Đừng vội phán xét người khác
khi mình không hiểu rõ hay không hiểu gì về họ
Mỗi người đều có hoàn cảnh, số phận, cuộc sống khác nhau,
người ngoài không cách nào hiểu được tường tận.
Vậy nên, đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác, khi không hiểu gì về tình huống chân thực của họ.
Câu chuyện 1 như thế này:
Một người đang đi trên đường phố thấy cảnh một người khỏe mạnh đang khống chế một người nằm trên mặt đường.
Không cần biết câu chuyện ra sao, người này bèn ra tay đánh người khỏe mạnh kia.
Người đang bị khống chế lập tức đứng dậy và chạy mất dạng.
Lúc đó, người này mới hiểu ra rằng người khỏe mạnh kia là nhân viên công lực và người bị khống chế chính là một tên tội phạm.
Đó chính là tinh thần chấp nhận đối lập, tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do dân chủ. Bạn có quyền tự do ủng hộ một lãnh tụ chính trị hay tôn giáo.
Bạn cần phát biểu với văn phong lễ độ, thuyết phục, tự trọng và tôn trọng người đọc.
Mọi người cũng có quyền tự do không ủng hộ lãnh tụ đó. Đó chính là tinh thần chấp nhận đối lập, tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do dân chủ.
Sống ở xứ văn minh, con người có tư cách, có văn hóa giáo dục cần phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận.
Ngược lại, chính là phản tự do dân chủ, ủng hộ độc tài phát xít.
Thế nào là độc tài phát xít ?
Chủ nghĩa phát xít là một hệ tư tưởng chính trị và phong trào chính trị cực hữu đặc trưng bởi sức mạnh độc tài, cưỡng chế, đàn áp đối lập.
Nhà độc tài Ý Benito Mussolini lên nắm quyền vào năm 1922, và bắt đầu thực hiện cải cách vào năm 1925 để tạo ra chế độ độc tài phát xít đầu tiên.
Chủ nghĩa độc tài phát xít là một hệ tư tưởng chính trị và chế độ độc tài toàn trị, nổi bật với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, quân phiệt, và sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước đối với mọi mặt của đời sống xã hội.
Thuật ngữ này thường được dùng để mô tả các chế độ như của Benito Mussolini ở Ý và Adolf Hitler ở Đức và hiện đang thành hình ở Hoa Kỳ 2025 !
Kính mời tham khảo
I AM FIRST !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét