Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 22/2/2025 - MY LOAN

TT Trump tuyên bố sẽ khôi phục thỏa thuận khoáng sản với Ukraine Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc khôi phục thỏa thuận đất hiếm sau khi Tổng thống Zelensky từ chối đề nghị của phía Washington. “Tôi nghĩ tôi sẽ khôi phục lại thỏa thuận đó. Bạn biết đấy, chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi sẽ khôi phục lại thỏa thuận đó hoặc mọi thứ sẽ khiến ông ấy không còn vui được nữa. Hãy xem, đã đến lúc bầu cử, đã lâu rồi chúng ta không có cuộc bầu cử nào”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trên Không Lực Một hôm 19/2.

Ông nói thêm rằng Mỹ đang “làm việc rất tốt với Nga” và Washington có thể đạt được thỏa thuận với Moskva để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng phàn nàn về việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bị đối xử thiếu tôn trọng trong chuyến thăm Kiev vào tuần trước.

“Ông ấy đến đó để ký một văn bản quan trọng, nhưng khi đến nơi, ông ấy đã phải quay về tay không”, ông Trump nói.

Ngày 12/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đến Kiev, gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về quan hệ đối tác kinh tế với Ukraine.

Mỹ đã gửi dự thảo đầu tiên của thỏa thuận đối tác nhằm đầu tư vào tài nguyên khoáng sản của Ukraine để đổi lấy sự hỗ trợ kinh tế từ Washington. Theo đề xuất, Mỹ muốn nắm giữ 50% trữ lượng đất hiếm của Ukraine. Dẫu vậy, ông Zelensky đã từ chối. Nhà Trắng gọi quyết định này của Kiev là “thiển cận”.

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky sau đó đã công kích gay gắt lẫn nhau. Ông Trump gọi ông Zelensky là “nhà độc tài không qua bầu cử”. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo ông Zelensky phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình, nếu không, sẽ có nguy cơ mất đất nước.

Về phần mình, sau khi chỉ trích ông Trump đang sống trong “không gian thông tin sai lệch của Nga”, ông Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi đang tự đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi trông cậy vào sự đoàn kết của Ukraine, lòng dũng cảm của chúng tôi, vào sự thống nhất của châu Âu và sự thực dụng của Mỹ”.

Ông Zelensky hôm qua 20/2 đã có cuộc thảo luận với Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Keith Kellogg, tại Kiev. Chủ đề thảo luận chính là triển vọng ký kết thỏa thuận song phương nhằm tăng cường an ninh và thu hút đầu tư vào nền kinh tế Ukraine.

Trong cuộc gặp, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng ký một thỏa thuận mạnh mẽ và hiệu quả với Mỹ nhằm cung cấp những đảm bảo an ninh đáng tin cậy và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư. Ông đặc biệt chú ý đến hợp tác trong lĩnh vực khai thác khoáng sản do Ukraine có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Tuy nhiên, cuộc họp báo chung sau hội đàm giữa ông Zelensky và ông Kellogg đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của phía Mỹ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio giải thích mục đích của các cuộc đàm phán Mỹ-Nga


Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Hoa Kỳ và Nga đã tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao bình thường trong các cuộc đàm phán tuần này tại Ả Rập Saudi vì hai cường quốc hạt nhân toàn cầu này phải giao tiếp để giải quyết các cuộc xung đột như cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Các quan chức cấp cao của cả hai nước đã gặp nhau tại Riyadh vào thứ Ba (18/2) trong cuộc đối thoại mà cả Moskva và Washington đều mô tả là có hiệu quả. Theo ông Rubio, người đứng đầu phái đoàn Hoa Kỳ, mục tiêu chính của cuộc đối thoại tại thủ đô Ả Rập Saudi tuần qua là khôi phục các kênh liên lạc bình thường, vốn đã gần như bị cắt đứt hoàn toàn dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

“Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô vẫn duy trì liên lạc“, ông Rubio cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Catherine Herridge vào thứ Năm (20/2). Ông Rubio nhấn mạnh rằng những bất đồng chính trị không nên cản trở hoạt động ngoại giao, và khẳng định rằng các nhà lãnh đạo chín chắn phải hợp tác với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Dù chúng ta có thích hay không, Nga vẫn là một cường quốc, một cường quốc toàn cầu. Chúng ta sẽ bất đồng về nhiều vấn đề, nhưng chúng ta không thể giải quyết những vấn đề mà chúng ta có thể đồng ý hoặc giảm xung đột về những vấn đề có thể dẫn đến đối đầu nguy hiểm, chừng nào trở ngại liên quan đến Ukraine này, vẫn còn cản trở”, ông Rubio nói thêm.

Theo ông Rubio, Washington vẫn thận trọng về ý định mà Moskva đã nêu ra nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng các cuộc thảo luận trong tương lai sẽ mang lại nhiều sự rõ ràng hơn. Vị quan chức Hoa Kỳ này cho biết thêm rằng không có thông tin chi tiết nào về các nhượng bộ lãnh thổ tiềm tàng của Ukraine hoặc việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga, được tranh luận tại Riyadh.

Ông Rubio bác bỏ các tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang gạt Kiev và các đồng minh châu Âu của nước này sang một bên, nhấn mạnh rằng sự tham gia của họ sẽ là điều cần thiết trong bất kỳ thỏa thuận nào với Nga. Ông Rubio mô tả những ám chỉ như vậy là phóng đại, bị thúc đẩy bởi “sự cường điệu” và “sự kích động“, đồng thời kêu gọi công nhận những nỗ lực gìn giữ hòa bình của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời lưu ý rằng các chiến lược trước đây của phương Tây đã không thành công.

“Đã có một nỗ lực ở Istanbul cách đây vài năm và có sự tham gia của một số quốc gia châu Âu, nhưng đã thất bại“, ông Rubio lưu ý.

Năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, dẫn đến một thỏa thuận sơ bộ cho một hiệp ước mà theo đó Ukraine sẽ trở thành một quốc gia trung lập với quân đội hạn chế, được hỗ trợ bởi các bảo đảm an ninh từ các cường quốc thế giới, bao gồm cả Nga. Tuy nhiên, Kiev sau đó đã rút khỏi thỏa thuận sơ bộ này sau khi Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson, thúc giục họ tiếp tục chiến đấu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi ‘kế hoạch quốc phòng lớn’ cho EU


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần xây dựng một “kế hoạch quốc phòng lớn” cũng như thúc đẩy đầu tư quân sự do căng thẳng gia tăng với Nga và lập trường của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Phát biểu tại phiên hỏi đáp trên X hôm thứ Năm (20/2), nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng các thành viên EU phải giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong vòng 5 đến 10 năm tới.

“Chúng ta cần những sáng kiến chi tiêu của châu Âu để cùng nhau đổi mới, có thể trước hết là để giúp Ukraine, nhưng cũng là vì chính chúng ta”, ông Macron lập luận rằng khoản đầu tư đáng kể vào quân đội sẽ đến “trong những tuần tới”.

Nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố thế giới đã bước vào “kỷ nguyên mới” trong đó các quốc gia phải tăng chi tiêu quốc phòng và khiến sức mua của người dân giảm xuống.

Ông cũng đề cập đến sự thay đổi trong chiến lược của Washington đối với cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, khi tuần này các quan chức Hoa Kỳ tiến hành những cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên từ tháng 2/2022 để giải quyết cuộc khủng hoảng với những người đồng cấp Nga.

Ông Macron đề cấp đến việc gặp ông Trump tại Washington vào thứ Hai tới (24/2): “Tôi sẽ nói với ông ấy [Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump]: ‘Ông không thể yếu đuối với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin. Đó không phải là con người ông, đó không phải là thương hiệu của ông, nó không có lợi cho ông”.

Trong nhiều năm, ông Macron đã ủng hộ việc thành lập một “quân đội châu Âu”. Ban đầu ý tưởng này được đưa ra vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Tuy nhiên những phát biểu của ông Macron vào thời điểm đó không dẫn đến kết quả khi các quan chức NATO bày tỏ lo ngại rằng bất kỳ đội quân mới nào cũng sẽ cạnh tranh với khối này thay vì bổ sung cho nó.

Phía ông Trump liên tục yêu cầu các đồng minh châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng và phàn nàn rằng Hoa Kỳ đang phải chịu gánh nặng chính.

Sau khi EU bị ‘loại’ khỏi các cuộc đàm phán Mỹ – Nga tại Ả Rập Saudi tuần này, ông Macron đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp nhằm mục đích thúc đẩy sự đoàn kết của khối và thảo luận về cách thức đảm bảo vai trò của EU trong việc giải quyết cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Đức cảnh báo rắn tới Mỹ vì xung đột Ukraine


Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock lên tiếng cảnh báo rằng châu Âu không nên lo ngại việc gây sức ép lên Mỹ nếu quốc gia này không tuân thủ “các nền dân chủ tự do”.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock. (Ảnh: Bündnis 90 / Die Grünen Bundestagsfraktion / CC BY-SA 4.0)
Nhà ngoại giao này đã đưa ra nhận xét sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga không có đại diện từ EU và Ukraine. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Potsdam ngày 21/2, chính trị gia Đảng Xanh cho hay: “Chúng tôi đang tăng cường gây sức ép lên người Mỹ để họ biết rằng họ sẽ mất rất nhiều nếu không đứng về phía các nền dân chủ tự do của châu Âu”.

Liên quan đến mối quan hệ EU-Mỹ, Bộ trưởng Baerbock cảnh báo không nên đưa ra bất kỳ kết luận vội vàng nào, lưu ý rằng “chưa có gì được quyết định ở đó”.

“Không ai có thể quyết định về chiến tranh và hòa bình cho người Ukraine hay chúng ta, người châu Âu, và đây là lập trường rõ ràng của Đức”, bà cho biết. Bà Baerbock cũng cảnh báo không nên ép Kiev vào “hòa bình giả tạo” hoặc “đầu hàng”, điều mà bà cho rằng sẽ chỉ gây thêm “chiến tranh và bạo lực”.

Một rạn nứt đã xuất hiện giữa Washington và Brussels kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng trước. Ông Trump đã có lập trường cứng rắn hơn về thương mại với EU bằng cách đe dọa áp thuế và yêu cầu các đối tác châu Âu – NATO tăng chi tiêu cho quốc phòng tập thể.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào thứ sáu tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có bài phát biểu nghiêm túc trước giới tinh hoa chính trị châu Âu, cho rằng mối đe dọa lớn nhất mà lục địa này đang phải đối mặt đến từ bên trong – sự xói mòn nền dân chủ.

“Tôi e rằng ở Anh và khắp châu Âu, quyền tự do ngôn luận đang bị thu hẹp”, vị quan chức này tuyên bố, đồng thời kết luận rằng “nếu bạn tranh cử vì sợ chính cử tri của mình, thì nước Mỹ không thể làm gì cho bạn được”.

Bài phát biểu của ông Vance đã gây chấn động khắp các chính phủ, với các nhà lãnh đạo, bao gồm cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz , đã cố gắng phản bác lại lời khẳng định của ông Vance.

Hậu quả còn được nhấn mạnh hơn nữa khi Washington và Moskva tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao tại Saudi Arab tuần này mà không mời đại diện EU.
Tuần này, ông Trump đã chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, gọi ông là một nhà độc tài không có bầu cử, nhưng một số nhà lãnh đạo châu Âu đã bác bỏ lời khẳng định của tổng thống Mỹ rằng ông Zelensky thiếu tính chính danh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 21/2, ông Trump cho biết ông thấy không có lý do gì để ông Zelensky tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer “chưa làm gì” để chấm dứt đổ máu ở Ukraine trong 3 năm kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss: ‘Nhà nước ngầm’ Anh cần được rà soát theo phong cách Musk


Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố Vương Quốc Anh chỉ có thể được cứu bằng một phong trào tương tự như phong trào MAGA của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời kêu gọi rà soát ‘nhà nước ngầm’ của Anh theo phong cách Musk.

Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) tại tại Oxon Hill, Maryland vào ngày 20 tháng 2 năm 2025. (Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images)
Phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Washington hôm thứ Tư (19/2), bà Liz Truss tuyên bố rằng các viên chức không được bầu đã phá hoại chính phủ của bà và tiếp tục cản trở cải cách cũng như phớt lờ các yêu cầu của cử tri.

Cựu Thủ tướng Truss, chỉ giữ chức thủ tướng Anh trong 49 ngày vào năm 2022, lập luận rằng giới cầm quyền Anh đã ngăn cản bà thực hiện những thay đổi kinh tế mặc dù có sự ủng hộ của công chúng. “Những người đó vẫn đang đưa ra quyết định. Đó là nhà nước ngầm, là những viên chức không được bầu, là ngành tư pháp”, bà nói.

Cựu thủ tướng Anh tiếp tục ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc định hình lại chính phủ Hoa Kỳ. Bà tuyên bố rằng người dân Anh muốn thấy những cải cách tương tự. “Chúng tôi muốn ‘drill, baby, drill” (khoan, khoan nữa). Chúng tôi muốn đàn ông bị cấm vào phòng vệ sinh nữ và các môn thể thao dành cho phụ nữ. Chúng tôi muốn những người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất”, bà Truss nói.

“Chúng tôi muốn một cuộc cách mạng Trump ở Anh,” bà Truss khẳng định.

Bà Truss cũng nói về tỷ phú Elon Musk vốn đang đồng hành với chính Trump để kiểm toán và tinh giản chi tiêu liên bang. “Chúng tôi muốn làm ngập khu vực này. Chúng tôi muốn ông Elon và đội quân mọt sách Muskrats của ông ta kiểm tra nhà nước ngầm ở Anh!” bà Truss nói.

Bà Truss giữ chức thủ tướng Anh từ ngày 6/9/2022 đến ngày 25/10/2022, nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Anh. Chính phủ của bà đã đề xuất một ngân sách nhỏ gây ra tình trạng hỗn loạn thị trường, đồng bảng Anh giảm mạnh và sự hoảng loạn của các nhà đầu tư, dẫn đến sự phản kháng nội bộ trong đảng của bà và khiến bà phải từ chức chỉ sau bảy tuần tại nhiệm.

Sau lễ nhậm chức hồi tháng trước, Tổng thống Trump đã tích cực theo đuổi các nỗ lực cắt giảm chi tiêu liên bang thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do ông thành lập. Hôm thứ Tư (19/2), ông Trump đã thông báo rằng ông đang cân nhắc việc trả lại 20% số tiền tiết kiệm do DOGE xác định cho người nộp thuế Hoa Kỳ dưới hình thức “cổ tức DOGE”, có thể lên tới khoảng 5.000 USD cho mỗi hộ gia đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét