Chính thức, Iran đã xác nhận ngừng bắn, nhưng vẫn cảnh báo sẽ cứng rắn Israel-Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố Iran đã đồng ý ngừng bắn với Israel sau nhiều ngày leo thang căng thẳng. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cơ quan an ninh hàng đầu của Iran, ngày 24/6 đã công bố "quyết định quốc gia về việc áp đặt lệnh ngừng bắn đối với đối phương theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Israel) và những bên ủng hộ họ".
Tuy nhiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng cảnh báo sẽ hành động nếu Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.
“Quân đội Iran, không tin tưởng vào lời nói của đối thủ khi tay của họ vẫn đặt trên cò súng, sẵn sàng đưa ra phản ứng quyết đoán và răn đe đối với bất kỳ hành động vi phạm nào của đối phương", cơ quan an ninh Iran cảnh báo.
Cơ quan an ninh Iran tuyên bố, Tehran đã đưa ra "phản ứng mang tính răn đe đối với đối phương", bao gồm một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ của Mỹ tại Qatar vào ngày 23/6 và làn sóng tấn công mới nhất nhằm vào Israel.
"Lòng dũng cảm và sự hy sinh của quân đội Iran đã buộc đối phương phải hối hận và chấp nhận thất bại và đơn phương chấm dứt hành động gây hấn", Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh.
Vài giờ trước đó, Israel cũng chính thức xác nhận đồng ý ngừng bắn.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra thông cáo xác nhận, ông Netanyahu đã họp với nội các, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Giám đốc cơ quan tình báo Mossad để thông báo rằng Israel “đã hoàn thành tất cả các mục tiêu của Chiến dịch sư tử trỗi dậy và còn vượt xa”.
“Israel đã loại bỏ mối đe dọa hiện hữu kép cả về hạt nhân lẫn tên lửa đạn đạo”, thông cáo nêu rõ.
Theo tuyên bố, “IDF đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn không phận Tehran, gây tổn thất nặng nề cho bộ chỉ huy quân sự Iran, và phá hủy hàng chục mục tiêu then chốt của chính phủ Iran”.
“Israel cảm ơn Tổng thống Donald Trump và nước Mỹ vì sự hỗ trợ trong công tác phòng thủ và hợp tác trong việc loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran”, thông cáo cho biết thêm.
Thông cáo xác nhận: “Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong chiến dịch và trong sự phối hợp đầy đủ với Tổng thống Trump, Israel đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn song phương”.
Israel đồng thời nhấn mạnh rằng Israel “sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ vi phạm nào đối với thỏa thuận ngừng bắn”.
Đây là xác nhận chính thức đầu tiên của Israel sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày 23/6 bất ngờ thông báo Israel và Iran đã nhất trí sẽ ngừng bắn toàn diện trong vòng 12 giờ và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Ông Trump hy vọng đây sẽ là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Ông Trump tuyên bố Israel và Iran đã tiếp cận ông "gần như cùng lúc” và tuyên bố “hòa bình”, đồng thời cho biết Trung Đông và toàn thế giới sẽ là "bên chiến thắng" trong việc chấm dứt giao tranh.
"Lệnh ngừng bắn hiện đã có hiệu lực. Xin đừng vi phạm!”, ông Trump viết trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, Israel cho biết họ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo mới từ Iran, khoảng một giờ sau khi Israel xác nhận đã đồng ý ngừng bắn với Iran.
Xung đột giữa Israel và Iran nổ ra vào ngày 13/6, khi Israel tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và hạt nhân trên khắp Iran, đồng thời thực hiện các vụ sát hại các chỉ huy cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân của Iran.
Vào ngày 22/6, Mỹ thực hiện chiến dịch không kích “Búa đêm” chưa từng có vào Iran. Các máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, bao gồm các cơ sở làm giàu uranium ở Natanz và Fordow.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố 3 cơ sở hạt nhân Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn!
Ngày 23/6, Iran đã phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar và Iraq.
(Theo RT)
Tuy vui mừng, nhưng vẫn có nhiều câu hỏi, quanh tuyên bố của ông Trump, về việc Israel - Iran ngừng bắn!
-Thông báo bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã làm bùng lên những câu hỏi lớn xung quanh vấn đề này.
(Tổng thống Trump cho biết Iran và Israel đã đạt thỏa thuận "ngừng bắn vĩnh viễn")
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực nhưng còn đó những câu hỏi
Khi Tổng thống Donald Trump quyết định điều máy bay ném bom B-2 tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran vào cuối tuần trước, ông đã đánh cược rằng mình có thể giúp đồng minh Israel làm tê liệt chương trình hạt nhân của Tehran trong khi vẫn giữ cam kết lâu nay là tránh để nước Mỹ vướng vào một cuộc chiến tranh kéo dài.
Chỉ vài ngày sau, thông báo bất ngờ của Tổng thống Trump về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran cho thấy chiến dịch tập kích của Mỹ là yếu tố khiến Tehran trở lại bàn đàm phán.
"Xin chúc mừng tất cả mọi người! Israel và Iran đã thống nhất về một lệnh ngừng bắn toàn diện", Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/6.
Tuy nhiên, vẫn còn một danh sách dài những câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp, trong đó có vấn đề là liệu có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có thể khiến hai kẻ thù "không đội trời chung" này chính thức ngừng đối đầu.
Trên thực tế, Israel và Iran đã tiến hành các cuộc chiến "trong bóng tối" kéo dài nhiều năm, và nay mới bùng phát thành một cuộc chiến trên không được đánh dấu bằng 12 ngày không kích vào lãnh thổ của nhau.
Ngoài ra, vẫn chưa rõ các điều khoản mà hai bên nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn và liệu Mỹ và Iran có khôi phục lại các cuộc đàm phán hạt nhân đã thất bại hay không. Câu hỏi nữa đặt ra là số phận của kho uranium làm giàu của Iran mà nhiều chuyên gia tin rằng có thể đã sống sót sau chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel.
"Israel đã đạt được phần lớn mục tiêu... và Iran đang tìm kiếm một lối thoát", Jonathan Panikoff, cựu phó Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ phụ trách Trung Đông cho biết. "Mỹ hy vọng đây là khởi đầu của hồi kết. Thách thức là liệu có chiến lược nào cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo hay không", ông nhận định.
Vẫn còn nhiều câu hỏi về những gì mà Iran và Israel thực sự thống nhất, ngay cả khi tuyên bố của ông Trump làm dấy lên hy vọng về sự kết thúc của một cuộc xung đột đã gây ra nhiều lo ngại về nguy cơ lan rộng khắp Trung Đông.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã tán thành đánh giá của Israel rằng, Iran đang tiến gần đến việc phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran đã phủ nhận từ lâu. Đầu năm nay, các cơ quan tình báo Mỹ đã đánh giá Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuần trước, một nguồn tin có quyền truy cập vào các báo cáo tình báo của Mỹ nói với Reuters rằng, quan điểm đó vẫn không thay đổi.
Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Iran phóng tên lửa vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar, không gây ra thương vong, để trả đũa đòn tập kích các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran do Washington thực hiện.
Các quan chức chính quyền ông Trump cho rằng phản ứng của Iran đã được cân nhắc để tránh leo thang thêm căng thẳng với Mỹ, theo các nguồn tin thân cận.
Ông Trump cũng kêu gọi đàm phán với Israel và Iran, và một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Israel đã đồng ý ngừng bắn miễn là Iran không tiến hành các cuộc tấn công mới. Iran cũng đã ra hiệu rằng sẽ không có thêm cuộc tấn công nào nữa, quan chức này cho biết.
Tổng thống Trump cũng đã nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong khi Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tham gia vào các cuộc liên lạc trực tiếp và gián tiếp với Iran, quan chức này cho biết. Qatar cũng giúp làm trung gian cho các cuộc tiếp xúc với Iran.
"Bây giờ Tổng thống Trump đã tuyên bố 'hòa bình thế giới', sẽ rất khó để Thủ tướng Netanyahu công khai phản bác ông ấy", chuyên gia Laura Blumenfeld tại trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins ở Washington cho biết.
Ván bài lớn của ông Trump
Về phần mình, quyết định chưa từng có của Tổng thống Trump về việc ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran đánh dấu một bước đi mà ông chủ Nhà Trắng lâu nay vẫn cam kết sẽ tránh xảy ra: can thiệp quân sự vào một cuộc chiến tranh lớn ở nước ngoài.
Trong động thái chính sách đối ngoại lớn nhất và có khả năng rủi ro nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump không chỉ đặt cược việc có thể phá hủy cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran tại Fordow mà còn là vấn đề về đòn đáp trả có chừng mực từ Iran.
Đã có những lo ngại rằng Tehran có thể đáp trả bằng cách đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới, tấn công nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông và kích hoạt các lực lượng ủy nhiệm chống lại lợi ích của Mỹ và Israel trên toàn thế giới. Nhưng không, Tehran đã phản ứng có chừng mực hơn nhiều.
(Iran phóng tên lửa vào một tòa nhà ở Beersheba, Israel vào sáng sớm 24/6 trước khi Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực)
Nếu Tổng thống Trump có thể xoa dịu xung đột Israel - Iran, ông có thể xoa dịu cơn bão chỉ trích từ đảng Dân chủ tại Quốc hội và xoa dịu phe chống can thiệp quân sự vì các vụ đánh bom Iran đã hoàn toàn trái ngược với các cam kết trong chiến dịch tranh cử của chính ông.
Điều này cũng cho phép nhà lãnh đạo Mỹ tập trung lại vào các ưu tiên chính sách như trục xuất những người di cư không có giấy tờ và tiến hành cuộc chiến thuế quan chống lại các đối tác thương mại. Nhưng Tổng thống Trump và các trợ lý của ông cũng sẽ không thể bỏ qua Iran và những câu hỏi dai dẳng mà nước này đặt ra.
"Liệu lệnh ngừng bắn có thể giữ vững được không?", ông Dennis Ross, cựu nhà đàm phán Trung Đông ở Mỹ đặt ra câu hỏi.
“Iran đã suy yếu nhưng tương lai của các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra với kho dự trữ uranium làm giàu cao của nước này? Sẽ cần phải có các cuộc đàm phán - và những cuộc đàm phán này sẽ không dễ giải quyết các vấn đề này”, chuyên gia Ross cho biết thêm.
(Theo Reuters)
Chỉ có Quân Đội Mỹ, mới hạ được một đòn, tuyệt chiêu, chí tử! quyết liệt! để chấm dứt cuộc chiến như thế! Biết gì qua 40 giờ căng thẳng, trên máy bay B-2 của Mỹ, không kích Iran!
-Các phi công trên máy bay ném bom B-2 Spirit phải trải qua gần 40 giờ căng thẳng khi thực hiện nhiệm vụ xuyên lục địa, không kích vào các cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran.
Cuối tuần qua, phi đội B-2 của Mỹ xuất kích từ căn cứ ở Missouri, sau đó bay liên tục khoảng 40 giờ không nghỉ qua Đại Tây Dương và Địa Trung Hải để thực hiện chiến dịch không kích Iran có tên gọi "Búa đêm".
Trong quãng đường di chuyển hơn 11.000km, các máy bay này được tiếp liệu trên không vài lần. Trước đó, Mỹ đã triển khai hàng chục máy bay tiếp dầu trên không đến khu vực Thái Bình Dương và Trung Đông (một nhóm đóng vai trò nghi binh, nhóm còn lại hỗ trợ chiến dịch không kích).
Trước khi lên buồng lái của máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit cho nhiệm vụ kéo dài liên tục gần 2 ngày, các phi công của Không quân Mỹ phải trải qua nhiều tuần chuẩn bị không chỉ về kế hoạch bay mà còn về chế độ ăn uống.
Máy bay B-2 đóng vai trò then chốt trong cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran hôm 21/6, rạng sáng 22/6. Với phi hành đoàn chỉ gồm 2 người, máy bay này đòi hỏi sức bền phi thường của phi công. Mọi thứ bắt đầu từ việc hiểu rõ dinh dưỡng ảnh hưởng thế nào đến sự tỉnh táo và tiêu hóa trong các chuyến bay xuyên lục địa có thể kéo dài gần 2 ngày.
"Chúng tôi phải trải qua các nghiên cứu về giấc ngủ, được huấn luyện về dinh dưỡng để mỗi người trong chúng tôi hiểu rõ: điều gì giúp chúng tôi tỉnh táo và điều gì giúp chúng tôi ngủ", Trung tướng đã nghỉ hưu Steve Basham, người từng bay B-2 suốt 9 năm và nghỉ hưu vào năm 2024 với vai trò Phó tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ, cho biết.
Các phi công được huấn luyện để ý thức về các loại thực phẩm có thể làm chậm hoặc tăng tốc độ tiêu hóa, điều đặc biệt quan trọng khi trong máy bay chỉ có một toilet hóa học. Bữa ăn yêu thích của Basham: bánh sandwich gà tây kẹp bánh mì lúa mì, không phô mai. “Càng nhạt càng tốt”, ông nói.
Với sải cánh dài 52,4m và thiết kế tàng hình, B-2 có thể bay hơn 11.000km mà không cần tiếp nhiên liệu, nhưng phần lớn nhiệm vụ đều yêu cầu tiếp nhiên liệu nhiều lần trên không. Quá trình này ngày càng khó khăn hơn khi sự mệt mỏi gia tăng.
(Đồ họa cho thấy máy bay và tàu chiến Mỹ phối hợp thực hiện cuộc tấn công vào Iran)
Tiếp nhiên liệu được thực hiện trong tình trạng không quan sát được, các phi công không thể nhìn thấy vòi tiếp nhiên liệu ở phía sau họ 5m. Họ phải dựa vào đèn tín hiệu từ máy bay tiếp dầu và các điểm tham chiếu đã ghi nhớ. Vào ban đêm, đặc biệt trong các chuyến bay không có trăng, nhiệm vụ này trở nên “nguy hiểm một cách tự nhiên”, ông Basham nói.
“Adrenaline sẽ giữ bạn tỉnh táo trước khi vào khu vực tác chiến. Nhưng rồi adrenaline sẽ hết. Bạn cố chợp mắt một chút, và vẫn còn một lần tiếp nhiên liệu cuối cùng phải thực hiện”, ông chia sẻ.
Buồng lái của B-2 có một không gian nhỏ phía sau ghế ngồi, nơi phi công có thể nằm nghỉ trên một chiếc giường xếp. Một số người dùng hạt hướng dương để giữ tỉnh táo giữa các bữa ăn.
Dù có thiết kế tối tân, giảm tín hiệu hồng ngoại, radar và âm thanh để tăng khả năng tàng hình, hiệu quả của B-2 vẫn phụ thuộc vào con người. Phi hành đoàn 2 người của B-2 thay thế cho các đội bay đông hơn của các dòng máy bay ném bom cũ như B-1B và B-52, khiến mỗi thành viên phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.
Hệ thống điều khiển bay của B-2 hoàn toàn dựa vào tín hiệu từ máy tính đã được cải tiến kể từ lần đầu ra mắt năm 1989. Theo ông Basham, phần mềm ban đầu phản ứng chậm so với thao tác của phi công, gây khó khăn cho việc tiếp nhiên liệu. Những bản cập nhật sau đó đã cải thiện khả năng phản hồi, nhưng việc bay theo đội hình chặt chẽ ở độ cao lớn vẫn là thách thức lớn.
Theo Không quân Mỹ, trong Chiến dịch Allied Force năm 1999, các máy bay B-2 đã thực hiện các chuyến bay khứ hồi kéo dài 31 giờ từ Missouri đến Kosovo, tấn công 33% mục tiêu trong tám tuần đầu. Tại Iraq, loại máy bay này đã ném hơn 680 tấn bom trong 49 lượt xuất kích.
Không quân Mỹ có kế hoạch thay thế đội bay B-2 và B-1 bằng ít nhất 100 chiếc B-21 Raider trong vài thập niên tới.
Theo dữ liệu Lầu Năm Góc, chi phí vận hành một giờ bay của B-2 là khoảng 65.000 USD, cao hơn so với 60.000 USD của B-1.
“Các phi công của chúng ta làm cho mọi thứ trông như dễ dàng, nhưng nó hoàn toàn không dễ chút nào”, ông Basham nói. Các nhiệm vụ phức tạp của B-2 sẽ không thể hoàn thành “nếu thiếu một lực lượng lớn các nhà hoạch định trên khắp thế giới và các kỹ thuật viên bảo trì bảo đảm rằng bạn luôn có một chiếc máy bay sẵn sàng bay”.
(Theo CBS)
Chuyện ít người biết, cộng đồng cũng hãnh diện lây! "Ôi! phi công, danh tiếng muôn đời!" Giới thiệu, Đại uý gốc Việt Andrew Đặng, là một Phi công điều khiển, phi cơ oanh tạc chiến lược tàng hình B-2 Spirit!
Giá 1 chiếc, hơn 2 tỷ USD! Chuyên mang vũ khí hạt nhân chiến lược. Ngoài quân đội Mỹ ra, không có quốc gia nào có!
-Phi công gốc Việt Andrew Đặng, hiện đang phục vụ tại Phi đoàn phi cơ oanh tạc viễn chinh 393 (393rd Expeditionary Bomb Squadron) thuộc Không đoàn phi cơ oanh tạc 509 (509th Bomb Wing) tại căn cứ Không quân Whiteman Air Force Base.
(Hình Trung uý Andrew Dang và chị, Vivian Dang trong buổi lễ tốt nghiệp mang cánh bay phi công ngày 30 tháng 9 năm 2017 - Ảnh của David Poe, Không quân Hoa Kỳ)
Đại uý Andrew Dang, gia nhập Không quân Hoa Kỳ qua Chương trình huấn luyện Sĩ quan Không quân trừ bị tại Trường Đại học UCLAUCLA và tốt nghiệp Văn bằng Cử nhân nghệ thuật Triết học năm 2015 mang cấp bậc Thiếu uý. Ông được chọn thụ huấn khoá Phi công 15-17 và tốt nhiệp mang cánh bay vào tháng 9 năm 2017.
Đại uý Andrew Dang là Phi công phi cơ oanh tạc chiến lược tàng hình B-2 Spirit, hiện đang phục vụ tại Phi đoàn phi cơ oanh tạc viễn chinh 393 (393rd Expeditionary Bomb Squadron) thuộc Không đoàn phi cơ oanh tạc 509 (509th Bomb Wing) tại căn cứ Không quân Whiteman Air Force Base. Ông nguyên là Phi công Pháo đài bay B-52H Stratofortress của Phi đoàn oanh tạc cơ 23 (23rd Bomb Squadron) trước khi chuyển sang Phi đoàn 393 bay phi cơ B-2 Spirit.
Đại uý Andrew Dang được thăng cấp Thiếu uý năm 2015, Trung uý năm 2017, Đại uý năm 2020.
Phi đoàn 393 hiện là Phi đoàn phi cơ oanh tạc tầm xa B-2 Spirit hàng đầu của Không quân Hoa Kỳ. Phi đoàn cung cấp khả năng chiến đấu trên toàn thế giới với lực lượng gồm 20 phi cơ B-2, Phi công và Quân nhân tác chiến để yễm trợ các nhiệm vụ hạt nhân và quy ước của Bộ tham mưu Liên quân Hoa Kỳ.
(Phi cơ oanh tạc chiến lược B-2 Spirit của Phi đoàn phi cơ oanh tạc viễn chinh 393 chuẩn bị cất cánh tại căn cứ Không quân Lajes, Azores)
Phi đoàn Phi cơ oanh tạc viễn chinh 393 hoạt động bao gồm các lãnh vực như tình báo, thời tiết, truyền tin và nhiều lãnh vực khác. Các lãnh vực này phối hợp chặt chẽ với nhau để bảo đảm các nhu cầu về giao tiếp, chiến lược và tác chiến đáp ứng cho Phi đoàn 393 khi hoạt động với các Đồng minh Khối NATO khắp Châu Âu. Sau ba mươi năm lần đầu tiên phi cơ oanh tạc chiến lược B-2 Spirit xuất hiện tại căn cứ Không quân Whiteman, các phi công đã duy trì hoạt động của phi cơ B-2 tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu, chứng minh phi cơ oanh tạc chiến lược này thật sự Lực lượng viễn chinh hoàn thành khả năng răn đe chiến lược, bất cứ thời gian nào và bất cứ nơi đâu!
Phân tích thời cuộc:
Thực mà lại như Ảo! – Tuyệt chiêu, dùng B-2 Spirit đã chấm dứt chiến cuộc Iran!
*Nhờ vào những chiếc máy bay ném bom tàng hình đắt nhất thế giới (B-2s) bay đường dài, thả những trái bom mạnh nhất hành tinh! (GBU-57) xuống ba cơ sở nguyên tử của Iran, đã đạt được kết quả tuyệt đối! Điều này chứng tỏ kế hoạch hành quân của Mỹ thần kỳ, những diễn tiến được giữ bí mật tuyệt đối, kỹ thuật tàng hình của chiến đấu cơ Mỹ rất cao, và hệ thống phòng không Iran đã quá yếu!
Cuộc Tấn Công Ngoạn Mục Của Mỹ
Ngày 21 tháng 6 đánh dấu ngày Hiến pháp Hoa Kỳ được phê chuẩn (1788), ngày khởi đầu các trận chiến của Thế chiến II (1945), cũng là ngày Mỹ bất ngờ mở một cuộc tấn công “Búa Nửa Đêm” (Midnight Hammer) vào ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran (Fordow, Natanz, Isfahan).
Cuộc tấn công Búa Nửa Đêm được phối hợp nhịp nhàng, mức độ chính xác tính từng giây. Với sự tham dự của trên 125 phi cơ chiến đấu thế hệ 4 & 5 (phần lớn là F-22), 75 vũ khí dẫn đường, tháp tùng cho 7 phi cơ ném bom tàng hình B-2s. Để thực hiện chuyến bay trên 40 giờ từ Missouri đến Iran và trở về, hàng chục phi cơ tiếp nhiên liệu cũng được điều động song song.
Tối 20/6/2025 tình báo Nga và Tầu cộng tới tấp báo cho Iran biết 6 pháo đài bay B-2 đang trên đường tới đảo Guam, nhưng thật ra đây chỉ là mồi nhử! Đoàn phi cơ thực sự tham gia chiến dịch cất cánh tại căn cứ Whiteman AFB, Missouri lúc 00:01 và bay thẳng tới Iran. Khi phi đoàn B-2s còn cách Iran 300 dặm, các tầu ngầm quanh vịnh Ba Tư đã nã 30 hỏa tiễn Tomahawk nhắm vào hệ thống phòng không và phi trường quân sự của Iran, khiến những binh sĩ tại nơi này phải rúc xuống hầm trú ẩn. Lúc 6:00 PM (ET) hay 1:30 AM tại Iran đoàn phi cơ tham dự chiến dịch Búa Nửa Đêm đi vào lãnh thổ Iran. Bầu trời Iran - ngay cả tại thủ đô Tehran im rơ bà rờ, không một máy bay chiến đấu nào cất cánh, không một hỏa tiễn địa đối không nào được bắn lên! * Theo tướng Tham mưu trưởng Liên quân (Joint Chiefs Chairman) Dan Caine *
Lúc 3:30 sáng giờ địa phương, những chiếc máy bay ném bom tàng hình đắt nhất thế giới (B-2s) đến thả những trái bom mạnh nhất hành tinh (GBU-57) [1] xuống ba cơ sở nguyên tử của Iran đã đạt được kết quả tuyệt đối. Điều này chứng tỏ kế hoạch hành quân của Mỹ thần kỳ, những diễn tiến được giữ bí mật tuyệt đối, kỹ thuật tàng hình của chiến đấu cơ Mỹ rất cao, và hệ thống phòng không Iran đã quá yếu.
Nhiều người tự hỏi tại sao Do Thái đang ở thế mạnh, đang nện cho Iran những đòn xấc bấc xang bang, vậy Mỹ can thiệp vào làm gì? Thực ra tuy Do Thái ở thế thượng phong nhưng mục đích chính khi Do Thái khởi đầu cuộc chiến là muốn xóa sổ kế hoạch vũ khi nguyên tử của Iran. Dĩ nhiên Iran chẳng lạ gì chuyện này nên từ lâu họ đã cho xây dựng những trung tâm nghiên cứu nguyên tử nằm sâu dưới lòng đất, có khi tới 200m như tại Fordow.
Đối với những vũ khí hiện tại của Do Thái, trung tâm này trở thành bất khả xâm phạm, chỉ có “mẹ các loại bom” GBU-57 của Mỹ mới đủ sức công phá. Mỹ cũng không chỉ viện trợ cho Do Thái loại bom này được vì nó quá nặng, không có phi cơ Do Thái nào chở nổi. Đánh rắn mà không đánh dập đầu, nó quay lại cắn cho thì chỉ có chết, nên bắt buộc Mỹ phải giúp đồng minh ruột thịt bằng cách tự ra tay.
Sau khi phá tan tành ba trung tâm nghiên cứu nguyên tử quan trọng nhất của Iran, Mỹ vội vã xoa tay kêu gọi … hòa bình. Thực ra TT Trump, giống như TT Reagan, chủ trương “Hòa Bình qua Sức Mạnh” (Peace through Strength) mà lị.
Dù sao sự can thiệp của Mỹ không hề làm giảm kỹ thuật chiến tranh tuyệt vời của Do Thái.
Chiến Dịch Sư Tử Trổi Dậy Của Do Thái
Chiến dịch “Sư Tử Trổi Dậy” (Rising Lion) [2] của Do Thái bắt đầu vào ngày “xui tận mạng” – Thứ Sáu 13 (13/6/2025). Khoảng 3 giờ sáng hôm đó, dân chúng thủ đô Tehran của Iran bị đánh thức bởi những tiếng gầm rú khủng khiếp như tiếng gọi tử thần, của hơn 200 phản lực cơ Do Thái vần vũ trên bầu trời. Tiếp theo là những tiếng nổ rung chuyển mặt đất, những chớp lửa xé toạc màn đêm, khi không quân Do Thái tấn công những mục tiêu quan trọng của Iran, gồm tổng hành dinh quân đội, hệ thống phòng không, bệ phóng hỏa tiễn và những cơ sở nguyên tử quan trọng.
Cùng lúc đó, cả trăm máy bay không người lái (drones) đã được Cơ quan Tình báo Do thái (Mossad) cài đặt sẵn trong lãnh thổ Iran đồng loạt cất cánh, nhắm thẳng vào những mục tiêu cũng gồm những hệ thống phòng không, bệ phóng hỏa tiễn, và đặc biệt những nhân vật nguy hiểm chủ chốt trong chính quyền chuyên chế Iran. Ngay đợt tấn công đầu ít nhất 4 chỉ huy cao cấp nhất của “Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran” (IRGC) đã tắt thở cùng với 9 khoa học gia nguyên tử của nước này. [3]
Ra Tay Đúng Lúc – Đúng Chiến Lươc
Phải công nhận bộ chỉ huy Do Thái đã chọn một thời điểm tuyệt vời để “nện” cho Iran một trận ra hồn. Khi tại Mỹ ông Trump lên nắm quyền đã là hậu thuẫn vững chắc cho nước này, chớ nếu dưới thời ngài “ba hoa chích chòe” Obama hay cụ “gà rù” Biden, chắc Do Thái phải suy nghĩ lại.
Mới gần đây thôi chắc ít người tin có ngày Do Thái một mình dám đánh thẳng vào những cơ sở nguyên tử của Iran. Nhưng nghiên cứu kỹ chúng ta thấy nước này đã theo đúng những chiến lược, chiến thuật đã từng được những thiên tài quân sự áp dụng từ ngàn xưa. Thí dụ trong Binh pháp Tôn Tử từng viết: “Vì vậy, điều quan trọng nhất trong chiến tranh là tấn công thẳng vào chiến lược của kẻ thù. (Điều tốt nhất) tiếp theo là phá vỡ các liên minh của kẻ thù.” (Thus, what is of supreme importance in war is to attack the enemy’s strategy. Next best is to disrupt his alliances.) * Theo “The Art of War” – The Easton Press – trang 78 *
Đánh thẳng vào chiến lược kẻ thù thì đã quá rõ ràng, còn phá vỡ các liên minh của Iran, chúng ta hẳn cũng biết những lực lượng ủy nhiệm (nôm na là những tay chân, bộ hạ) của Iran gồm Hamas, Hezbollah, Houthis, Syria. Nhưng sau ngày 7/10/2023:
- Lực lượng Hamas ở Gaza đã hơi tàn lực kiệt, trốn chui trốn nhủi chưa xong, sức đâu mà đánh Israel giúp Iran.
- Hezbollah thường được coi như tuyến đầu phòng thủ nữa của Iran cũng đã bị Do Thái dợt cho tơi tả, những vụ nổ pages, ám sát, bom tinh khôn tiêu diệt gần hết lãnh tụ Hezbollah, khiến tổ chức này giờ đây như rắn mất đầu, thỉnh thoảng bị quân đội Do Thái xâm nhập Lebanon lùa đi như vịt.
- Syria không còn là đồng minh chí cốt của Iran sau khi Bashar Al-Assad bị lật đổ phải chạy sang Nga, tối ngày chõ mõm về Iran chửi ông đạo Ali Khamenei: “Sao mày không cứu tao?!”.
- Houthi ở Yemen hung hăng được một thời gian, nay bị vệ tinh, máy bay do thám của Mỹ, Do Thái, Anh theo dõi ngày đêm nên rất khó nhúc nhích vả lại kho hỏa tiễn cũng gần hết. Không lạ gì trong dịp này các tay chân bộ hạ của Iran đều im rơ, các đồng minh vì quyền lợi như Nga, Tầu cộng, Bắc Hàn, Venezuela, … cũng chỉ chửi bới vu vơ!
Riêng việc Do Thái tiêu diệt cấp chỉ huy và chủ tướng của Iran rất giống những gì Hưng Đạo Vương đã viết trong Binh Thư Yếu Lược (còn gọi Vạn Kiếp Tông bí Truyền thư): “… Trong kế này, ta phải tiêu diệt các tướng và chủ tướng khiến địch không có chút ý chí chiến đấu. Nếu mà chủ tướng địch và các tướng có thoát được thì từ đó về sau ý chí của tướng sẽ không còn sinh ra để mang quân đi đánh ta được, đây là kế tiêu diệt ý chí địch đến tận gốc…” [4]
Ngoài ra còn một lô chiến thuật chúng ta có thể kể, như lời dặn của TT Washington: “He who acts first, prevails” - tương tự “Tiên hạ thủ vi cường”, hay Hưng Đạo Vương: “Đánh lúc địch không ngờ” (tương tự “Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý”), …
Một số người cho rằng thời điểm Do Thái tấn công Iran đúng lúc Mỹ đang thương thảo với Iran vòng thứ 5, sắp sang vòng thứ 6 (hai ngày sau), đạt được hiệu quả tối đa. Ngoài việc Iran không ngờ tới, còn để chặn những kết quả đàm phán của Mỹ! Không biết Mỹ thực sự muốn đàm phán với Iran hay đây chỉ là đòn dụ khị, nhưng nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nào rồi – Thí dụ Iran đồng ý cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến kiểm soát những lò nguyên tử của nước này, tuy không tin tưởng IAEA Do Thái cũng không còn lý do tấn công Iran nửa.
Trong những ngày tới chắc chắn sẽ có nhiều diễn biến trong cuộc chiến Iran – Do Thái. Điều đáng buồn là con người, một tạo vật bất toàn của Trời, luôn muốn đánh nhau hơn hòa thuận! Tuy từ ngàn xưa những triết gia hay nhân vật nổi tiếng đều kêu gọi hòa bình. Chưa nói tới tôn giáo, những triết gia như Ciero thời La Mã từng nói: "Một nền hòa bình bất công còn tốt hơn một cuộc chiến công bằng” (An unjust peace is better than a just war), hay khoa học gia thiên tài Albert Einstein, người theo chủ nghĩa hòa bình nổi tiếng cho rằng: “Hòa bình không thể giữ được bằng vũ lực; nó chỉ có thể đạt được bằng sự hiểu biết (lẫn nhau)” (Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.) Ước mong nhân loại sẽ biết thông cảm, hiểu biết nhau để tránh chiến tranh. Cuộc chiến Trung Đông nếu lan rộng sẽ có hệ quả khủng khiếp. Chính Albert Einstein cũng từng đưa ra lời tiên đoán khủng khiếp: “Tôi không biết Thế chiến III đánh nhau bằng gì, nhưng Thế chiến IV sẽ chiến đấu bằng gạch và đá!” (I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.) – Cầu xin chuyện đó không bao giờ xẩy ra.
(Phạm Mạnh Tuấn – 22/6/2025)
--- ---
[1] B-2 Spirit stealth bombers có giá khoảng $2.1 tỷ USD. Những trái bom GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) nặng 30,000 pounds, mạnh chỉ thua bom nguyên tử, giá khoảng $500 triệu USD.
[2] Từ ngữ “Sư Tử Trổi Dậy” có nguồn gốc từ Cựu Ước Do Thái - the Torah – Trong Sách Dân Số Ký (Book of Numbers) Đoạn 23, câu 24 – Thủ Tướng Do Thái Netanyahu đã trích dẫn: “Kìa, một dân tộc như sư tử trổi dậy, như vua thú, đứng dậy” (Look, a people like a lion arises, like the king of beasts, rears up.)
[3] Những lãnh đạo quân sự Iran bị Israel giết trong cuộc tấn công đầu gồm: - Saeed Izadi, người lãnh đạo quân đoàn Palestine của lực lượng Quds. - Ali Shadmani, tham mưu trưởng thời chiến của Iran. - Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy lực lương Hàng không Vũ trụ của IRGC. Aminpour Joudaki chỉ huy vệ binh cách mạng về hoạt động máy bay không người lái.
[4] Từ bài: “Đọc Binh Pháp, Sách Lược Thời Trần: Tiêu Điểm Của Binh Pháp Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn” – Thư Viện Hoa Sen – Thầy Thích Giác Chính – Phát hành ngày 25/09/2019.
Căng thẳng Israel - Iran: Thế giới thở phào! hoan nghênh lệnh ngừng bắn, thúc đẩy nối lại ngoại giao!
-Ngay sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran chính thức có hiệu lực trong ngày xung đột thứ 12 (ngày 24/6), nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng hoan nghênh và kêu gọi hai bên nghiêm túc, tuân thủ thỏa thuận này, đồng thời thúc đẩy đối thoại ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông.
(Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hoan nghênh lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh đây là bước quan trọng hướng tới ổn định trong một khu vực đang rất căng thẳng. Bà đồng thời kêu gọi Iran tham gia nghiêm túc vào một tiến trình ngoại giao đáng tin cậy.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng bày tỏ ủng hộ lệnh ngừng bắn và cho biết ông sẽ thảo luận về các biện pháp ổn định tình hình với các đối tác Mỹ và châu Âu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye (Hà Lan).
Từ châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi cả hai bên tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột. Người phát ngôn Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để duy trì hòa bình và ổn định ở Trung Đông.
Tại khu vực Trung Đông, Saudi Arabia bày tỏ hy vọng tất cả các bên sẽ cam kết giảm căng thẳng và kiềm chế sử dụng vũ lực trong thời gian tới. Cùng ngày, Iraq cũng đã thông báo mở lại không phận sau 12 ngày đóng cửa vì lý do an ninh. Quyết định được đưa ra sau khi các cơ quan an ninh quốc gia và quốc tế đánh giá tình hình đã có phần ổn định.
Tuy nhiên, triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn vẫn còn nhiều nghi vấn. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng thủ nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran ngay trong ngày 24/6 và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành vi vi phạm. Phía Iran bác bỏ cáo buộc, khẳng định nước này tuân thủ lệnh ngừng bắn.
(Lan Phương)
Ảnh hưởng ngay lập tức! Giá dầu thế giới giảm mạnh! sau thông tin ngừng bắn giữa Iran và Israel!
-Thị trường dầu mỏ ghi nhận đợt giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 24-6 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel, qua đó tạm thời xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
Theo kênh CNN ngày 24-6, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 3,7%, còn 65,9 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent - tiêu chuẩn giá toàn cầu - giảm 3,8% xuống mức 68,8 USD/thùng.
Đà lao dốc tiếp tục diễn ra sau phiên giao dịch đầu tuần, khi giá dầu mất hơn 7% giá trị do Iran phóng tên lửa vào một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar. Dầu WTI khi đó giảm 7,2%, chốt phiên ở mức 68,51 USD/thùng - mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 4-2025 và thuộc nhóm phiên giảm mạnh nhất trong ba năm gần đây. Dầu Brent cũng mất 7,2% giá trị, đóng cửa ở mức 71,48 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 8-2022.
Trước đó, tối 23-6 theo giờ Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn “hoàn toàn và toàn diện”, hiện đã chính thức có hiệu lực. Truyền thông Iran và Israel sau đó cũng xác nhận thông tin này, dù các điều khoản cụ thể chưa được công bố công khai.
Theo giới phân tích, thông tin về lệnh ngừng bắn đã tạm thời làm giảm tâm lý lo ngại trong ngắn hạn của giới đầu tư về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng dầu thô toàn cầu - vốn chịu nhiều rủi ro từ các căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, dự báo thị trường năng lượng sẽ tiếp tục biến động khó lường trong thời gian tới.
Chứng khoán toàn cầu bứt phá, đi lên ngay! tăng vọt! sau tuyên bố “lệnh ngừng bắn vĩnh viễn” của TT Trump
(Thu Lê)
-Phiên giao dịch ngày 24/6 chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ trên các sàn chứng khoán toàn cầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố về một “lệnh ngừng bắn vĩnh viễn!” giữa Israel và Iran. Thị trường lập tức phản ứng tích cực: Cổ phiếu tăng vọt, trong khi giá dầu và đồng USD đồng loạt xuống dốc, kéo theo kỳ vọng mới về khả năng hạ nhiệt của lạm phát toàn cầu.
(Tâm lý của nhà đầu tư trở nên hưng phấn ngay sau khi Chính phủ Israel công bố ngừng bắn trong ngày 24/6.)
Phố Wall thăng hoa
Thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ khởi sắc mạnh mẽ trong phiên 23/6, với cả ba chỉ số chính đều tăng điểm khi nhà đầu tư phản ứng tích cực trước những tín hiệu nới lỏng từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và diễn biến địa chính trị có phần hạ nhiệt ở Trung Đông. Tâm lý “ưa rủi ro” (risk-on) trở lại đã đẩy Phố Wall lên mức cao lịch sử mới, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính dẫn dắt đà tăng.
Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số DJ tăng 374,96 điểm, tương đương 0,89%, lên 42.581,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 57,33 điểm, tương đương 0,96% lên 6.025,17 điểm - mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 183,56 điểm, tương đương 0,94% lên 19.630,97 điểm, được dẫn dắt bởi các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.
Diễn biến tích cực này diễn ra trong bối cảnh nhiều quan chức Fed phát đi những tín hiệu “ôn hòa” về chính sách tiền tệ. Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman cho biết ngân hàng trung ương có thể xem xét cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới nếu áp lực lạm phát tiếp tục dịu lại.
Quan điểm tương tự cũng được đưa ra từ các thành viên khác như Christopher Waller và Austan Goolsbee, càng củng cố kỳ vọng về chu kỳ nới lỏng đang đến gần, hỗ trợ mặt bằng định giá cổ phiếu. Hiện tại, giới đầu tư đang chuyển sự chú ý từ Trung Đông sang Washington, nơi Chủ tịch Fed ông Jerome Powell sẽ bắt đầu hai ngày điều trần trước Quốc hội vào cuối ngày hôm nay (24/6) trong thời điểm ông đang phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ ông Trump.
Cho đến nay, ông vẫn tỏ ra thận trọng hơn về việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Thị trường hiện vẫn đặt cược khoảng 22% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 30/7. Các dữ liệu quan trọng về kinh tế như chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), GDP quý II và đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố trong tuần này, và có thể ảnh hưởng đến lộ trình điều hành chính sách của Fed.
Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư cũng được cải thiện sau khi Iran thực hiện một cuộc phản ứng quân sự mang tính biểu tượng và không gây tổn thất lớn, giúp căng thẳng với Mỹ và Israel tạm thời lắng dịu. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày sau đó đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn “hoàn toàn và triệt để!” giữa Israel và Iran sẽ có hiệu lực, chấm dứt cuộc xung đột mà ông gọi là “cuộc chiến 12 ngày!”.
Dù thông tin này chưa được xác nhận độc lập từ các chính phủ liên quan, thị trường coi đây là một bước tiến quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng khu vực và giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, tạo động lực cho các nhóm ngành tiêu dùng, hàng không và vận tải tăng giá.
(Các tín hiệu kinh tế tích cực trong khu vực cũng góp phần hỗ trợ đà phục hồi của thị trường.)
TTCK Châu Á đồng loạt tăng điểm
Các TTCK châu Á phản ứng tích cực ngay sau khi Donald Trump tuyên bố đã làm trung gian thành công một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Iran, khép lại nhiều tháng leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Bên cạnh đó, các tín hiệu kinh tế tích cực trong khu vực cũng góp phần hỗ trợ đà phục hồi của thị trường.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 442,41 điểm, đóng cửa ở mức 38.776,5 điểm. Thị trường Trung Quốc cũng chứng kiến diễn biến tích cực khi chỉ số Hang Seng tăng 487,94 điểm lên 24.177,07 điểm, còn Shanghai Composite tăng 33,43 điểm lên 3.415,01 điểm. Hàn Quốc ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong khu vực khi chỉ số Kospi vọt lên 3,103.64 điểm, tăng 89,17 điểm. Đây là lần đầu tiên Kospi vượt mốc 3.100 điểm kể từ tháng 9/2021.
Chốt phiên giao dịch ngày 24/6, TTCK Nhật Bản tăng 1,16%; Hồng Kông tăng 2,07%; Trung Quốc tăng 1,15%; Hàn Quốc tăng 2,96%; Singapore tăng 0,63%; Thái Lan tăng 3,5%; Malaysia giảm 0,15%; Indonesia tăng 3,4%.
Tâm lý của nhà đầu tư trở nên hưng phấn ngay sau khi Chính phủ Israel công bố trong ngày 24/6, xác nhận đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện với Iran. Trong tuyên bố chính thức, Israel cho biết nước này đã "đạt được tất cả các mục tiêu quân sự" trong chiến dịch gần đây, bao gồm việc vô hiệu hóa "mối đe dọa kép" từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Hai bên đã đồng ý dừng các hành động quân sự, với các điều kiện được giám sát bởi một nhóm quan sát viên quốc tế. Israel đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả "mạnh mẽ và ngay lập tức" nếu có hành vi vi phạm thỏa thuận.
Sự hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đã góp phần làm giảm rủi ro địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu và năng lượng - yếu tố từng gây áp lực lên thị trường tài chính châu Á những tuần trước.
Bên cạnh đó, các tín hiệu phục hồi kinh tế từ các nền kinh tế lớn trong khu vực, cùng chính sách tiền tệ ổn định của các ngân hàng trung ương, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho thị trường.
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Mỹ Kêu Gọi Trung Quốc Thuyết Phục Iran Không Đóng Eo Biển Ormuz
(Ảnh AP - Information Technician Second Class Ruskin Naval, minh họa: Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Dwight D. Eisenhower tại eo biển Ormuz, vịnh Ba Tư, ngày 26/11/2023.)
-Hôm 22/6/2025, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc tìm cách khuyên ngăn Iran đóng eo biển Ormuz. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Hoa Thịnh Ðốn tấn công vào các cơ sở nguyên tử của Iran, khiến Teheran đe dọa đóng tuyến hàng hải quan trọng đối với giao thương quốc tế để trả đũa Hoa Kỳ. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông khiến thị trường "vàng đen" điêu đứng, giá dầu hỏa biến động liên tục từ 24 tiếng đồng hồ qua.
Theo hãng tin AFP, trên kênh truyền hình Fox News Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio kêu gọi Bắc Kinh có hành động, vì Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào eo biển Ormuz để vận chuyển dầu. Nếu eo biển Ormuz bị đóng thì Trung Quốc có thể phải chịu tác động lớn nhất.
Hiện Iran vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, nhưng sau khi Hoa Kỳ tấn công vào cơ sở nguyên tử Iran, hôm 22/6, truyền thông Iran đưa tin Quốc hội nước này đã thông qua quyết định đóng eo biển, tuyến hàng hải vận chuyển 20% dầu khí của thế giới.
Lãnh đạo Ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas sáng 23/6 cảnh báo rằng "các biện pháp đáp trả của Iran, đặc biệt là đóng eo biển Ormuz, sẽ rất nguy hiểm và không có lợi cho ai cả", đồng thời kêu gọi tìm giải pháp ngoại giao.
Nếu eo biển Ormuz bị đóng, thị trường Á Châu sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Theo thông tấn xã AFP, 84% dầu khí được vận chuyển qua khu khu vực này là đến các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Hàn, Nhật Bản. Đây cũng là tuyến hàng hải chính để các nước như Ả Rập Saudi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Iran xuất cảng dầu khí.
Tại Á Châu, trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu đã tăng gần 6%, nhưng ngay sau đó đã giảm xuống. Theo thông tấn xã AFP, có vẻ như thị trường đã loại trừ khả năng Teheran đóng eo biển Ormuz.
Các Thành Viên NATO, Trừ Tây Ban Nha, Đạt Thỏa Thuận Về Chi 5% GDP Cho Quốc Phòng
(Hình REUTERS - Jon Nazca: Binh lính Tây Ban Nha tham gia tập trận Exercise Dynamic Mariner 25 military với một số thành viên khác của NATO tại bãi biển Retin, Tây Ban Nha, ngày 28/3/2025.)
-Hai ngày trước thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Hòa Lan, hôm 22/6/2025, các nước thành viên NATO đã đạt thỏa thuận là sẽ chi ít nhất 5% GDP cho an ninh, quốc phòng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây áp lực với các đồng minh. Riêng Tây Ban Nha khẳng định sẽ không tăng chi phí quốc phòng lên mức này.
Theo hãng tin Anh Reuters, văn bản thỏa thuận đạt được hôm 22/6 sẽ chỉ được chính thức công bố tại thượng đỉnh trong 2 ngày 24 và 25/6. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết ngôn từ trong văn bản đã được sửa đổi, cụm từ "chúng tôi cam kết" (we commit) được viết lại thành "các đồng minh cam kết" (allies commit) – ngụ ý không phải gồm toàn bộ thành viên NATO – dường như để văn bản có thể nhận được sự đồng thuận của Tây Ban Nha.
Theo một nhà ngoại giao xin ẩn danh, "tất cả các đồng minh NATO hiện đã đồng ý về tuyên bố chung của thượng đỉnh, bao gồm các kế hoạch đầu tư quốc phòng mới". Theo thỏa thuận này, mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng sẽ là năm 2035, thay vì thời hạn 2032 như một dự kiến trước đó, theo đề xuất của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.
Tuy nhiên, hãng tin Pháp AFP ghi nhận quan điểm của nhiều nhà ngoại giao NATO tại Brussels, theo đó các nước thành viên đã đạt được thỏa hiệp trong cuối tuần qua sau nhiều đàm phán căng thẳng và không hề có việc Tây Ban Nha được chấp nhận như một trường hợp ngoại lệ.
Trong khi đó hôm 22/6, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố đã đạt được "một thỏa thuận với NATO, cho phép chúng tôi tôn trọng các cam kết với Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà không cần phải tăng chi phí quốc phòng lên đến 5% GDP". Trong một công văn gửi Tổng Thư ký NATO, Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định "cam kết chi 5% không chỉ phi lý với Tây Ban Nha, mà còn phản tác dụng". Tăng chi tiêu cho quốc phòng sẽ buộc Tây Ban Nha phải cắt giảm mạnh các chi tiêu xã hội như lương hưu, hoặc tăng thuế.
Theo NATO, Tây Ban Nha có kế hoạch đạt cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm nay, tuân thủ mục tiêu đã đặt ra tại thượng đỉnh NATO năm 2014.
Theo Thông tấn xã Reuters, lập trường của Tây Ban Nha có thể dẫn đến xung đột tại thượng đỉnh NATO lần này. Ngày 20/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh "tôi cho rằng Tây Ban Nha sẽ phải bỏ ra số tiền tương tự như các thành viên khác".
Riêng về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ không cần phải tăng chi lên 5% GDP như các thành viên khác, vì Hoa Thịnh Ðốn đã từng chi một khoản tiền lớn để bảo vệ Âu Châu trong một thời gian dài. Theo NATO, Mỹ chi khoảng 3,19% GDP cho quốc phòng trong năm 2024.
Ukraine Thay Đổi Một Loạt Nhân Sự Lãnh Đạo Chủ Chốt
-Trong lúc đang phải đối phó với các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga, chính quyền Zelensky đã tiến hành một loạt thay đổi nhân sự lãnh đạo trong các lĩnh vực ngoại giao, hành chính và đặc biệt là trong quân đội.
Tại thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Tại Ukraine, đang là thời điểm thay đổi nhân sự, từ các Ðại sứ, lãnh đạo các định chế, cho đến sĩ quan quân đội. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, mục tiêu là nhằm gia tăng tiềm năng đất nước với các đối tác bên ngòa,i cũng như sức kháng cự bền bỉ trước cuộc xâm lược của Nga.
Trong quân đội, một Tư lệnh Lục quân mới đã được bổ nhiệm, Chuẩn tướng Hennadyi Shapovalov thay tướng Mikhailo Drapatyi, mới được bổ nhiệm hồi tháng 11 nhưng đã từ chức sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhằm vào các khu huấn luyện của quân đội Ukraine hồi đầu tháng 6 này. Hôm Chủ Nhật (22/6), một vụ tấn công tương tự đã xảy ra. Một phi đạn Nga đã bắn trúng một cơ sở huấn luyện, làm 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương.
Một sự điều chỉnh khác trong quân đội: Từ giờ, các đơn vị tác chiến drone được đặt dưới sự chỉ huy duy nhất, bất kể họ thuộc lữ đoàn nào. Mục đích, theo Kyiv, là để tăng cường hiệu quả tác chiến. Trong khi đó, hơn 450 quân nhân thuộc các trung tâm động viên quân đã bị chuyển đơn vị sau khi có báo cáo về tình trạng lạm quyền. Theo Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Oleksandr Syrskiy, biện pháp này là nhằm cải cách hệ thống động viên quân.
Về tình hình chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích ồ ạt bằng phi đạn và drone vào Kyiv và vùng phụ cận đêm 22 rạng sáng 23/6 khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Chính quyền Ukraine cũng thông báo có 2 người chết ở miền Bắc Ukraine. Kyiv hứa sẽ gia tăng các cuộc không kích vào Nga.
Liên Hiệp Quốc Cảnh Báo Về Nguy Cơ Diệt Chủng ở Sudan
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 23/6/2025, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, bà Virginia Gamba đã cảnh báo về nguy cơ diệt chủng ở Sudan rất cao do cuộc nội chiến ở nước này.
Kể từ tháng 4/2023, xung đột đã nổ ra giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF, khiến hàng ngàn người bỏ mạng, 13 triệu người phải di tản.
Bà Gamba cho rằng cả hai phe đã vi phạm trắng trợn quyền con người. Bà đặc biệt nhấn mạnh rằng RSF và các lực lượng dân quân Ả Rập vũ trang đồng minh "tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mang động cơ sắc tộc nhằm vào các nhóm người Zaghawa, Masalit và Fur".
Lời cảnh báo trên được đưa ra một tháng sau khi Liên Hiệp Quốc lên án Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đồng lõa trong cuộc diệt chủng, yểm trợ nhóm RSF.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Trung Quốc chỉ trích Tổng thống Đài Loan tuyên truyền tà giáo. Hôm 23/6/2025, Trung Quốc cáo buộc Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức là "tà giáo", thù địch và khiêu khích, sau khi tối qua ông nói rằng hòn đảo này "tất nhiên" là một quốc gia và có bằng chứng lịch sử và bằng chứng pháp lý để chứng minh điều đó. Đáp trả phát biểu của Tổng thống Đài Loan, Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc ra thông cáo nói ông Lại Thanh Đức đã cố tình bóp méo lịch sử để thúc đẩy đòi độc lập của Đài Loan và khẳng định hòn đảo này chưa bao giờ là một quốc gia.
(AFP/RFI) – Nam Hàn bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng "dân sự" đầu tiên từ hơn 60 năm qua. Trong một cuộc họp báo hôm 23/6/2025, Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik cho biết đã bổ nhiệm Nghị sĩ Ahn Gyu-back, từ "nhóm dân sự", làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Quyết định này nhằm thúc đẩy cải cách trong Bộ Quốc phòng, đặc biệt là để ứng phó với sự tham gia của quân đội trong việc áp dụng thiết quân luật như dưới thời chính quyền của người tiền nhiệm đã bị phế truất. Các chính quyền trước đây từng nhiều lần cố gắng bổ nhiệm một Bộ trưởng Quốc phòng "dân sự", nhưng đều không thành công.
(Reuters/RFI) – Visa "vàng" cho giới đầu tư ở Tân Tây Lan. Hôm 23/6/2025, Bộ trưởng Di trú Erica Stanford của Tân Tây Lan thông báo đã nhận được 189 đơn đăng ký xin "visa vàng" - Active Investor plus Visa - trong chưa đầy 3 tháng, so với 116 hồ sơ trong hơn 2 năm theo quy định cũ. Cụ thể, từ tháng 4/2025, Tân Tây Lan đã nới lỏng quy định về thị thực, hạ từ 15 triệu đồng Tân Tây Lan xuống còn 5 triệu đồng Tân Tây Lan lệ phí xin visa "vàng" cho các nhà đầu tư, đồng thời xóa bỏ yêu cầu bắt buộc về trình độ iếng Anh. Khoảng một nửa các hồ sơ xin visa này là từ các công dân Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hồng Kông.
(AFP/RFI) – Pháp khai triển di tản kiều dân ra khỏi Do Thái. Tối 22/6/2025, Bộ Ngoại giao và Bộ Quân lực Pháp thông báo đã huy động các máy bay vận tải hạng nặng A400M để di tản các công dân của mình từ phi trường Ben Gourion, Do Thái, sang đảo Cyprus. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh tối 22/6 theo yêu cầu của Tổng thống Emmanuel Macron. Bộ Quân lực Pháp cho biết số lượng các chuyến bay sẽ được tăng thêm "tùy theo như cầu". Hiện có khoảng 250.000 kiều dân Pháp tại Do Thái, trong đó 100.000 người có đăng ký trong danh sách Lãnh sự.
(Reuters/RFI) – Hung Gia Lợi và Slovakia ngăn chặn gói trừng phạt thứ 18 của Âu Châu nhắm vào Nga. Hôm 23/6/2025, trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjarto cho biết nước này cùng với Slovakia đã quyết định như vậy vì Liên Hiệp Âu Châu muốn cấm các nước thành viên mua khí đốt và dầu giá rẻ của Nga như đã làm trước đây. Hai nước này phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga và vẫn duy trì quan hệ nồng ấm với Mạc Tư Khoa. Thủ tướng Slovakia cho biết nước này sẽ không ủng hộ việc thông qua gói trừng phạt của khối nhắm vào Nga, nếu Ủy Ban Âu Châu không đưa ra được giải pháp năng lượng thay thế nào.
(AFP/RFI) – Pháp: Du khách quốc tế tăng vào mùa Hè nhờ "hiệu ứng Thế vận hội". Hôm n23/6/2025, Bộ Du lịch Pháp cho biết các chỉ số du lịch tại Pháp đang có chiều hướng tích cực trong những tháng đầu năm và chỉ số mùa Hè cũng sẽ tương tự, bất chấp bối cảnh Địa-Chính trị biến động. Theo thông cáo báo chí của Bộ Du lịch và Atout France, cơ quan quảng bá du lịch Pháp, "doanh thu từ du khách ngoại quốc kể từ đầu năm đạt 21,4 tỉ Euro, tăng 8% so với năm 2024". Dự báo lượng khách hàng không quốc tế đến Pháp (nguồn FTO - ForwardKeys) "tăng 4,7% trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024".
(AFP/RFI) – Anh mở điều tra toàn quốc các khoa Sản. Hôm 23/6/2025, chính phủ Anh thông báo mở cuộc điều tra toàn quốc về các khoa Sản ở Anh, nơi đã xảy ra nhiều vụ bê bối trong ít nhất 15 năm khiến hàng trăm trẻ sơ sinh chết. Một số cuộc điều tra và báo cáo đã tiết lộ những sai sót nghiêm trọng tại các khoa Sản của Anh, những sai sót "mang tính hệ thống đã tồn tại hơn 15 năm". Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Chất lượng Chăm sóc (CQC) cảnh báo về tình hình tại các khoa Sản của hai bệnh viện ở Leeds (miền Bắc nước Anh).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét