp mạnh tay trong vấn đề này.”

Ông Kamioner đề xuất Mỹ áp dụng các biện pháp như “hủy thị thực du học, truy vết dòng tiền, và chú ý đến những nhân vật trong các trường đại học và truyền thông Mỹ đã bị ĐCSTQ lợi dụng hoặc mua chuộc từ lâu” để đối phó với vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Vào tháng Ba năm nay, phóng viên Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), bà Iris Tao, đã đặt câu hỏi tại cuộc họp báo Nhà Trắng: “Chính quyền Trump phản ứng thế nào về vụ đe dọa tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Trung tâm Kennedy; Tổng thống nhấn mạnh về nghệ thuật và văn hóa, vậy đối với những tác nhân chính phủ nước ngoài cố gắng phá hoại nghệ thuật và văn hóa tại Mỹ, chính quyền dự định ứng phó ra sao?”

Người phát ngôn Nhà Trắng, cô Karoline Leavitt, đã cảnh báo rõ ràng các tác nhân chính phủ nước ngoài và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm. “Đừng gây rối,” cô Leavitt nói. “Chính quyền này sẽ xem xét vấn đề này rất nghiêm túc và truy cứu trách nhiệm.”

Ông Kamioner cho biết, trong việc đối phó với ĐCSTQ, ông Trump luôn rất tích cực. Ông nói: “Chính quyền Trump luôn rất chủ động trong vấn đề này, và tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi tin rằng họ đã nhận thức được mối đe dọa và sẽ sớm bắt tay vào xử lý.”

Theo Hạ Lệ / Epoch Times

Hoa Kỳ loại Trung Quốc, Nga khỏi chuỗi cung ứng cáp ngầm
2 giờ trước

Chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện lần cập nhật lớn đầu tiên kể từ năm 2001 đối với các quy định về cáp ngầm, nhằm tăng cường giám sát an ninh mạng và bảo vệ chuỗi cung ứng khỏi sự can thiệp từ các quốc gia đối địch như Trung Quốc, Nga và Iran
.

Sơ đồ cáp ngầm. (Ảnh: Shutterstock)

Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) đã phê duyệt dự thảo quy định mới, hiện đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng trước khi chính thức ban hành. Các quy định này sẽ nghiêm cấm các công ty từ các quốc gia đối thủ tham gia xây dựng, vận hành hoặc cung cấp thiết bị cho các tuyến cáp ngầm dưới biển của Hoa Kỳ, nhằm ngăn chặn rủi ro gián điệp và phá hoại an ninh thông tin.

Quy định mới có 3 mục tiêu chính:

Loại trừ các công ty có trụ sở tại các nước thù địch khỏi chuỗi cung ứng cáp ngầm của Mỹ.

Đơn giản hóa thủ tục phê duyệt đối với các công ty đến từ các nước đồng minh như Nhật Bản và châu Âu.

Tăng yêu cầu bảo mật: Các công ty được cấp phép sẽ phải nộp kế hoạch an ninh mạng chi tiết và đảm bảo không có sự tham gia của các thực thể nước ngoài bị cấm.

Hiện tại, quá trình phê duyệt kéo dài khoảng hai năm, nhưng FCC cho biết sẽ rút ngắn thời gian để khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân và công vào ngành cáp ngầm vốn tốn kém. Quy định mới cũng yêu cầu các nhà khai thác phải trải qua đánh giá sau mỗi 25 năm để duy trì giấy phép.
Vai trò chiến lược của cáp ngầm

Theo ước tính của FCC, hơn 95% lưu lượng dữ liệu quốc tế và khoảng 10 nghìn tỷ USD giao dịch tài chính mỗi ngày đi qua hệ thống cáp ngầm dưới đáy đại dương. Với tầm quan trọng chiến lược như vậy, việc kiểm soát quyền tiếp cận và bảo mật cáp ngầm được xem là ưu tiên an ninh quốc gia.

Hiện 90% cáp ngầm trên thế giới được sản xuất bởi ba công ty lớn: NEC (Nhật Bản), SubCom (Hoa Kỳ) và Alcatel Submarine Networks (Pháp). Phần còn lại thuộc về HMN Technologies, một công ty con của Huawei, đã mở rộng hoạt động tại châu Phi và các đảo Thái Bình Dương — điều này làm dấy lên lo ngại lớn từ phía Washington.

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google, Meta và Amazon Web Services (AWS) là những nhà đầu tư và vận hành chính trong lĩnh vực cáp ngầm, và chính phủ Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ dữ liệu mà các công ty này xử lý.
Mối lo ngại gia tăng từ Trung Quốc

Tháng 4 vừa qua, một tàu chở thủy thủ Trung Quốc làm hỏng tuyến cáp tại eo biển Đài Loan, cho thấy những rủi ro từ sự cố kỹ thuật và khả năng phá hoại.

Ngoài ra, nguy cơ lỗ hổng mạng bị khai thác cũng là một lý do quan trọng khiến Hoa Kỳ cấm các công ty Trung Quốc tham gia xây dựng cáp quang tại Hoa Kỳ. Trước đó, một công ty có quan hệ với Trung Quốc đã tham gia sửa chữa và bảo trì cáp do Google và Meta vận hành, làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi về bảo mật dữ liệu.

FCC nhấn mạnh rằng các biện pháp mới nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời vẫn tạo điều kiện cho các đồng minh tham gia, ví dụ như tạo thêm cơ hội cho NEC của Nhật Bản, dù các công ty này cũng được yêu cầu phải tăng cường giám sát chuỗi cung ứng của chính họ.

Lý Ngọc t/h

Nguy cơ nhiễm “amip ăn não” khi bơi lội, vui chơi dưới sông hồ vào mùa hè
3 giờ trước

Theo tờ Fox News đưa tin, một người trưởng thành ở tiểu bang Missouri (Hoa Kỳ) vừa được chẩn đoán nhiễm viêm não – màng não nguyên phát do amip ăn não Naegleria fowleri, sau khi tham gia hoạt động trượt nước tại một hồ nước ngọt. Bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nặng và phải điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực. Ca bệnh này một lần nữa cảnh báo mọi người nên cẩn trọng khi bơi lội và vui chơi ở các hồ, sông nước ngọt ấm trong mùa hè.Nhiễm ký sinh trùng: Bệnh dễ chữa nhưng thường được phát hiện muộn

Amip ăn não người. (Ảnh: Kateryna Kon/ Shutterstock)
Amip ăn não người là gì?

Naegleria fowleri là một loại sinh vật đơn bào, thường sống trong nước ngọt ấm (ao, hồ, sông, suối nước nóng), đất và lớp bùn đáy hồ, không có trong nước biển. Ngoài ra, nước máy dùng để rửa mũi, làm sạch kính áp tròng hoặc trong các máy tạo độ ẩm chưa được khử trùng đúng cách cũng có thể chứa amip.

Theo các chuyên gia, Naegleria fowleri hoạt động mạnh nhất vào những tháng có nhiệt độ nước trên 30 độ C.

Khi đi vào mũi theo dòng nước, amip có thể xâm nhập theo dây thần kinh khứu giác vào não, gây ra viêm não – màng não nguyên phát, một căn bệnh có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối.

Ở Việt Nam, các ca nhiễm amip ăn não người dù hiếm gặp nhưng đều rất nghiêm trọng, hầu hết dẫn đến tử vong. Từ năm 2012 đến nay, đã ghi nhận một số trường hợp ở TP.HCM, Phú Yên và Bến Tre bao gồm trẻ nhỏ và thanh niên.
Triệu chứng nhận biếtThời gian ủ bệnh: 1–12 ngày (trung bình 5 ngày sau tiếp xúc).
Giai đoạn sớm (dễ nhầm với cúm hoặc viêm màng não do vi khuẩn): Đau đầu dữ dội, sốt, buồn nôn, nôn.
Giai đoạn tiến triển: Cứng cổ, lú lẫn, mất định hướng, ảo giác, co giật, hôn mê.
Tiên lượng: Bệnh diễn tiến rất nhanh, tử vong có thể xảy ra trong vòng 5–7 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng.
Điều trị

Hiện chưa có thuốc đặc hiệu đối với amip ăn não người.

Phác đồ thường gồm:Kháng nấm (amphotericin B, fluconazole, miltefosine).
Kháng sinh (rifampin, azithromycin).
Điều trị hỗ trợ: hạ áp lực nội sọ, hồi sức tích cực.
Tuy nhiên, tác dụng của các loại thuốc này đối với những người thực sự bị nhiễm bệnh vẫn chưa được biết rõ do tỷ lệ tử vong cao; chỉ vài ca được ghi nhận trên thế giới hồi phục sau điều trị tích cực và phát hiện bệnh sớm.
Cách phòng ngừa

Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm amip ăn não người, chuyên gia y tế khuyến cáo:
Tránh để nước đi vào mũi khi bơi, lặn ở ao hồ, sông ngòi ấm.
Sử dụng kẹp mũi hoặc bịt mũi khi tham gia các hoạt động như trượt nước, nhảy xuống hồ.
Giữ đầu trên mặt nước khi tắm sông hồ vào mùa hè.
Không khuấy động bùn, đất dưới đáy hồ – nơi amip có thể sinh sôi.
Không dùng nước ao hồ để rửa mũi, súc miệng.
Nếu có triệu chứng đau đầu, sốt, nôn, cứng cổ sau khi tắm hồ, cần khám y tế ngay lập tức.
Thông điệp cho cộng đồng

Nhiễm amip ăn não người hiếm gặp, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. Hàng triệu người bơi lội mỗi năm nhưng chỉ có vài ca nhiễm bệnh, tuy nhiên hậu quả nghiêm trọng nên tuyệt đối không được chủ quan. Việc thực hiện đúng các phương pháp phòng ngừa đơn giản như dùng kẹp mũi, hạn chế lặn nhảy sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Liên Hoa (t/h)

Bão số 5 Kajiki di chuyển nhanh, nguy hiểm không kém bão Yagi
4 giờ trước

Bão số 5 (Kajiki) được đánh giá rất nguy hiểm, di chuyển nhanh với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15-16, dự báo đổ bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.Dự báo bão số 5 (Kajiki) giật tới cấp 13-14, còn có thể mạnh thêm

6h ngày 24/8, bão số 5 ở 17.6 độ Vĩ Bắc, 111.4 độ Kinh Đông; cách Nghệ An khoảng 620km; sức gió cấp 12, giật cấp 15. (Ảnh: windy.com)

Ngày 23/8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định bão số 5 có đặc điểm đặc biệt, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25 km/h, được thúc đẩy bởi vùng biển ấm lên đến 30 độ C và gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

Theo ông Khiêm, mức độ nguy hiểm của bão số 5 không kém bão Yagi (2024) về sức gió, đồng thời bằng hoặc mạnh hơn bão Doksuri (2017), từng đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Bình với gió cấp 11-12, giật cấp 14. Bão Wutip (2013) cũng có cường độ tương tự, gây gió giật cấp 14 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung.

Trước diễn biến nguy hiểm, chiều 23/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 cho vùng biển và đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trọng tâm là Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị.

Đây là mức cảnh báo rất nguy hiểm, với nguy cơ thiệt hại lớn về người và tài sản. Người dân được khuyến cáo không ra khơi, chằng chống nhà cửa và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Bão số 5 không chỉ gây nguy hiểm bởi gió mạnh mà còn bởi mưa lớn. Từ đêm 24/8, khu vực Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa lớn, với lượng mưa cục bộ lên đến 600 mm, kéo dài trước, trong và sau khi bão tan. Điều này làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở cả vùng ven biển và miền núi.

Cùng ngày, tại buổi họp về tình hình bão, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Công Thành yêu cầu Cục Khí tượng Thủy văn theo dõi sát diễn biến bão, kết hợp dữ liệu từ vệ tinh, radar và các nguồn quốc tế để đánh giá chính xác cường độ bão. Ông Thành nhấn mạnh các địa phương cần cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể hóa tác động của từng cấp gió đến công trình, nhà cửa, giúp người dân chủ động ứng phó.

Dựa trên dữ liệu lịch sử, bão Doksuri (2017) từng gây thiệt hại nặng nề, với 6 người chết, 152 người bị thương, khoảng 200.000 nhà dân bị hư hỏng, và thiệt hại kinh tế ước tính 18.400 tỷ đồng. Tương tự, bão Wutip (2013) khiến 10 người chết hoặc mất tích, gần 26.000 nhà ngập và 200.000 nhà bị tốc mái.

Bão Yagi (2024) gây thiệt hại nghiêm trọng hơn, với 334 người chết hoặc mất tích, 282.000 căn nhà và 285.000 ha lúa, hoa màu bị hư hại, thiệt hại kinh tế khoảng 81.000 tỷ đồng (tương đương 3,3 tỷ USD).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 6h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17.6 độ Vĩ Bắc; 111.4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông.

Bão có sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Minh Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét