Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2024

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 8/11/2024 - Loan My


Ông Donald Trump nhận lời mời của ông Joe Biden đến Nhà Trắng Ông Donald Trump đã nhận lời mời của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đến Nhà Trắng để cùng gặp gỡ tại Phòng Bầu Dục với mục đích chuẩn bị cho quá trình chuyển giao. Phía Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden đã điện đàm với ông Trump và bày tỏ cam kết đảm bảo quá trình chuyển giao thuận lợi. Tổng thống Biden đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng phối hợp để đoàn kết nước Mỹ.
<!>
Vào hôm 6/11 vừa qua, thị trường chứng khoán, tiền kỹ thuật số Bitcoin đều tăng giá. Hãng thông tấn AP (Mỹ) đánh giá rằng các nhà đầu tư dự đoán tích cực về quá trình chuyển giao quyền lực sắp tới cũng như việc ông Trump quay trở lại Nhà Trắng.

Theo dự kiến, đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17/12 để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Trump làm tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol vào ngày 20/1/2025 tới đây.

Bà Susie Wiles, giám đốc chiến dịch Trump, sẽ trở thành nữ Chánh văn phòng Nhà Trắng đầu tiên


Bà Susie Wiles, một chính trị gia kỳ cựu của Đảng Cộng hòa và là đồng giám đốc chiến dịch tranh cử 2024 của Tổng thống đắc cử Donald Trump, sẽ đảm nhiệm vai trò chánh văn phòng Nhà Trắng của ông.

Bà Wiles sẽ trở thành nữ chánh văn phòng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.
“Susie Wiles vừa giúp tôi đạt được một trong những chiến thắng chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và là một phần không thể thiếu trong cả hai chiến dịch thành công năm 2016 và 2020 của tôi“, ông Trump cho biết trong một tuyên bố.

“Susie là người cứng rắn, thông minh, sáng tạo và được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng. Susie sẽ tiếp tục làm việc không biết mệt mỏi để Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại. Thật vinh dự khi Susie trở thành nữ Chánh văn phòng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Tôi không nghi ngờ gì rằng bà ấy sẽ khiến đất nước chúng ta tự hào“, ông Trump bày tỏ.

Trong sự kiện chào mừng chiến thắng tại Tây Palm Beach, Florida, vào đêm muộn thứ Ba (5/11), ông Trump đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bà Wiles vì vai trò nổi bật của bà trong suốt chiến dịch tranh cử.

“Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Susie [Wiles] và Chris [LaCivita], công việc mà các bạn đã làm. Susie, đến đây, Susie“, ông Trump nói, mời bà ấy lên trước micro, nhưng bà Wiles đã kiềm chế không đưa ra bình luận, mà nhường lời cho ông Chris.

“Susie thích ở phía sau, để tôi nói cho quý vị biết. Em bé băng giá. Chúng tôi gọi bà ấy là em bé băng giá. Susie thích ở phía sau. Bà [sẽ] ấy không ở phía sau [nữa]. Cảm ơn bạn, Susie“, ông Trump nói thêm.

Bà Susie Wiles, 67 tuổi, đến từ New Jersey, cùng với ông Chris LaCivita là đồng giám đốc chiến dịch tranh cử của đề viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong kỳ bầu cử 2024 này. Tờ Politico từng mô tả bà là “cố vấn quan trọng nhất” của ông Trump.

Bà là một chính trị gia kỳ cựu của tiểu bang Florida. Theo Reuters, bà từng là phó giám đốc chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1980.

Sự nghiệp chính trị lâu dài của bà Wiles tại Florida bao gồm vai trò quan trọng trong việc giúp ông Trump giành chiến thắng tại tiểu bang này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Bà Wiles sau đó tiếp tục giúp ông Ron DeSantis giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế thống đốc tiểu bang Florida vào cả năm 2018 và 2022.

WSJ tiết lộ ý tưởng hòa đàm Ukraine của nhóm Tổng thống Đắc cử Trump


Tạp chí Phố Wall tiết lộ một số thông tin về nội dung đàm phán của nhóm Tổng thống Đắc cử Donald Trump. Với các điều khoản chậm gia nhập NATO, vùng đệm, vũ trang hóa Ukraine, thì nó dường như rất khó được Nga chấp nhận. Hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine từng nói “Ông ấy có muốn làm tổng thống lụn bại không?” khi đề cập tình huống nếu điều khoản đàm phán mà ông Trump đưa ra không đảm bảo lợi ích cho Ukraine.

Suốt từ năm ngoái, Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể bằng vào đàm phán ngoại giao để sớm kết thúc chiến tranh Ukraine, thậm chí chỉ trong 24 giờ sau khi ông đắc cử tổng thống Mỹ. Hiện nay chưa đến thời điểm chính thức công bố kết quả bầu cử phiếu đại cử tri, nhưng trên thực tế ông Trump đã được coi là Tổng thống Đắc cử, và một cách tự nhiên, vấn đề chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc sớm như thế nào trở thành chủ đề rất được quan tâm.

Như Tạp chí Phố Wall báo cáo, theo các tiết lộ có được từ đồng minh của phe Tổng thống Đắc cử Trump, thì ông Trump chưa duyệt một phương án cụ thể nào cả, kể cả việc ông ấy có định thuyết phục Nga và Ukraine để có thể có được gặp mặt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Dù sao đi nữa, một phương án đàm phán được tiết lộ có 3 điểm:

Ukraine cam kết không gia nhập NATO trong 20 năm.
Đóng băng đường biên chiến tuyến hiện thời, thiết lập một vùng đệm tại đó, một vùng rộng 800 dặm phi quân sự.

Mỹ tiếp tục trang bị quân sự cho Kiev, để đảm bảo khả năng tự vệ của Ukraine.


Trong các phản hồi từ độc giả bài báo này của WSJ, có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là điều mà Nga không chấp nhận. Bởi vì Nga đang thắng trận. Theo cách hiểu thông thường thì điều khoản đàm phán là căn cứ theo tình hình chiến sự mà định ra. Ngoài ra, sự hiện diện của quân Kiev tại tỉnh Kursk là một chướng ngại. Tiếp đó, Nga đã mất niềm tin vào Mỹ và phương Tây, đặc biệt là sau Hòa ước Minsk, cho nên, Nga không thể nào chấp nhận điều kiện mà trong đó rõ ràng cho phép Ukraine lại một lần nữa trở thành bàn đạp cho NATO uy hiếp an ninh của Nga. Suốt từ 2008 đến nay, Nga đã nói nhiều lần rằng họ không thể chấp nhận Ukraine là thành viên NATO.

Hồi tháng 6, Tổng thống Ukraine khi trả lời phỏng vấn The Guardian đã nói rằng trong tình huống ông Trump đưa ra điều khoản đàm phán bất lợi cho Ukraine, thế thì ông Trump sẽ bị coi là yếu thế, khiến cho ông Putin lấn tới. “Ông ấy có muốn làm tổng thống lụn bại không?” ông Zelensky nói với phóng viên:
Trung Quốc lại thấp thỏm vì cuộc chiến thương mại chực chờ sau khi Trump đắc cử

Trong lần đầu tiên Trung Quốc đối diện với Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, lúc đó đôi bên nổ ra một cuộc chiến thương mại, một vụ vi phạm ngoại giao liên quan tới người từng là nhà lãnh đạo Đài Loan cùng một mối quan hệ ngày một tệ hại giữa hai nguyên thủ quốc gia, thông tấn xã AP đưa tin hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Một.

Khi Trump, tổng thống đắc cử chuẩn bị khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai, Trung Quốc cũng đang rục rịch chuẩn bị đối đầu với làn sóng bất ổn trong bang giao với Hoa Kỳ cùng những căng thẳng về thương mại, kỹ nghệ và Đài Loan.

Có lẽ, hậu quả lớn nhất mà Trung Quốc sắp phải gồng mình chống đỡ, là việc Trump giữ đúng lời hứa trong chiến dịch tranh cử với lời đe dọa áp đặt mức thuế 60% cho tất cả hàng hóa Trung Quốc xuất cảng qua Hoa Kỳ.

Mức thuế đó sẽ giáng mạnh vào nền kinh tế đang trầy trật tại Trung Quốc, chứng kiến tình trạng thanh niên thất nghiệp tràn lan, bất động sản suy thoái kéo dài cùng tình trạng nợ công. Mức thuế 60% áp đặt lên hàng hóa nhập cảng của Trung Quốc có thể làm giảm 2.5 điểm phần trăm, hoặc khoảng một nửa, mức tăng trưởng kinh tế dự kiến tại Trung Quốc, theo một phân tích được UBS, một công ty dữ liệu tài chánh, công bố vào đầu năm.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, Hoa Kỳ từng áp đặt lên các sản phẩm nhập cảng từ Trung Quốc với tổng giá trị hơn $360 tỷ tiền thuế. Hành động đó buộc Bắc Kinh phải ngồi vào bàn đàm phán, và vào năm 2020, đôi bên ký một thỏa thuận thương mại trong đó Trung Quốc cam kết cải thiện quyền sở hữu trí tuệ và mua thêm $200 tỷ hàng hóa của Mỹ. Vài năm sau, một tổ chức nghiên cứu cho thấy căn bản là Trung Quốc không hề mua bất kỳ mặt hàng nào như đã hứa.

Tổng Thống Joe Biden vẫn giữ nguyên phần lớn các mức thuế đó và áp đặt lên hàng nhập cảng loại thuế mới trong năm nay gồm có thép, pin mặt trời và xe điện.

Tương tự như lần trước, thuế quan có thể đóng vai trò là kế sách buộc Bắc Kinh quay lại bàn đàm phán, Henry Gao, giáo sư luật tại đại học Singapore Management University, tập trung nghiên cứu thương mại quốc tế, cho biết.

“Lần này, với vị thế kinh tế yếu kém, tôi cho rằng Trung Quốc sẽ có thiện chí đàm phán hơn,” Gao nói. “Do đó, mặc dù mức thuế quan có thể tạo ra một số tác động ngắn hạn ảnh hưởng lên nền kinh tế Trung Quốc, nhưng tình hình có thể khá khẩm hơn khi đôi bên đạt được thỏa thuận.”

Một yếu tố ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán thương mại có thể là việc Trump kêu gọi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia vào tiến trình hòa đàm nhằm giải quyết cuộc chiến tại Ukraine, điều mà Trump luôn miệng hô hào rằng ông có thể thực hiện cấp kỳ, nhưng không nói bằng cách nào.

Trump từng tìm cách yêu cầu họ Tập giúp đỡ trong việc đối phó với Kim Jong Un, một lãnh tụ ương ngạnh của Bắc Hàn. Hành động đó có thể tái diễn khi Trump cần phải suy đi tính lại giữa việc vạch ra các đường lối giải quyết xung đột thương mại nhưng cũng không quên nhờ vả Trung Quốc hỗ trợ các cuộc khủng hoảng toàn cầu, theo Wang Huiyao, nhà sáng lập Trung Tâm Nghiên Cứu Trung Quốc và Toàn Cầu Hóa đặt trụ sở tại Bắc Kinh.

“Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của cả Nga lẫn Ukraine,” Wang viết trong một bài bình luận gần đây. “Các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ này là cơ hội duy nhất giúp Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong các nỗ lực thiết lập hòa bình.”

Trump từng đưa ra một kịch bản rằng ông sẽ áp đặt mức thuế thậm chí còn cao hơn lên hàng hóa Trung Quốc, từ 150% tới 200%, nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, một nền dân chủ tự trị mà Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.

Hoa Kỳ không công nhận nền độc lập của Đài Loan, nhưng không những là quốc gia ủng hộ hòn đảo quyết liệt nhất mà còn là nhà cung ứng võ khí lớn nhất cho Đài Loan.

Trump từng chọc giận Bắc Kinh vào Tháng Mười Hai 2016 khi nhận cuộc điện đàm chúc mừng từ Tổng Thống Đài Loan lúc bấy giờ là Thái Anh Văn, vi phạm nghi thức ngoại giao. Chưa có một tổng thống Hoa Kỳ nào từng nói chuyện trực tiếp với một nhà lãnh đạo Đài Loan từ lúc Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh thiết lập bang giao song phương năm 1979.

Hành động của Trump làm giới quan sát Trung Quốc đứng ngồi không yên, nhưng cuối cùng, ông vẫn ủng hộ tình trạng bang giao xưa nay giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

Trung Quốc chcho rằng Trump sẽ tiếp tục giữ nguyên hướng đi này, Zhu Feng, chủ nhiệm khoa Bang Giao Quốc Tế tại Đại Học Nam Kinh cho biết.

Trước việc Trung Quốc liên tục hăm dọa thôn tính Đài Loan, Trump từng nói với The Wall Street Journal vào tháng trước rằng ông sẽ không cần điều binh khiển tướng nhằm ngăn chặn dã tâm xâm lược Đài Loan vì họ Tập “tôn trọng tôi và ông ấy biết tôi là một người không dễ đối phó.”

Trong chiến dịch tranh cử, đôi lúc Trump cũng nói về quan hệ cá nhân giữa ông và họ Tập, mối quan hệ này khởi đầu rất sốt sắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông nhưng ngày càng căng thẳng vì những tranh chấp thương mại và căn nguyên của đại dịch Covid-19.

Nhưng Trump cũng từng nói rằng Đài Loan nên trả tiền vì Hoa Kỳ đã bảo vệ Đài Loan trong việc chống lại Trung Quốc, ví mối quan hệ như một hình thức bảo hiểm. Đài Loan đầu tư khoảng 2.5% GDP cho

Trong một thông điệp chúc tụng Trump sau màn đắc cử, họ Tập kêu gọi Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng nhau lèo lái những khác biệt và hòa hợp trong một kỷ nguyên mới, theo truyền thông nhà nước Trung quốc phòng cũng như bỏ ra hàng trăm triệu Mỹ kim để tân trang hệ thống khí tài mua từ Hoa Kỳ trong năm nay. Quốc. Lịch sử từng chứng minh rằng đôi bên đều hưởng lợi lạc từ việc hợp tác và một khi đối đầu thì chỉ có mất mát, họ Tập cho biết.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump nhắm vào các công ty kỹ nghệ Trung Quốc vì lo ngại về an ninh, tập trung vào các tên tuổi như đại công ty viễn thông Huawei. Biden tiếp tục đi theo đường lối đó bằng cách hạn chế không cho Trung Quốc quyền tiếp cận các chất bán dẫn tân tiến, vốn cần thiết trong việc phát triển các ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI).

Nhưng Trump cũng chỉ trích Đạo Luật Khoa Học và CHIPS thời chính quyền Biden, một dự luật lưỡng đảng dành ra $53 tỷ nhằm lập ra đề án sản xuất chất bán dẫn nội địa. Hiện nay, Đài Loan sản xuất gần 90% nguồn cung ứng chip (vi mạch) tân tiến nhất trên thế giới.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét