Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :13/08/2024 - Nam GiaNG


Ukraina chiếm cả nghìn cây số vuông ở tỉnh Kursk, Nga huy động lực lượng phản công Ukraina tiếp tục tấn công trên bộ và trên không, nhờ drone, vào hai vùng Kursk và Belgorod của Nga. Hơn 120 nghìn dân đã phải rời khỏi tỉnh Kursk. Đến sáng 13/08/2024, thống đốc vùng Belgorod cho biết hơn 11.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực Krasnoïaroujski để bảo đảm an toàn « sinh mạng và sức khỏe ». Phía Ukraina khẳng định « kiểm soát khoảng 1.000 cây số vuông trên lãnh thổ của Liên bang Nga ». Một khu nhà dân trong vùng Kursk của Nga bị thiệt hại trong chiến dịch đột của Ukraina, ngày 11/08/2024. REUTERS - Anatoliy Zhdanov Thu Hằng
<!>
Theo Reuters, các blogger chiến trường Nga phản ánh giao tranh diễn ra dữ dội ở mặt trận Kursk. Quân Ukraina tìm cách mở rộng kiểm soát ở gần các khu vực Lgov, Bolchoï Soldatskoye và Korenevo. Hiện vẫn chưa rõ về số phận thành phố Sudja, nơi có trạm khí đốt lớn chuyển khí đốt từ tây Siberi sang Slovakia và một số nước khác trong Liên Hiệp Châu Âu.

Trong cuộc họp ngày 12/08, tư lệnh quân đội Ukraina Oleksandr Syrsky thông báo cho tổng thống Volodymyr Zelensky là các chiến dịch tấn công vẫn được tiếp tục ở vùng Kursk. Sau đó, trong buổi điểm tin thường nhật, tổng thống Zelensky nhấn mạnh, vùng Kursk từng được Nga sử dụng để tiến hành nhiều vụ tấn công vào Ukraina.

Đặc phái viên RFI Emmanuel Chaze tường trình từ Sumy :

Cuộc phản công tại Kursk là một thắng lợi chính trị cho Ukraina. Về tình hình chiến dịch, việc phía Kiev ra thông cáo trực tiếp đầu tiên về chiến dịch này - vì trước đây tổng thống chỉ ám chỉ khi nhắc đến việc mang chiến tranh sang nước xâm lược là Nga - cho thấy rằng Ukraina khá tự tin, sau một tuần điều lực lượng thâm nhập vào vùng Kursk và họ tiếp tục hiện diện ở đây.

Còn về việc kiểm soát khoảng một ngàn cây số vuông lãnh thổ, theo tuyên bố bên phía Nga, thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov cho biết có 28 địa phương đang bị lực lượng Ukraina kiểm soát.

Về mặt quân sự, Nga tiếp tục gây sức ép với quân đội Ukraina ở Pokrovsk, miền đông Ukraina, để đáp trả cuộc tấn công của Kiev. Ngoài ra, Matxcơva cũng điều động lực lượng dự bị ở miền nam đến tiếp viện cho vùng Kursk. Giờ sẽ phải chờ xem liệu mặt trận mới có làm thay đổi được cán cân lực lượng trên lãnh thổ Ukraina hay không.

Tại mặt trận đông nam Ukraina, theo thông tin sáng 13/08 trên mạng Telegram của cảnh sát Ukraina, « quân Nga đã giết 4 người và gây thương tích cho 4 người » ở vùng Donetsk. Trước đó đã có hai người thiệt mạng vì các vụ oanh kích của Nga.

Iran bác bỏ lời kêu gọi không tấn công Israel của phương Tây

Chính quyền Iran, hôm nay 13/08/2024, đã bác bỏ lời kêu gọi không tấn công Israel của các nước phương Tây, khẳng định Teheran “không cần sự chấp thuận” của bất kỳ ai để trả đũa kẻ thù không đội trời chung mà họ cáo buộc đã ám sát nhà lãnh đạo tổ chức Palestine Hamas.


Hình khổ lớn ở trung tâm thủ đô Teheran ngày 05/08/2024 : Cố thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh (T) và tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. AP - Vahid Salemi
Phan Minh
Trong một thông cáo, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran, Nasser Kanani, được AFP trích dẫn, cho biết “Cộng hòa Hồi giáo Iran quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước và không cần phải xin phép bất kỳ ai để sử dụng các quyền hợp pháp của mình”.

Ông Kanani nói thêm rằng “yêu cầu của phương Tây không hợp lý và hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc, quy định của luật pháp quốc tế”. Ông tố cáo phương Tây không những đã “nhắm mắt trước các tội ác quốc tế của chủ nghĩa phục quốc Do Thái”, mà còn “trơ tráo yêu cầu Teheran không đưa ra những hành động mang tính răn đe” đối với một quốc gia “đã vi phạm chủ quyền của Iran”. Một ngày trước đó, tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo Pháp, Ý, Đức và Anh Quốc đã kêu gọi Iran “từ bỏ ý định tấn công quân sự chống lại Israel”.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, John Kirby, hôm qua tuyên bố Hoa Kỳ tin rằng Iran có thể sẽ tiến hành một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Israel trong tuần này.

Ông Kirby khẳng định nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra, điều đó “chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận” dự kiến diễn ra ngày 15/08 về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, cùng với việc giải cứu các con tin Israel bị cầm giữ ở đó.

Trong bối cảnh đó, quân đội Mỹ đã tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông trong những ngày gần đây thông qua việc triển khai các chiến đấu cơ tàng hình và nhiều tàu chiến hơn.

Liên Hiệp Quốc lên án quân đội Miến Điện gia tăng các hành động tàn bạo

Liên Hiệp Quốc ngày 13/08/2024, tố cáo quân đội Miến Điện gia tăng các hành động phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Định chế quốc tế báo động tình trạng tra tấn có hệ thống, hãm hiếp tập thể và các hành động bạo lực nhắm vào trẻ em tại những vùng đang có xung đột ở Miến Điện.


Hình tư liệu: Binh sĩ quân đội Miến Điện tuần tra tại khi làng của người Rohingya bị tàn phá tại bang Rakhine, phía tây Miến Điện, ngày 06/09/2017. AP
Minh Anh
Theo AFP, trong bản báo cáo hàng năm, Cơ chế Điều tra Độc lập của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện cho biết, trong giai đoạn từ tháng 7/2023 đến cuối tháng 6/2024, quân đội Miến Điện đã gia tăng các hành động tàn bạo với « một nhịp độ đáng báo động trên khắp cả nước ».

Những bằng chứng thu thập được cho thấy tội ác chiến tranh đã trở nên « dữ dội và bạo lực hơn », như không kích nhắm vào trường học, các tòa nhà tôn giáo và bệnh viện mà không có mục tiêu quân sự rõ ràng. Tập đoàn quân sự Miến Điện còn bị cáo buộc về những hành vi tàn bạo như cắt xẻo thân thể những người bị giam giữ, kể cả chặt đầu và phơi bày công khai các thi thể bị biến dạng.

Trong thông cáo, lãnh đạo cơ quan điều tra Liên Hiệp Quốc, Nicholas Koumjian, khẳng định có đủ bằng chứng quan trọng cho thấy rõ « mức độ tàn bạo đáng sợ và vô nhân tính tại Miến Điện. Những tội ác được thực hiện trong ý đồ trừng phạt và khủng bố thường dân ».

Theo bản báo cáo, những nạn nhân này ở đủ độ tuổi, mọi giới tính, kể cả trẻ em.

Kết luận của báo cáo được dựa trên các nguồn thông tin và bằng chứng được thu thập từ hơn 900 nguồn, trong đó có hơn 400 lời thuật từ nhân chứng, cùng với nhiều hình ảnh, video, hay tài liệu âm thanh cũng như nhiều tài liệu khác như bản đồ, hình ảnh địa không gian và các bằng chứng y khoa.

Một ngày trước khi báo cáo được công bố, phát ngôn viên trợ lý tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Farhan Haq, cũng lên án tập đoàn quân sự Miến Điện đẩy mạnh bạo lực, giết chết nhiều thường dân trong nhiều tuần qua tại các thành phố Maungdaw (bang Rakhine) và Lashio (bang Shan).

Vào lúc giao tranh giữa quân đội Miến Điện và liên minh các nhóm sắc tộc vũ trang diễn ra khốc liệt, bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay loan báo ngoại trưởng Vương Nghị sẽ đến Miến Điện và Thái Lan, kể từ thứ Tư 14/08/2024.

Ba Lan ký thỏa thuận sản xuất 48 bệ phóng tên lửa Mỹ Patriot

Ngày 12/08/2024, Vacxava đã ký thêm một thỏa thuận quân sự trị giá 1,13 tỷ euro để sản xuất 48 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại quốc gia giáp biên giới Nga và Ukraina.


Hình tự liệu: Một bệ phóng tên lửa phòng không Patriot mua của Mỹ được triển khai tại Vacxava, Ba Lan, ngày 06/02/2023. AP - Michal Dyjuk
Minh Anh
AFP cho biết, thỏa thuận được ký kết giữa tập đoàn Raytheon của Mỹ và hãng Huta Stalowa Wola của Ba Lan. Theo đó, các bệ phóng M903 sẽ được sản xuất tại Ba Lan và sẽ phải được giao cho quân đội Ba Lan trong khoảng thời gian 2027 – 2029.

Phát biểu tại lễ ký kết, bộ trưởng Quốc Phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, tuyên bố, hợp đồng này cho phép « củng cố an ninh của Ba Lan ».

Hợp đồng mới này được thực hiện, chỉ vài ngày sau khi Ba Lan ký một thỏa thuận mua khoảng vài trăm tên lửa không đối không AIM-120C AMRAAM, trị giá khoảng 783 triệu euro.

Truyền thông Ba Lan còn loan báo, vào thứ Ba tuần tới, 20/8, Vacxava và Washington sẽ còn ký một thỏa thuận khác mang tính quyết định về việc mua 96 trực thăng chiến đấu của Mỹ AH-64E Apache, ước tính trị giá lên đến hơn 9 tỷ euro.

Để thực hiện giao dịch này, trong tuần rồi, Ba Lan đã ký các thỏa thuận đối lưu công nghiệp với các hãng Boeing và General Electric, liên quan đến việc chuyển giao kỹ năng bảo trì trực thăng cho nhiều nhà xưởng của Ba Lan. Tổng trị giá các hợp đồng này ước tính lên đến 215 triệu euro.

Theo AFP, Ba Lan đang thúc đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa quân đội kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraina. Quốc gia Đông Âu này đã dành đến hơn 4% của GDP cho quốc phòng, tức khoảng 33 tỷ đô la, cao gấp hai lần so với mức 2% như yêu cầu của NATO.

Hàng tỷ đô la đã được Ba Lan chi ra cho việc mua sắm nhiều loại trang thiết bị quân sự quan trọng, chủ yếu là từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét