Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 29/7/2025 - MY LOAN


Mỹ đánh thuế 15% đối với hàng hóa Liên Âu Ngày 27/07/2025, tại Turnberry, Scotland, tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, bà Ursula Von Der Leyen, đã đạt được một thỏa thuận về thuế quan, theo đó, hàng hóa châu Âu xuất khẩu sang Mỹ phải chịu mức thuế duy nhất là 15%. Đàm phán giữa Liên Âu và Hoa Kỳ đã kéo dài nhiều tháng qua. Theo AFP, thỏa thuận được thông báo sau một cuộc họp kéo dài hơn một giờ tại khu phức hợp giải trí đánh golf « Trump Turnberry », bên bờ tây Scotland.
<!>
Trước đó, Donald Trump đe dọa kể từ ngày 01/08, áp thuế đến 30% tất cả các loại hàng hóa châu Âu xuất khẩu sang Mỹ, tác động đến quan hệ thương mại giữa hai đối tác lớn trên thế giới, có tổng trao đổi hàng hóa và dịch vụ mỗi ngày là 4,4 tỷ đô la,

Theo thỏa thuận vừa đạt được, tất cả các loại hàng hóa của châu Âu nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu một mức thuế duy nhất 15%, bao gồm cả các mức thuế hiện đang áp dụng chẳng hạn như ngành xe hơi hiệu đang chịu mức thuế là 27,5%.

Đổi lại, Liên Hiệp Châu Âu cam kết mua dầu khí của Mỹ (khí ga tự nhiên, thanh nhiên liệu hạt nhân và dầu hỏa) trị giá 750 tỷ đô la trong vòng 3 năm, mở thêm các kế hoạch đầu tư mới vào Mỹ trị giá 600 tỷ đô la, và theo tổng thống Trump, Liên Hiệp Châu Âu cũng sẽ tăng mua « hàng trăm tỷ đô la » vũ khí Mỹ.

Liên quan đến những lĩnh vực miễn thuế, nếu như ông Trump tuyên bố « hầu như là không », theo khẳng định của bà Von Der Leyen, « nhiều lĩnh vực chiến lược » như hàng không, « một số sản phẩm hóa học, nông nghiệp » hay như « một số loại nguyên nhiên liệu chiến lược » sẽ không bị áp thuế.

Danh sách những loại hàng được miễn thuế không được nêu chi tiết. Một số mặt hàng khác như dược phẩm và linh kiện bán dẫn (bị đe dọa áp thuế đến 200%), cũng như là kim loại đồng (bị áp thuế 50%) của Liên Âu vẫn chưa được biết rõ, dù rằng bà Von Der Leyen khẳng định đã tìm được một đồng thuận với tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu nhấn mạnh, đây mới chỉ là thỏa thuận khung. Hai bên còn phải tiếp tục đàm phán để đi đến một thỏa thuận pháp lý chi tiết.

Trump chiến thắng, Liên Âu nhân nhượng quá nhiều
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể coi “Thỏa thuận Turnberry” về 15% thuế với Liên Hiệp Châu Âu là một thắng lợi. Trên thực tế, mức thuế này đã tương đương với mức thuế đang bị Mỹ áp dụng đối với hàng hóa châu Âu, bao gồm thuế đối ứng chung 10% cho tất cả các nước từ ngày 05/04/2025 và mức thuế hiện hành 4,8% áp dụng cho Liên Hiệp Châu Âu.

Thông tín viên Loubna Anaki tại Washington cho biết thêm :

« Ngay khi lên cầm quyên, ông Donald Trump không ngừng than phiền về điều mà ông coi là bất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu. Rất nhiều lần ông tuyên bố “Châu Âu lợi dụng chúng ta”, thậm chí còn khẳng định rằng Liên HIệp Châu Âu “được thành lập là để rút ruột Hoa Kỳ” và “các nước châu Âu là kẻ thù”.

Đảng Cộng Hòa và nhiều cố vấn thân cận nhất của ông Trump, ví dụ phó tổng thống JD Vance, hiếm khi che giấu thái độ khinh thường châu Âu. Và lập trường này phù hợp hoàn toàn với logic chính sách bảo hộ cực đoan của họ. Điều này lại không ngăn cản tổng thống Donald Trump ca ngợi thỏa thuận ký kết với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua (27/07). Theo ông, thỏa thuận này sẽ kết nối và giúp hai đối tác đoàn kết hơn một chút.

Với hàng trăm triệu đô la được Liên Hiệp Châu Âu hứa hẹn đầu tư vào Mỹ, tổng thống Trump cũng có thể ca ngợi tiến bộ này là một thắng lợi chính trị cho ông ».

Liên Hiệp Châu Âu hy vọng chấp nhận mức thuế 15% giúp tránh được leo thang về thuế quan với Mỹ, đối tác quan trọng. Tuy nhiên, mức thuế này cũng gây ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia cho rằng Bruxelles đã không sử dụng được trọng lượng của mình để đàm phán đạt được kết quả tốt hơn. Theo AFP, thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Donald Trump đã chinh phục được chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen.

Về phía Pháp, bộ trưởng Benjamin Haddid đặc trách châu Âu đánh giá thỏa thuận với Mỹ « mang lại sự ổn định tạm thời nhưng bất đối xứng ». Bộ trưởng Ngoại Thương Laurent Saint-Martin cho rằng châu Âu phải đi xa hơn vì nếu không, sẽ bị coi « không phải là một cường quốc kinh tế ». Liên đoàn ô tô Đức quan ngại mức thuế mới với Mỹ « đè nặng » lên lĩnh vực chủ đạo và khiến các nhà sản xuất ô tô Đức « mất vài tỷ đô la hàng năm ». Tuy nhiên, thị trường chứng khoán, vốn thích « điều chắc chắn », đã tăng trong phiên mở cửa sáng 28/07 : 0,87% tại Pháp, 0,44% tại Frankfurt, 0,25% tại Luân Đôn...

Trong khi đó, ủy viên châu Âu Maros Sefcovic, người tham gia đàm phán với Washington trong nhiều tháng qua, « tin chắc 100% rằng thỏa thuận này tốt hơn là một cuộc chiến thương mại với Mỹ ».

Nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng trước vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung lần thứ ba


Hôm nay, 28/07/2025, các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại thứ ba tại Stockholm, Thụy Điển nhằm kéo dài « đình chiến » thuế quan. Trong bối cảnh đó, Washington đã cho tạm dừng áp dụng các hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc để tránh làm tổn hại đến cuộc đàm phán thương mại song phương.
Trưởng đoàn đàm phán Mỹ là bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Scott Bessent. Phía Trung Quốc là phó thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu. Sau thỏa thuận sơ bộ hồi tháng Sáu nhằm chấm dứt nhiều tuần leo thang căng thẳng về thuế quan giữa hai nước, lần này Trung Quốc và Mỹ cần phải đạt được một thỏa thuận lâu dài trước ngày 12/08.

Theo Reuters, nếu không có thỏa thuận, chuỗi cung ứng toàn cầu có thể bị gián đoạn do mức thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt quá 100%. Nhưng giới phân tích tin rằng thỏa thuận đình chiến thuế quan sẽ được gia hạn và điều này cũng sẽ tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa thu năm nay.
Do vậy, hai bên đều có những động thái nhằm giảm căng thẳng. Hoa Kỳ đã tạm thời đình hoãn áp dụng các quy định hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc. Tờ Financial Times dẫn lời tám quan chức Mỹ, cho biết cơ quan kiểm soát xuất khẩu của Mỹ trong những tháng gần đây đã được yêu cầu tránh các động thái cứng rắn với Bắc Kinh.

Về phần Trung Quốc, khối lượng xuất khẩu nam châm đất hiếm của nước này sang Mỹ cũng đã tăng trở lại, trong tháng Sáu tăng gần 7 lần so với tháng Năm, theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm 20/07.
Hàn Quốc, Bangladesh cố gắng xoa dịu căng thẳng thương mại với Washington
Vẫn về hồ sơ thuế quan, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho biết đang thảo luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng và mua thêm vũ khí của Hoa Kỳ để tránh các đòn thuế quan của chính quyền Trump. Tuy nhiên Seoul cũng khẳng định đang cố gắng không nhượng bộ Washington quá nhiều trong các cuộc đàm phán, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Còn Bangladesh thông báo đặt mua 25 máy bay từ Boeing và tăng cường nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt của Mỹ.

Thái Lan và Cam Bốt đồng ý ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện"


Lãnh đạo Malaysia Anwar Ibrahim, nước chủ trì cuộc đàm phán hòa bình giữa Thái Lan và Cam Bốt, hôm nay 28/07/2025, cho biết hai bên đã đồng ý ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện" kể từ 0h ngày 29/07, sau năm ngày giao tranh dọc biên giới, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 200.000 người phải sơ tán.

Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet cũng đã gửi lời cảm ơn đến Trung Quốc và Mỹ vì những nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn này giữa Bangkok và Phnom Penh. Tổng thống Trump trước đó đã đe dọa sẽ không thảo luận về thuế quan với cả hai nước nếu giao tranh còn tiếp diễn. Đại diện của Trung Quốc cũng có mặt tại Malaysia hôm nay.

Đối mặt với cuộc xung đột này, những người dân Thái Lan được hỏi đã lên án quân đội lợi dụng cuộc chiến để đánh lạc hướng dư luận, dựa vào chủ nghĩa dân tộc để khôi phục hình ảnh của mình trước công chúng.

Từ Bangkok, thông tín viên Valentin Cebron gửi về bài phóng sự :

"Ngừng bắn ngay lập tức! Nói không với chiến tranh!" Những khẩu hiệu này vang lên yếu ớt bên ngoài Công viên Hòa bình ở trung tâm Bangkok, nơi một nhóm nhỏ người biểu tình giơ cao biểu ngữ dưới sự giám sát chặt chẽ của các cảnh sát mặc đồng phục và thường phục. Số lượng người biểu tình chỉ đông hơn số lượng các nhà báo đến đưa tin một chút.

Một nhà hoạt động dùng loa phóng thanh để truyền tải thông điệp : "Tôi muốn gửi đến người dân Cam Bốt rằng chúng tôi đoàn kết, sát cánh bên nhau, và chúng tôi không muốn cuộc xung đột này. Chúng tôi muốn bảo vệ mọi sinh mạng, cả người Thái Lan cũng như người Cam Bốt."

Vào thời điểm mà những tiếng nói ôn hòa đang khan hiếm, một người biểu tình khác lên án bầu không khí dân tộc chủ nghĩa cực đoan, được truyền thông địa phương thổi bùng lên. Anh nói : "Tất cả những điều này làm gia tăng lòng thù hận giữa người dân hai nước và góp phần vào các hoạt động phi nhân tính. Và chính những người lao động nhập cư Cam Bốt tại Thái Lan đang phải trả giá."

Đối với Nai, một thanh niên chạc 20 tuổi, thì cuộc xung đột này chẳng khác nào một cuộc tranh giành quyền lực, gây tổn hại cho người dân. Anh cho biết : "Trong mọi cuộc xung đột, giới tinh hoa đều lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để đánh lạc hướng dư luận khỏi những cuộc khủng hoảng thực sự. Họ chỉ ra một kẻ thù bên ngoài để đoàn kết dân chúng. Hiện giờ ở Thái Lan, quân đội đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về tính chính danh, liên quan đến cuộc đảo chính gần đây nhất và sự thất bại của chính quyền quân sự. Nhờ vào cuộc xung đột này, quân đội giờ lại được coi là những người hùng."

Anh nói rằng chỉ vài tháng trước quân đội không được yêu mến, nhưng giờ đây họ đang khôi phục lại hình ảnh của mình."

Xả súng ở Bangkok, 4 nhân viên an ninh thiệt mạng, một người bị thương
Vụ xả súng xảy ra ngày 28/07/2025 tại khu chợ đồ tươi Or Tor Kor ở thủ đô Bangkok. Thủ phạm đã tự sát. Trả lời AFP, Worapat Sukthai, trợ lý cảnh sát trưởng quận Bang Sue, động cơ gây án đang được điều tra, kể cả “khả năng có liên hệ” với các cuộc xung đột hiện nay ở biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt. Các vụ xả súng không phải là hiếm ở Thái Lan, nơi có thể tìm được vũ khí khá dễ dàng.

Liên Hiệp Quốc họp về giải pháp hai Nhà nước Israel và Palestine


Trong hai ngày 28 và 29/07/2025, tại trụ sở ở New York, Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp thảo luận việc đặt nền móng thành lập một nhà nước Palestine bên cạnh một nhà nước Israel. Bộ trưởng của nhiều thành viên Liên Hiệp Quốc tham dự, trong khi Israel và Mỹ vắng mặt. Cuộc họp do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng chủ trì diễn ra trong bối cảnh Israel bị cộng đồng quốc tế gây sức ép chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nơi nạn đói đang hoành hành.

Chuyên gia Richard Gowan của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group) nhấn mạnh đến tác động của việc tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố « công nhận Nhà nước Palestine ».

Phần thứ nhất của hội nghị lẽ ra được tổ chức vào tháng 06/2025 nhưng bị hủy do Israel tấn công Iran. Phần thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 09 khi nguyên thủ và lãnh đạo các nước thành viên tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Thông tín viên Carrie Nooten tại New York tường trình :

“Mục tiêu của tuần làm việc này là tạo ra một động lực trong số các nước thành viên để những ý tưởng cụ thể được hình thành trong hai tháng tới. Các bộ trưởng sẽ tập trung vào bốn trục chính, tất cả là những điều kiện tiên quyết để triển triển khai giải pháp hai Nhà nước.

Thứ nhất, công nhận Palestine. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot sẽ nhắc lại ý định của tổng thống Emmanuel Macron công nhận chính thức Nhà nước Palestin trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 09. Việc này có thể sẽ thúc đẩy nhiều nước khác làm tương tự. Ưu tiên thứ hai sẽ là hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Hồ sơ thứ ba sẽ là cải cách Chính quyền Palestine. Cuối cùng, vấn đề thứ tư sẽ là việc thả các con tin và giải trừ vũ khí lực lượng Hamas.

Thủ tướng Palestine Mohamed Mustafa tham dự cuộc họp. Ngược lại, Israel không cử bất kỳ đặc sứ nào. Tương tự, cũng sẽ không có thành viên nào trong nội các của tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ban tổ chức hy vọng điều này sẽ tạo cảm hứng cho chính phủ Mỹ khôi phục Hiệp định Abraham”.

Israel để viện trợ vào nhỏ giọt, người dân Gaza đổ máu kiếm ăn
Trước áp lực của cộng đồng quốc tế về nạn đói và suy dinh dưỡng ở “mức báo động”, sau nhiều tháng phong tỏa, Israel đã mở cửa cho hàng cứu trợ vào dải Gaza và ngừng bắn từ 10 giờ đến 20 giờ hàng ngày tại những hành lang nhân đạo. Ngày 28/07, Israel thông báo 120 xe tải chở hàng cứu trợ quốc tế đã đi qua cửa khẩu Rafah, ở phía nam Gaza giáp với Ai Cập. Theo Liên Hiệp Quốc, mỗi ngày phải cần đến 500-600 xe tải. Trong đêm 26-27/07, Israel cũng thả dù nhiều kiện lương thực xuống Gaza.

Tuy nhiên, hoạt động này như “muối bỏ bể”, theo phóng sự của thông tín viên RFI Rami El Meghari tại điểm phân phối Zikim, phía bắc dải Gaza và Aabla Jounaidi, tại Jerusalem :

« Trước tình trạng thiếu thốn và đói ở Gaza, mọi nguồn cung cấp thực phẩm dù là nhỏ nhất, bằng đường hàng không hay đường bộ, đều thu hút rất đông di dân, như trường hợp Ahmed Ali. Ông cho biết : “Máy bay từ biển vào và thả 7 kiện hàng xuống khu vực của người Bedouin. Họ chạy vội đến ngay và lấy hết còn chúng tôi chẳng có gì”.

Người dân đổ đến khu vực quanh Zikim, đồn biên phòng ở phía bắc Gaza, để cố tìm được cái gì đó từ khoảng 10 xe tải được đưa vào Chủ Nhật 27/07. Bà Ola cũng đến từ 7 giờ sáng nhưng cũng chẳng được gì. Bà nói : “Tôi đến vô ích. Thanh niên chạy đến khu vực có người Israel và họ mang tất cả về. Chẳng còn gì cho chúng tôi. Và nhiều người còn mang theo dao, một số khác thì mang búa. Chúng tôi sợ!”

Việc nhận viện trợ trở thành trò xổ số chết người ở Gaza. Mohamed bước ra khỏi đám đông, mặt đầy máu. Ông kể : “Hôm qua, chúng tôi lấy được 10 kg bột, hôm nay là một túi 4 kg gạo. Nhưng chúng tôi suýt chết khi đến gần xe tăng. Họ bắn chúng tôi. Họ bắt đầu giải tán chúng tôi lúc 10 giờ”. Bên cạnh đó tiếng đạn pháo vẫn gầm vang. “Anh nghe thấy những tiếng bắn đó không ? Đó là một cái bẫy ! ”»

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét