Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2025

Nhắc Nhở Hôm Nay, Bắt Đầu Vào Tết Ất Tỵ 2025! Là Ngày 23 Tháng Chạp (Ta), Ngày Tiễn Dưa Ông Táo Về Trời! Một Nét Đẹp Văn Hóa Đặc Sắc, Được Lưu Truyền Trong Dân Gian Việt, Từ Ngàn Xưa Cho Đến Nay! và Kính Chuyển Tin Thế Giới, Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Nhắc Nhở Hôm Nay, Bắt Đầu Vào Tết Ất Tỵ 2025! Là Ngày 23 Tháng Chạp (Ta), Tiễn Đưa Ông Táo Về Trời! Một Nét Đẹp Văn Hóa Đặc Sắc Cha Ông, Được Lưu Truyền Trong Dân Gian Việt, Từ Ngàn Xưa Đến Nay!
<!>


Tin Việt Nam: Những nét đẹp văn hóa trong ngày tiễn ông Công ông Táo về trời
(THÀNH LÂM)

- Sáng nay, người dân Hà Nội, vội vã phóng sinh cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời. Đây là một nét văn hóa đặc sắc được lưu truyền trong dân gian từ nhiều đời nay.



Ngày 23 tháng Chạp là cột mốc thời gian báo hiệu Tết đã đến rất gần. Đánh dấu vào Tết! Sau khi đốt giấy tiền, vàng mã đưa ông Công ông Táo về trời, các gia đình Việt bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để mời ông bà về ăn Tết.


(Từ sáng sớm hôm nay, người dân đã bắt đầu phóng sinh cá, để tiễn ông Công, ông Táo về trời.)
Dân gian quan niệm rằng, Ông Táo gồm bộ ba là: Táo quân, Táo bà và Táo tướng. Việc cúng ông Công ông Táo là dịp để các gia đình tiễn ''thần bếp!'' lên chầu trời, báo cáo việc bếp núc, làm ăn, cư xử... của gia đình trong năm đó, với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vào ngày 23 tháng Chạp, hôm nay, gia chủ sẽ bày mâm cúng, và đặt cá chép ở chậu, trước chỗ bàn thờ ông Táo. Trong lúc cúng hoặc cúng xong, người dân sẽ mang cá ra ao hồ gần nhà để phóng sinh, đây cũng là “phương tiện” để ông Táo cưỡi về chầu trời.


Ngay từ sáng sớm, người dân đã đi chợ, sắm sửa lễ cúng ông Công ông Táo. Theo ghi nhận năm nay, các mặt hàng vàng mã phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo khá đa dạng, mẫu mã đẹp, giá cả lại không tăng so với mọi năm.
Tại các khu vực cầu Long Biên, hồ Tây, hồ Văn Quán,… rất đông người dân đã đi thả cá, để kịp tiễn ông Công ông Táo về trời. Năm nay, đa phần người dân đã có ý thức phóng sinh cá một cách văn minh hơn, chỉ thả cá không thả túi nilon, tránh xả rác thải ra môi trường ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã tập trung tại các khu vực ao hồ để chuẩn bị công việc hỗ trợ người dân thả cá và tro nhang sau khi cúng ông Công ông Táo.

Bên cạnh đó vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp, khi người dân ném trực tiếp cá xuống hồ, hoặc thả cả túi nilon xuống. Cá khi bị ném xuống đa phần không thể sống sót được, vì vậy đây là cách làm sai và phản tác dụng. Những hành động trên, khiến việc thả cá chép phóng sinh là một việc thiện, nhiều công đức, trở thành việc không thiện lành như mong muốn.
Phong tục thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời, là một trong những nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán. Với người dân Việt Nam, khoảnh khắc thả cá chép xuống nước ngày ông Công ông Táo về trời, thường mang nhiều cảm xúc đặc biệt, báo hiệu chuẩn bị kết thúc năm cũ, bắt đầu cho năm mới bình an, may mắn.


Hôm nay: Tiễn ông Công, ông Táo về trời, nhiều tuyến đường Hà Nội 'rực lửa', khói mù mịt, vì đốt vàng mã!


-Trong ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời hôm nay, người dân đốt vàng mã trên vỉa hè, dưới lề đường khiến nhiều con phố của Thủ đô "rực lửa" khói mù mịt.
Sáng hôm nay, ngày 22/1 (tức 23 tháng Chạp), nhiều gia đình đã làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Đây là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam được lưu truyền trong dân gian từ nhiều đời nay.


Sau khi tiễn ông Công, ông Táo về trời, người dân đã đưa vàng mã ra trước cửa nhà đốt.


Theo ghi nhận, sáng ngày 22/1, dọc nhiều tuyến đường thuộc trung tâm của Hà Nội đã "đỏ lửa" bởi vàng mã.


Các vật dụng được chuẩn bị cho ông Táo về trời như tiền vàng mã, mũ, áo, hia, cá chép giấy… được mang ra đốt.


Hầu hết người dân đều đốt ngay tại trên vỉa hè trước cửa nhà.


Đa phần mọi người ý thức trong việc phòng chống cháy nổ và đều chuẩn bị các dụng cụ làm bằng vật liệu không cháy như thùng kim loại (sắt, inox), thau... để chứa vàng mã khi đốt.


Nhiều khách du lịch nước ngoài, lạ lẫm trước phong tục này.


Trên mâm cỗ cúng nói chung và ngày lễ Tết nói riêng, vàng mã là thứ không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Đây cũng là phong tục đã tồn tại lâu đời của người dân Việt Nam.


Tuy nhiên, theo chuyên gia, nhiều người đang lạm dụng đốt vàng mã, do chưa hiểu biết về phong tục cúng lễ của nước ta.


Đốt vàng mã xưa nay được xem như cách ứng xử của "người trần" đối với "người âm".


Để đảm bảo an toàn phòng tránh cháy nổ, Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân, không đốt vàng mã ở những nơi cấm như: chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy...


Ngoài ra, khi đốt vàng mã phải có người trông coi; đúng nơi quy định, tránh xa những nơi có vật dễ cháy; không đốt quá nhiều vàng mã, nhất là các loại vàng mã có khối lượng lớn.


Đốt vàng mã trong các dụng cụ làm bằng vật liệu không cháy, như thùng kim loại (sắt, inox), lư đồng, bê tông, nhà xây bằng gạch... có nắp đậy kín, để tránh tàn lửa bay ra xung quanh, đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết, dùng nước vẩy lên tro.


Hôm Nay, Tết ông Công Ông Táo 2025, Tìm Hiểu Chút Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa?
(Tú Linh)


-Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, là ngày ông Công ông Táo. Theo phong tục của người Việt, vào ngày này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời.
Tết ông Công ông Táo 2025!
Theo lịch Vạn niên, ngày tiễn ông Công ông Táo về trời năm 2025 là ngày 23 tháng Chạp năm 2024 âm lịch, nhằm thứ Tư, 22/01/2025 (hôm nay) dương lịch.
Vào ngày này, mỗi gia đình thường chuẩn bị mâm cơm tươm tất dâng lên để tiễn ông Công ông Táo về trời. Tùy vào điều kiện thời gian phù hợp, các gia đình có thể cúng trước ngày 23 tháng Chạp.


(Mâm cúng ông Công ông Táo).


Nguồn gốc Tết ông Công ông Táo
Táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được người Việt cổ chuyển hóa thành sự tích “Hai ông một bà” - vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc. Và người dân quen gọi chung là Táo quân hoặc ông Táo.
Theo truyền thuyết, Thị Nhi có chồng là Trọng Cao. Tuy hai người có tình cảm mặn nồng nhưng mãi không có con, nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Một lần Trọng Cao gây sự đánh Thị Nhi và đuổi đi.
Thị Nhi không có chốn ở, lang thang đến xứ khác và gặp được Phạm Lang. Hai người phải lòng rồi thành vợ chồng. Sau đó, Trọng Cao ân hận đi tìm vợ. Sau nhiều ngày tìm kiếm, tiền hết, gạo hết, ông phải đi ăn xin.
Tình cờ, ông lại ăn xin đúng nhà Thị Nhi. Nhận ra chồng cũ, đúng lúc Phạm Lang đi vắng, nên Thị Nhi đã mời Trọng Cao vào nhà, nấu cơm cho ăn. Thấy Phạm Lang đi làm về, sợ chồng nghi ngờ nên Thị Nhi giấu Trọng Cao trong đống rơm.

Đêm đó, Phạm Lang nổi lửa đốt đống rơm lấy tro bón ruộng. Thấy lửa cháy, Thị Nhi hoảng hốt lao vào cứu chồng cũ. Thấy vợ mình nhảy vào đống lửa, Phạm Lang thương vợ, nên cũng nhảy theo khiến cả 3 người cùng chết trong đống lửa.
Cảm động trước tình cảm của 3 người, Ngọc Hoàng đã phong cho họ làm vua bếp, hay còn gọi là Định phúc Táo quân.
Người chồng mới làm Thổ công trông coi việc trong bếp. Người chồng cũ làm Thổ địa, trông coi việc trong nhà. Còn người vợ làm Thổ kỳ trông coi việc chợ búa.
Không chỉ định đoạt may, rủi, phúc họa của gia chủ, các vị Táo quân còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà.

Ý nghĩa ngày ông Công ông Táo
Theo sự tích dân gian Việt Nam, hằng năm, vào ngày 23 tháng Chạp, Táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc với Ngọc Hoàng những việc xảy ra trong gia đình. Đêm giao thừa, Táo quân mới quay về hạ giới để tiếp tục công việc.

Vì thế vào hôm nay, mỗi gia đình sẽ làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần. Ngoài ra, đây cũng là dịp để mọi người trở về nhà để sum họp, quây quần sau một năm làm việc vất vả.
Tục cúng ông Táo là một nét văn hóa đẹp, mang nhiều nét tâm linh truyền thống, hướng tới bình an của người Việt Nam.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Khởi Đầu Năm Quốc Tế Bảo Vệ Các Sông Băng và Dự Án Bảo Tàng Băng


(Hình AP - Brennan Linsley, minh họa, chụp ngày 21/7/2011: Một tảng băng trôi trên biển gần Qeqertarsuaq, đảo Disko, Greenland.)
-Một trong những nạn nhân rõ rệt của biến đổi khí hậu là các sông băng, với tổng thể tích 170.000 cây số khối (km3), chiếm ít nhất 70% nguồn nước ngọt dự trữ toàn cầu. Ngày 21/1/2025 được chọn làm ngày khởi động Năm Quốc tế Bảo vệ các Sông băng để thúc đẩy các nỗ lực kìm lại đà tan chảy ngày càng nhanh chóng của các sông băng khắp nơi.
Ngày khởi động Năm Quốc tế Bảo vệ các Sông băng được tổ chức ngay sau ngày nhậm chức của Donald Trump – người quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris và thúc đẩy việc khai thác các năng lượng hóa thạch, thủ phạm chính của biến đổi khí hậu.

Không có gì có thể bảo vệ được sông băng ngoài việc cắt giảm mạnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trước mặt, giới khoa học tìm cách bảo vệ các mẫu băng, được coi là "các thư viện của thiên nhiên", nơi lưu giữ những ký ức quý giá về vi sinh vật, về môi trường Trái đất, về các tác động của con người đến môi trường..., trước khi các "thư viện" tan chảy hoàn toàn. Thông tín viên Jérémie Lanche của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Geneva (Thụy Sĩ):
"Chỉ cần một con số cũngđủ để tóm tắt được mức độ tan chảy của các sông băng. Riêng tại Thụy Sĩ, người ta ước tính rằng sông băng mất 10% khối lượng chỉ trong hai năm 2022 và 2023. Sự biến mất của các sông băng gây nhiều thiệt hại, trong đó có sự hủy diệt của một số ký ức về sông băng Jérôme Chappellaz.
Vị Giáo sư tại trường EPFL ở Lausanne này cũng là Chủ tịch của Ice Memory Foundation (Quỹ ký ức băng). Mục tiêu của dự án là bảo tồn lõi băng của ít nhất 20 sông băng trên khắp thế giới. Ông nói: "Khi bạn lấy một thỏi băng có đường kính khoảng mười centimét, bạn có thể có chất liệu để kể về lịch sử của núi lửa chẳng hạn, hay về hoạt động của mặt trời, cũng như về nạn ô nhiễm do các hoạt động của con người. Đây thực sự là một loại thư viện của tự nhiên".

Một thư viện giúp giải mã quá khứ, và cũng là để chuẩn bị cho tương lai. Các sông băng chứa một lượng lớn vi sinh vật mà chúng ta hầu như không hay biết gì về chúng. Nhưng điều đó có thể cho phép chúng ta tạo ra nhiều loại thuốc trong tương lai chẳng hạn. Với điều kiện là chúng ta phải lưu giữ chúng kịp thời.
Chuyên gia về sông băng Jérôme Chappellaz cho biết: "Chúng tôi đang nhắm tới một sông băng ở biên giới giữa Gia Nã Ðại và Alaska, nơi đây chúng tôi đã quan sát thấy nhiệt độ ở sông băng tăng thêm năm độ trong mười năm qua. Chúng tôi biết rằng trong vòng một thập kỷ nữa, sông băng này sẽ không còn phù hợp cho loại nghiên cứu này nữa".

Nhưng có thể lưu giữ những lõi băng này ở đâu? Không phải ở Âu Châu mà là ở Nam Cực. Tại một cơ sở của Pháp và Ý Ðại Lợi ở Concordia, nhiệt độ trung bình hàng năm là âm 55 độ. Đây là điều kiện hoàn hảo để lập ra một bảo tàng sông băng đầu tiên trên thế giới. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, dự kiến mẫu băng đầu tiên sẽ được gửi đến vào cuối năm nay".
Trên thế giới, có khoảng 300.000 sông băng. Theo một ước tính của giới khoa học, được Reporterre dẫn lại, nếu tất cả sông băng tan chảy, mực nước biển sẽ dâng cao hơn 66 mét. Nếu thế giới tuân thủ Hiệp định Paris, có hy vọng giữ được một phần ba thể tích sông băng trên dãy Alpes ở Âu Châu chẳng hạn. Ngược lại, nếu khí thải tiếp tục được phát ra với khối lượng lớn, có nguy cơ thế giới mất đến 95% sông băng trước cuối thế kỷ.


Lãnh Đạo Liên Hiệp Quốc Cảnh Báo Do Thái Về Ý Định Sáp Nhập Cisjordan



(Hình AFP - Bashar Taleb: Thành phố Rafah, phía Nam dải Gaza bị tàn phá bởi các cuộc oanh kích của Do Thái.)
-Tại Trung Cận Đông, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Do Thái và Hamas đã có hiệu lực từ 3 ngày qua, Hội Đồng Bảo An đã họp vào hôm 20/1/2025, bày tỏ "lạc quan nhưng thận trọng" và thúc giục hai bên tôn trọng Thỏa thuận Đình chiến. Hội Đồng cũng khẳng định rằng để đạt được hòa bình lâu dài thì Do Thái cũng phải chấm dứt các hoạt động quân sự ở vùng Cisjordan (vùng Tây Ngạn), lãnh thổ của người Palestine.
Trong cuộc họp tại trụ sở ở New York (Hoa Kỳ), Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterrres bày tỏ quan ngại về việc "một số viên chức cấp cao Do Thái công khai nói về khả năng sáp nhập một phần hoặc toàn bộ vùng vùng Tây Ngạn", theo trích dẫn từ thông tấn xã AFP.
Mối đe dọa này càng hiện hữu hơn khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, bởi trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã đề xuất một kế hoạch cho phép Do Thái sáp nhập gần 30% Vùng Tây Ngạn. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã bổ nhiệm Mike Huckabee làm Ðại sứ Mỹ tại Do Thái, có lập trường ủng hộ việc chiếm đất, mở rộng khu định cư Do Thái, làm dấy lên lo ngại Hoa Kỳ sẽ yểm trợ các hành động sáp nhập của Nhà nước Do Thái. Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình về cuộc họp của Hội đồng Bảo An:

Để nền hòa bình không bị tổn hại, Antonio Guterres, lãnh đạo của Liên Hiệp Hiệp Quốc đã đưa ra cảnh báo đầu tiên đối với Do Thái vào hôm 20/1: "Không nên tìm cách chiếm tất cả hoặc một phần khu vực vùng Tây Ngạn. Bởi vì điều này có thể cấu thành hành động vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế".

Hầu hết các nước được mời tham dự cuộc họp đều nhấn mạnh nhu cầu cần phải cụ thể hóa giải pháp hai Nhà nước. Một cuộc họp về chủ đề này được dự trù vào ngày 25/6/2025 tại New York (Hoa Kỳ), do Pháp và Ả Rập Saudi đồng chủ trì.

Đại sứ của Liên đoàn Các nước Ả Rập tại Liên Hiệp Quốc, Maged Abdelaziz cho biết Tòa án Công lý quốc tế đã yêu cầu Do Thái chấm dứt sự hiện diện của nước này ở những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.Ông nói: "Để tăng cường sự bền vững của lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhằm đạt được một nền hòa bình thích đáng và toàn diện, chúng ta phải bảo vệ các nguyên tắc cơ bản, và không để chúng bị phá hoại. Lực lượng chiếm đóng Do Thái phải rút toàn bộ khỏi Gaza và chấm dứt những nỗ lực nhằm chia tách dải Gaza và vùng Vùng Tây Ngạn. Hai khu vực này là một thể thống nhất chính trị, dưới sự quản lý của Quốc gia Palestine độc lập".

Ngoài ra, các nước khác, ví dụ như Anh Quốc đã đề nghị Do Thái không gây nguy hiểm cho khả năng hoạt động của Cơ quan Cứu trợ của Liên Hiệp Quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), làm tổn hại để việc viện trợ cho những người tị nạn Palestine.
Về hỗ trợ nhân đạo tại Gaza, hôm 21/1, Liên Hiệp Quốc cho biết không có đoàn xe cứu trợ nào bị cản trở khi tiếp cận dải dất này kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Hôm 20/1, Qatar cũng thông báo sẽ gửi 1,25 triệu lít nhiên liệu mỗi ngày cho Gaza, trong vòng 10 ngày.


Ukraine: Hai Tướng Chỉ Huy Bị Bắt Vì "Thụ Động" Khi Nga Tấn Công Kharkiv Trong Năm 2024


(Hình REUTERS - Sofiia Gatilova: Một quân nhân thuộc lữ đoàn tác chiến số 13 "Khartiia", thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine khai hỏa pháo D-30 về phía quân đội Nga tại một vị trí ở tiền tuyến, Kharkiv, Ukraine, ngày 10/1/2025.)
-Ngày 20/1/2024, Văn phòng Điều tra Ukraine thông báo bắt 2 tướng và một Đại tá quân đội vì đã "thụ động", "lơ là" để cho Nga chiếm một phần đất trong vùng Kharkiv hồi tháng 5/2024.
Quân đội Ukraine đến giờ vẫn không lấy lại được vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm được trong cuộc tấn công trên. Trong số các quân nhân vừa bị bắt có cựu chỉ huy nhóm chiến thuật của Kharkiv, cựu Tư lệnh Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 125 và cựu chỉ huy của một Tiểu đoàn. Thông cáo của cơ quan điều tra cáo buộc "thái độ lơ là" của các chỉ huy đã dẫn đến việc Ukraine mất kiểm soát biên giới, giúp cho quân Nga có thể tiến sâu vào lãnh thổ đến 10 cây số. Các sĩ quan cao cấp bị bắt giữ trong cuộc điều tra này có thể phải nhận mức án tới 10 năm tù, vẫn theo nguồn tin trên.
Thông báo được đưa ra vào lúc Kyiv đang ngày càng gặp khó khăn trên chiến trường chống Nga xâm lược. Hy vọng về một cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh sẽ được mở ra cùng với việc Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Giữa hy vọng và lo lắng, người dân Ukraine suy nghĩ gì về tương lai tới đây của đất nước, về kế hoạch hòa bìnhh mà tân Tổng thống Mỹ có thể thương lượng với Vladimir Putin? Thông tín viên Julien Chavanne của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ghi nhận qua phóng sự tại Dnipro:
Quân đội kiệt sức, dân chúng quá mệt mỏi. Gần 3 năm sau cuộc xâm lược của Nga, tất cả những người Ukraine mà chúng tôi gặp đều không do dự tỏ mong muốn chiến tranh kết thúc.

Vâng kết thúc chiến tranh, ngay cả điều đó có nghĩa là mất cả một vùng đã nằm trong tay Nga. Yevguen (18 tuổi), sinh viên, trả lời chúng tôi tại quảng trường Maidan, Kyiv.
Anh nói: "Tôi muốn cuộc chiến tranh này chấm dứt. Sinh mạng của mọi người là quan trong nhất. Có biết bao nhiêu người vợ, bà mẹ đang chờ chồng, con mình trở về. Điều quan trọng không phải là những vùng đất bị chiếm mà là số binh sĩ bị chết, những người mẹ và con cái của họ".
Đành cam chịu, người Ukraine tỏ rất nghi ngờ về kế hoạch ngừng chiến của ông Donald Trump. Họ lo ngại ông Vladimir Putin áp đặt các điều kiện với Tổng thống Mỹ. Ta hãy nghe ý kiến của Angelica, cô có một quán bar và một nhà hàng tại Dnipro, cách mặt trận khoảng một trăm cây số.

Angelica cho biết: "Tôi nghĩ như thế sẽ không tốt cho chúng tôi. Với Putin, ông ta đang có lợi thế trên chiến trường. Ông ta đang tiến thêm. Tôi cũng không biết liệu điều đó có lợi cho ông ta hay không".
Nhiều cuộc không kích hôm thứ Bảy vừa qua của Nga đã làm 6 người chết. Với chính phủ Ukraine, đó là bằng chứng nữa cho thấy lãnh đạo Ðiện Cẩm Linh không muốn hòa bình.

Nam Hàn: Tổng Thống Yoon Lần Đầu Tiên Trình Diện Trước "Phiên Tòa Phế Truất"

-Hôm 21/1/2025, lần đầu tiên một đương kim Tổng thống Nam Hàn phải ra trình diện trước phiên tòa luận tội ông Yoon Suk Yeol, do ban hành lệnh thiết quân luật trái phép, ra lệnh bao vây Nhà Quốc hội. Nếu bị khép tội, ông Yoon sẽ bị cách chức. Trong trường hợp ngược lại, ông sẽ trở lại giữ chức Tổng thống.
Tám Thẩm phán của Tòa Bảo Hiến, có thời hạn đến giữa tháng 6/2025, để ra phán quyết. Cựu Công tố viên, Tổng thống Yoon - hiện đã bị đình chỉ chức vụ và bị tạm giam từ ngày 15/1 - trực tiếp tự bào chữa cùng với sự hỗ trợ của một nhóm Luật sư. Theo Tổng thống Yoon và các Luật sư, ban hành thiết quân luật là biện pháp gây sốc cần thiết để đối phó với gian lận bầu cử, sau khi phe đối lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 4/2024, với đa số ghế áp đảo.
Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nhiều lần nhắc đến việc "lực lượng Cộng sản Bắc Hàn" và các "thành phần thù địch" khác đe dọa Nam Hàn, điều khiến ông buộc phải ban hành lệnh thiết quân luật, đã bị dỡ bỏ vài tiếng đồng hồ sau đó, sau quyết định của Quốc hội.

Khi bị Thẩm phán thẩm vấn, nhà lãnh đạo bị đình chỉ chức vụ đã phủ nhận việc ra lệnh cho quân đội "đuổi" các Nghị sĩ ra khỏi Quốc hội để ngăn họ bỏ phiếu chống lại tuyên bố thiết quân luật của ông. Tổng thống Yoon khẳng định "sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc đưa ra thêm nhận xét nếu cần thiết".
Vài ngàn người biểu tình, bao gồm cả những người phản đối và người ủng hộ Tổng thống bị đình chỉ chức vụ, đã tập trung trước Tòa Bảo Hiến hôm 21/1.
Tổng thống Yoon, ngoài việc phải đối mặt với phiên tòa phế truất, cũng bị điều tra về nhiều tội danh khác, trong đó có tội "nổi loạn", có thể khiến ông phải lãnh án tử hình. Tổng thống bị đình chỉ không công nhận tính hợp pháp của cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông và cam kết sẽ "chiến đấu đến cùng", kêu gọi ủng hộ thông qua các lá thư được gửi ra ngoài qua các Luật sư.


Thời Cuộc Sau Ngày TT Trump Nhậm Chức
"Người Việt ở thủ đô Mỹ tổ chức dạ tiệc mừng ông Trump nhậm chức | VOA Tiếng Việt


Âu Châu Xem Xét Khả Năng Tìm Thỏa Thuận Với Donald Trump Để Đổi Lấy "Hòa Bình Thương Mại"


(Ảnh AFP, tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) gặp Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2020.)
-Trước những đe dọa về việc Hoa Kỳ tăng thuế quan đối với các mặt hàng Âu Châu, hôm 21/1/2025, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu (EC) khẳng định Liên Hiệp Âu Châu (EU) sẽ có thái độ thực dụng. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Stéphane Séjourné bày tỏ mong muốn đề xuất với chính quyền Donald Trump về việc khối 27 nước sẽ tăng cường khả năng quốc phòng, để đổi lại "hòa bình thương mại" giữa hai bên bờ Đại Tây Dương.
Trong bài phát biểu nhậm chức hôm qua, tân Tổng thống Donald Trump đã khẳng định: "Âu Châu rất khó tính, không mua xe hơi, cũng không mua sản phẩm nông nghiệp, họ không mua gì cả...". Để tìm giải pháp cho thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu, ông Trump nêu ra khả năng Âu Châu có thể mua thêm dầu khí Mỹ, hoặc Hoa Thịnh Ðốn có thể áp đặt thuế quan đối với những mặt hàng nhập vào Hoa Kỳ từ Âu Châu.

Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen hôm nay, theo thông tấn xã AFP, cho biết muốn đối thoại ngay lập tức với chính quyền mới của Hoa Kỳ, và phải chứng tỏ là "Âu Châu cũng thực dụng và không từ bỏ các nguyên tắc của mình". Bà mô tả một "kỷ nguyên mới" của "sự cạnh tranh địa chiến lược tàn nhẫn", đồng thời nêu ra mong muốn cân bằng quan hệ giữa Liên Hiệp Âu Châu và Trung Quốc trên tinh thần hai bên cùng có lợi, mở rộng quan hệ hợp tác thương mại trên nhiều lĩnh vực.
Trả lời trên đài phát thanh France Inter, hôm 20/1, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Stéphane Séjourné, Phó Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu phụ trách về chiến lược công nghiệp, cho biết muốn đề xuất một thỏa thuận với Hoa Kỳ, trong đó, Âu Châu đồng ý tự củng cố năng lực quốc phòng, và bảo đảm an ninh của khối, bên cạnh hoạt động của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, khối 27 nước "khó có thể tự tổ chức một cách có hiệu quả, nhất là ở mặt trận phía Đông (do chiến tranh Ukraine), nếu như phải đối mặt với một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ".
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã kêu gọi "Âu Châu thức tỉnh, có chiến lược", trước đồng minh Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng khối 27 nước cần phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất: Hoa Kỳ sẽ rút khỏi NATO.


Thị Trường Chứng Khoán Á Châu Chao Đảo, Theo Những Tuyên Bố Đầu Tiên của Donald Trump!


(Hình AP - Ahn Young-joon: Một nhân viên giao dịch tại phòng giao dịch ngoại hối của trụ sở Ngân hàng KEB Hana tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, ngày 7/1/2025.)
-Thị trường chứng khoán Á Châu, bị đình trệ sau lễ nhậm chức của Donald Trump, hôm 21/1/2025, đã biến động, chồi sụt thất thường, bị áp lực bởi thông báo tăng thuế hải quan của Hoa Kỳ đối với các nước láng giềng. Khắp các thị trường chứng khoán lớn của khu vực đều hướng về lễ nhậm chức của của Donald Trump tại Hoa Thịnh Ðốn với những biến động lên xuống liên tiếp.
Thị trường Tokyo trong phiên mở cửa ban đầu tăng mạnh. Những thông tin báo chí nói rằng các Sắc lệnh được ông Trump ký ngay trong ngày không liên quan đến các mức thuế hải quan mới đã làm dấy lên hy vọng là chính quyền mới tại Hoa Thịnh Ðốn sẽ có các chủ trương về thương mại nhẹ nhàng hơn dự báo. Thế nhưng niềm vui này không kéo dài bao lâu, khi Donald Trump khẳng định sẽ áp mức thuế 25% đối với hàng nhập cảng từ Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ từ ngày 1/2 tới.

Thông báo này ngay lập tức đã khiến các thị trường chứng khoán lao dốc, "một làn sóng bán tháo (cổ phiếu) do sợ rủi ro", theo quan sát của các các nhà phân tích thị trường của IwaCosmo. Thị trường Tokyo sau đó có được phục hồi lại một chút.
Cổ phiếu của các nhà sản xuất xe hơi cũng bị ảnh hưởng lớn, trong những giao dịch đầu tiên đã rơi vào báo động đỏ, nhất là các nhà sản xuất bình điện cho xe hơi của Nam Hàn.
Thị trường Hồng Kông, có vẻ thở phào nhẹ nhõm khi Donald Trump không đề cập ngay đến việc tấn công thương mại nhằm vào Trung Quốc, cũng như tỏ thiện chí để Tik Tok có thể tiếp tục hiện diện ở Mỹ. Các chỉ số chứng khoán chỉ dao động nhẹ, tăng chưa đầy 1%.
Nhưng các thị trường khác ở Hoa Lục như Thượng Hải, Thâm Quyến vẫn ám ảnh nỗi lo trong viễn cảnh cuộc đọ sức Mỹ-Trung về thuế quan sẽ còn gia tăng. Chỉ số tại hai thị trường này đều giảm, tuy không mạnh trong khoảng từ 0,26 đến 0,02.
Triển vọng về sự gia tăng nguồn cung ứng dầu lửa tại Hoa Kỳ đã gây áp lực lên giá cả. Donald Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ tuyên bố "tình trạng khẩn cấp về năng lượng" quốc gia và hủy bỏ nhiều biện pháp về khí hậu, đẩy mạnh khai thác dầu.
Thị trường dầu mỏ hôm 21/1 tiếp tục lao dốc: Vào khoảng 6 giờ 30 sáng GMT, một thùng dầu thô WTI của Hoa Kỳ giảm 0,82% xuống còn 77,24 Mỹ kim và một thùng dầu Brent Biển Bắc giảm 0,27% xuống còn 79,93 Mỹ kim.


Chính Sách Kinh Tế của Tổng Thống Trump: Người Mỹ Chờ Đợi Những Biện Pháp Mạnh!
(Thanh Hà)


(Hình AP - Evan Vucci: 78 Sắc lệnh trong ngày đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh ngày 20/1/2025.)
-Trong ngày đầu nhiệm kỳ 2 Tổng thống Donald Trump đã ký một loạt các Sắc lệnh để "Đưa nước Mỹ trở lại với thời kỳ vàng son". Trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ thứ 47 ban bố "tình trạng khẩn cấp" ở biên giới với Mễ Tây Cơ để ngăn chận nhập cư, ban bố "tình trạng khẩn cấp về năng lượng" để cho phép các tự do khai thác dầu khí và ông dự trù tăng 25% thuế nhập cảng đánh vào hàng của Mễ Tây Cơ và Gia Nã Ðại kể từ ngày 1/2/2025.
Mục tiêu đầu tiên của tân Tổng thống Hoa Kỳ qua những phát biểu ở điện Capitol ngay sau tuyên thệ nhậm chức cũng như những Sắc lệnh ông đã ký ngay trong ngày 20/1/2025 nhằm đáp ứng những mong đợi mà hơn 74 triệu cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên của bên đảng Cộng hòa tháng 11/2024.

Chính sách kinh tế của Tổng thống Trump trong 4 năm sắp tới sẽ cho phép thu hẹp nhập siêu của Mỹ với nhiều nước bạn hàng trên thế giới hay không? Liệu hiệu ứng Trump có giúp khống chế được lạm phát và tăng sức mua cho người dân Hoa Kỳ? Làm thế nào để dung hòa phát triển kinh tế của Mỹ khi đánh mất nguồn lao động "chủ chốt" trong nhiều lĩnh vực kinh tế như ngành xây dựng và nông nghiệp?
Mỹ Không Phụ Thuộc Vào Thế Giới
"Kể từ ngày hôm nay đất nước của chúng ta sẽ giàu mạnh và sẽ lại được toàn thế giới trọng nể". Tổng thống Donald Trump đã khẳng định như trên vào lúc truyền thông quốc tế đều hướng về Hoa Thịnh Ðốn nhân ngày ông nhậm chức. Trong những phát biểu đầu tiên, nguyên thủ Hoa Kỳ luôn đặt Nước Mỹ lên trên hết về mọi mặt: Chính trị, quân sự và nhất là kinh tế. Donald Trump cũng đã nhắc lại những mục tiêu như là "thu hồi" kênh đào Panama hay Đan Mạch "rồi sẽ chấp nhận trao lại đảo Greenland" cho Hoa Thịnh Ðốn vì an ninh của Hoa Kỳ và thế giới.
Thông cáo đầu tiên của Tòa Bạch Ốc dưới nhiệm kỳ Trump 2 xác nhận: "Tổng thống Trump sẽ loan báo chính sách thương mại với ưu tiên (..) để nước Mỹ không còn phải phụ thuộc vào những tổ chức của ngoại quốc, để chính sách thuế khóa của Hoa Kỳ không đè nặng lên các doanh nghiệp Mỹ".

Để chứng minh với công luận trong nước rằng không một tổ chức quốc tế nào hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp Mỹ, cũng ngày 20/1/2025, Tổng thống Trump ký hai Sắc lệnh rút Hoa Thịnh Ðốn ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và lần thứ nhì, nước Mỹ dưới tay Donald Trump không để thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris 2015 trói buộc. Các nhà sản xuất dầu và khí đá phiến Hoa Kỳ là cử tri trung thành với Trump.
Tân Tổng thống Hoa Kỳ cùng lúc đã hủy luôn mục tiêu của người tiền nhiệm từ nay đến 2030, một nửa khối lượng xe hơi lưu hành ở Mỹ phải là xe hơi điện, bởi xe hơi điện được cho là "không gây khí thải carbon làm hâm nóng trái đất", hủy biện pháp trợ cấp 7.500 Mỹ kim cho những người mua xe hơi điện. Không biết rằng chủ nhân tập đoàn xe hơi điện Tesla, tỉ phú Elon Musk nghĩ gì về Sắc lệnh đó?
Tổng cộng trong ngày đầu ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump, 78 tuổi, đã hủy đúng 78 Sắc lệnh của người tiền nhiệm Joe Biden, trong đó có cả những biện pháp để giữ giá thuốc rẻ, để kể cả người nghèo cũng có điều kiện chữa trị khi đau ốm.

Nhìn từ Hoa Thịnh Ðốn, nhà báo Phạm Trần ghi nhận, dân Mỹ đang kỳ vọng nhiều vào Tổng thống Trump, mà thiết thực với đời sống hàng ngày của họ hơn hết là vấn đề lạm phát. Tổng thống Trump cam kết huy động mọi phương tiện để khắc phục vấn đề này vì biết rằng, chính quyền Biden mãn nhiệm đã bị cử tri trừng phạt qua lá phiếu một phần do đời sống đắt đỏ, với đỉnh điểm 9% trong năm 2022 trước khi rơi xuống còn 2,9% vào cuối năm 2024.
"Người Mỹ không quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Họ tập trung vào cơm áo gạo tiền. Lạm phát tại Hoa Kỳ hiện nay là 2,9%, thất nghiệp là từ 4,% đến 4,3% và đối với công luận ở đây mức thất nghiệp và lạm phát đó vẫn còn cao".

Trục Xuất 11 Triệu Người Nhập Cư Trái Phép
Một quyết định mạnh mẽ khác của tân Tổng thống Hoa Kỳ là ban bố "tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía Nam" với Mễ Tây Cơ để ngăn chận người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Một phần lớn cử tri bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa vì xem người ngoại quốc là một mối đe dọa đối với "an ninh của đất nước và an ninh của chính họ". Trong thời gian vận động, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump xem người ngoại quốc là những "tội phạm" và là nguồn "cướp công việc làm" của người dân Mỹ. Ông dự trù trục xuất 11 triệu người không có giấy tờ hợp lệ. Nhưng "nói dễ làm khó" nhà báo Phạm Trần từ Hoa Thịnh Ðốn giải thích:
"Quả thật khi ra tranh cử, ông Trump có hứa với cử tri sẽ trục xuất tất cả 11 triệu di dân bất hợp pháp. Nếu tất cả bị trục xuất thì sẽ ảnh hưởng tới công việc làm trên đất Mỹ (...) nhất là ở nông thôn. Phần lớn người lao động ở các nông trại là người ngoại quốc, hợp pháp hay không hợp pháp. Đa số là dân Nam Mỹ".

Theo báo cáo công bố vào tháng 7/2024 của Pew Research Center, một trung tâm nghiên cứu chuyên cung cấp thông tin về các vấn đề xã hội, trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp chiếm 3% dân số Hoa Kỳ, 80% trong số này đã định cư tại Mỹ từ hơn 15 năm qua, có công việc làm ổn định và "phần lớn đã hội nhập" vào đời sống và kinh tế của nước Mỹ.

Trên thị trường lao động, hơn 8 triệu người trong số đó là "chìa khóa" trong nhiều lĩnh vực. Theo thống kê của Sở Di Trú AIC: 13% công nhân trong ngành xây dựng và nhân viên làm việc ở các nông trại là người ngoại quốc không có giấy tờ hợp lệ. Ngoài ra, cũng nhờ có người nhập cư trái phép này mà thị trường lao động ở Hoa Kỳ bớt căng thẳng. Một nghiên cứu của viện Peterson cho thấy chỉ cần trục xuất 1,3 triệu người lao động trái phép, chỉ số giá cả ở Mỹ sẽ bị đẩy lên thêm 1,5%. Nói cách khác, ồ ạt trục xuất người nhập cư như ông Trump cam kết sẽ làm phương hại đến mục tiêu chống lạm phát mà ông đề ra.

Chính Sách Đánh Thuế Hải Quan: Hiệu Quả Gây Tranh Cãi
Thêm một biện pháp khác trong chính sách kinh tế của Tổng thống Trump có nguy cơ gây ra lạm phát ở Mỹ, đó là các đòn đánh thuế nhập cảng vào hàng của ngoại quốc bán sang Hoa Kỳ. Nhà báo Phạm Trần cho biết tiếp:
"Thêm vào đó, ông Trump đã hứa tăng thuế nhập cảng. Đương nhiên là ông nhắm vào hàng rẻ Trung Quốc tràn ngập thị trường Mỹ. Nhưng đánh thuế hàng Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng sẽ phản ứng lại. Chiến tranh thương mại không có lợi cho ai hết. Hàng Trung Quốc đắt hơn thì sẽ ảnh hưởng đến lạm phát".
Phải chăng vì lý do này mà Tổng thống Trump trong ngày đầu của nhiệm kỳ 2, có vẻ hơi do dự trên hồ sơ thương mại? Ông dự trù đánh thuế vào hàng của Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ 25% kể từ ngày 01/02 và không thấy nhắc đến trường hợp của Trung Quốc, ít ra là vào lúc Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đang có mặt tại Hoa Thịnh Ðốn dự lễ đăng quang của ông Trump. Song nhiều nhà quan sát đoán rằng, rất có thể Tổng thống Trump sẽ dùng lá bài thuế hải quan để mặc cả với Bắc Kinh hòng mua lại ứng dụng TikTok.
Trên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Giáo sư Kinh tế Jérémy Ghez Trường Cao đẳng Thương Mại (HEC) không ngạc nhiên về phương pháp đàm phán kiểu rất "cao bồi" của ông Trump và cho rằng Tổng thống Mỹ thứ 47 có lẽ đang mở ra một chương mới cho mô hình kinh tế toàn cầu:
"Từ lâu nay ai cũng biết phương pháp của ông Trump, biết từ khi ông lãnh đạo nước Mỹ ở nhiệm kỳ đầu và với năm tháng ông đã mài giũa thêm công cụ đó. Có nghĩa là thay vì đàm phán để đạt đến một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên thì Donald Trump lại chủ trương dồn đối thủ vào chân tường, hạ gục đối phương (...). Đây là một chương mới mở ra trong tiến trình toàn cầu hóa. Trong quá khứ, một Hiệp định tự do mậu dịch đơn thuần là một công cụ về kinh tế để mang lại phúc lợi cho các bên liên quan. Giờ đây trong tầm nhìn của Trump và của một số quốc gia, chính sách kinh tế bao gồm cả từ vế chủ quyền quốc gia, đến khả năng tự chủ. Hơn nữa, đây còn là một công cụ để thể hiện sức mạnh, để các cường quốc đọ sức với nhau. Đối với ông Trump, kinh tế là để phục vụ mục tiêu chính trị cũng như là chính trị phải được dùng để củng cố kinh tế của một quốc gia".


Việt Nam
Lãnh Đạo CSVN Tin Tưởng, Quan Hệ Với Mỹ 'Vững Chắc' Dưới Thời Trump!


(Hình AP: Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên khi ông ký các Sắc lệnh Hành pháp tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Ðốn hôm 20/1/2025.)
-Hôm 21/1/2025, c\ác lãnh đạo cao nhất của Cộng sản Việt Nam gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ sau khi Donald Trump nhậm chức trở lại Tòa Bạch Ốc và bày tỏ niềm tin rằng mối quan hệ giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Ðốn sẽ tiếp tục phát triển "vững chắc" dưới thời ông Trump, người đã dọa đánh thuế lên hàng hóa Việt Nam trong nhiệm kỳ 1.
Ông Trump tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1 để trở thành người kế nhiệm Joe Biden lãnh đạo Tòa Bạch Ốc trong nhiệm kỳ thứ 2 không liên tiếp của mình. Ông Biden là người nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên tầm cao nhất, đưa Hoa Thịnh Ðốn trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Hà Nội.
Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam được truyền thông trong nước trích dẫn cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 21/1 đã gửi thư chung chúc mừng nhân dịp ông Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ.
Thư chúc mừng, được Tuổi Trẻ và VietNamNet trích dẫn, nói rằng 3 nhà lãnh đạo trong 'tứ trụ' của Hà Nội khẳng định Việt Nam "coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược".
Việt Nam và Mỹ kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 vừa qua và kể từ chuyến thăm Hà Nội của ông Biden vào tháng 9/2023 để nâng tầm đối tác, hai quốc gia cựu thù đã mở rộng hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến quốc phòng.
Mỹ tiếp tục là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất cảng hàng đầu của Việt Nam trong khi hợp tác quốc phòng giữa Hoa Thịnh Ðốn và Hà Nội được làm sâu sắc thêm trong hơn một năm qua.

Theo báo Tuổi Trẻ, các lãnh đạo Việt Nam nói trong bức thư rằng trên cơ sở những tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, họ "tin tưởng với sự lãnh đạo và ủng hộ của ông Donald Trump, quan hệ Việt Nam-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển vững chắc trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới".
Ông Lâm, ông Cường và ông Chính bày tỏ trong bức thư chung về sự tin tưởng của họ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đặc biệt trong năm nay khi Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo VnExpress.
Cùng ngày 21/1, theo ghi nhận của các báo, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã gửi thư chức mừng tới Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Không rõ vì sao Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không có vai trò gì trong việc gửi lời chúc mừng tới chính quyền mới ở Mỹ.
Ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11, ông Lâm, ông Cường và ông Chính cũng đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Mỹ.

Sau đó vài ngày, ông Lâm có cuộc điện đàm với ông Trump để trao đổi về quan hệ song phương giữa hai nước. Trong cuộc điện đàm này, ông Trump nói rằng ông "coi trọng quan hệ với Việt Nam và hợp tác kinh tế giữa hai nước". Ông nhắc lại với ông Lâm về hai chuyến đi tới Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, từ 2017-2021.

Ông Trump đến Đà Nẵng tham dự Thượng đỉnh APEC và bay tới Hà Nội để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 11/2017. Gần 2 năm sau đó, ông trở lại Hà Nội để gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un khi Việt Nam đóng vai trò là nước chủ nhà cho cuộc gặp Thượng đỉnh Trump-Kim vào tháng 2/2019.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam lúc đó đã trở thành nhà lãnh đạo Đông-Nam Á đầu tiên được ông Trump mời đến Tòa Bạch Ốc. Mối quan hệ Mỹ-Việt khá tốt đẹp trong những năm đầu nhiệm kỳ 1 của ông Trump cho đến khi ông gọi Việt Nam là "kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất" vì thặng dư thương mại cao với Mỹ cũng như đưa Hà Nội vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ của Mỹ.

Bỏ Qua Xung Đột Thương Mại?
Mặc dù Việt Nam được cho là đã hưởng lợi lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mà ông Trump phát động vào năm 2018, các chuyên gia về kinh tế và tài chánh cho rằng Việt Nam giờ đây là "mục tiêu" của ông Trump khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Theo Wall Street Journal, đội ngũ viên chức của ông Trump trong chính quyền mới đang phát đi tín hiệu rằng họ sẽ bịt chặt những kẽ hở như việc các hãng chế tạo Trung Quốc sản xuất ở Việt Nam để xuất cảng sang Mỹ nhằm tránh thuế nhập cảng.
Theo đánh giá của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch hồi tháng 10, Việt Nam nằm trong số 3 nước – gồm cả Trung Quốc và Nam Hàn – sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt về tăng trưởng kinh tế trong một nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 của ông Trump. Fitch kỳ vọng rằng GDP thực tế của Việt Nam vào năm 2028 có thể giảm hơn 1% nếu chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ tăng mạnh dưới thời Trump.
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Derek Grossman thuộc RAND Corporation, có trụ sở ở California (Hoa Kỳ), việc thảo luận tích cực về quan hệ kinh tế trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Lâm hôm 11/11 cho thấy chính quyền Trump thứ 2 có thể bỏ qua các xung đột thương mại vì lợi ích duy trì sự hợp tác của Hà Nội để đối trọng với Trung Quốc.

Phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1, ông Trump nói "kỷ nguyên vàng của nước Mỹ bắt đầu" ngay khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc lần này và ông nhắc tới việc không để cho các nước đối thủ, như Trung Quốc, gây tổn hại cho Hoa Kỳ.
Ngay sau khi ông Trump nhậm chức, chính phủ Việt Nam đăng tải những hình ảnh Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo gặp gỡ ông Trump tại Mar-a-Largo, dinh thự riêng của ông ở Florida, cùng vị tỉ phú Mỹ Elon Musk trong chuyến thăm mới diễn ra trong tháng này. Những hình ảnh này trước đó đã được lan truyền trên mạng xã hội nhưng không được công bố chính thức trên truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý.
Đăng tải trên trang Facebook chính thức của Chính phủ với tựa đề "Chân trời hợp tác mới Việt Nam-Hoa Kỳ từ chuyến bay đầu tiên của VietJet" cho biết bà Thảo "đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, cùng nhiều đối tác chiến lược quốc tế, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác có giá trị hàng tỉ Mỹ kim".

Người đứng đầu hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam cùng phái đoàn của VietJet Air đã tham gia sự kiện "Thượng đỉnh những người bạn Việt Nam" từ 9-11 tháng này. Hãng hàng không của nữ tỉ phú Việt Nam đang đàm phán với SpaceX của tỉ phú Musk cho một hợp tác về kỹ thuật internet trên máy bay. Hồi năm 2017, bà Thảo đã có thương vụ lớn với hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ khi ông Trump thăm Việt Nam.
Bản thân gia đình ông Trump cũng đang có thương vụ kinh doanh tại Việt Nam khi Trump Organization đang hợp tác với Tập đoàn Kinh Bắc để xây sân golf và khu nghi dưỡng trị giá 1,5 tỉ Mỹ kim tại Hưng Yên, quê nhà của ông Lâm.
Các nhà quan sát nói với VOA rằng dự án này có thể không tác động tới đường lối chính sách của chính quyền Trump trong 4 năm tới nhưng có thể khiến ông Trump "phải suy nghĩ hai lần" trước khi đưa ra quyết định liên quan đến Việt Nam. Họ cũng cho rằng để tránh được bất kỳ nguy cơ áp thuế nào của ông Trump, Việt Nam cần giảm thiểu thặng dư thương mại với Mỹ và xóa bỏ hình ảnh Việt Nam là "trạm trung chuyển" cho hàng hóa Trung Quốc.


Tổng Bí Thư Đảng CSVN Tô Lâm Trấn An: Dưới Thời Tổng Thống Donald Trump, Quan Hệ Việt-Mỹ Sẽ Phát Triển Vững Chắc!

(Minh Phước)


(Hình AP / Julia Demaree Nikhinson: Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 47 hôm 20/1/2025.)
-Hôm 21/1/2025 (theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Đảng CSVN Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.
Sáng 20/1 (giờ Mỹ), ông Donald Trump và J.D Vance chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 và Phó Tổng thống thứ 50 của Mỹ.
Ở nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump (2016-2020), Việt Nam là nước hưởng lợi khi các công ty lớn đã chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc và đặt cơ sở sản xuất ở Việt Nam để tránh mức thuế quan cao.
Tuy nhiên, vào năm 2020, chính quyền ông Trump cũng đã dán nhãn cho quốc gia này là "thao túng tiền tệ" dựa trên thặng dư thương mại ngày càng lớn của Việt Nam với Mỹ. Hiện Việt Nam là nước có thặng dư thương mại cao thứ ba với Mỹ chỉ sau Trung Quốc và Mễ Tây Cơ.

Theo báo Chính Phủ, trong thư chúc mừng ông Trump nhậm chức, cả ba lãnh đạo khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và tin tưởng với sự lãnh đạo và ủng hộ của ông Trump, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển vững chắc trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã gửi thư chúc mừng tới Phó Tổng thống James David Vance.
Hôm 7/1, truyền thông nhà nước đưa tin ông Trần Thanh Hải - Cục phó Cục Xuất-nhập cảng Bộ Công thương cho biết Bộ Công thương đã vạch ra hai kịch bản cho năm 2025, với tình huống khả quan là Mỹ duy trì chính sách thuế nhập cảng hiện hành, nước này hoàn toàn có thể đón nhận dòng đầu tư để gia tăng xuất cảng trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Ở kịch bản thứ hai, Cục phó Cục Xuất-nhập cảng Bộ Công thương được các báo trong nước dẫn lời cho biết, nếu tác động thuế quan gắt gao có thể tác động đến kinh tế toàn cầu, hàng hóa xuất cảng của Việt Nam có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Trong trường hợp này, Chính phủ Việt Nam được cho sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường.
Giáo sư Zachary Abuza tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Hoa Thịnh Ðốn nói với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) rằng Việt Nam sẽ có thể phải đối mặt với những thách thức từ chính phủ của Tổng thống Trump do thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng cao hơn nhiều lần so với nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump từ năm 2016 đến 2020.
"Kể từ đó, Hoa Kỳ đã tăng xuất cảng dịch vụ vào Việt Nam. Thâm hụt thương mại vẫn cao hơn so với trước khi ông ấy rời Tòa Bạch Ốc. Nếu chúng ta tính cả giá trị dịch vụ vào hàng hóa thì cũng không quá tệ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nước có thặng dư thương mại thứ ba tại Mỹ chỉ sau Trung Quốc và Mễ Tây Cơ. Và điều này có thể khiến quốc gia này bị đặt vào tầm ngắm của chính phủ mới" - Giáo sư Zachary Abuza nhận định.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê dân số Hoa Kỳ, đến năm 2020, năm cuối cùng ông Trump nắm quyền nhiệm kỳ trước, thặng dư thương mại giữa hai nước đã là 69,7 tỉ Mỹ kim. Năm 2023, thặng dư thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng lên 104,6 tỉ Mỹ kim. Trong năm 2020, khi thặng dư thương mại của hai nước tăng cao hơn so với hồi đầu nhiệm kỳ vào năm 2017 (38,3 tỉ Mỹ kim), chính phủ của Tổng thống Trump đã xếp Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ.
Trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống Trump đã nói đến việc áp thuế 20% lên hàng hóa nhập cảng và 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Trong các Lệnh Hành pháp được Tổng thống Trump ký trong ngày đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc, không có lệnh nào về việc áp thuế này. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Trump thực hiện lời hứa áp thuế, Việt Nam sẽ phải chịu những tác động không nhỏ khi nhiều mặt hàng từ Trung Quốc nhập cảng vào Việt Nam chỉ đóng gói và dán nhãn trước khi xuất đi Mỹ, theo nhận xét của Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc Ðại Lợi.


Chiến Tranh Ukraine: Donald Trump Muốn Đàm Phán Với Vladimir Putin Trên Thế Mạnh
(Anh Vũ)


(Hình AP - Evan Vucci, tư liệu: Ông Donald Trump trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20, Hamburg, Đức, ngày 7/7/2017.)
-Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump đã nhấn mạnh quyết tâm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine với việc cao giọng hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin hành động theo hướng này, để không đẩy nước Nga vào cảnh suy tàn.
Sau khi bước vào Tòa Bạch Ốc, Donald Trump ký một loạt Sắc lệnh chứng tỏ giữ lời hứa với cử tri, hôm 20/1/2025, Tổng thống Donald Trump đề cập đến hồ sơ quốc tế lớn: Cuộc chiến tranh Ukraine bằng giọng điệu gây áp lực, đòi đồng nhiệm Nga Vladimir Putin phải tìm được một thỏa thuận để "chấm dứt chiến tranh" tại Ukraine, nếu không nước Nga sẽ có nguy cơ bị "hủy diệt".

Điều được dư luận chú ý nhiều nhất, đó là lần đầu tiên, ông Trump gây áp lực một cách rõ ràng đối với chủ nhân của Ðiện Cẩm Linh, đánh giá rằng nước Nga có thể rơi vào tai họa nếu từ chối thương lượng một thỏa thuận ngừng bắn hay rộng hơn là hòa bình với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Donald Trump còn mặc nhiên tuyên bố rằng "Zelensky muốn thỏa thuận. Tôi không biết Putin có muốn hay không. Nhưng ông ta sẽ phải làm điều đó. Tôi nghĩ là ông ta đang phá hủy nước Nga khi không tìm cách giải quyết" cuộc chiến với với Ukraine và rằng nước Nga đang đứng trước nhiều rủi ro về kinh tế.
Một cách tiếp cận vấn đề không có gì mới của vị Tổng thống tỉ phú, luôn muốn tin vào khả năng đàm phán trên thế mạnh của mình.
Theo chuyên gia Adrian Karatnycky, thành viên cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), một tổ chức tư vấn của Mỹ nhận định với truyền thông Ukraine, việc ông Trump nhấn mạnh sức mạnh của Mỹ và khả năng sử dụng sức mạnh đó vì mục tiêu hòa bình là một dấu hiệu rõ ràng về cách tiếp cận của tân Tổng thống Mỹ trong các cuộc đàm phán tương lai với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Chuyên gia Karatnycky lưu ý rằng, các thông điệp của ông Trump chủ yếu nhắm vào cử tri Mỹ. Tuy nhiên, về mặt chính sách đối ngoại, tân Tổng thống Mỹ nhấn mạnh lập trường cố hữu của phe Cộng hòa là hòa bình chỉ có được thông qua sức mạnh và an ninh dựa trên sự vững mạnh của nhà nước, nền kinh tế, và quân đội.

Trong bài diễn văn nhậm chức hôm qua, Ông Trump tuyên bố rằng muốn trở thành người kiến tạo hòa bình, mặc dù ông không đưa ra chi tiết cụ thể nào liên quan đến chính sách quốc tế, nhưng lại rất chú trọng đề cao vai trò của mình như trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza giữa Do Thái và Hamas vừa đạt được trong tuần trước.

Bằng những tuyên bố trước báo giới hôm qua về hồ sơ Ukraine, Donald Trump chỉ muốn chứng minh rằng ngay từ ngày đầu làm Tổng thống ông cam kết giải quyết những vấn đề này như đã hứa và nhất là ông muốn giải quyết hồ sơ này trên một vị thế mạnh mẽ và không muốn Tổng thống một cường quốc thế giới lại tỏ ra yếu đuối.
Về phía Tổng thống Nga, từ khi ông Trump chưa chính thức nhậm chức, cách đây mười ngày, ông Vladimir Putin đã tỏ ý cho biết ông đánh giá cao Donald Trump có thiện chí giải quyết vấn đề bằng đối thoại và sẵn sàng tiếp xúc với ông Trump không cần "điều kiện tiên quyết" nào.
Không cần điều kiện để nói chuyện với Tổng thống Mỹ, nhưng điều kiện để có thỏa thuận về cuộc chiến tranh Ukraine thì buộc phải có với ông chủ Ðiện Cẩm Linh. Đó là Kyiv phải đầu hàng, từ bỏ phần lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ sáp nhập, phải từ bỏ ý định gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Theo Ðiện Cẩm Linh, "chiến dịch quân sự đặc biệt" được khai triển tại Ukraine cách đây gần 3 năm về bản chất là cuộc đối đầu mang tính sống còn của Nga với Hoa Thịnh Ðốn và các đồng minh Âu Châu.
Trên mặt trận, Mạc Tư Khoa vẫn tiến chậm và chắc chắn, tích lũy thêm phần lãnh thổ chiếm được của Ukraine. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, quân đội Ukraine đang trong tình trạng cạn kiệt nguồn lực.
Đến lúc này, các bên tham chiến cũng như liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine đều đã nghĩ đến đàm phán và bên nào cũng muốn tìm cho mình thế mạnh.


Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ, Hai Nước Láng Giềng Bị Donald Trump "Tấn Công" Đầu Tiên
(Chi Phương)


(Hình REUTERS - Jose Luis Gonzalez: Di dân tại cửa biên giới với Mỹ Paso del Norte International (phía Mễ Tây Cơ), ngày 17/1/2025.)
-Trong bài phát biểu chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ hôm 21/1/2025, ông Donald Trump đã mở ra một mặt trận thương mại, khẳng định sẽ áp đặt thuế quan 25% đối với sản phẩm nhập cảng từ láng giềng Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ. Tân lãnh đạo Hoa Kỳ cũng đưa ra các biện pháp quân sự, thắt chặt kiểm soát tại biên giới với Mễ Tây Cơ để ngăn dòng người nhập cư vào Hoa Kỳ từ phía Nam.
Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định sẽ áp đặt thuế quan 25% vào các mặt hàng nhập từ Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ, bởi vì hai nước láng giềng này đã "để cho nhiều người, cũng như ma túy Fentanyl tuồn vào lãnh thổ Hoa Kỳ". Biện pháp này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2025.

Ngay sau thông báo này đồng peso của Mễ Tây Cơ và đồng Gia kim đã bị hạ giá, theo thông tấn xã AFP, các nhà đầu tư dự trù xuất cảng từ hai nước vốn có Thỏa thuận Tự do Thương mại với Hoa Thịnh Ðốn sẽ giảm đi. Hiện Gia Nã Ðại vẫn mong có thể thay đổi quyết định này, nhưng nếu không thành, chính quyền Ottawa có thể đáp trả bằng cách đánh thuế vào các sản phẩm nhập từ Hoa Kỳ, ví dụ nước cam từ Florida, rượu Whisky từ tiểu bang Kentucky.
Trong bài phát biểu, Donald Trump cũng khởi động một chiến dịch chống nhập cư coi đó là một "cuộc xâm lược thảm khốc", "đe dọa nước Mỹ". Tân Tổng thống Mỹ ban hành "tình trạng khẩn cấp" ở biên giới với Mễ Tây Cơ, có nghĩa là từ nay, quân đội có thể được khai triển tại đây để ngăn các cuộc vượt biên bất hợp pháp.

Ông Trump cũng nêu lại học thuyết "Hãy ở lại Mễ Tây Cơ", mà ông đã sử dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên, cũng như là bức tường ngăn cách hai nước, vẫn chưa xây dựng xong.
Chương trình CBP One, cho phép di dân từ phía Mễ Tây Cơ có thể đặt hẹn để xin tị nạn ở Hoa Kỳ, được đưa ra trong nhiệm kỳ của Joe Biden, đã ngừng hoạt động từ hôm qua. Tất cả các cuộc hẹn đã bị hủy bỏ, khiến nhiều di dân ở phía bên kia biên giới thất vọng, khó hiểu, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bị mắc kẹt ở Mễ Tây Cơ, tại thành phố biên giới Ciudad Juárez, theo như ghi nhận từ đặc phái viên Gwendolina Duval của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI):
"Không, con ơi, chúng ta không thể qua đó nữa và giờ chúng ta sẽ phải làm gì?" Người phụ nữ này vừa được biết là bà sẽ không thể vào Mỹ để nộp đơn xin tị nạn, dù đã có được lịch hẹn vào chiều thứ Hai 20/1. Bà cho rằng "biện pháp này là vô lý. Sáng thứ Hai, vẫn có người vào được Hoa Kỳ. Tại sao họ lại không cho chúng tôi cơ hội đó?"

Giống như hàng trăm người khác chờ đợi từ sáng sớm, bà Yaledi hy vọng có thể là những người cuối cùng được tiếp cận chương trình CBP One. Bà nói: "Chương trình này đã chấm dứt, ứng dụng nộp đơn trên mạng không còn hoạt động nữa". Bà cho biết ứng dụng này đã ngừng hoạt động chỉ vài giây sau bài phát biểu đầu tiên của Trump.
Giống như người phụ nữ Venezuela này, hàng ngàn người di cư khác ở Mễ Tây Cơ hiện không rõ tương lai ra sao. Bà Yaledi cho rằng mình đã mất quá nhiều thời gian: "Tôi đã mất 7 tháng của cuộc đời tại đất nước này, cả tiền bạc và sức lực nữa".
Tại trung tâm thành phố Ciudad Juárez, Carly Fernandez cũng vừa nhận được một thư báo ủy cuộc hẹn được dự trù vào tháng Hai. Bà cố gắng thuyết phục gia đình nán lại Mễ Tây Cơ thêm chút nữa, với hy vọng sẽ có một giải pháp trong những ngày sắp tới.
Bà giải thích: "Chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều để đến được đây và cần phải đợi thêm để xem tình hình sẽ ra sao. Em gái tôi muốn trở về, cô ấy mệt mỏi trước tất cả những gì mà chúng tôi đã trải qua để đến được đây, mà chẳng được gì cả".
Tại Mễ Tây Cơ, câu hỏi được đặt ra hiện nay là làm sao để biết khi nào Donald Trump sẽ đưa ra lệnh trục xuất và số lượng là bao nhiêu.


Putin-Tập Điện Đàm Chỉ Vài Tiếng Đồng Hồ Sau Lễ Nhậm Chức của Trump!


(Hình REUTERS: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp.)
-Hôm 21/1/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gọi qua đường truyền video với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông đề xuất phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược của họ, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" vào tháng 2 năm 2022 khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh, vài ngày trước khi ông đưa hàng chục ngàn quân vào Ukraine, và trong những tháng gần đây, ông Putin cũng đã mô tả Trung Quốc là một "đồng minh".
Từ nơi ở Novo-Ogarevo bên ngoài Mạc Tư Khoa, ông Putin vẫy tay chào ông Tập và gọi Chủ tịch Tập là "người bạn thân mến" của mình, nói rằng ông muốn phác thảo "các kế hoạch mới cho sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga-Trung".
"Tôi đồng ý với ngài rằng hợp tác giữa Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh dựa trên sự tương đồng rộng rãi về lợi ích quốc gia và sự hội tụ quan điểm về mối quan hệ giữa các cường quốc nên như thế nào", ông Putin nói với ông Tập, theo một video của Ðiện Cẩm Linh về cuộc họp.
"Chúng ta xây dựng mối quan hệ trên cơ sở tình hữu nghị, sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Những mối quan hệ này là tự thân, không phụ thuộc vào các yếu tố chính trị trong nước và tình hình toàn cầu hiện nay".

Ông Tập Cận Bình cũng gọi ông Putin là "người bạn thân mến" của mình và cho biết mối quan hệ đang ngày càng bền chặt và ông hy vọng mối quan hệ sẽ đạt đến tầm cao mới, theo bản dịch tiếng Nga trực tiếp lời của ông Tập Cận Bình.
Ông Trump đã cam kết sẽ cứng rắn với Trung Quốc và sẽ trao đổi với ông Putin về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Trong khi trao đổi với các phóng viên sau lễ nhậm chức, ông Trump nói rằng ông Putin nên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vì cuộc xung đột đang "phá hủy" nước Nga.

Nga, vốn đang chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine do Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) hỗ trợ, và Trung Quốc, vốn đang chịu áp lực từ nỗ lực chung của Hoa Kỳ nhằm chống lại sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của mình, đã ngày càng tìm thấy mục tiêu địa chính trị chung.
"Chúng ta cùng nhau ủng hộ việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn và chúng ta đang làm việc vì lợi ích bảo đảm an ninh không thể chia cắt trong không gian Á-Âu và trên toàn thế giới", ông Putin nói. "Có thể khẳng định rằng quan hệ chính sách đối ngoại và công tác chung giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò ổn định quan trọng trong các vấn đề quốc tế".
Hoa Kỳ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất và Nga là mối đe dọa quốc gia lớn nhất của mình.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói rằng các nền Dân chủ trên thế giới phải đối mặt với thách thức từ "các chế độ độc tài" như Trung Quốc và Nga.
Ông Putin cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Nga và thương mại đã tăng lên 245 tỉ Mỹ kim vào năm 2024, theo số liệu thống kê của Trung Quốc.
Ông Putin cho biết Nga được xếp hạng là đối tác thương mại lớn thứ năm của Trung Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét