Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 18/4/2025 - Nam Giang

Ngoại trưởng Mỹ công du Pháp với trọng tâm là chiến tranh Ukraina Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên của tổng thống Trump về chiến tranh Ukraina Steve Witkoff đã đến Paris hôm nay, 17/04/2025, để thảo luận với tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraina, trong bối cảnh những cuộc đàm phán giữa Washington và Matxcơva về ngưng bắn vẫn bế tắc.
<!>
Theo AFP, sau khi hội kiến tổng thống Macron, ngoại trưởng Rubio sẽ gặp đồng nhiệm Pháp Jean-Noël Barrot. Về phần mình, Andrii Yermak, đại diện của tổng thống Ukraina, cũng có mặt tại Paris và đã dự trù các cuộc gặp song phương và đa phương với những quốc gia đồng minh, bao gồm Pháp, Đức và Vương Quốc Anh. Phái đoàn Đức do Cố vấn an ninh của Chính phủ Jens Plötner và Lãnh đạo Chính trị tại bộ Ngoại Giao Günter Sautter dẫn đầu.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin cho biết cụ thể :

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, Donald Trump đã khẳng định chỉ cần 24 giờ để chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Gần ba tháng sau khi trở lại Nhà Trắng, ông buộc phải thừa nhận rằng cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn.

Trong suốt thời gian này, tổng thống Mỹ đã quy trách nhiệm cho người tiền nhiệm Joe Biden và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã khơi mào chiến sự. Donald Trump đang đàm phán trực tiếp với Nga, thông qua nhân vật thân tín là Steve Witkoff, người đã thảo luận với phía Nga vào cuối tuần trước và cho rằng có tiến triển. Chính với những tiến triển trong các cuộc đàm phán này mà Steve Witkoff cùng với ngoại trưởng Mỹ đến Pháp để thảo luận với tổng thống Macron.

Những cuộc thảo luận với các đối tác châu Âu cũng được lên kế hoạch. Mặc dù không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán với Nga, nhưng châu Âu vẫn có vai trò và tiếng nói trong hồ sơ này. Pháp và Anh đã đề xuất tham gia vào việc bảo đảm an ninh cho Ukraina, trong trường hợp đạt được một thỏa thuận ngưng bắn, bằng cách điều quân ra chiến trường. Hai nước đã đưa ra đề xuất này ngay trước khi Volodymyr Zelensky bị lăng nhục công khai trong Phòng Bầu Dục. Vì vậy vẫn phải thận trọng.

Về tình hình chiến sự, quân đội Nga đêm qua rạng sáng nay đã oanh kích thành phố Dnipro, miền đông Ukraina, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 28 người bị thương.

Báo cáo của EU: Khoảng 40% sản phẩm không an toàn được nhập khẩu từ Trung Quốc


Trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, Liên minh Châu Âu (EU) đang nỗ lực ngăn chặn dòng sản phẩm thương mại điện tử giá rẻ, chất lượng thấp từ Trung Quốc tràn vào châu Âu. Ủy ban Châu Âu cảnh báo số lượng sản phẩm không an toàn được phát hiện ở EU đã tăng đáng kể, chủ yếu đến từ Trung Quốc.

Vào thứ Tư (ngày 16/4), Ủy ban Châu Âu công bố báo cáo thường niên về “Cổng an toàn” của Châu Âu, trong đó nêu tóm tắt các sản phẩm nguy hiểm được Cổng an toàn báo cáo vào năm 2024. Cổng an toàn là hệ thống cảnh báo nhanh của EU đối với các sản phẩm phi thực phẩm nguy hiểm.

Tổng cộng 4.137 cảnh báo đã được báo cáo vào năm 2024. Đây là số lượng cảnh báo cao nhất được ghi nhận kể từ khi hệ thống này được đưa vào hoạt động trong năm 2003.

Ủy ban Châu Âu cho biết mỹ phẩm, chiếm 36% sản phẩm nguy hiểm, vẫn là loại sản phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe được báo cáo thường xuyên nhất, tiếp theo là đồ chơi (15%), thiết bị điện (10%), phương tiện cơ giới (9%) và sản phẩm hóa chất (6%).

Báo cáo cho thấy khoảng 40% sản phẩm không an toàn được tìm thấy có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Yếu tố rủi ro phổ biến nhất là hóa chất nguy hiểm. 97% mỹ phẩm được báo cáo có chứa hương liệu tổng hợp bị cấm BMHCA, một chất độc hại có thể gây hại cho hệ sinh sản, gây kích ứng da và đã bị cấm ở EU.

Các hóa chất nguy hiểm được phát hiện cũng bao gồm cadmium, niken và chì trong đồ trang sức, hương liệu gây dị ứng trong dầu dưỡng thể và các hóa chất tổng hợp dùng để làm mềm nhựa, như những hóa chất dùng sản xuất một số loại quần áo.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh EU đang tìm cách ngăn chặn sự gia tăng doanh số bán sản phẩm này trên các nền tảng, như nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Temu của Pinduoduo và nhà bán lẻ trực tuyến Shein của Trung Quốc.

Năm ngoái, người tiêu dùng châu Âu đã nhận được hơn 4 tỷ bưu kiện giá trị thấp, trong đó khoảng 90% được vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc và hiếm khi được kiểm tra vì chúng được miễn thuế.

Tháng Hai năm nay, EU đã đề xuất buộc các công ty thương mại điện tử phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm nguy hiểm hoặc bất hợp pháp được bán trên nền tảng của họ, và bãi bỏ chính sách miễn thuế đối với hàng hóa có giá trị dưới 150 euro (khoảng 171 USD). EU cũng có kế hoạch thành lập một cơ quan hải quan EU.

Ủy ban Châu Âu đang hợp tác với các cơ quan quản lý thị trường quốc gia, chuẩn bị cho hoạt động kiểm tra an toàn sản phẩm đầu tiên, đồng thời sẽ kiểm tra các trang web để xác định hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của EU, và đảm bảo rằng các sản phẩm được bán trên thị trường trực tuyến tuân thủ Quy định chung về an toàn sản phẩm (GPSR) nhằm cải thiện tính an toàn của sản phẩm.

Tờ Financial Times trích lời ông Michael McGrath, Ủy viên EU về Bảo vệ người tiêu dùng, cho biết doanh số bán hàng trực tuyến đã tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Ông nói một lượng đáng kể những sản phẩm này rõ ràng không đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định an toàn nghiêm ngặt của EU, gây rủi ro nghiêm trọng cho an toàn của người tiêu dùng và cạnh tranh không lành mạnh với các công ty tuân thủ các quy định của EU.

Ông McGrath cho biết hầu hết các sản phẩm được kiểm tra là không an toàn đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ông tiết lộ rằng Ủy ban Châu Âu cũng sẽ xem xét sửa đổi các quy tắc bảo vệ người tiêu dùng, nhằm trừng phạt mạnh tay hơn các hành vi vi phạm có hệ thống và xuyên biên giới. Điều này có thể trao cho Ủy ban Châu Âu quyền điều tra và thực thi tập trung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét