Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 8/2/2025 - Nam Giang

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chặn các tổng thống tương lai ra lệnh cấm khoan dầu Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa chiếm đa số đã thông qua luật ngăn chặn các chính quyền tương lai ban hành lệnh hành pháp cấm khoan dầu khí mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Trong cuộc bỏ phiếu vào thứ Sáu (7/2), các nhà lập pháp đã thông qua “Đạo luật bảo vệ sản xuất năng lượng của Hoa Kỳ” để cấm tổng thống “tuyên bố lệnh tạm dừng sử dụng công nghệ nứt vỡ thủy lực [fracking] trừ khi Quốc hội cho phép lệnh tạm dừng“.
<!>
Công nghệ nứt vỡ thuỷ lực (fracking) dùng để khai thác dầu đá phiến tại Hoa Kỳ.
Có 118 thành viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại dự luật này, trong khi các thành viên Hạ viện của Đảng Cộng hòa nhất trí bỏ phiếu thông qua.

Dự luật này được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Joe Biden ban hành một số quy định về dầu khí trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm lệnh cấm khoan dầu khí trong tương lai dọc theo 625 triệu mẫu Anh vùng biển ven bờ và ngoài khơi, chỉ vài tuần trước khi ông Biden rời nhiệm sở.

Dân biểu August Pfluger (Đảng Cộng hòa, Texas), người giới thiệu dự luật này, cho biết những lo ngại về lệnh cấm khai thác dầu khí tiềm tàng sử dụng công nghệ fracking trong thời chính quyền Biden, là động lực thúc đẩy ban hành luật này.

“Khi Tổng thống Biden nhậm chức, chính quyền của ông ấy đã áp dụng cách ‘tiếp cận toàn bộ chính phủ’ để phát động cuộc chiến chống lại hoạt động sản xuất năng lượng của Hoa Kỳ, chiều chuộng những kẻ cực đoan bảo vệ môi trường và làm tê liệt ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ này“, ông Pfluger nêu rõ trong một tuyên bố sau khi dự luật được Hạ viện thông qua.

“Dự luật của tôi được thông qua hôm nay là bước đầu tiên cần thiết để đảo ngược cuộc chiến chống lại năng lượng của Biden bằng cách ngăn chặn chính phủ liên bang cấm sử dụng phương pháp nứt vỡ thủy lực“, ông Pluger cho biết.

Kể từ khi vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ giải phóng năng lượng do Hoa Kỳ sản xuất như một phần trong chương trình nghị sự “khoan đi, khoan đi, cứ khoan đi” của mình.

Dự luật này, nếu được Thượng viện thông qua và Tổng thống Trump ký thành luật, sẽ ngăn chặn các chính quyền trong tương lai cấm phương pháp khoan dầu đá phiến này.

Trong một diễn biến liên quan, vào thứ Hai (3/2), Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum đã bãi bỏ các chính sách khí hậu “cưỡng chế” và những quy định cấm người thuê đất thăm dò khai thác dầu khí, vốn được ban hành dưới thời chính quyền Biden trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời tiến hành các cuộc điều tra nội bộ về các hành động của cơ quan này “gây gánh nặng” cho sự phát triển năng lượng.

Reuters: Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị hợp tác khai khoáng với tổng thống Trump


Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Sáu (7/2), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai một tấm bản đồ từng được phân loại là tài liệu mật về các mỏ đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Đây là một phần trong nỗ lực thu hút sự quan tâm của tổng thống Donald Trump để tìm kiếm một thỏa thuận cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Tổng thống Trump trước đó vào hôm thứ Hai (3/2) cho biết ông muốn Ukraine cung cấp đất hiếm và các khoáng sản khác cho Hoa Kỳ để đổi lấy việc hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến tranh của nước này với Nga.

“Nếu chúng ta đang nói về một thỏa thuận, thì hãy thực hiện một thỏa thuận, chúng ta chỉ vì nó”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh nhu cầu của Ukraine về sự đảm bảo an ninh từ các đồng minh phải là một phần của bất kỳ giải pháp nào.

Mùa thu năm ngoái [2024], Ukraine đã đưa ra ý tưởng mở cửa các mỏ khoáng sản quan trọng của mình cho các đồng minh đầu tư khi trình bày “kế hoạch chiến thắng” nhằm đưa nước này vào vị thế mạnh nhất trong các cuộc đàm phán và buộc Moskva phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Zelensky cho biết chưa đến 20% tài nguyên khoáng sản của Ukraine, bao gồm khoảng một nửa trữ lượng đất hiếm, đang nằm dưới sự chiếm đóng của Nga.

Đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nam châm hiệu suất cao, động cơ điện và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Ông Zelensky cho biết Moskva có thể mở các nguồn tài nguyên đó cho các đồng minh của họ là Triều Tiên và Iran, cả hai vốn đều là kẻ thù không đội trời chung của Hoa Kỳ.

“Chúng ta cần ngăn chặn ông Putin và bảo vệ những gì chúng ta có – một vùng Dnipro rất giàu có, miền trung Ukraine”, ông Zelensky nói.

Quân đội Nga đã giành được nhiều vùng đất ở phía đông trong nhiều tháng, dồn nguồn lực khổng lồ vào một cuộc tấn công liên tục trong khi quân đội nhỏ hơn nhiều của Kiev đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt binh lính và lo lắng về nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài trong tương lai.

Ông Zelensky trải một tấm bản đồ trên bàn trong văn phòng tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt ở Kiev. Bản đồ này cho thấy nhiều mỏ khoáng sản, bao gồm một dải đất rộng ở phía đông được đánh dấu là có chứa đất hiếm. Khoảng một nửa trong số đó dường như nằm ở phía Nga trên các chiến tuyến hiện tại.

Ông Zelensky cho biết Ukraine có trữ lượng titan lớn nhất châu Âu, rất cần thiết cho ngành hàng không và vũ trụ, và uranium, được sử dụng cho năng lượng hạt nhân và vũ khí.

Trên tấm bản đồ đó, nhiều mỏ titan được đánh dấu ở phía tây bắc Ukraine, cách xa nơi giao tranh.

Ukraine đã nhanh chóng điều chỉnh lại cách tiếp cận chính sách đối ngoại của mình để phù hợp với quan điểm ngoại giao của ông chủ mới vào Nhà Trắng, đồng minh quan trọng nhất của Ukraine.

Nhưng ông Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev không đề xuất “cho đi” các nguồn lực của mình, mà đề xuất một quan hệ đối tác cùng có lợi để cùng phát triển chúng. Ông nói: “Người Mỹ giúp đỡ nhiều nhất, và do đó người Mỹ nên được hưởng nhiều nhất. Và họ nên có ưu tiên này, và họ sẽ được hưởng. Tôi cũng muốn nói về điều này với Tổng thống Trump”.

Ông Zelensky cho biết Nga biết chi tiết về nơi có các nguồn tài nguyên quan trọng của Ukraine thông qua các cuộc khảo sát địa chất thời Liên Xô đã được đưa về Moskva khi Kiev giành được độc lập vào năm 1991.

Ngoài ra, ông Zelensky nói rằng Kiev và Washington đang thảo luận về ý tưởng sử dụng các kho chứa khí đốt ngầm rộng lớn của Ukraine để lưu trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Hoa Kỳ.

“Tôi biết chính quyền Trump rất quan tâm đến vấn đề này… Chúng tôi sẵn sàng và mong muốn có các hợp đồng cung cấp LNG cho Ukraine. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ là trung tâm của toàn bộ châu Âu”, ông Zelensky nói.

‘Cỗ máy thanh trừng’ DOGE của Elon Musk phơi bày bí mật của New York Times


Theo cuộc điều tra DOGE của Elon Musk, dựa trên hồ sơ chi tiêu liên bang cho thấy, kể từ năm 2021, tức là kể từ khi chính quyền Biden nhậm chức, chính phủ Hoa Kỳ đã trả cho tờ “New York Times” hơn 50 triệu đô la – số tiền chi trả của những năm trước đó thấp hơn nhiều.

Các bộ phận chi trả bao gồm: Bộ Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ (HHS) với số tiền tài trợ là 26,9 triệu đô la, tiếp theo là Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF), với số tiền tài trợ là 19,15 triệu đô la. Thậm chí Cục Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, Ngũ Giác Đài và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng tham gia. Hóa đơn lớn nhất, là 4,1 triệu đô la được trả cho “The New York Times” vào tháng 8 năm 2024.

Nhà bình luận người Mỹ Qin Peng cho biết, đây cũng là lý do tại sao “New York Times” đã né tránh hoặc cố gắng làm đẹp cho nhiều hành động tồi tệ của chính quyền trước đó. Không phải vì lý tưởng, mà là vì nhận được một khoản tiền khổng lồ để bịt miệng.

Nhà bình luận người Mỹ Thái Thận Khôn nhận xét: “New York Times” từ lâu đã bôi nhọ Tổng thống Trump và tấn công Tổng thống Trump là do tiền bạc thúc đẩy, một phương tiện truyền thông được gọi là của tư nhân, trong 5 năm qua đã nhận được một lượng lớn tài trợ của chính phủ! Khó trách “New York Times” luôn có ác ý phỉ báng Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa!

Tài khoản “Xiaobao đi về phía tây” phân tích: Lỗ thỏ càng đào càng sâu! Hóa ra, chủ nhân của các phương tiện truyền thông cánh tả đã chống lại Tổng thống Trump và bôi nhọ Tổng thống Trump, cũng là Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)! Tờ Politico nhận được 8,2 triệu đô la; AP 620.000 đô la; BBC nhận được 3,23 triệu đô la; Reuters 3 triệu đô la… Hóa ra, Đảng Dân chủ đã sớm coi USAID là “máy rút tiền” của riêng mình. Điều này không khó để nhận rõ, gần như tất cả các phương tiện truyền thông chính thống đều bôi nhọ, chống lại Tổng thống Trump, thúc đẩy hệ tư tưởng và luận điệu của Đảng Dân chủ. Bây giờ, Tổng thống Trump và Elon Musk đã phơi bày “bí mật” của họ ra trước thiên hạ.

Tài khoản Shijie Thư Tỷ viết: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực sự đã cấp 27 triệu đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận của Soros, và Soros đã dùng số tiền này để ủng hộ các tổ chức cánh tả, các chính trị gia và các cuộc tranh cử của công tố viên khu vực. Ban đầu tưởng rằng Soros đã bỏ tiền thật của mình để ủng hộ các tổ chức cánh tả và các chính trị gia cánh tả tranh cử, hóa ra phần lớn là tiền thuế của chúng ta, thật là vô lý, đây là rửa tiền của chính phủ liên bang. Các chính trị gia Đảng Cộng hòa vô dụng một cách cực độ, trong những năm qua không hề lên tiếng, rốt cuộc là thực sự không biết hay giả vờ không biết?

EU cấm 8 loại ứng dụng nguy hiểm của AI


Hôm thứ Ba (4/2), Ủy ban châu Âu (EU) công bố hướng dẫn cho biết, một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được coi là quá nguy hiểm hiện đã bị cấm ở EU; những vấn đề nguy hiểm bao gồm như giám sát hàng loạt, nhận dạng cảm xúc…

Liên minh châu Âu (EU) vào năm ngoái đã có động thái lập pháp mang tính tiên phong liên quan AI, theo đó phần “lệnh cấm” trong luật này lần đầu tiên có hiệu lực vào Chủ nhật vừa qua, nhưng những lệnh cấm này sẽ không được thực hiện cho đến ngày 2/8 là thời hạn cuối cùng để các nước thành viên chỉ định cơ quan quản lý quốc gia của họ giám sát các hệ thống công nghệ cao này.

Quy định này nhằm mục đích khuyến khích đổi mới và hạn chế lạm dụng AI. Theo một quan chức cấp cao của Cơ quan điều hành châu Âu, hướng dẫn được công bố hôm thứ Ba nhằm cung cấp “hành lang pháp lý” cho các nhà cung cấp ứng dụng AI cũng như đối với cơ quan quản lý.

Động thái luật pháp này của EU căn cứ vào mức độ rủi ro để phân loại các ứng dụng. Các chi tiết được công bố hôm thứ Ba chỉ đề cập đến các công cụ được coi là nguy hiểm đến mức cần phải bị cấm. Nếu phát hiện có vi phạm, nhóm cung cấp hoặc thực hiện AI bị cấm có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 35 triệu euro, và trong trường hợp là tập đoàn thì khoản phạt tối đa có thể lên tới 7% doanh thu toàn cầu của họ.

Ủy ban châu Âu xác định 8 loại ứng dụng hệ thống AI bị cấm:

(1) Sử dụng camera ở những nơi công cộng để nhận dạng cá nhân trong thời gian thực: EU cấm sử dụng camera có công nghệ nhận dạng khuôn mặt thời gian thực trên đường phố thương mại để xác định những người bị truy nã. Khái niệm “thời gian thực” trong quy định này là rất quan trọng. Dù vậy có một số nhiệm vụ thực thi pháp luật đặc biệt (như chống khủng bố) có thể được xử lý ngoại lệ.

(2) Đánh giá phân loại cá nhân tiềm ẩn rủi ro dựa trên dữ liệu không liên quan đến vấn đề rủi ro đó: Không được phép dùng AI để tính toán khả năng một người có vẻ gian lận trục lợi bằng việc căn cứ vào dữ liệu cá nhân mà bối cảnh dữ liệu đó không liên quan (chẳng hạn như nguồn gốc, màu da hoặc hành vi trên mạng xã hội), ví dụ cụ thể như khi đánh giá rủi ro nợ nần chỉ có thể xem xét dữ liệu tài chính.

(3) Đánh giá nguy cơ phạm tội của một cá nhân dựa trên dữ liệu sinh trắc học: Cảnh sát không thể sử dụng AI để dự đoán nguy cơ hành vi phạm tội của một cá nhân (ví như khả năng tham gia bạo loạn hoặc thực hiện một cuộc tấn công…) bằng cách chủ yếu dựa trên các đặc trưng diện mạo cá nhân (như đặc điểm khuôn mặt…), trong khi đặt nhẹ các sự kiện khách quan và có thể kiểm chứng liên quan trực tiếp đến hành vi của họ.

(4) Dùng hệ thống nhận dạng khuôn mặt tạo cơ sở dữ liệu khuôn mặt: Cấm sử dụng các công cụ để tìm kiếm và trích xuất ảnh khuôn mặt bừa bãi trên Internet, mục đích để xây dựng cơ sở dữ liệu lớn chứa hàng tỷ hình ảnh khuôn mặt mọi người, không khác gì giám sát của một nhà cầm quyền độc tài cấp quốc gia.

(5) Nhận dạng cảm xúc tại nơi làm việc hoặc cơ sở giáo dục: Một tổ chức không được sử dụng camera hoặc hệ thống nhận dạng giọng nói để kiểm tra cảm xúc của nhân viên.

(6) Dùng AI để thao túng hành vi: Việc sử dụng AI trong thiết kế giao diện kinh doanh phải minh bạch và trung thực với lựa chọn của người dùng; không được dùng các kỹ thuật lừa đảo, thao túng hoặc lợi dụng tâm lý người dùng để dụ họ mua hàng mà trong điều kiện bình thường họ sẽ không mua.

(7) Khai thác các điểm yếu liên quan đến tuổi tác hoặc khuyết tật: Đối với đồ chơi có chứa AI được thiết kế để tương tác với trẻ em, nếu thiết kế để giữ sự chú ý của trẻ và khuyến khích chúng tham gia vào các thử thách nguy hiểm có thể gây hại cho chúng, vậy thì loại đồ chơi đó sẽ bị cấm sử dụng.

(8) Suy luận quan điểm chính trị hoặc khuynh hướng tình dục dựa trên dữ liệu sinh trắc học: Một hệ thống AI dựa trên phân tích khuôn mặt để đoán quan điểm chính trị hoặc khuynh hướng tình dục sẽ không được phép sử dụng ở EU.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét