Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2025

ĐIỂM TIN 18/3/2025 - LONGDO


TT Trump bàn chuyện Ukraine với ông Putin vào ngày 18/3 Phát biểu với báo giới trên chiếc Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẽ trao đổi bàn chuyện về vấn đề Ukraine với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 18/3.Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine, sau kết quả đối thoại tích cực giữa quan chức 2 nước Nga – Mỹ tại Moskva.
<!>
“Chúng tôi sẽ xem có thể đưa cuộc chiến đến một kết thúc hay không. Có lẽ chúng tôi có thể, có lẽ không, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cơ hội rất tốt”, ông phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một khi đi từ Maryland đến Washington DC hôm 16/3 (theo giờ địa phương).

“Tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Putin vào thứ ba (ngày 18/3). Rất nhiều việc đã hoàn tất vào cuối tuần”, ông nói thêm. Ông Trump đang cố gắng giành sự ủng hộ của ông Putin đối với đề xuất ngừng bắn 30 ngày mà Ukraine đã chấp nhận vào tuần trước.

Trên máy bay, ông chủ Nhà Trắng cho hay các cuộc thảo luận đang tiếp diễn về việc phân chia một số tài sản giữa các bên liên quan chiến sự. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nói về đất đai… chúng tôi sẽ nói về các nhà máy điện”, ông chia sẻ. Điện Kremlin chưa phản hồi ngay lập tức đề nghị đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hôm 14/3, Điện Kremlin cho biết ông Putin đã gửi cho ông Trump một thông điệp về kế hoạch ngừng bắn thông qua Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bày tỏ “sự lạc quan thận trọng” rằng có thể đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Moskva sẽ tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào rằng các quốc gia NATO sẽ loại Kyiv khỏi tư cách thành viên và Ukraine sẽ giữ thái độ trung lập.

Hiệp ước hòa bình Ukraine : Nga yêu cầu cam kết phải “chắc như đinh đóng cột”


Phía Nga tuyên bố sẽ chỉ đồng ý với một hiệp ước hòa bình về Ukraine nếu có những đảm bảo vững chắc rằng Ukraine sẽ giữ thái độ trung lập và không bao giờ gia nhập NATO. Đây là điều kiện mà Moskva nhấn mạnh trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt 3 năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là đang tìm kiếm sự ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho một đề xuất ngừng bắn kéo dài 30 ngày, kế hoạch mà Ukraine đã đồng ý vào tuần trước. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định rằng Nga sẽ chỉ chấp nhận nếu các điều kiện quan trọng được đáp ứng.

Cuộc đối thoại quan trọng giữa ông Trump và người đồng cấp Nga Putin dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, sau cuộc họp với Tổng thống Putin tại Moskva, mô tả các cuộc thảo luận là “tích cực” và cho rằng đây có thể là bước ngoặt trong tiến trình hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Nga Izvestia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tái khẳng định rằng bất kỳ hiệp ước hòa bình lâu dài nào cũng phải đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Moskva. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu những cam kết chắc chắn phải được đưa vào thỏa thuận. Ukraine phải giữ thái độ trung lập và NATO phải cam kết không kết nạp Kyiv vào liên minh”.

Ngoài ra, Grushko cũng tái khẳng định lập trường của Điện Kremlin, phản đối mạnh mẽ việc NATO triển khai quan sát viên hay lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào.

Ông Grushko cảnh báo rằng nếu NATO có mặt tại Ukraine, dù dưới danh nghĩa Liên minh châu Âu hay dưới tư cách quốc gia riêng lẻ, điều đó vẫn có nghĩa là họ đã can dự vào xung đột và sẽ phải chịu mọi hậu quả từ quyết định đó.

“Không quan trọng các lực lượng NATO được triển khai trên lãnh thổ Ukraine dưới nhãn hiệu nào: có thể là Liên minh châu Âu, NATO hoặc với tư cách là một quốc gia. Nếu họ xuất hiện ở đó, điều đó có nghĩa là họ được triển khai trong khu vực xung đột với tất cả hậu quả đối với các lực lượng này với tư cách là các bên tham gia xung đột”, ông Grushko cho biết.

Trong khi Nga đặt ra điều kiện rõ ràng, Anh, Pháp và Úc lại thể hiện lập trường hoàn toàn khác. Anh và Pháp đều tuyên bố sẵn sàng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát lệnh ngừng bắn tại Ukraine, trong khi Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng khẳng định nước này sẽ xem xét hỗ trợ nếu có yêu cầu từ Kyiv.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grushko, việc triển khai quan sát viên không vũ trang chỉ có thể được thảo luận sau khi một thỏa thuận hòa bình chính thức được ký kết. Ông cho hay: “Chúng ta có thể nói về việc giám sát thực hiện thỏa thuận hoặc các cơ chế đảm bảo, nhưng ở thời điểm hiện tại, đó chỉ là những lời nói suông”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đưa ra quan điểm trái ngược với Nga. Trong bài phát biểu công bố ngày 16/3, ông tuyên bố việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là quyết định thuộc về Kyiv, không phải Moskva.

Theo ông Grushko, các đồng minh châu Âu của Ukraine cần hiểu rằng chỉ có việc loại bỏ hoàn toàn khả năng gia nhập NATO của Kyiv và cam kết không triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine mới có thể đảm bảo sự ổn định lâu dài cho khu vực.

“Nếu những điều kiện này được đáp ứng, an ninh của Ukraine và cả khu vực châu Âu sẽ được đảm bảo. Một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột sẽ bị loại bỏ”, ông khẳng định.

Tổng thống Putin ký lệnh cho phép công ty Mỹ được mua chứng khoán Nga


Moskva đã cấp phép cho một quỹ đầu tư mạo hiểm (hedge fund) của Hoa Kỳ được mua chứng khoán của các công ty Nga từ một số bên liên quan nước ngoài, theo đó nới lỏng các hạn chế được áp dụng để đáp trả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và phương Tây liên quan đến chiến tranh Ukraine. Động thái này của Moskva diễn ra trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đang ấm dần lên.

Hedge fund là một quỹ đầu tư mạo hiểm, thường được quản lý bởi các nhà quản lý chuyên nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Đây là một loại quỹ đầu tư tư nhân, thường yêu cầu số vốn đầu tư tối thiểu cao và chỉ mở cho các nhà đầu tư có tài sản lớn (thường là các cá nhân hoặc tổ chức giàu có). Không giống như các quỹ đầu tư thông thường (mutual funds), hedge fund có chiến lược đầu tư linh hoạt hơn, bao gồm việc sử dụng đòn bẩy tài chính (leverage), bán khống (short selling), đầu tư vào các tài sản phức tạp như chứng khoán phái sinh (derivatives), hoặc thậm chí các thị trường không truyền thống. Mục tiêu chính của hedge fund thường là đạt được lợi nhuận tuyệt đối (absolute return), bất kể thị trường tăng hay giảm, thay vì chỉ so sánh với một chỉ số benchmark như các quỹ truyền thống.
Hôm thứ Hai (17/3), Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép quỹ đầu tư mạo hiểm 683 Capital Partners có trụ sở tại New York mua lại chứng khoán của các công ty Nga do khoảng một chục tổ chức tài chính phương Tây sở hữu, trong đó có Jane Street, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., Templeton Asset Management, Franklin Advisers, Highmark Limited, và Carrhae Capital.

Sắc lệnh này cho phép 683 Capital Partners được bán chứng khoán cho hai công ty Nga là Cepheus-2 và Modern Real Estate Funds, mà không cần phải xin thêm bất kỳ giấy phép nào khác.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh này là nhằm mục đích nới lỏng các hạn chế được áp dụng hồi tháng 09/2022, vốn cấm các công ty từ các quốc gia “không thân thiện” tham gia vào các giao dịch với chứng khoán Nga trong các lĩnh vực năng lượng và tài chính. Bất kỳ thỏa thuận nào như vậy đều cần được tổng thống Nga chấp thuận. Biện pháp này được đưa ra nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga và để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Quỹ 683 Capital Partners đầu tư và giao dịch nhiều loại tài sản. Tính đến ngày 31/12/2024, danh mục đầu tư của công ty này được định giá khoảng 1,61 tỷ USD.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc hồi cuối tháng Một năm nay, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga bắt đầu có những dấu hiệu tan băng. Washington và Moskva đã đang tiến hành các cuộc đàm phán tích cực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine, đồng thời với diễn biến đó, ông Trump cũng ngụ ý các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể được dỡ bỏ nếu đạt được hòa bình.

Cả Toà Bạch Ốc và Điện Kremlin đề đã xác nhận rằng Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến sẽ có cuộc điện đàm vào thứ Ba (18/3). Cuộc gọi dự tính này sẽ tập trung vào triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Đây sẽ là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga chỉ sau hơn một tháng.

Tuần trước, Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff đã đến thăm Moskva để thảo luận với Tổng thống Putin về lệnh ngừng bắn dự kiến trong 30 ngày. Hồi tháng Hai, các phái đoàn Hoa Kỳ và Nga cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao tại Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét