THIỆP MỜI THAM DỰ HỘI THẢO CẦN THIẾT ĐỂ BẢO VỆ MẠNG SỐNG: "NHẬN THỨC VỀ FENTANYL!"-Trong thời gian gần đây, tình trạng lạm dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng và đặc biệt đáng lo ngại là sự xuất hiện của loại ma túy cực độc mang tên Fentanyl! – được mệnh danh là “thuốc xác sống!”. Đây là một chất gây nghiện tổng hợp, có khả năng gây tử vong cực cao, chỉ với liều lượng vô cùng nhỏ (2 mg), đang là nguyên nhân chính, gây ra hàng trăm ngàn cái chết mỗi năm tại Hoa Kỳ, đặc biệt trong giới trẻ, trung niên, từ 18–35 tuổi.
Thư Mời
Kính gửi: Quý học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ huynh, giáo viên, và toàn thể cộng đồng quan tâm.
Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo thông tin về Fentanyl – một trong những hiểm họa sức khỏe cộng đồng, đang ngày càng gia tăng, đến mức báo động!
Thời gian: 10 giờ sáng – 2 giờ chiều
Ngày: Chủ Nhật, 7 tháng 9 năm 2025
Địa điểm: Thư viện Tully, 880 Tully Rd, San Jose, CA 95111
Chủ đề: Sức khỏe của bạn, ưu tiên quan tâm giới chức y tế, chăm sóc sức khỏe của chúng tôi!
-Cập nhật thông tin chính, mới nhất về Fentanyl và các chất ma túy nguy hiểm tương tự.
-Tìm hiểu về tác hại, cơ chế gây nghiện, các dấu hiệu nhận biết người sử dụng Fentanyl.
-Nghe chia sẻ từ các chuyên gia y tế, đại diện phòng chống ma túy và những người có kinh nghiệm trong công tác báo động– phòng ngừa ma túy.
Thảo luận giải pháp bảo vệ học sinh, sinh viên và mọi người trong cộng đồng, tránh khỏi hiểm họa này.
Diễn giả chính:
•Bs. Nguyễn Xuân Ngãi
Các diễn giả nhân chứng:
•Ông Jack Duong
•Bà Mareka Cole
•Bà Deborah
Buổi hội thảo nhằm cung cấp kiến thức cần thiết, để giúp mọi người trong cộng đồng, nâng cao nhận thức, phòng ngừa và bảo vệ bản thân, cũng như gia đình, khỏi tác hại cực kỳ nguy hiểm của Fentanyl.
Thành phần tổ chức:
Các thành viên trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt
Quỹ cộng đồng – UVAC No.Cal.V.A.C.A.
Thông tin liên lạc: (408) 833 4758
Rất mong sự hiện diện của quý vị, để cùng nhau chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn với ma túy!
Trân trọng kính mời!
BTC
Tìm hiểu về Fentanyl – "Thuốc xác sống!": Hiểm họa ma túy cực độc, giết người hàng loạt, nhiều nhất hiện nay! Nguy hiểm là, đang buôn bán chung quanh trường học khắp nước Mỹ!
(LVH sưu tầm)
-Trong những năm gần đây, thế giới đang chứng kiến một làn sóng tử vong kinh hoàng chưa từng có, do một loại ma túy tổng hợp cực mạnh mang tên Fentanyl – được mệnh danh là “thuốc xác sống!”. Đây không chỉ là một loại thuốc giảm đau, được sử dụng trong y tế, mà còn là một sát thủ vô hình khi bị lạm dụng, hoặc sử dụng trái phép. Đáng lo ngại hơn, Fentanyl đang dần len lỏi vào xã hội, qua các hình thức ngụy trang nguy hiểm, nhất là chung quanh trường học, đòi hỏi mọi
Fentanyl là gì?
Fentanyl là một loại thuốc giảm đau tổng hợp, thuộc nhóm opioid, do một nhà hóa học người Bỉ điều chế vào những năm 1950. Trong y tế, nó được sử dụng để giảm đau trong các ca mổ lớn, ung thư giai đoạn cuối, hoặc chấn thương nặng. Fentanyl mạnh gấp 50 – 100 lần morphin! và gấp 50 lần heroin! vì vậy chỉ cần một lượng cực nhỏ – khoảng 2 miligam, tương đương vài hạt muối – cũng đủ gây tử vong!
Khi sử dụng đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ, Fentanyl có thể là cứu cánh hữu hiệu cho người bệnh. Nhưng khi bị lạm dụng hoặc sử dụng trái phép, nó trở thành “thuốc độc, tử thần núp trong bóng tối”, gieo rắc cái chết nhanh chóng, âm thầm và tàn khốc!
Tại sao Fentanyl lại nguy hiểm đến tính mạng như vậy?
Fentanyl có thể giết người chỉ trong vài phút! Khi vào cơ thể, nó nhanh chóng tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm ức chế hô hấp, khiến nạn nhân ngạt thở mà không hay biết! Trong các trường hợp quá liều, người dùng có thể:
•Môi tím tái, da lạnh ngắt;
•Thở yếu hoặc ngừng thở;
•Lú lẫn, mê man, hôn mê sâu, không còn biết gì cả!
Nếu không được cấp cứu bằng thuốc giải độc Naloxone trong vòng vài phút, tử vong gần như chắc chắn xảy ra! ít có trường hợp nào thoát!
Thực trạng báo động trên toàn cầu và nguy cơ nhất tại Mỹ!
Tại Hoa Kỳ, theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), năm 2023 có đến hơn hàng trăm ngàn người chết do quá liều opioid, trong đó đa phần là do Fentanyl lậu. Làn sóng tử thần này đang lan rộng sang Canada, châu Âu, Úc và đe dọa tràn vào châu Á. Nghĩa là đã lan khắp toàn cầu! Hầu hết do Trung Quốc sản xuất!
Hiện nay, Fentanyl bất hợp pháp thường được trộn vào heroin, cocaine, thuốc lắc, hoặc viên thuốc giả, khiến người dùng không hề hay biết, mình đang tiếp xúc với tử thần!
Các đối tượng buôn bán ma túy lợi dụng giá rẻ, công thức đơn giản, dễ sản xuất, để đưa loại chất cực độc này vào thị trường tiêu thụ trái phép. Mới đây, Interpol phát hiện và thu giữ hơn 500 tấn tiền chất, có thể điều chế thành hàng chục tấn Fentanyl tại khu vực Nam Mỹ!
Cần phải biết tác hại khôn lường từ Fentanyl
Việc lạm dụng Fentanyl không chỉ gây nghiện nhanh chóng, mà còn để lại những hậu quả nghiêm trọng:
•Tử vong đột ngột do quá liều, kể cả ở người mới sử dụng lần đầu;
•Tổn thương thần kinh và cơ thể vĩnh viễn;
•Nghiện nặng, mất khả năng làm việc, sinh hoạt, học tập;
•Tội phạm gia tăng, do người nghiện phạm pháp, để có tiền mua ma túy;
•Lây nhiễm HIV, viêm gan khi sử dụng chung kim tiêm.
Fentanyl không chỉ hủy hoại bản thân người sử dụng, gây nghiện cho đến chết! mà còn gây ảnh hưởng lớn đến gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.
Làm sao ngăn ngừa để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng?
1.Không bao giờ dùng thuốc giảm đau, viên nén, bột trắng không rõ nguồn gốc.
2.Chỉ sử dụng thuốc kê đơn từ bác sĩ, không mua thuốc từ mạng xã hội, bạn bè.
3.Tài liệu, sách vở, tổ chức những buổi hội thảo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho con em, học sinh, sinh viên về các loại ma túy mới, đặc biệt là Fentanyl.
4.Phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi nghi ngờ buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Báo cho chính quyền ngay khi khám phá.
5.Học cách trang bị kiến thức sơ cứu quá liều, đặc biệt là cách sử dụng thuốc giải độc Naloxone, nếu có điều kiện.
Fentanyl là ví dụ điển hình cho việc ranh giới giữa thuốc chữa bệnh và ma túy giết người vô cùng mong manh. Nó có thể cứu sống một người bệnh, nhưng cũng có thể lấy đi sinh mạng, chỉ trong tích tắc nếu bị lạm dụng.
Hiểm họa Fentanyl là một cuộc khủng hoảng y tế và xã hội thật sự hiện nay. Đừng để sự thiếu hiểu biết, hay tò mò nhất thời, đẩy bạn hoặc người thân, vào vòng xoáy nghiện ngập, bệnh tật, và dẫn đến cái chết.
Ghi nhớ:
SOS! Nguy cơ mất mạng! Hãy nói không với ma túy. Hãy hành động trước khi quá muộn!
Nhắc Nhở Lần Cuối, Chiều Chủ Nhật, Ngày Mai!
Thiệp Mời:
CSTV Cội Nguồn, Tạp chí NGUỒN & BAN TỔ CHỨC
Trân Trọng Kính Mời:
Vui lòng bớt thì giờ quý báu đến tham dự
buổi sinh hoạt văn học giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG (1975 – 2025)
Tuyển tập nhận định tác giả và tác phẩm của 40 nhà thơ hải ngoại.
Tác phẩm gồm 440 trang, in trên giấy màu kem, nền hoa văn, trình bày trang nhã.
Tác giả góp mặt:
Cao Mỹ Nhân · Cao Nguyên · Cung Diễm · Du Tử Lê · Dương Huệ Anh · Đặng Lệ Khánh · Đỗ Bình · Hà Thượng Nhân · Hà Thái Trần Quốc Phiệt · Hoa Vân · Hồ Linh · Hùng Vĩnh Phước · L.T. Đông Phương · Lê Nguyên · Lê Mai · Minh Đức Hoài Trinh · Mimosa Phương Vinh · Ngọc Bích · Ngọc Bội · Nguyễn Tất Nhiên · Nguyễn Phúc Sông Hương · Phan Thị Ngôn Ngữ · Phương Triều · Sương Mai · Thanh Nam · Thanh Thanh · Thảo Chi · Thi Hạnh · Tô Thùy Yên · Trang Châu · Trang Y Hạ · Triều Nghi · Trần Trung Đạo · Trần Văn Lê · Trần Thức Vũ · Trần Quốc Bảo · Trương Xuân Mẫn · Tuệ Nga · Vinh Hồ · Vương Nhân · Vi Khuê
Vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật, ngày 24 tháng 8, 2025
tại nhà hàng New Sam Kee
1942 Aborn Road, San Jose, CA 95121
Điện thoại: (408) 270-0788
Ẩm thực: 70 Mỹ kim (bao gồm tác phẩm giá bìa 30 USD)
Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ lớn lao cho Ban Tổ chức và Thi văn Cội Nguồn trong ý hướng phát huy văn hóa và văn học nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại.
Rất mong được tiếp đón quý vị
Liên Lạc Ban Tổ Chức:
•Song Nhi: (408) 209-0292
•Lê Văn Hải: (408) 297-0545
Lời Chia Buồn Của Đại Diện Nhóm Thân Hữu Sài Gòn, Cội Nguồn, VTLV, Tuần Báo TM và Gia Đình LVH. Trong Tang Lễ Bà Maria Bùi Tuyết Vân, Phu Nhân Của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình.
Kính thưa Niên trưởng Nguyễn Khắc Bình và tang gia, hiếu quyến.
Anh Chị em chúng tôi, vô cùng xúc động và bàng hoàng khi hay tin hiền thê của Niên trưởng — người bạn đời thủy chung, hiền hậu đã cùng Niên trưởng, sánh vai qua hơn nửa thế kỷ — nay đã yên nghỉ trong vòng tay của Chúa.
Trong giờ phút thiêng liêng và đau buồn này, chúng tôi xin thành kính chia buồn sâu sa cùng Niên trưởng và toàn thể tang quyến. Sự ra đi của phu nhân là một mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình, mà còn là nỗi tiếc thương của an hem chúng tôi, là bạn hữu gần xa, những người từng cảm nhận được sự dịu dàng, đức hạnh và âm thầm hy sinh của bà trong suốt cuộc đời tận tụy vì chồng con và tha nhân. Người mà chúng tôi rất kính trọng và cảm mến.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ, đón nhận linh hồn bà vào chốn nghỉ ngơi đời đời, nơi không còn khổ đau, chỉ còn ánh sáng vĩnh hằng. Và cầu xin Ngài ban cho Niên trưởng cùng toàn thể gia đình nguồn an ủi thiêng liêng, sự bình an trong tâm hồn, để vượt qua giai đoạn tang thương, mất mát này.
Với tất cả lòng thành kính và cảm thông sâu xa của anh em chúng tôi,
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Tổng thống Trump sẽ tuần tra đường phố thủ đô sau lệnh triển khai vệ binh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cùng cảnh sát và Vệ binh Quốc gia tuần tra trên đường phố Washington DC theo lệnh truy quét tội phạm mới tại thủ đô.
(Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các sĩ quan cảnh sát và quân đội tại thủ đô Washington DC ngày 21/8 Ảnh: Reuters).
-"Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ ra ngoài cùng với cảnh sát và tất nhiên là cả quân đội nữa", Tổng thống Donald Trump nói với người dẫn chương trình phát thanh Todd Starnes hôm 21/8.
"Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc. Vệ binh Quốc gia rất tuyệt vời. Họ đã làm một công việc tuyệt vời”, ông Trump nói thêm.
Tuần trước, ông Trump đã viện dẫn Đạo luật Tự quản năm 1973 để ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng, đặt Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) Washington dưới sự kiểm soát của liên bang và triển khai tới 800 quân nhân để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật.
Theo một sắc lệnh hành pháp của Nhà Trắng, thành phố này có tỷ lệ tội phạm bạo lực, giết người và cướp bóc cao hơn bất kỳ bang nào của Mỹ, với tỷ lệ giết người năm 2024 là 27,54 trên 100.000 cư dân.
Tổng thống Trump đã cảnh báo, đồng thời cam kết sẽ làm cho đường phố thủ đô an toàn trở lại.
Quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo của Washington DC. Thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser gọi hành động này là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ".
Theo cuộc thăm dò của Washington Post-Schar School được công bố hôm 20/8, gần 80% cư dân thành phố phản đối việc chính quyền liên bang tiếp quản, nhiều người cho biết họ cảm thấy kém an toàn hơn do sự hiện diện tăng cường của quân đội và lực lượng thực thi pháp luật.
Hôm 21/8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi cho biết tổng cộng 630 vụ bắt giữ đã được thực hiện tại Washington DC kể từ khi chính quyền liên bang tiếp quản.
"Sứ mệnh của chúng tôi về việc làm cho Washington DC an toàn trở lại vẫn chưa hề chậm lại", bà Bondi nhấn mạnh.
Đầu năm nay, Sở Cảnh sát Thành phố Washington báo cáo rằng tội phạm bạo lực trong thành phố đã giảm 35% vào năm 2024 so với năm trước, đạt mức thấp nhất trong hơn 3 thập niên.
Tuần này, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra xem liệu MPD có làm giả số liệu thống kê tội phạm hay không.
Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia như một phần trong chiến dịch mà ông gọi là trấn áp tội phạm ở Washington.
Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ công bố kế hoạch để đưa thủ đô của Mỹ “vĩ đại trở lại” và "chấm dứt tội phạm bạo lực" tại khu vực này. Ông Trump cam kết sẽ khiến những người vô gia cư ra khỏi thủ đô và bỏ tù các tội phạm.
Lầu Năm Góc ngày 14/8 xác nhận toàn bộ 800 binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ, lực lượng được Tổng thống Trump lệnh đến thủ đô Washington để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật, đã có mặt tại thủ đô.
Lầu Năm Góc cho biết các binh sĩ này sẽ hỗ trợ cảnh sát Washington DC và các lực lượng thực thi pháp luật liên bang trong việc đảm bảo an ninh cho các cơ sở, tuần tra đảm bảo an ninh công cộng, bảo vệ các cơ sở liên bang và các trạm kiểm soát giao thông.
Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc:
"Các binh sĩ sẽ ở lại cho đến khi luật pháp và trật tự được khôi phục tại Washington DC, theo quyết định của tổng thống".
Quân đội Mỹ cho biết nhiệm vụ ban đầu của Vệ binh Quốc gia "là hiện diện tại các khu vực công cộng quan trọng, đóng vai trò răn đe tội phạm".
Họ sẽ không bắt giữ, khám xét hoặc chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật, nhưng họ có thẩm quyền tạm thời giam giữ cá nhân để ngăn chặn nguy cơ gây hại sắp xảy ra.
(Theo RT)
Lý do Tổng thống Trump chỉ thị sơn tường biên giới thành màu đen?
(Lớp sơn màu đen sẽ khiến bức tường trở nên quá nóng khiến người nhập cư trái phép không thể chạm vào để trèo qua. Ảnh: Reuters).
-Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh sơn toàn bộ tường biên giới ở phía nam thành màu đen.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết, chỉ thị này của ông Trump nhằm ngăn người di cư bất hợp pháp vượt biên vì bức tường sẽ trở nên quá nóng để có thể chạm vào.
Phát biểu gần khu vực biên giới tại bang New Mexico hôm 19/8, bà Noem cho biết các đội thi công đã bắt đầu sơn một số đoạn hàng rào thép cao 9m.
Bà nói chỉ đạo này đến trực tiếp từ ông Trump, với kỳ vọng lớp sơn tối màu sẽ kéo dài tuổi thọ của thép bằng cách làm chậm quá trình gỉ sét và khiến người di cư nản lòng khi tìm cách trèo qua bức tường vì nó sẽ nóng bỏng dưới nắng sa mạc.
“Chúng tôi sẽ sơn toàn bộ bức tường biên giới thành màu đen", bà Noem nói với báo giới.
Khi được hỏi về những ý kiến cho rằng biện pháp này có thể khiến người di cư đối diện với điều kiện khắc nghiệt hơn, bà đáp: “Đừng chạm vào nó. Mọi người đều có sự lựa chọn".
Bà Noem không tiết lộ chi phí cũng như thời gian hoàn thành dự án. Trong buổi xuất hiện tại Santa Teresa, New Mexico, bà còn tự tay sơn thử một đoạn hàng rào nhỏ trước ống kính truyền thông.
Chuyến thăm của bà diễn ra trong bối cảnh số vụ bắt giữ tại biên giới tây nam đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, do chính quyền siết chặt các biện pháp kiểm soát.
Ứng dụng CBP One, vốn là cách chủ yếu để người di cư đặt lịch hẹn vượt biên và xin tị nạn, cũng đã bị chính quyền đóng lại.
Ông Walter Slosar, quyền chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra biên giới tại Khu vực El Paso, cho biết hiện nay trung bình 7 ngày chỉ có khoảng 41 vụ bắt giữ/ngày, cùng thêm 9 người vượt biên mà không bị chặn lại. Một năm trước con số này gần 400 người/ngày, và khoảng 2.300 người/ngày vào năm 2023.
Chính quyền vẫn tiếp tục xây dựng tường, lấp kín các đoạn trống tại Santa Teresa,nơi đang thi công thêm khoảng 11km hàng rào mới.
Ông Trump coi bức tường là trọng tâm trong thông điệp về nhập cư, mô tả nó như một công cụ thực thi pháp luật.
Hồi tháng 7, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật ngân sách phân bổ gần 47 tỷ USD để tiếp tục xây dựng và bảo trì tường biên giới, tạo thêm nguồn tài chính cho kế hoạch của ông Trump.
(Reuters)
Vingroup và EVN được trao huân chương giữa làn sóng phẫn nộ của dư luận
-Hôm 19 Tháng Tám, giữa lúc cả nước đồng loạt khởi công và khánh thành 250 dự án, lãnh đạo đảng và chính phủ Việt Nam bất ngờ trao tặng huân chương cho hai tập đoàn lớn: Vingroup và EVN, dù cả hai đang đối mặt với hàng loạt chỉ trích từ xã hội về những bê bối nghiêm trọng.
Theo truyền thông trong nước, Tổng Bí thư đảng CSVN Tô Lâm, đại diện Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Trung Ương và chủ tịch nước, đã trao “Huân Chương Lao Động Hạng Nhất” cho Vingroup với lý do “có thành tích đặc biệt xuất sắc” trong việc triển khai công trình Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Gia, được cho là góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội và cả nước.
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trao “Huân Chương Lao Động Hạng Ba” cho Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia và cá nhân ông Đặng Hoàng An, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên EVN, để “ghi nhận thành tích” trong chiến dịch thi đua 500 ngày đêm hoàn thành 3,000 km đường cao tốc.
Tuy nhiên, những lời khen tặng và phần thưởng này lại được công bố trong bối cảnh cả Vingroup lẫn EVN đang là tâm điểm phẫn nộ của người dân.
Vingroup – tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng – gần đây bị dư luận phản ứng dữ dội sau hai quyết định cấm xe máy chạy xăng vào khu trung tâm ở Hà Nội và Sài Gòn, được cho là tạo thế độc quyền cho xe điện VinFast. Cùng lúc, hàng loạt tai nạn liên quan đến các dòng xe điện của hãng (VF3, VF5, VF6, VF7, VF8, VF9…) đã xảy ra, một số vụ thậm chí gây chết người. Dù vậy, truyền thông nhà nước gần như không nêu đích danh thương hiệu, không hiển thị logo, và thường đăng ảnh đen trắng hoặc làm mờ hình ảnh trong các vụ việc liên quan VinFast – điều mà dư luận gọi là “vùng cấm truyền thông.”
Ông Phạm Văn Chính, một người dân Hà Nội suýt chết trong một vụ tai nạn vì xe điện VinFast, đã bày tỏ sự phẫn nộ trên trang cá nhân: “Và rồi cay đắng nhận ra, đất nước này, pháp luật này, tất cả đang nằm trong tay họ [Vingroup]. Người dân như tôi chỉ còn biết chờ đợi sự mỉa mai, sự hành hạ từ cả hệ thống và đám dư luận viên ăn lương, và cả bọn cướp tiền được chính phủ bảo kê.”
Ông Chính cũng chua chát đặt câu hỏi: “Người ta [Vingroup] nhận huân chương, còn tôi thì nhận sự im lặng. Người ta được vinh danh, còn tôi thì tự hỏi: liệu tiếng nói của một cá nhân có giá trị gì trong một đất nước mà đôi khi công lý được ban phát như một món quà hơn là một quyền căn bản?”
Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đang là tâm điểm của dư luận sau khi đề nghị Bộ Công Thương sửa đổi “Nghị Định 72” để cho phép tính khoản lỗ lên tới 44,800 tỷ đồng (khoảng $1.8 tỷ) vào giá điện, tức là để người dân cùng gánh thiệt hại.
Theo tường thuật của báo Thanh Niên hôm 17 Tháng Tám, EVN cho rằng cần sửa nghị định vì hiện nay chưa tính đủ chi phí cho việc sản xuất và cung ứng điện trong giá bán lẻ điện bình quân. Các lý do được tập đoàn đưa ra gồm chênh lệch tỷ giá, giá bán thấp hơn giá thành, và nhu cầu bảo toàn vốn nhà nước.
EVN hiện đang đề nghị Bộ Công Thương báo cáo lên Thủ tướng Phạm Minh Chính để được phép điều chỉnh tăng giá điện nhằm thu hồi khoản lỗ lũy kế này.
Việc một tập đoàn nhà nước lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng nhưng vẫn được vinh danh, cùng lúc một tập đoàn tư nhân đầy tai tiếng được trao huân chương cao quý nhất, khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Phần thưởng này là cho ai? Và ai đang thực sự phục vụ lợi ích của dân?
(Theo DV News)
Ấn Độ: Người nghèo đổi rác lấy thực phẩm, một mũi tên trúng hai đích
-Ambikapur, một thành phố ở Chhattisgarh, Ấn Độ, có một “nhà hàng rác” khuyến khích nhóm cư dân thu nhập thấp thu gom chai nhựa và các loại rác thải khác để đổi lấy bữa ăn miễn phí. Điều này không chỉ giúp họ no bụng mà còn cải thiện môi trường đường phố, một mũi tên trúng hai đích.
Theo báo cáo của BBC vào ngày 19/8, Ambikapur là nơi tiên phong trong dự án “Nhà hàng rác” vào năm 2019. Ông Vinod Kumar Patel, thay mặt cho Tổng công ty thành phố Ambikapur (một cơ quan công chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng và dịch vụ của thành phố), đã mở một nhà hàng như vậy gần bến xe buýt chính của địa phương.
Ông Patel cho biết mọi người có thể đổi một kilôgam rác thải nhựa để lấy một bữa ăn đầy đủ bao gồm cơm, hai món cà ri rau, đậu lăng, roti canai, salad và dưa chua, trong khi nửa kilôgam rác thải nhựa có thể được đổi lấy bữa sáng như samosa (một loại bánh bao chiên) hoặc vada pav (một loại bánh khoai tây).
“Ý tưởng này nhằm giải quyết hai vấn đề hiện hữu ở Ambikapur – rác thải nhựa và nạn đói”, ông nói. Ý tưởng rất đơn giản: người thu nhập thấp, đặc biệt là người vô gia cư và người nhặt rác, được khuyến khích thu gom rác thải nhựa từ đường phố và bãi rác để đổi lấy một bữa ăn nóng hổi.
Nhà hàng phục vụ hơn 20 người mỗi ngày, hầu hết đều đến từ những gia đình nghèo, trong đó có một phụ nữ địa phương tên là Rashmi Mondal.
Mỗi sáng, Mondal dậy sớm để lùng sục khắp các con phố trong thành phố tìm rác thải nhựa, rồi mang đến nhà hàng của Patel. Đối với cô, việc thu gom rác thải này là một phương tiện sinh tồn.
Mondal cho biết cô đã làm công việc này nhiều năm rồi. Trước đây, cô phải bán rác thải nhựa thu gom được cho các nhà tái chế địa phương với giá chỉ 10 rupee Ấn Độ (0,12 đô la Mỹ) một kg, gần như không đủ sống. “Nhưng giờ đây, tôi có thể dùng số nhựa thu gom được để mua thức ăn cho gia đình. Nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi”.
Ông Ritesh Saini, điều phối viên vệ sinh và chất thải của thành phố, cho biết nhà hàng cũng đã tác động đến lượng rác thải nhựa đổ vào bãi rác. Kể từ khi thành lập vào năm 2019, nhà hàng đã thu gom được gần 23 tấn rác thải nhựa.
Ông Saini lưu ý rằng con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng rác thải nhựa của thành phố, là 226 tấn vào năm 2024, hầu hết đều được tái chế.
Tuy nhiên, ông cho biết mục tiêu của nhà hàng là bắt giữ những kẻ “lọt lưới” và khuyến khích cộng đồng tham gia. Điều này phù hợp với mục tiêu của thành phố về giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa, bao gồm các quy định chặt chẽ hơn về sử dụng nhựa và các phương pháp phân loại và quản lý rác thải tốt hơn.
Sáng kiến này đã mang lại cho thành phố danh tiếng là một trong những thành phố sạch nhất Ấn Độ. Ông Saini giải thích rằng thành phố, nơi từng thải ra 45 tấn rác thải rắn mỗi ngày, đang phải đối mặt với vấn nạn rác thải. Nhưng giờ đây, thành phố đang triển khai chương trình tái chế. Nhựa thu gom được tái chế thành dạng viên, sử dụng trong xây dựng đường bộ hoặc bán cho các đơn vị tái chế, tạo nguồn thu cho chính quyền địa phương. Rác ướt được ủ thành phân, và chỉ một lượng nhỏ rác thải không thể tái chế được chuyển đến nhà máy xi măng để làm nhiên liệu.
Nhờ những nỗ lực này và những nỗ lực tương tự, Ambikapur được biết đến là thành phố “không có bãi chôn lấp”.
“Mô hình Ambikapur” này sau đó đã được nhân rộng trên 48 quận trong toàn bang, trở thành hình mẫu về quản trị địa phương cho các thành phố cỡ trung khác. Tuy nhiên, không phải thành phố nào cũng có thể nhân rộng thành công. Một số thành phố đã bị đình trệ do sự tham gia của công chúng thấp, phân loại rác thải kém và cơ sở hạ tầng không đầy đủ.
Các chuyên gia cho rằng mặc dù các chương trình thu gom rác thải nhựa đã có tác động, nhưng chúng không thể giải quyết được vấn đề rác thải nhựa quá mức và rác thải không thể tái chế ở hầu hết các hộ gia đình Ấn Độ.
Tuy nhiên, chúng có thể nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề ô nhiễm nhựa và là điểm khởi đầu tốt cho những cải thiện, vì vậy chúng vẫn hữu ích.
(Theo Epoch Times)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái Phê Duyệt Kế Hoạch Định Cư Lớn Tại Vùng Cisjordan Bị Chiếm Đóng
(Hình REUTERS - Mussa Qawasma: Một chiếc xe quân sự đỗ gần máy móc hạng nặng của Do Thái đang phá hủy một tòa nhà của người Palestine gần Bethlehem, vùng Cisjordan do Do Thái chiếm đóng, ngày 6/8/2025.)
-Ngày 20/8/2025, chính quyền Do Thái vừa phê duyệt một dự án gây tranh cãi, xây dựng đến 3.400 căn nhà tại vùng Cisjordan bị chiếm đóng. Liên Hiệp Quốc và nhiều nước lên án kế hoạch chia cắt vùng này, ảnh hưởng đến việc phân định lãnh thổ cho một Quốc gia Palestine tương lai.
Trong một thông cáo, được thông tấn xã AFP trích dẫn, chính quyền Palestine đã mạnh mẽ lên án quyết định của Do Thái làm tổn hại đến giải pháp hai Nhà nước, làm cắt vụn địa lý và dân số của Quốc gia Palestine. Chính quyền Palestine gọi đây là "tội ác thực dân", đồng thời tố cáo Do Thái đang từng bước sáp nhập vùng Cisjordan.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 20/8 cũng đã phản đối mạnh mẽ quyết định trên, nhấn mạnh các khu định cư Do Thái ở Cisjordan và Đông Jerusalem "vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc" và đe dọa nghiêm trọng giải pháp hai Quốc gia. Phản ứng của nhiều nước cũng gay gắt. Ngoại trưởng Anh và Ý Ðại Lợi kêu gọi Do Thái hủy bỏ quyết định.
Các khu định cư ở Cisjordan, giáp biên giới Jordan, đã liên tục được xây dựng dưới mọi chính phủ Do Thái, cả cánh tả lẫn cánh hữu, kể từ năm 1967. Nhưng việc xây dựng đã tăng tốc đáng kể dưới chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đặc biệt là kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra sau vụ tấn công chưa từng có của Hamas vào Do Thái.
Các cuộc đụng độ, đôi khi gây chết người, giữa người dân Palestine địa phương và quân đội và những người định cư Do Thái có chiều hướng gia tăng.
Chính quyền Do Thái hạn chế nghiêm ngặt việc di chuyển của người Palestine ở Cisjordan. Họ phải có giấy phép để đi qua các trạm kiểm soát vào Đông Jerusalem hoặc Do Thái.
Về tình hình tại dải Gaza, quân đội Do Thái đang đẩy mạnh tấn công vào thành phố Gaza, đồng thời chuẩn bị cưỡng bách di dời gần 1 triệu người. Trong bối cảnh này, nhánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn al-Qassam, tuyên bố đã hạ sát một số binh sĩ Do Thái ở phía Nam Khan Younès. Hôm 20/8, quân đội Do Thái xác nhận đã đẩy lui một cuộc tấn công của Hamas và triệt hạ hơn chục chiến binh của lực lượng Hồi giáo Palestine tại dải Gaza.
Quân Đội Do Thái Phát Động Chiến Dịch Bao Vây và Kiểm Soát Thành Phố Gaza
(Hình AP - Maya Levin: Xe tăng của quân đội Do Thái tập kết gần biên giới Do Thái-Gaza (nhìn từ phía Nam Do Thái), ngày 21/8/2025.)
-Hôm 21/8/2025, Quân đội Do Thái, đã khởi động chiến dịch quân sự ở phía bắc dải Gaza bằng các cuộc oanh kích với mục tiêu kiểm soát thành phố Gaza, thành trì cuối cùng của Hamas trong khu vực. Theo các viên chức quân sự Do Thái, chiến dịch này có thể kéo dài nhiều tháng.
Phát ngôn viên quân đội Do Thái xác nhận rằng đang siết chặt vòng vây xung quanh thành phố Gaza. Hai Lữ đoàn Bộ binh và một Lữ đoàn Thiết giáp đã được khai triển ở vùng ngoại ô Gaza và tiến hành các cuộc đột kích vào các khu phố Zeitoun và Jabaliya, khiến nhiều người dân phải sơ tán.
Trong khi đó hôm 21/8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết đã ra lệnh nối lại các cuộc đàm phán nhằm giải cứu tất cả con tin Do Thái đang bị phong trào Palestine Hamas giam cầm ở Gaza. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Đánh bại Hamas và giải cứu tất cả con tin đi đôi với nhau, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh như trên trong một video cố ý được trình bày một cách mơ hồ nhằm tránh làm phật ý phe cực hữu trong liên minh cầm quyền của ông. Thủ tướng Do Thái đã ra lệnh nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngưng bắn, chỉ ba ngày sau khi Hamas đưa ra phản hồi, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Tại Do Thái, có thông tin cho biết sáng nay nhóm đàm phán sẵn sàng lên đường và chỉ còn chờ biết địa điểm diễn ra các cuộc thương thảo.
Nhưng cùng lúc đó, công tác chuẩn bị cho việc kiểm soát thành phố Gaza vẫn tiếp tục. Quân đội Do Thái cho biết đã cảnh báo các bệnh viện ở Gaza và các tổ chức nhân đạo quốc tế phải sẵn sàng sơ tán từ phía bắc xuống phía nam của vùng đất Palestine này. Lời kêu gọi này đã bị bộ Y Tế thuộc phong trào Hamas ở Gaza bác bỏ.
Trong khi đó, một cuộc khảo sát được công bố sáng nay bởi nhật báo Do Thái Maariv cho thấy 62% người Do Thái không còn tin tưởng vào chính phủ của họ.
Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, ông Do Thái Katz, hôm nay 22/8, đe dọa sẽ phá hủy thành phố Gaza nếu Hamas không chấp nhận các điều kiện hòa bình do Do Thái đặt ra, bao gồm việc phóng thích tất cả con tin và giải giáp vũ khí.
Chính Quyền Do Thái Muốn Đào Huyệt Cho Triển Vọng Quốc Gia Palestine
-Trong bài "Do Thái thông qua kế hoạch định cư E1, chia đôi Cisjordan", tờ Le Monde ra ngày 22/8/2025 cho biết khoảng 5.000 người Palestine đang sinh sống tại vùng đất nhỏ hẹp nằm giữa Đông Jerusalem và khu định cư Do Thái Maalé Adoumim đã nhận được lệnh phải rời đi, trước khi xe ủi đến phá nhà cửa của họ. Chiến dịch phá huỷ có thể được tiến hành từ hôm 21/8. Do Thái dự định xây dựng 3.400 căn nhà tại một vùng đất rộng 12 cây số vuông này để tạo nên một dạng "cầu nối" liên kết khu định cư Maalé Adoumim với Jerusalem.
Hai báo Le Monde và La Croix đều nhận định rằng đây là cách để hủy diệt triển vọng thành lập một Quốc gia Palestine, đúng vào thời điểm mà nhiều Quốc gia – đứng đầu là Pháp – đã tuyên bố ý định công nhận thực thể này tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm nay.
Kế hoạch này của Do Thái sẽ càng làm gia tăng sự cô lập của các khu dân cư Palestine trong vùng, vốn đã bị bao vây bởi bức tường và các trạm kiểm soát. Việc đi lại giữa miền Bắc và miền Nam Cisjordan (vùng Tây Ngạn) cũng như giữa các khu đô thị quanh khu E1 và thành phố Ramallah – thủ đô hành chính của Chính quyền Palestine, sẽ thêm phần khó khăn.
Theo Aviv Tatarsky, thuộc tổ chức phi chính phủ Do Thái Ir Amim, các kế hoạch của Do Thái đối với khu vực E1 đã thay đổi theo thời gian. "Ban đầu, đó là nhằm xác định biên giới cho một giải pháp hai Quốc gia trong tương lai", ông cho biết. Tatarsky, một nhà Toán học hoạt động vì sự chung sống hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine tại Jerusalem, nói thêm: "Ngày nay thì rất khác: Chính phủ Do Thái không còn chỉ muốn phá hỏng triển vọng này. Họ đang đặt nền tảng cho việc sáp nhập Cisjordan, với ý tưởng trục xuất người dân ở đó. Smotrich (Bộ trưởng Tài chánh, thuộc đảng cực hữu Mafdal, người thúc đẩy dự án này) nói rất rõ rằng việc quy hoạch khu vực E1 là một phần trong chương trình đó".
Hệ quả là 5.000 người Palestine giờ không biết phải đi đâu về đâu. Chính quyền Palestine, vốn đã rất suy yếu, sẽ không thể đền bù cho những người bị buộc di dời, trong khi Tư pháp Do Thái thì không mấy sẵn sàng bảo vệ người Palestine.
Hoa Kỳ Công Bố Lệnh Trừng Phạt Mới Nhắm Vào Tòa Án Hình Sự Quốc Tế
(Hình AP / Peter Dejong: Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague, Hòa Lan, ngày 26/6/2024.)
-Hôm 20/8/2025, Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI/ICC), định chế mà Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc là bị "chính trị hóa". Lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào 4 Thẩm phán, trong đó có một Thẩm phán người Pháp. Quyết định của Mỹ được Do Thái hoan nghênh, nhưng Pháp và CPI lên án một "cuộc tấn công trắng trợn".
Theo thông tấn xã AFP, các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Thẩm phán người Gia Nã Ðại Kimberly Prost, Thẩm phán người Pháp Nicolas Guillou, liên quan đến lệnh bắt giữ Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, và hai Phó Công tố viên, Nazhat Shameem Khan, người Fiji và Mame Mandiaye Niang, người Senegal. Các biện pháp được công bố bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, phong tỏa tài sản tại Hoa Kỳ và cấm giao dịch tài chánh.
Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết 4 Thẩm phán nói trên bị trừng phạt vì đã "trực tiếp tham gia vào các nỗ lực của CPI nhằm điều tra, bắt giữ hoặc truy tố các công dân Hoa Kỳ hoặc Do Thái mà không có sự đồng ý của cả hai nước này".
Ông Marco Rubio lên án "việc chính trị hóa Tòa án Hình sự Quốc tế", nhấn mạnh rằng định chế có trụ sở tại The Hague (Hòa Lan) là "mối đe dọa đối với an ninh Quốc gia (Hoa Kỳ) và đã bị sử dụng như một công cụ chiến tranh pháp lý chống lại Hoa Kỳ và đồng minh thân cận của Hoa Kỳ là Do Thái".
Hoa Thịnh Ðốn bác bỏ các thủ tục pháp lý của tòa CPI nhắm vào binh lính Mỹ ở A Phú Hãn bị nghi phạm tội ác chiến tranh, cũng như lệnh bắt giữ của tòa nhắm vào Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, bị nghi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong cuộc chiến ở Gaza.
Xin nhắc lại, chính quyền Joe Biden trước đây đã phản đối các lệnh bắt giữ này. Hồi đầu tháng 6/2025, Mỹ cũng nhắm vào 4 Thẩm phán khác của Tòa án Hình sự Quốc tế. Trước đó, vào tháng 2, Hoa Kỳ đã trừng phạt chưởng lý Karim Khan, người khởi xướng các thủ tục tố tụng nhắm vào các nhà lãnh đạo Do Thái.
Trong một thông cáo, Tòa án Hình sự Quốc tế gọi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ là "một cuộc tấn công trắng trợn vào tính độc lập của một cơ quan Tư pháp công bằng". Tòa khẳng định "mạnh mẽ ủng hộ nhân viên của mình và nạn nhân của những hành động tàn bạo không thể tưởng tượng được", và sẽ "tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ" bất chấp những "hạn chế, áp lực hay đe dọa".
Tổng Thống Zelensky Tố Cáo Đồng Nhiệm Nga Putin "Né Tránh" Một Cuộc Gặp Vì Hòa Bình Cho Ukraine
(Hình REUTERS - Mikhail Metzel: Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh, tại Mạc Tư Khoa, ngày 8/8/2025.)
-Tối 21/8/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tố cáo người đồng cấp Nga Vladimir Putin tìm cách "né tránh" một cuộc gặp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến tranh Ukraine.
Theo hãng tin AFP, trong bài phát biểu hàng ngày trên mạng xã hội, ông Zelensky còn lên án Nga "tiếp tục các cuộc tấn công ồ ạt vào Ukraine và tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội dọc theo tiền tuyến". Theo không quân Ukraine, trong đêm 20 sang 21.8, Mạc Tư Khoa đã sử dụng đến 574 drone và 40 phi đạn để oanh kích vào Ukraine, một con số kỷ lục kể từ giữa tháng 7.
Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công này đã khiến 2 người chết, đồng thời đã phá hủy nhà máy của một công ty Mỹ tại thành phố Mukachevo, phía tây Ukraine. Lãnh đạo Ukraine khẳng định: "Quân Nga biết chính xác vị trí họ phóng phi đạn tới. Chúng tôi tin rằng đó là một cuộc tấn công có chủ đích, cụ thể là nhắm vào tài sản của Mỹ".
Tuy đã tỏ vẻ rất hài lòng về cuộc gặp với ông Putin tại Alaska ngày 15/8, Donald Trump hôm 21/8 thừa nhận sẽ chỉ biết thêm về cơ hội cho hòa bình "trong hai tuần tới". Tổng thống Mỹ nói: "Sau đó, chúng ta có thể sẽ phải áp dụng một cách tiếp cận khác".
Sau khi gặp ông Putin ở Alaska và sau đó gặp ông Zelensky vào thứ Hai (18/8) tại Tòa Bạch Ốc, Donald Trump cho biết đang chuẩn bị một cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sự tham gia của các bên tham chiến vẫn chưa chắc chắn.
Mặc dù Vladimir Putin dường như đã chấp nhận nguyên tắc của cuộc gặp, điều mà trước đây ông đã từ chối, nhưng cả thời điểm lẫn địa điểm đều chưa được công bố. Ông Zelensky đã đề xuất Thụy Sĩ, Áo hoặc Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tổ chức thượng đỉnh Nga-Ukraine. Tuy nhiên, ông đã loại trừ Hung Gia Lợi, Quốc gia mà ông cho là quá thân Ðiện Cẩm Linh.
Các cuộc tiếp xúc ngoại giao đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây nhằm tìm giải pháp cho cuộc chiến tranh Ukraine, nhưng lập trường của Mạc Tư Khoa và Kiev vẫn hoàn toàn trái ngược nhau, đặc biệt là về vấn đề các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng. Việc đạt được một thỏa thuận về các bảo đảm bảo an ninh cũng sẽ rất phức tạp.
Kiev tin rằng ngay cả khi tìm ra giải pháp cho cuộc chiến Ukraine, Nga vẫn sẽ tìm cách xâm lược trong tương lai, do đó những bảo đảm an ninh này rất quan trọng. Nhưng hôm 21/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh cáo rằng việc khai triển lực lượng Âu Châu tại Ukraine là "không thể chấp nhận được". Ông Lavrov còn cáo buộc Ukraine là "không muốn một giải pháp công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột".
Khai Triển Lực Lượng Quốc Tế Duy Trì Hòa Bình ở Ukraine: Khó Khăn Chồng Chất
(Hình AP - Christophe Simon: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp trực tuyến Hội Đồng Âu Châu bàn về các bước bảo đảm an ninh cho Ukraine, ngày 19/8/2025.)
-Sau các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Alaska và tại Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ và Âu Châu đang nỗ lực tìm kiếm các bảo đảm an ninh cho Ukraine nhằm ngăn chặn mọi hành động xâm lược của Nga trong tương lai một khi vãn hồi hòa bình. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã đặt điều kiện là trước khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, phương Tây phải đề ra những nét chính trong các bảo đảm an ninh đó.
Trong số các phương án để bảo đảm an ninh cho Kiev có việc khai triển một lực lượng quốc tế ở Ukraine một khi đạt được Thỏa thuận Hòa bình với Nga. Sau cuộc họp của Liên minh các Quốc gia Tình nguyện vào ngày 19/8, Hội đồng Tham mưu trưởng Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đã họp vào ngày 20/8 để thảo luận về vấn đề này.
Theo kênh truyền hình Mỹ CNN, một lực lượng như vậy phải cần tới 100.000 quân, vừa để bảo vệ chiến tuyến ở Ukraine, dài khoảng 1.000 cây số, vừa ngăn ngừa những hành động hiếu chiến của Nga. Kênh truyền hình Anh Sky News thì ước lượng, nếu tính cả các yêu cầu về huấn luyện và luân chuyển quân cho các lực lượng được khai triển, một nhiệm vụ như vậy sẽ cần tới 300.000 quân!
Về điểm này, Liên Hiệp Âu Châu (EU) sẽ không thể trông cậy vào Hoa Kỳ, vì Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ không gởi gửi quân trên bộ đến Ukraine, mà sẽ chỉ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ không quân và vũ khí. Không có Mỹ, các đồng minh Âu Châu của Kiev sẽ khó mà huy động một lực lượng lớn như vậy, vì trong những thập kỷ gần đây, các nước Âu Châu nói chung đã giảm dần quân số. Theo các viên chức phương Tây được nhật báo Anh The Guardian trích dẫn, khả năng huy động tối đa của Âu Châu sẽ chỉ là khoảng 30.000 quân.
Pháp và Anh đã tuyên bố sẵn sàng khai triển quân đội tại Ukraine. Tuy nhiên, giống như Đức, một số nước Âu Châu khác tỏ ra thận trọng hơn. Ba Lan, Quốc gia đã liên tục tăng cường tiềm lực quốc phòng kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, vẫn từ chối khai triển quân đội ra nước ngoài mặc dù có chung biên giới với Nga. Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni cũng loại trừ khả năng gửi quân đến Ukraine, vì lo ngại các nước Âu Châu có thể bị lôi kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga trong trường hợp lực lượng Âu Châu bị tấn công. Đây là khả năng có thể xảy ra vì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã cảnh cáo rằng "sự can thiệp của nước ngoài vào một phần lãnh thổ Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga".
Theo nhật báo Mỹ New York Times, Ngoại trưởng Marco Rubio đã được giao nhiệm vụ dẫn đầu một nhóm làm việc với các nước Âu Châu để xác định các cam kết cụ thể của từng Quốc gia. Tờ báo tiết lộ Hoa Kỳ cũng có thể sẽ "hỗ trợ tình báo và giám sát", những lĩnh vực mà quân đội Ukraine phần lớn phụ thuộc vào Hoa Thịnh Ðốn kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga. Tờ báo trích lời Liana Fix, một nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại: "Điều mà Âu Châu luôn yêu cầu từ Hoa Kỳ đó là hỗ trợ hậu cần, đặc biệt là về tình báo, bởi vì các nước Âu Châu hầu như không có khả năng đó". Tờ New York Times cũng nêu khả năng thành lập một "lực lượng hải quân" để bảo vệ Biển Đen và tiếp cận sông Danube, hoặc đề ra một khuôn khổ pháp lý buộc Hoa Kỳ phải thực hiện các cam kết đã hứa trong trường hợp Nga tấn công. Làm như vậy thì có thể trấn an các nước Âu Châu trước một Donald Trump nhiều lần thay đổi quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine.
Một số đồng minh của Ukraine cũng đã nêu ra khả năng thành lập một liên minh quân sự, bảo đảm với Kiev rằng các đối tác sẽ can thiệp trong trường hợp Nga tiếp tục gây hấn. Cơ chế gần giống như Điều 5 của Hiệp ước NATO, quy định nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước của Liên minh nếu một thành viên bị tấn công. Nhưng điểm này cũng chưa có gì rõ ràng.
Đức: Giả Thuyết Gửi Quân Sang Ukraine Gây Chia Rẽ Chính Phủ
-Dù việc khai triển quân đội Đức sang Ukraine vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng riêng việc nhắc tới giả thuyết này cũng đã đủ khiến Thủ tướng Đức hứng chịu không ít chỉ trích.
Theo tờ Le Monde ra ngày 22/8/2025 trong bài "Tại Đức (các đảng) la ó về khả năng gửi quân đến Ukraine", sau hội nghị thượng đỉnh tại Hoa Thịnh Ðốn hôm thứ Hai, khi được hỏi về đóng góp của Đức, Friedrich Merz đã ám chỉ đến khả năng quân đội nước này tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp có một Thỏa thuận Hòa bình.
Ngay sau khi câu trả lời này được đưa ra, đảng cực hữu AfD đã thẳng thừng tuyên bố trên mạng xã hội:"Merz không muốn loại trừ khả năng khai triển binh sĩ Đức sang Ukraine. Điều này không giúp gìn giữ hòa bình, mà là một bước leo thang lâu dài đối với Nga. Chúng tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi sẽ không gửi bạn sang Ukraine!"
Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng Liên minh Sahra Wagenknecht, xuất thân từ đảng cánh tả Die Linke và theo lập trường chủ hòa, đã yêu cầu hôm thứ Hai trên mạng X rằng "Friedrich Merz phải loại trừ dứt khoát việc khai triển binh sĩ trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh của phương Tây dành cho Ukraine". Bà giải thích: "Chỉ cần nhìn vào những lý do lịch sử thôi là sẽ thấy. Trong trường hợp xung đột, nước Đức sẽ ngay lập tức trở thành một bên tham chiến, điều mà một Thủ tướng không thể cho phép. Cũng không thể kỳ vọng rằng Mạc Tư Khoa sẽ chấp nhận sự hiện diện của quân NATO tại Ukraine trong khuôn khổ một giải pháp đàm phán".
Ngay cả trong nội bộ liên minh cầm quyền ba tháng nay tại Berlin, bao gồm phe bảo thủ CDU/CSU và đảng Dân chủ-Xã hội (SPD), chủ đề này cũng gây chia rẽ. Cựu Thủ tướng (SPD) Olaf Scholz luôn luôn loại trừ việc đưa quân Đức sang Ukraine. Một thành viên chính phủ thuộc đảng SPD phân tích:"Truyền thống của Đức là không có sự tách rời giữa Âu Châu và Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự(...) Điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ phải hiện diện trên thực địa, nhưng cần phải có một thành tố quân sự để duy trì mối liên kết. Đây là di sản của Chiến tranh Lạnh. Ý tưởng ở đây là ngăn chặn việc Putin có thể thành công trong việc gạt Mỹ ra khỏi vấn đề an ninh của Âu Châu".
Nga Có "Cơ Chế Đặc Biệt" Để Tiếp Tục Bán Dầu Cho Ấn Độ
(Ảnh REUTERS - Sputnik, minh họa: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan, ngày 16/9/2022.)
-Trong bối cảnh Mỹ dự kiến nâng mức thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% từ ngày 28/8, do nước này tăng mạnh nhập cảng dầu Nga, hôm 20/8/2025, đại biện sứ quán Nga tại Ấn Độ Roman Babouchkine khẳng định Mạc Tư Khoa có "cơ chế đặc biệt" để Ấn Độ có thể tiếp tục mua dầu của Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.
Thông tín viên Côme Bastin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ cho biết thêm thông tin:
Ấn Độ không chùn bước, bất chấp các áp lực liên tiếp của Hoa Kỳ. Ông Peter Navarro, cố vấn Thương mại của Donald Trump, tuần này đã chỉ trích gay gắt Ấn Độ mua dầu lửa của Nga, biện minh cho thông báo nâng mức thuế quan lên 50% đối với Ấn Độ.
Về phần mình, Tân Ðề Ly tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Mạc Tư Khoa. Các nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ trong tuần này cũng cho biết vẫn mua dầu của Nga ở mức tối đa.
Là nước đang rất cần bán dầu khí để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine, Nga hôm thứ Ba tuyên bố có một "cơ chế đặc biệt" để luồn lách và duy trì xuất cảng dầu sang Ấn Độ, bất chấp các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Cơ chế này có thể bao gồm việc thanh toán bằng đồng ru-pi (tiền Ấn Độ) để tránh sử dụng Mỹ kim và giảm giá dầu thô nhập cảng. Đại sứ quán Nga tại Tân Ðề Ly cho biết đang đặt mục tiêu tăng 10% kim ngạch trao đổi thương mại với Ấn Độ.
Đối mặt với các lệnh trừng phạt, Mạc Tư Khoa đã cho biết ý định tương tự, nhưng không tạo ra nhiều thay đổi. Đối với Ấn Độ, các biện pháp như vậy khó mà bù đắp được cho hàng rào thuế quan của Hoa Kỳ, hiện là thị trường xuất cảng lớn nhất của Ấn Độ.
Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu Ra Thông Cáo Chung Về Thuế Quan: Không Miễn Thuế Cho Rượu Âu Châu
(Hình AP / Matt Rourke: Rượu vang của Đức, Pháp và Tây Ban Nha bày bán tại một siêu thị ở tiểu bang Pensylvania, Hoa Kỳ, hồi tháng 3/2025.)
-Hôm 21/8/2025, Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã ra thông cáo chung về thuế quan, trong đó điểm đáng chú ý là rượu vang và rượu mạnh của Âu Châu không được miễn thuế như yêu cầu của Liên Hiệp Âu Châu, đặc biệt là của hai nước Pháp và Ý Ðại Lợi. Các loại rượu này vẫn bị Mỹ áp thuế 15% như đối với xe hơi và dược phẩm Âu Châu nhập vào thị trường Hoa Kỳ.
Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, Brussels và Hoa Thịnh Ðốn đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 7, áp dụng mức thuế 15% đối với các sản phẩm Âu Châu nhập cảng vào Hoa Kỳ. Mức thuế này cao hơn nhiều so với mức thuế có hiệu lực trước khi ông Trump trở lại nắm quyền, khoảng 4,8%, nhưng vẫn thấp hơn mức mà vị Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa dọa áp dụng với Liên Hiệp Âu Châu nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Elena Louazon của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Trên tuyến đầu trong hồ sơ này, các nhà ngoại giao Ý Ðại Lợi và Pháp đã nuôi hy vọng cho đến phút chót. Nhưng việc công bố văn bản thỏa thuận khung này vào trưa hôm 21/8 đã dập tắt hy vọng cuối cùng của họ: Rượu vang và rượu mạnh sẽ không được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt giống như ngành hàng không hay thuốc có cùng gốc (generic) chẳng hạn.
Trong một cuộc họp báo, ủy viên Thương mại Âu Châu Maros Sefcovic đã hoan nghênh văn bản này: "Đây là hiệp định thương mại thuận lợi nhất mà Hoa Kỳ đã dành cho bất kỳ đối tác nào. Nó mang lại sự ổn định và khả năng dự đoán được mối quan hệ (thương mại) giữa Âu Châu-Hoa Kỳ, đây là hai điều rất quan trọng đối với các doanh nghiệp của chúng ta".
Nhân dịp này, ông Sefcovic nhắc lại mong muốn của Âu Châu tiếp tục đàm phán về việc miễn thuế đối với rượu Âu Châu, cũng như đối với thép và nhôm được sản xuất trong Liên Hiệp Âu Châu. Âu Châu vẫn muốn tin vào khả năng này, bởi vì ngành du lịch Hoa Kỳ là một thị trường tiêu thụ lớn về rượu vang và rượu mạnh Âu Châu, một yếu tố có thể thúc đẩy Mỹ chấp nhận miễn thuế cho các sản phẩm này trong tương lai.
Văn bản cũng xác nhận việc ngưng áp thuế hải quan đối với tất cả các sản phẩm công nghiệp của Hoa Kỳ và hứa hẹn những ưu đãi về tiếp cận vào thị trường chung cho nhiều loại sản phẩm từ Hoa Kỳ, như hải sản, nông sản, sản phẩm chế biến từ sữa, trái cây, thực phẩm chế biến và dầu đậu nành".
Trung Quốc và Kế Hoạch Lật Đổ Đài Loan Từ Bên Trong
(Hình AFP - I-Hwa Cheng: Một người ủng hộ đảng đối lập chính của Đài Loan, Quốc Dân Đảng (KMT), vẫy cờ Quốc gia trong một buổi biểu tình phản đối cuộc bầu cử trước Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc vào ngày 25/7/2025.)
-Nhật báo thiên tả Libération hôm 22/8/2025 chạy tựa bài viết "Trung Quốc cố gắng lật đổ Đài Loan từ bên trong" với cuộc phỏng vấn thứ trưởng ngoại giao Đài Loan Ngô Chí Trung (François Wu). Theo ông Ngô, dù thế giới thường nhắc đến việc Bắc Kinh dự định xâm lược Đài Loan vào năm 2027, nhưng không nên bỏ quên triết lý của Tôn Tử: Chiến thắng kẻ thù mà không cần dùng đến vũ lực.
Ông Ngô đưa ra một số ví dụ như khi một nhóm nghị sĩ đã bỏ phiếu chống việc tăng ngân sách quốc phòng và ngân sách dành cho bộ Ngoại Giao. Hay việc Trung Quốc sử dụng nhiều công cụ trực tuyến, như ứng dụng Tiểu Hồng Thư (một nền tảng chia sẻ dịch vụ và thông tin, đồng thời là kênh tuyên truyền của Bắc Kinh) hay TikTok, để tìm cách làm suy sụp tinh thần của người dân Đài Loan và xây dựng hình ảnh Trung Quốc như một cường quốc hòa bình. Điều này lại càng hiệu quả hơn bởi vì Đài Loan và Trung Quốc cùng sử dụng một ngôn ngữ.
Mỗi ngày, các trang web chính phủ Đài Loan phải hứng chịu hơn hai triệu cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, chính Đài Loan cũng là một mối đe dọa đối với chính quyền Trung Quốc. Ông Ngô chia sẻ rằng thành công của Đài Loan về dân chủ, kỹ thuật và kinh tế chứng minh cho tất cả mọi người – đặc biệt là những ai coi Đài Loan như một phần của Trung Quốc – rằng có những người Trung Quốc có thể sống rất tốt trong tự do, với các giá trị phổ quát, và rằng họ không nhất thiết phải chịu đựng sống dưới chính quyền của Tập Cận Bình.
Vẫn theo thứ trưởng ngoại giao Đài Loan Ngô Chí Trung, có ba điều có thể giúp Đài Loan. Đầu tiên là việc khôi phục nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, quân đội Đài Loan có hơn 180.000 binh sĩ, gần như ngang bằng với quân số của Pháp, và còn vượt cả lực lượng của Anh, Ý Ðại Lợi và Tây Ban Nha.
Thứ hai là sự hiện diện của các lực lượng quân sự đến từ các cường quốc. Năm ngoái, các tàu chiến của Hòa Lan, Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan. Năm nay, các tàu sân bay của Ý Ðại Lợi, Pháp và Anh đã hiện diện tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hàng tháng, Hoa Kỳ đều tổ chức một cuộc tập trận quân sự. Quân đội Mỹ cũng như hải quân của Úc Ðại Lợi, Tân Tây Lan, Gia Nã Ðại và Nhật Bản hiện diện rất rõ ràng tại đây. Tất cả những lực lượng đi qua đều gửi một thông điệp tới Trung Quốc: Toàn thế giới đều quan tâm đến hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan.
Và thứ ba cần phải kể tới sự tham gia của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), điều mà ngày càng nhiều Quốc gia đối tác đã yêu cầu. Nếu một trong 3 trụ cột này ngừng hoạt động, chiến tranh sẽ xảy ra.
Trái lại, ông Ngô tỏ ra hoài nghi về các Hiệp ước quốc tế có thể bảo đảm hòa bình cho Đài Loan hay ngăn chặn cuộc xâm lược từ Trung Quốc. Lấy dẫn chứng từ Hồng Kông, ông cho biết Hồng Kông từng được bảo vệ bởi một Hiệp ước quốc tế ký kết giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh, nhưng điều đó đã bị hủy bỏ ngay khi Bắc Kinh muốn, như tướng Charles de Gaulle đã phát biểu năm 1963: "Các Hiệp ước, cũng giống như thiếu nữ và hoa hồng, chỉ tồn tại được một khoảng thời gian thôi".
Thái Lan: Cựu Thủ Tướng Thaksin Trắng Án Trong Vụ Khi Quân
(Hình REUTERS - Chalinee Thirasupa: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ra khỏi phòng xử sau khi tòa án hình sự Thái Lan tuyên bố ông vô tội trong vụ án xúc phạm Hoàng gia, thủ đô Bangkok của Thái Lan, ngày 22/8/2025.)
-Hôm 22/8/2025, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được tuyên trắng án trong vụ xử tội khi quân, xúc phạm Hoàng gia. Phán quyết này giảm bớt một mối đe dọa đối với gia tộc Shinawatra, lực lượng chính trị đã chi phối nền chính trị Thái suốt 2 thập kỷ qua.
Cựu Thủ tướng đã có nguy cơ lĩnh án tù lên tới 15 năm nếu bị kết tội khi quân, nhưng Tư pháp đã bác bỏ cáo buộc trên vì bằng chứng không đủ, theo luật sư của ông Thaksin.
Tuy nhiên, gia tộc Shinawatra vẫn đang gặp khó khăn. Con gái ông/bà Paetongtarn Shinawatra, hiện bị đình chỉ chức vụ Thủ tướng và có thể bị phế truất vào tuần tới. Từ thủ đô Bangkok của Thái Lan, thông tín viên Valentin Cebron của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Ông rời tòa án với nụ cười rạng rỡ. Được tuyên trắng án, Thaksin Shinawatra, một chính khách nổi đình nổi đám trong suốt hai thập kỷ qua, tạm thời thoát cảnh ngục thất.
Ông bị cáo buộc đã xúc phạm Hoàng gia trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nam Hàn vào năm 2015. Bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính vào năm 2006, sau đó sống lưu vong nhiều năm để tránh bị kết tội tham nhũng, cựu Thủ tướng 76 tuổi đã trở về Thái Lan cách đây đúng 2 năm.
Tuy nhiên, ông vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi rắc rối. Đầu tháng Chín, Tư pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết trong một vụ án khác: Thaksin bị cáo buộc giả vờ có vấn đề sức khỏe để được hưởng quy chế đặc biệt và không phải ngồi tù khi trở về nước vào năm 2023.
Còn vào thứ Sáu tới 29/8, Tòa Bảo Hiến có thể phế truất con gái ông Thaksin, đương kim Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, bị cáo buộc vi phạm đạo đức sau vụ bê bối liên quan đến nội dung cuộc điện đàm với Cam Bốt bị rò rỉ.
Có thể nói rằng những tuần sắp tới sẽ mang tính quyết định đối với tương lai của gia tộc Shinawatra.
Đa Dạng Thị Trường Robot Hình Người
-Trong lĩnh vực kỹ thuật, nhật báo kinh tế Les Echos hôm 22/8/2025 có bài viết về "5 con kỳ lân trong thị trường robot hình người". Đầu tiên có thể kể tới Figure AI, một công ty khởi nghiệp của California (Hoa Kỳ), được thành lập năm 2022 với những robot đầu tiên làm công việc lắp ráp thay các công nhân, trong nhà máy của BMW ở Nam Carolina.
Thứ hai là Agility Robotics, doanh nghiệp đã lựa chọn tập trung vào việc phát triển robot hậu cần, làm việc trong một số kho hàng và được trả lương như con người. Công ty này cho biết những con robot làm việc trong một khu vực riêng biệt, bởi vì chúng vẫn chưa có giấy phép cần thiết để làm việc trực tiếp cùng con người. Agility Robotics đang nghiên cứu một phiên bản mới của robot, với pin có thời gian hoạt động lâu hơn, cũng như một trạm nơi robot hình người có thể tự động đến để nạp điện khi gần hết pin.
Thứ ba là bộ não robot của Skild AI với châm ngôn "bất kỳ robot nào, bất kỳ nhiệm vụ nào, chỉ một bộ não duy nhất". Khẩu hiệu này tóm tắt tham vọng của Skild AI: Một trí tuệ nhân tạo đủ tự chủ để thích ứng với mọi kịch bản bất ngờ trong thế giới thực. Skild AI đang phát triển một "bộ não" với mô hình học máy nền tảng giúp nó"thực sự hiểu thế giới vật chất" xung quanh. Bộ não này có thể thích ứng với mọi loại "cơ thể" của robot, dù là robot hình người (humanoid) hay 4 chân (quadruped).
Thứ tư là robot phục vụ của UBTech, một statup Trung Quốc, chuyên thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển trong các nhà máy ô tô, trong nhà hàng. Ngoài ra, chúng còn có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch hoặc nhân viên dọn dẹp nhà cửa.
Cuối cùng là robot hình người G1, cũng của Trung Quốc. Những con robot này được trang bị phần mềm mã nguồn mở, cho phép khách hàng lập trình để robot thực hiện các tác vụ khác nhau. Cũng cần phải nhấn mạnh đến một đặc điểm đã làm nên thương hiệu của các sản phẩm Trung Quốc: Chi phí gần như không có đối thủ. G1 được chào bán với giá chỉ 16.000 Mỹ kim.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Kim Jong Un ca ngợi binh sĩ Bắc Hàn tham chiến tại Ukraine. Theo truyền thông chính thức Bắc Hàn, hôm 21/8/2025, phát biểu trước các chỉ huy quân đội tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã "nhiệt liệt động viên" các sĩ quan, binh sĩ đang hỗ trợ Nga ở vùng Kursk, gọi họ là "đội quân anh hùng". Ông khẳng định quân đội Bắc Hàn đang thực hiện "nhiệm vụ cần thiết" và sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ này. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã có lời ca ngợi quân đội Bắc Hàn "anh hùng".
(AFP/RFI) – Miến Điện công bố chi tiết bầu cử giai đoạn đầu vào tháng 12/2025. Chính quyền quân sự Miến Điện vừa công bố chi tiết về cuộc bầu cử tháng 12, với vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến vào ngày 28/12. Cuộc bầu cử được tổ chức theo từng giai đoạn, được chính quyền coi là cách để "hàn gắn" đất nước sau hơn 2 năm xung đột kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Vòng bầu cử đầu tiên sẽ diễn ra ở 102 trên 330 thị trấn, bao gồm toàn bộ thủ đô Naypyidaw và khoảng một phần tư số thị trấn của Rangoon. Tuy nhiên, nhiều vùng rộng lớn nằm ngoài quyền kiểm soát của quân đội. Các vùng dưới sự kiểm soát của các lực lượng phiến quân sắc tộc thiểu số, hoặc phe dân chủ chỉ có một phần nhỏ thị trấn tổ chức bỏ phiếu.
(AFP/RFI) – Đài Loan dự kiến tăng mạnh ngân sách quốc phòng năm 2026. Chính phủ Đài Loan vừa công bố kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% GDP trong năm 2026, tương đương 949,5 tỉ Đài tệ (khoảng 26,7 tỉ Euro), tăng 22,9% so với năm 2025. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng sức ép và Hoa Thịnh Ðốn thúc giục Đài Bắc đầu tư nhiều hơn cho an ninh của chính mình. Thủ tướng Đài Loan Trác Vinh Thái (Cho Jung-tai) khẳng định quyết định này thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền và duy trì ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, dự luật còn phải được phê chuẩn tại Quốc Hội, nơi mà phe đối lập thân Trung Quốc chiếm đa số. Trước đó, phe này từng cắt giảm và ngăn chận một phần ngân sách quốc phòng năm 2025, với lý do tránh "chi tiêu lãng phí".
(AFP/RFI) – Tình báo Tân Tây Lan cảnh báo Trung Quốc can thiệp nhiều vào công việc nội bộ. Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 21/8/2025, Cơ quan Tình báo và An ninh Tân Tây Lan nhận định nước này đang đối mặt với môi trường an ninh Quốc gia khó khăn nhất trong thời gian gần đây. Báo cáo khẳng định nhiều Quốc gia tìm cách thao túng chính phủ và xã hội Tân Tây Lan, nhưng Trung Quốc là bên "tích cực nhất", đặc biệt thông qua hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất. Bắc Kinh đã lập tức bác bỏ những cáo buộc mà họ cho là "vu khống", được "sao chép từ nơi khác", làm "đầu độc quan hệ song phương". Trung Quốc nhấn mạnh vẫn coi Tân Tây Lan là "bạn và đối tác", song quan hệ chỉ có thể phát triển ổn định nếu hai bên cùng nỗ lực.
(AFP/RFI) – Phi đạn mới của Ấn Độ có thể phóng sang bất cứ nơi nào ở Trung Quốc. Hôm 20/8/2025, Ấn Độ thông báo đã thử nghiệm thành công 1 phi đạn-đạn đạo tầm trung, tại tiểu bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. Phi đạn Agni-5 có thể phóng một đầu đạn nguyên tử tới bất cứ nơi nào ở Trung Quốc. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị thăm trở lại Trung Quốc, lần đầu tiên tính từ năm 2018, để dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Thiên Tân.
(AFP/RFI) – Thăm Tây Tạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi "đoàn kết liên dân tộc". Hôm 21/8/2025, tại Lhassa, ông Tập Cận Bình đã dự lễ kỷ niệm 60 năm Tây Tạng được sáp nhập vào Trung Quốc và trở thành khu tự trị. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đang có tranh cãi xung quanh việc kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, hiện đã 90 tuổi và đang sống lưu vong tại Ấn Độ. Không nêu tên Đức Đạt Lai Lạt Ma, hôm 20/8, Tập Cận Bình kêu gọi "định hướng" Phật giáo Tây Tạng để "thích nghi với xã hội chủ nghĩa".
(AFP/RFI) – Bắc Hàn xây một căn cứ quân sự bí mật gần biên giới với Trung Quốc. Theo báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn), căn cứ phi đạn-đạn đạo Sinpung-dong được đặt ở tỉnh Bắc Pyongan, chỉ cách biên giới Trung Quốc 27 cây số, dường như là nơi Bình Nhưỡng cất giấu phi đạn-đạn đạo liên lục địa (ICBM), kể cả phi đạn có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế xem đây là một mối đe dọa nguyên tử tiềm tàng đối với các nước Đông Á và châu Mỹ.
(AFP/RFI) – Vụ drone Nga rớt xuống Ba Lan: Warsaw tố cáo Nga "khiêu khích" Ba Lan và Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Theo một viên tướng của Ba Lan, drone Nga rớt xuống Ba Lan trong đêm 19 rạng sáng 20/8/2025 là "một drone mồi nhử, không được trang bị vũ khí nhưng mang theo đầu đạn tự hủy", với động cơ do Trung Quốc sản xuất. Warsaw đang điều tra xem drone được phóng từ đâu. Ngoại trưởng Ba Lan thì tố cáo "một sự vi phạm không phận" từ phía đông. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hôm qua lưu ý với báo giới là hành vi khiêu khích mới này diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, khi các cuộc thương lượng hòa bình đang diễn ra với hy vọng chấm dứt chiến tranh Ukraine.
(RFI) – Mỹ: Các cựu viên chức an ninh và tình báo mất quyền truy cập thông tin mật. Tại Mỹ, 37 cựu viên chức thuộc các cơ quan an ninh và tình báo đã mất quyền truy cập thông tin mật theo lệnh của Tổng thống. Trong số này có những người từng tham gia điều tra các vụ như vụ Nga can thiệp bầu cử năm 2016, hoặc những người đã công khai chỉ trích Donald Trump trong chiến dịch tranh cử. Họ bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động mang tính "chính trị hóa", hoặc "sử dụng thông tin tình báo" vì lợi ích cá nhân hoặc phe phái, cũng như không bảo vệ đúng mức các thông tin mật.
(AFP/RFI) – Liên minh các nước Mỹ Latinh lên án Mỹ khai triển tàu chiến trong vùng Caribbean. Các nước thành viên của Liên minh Bolivar cho châu Mỹ, gọi tắt là Alba, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ khai triển lực lượng hải quân tại vùng biển Caribbean, đặc biệt gần bờ biển Venezuela. Tuyên bố được đưa ra trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất thường của nhóm ngày 20/8/2025. Hoa Thịnh Ðốn đã tăng gấp đôi mức thưởng, lên tới 50 triệu Mỹ kim, cho bất kỳ thông tin nào dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, mà Hoa Kỳ cáo buộc dính líu tới buôn lậu ma túy. Ngay sau đó, Hoa Kỳ đã khai triển 3 tàu chiến cùng lực lượng Hải-Không quân trong chiến dịch chống ma túy quy mô lớn ở Caribbean.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét