Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2024

Kết Quả Thu Được Kỷ Lục! Cho Một Buổi RMS: Gần 7 Ngàn Đô La! Olympic 2024 kết thúc! Chào mừng Olympic 2028 tại Los Angeles! Và Kính Chuyển Tin Nóng Thế Giới Theo Dòng Thờisự - Lê Văn Hải

Tin Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật: Văn Thơ Lạc Việt (Bắc Cali) Xuống Nam Cali Ra Mắt, 4 Tác Phẩm Của Nhà Văn Chinh Nguyên, Đã Thành Công Rực Rỡ! Với Kết Quả Thu Được Kỷ Lục, Cho Một Buổi RMS: Gần 7 Ngàn Đô La!
<!>


-Một Lần Nữa, Nam Bắc Cali Lại Kết Hợp Tổ Chức Cho Buổi Ra Mắt Sách 4 Tác Phẩm của Nhà Văn, Nhà Thơ Chinh Nguyên. Lúc 1 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2024 vừa qua, tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster, Carden Grover, CA 92843
Buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật đã Thành Công Rực Rỡ, Với Kết Quả Tài Chánh Thu Được Kỷ Lục, Cho Một Buổi RNS: Gần 7 Ngàn Đô La!

Có lẽ, trong vòng cả chục năm nay, đây là buổi RMS thành công rực rỡ về vấn đề tài chánh nhất! hiếm có!
Nhiều lần Cơ Sở Thi Văn Lạc Việt đã cộng tác với Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian, Nam Cali, trong những Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Ra Mắt Sách, rất là thành công. Nhưng không ngờ lần này, lại có con số thu lớn lao, bất ngờ như thế! BTC nhận món quà tinh thần này, với sự ngạc nhiên thích thú!
Có lẽ vì mục đích cao đẹp của buổi RMS, vì tất cả số tiền bán sách, sẽ được chuyển về hổ trợ thuốc men, cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, (Hình ảnh một vị Lãnh Đạo Tôn Giáo, bền bỉ đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ) trải qua 4 lần trong ngục tù CS, nay đã có tuổi, mang nhiều bịnh tật, cần nhiều phương tiện tài chánh chữa trị.
Vì lời quảng bá cho mục đích này, mà các Quý Ân Nhân, Thân Hữu, Độc Giả, Nam Bắc Cali, mua sách ủng hộ nhiệt liệt, nên mới có kết quả thành công tuyệt vời như thế!
Chiều văn thơ nhạc nghệ thuật, chương trình kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, tiết mục nào, cũng rất hay và đáng nhớ! BTC nhận được rất nhiều lời khen!

Nhân đây, Cơ Sở Thi Văn Lạc Việt San Jose và Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian Nam Cali, xin gởi lời Cảm Tạ đến Quý Văn Thi Hữu, đã cộng tác, để có một buổi RMS thành công, tuyệt vời, hoàn hảo, đáng nhớ như thế! (Xin theo dõi, những ngày tới sẽ có bài tường trình chi tiết hơn)


Đêm hôm qua, Olympic 2024 kết thúc: mong đợi từ Paris chiếu sáng đến Los Angeles 2028!
(Ngọc Huy)

-Olympic Paris 2024 đã kết thúc với thành công về mặt thể thao, mang theo những hy vọng mới vào năm 2028 trên đất Mỹ.
Tạm biệt Paris


Tạm biệt Paris 2024, Thế vận hội ánh sáng sau sự im lặng vì đại dịch ở Tokyo 2020, hòa giải với niềm đam mê thể thao.
Olympic 2024 vừa khép lại!
Paris là lễ hội, từ Saint-Denis đến Roland Garros, từ La Defense đến Le Bourget, với hơn 10.000 VĐV mang lại những màn trình diễn đầy màu sắc.
Sau 16 ngày tranh tài, được BTC gọi là "một cơ hội cho nhân loại", Olympic Paris 2024 khép lại, kết thúc vào đêm 11/8.
Hơn 70.000 khán giả trên khán đài Stade de France, và hàng triệu người trên khắp thế giới xem trực tiếp qua truyền hình, đã nói lời tạm biệt với biến cố thế giới rất thành công về mặt thể thao.

Nước Pháp tràn ngập niềm tự hào khi Leon Marchand, trong bộ trang phục sang trọng, bắt ngọn lửa Olympic gần chiếc vạc nổi ở vườn Tuileries và bắt đầu bước đi chậm rãi dọc theo con đường đất.
Trong 2 tuần, hàng nghìn người dân Paris và khách du lịch vẫn thường đi bộ vào ban đêm gần bảo tàng Louvre, để được chứng kiến quả cầu lửa Olympic, cao 30 mét và đường kính 22 mét.


Khinh khí cầu giữ ngọn lửa Paris 2024
Đó là sự khác biệt lớn, khi chiếc vạc Olympic truyền thống được thay bằng khinh khí cầu, gây ngạc nhiên vì vẻ đẹp khi chậm rãi bay lên bầu trời.

Chờ đợi Los Angeles

Cuộc diễu hành trên sông Seine vào ngày mưa trong buổi lễ khai mạc giờ đây là cuộc đi bộ truyền thống của các VĐV ở Stade de France.
Đoàn Mỹ là tâm điểm, với thành tích 40 HCV và đứng đầu bảng tổng sắp, cũng như đóng vai trò chủ nhà kỳ Olympic tiếp theo.
Thị trưởng Paris, Anne Hidalgo, kêu gọi nghi thức trao cờ Olympic cho Karen Bass, thị trưởng Los Angeles.
Bass cùng Simonhe Biles - một trong những VĐV xuất sắc nhất của Olympic 2024, nói về "bản sắc toàn cầu" của thành phố Los Angeles, được viết tắt LA28.
Tâm điểm của chương trình trao lá cờ Olympic là khoảnh khắc ấn tượng đến từ nam tài tử Tom Cruise, người nhảy xuống từ mái sân Stade de France với độ cao 46m, cầm lấy lá cờ Olympic và sau đó lao đi trên chiếc mô tô!


Tom Cruise đưa lá cờ Olympic đến Los Angeles
Khoảnh khắc đó trông giống như cảnh quay của Mission: Impossible. Lần này là câu chuyện (với những thước phim được quay trước) về việc nam diễn viên lái xe qua các đường phố ở Paris và lên máy bay tới Los Angeles, nơi anh đứng trên biển Hollywood mang tính biểu tượng.
Huyền thoại Michael Johnson chạy đua trên đường phố California và nghệ sĩ trượt ván Jagger Eaton biểu diễn trên bãi biển, những hình ảnh về thể thao đô thị.
Nếu Paris đưa thể thao xuống đường phố, thì Los Angeles sẽ là nắng, là biển. Snoop Dogg và Red Hot Chili Peppers là những sứ giả.
Tạm biệt Paris, sự mê hoặc của 16 ngày tranh tài, những tấm huy chương và nụ cười chiến thắng. Hãy cùng chờ Los Angeles, với con đường được chiếu sáng từ kinh đô ánh sáng.


Thế Vận Hội Paris 2024: Thành công ngoài mong đợi!
(Thanh Hà)


-Không có gì hoàn hảo, nhưng sau một cuộc chạy đường trường ngót 10 năm với khá nhiều chướng ngại vật ở mỗi chặng, trước giờ bế mạc, có thể nói Thế Vận Hội Paris 2024 thành công. Nước chủ nhà được khen nhiều hơn chê : từ thành tích thể thao đến cách tổ chức, từ không khí lễ hội đến sự hào hứng của cổ động viên … Pháp đoạt huy chương vàng Olympic.
Năm nay, trên sân nhà, các vận động viên Pháp phá kỷ lục của mọi mùa Olympic về thành tích thể thao, về số huy chương đủ loại, về số huy chương vàng … Giới hâm mộ đã điên cuồng vui sướng với hai thần tượng Teddy Riner vô địch Judo và kình ngư Léon Marchand trong bể bơi. Nhưng sẽ mãi đọng lại hình ảnh nữ vận động viên Pháp Triathlon phối hợp ba bộ môn (xe đạp, chạy bộ và bơi lội), Cassandre Beaugrand về đến đích, trên cây cầu Alexandre III, cây cầu đẹp nhất Paris, sau lưng cô là hình ảnh vòm mái điện Invalides lộng lẫy dưới nắng vàng mùa hạ.

Nhưng không chỉ có những chiếc huy chương vàng hay bạc mới đem về hạnh phúc : từng là vô địch Olympic, nhưng ở tuổi 33, chiếc huy chương đồng ở môn bơi tự do 50 mét đối với vận động viên Florent Manaudou đáng giá ngàn vàng : đấy là biểu tượng của một sự hồi sinh sau nhiều năm khổ luyện và những thăng trầm trong sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp.
Montmartre đã nổi tiếng với nhà thờ Sacré Cœur, lại càng đi vào lòng người với những hình ảnh khán giá đông kín hai bên đường chào đón đoàn đua xe đạp đường trường : hôm 03/08/2024, nửa triệu người tràn ra đường phố Paris, nhưng không phải là để biểu tình, hay chống đối bất kỳ một điều gì, mà chỉ là để chào đón các tay đua và hòa mình trong không khí của những ngày hội thể thao.
Cả thành phố Paris trở thành sân chơi cho các vận động viên
Nếu là « một cuộc thi sắc đẹp, Olympic Paris về đầu », những công trình kiến trúc của thành phố làm mê hoặc du khách và các phái đoàn quốc tế, trong số này có phóng viên của báo Mỹ Washington Post Jerry Brewer. Đánh bóng lưới trên bãi cát ngay dưới chân tháp Eiffel, thi bắn cung trong khuôn viên của điện Invalides hay đua ngựa trong khuôn viên lâu đài Versailles … là những hình ảnh ghi khắc mãi trong sự nghiệp của nhà báo Mỹ đã 7 lần tham gia và tác nghiệp vào dịp Thế Vận Hội.

Nhật báo Anh The Times hơi ganh tị khi so sánh : « Nếu như Thế Vận Hội Luân Đôn từng là tủ kính của ngành du lịch đối với nước Anh, thì phải nói là ở Paris, những địa điểm thi đấu lần kết hợp một cách siêu đẳng thể thao với lịch sử và văn hóa ». Phóng viên của tờ báo thực sự bị điện Invalides, công trình từ thế kỷ thứ 17 từng là bệnh viện và nơi nghỉ dưỡng cho các quân nhân của nhà vua Louis thứ 14, « đánh cắp con tim ». Tiếp tục so sánh Thế Vận Hội Paris lần này với Luân Đôn 2012, The Times bái phục : « Tổ chức thi đấu Beach Volley ngay chân tháp Eiffel, Pháp quả là một cao thủ mà không ai có thể qua mặt được ».
Một hình ảnh khó quên khác là Cung Grand Palais, điểm hẹn của các nhà đấu kiến và võ sĩ Taekwondo. Đài truyền hình Úc ABC ghi nhận lần đầu tiên cả một thành phố trở thành sân chơi cho các vận động viên Olympic : « Ấn tượng nhất là Grand Palais. Khán giả choáng ngợp trước vẻ đẹp uy nghi tráng lệ của cầu thang đưa các tay kiếm từ phòng nghỉ xuống đến đấu trường ». Washington Post tả tình tả cảnh : « Các tay kiếm xuất hiện ở bao lơn, khẽ nghiêng mình chào khán giả trước khi thi đấu. Chưa bao giờ các vận động viên được nhìn như thể họ đích thực là những nhà quý tộc, là những tay kiếm của những thời xa xưa ».

Tờ báo Dagens Nyheter của Thụy Điển cắt ngang mọi tranh luận với nhận xét : « Ban tổ chức muốn Olympic Paris hoành tráng và đầy những sắc mầu … họ đã thành công ! ». The Times tiếc nuối : « Nếu có thể làm lại từ đầu, Thế Vận Hội Luân Đôn sẽ tổ chức thi leo núi trên cây cầu nổi tiếng Tower Bridge, thi đấu kiếm tại thánh đường Saint Paul, bắn cung ở số 10 Downing Street trong khuôn viên dinh thự của thủ tướng Anh và mượn tạm cung điện của hoàng gia Anh Buckingham Palace cho các tay bắn cung tranh tài » …
Jaume Rielo của đài phát thanh Tây Ban Nha RNE ngạc nhiên về thái độ niềm nở và hiếu khách của công chúng Paris, mà tới nay anh cứ ngỡ dân Paris « chỉ biết càu nhàu ». Phóng viên và cũng là nhà sản xuất chương trình của đài truyền hình Mỹ CNN, bà Saskya Vandoorne, ghi nhận là sau Thế Vận Hội Paris, « áp lực càng lớn đối với Los Angles » cho mùa Olympic 2028. Nhưng đừng quên rằng thành phố Thiên Thần là « mái nhà chung của thế giới điện ảnh Hollywood, là kinh đô trong làng giải trí. Los Angeles sẽ không có Céline Dion như Paris nhưng sẽ được Taylor Swift hay Beyoncé giúp một tay ».

Huy Chương Vàng cho khán giả Paris

Về bầu không khí của Paris trong hai tuần qua, phóng viên Thụy Điển của tờ Dagens Nyheter học được thêm ba chữ « Allez les Bleus ! », vang rền ở bể bơi, trên các sân vận động hay những khu dành cho công chúng đến xem Olympic, trên đường phố Paris, để cổ động « gà nhà ».
Chỉ cần đội bóng rổ, bóng ném của Pháp xuất trận, hay một võ sĩ quyền Anh lên khán đài, trong đoàn đua xe đạp có vài ba chú lính Áo Lam … cũng đủ để các cổ động hò hét trong niềm vui sướng, phất cờ hò reo như ngày hội lớn. Nhưng đến khi ông vua bơi lội « Le Roi Léon - Léon Marchand » phải đương đầu với những địch thủ đáng gờm nhất, thì cả hội trường 15.000 người cùng chung nhịp thở, cổ vũ Léon cho đến khi anh về tới đích và đoạt huy chương vàng từ những kình ngư của Úc, Mỹ hay Hungary, Trung Quốc …
New York Times viết « khán giả cổ vũ Léon vang rền không chỉ ở bên bơi Arena la Défense, nơi anh thi đấu, mà là đã lan rộng ra cả thành phố, len lỏi vào đến tận Cung Grand Palais, làm gián đoạn cuộc thi đấu kiếm, vang dội đến tận điện Invalides, như thể muốn đánh thức luôn cả hoàng đế Napoléon đã yên nghỉ tại đây » từ năm 1861, đúng 40 năm sau ngày ông qua đời. Một phần nhờ khán giả, Léon đã ra về với 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng ở nội dung bơi đồng đội !

Các vận động viên quốc tế thì vô cùng ngạc nhiên thấy khán giả Pháp rất chịu khó thức khuya dậy sớm để đi xem đủ mọi môn thi đấu, kể cả những môn vốn không là sở trường của vận động viên Pháp. Grant Fisher, huy chương đồng Olympic ở môn chạy đường trường 10.000 mét, hay vận động viên môn nhảy sao Thụy Điện vừa phá kỷ lục thế giới, Armand Mondo Duplantis cùng mơ rằng phải chi mỗi lần thi đấu họ đều được cổ vũ như ở Paris !
Một tờ báo lớn của Tây Ban Nha, El Pais hôm 05/08/2024 quả quyết « Bộ mặt của Paris đã thay đổi hoàn toàn », người Pháp nổi tiếng là bi quan, chẳng bao giờ hài lòng, hay chê bai và thậm chí báo trước Thế Vận Hội lần này sẽ thất bại, để rồi thế giới đã trông thấy một thành phố « vui tươi » và dân Pháp « rất chịu chơi ». Paris hiện nguyên hình là « một ngày lễ hội », « Cầu mong rằng hiệu ứng Olympic sẽ còn đọng lại mãi nơi này ».

Paris 2024, « Que Jeux t’aime »

Olympic Paris 2024 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là một khung trời đặt biệt cho những đôi uyên ương. Huy chương đồng và một chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc : Hai nữ vận động viên Thuyền Buồm của Pháp Charline Picon và Sarah Steyaerd Thứ Sáu 02/08/2024 đã nhận được lời cầu hôn khi họ vừa kết thúc cuộc đua với một chiếc huy chương đồng Olympic. Mano và Pierre đợi sẵn trên bãi biển với hai chiếc nhẫn đính hôn. Vậy mà Sarah cữ ngỡ rằng, phải mang về được « vàng hay bạc » về, cô mới được người bạn trai của mình xin cưới !
Cũng trong tuần lễ đầu tiên của Thế Vận Hội, sau khi đoạt chức vô địch cầu lông đôi nam-nữ, vận động viên Trung Quốc Hoàng Nhã Quỳnh (Huang Yaqiong) được bạn trai Lưu Vũ Thần (Liu Yuchen) cũng là một tay vợt của đội tuyển cầu lông quốc gia tặng hoa, nhẫn. Họ Lưu có phần lãng mạn hơn hai anh chàng Pháp Mano và Pierre. Kém kiên nhẫn hơn những anh chàng si tình Pháp và Trung Quốc, nam tuyển thủ môn bóng ném người Achentina, Pablo Simonet, mới vừa đặt chân đến Paris thành phố của tình yêu, hai ngày trước lễ khai mạc, đã trao nhẫn và những nụ hôn thắm thiết cho người tình Maria Pilar Campoy, nữ vận động viên hockey, với nền cảnh là tháp Eiffel và những vòng tròn Olympic. Paris không chỉ là Kinh đô Ánh sáng mà còn là thành phố của tình yêu !

Trên sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, hôm 06/08/2024, Alice Finot, về thứ tư trong cuộc đua vượt chướng ngại vật 3.000 mét - steeplechase. Dù để hụt mất chiếc huy chương đồng, nhưng Alice phá kỷ lục nữ của châu Âu với 8’57’67’’. Về đến đích, cô gỡ tặng phù hiệu Olympic Paris 2024 với hàng chữ « Paris, thành phố của tình yêu », trao tặng cho một anh chàng người Tây Ban Nha. Thích làm chuyện khác người, trước ống kính truyền hình thế giới, Alice mới là người ngỏ lời xin về làm vợ người bạn đã cùng cô đồng hành trên đường đời và trên khắp các sân vận động ở mọi nơi trên thế giới từ 9 năm qua.
Mùa Thế Vận Hội năm nay có ít nhất một cặp vợ chồng cùng có tên trong bảng vàng, đó là câu chuyện đáng ghi nhớ của vô địch Olympic môn xe đạp BMX Racing người Úc, cô Saya Sakakibara và phu quân là vận động viên Pháp Romain Mahieu cũng trong bộ môn này : hôm 02/08/2024, kẻ trước người sau, Romain đoạt huy chương đồng, và chỉ ít phút sau đó ý chung thân của anh đem về một chiếc huy chương vàng sáng chói cho đội tuyển Úc. Khán giả trông thấy một nam vận động viên Pháp rất « lịch sự - galant » với một nữ đồng đội Úc : Romain giữ xe BMX hộ cho Saya, giúp cô cởi mũ và găng tay và họ ôm nhau thắm thiết … Khán giả hơi ngạc nhiên trước khi hiểu ra rằng, ngoài đời Romain và Saya là vợ chồng.
Niềm vui của Romain tối hôm đó thật là trọn vẹn : ba chiếc huy chương đồng BMX nam về tay « ba chàng ngự lâm pháo thủ » Joris Daudet, Sylvain André và Romain Mahieu, trong lúc bạn đời của anh đoạt danh hiệu vô địch Olympic tại Thế Vận Hội Paris !


Tỉ phú Elon Musk sẽ phỏng vấn ông Trump trên mạng X!


-Theo thông tin từ Hãng tin Reuters, vào ngày 13-8, tỉ phú Elon Musk sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn với cựu Tổng thống Donald Trump trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Cuộc phỏng vấn này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, vốn đã đầy biến động.

Cơ hội cho ông Trump
Dự kiến, cuộc phỏng vấn giữa hai tỉ phú sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 12-8. Reuters nhận định rằng đây có thể là cơ hội quý giá để ông Trump thu hút thêm sự chú ý từ công chúng, nhất là trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của ông đang có dấu hiệu chững lại. Sự kiện này còn có thể giúp ông tiếp cận thêm các nhóm cử tri mới, ngoài nhóm cử tri bảo thủ trung thành vốn đã luôn theo dõi các buổi vận động và phỏng vấn của ông trên Đài Fox.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ, đang dẫn trước ông Trump trong nhiều cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Bà Harris cũng đang thu hút sự chú ý với những cuộc vận động tranh cử đầy nhiệt huyết, góp phần củng cố vị thế của bà trong cuộc đua.

Cuộc phỏng vấn với Elon Musk có thể là một cơ hội để ông Trump khôi phục đà tiến của mình trong cuộc đua tổng thống. Musk đã tuyên bố sẽ tiến hành một số thử nghiệm kỹ thuật trên nền tảng X để đảm bảo buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Điều này rất cần thiết vì một số sự kiện tương tự trước đây trên nền tảng này từng gặp trục trặc kỹ thuật.
Buổi phỏng vấn sẽ được phát trực tiếp trên tài khoản X của ông Trump, @realDonaldTrump. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng lại tài khoản này kể từ khi nó bị đình chỉ sau vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hồi tháng 6-2021. Tài khoản của ông đã được khôi phục vào tháng 11-2022, chỉ một tuần sau khi Elon Musk nắm quyền kiểm soát X.

Mối quan hệ giữa Elon Musk và Donald Trump
Theo Reuters, Elon Musk đã từng ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, sau khi Trump bị ám sát hụt vào tháng 7 năm đó, Musk đã chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng hòa. Ông chủ của Tesla cũng đã thành lập một ủy ban hành động chính trị để gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của Trump. Tuy nhiên, ủy ban này hiện đang bị điều tra ở bang Michigan vì nghi ngờ vi phạm luật tiểu bang về thu thập thông tin cử tri.
Cựu Tổng thống Trump cũng đã thay đổi quan điểm về xe điện, từ một người chỉ trích gay gắt, ông đã chuyển sang ủng hộ loại phương tiện này. Lý do cho sự thay đổi này, theo Trump, là vì sự ủng hộ mạnh mẽ từ Elon Musk. “Tôi ủng hộ xe hơi điện. Tôi phải làm vậy vì ông Elon ủng hộ tôi mạnh mẽ. Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác”, ông Trump chia sẻ tại một cuộc vận động tranh cử hồi đầu tháng 8.


Thống kê Người Mỹ gốc Việt: Có muốn về sống ở Việt Nam, thích Cộng hòa hay Dân chủ?


-Khoảng 42% người Mỹ gốc Việt cho biết họ đang trên đường đi đến giấc mơ Mỹ và 27% khẳng định họ đã đạt được giấc mơ này, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ).
Số liệu lấy từ cuộc khảo sát mà Pew thực hiện trong năm 2022 và 2023 và được công bố hôm 6/8 vừa qua.
“Tôi thấy cuộc sống ở Mỹ thoải mái hơn Việt Nam. Chỉ có bảo hiểm nhà, xe hơi mắc, nhưng nhìn chung cũng dễ chịu. Miễn là siêng năng, chịu khó làm thì công việc không thiếu, kiếm tiền cũng khá,” ông Hồng Nhật Tiến, một nhà môi giới bất động sản đã sinh sống ở Mỹ được 8 năm và đã có quốc tịch Mỹ, nói với BBC Tiếng Việt hôm 8/8.

Ông Hồng Nhật Tiến hiện làm việc ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Quê quán ông là thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế (Việt Nam).
Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Dân số Mỹ, hiện có khoảng 2,3 triệu người Việt sinh sống ở nước này, chiếm khoảng 9,3% số dân Mỹ gốc Á trên cả nước. Đứng đầu trong nhóm gốc Á là người gốc Trung Quốc (không kể Đài Loan) với 5,5 triệu người.

Dân số Mỹ tính tới tới hôm 8/8 là gần 337 triệu người.
Trong số người Mỹ gốc Việt, 60% là dân nhập cư và 40% được sinh ra tại Mỹ. Có 35% người Mỹ gốc Việt sinh sống ở tiểu bang California và chủ yếu tại thành phố Los Angeles, theo báo cáo của Pew.
Cục Thống kê Dân số Mỹ cũng cho biết trong năm 2022, mức thu nhập trung vị của các hộ gia đình người Mỹ gốc Việt là 81.000 USD/năm.
Con số này thấp hơn thu nhập hộ gia đình trung vị của người Mỹ gốc Á nói chung (khoảng 100.000 USD/năm) nhưng cao hơn mức trung vị của cả nước Mỹ (khoảng 74.500 USD/năm).

Mức thu nhập trung vị có nghĩa là mức thu nhập ở giữa, với 50% hộ gia đình thu nhập cao hơn mức này và 50% hộ gia đình thấp hơn mức này.
Cách tính này khác với cách tính bình quân (lấy tổng thu nhập chia đều cho số hộ).
Người Mỹ gốc Việt đến từ đâu?
Theo Viện Chính sách Di cư (MPI) ở Washington DC, Mỹ, sự di cư quy mô lớn từ Việt Nam sang Mỹ bắt đầu vào cuối Chiến tranh Việt Nam, khi sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975 dẫn đến việc Mỹ sơ tán khoảng 125.000 người tị nạn Việt Nam.


Khi khủng hoảng nhân đạo và di dân ở khu vực Đông Dương (Việt Nam, Campuchia và Lào) gia tăng, nhiều người tị nạn và gia đình của họ đã được nhập cảnh vào Mỹ.
Dân số người nhập cư Việt Nam đã tăng đáng kể từ thời điểm đó, tăng gấp đôi khoảng mỗi thập kỷ từ năm 1980 đến năm 2000, và sau đó tăng 26% trong những năm 2000.
Con số này giảm xuống còn 12% từ năm 2010 đến năm 2019.
MPI cũng cho biết rằng không giống như trong quá khứ khi hầu hết người Việt Nam được nhập cảnh với tư cách là người tị nạn, những người có được thường trú hợp pháp tại Mỹ ngày nay (còn được gọi là thẻ xanh) chủ yếu thông qua việc đoàn tụ gia đình.

Ông Hồng Nhật Tiến là một trường hợp như vậy.
Theo Cục Nhập tịch và Di trú Mỹ, Việt Nam xếp thứ 6 trong số những nước có người nhập tịch Mỹ nhiều nhất năm tài khóa 2023 với 32.800 người.
Giấc mơ Mỹ
Người Mỹ gốc Việt khi so với các nhóm nhập cư khác, theo báo cáo của MPI vào năm 2021, thường có trình độ tiếng Anh hạn chế hơn, có trình độ học vấn thấp hơn và làm việc trong ngành dịch vụ nhiều hơn. Tuy nhiên, họ cũng thường có thu nhập cao hơn, ít chịu cảnh nghèo đói hơn và có ít thiếu thốn bảo hiểm hơn.
Chỉ có 11% người Việt nhập cư sống trong mức nghèo đói ở Mỹ. Con số này tính trên toàn bộ người nhập cư tới Mỹ và những người sinh ra tại Mỹ lần lượt là 14% và 12%.

Trong khi gần 70% người Mỹ gốc Việt đã và đang tìm thấy giấc mơ Mỹ như đã đề cập ở trên, 30% còn lại cho rằng giấc mơ này nằm ngoài tầm với của họ.
Pew cho biết những người Mỹ gốc Á trưởng thành cho rằng các yếu tố sau đây tạo nên giấc mơ Mỹ, xếp theo mức độ quan trọng giảm dần: sự tự do lựa chọn cách sống, đời sống gia đình hạnh phúc, thoải mái nghỉ hưu, con cái có những cơ hội tốt nhất, sự nghiệp thành công, sở hữu một căn nhà, đóng góp cho cộng đồng, đến được Mỹ, trở nên thịnh vượng và sở hữu một doanh nghiệp.
Trong một bài viết gửi cho BBC Tiếng Việt vào tháng 5/2022, ông Bùi Văn Phú – một giảng viên đại học, nhà báo tự do ở bang California – cho rằng Mỹ là xứ sở của tự do kinh doanh, còn người Việt tính chăm chỉ, sẵn sàng bươn chải, có đầu óc kinh doanh nên nhiều người muốn có văn phòng, cở sở riêng, gặp thời và trở nên giàu.
“Tự do kinh doanh đã đưa nước Mỹ phát triển. Người dân Mỹ, trong đó có người gốc Việt, có thể mở cơ sở thương mại một cách dễ dàng vì thủ tục không rườm rà, không phải lo hối lộ, bôi trơn,” ông Phú viết.

Cái nhìn về Việt Nam
Trong khảo sát của Pew, 84% người Mỹ gốc Việt có cái nhìn tích cực về nước Mỹ, và 59% có cái nhìn thiện cảm về Việt Nam.
Khảo sát cũng cho thấy phụ nữ Mỹ gốc Việt có cái nhìn tích cực về quê hương hơn nam giới. Có 72% người gốc Việt dưới 50 tuổi và 70% người Việt sinh ra tại Mỹ có cái nhìn đặc biệt tích cực về quê hương.
Ông Trịnh Hội, cựu giám đốc tổ chức Voice chuyên giúp đỡ thúc đẩy xã hội dân sự Việt Nam, cho rằng so với vài chục năm trước, quyền kinh tế của người Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều, quyền tự do đi lại cũng vậy, quyền phát biểu và dân sự khá hơn nhiều, tuy quyền chính trị vẫn xấu.
Ông Hội đưa ra nhận định này tại một cuộc hội thảo về cộng đồng người Việt hải ngoại được tổ chức ở bang Oregon, Mỹ trong hai ngày 27-28/10/2023.
Lời ông Hội về Việt Nam được khá nhiều người trẻ tuổi đồng ý, nhà báo tự do Joaquin Nguyễn Hòa tường thuật với BBC Tiếng Việt tại hội thảo.

Báo cáo của Pew còn cho biết khi được hỏi liệu họ sẽ chuyển đến Việt Nam sinh sống nếu có cơ hội không, chỉ khoảng 20% người Mỹ gốc Việt nói “có”.
Đối với những người trả lời “có”, những lý do chính bao gồm sinh hoạt phí thấp hơn, gần gũi với bạn bè và gia đình.
Một số ít nói rằng họ cảm thấy quen thuộc với văn hóa ở Việt Nam hơn, ở Việt Nam an toàn hơn và nhiều sự hỗ trợ hơn cho người già.
Chia sẻ với BBC Tiếng Việt hôm 8/8, ông Hồng Nhật Tiến nói hiện tại, ông và gia đình chỉ về Việt Nam để thăm họ hàng, đi du lịch chứ chưa nghĩ đến chuyện sinh sống lâu dài.

Người Việt nhập cư trái phép vào Mỹ
Không chỉ có số người nhập tịch Mỹ cao hàng đầu thế giới, số người Việt vượt biên trái phép vào Mỹ qua đường biên giới Mexico cũng tăng vọt trong những năm gần đây.
Thống kê từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho năm tài khóa 2023 ghi nhận gần 3.300 người Việt vượt biên giới phía nam của Mỹ.


Trước đó trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022, số liệu từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho thấy số người Việt vượt biên giới Mỹ-Mexico trái phép luôn dưới 300 người.
Có 102 nước trong danh sách vượt biên Mexico-Mỹ trái phép của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Việt Nam xếp thứ 26 về số lượng.
Các chuyên gia vào đầu năm 2024 nói với BBC rằng sự khác biệt trong chính sách biên giới của ông Trump và ông Biden là một trong những nguyên nhân chính cho việc lượng người di cư qua biên giới Mexico-Mỹ tăng đột biến trong năm 2023.
Báo cáo của Pew chỉ ra 51% người Mỹ gốc Việt thuộc phe Cộng hòa hoặc nghiêng về phe này – tỷ lệ cao nhất trong các nhóm người Mỹ gốc Á.
Tính trên toàn bộ người Mỹ gốc Á, Pew cho biết chỉ khoảng 34% ủng hộ Đảng Cộng hòa.
Cục Thống kê Dân số Mỹ cho biết trong năm 2022, có 1,4 triệu người Mỹ gốc Việt đủ điều kiện bỏ phiếu.


Cộng đồng mạng Trung Cộng bùng nổ tin đồn Tập Cận Bình bị ‘hạ bệ!’
(Đài Uyển Minh)


Ảnh cartoon Tập Cận Bình bị rơi
-Hôm qua, nhiều kênh người Hoa “uy tín” tung ra tin sốc: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình có thể không còn tại nhiệm, hội nghị Bắc Đới Hà quyết định ông Hồ Xuân Hoa thay thế ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư. Tin đồn còn cho biết nhân vật then chốt trong việc hạ bệ Tập Cận Bình là ông Vương Tiểu Hồng (Bí thư Ban Bí thư và Bộ trưởng Công an)… Tuy nhiên, điểm chung được nhiều nguồn thông tin chỉ ra là ông Tập ‘bị thay thế do lâm bệnh nặng’.
Đến hiện nay, chưa có thông tin nào nêu trên được chính thức xác nhận từ ĐCSTQ.
Có quan điểm cho rằng do ông Tập Cận Bình đang đi nghỉ ở Bắc Đới Hà nên không xuất hiện như thường lệ.
Tuy nhiên, trong một chương trình video của ông Trần Phá Không (Chen Pokong) – một người Trung Hoa làm truyền thông tự do tại Mỹ – cho biết thông tin được những người có uy tín trong nước tiết lộ có nhiều cơ sở thực tế, như trên các kênh truyền thông nòng cốt của ĐCSTQ gần đây không thấy xuất hiện tên của ông Tập Cận Bình… Do bệnh tình nặng nên ông Tập không còn đủ sức ứng phó với phe phái chống Tập…

Kênh video “Thông tin từ hải ngoại” (@user-yv1tc2dq9e) tiết lộ trong một chương trình YouTube rằng một tài liệu từ cuộc họp Bắc Đới Hà mới nhất cho thấy, phe quân đội và những thế lực nguyên lão đã yêu cầu cho ông Hồ Xuân Hoa (hiện chỉ là Phó Chủ tịch Chính hiệp) thay thế ông Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư, nhưng ông Hồ Xuân Hoa đưa ra một số yêu cầu, trong đó có việc sửa chữa những bản án oan sai trong 12 năm qua…
Ông Dương Tiểu Bình (81 tuổi), con của tướng quân đội Dương Dũng (thời kỳ sơ khai ĐCSTQ), nguyên Phó tham mưu trưởng Quân đội và Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, đã công khai đã đăng trên WeChat và lan truyền trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 9/8: “Tháng này sắp chứng kiến những tin tức gây sốc nhất trong nước, hơn cả Thế vận hội, chiến tranh Nga-Ukraine, chiến tranh Hamas – Israel, tình hình ở Venezuela và Bangladesh, đồng thời đây cũng là tín hiệu về những thay đổi thực sự lớn chưa từng xảy ra trong một thế kỷ”. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ nội dung cụ thể.

Có phân tích rằng việc một người có địa vị và độ tuổi đặc biệt như ông Dương Tiểu Bình lại công khai tin trên WeChat như vậy trong thời gian hội nghị Bắc Đới Hà là điều thực sự bất thường. Có lẽ kết cục đã xác định tại hội nghị này.
Phân tích cũng chỉ ra Phiên họp toàn thể lần III Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19 đã bị trì hoãn gần một năm (đáng lẽ thời điểm diễn ra là vào năm ngoái), khi đó nhiều thế lực nguyên lão đã đoàn kết gây áp lực buộc ông Tập Cận Bình bàn giao quyền lực kinh tế cho ông Lý Khắc Cường, vì ông Tập từ chối và sau đó lại xảy ra biến cố ông Lý Khắc Cường qua đời…
Về ông Hồ Xuân Hoa, 12 năm trước đã có tin đồn lan rộng rằng ông có thể là người kế vị được ông Hồ Cẩm Đào chỉ định, là một nhân vật của phe Đoàn Thanh niên đã được tất cả các phe phái chấp nhận. Sau này, sau khi ông Tập lên nắm quyền, ông Hồ Xuân Hoa thậm chí còn không được vào Thường vụ Bộ Chính trị, đó là “cú sốc” của không ít thế lực trong ĐCSTQ. Nhưng tại Phiên họp toàn thể lần III của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ này, không hiểu vì sao ông Hồ Xuân Hoa đã được sắp xếp ngồi cạnh ông Tập Cận Bình – đây cũng là vấn đề rất khó hiểu.
Tuy nhiên, cũng có tin đồn cuộc họp ở Bắc Đới Hà còn thảo luận để ông Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường tạm giữ quyền tổng bí thư, đề nghị sớm triệu tập phiên họp toàn thể lần IV của Ban Chấp hành Trung ương để xác định quyền tổng bí thư. Phân tích còn cho hay, ông Vương Tiểu Hồng (Bí thư Ban Bí thư và Bộ trưởng Công an) – nhân vật trung tâm hạ bệ Tập Cận Bình, trong chuyến đi công tác Quý Châu của ông ngay sau Phiên họp toàn thể lần III, đã cho thấy dấu hiệu khác thường khi Vương tránh đề cập đến tên ông Tập…

Có những chất vấn về độ tin cậy của tin tức này, cho rằng ông Vương Tiểu Hồng là thân tín của ông Tập, được ông Tập Cận Bình sủng ái thăng chức, làm sao có thể chống Tập được?
Vấn đề này được một số nhà quan sát chỉ ra, theo đạo lý thì Vương không thể không trung thành với Tập, nhưng thực tế cho thấy nhiều “thân tín” của ông Tập sau đó đã bất trung và quay lại chống Tập, chẳng hạn như các ông Tần Cương, Lý Thượng Phúc, Lý Ngọc Siêu, và nhiều quan chức cấp cao khác của Quân đội Tên lửa… và hệ quả đã bị ông Tập Cận Bình thanh trừng.
Thực tế chuyện “thân tín” đối với quyền lực độc tài chỉ là vở kịch diễn cho nhau, hãy xem các thể chế như trong lịch sử Liên Xô và chi nhánh Viễn Đông của ĐCSTQ, chẳng hạn như những thân tín của Mao Trạch Đông như Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Bành Đức Hoài… bị Mao thanh trừng là những đồng đội, bạn bè thân thiết và thậm chí cả ân nhân đã cứu Mao.

Chờ chứng thực sau hội nghị Bắc Đới Hà
Một số nhà bình luận cho rằng nếu tin đồn trên là đúng thì có thể giải thích những hiện tượng không bình thường trong và sau Phiên họp toàn thể lần III ĐCSTQ khóa 19, như việc loại bỏ “Trường văn Tập Cận Bình” trong thời gian diễn ra Phiên họp toàn thể lần III, sau hội nghị đó thì quan trường Trung Quốc ai nấy không còn mở miệng là nhắc “Tư tưởng Tập Cận Bình”, “hạt nhân Tập Cận Bình”, Bộ Công an do ông Vương Tiểu Hồng đứng đầu cũng không đề cập đến “Tư tưởng Tập Cận Bình”… Sự việc bất thường này cũng có thể giải thích cho những động thái bất thường của quân đội Bắc Kinh thời gian trước.
Tuy nhiên, mặc dù thông tin tương tự đã được đưa ra từ nhiều kênh, nhưng vẫn cần phải đợi cho đến khi cuộc họp Bắc Đới Hà kết thúc. Bởi vì trong thời gian hội nghị này thì các quan chức cấp cao không xuất hiện, nhưng khi kết thúc hội nghị mà ông Tập không có vấn đề gì thì ông sẽ lộ diện. Vì vậy, các tin đồn hiện chỉ xem như thể hiện tiếng lòng của dân, mọi người quá chán ghét chế độ và hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ.

Đối chiếu kiểm tra các hoạt động và đưa tin gần đây về ông Tập Cận Bình, cho thấy 20 ngày qua có vấn đề rất bất thường, đặc biệt là kể từ tháng 8.

Từ ngày 1/8 đến nay, trong các bản tin đăng trên trang nhất của Nhân dân Nhật báo không xuất hiện tên của ông Tập… Sau ngày 4/8, tiêu đề chính và phụ đều không xuất hiện tên “Tập Cận Bình” mà chỉ có chữ “tổng bí thư”…. Sau ngày 8/8, thậm chí không có chữ “tổng bí thư” và không có tin nào về ông Tập Cận Bình.
Hầu hết các chuyên trang Tập Cận Bình của truyền thông nhà nước Trung Quốc thì tin về ông Tập đều có trước ngày 1/8, từ ngày 1/8 đến nay chỉ có 2 bài, nhưng bài chỉ có văn bản mà không có hình ảnh…


Thế giới hôm nay 12 tháng 8, 2024
(Đỗ Đặng Nhật Huy)


Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris lên án thương vong do cuộc không kích của Israel vào một trường học ở Gaza gây ra, nói rằng “một lần nữa, quá nhiều thường dân đã thiệt mạng” và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn. Hamas tuyên bố cuộc không kích đã giết chết 100 người vào thứ Bảy, một trong những đòn tấn công gây nhiều thương vong nhất trong cuộc xung đột. Israel tuyên bố đã tấn công vào “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” của Hamas trong trường học. Người dân Gaza đã sử dụng trường al-Tabin, ở trung tâm thành phố Gaza, làm nơi trú ẩn.
Thống đốc tỉnh Kursk, một khu vực ở Nga đang bị quân đội Ukraine tấn công, đã ra lệnh cho chính quyền đẩy nhanh sơ tán hàng chục nghìn thường dân. Hôm thứ Bảy, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên thừa nhận cuộc tấn công và cho biết nó đang mang lại “chính xác loại áp lực cần thiết – áp lực lên kẻ xâm lược.” Chiến dịch này là cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga xâm lược nước này vào năm 2022.

Chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump cho biết hệ thống liên lạc nội bộ của họ đã bị “các nguồn nước ngoài thù địch với Hoa Kỳ” tấn công và cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm. Chiến dịch của Trump ra tuyên bố trên sau khi trang tin Politico cho biết họ đã nhận được các tài liệu chiến dịch nội bộ từ một nguồn ẩn danh. Chiến dịch của cựu tổng thống không cung cấp bằng chứng trực tiếp về vụ tấn công hoặc sự tham gia của Iran.
Chánh án Tòa án Tối cao Bangladesh, Obaidul Hassan, đã từ chức dưới áp lực của những người biểu tình. Ông được coi là người trung thành với Sheikh Hasina, thủ tướng bị lật đổ vào đầu tuần này, người đã chạy trốn sang Ấn Độ. Theo phương tiện truyền thông địa phương, khoảng 500 người đã thiệt mạng trong nhiều tuần bất ổn. Cảnh sát ở Dhaka đang đình công sau khi có một số người trong hàng ngũ của họ thiệt mạng.
Khoảng 40.000 người đã đăng ký tham gia Đảng Nhân dân ở Thái Lan kể từ khi đảng này ra mắt vào thứ Sáu. Đảng này kế nhiệm Đảng Tiến lên, một đảng theo khuynh hướng tự do đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái, nhưng bị tòa án Thái Lan buộc phải giải thể hôm 7 tháng 8. Đảng mới công bố hơn 20 triệu baht (570.000 đô la) tiền quyên góp.
Philippines cáo buộc Trung Quốc có “hành động nguy hiểm và khiêu khích” bằng hai máy bay, mà họ cho biết đã thả pháo sáng trên đường đi của một máy bay Philippines đang tuần tra Biển Đông. Trung Quốc cho biết họ hành động đúng quy trình. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc thường xuyên quấy rối các tàu của Philippines trong khu vực biển đang tranh chấp; nhưng đây là lần đầu tiên Philippines phàn nàn về hành vi quấy rối trên không.

Chính quyền Nhật Bản kêu gọi người dân không tích trữ hàng hoá. Người dân dường như đã bắt đầu hoảng loạn mua hàng sau khi cơ quan khí tượng cảnh báo về nguy cơ xảy ra động đất lớn. Nhu cầu cho bộ dụng cụ phòng chống thiên tai và nhu yếu phẩm hàng ngày đã tăng đột biến. Thủ tướng Kishida Fumio đã hủy chuyến đi dự kiến bắt đầu vào thứ Sáu tới Trung Á và Mông Cổ.

TIÊU ĐIỂM

Israel lại tấn công Khan Younis

Một số người dân ở Gaza không còn nhớ họ đã phải di dời bao nhiêu lần. Hôm thứ Sáu, quân đội Israel đã đưa quân vào Khan Younis, mở đầu cho cuộc tấn công trên bộ thứ ba của họ vào thành phố phía nam này kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10. Hàng ngàn thường dân Palestine đã được lệnh sơ tán; hầu hết phải đi bộ, với chỉ những vật dụng ít ỏi trong ba lô.

Hôm thứ Năm, Mỹ, Ai Cập và Qatar đã kêu gọi đàm phán để cố gắng hoàn tất lệnh ngừng bắn. Họ nhấn mạnh rằng một thỏa thuận đã gần kề và các cuộc đàm phán – sẽ được tổ chức tại Cairo hoặc Doha – có thể giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhưng thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu lại tỏ ra mơ hồ về một thỏa thuận có thể khiến phe cánh hữu của ông tức giận. Yahya Sinwar, lãnh đạo mới của Hamas, cũng không mấy nhiệt tình. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, một điều kiện mà ông Netanyahu sẽ không chấp nhận. Các cuộc đàm phán có thể không mang lại nhiều sự nhẹ nhõm cho người Palestine luôn phải trong tình trạng tản cư gần một năm qua.

Chính trị Tây Ban Nha lại kịch tính

Tuần trước, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã đưa Salvador Illa, từ đảng Xã hội của ông, lên làm chủ tịch Catalonia, chấm dứt 14 năm chính quyền ly khai của khu vực này. Động thái của thủ tướng diễn ra bất chấp một hành động bất ngờ vào phút chót của Carles Puigdemont, người đã tuyên bố Catalonia độc lập một cách vi hiến vào năm 2017. Ông đột ngột xuất hiện tại Barcelona vào thứ năm, có một bài phát biểu rồi biến mất, trốn tránh bắt giữ nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Catalonia.

Cái giá phải trả cho chiến thắng của ông Illa có thể sẽ ám ảnh chính phủ thiểu số của ông Sánchez. Thoả thuận của chính phủ trao cho Esquerra, một trong hai đảng ly khai chính của Catalonia, chủ quyền tài chính. Điều này làm suy yếu tinh thần liên bang của hiến pháp và là điều tối kỵ trong mắt phe đối lập bảo thủ và nhiều người trong đảng Xã hội. Ông Sánchez có thể sẽ không thể thuyết phục quốc hội Tây Ban Nha thông qua thỏa thuận. Nếu ông thất bại, phe ly khai Catalonia, lực lượng mà chính phủ ông phụ thuộc vào, có thể ngăn thông qua ngân sách trong năm thứ hai liên tiếp. Ông Sánchez vẫn sống sót, nhưng Tây Ban Nha ở trong một tình thế bấp bênh.

Một kỳ Olympics tương đối thành công

Ban tổ chức Thế vận hội Paris đã phải đối mặt với thời tiết xấu, một cuộc tranh cãi gay gắt về điều kiện tham gia môn quyền anh, và được cho là có giun trong thức ăn tại làng vận động viên. Nhưng luôn có những vấn đề về hậu cần tại các sự kiện lớn. Rất may, đây sẽ không phải là những ký ức chủ đạo khi người ta nhớ về Olympics Paris, kết thúc vào Chủ Nhật.

Thay vào đó, Paris sẽ được nhớ đến như nơi Olympics lấy lại nhịp điệu sau vụ bê bối tham nhũng và doping của Thế vận hội mùa đông tại Sochi (năm 2014) và việc hoàn thành nghĩa vụ không mấy vui vẻ của Tokyo (năm 2021) giữa đại dịch.
Olympics năm nay có rất nhiều ngôi sao. Leon Marchand, một vận động viên bơi lội người Pháp, nổi lên như một hiện tượng; Simone Biles đã trở lại với phong độ tốt nhất của mình trong môn thể dục dụng cụ; và môn điền kinh có thể đã tìm thấy ở Noah Lyles một vận động viên chạy nước rút có sức mạnh ngôi sao của Usain Bolt. Các môn thể thao dành cho giới trẻ — BMX, trượt ván, và nhảy breaking — đã thành công. Cho đến nay, chưa có ngôi sao lớn nào không vượt qua được các bài kiểm tra doping.


Chú ý! CDC Hoa Kỳ cảnh báo các bác sĩ về chủng virus Mpox chết người!
(Khánh Ngọc)


Trụ sở của CDC Mỹ ở Atlanta. (Ảnh: Par Rob Hainer/Shutterstock)
-Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ hôm thứ Tư (ngày 07/8) đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe để thông báo cho các bác sĩ lâm sàng và sở y tế về một chủng Mpox nguy hiểm hơn, còn được gọi là bệnh mùa đậu khỉ, khi người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
Kể từ đầu năm 2023, trong đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã có khoảng 27.000 ca mắc bệnh và cướp đi sinh mạng của hơn 1.100 người, hầu hết là trẻ em.
CDC Hoa Kỳ cảnh báo về sự lây lan của một loại virus Mpox có tên Clade I từ Congo sang một số quốc gia lân cận. Clade I thường dẫn đến nhiễm trùng nặng hơn một phân nhóm khác gọi là Clade II. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan Clade I ở Mỹ được đánh giá là rất thấp.

Ngoài ra, CDC còn cho biết không có ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nào được báo cáo bên ngoài miền trung và miền đông châu Phi vào thời điểm này.
Tuy nhiên, CDC cũng cảnh báo, “vì có nguy cơ lây lan, nên CDC khuyến nghị các bác sĩ lâm sàng và các nhà chức trách ở Hoa Kỳ nên duy trì mức độ nghi ngờ cao về Mpox đối với những bệnh nhân gần đây đã đến Congo hoặc đến bất kỳ quốc gia nào có chung biên giới với Congo. .. có dấu hiệu và triệu chứng phù hợp với Mpox.
“Những triệu chứng gồm: phát ban ở tay, chân, ngực, mặt, miệng hoặc gần bộ phận sinh dục; sốt; ớn lạnh; sưng hạch bạch huyết; mệt mỏi; đau cơ (đau cơ và đau lưng); đau đầu; và các triệu chứng về hô hấp như đau họng, nghẹt mũi và ho.”

Trong những tháng gần đây, bệnh đậu mùa khỉ đã lan rộng ở ít nhất 10 quốc gia châu Phi, làm dấy lên cảnh báo từ WHO vào đầu tuần này về việc liệu Mpox có thể lan rộng ra ngoài lục địa hay không.
WHO đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ
Trước sự lây lan của Mpox ra bên ngoài Congo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội X hôm thứ Tư (ngày 07/8): “Tôi đã quyết định triệu tập một Ủy ban khẩn cấp theo Quy định y tế quốc tế để tư vấn cho tôi xem liệu đợt bùng phát này có phải là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm hay không.”

Mặc dù không nói rõ ngày hoặc thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng ông Tedros nói thêm: “Ủy ban WHO sẽ họp sớm nhất có thể và sẽ tập hợp các chuyên gia độc lập từ nhiều lĩnh vực liên quan trên khắp thế giới.”
‘Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm’ là mức báo động cao nhất của WHO và cho phép cơ quan Liên Hợp Quốc sử dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp theo các quy định y tế quốc tế. Từ năm 2005 đến nay, đã có 7 tuyên bố như vậy, bao gồm dịch Covid-19 năm 2020, dịch virus zika năm 2015, đợt bùng phát Mpox trước đó vào năm 2022 và 2023, v.v.
Ủy ban khẩn cấp của WHO bao gồm các quan chức y tế quốc tế và các nhà nghiên cứu cung cấp lời khuyên và khuyến nghị kỹ thuật cho người đứng đầu WHO về việc, liệu một đợt bùng phát dịch bệnh có nên được tuyên bố là tình trạng khẩn cấp hay không. Tổng giám đốc WHO sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Bình luận của ông được đưa ra khi bệnh đậu mùa khỉ gia tăng ở Congo do một chủng virus nghiêm trọng hơn hiện đang được báo cáo ở các nước láng giềng trong những tháng gần đây. Theo một bản cập nhật mới của CDC Châu Phi, cho đến nay, chủng virus này đã được phát hiện ở 10 quốc gia châu Phi vào năm 2024.
Ông Tedros lưu ý rằng chủng virus nghiêm trọng mà ông gọi là Clade Ib đã lây lan ở Congo trong nhiều năm. Ông cho biết thêm, chủng virus đã gây ra đợt bùng phát toàn cầu vào năm 2022, lan sang Hoa Kỳ và Châu Âu là Clade II.
“Sự bùng phát hiện nay ở miền Đông [Congo] là do một chủng mới của Clade I, được gọi là Clade Ib, gây ra bệnh nặng hơn Clade II,” ông nói và cho biết thêm rằng chủng 1b đã được tìm thấy ở Uganda, Kenya, Rwanda, và có thể cả Burundi. Clade Ia và Clade II đã được tìm thấy ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Cameroon, Cote d’Ivoire, Liberia, Nigeria và Nam Phi.

Ai có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất?

Về cơ bản, nguy cơ mắc đậu mùa khỉ cũng giống như mọi bệnh truyền nhiễm từ động vật khác: Con người tiếp xúc với động vật mang virus. Ở châu Phi, chủ yếu là do trẻ em mang về nhà những con vật bị bệnh, sau đó ăn thịt chúng.
Bên ngoài châu Phi, những người có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Đợt bùng phát gần đây xảy ra ở Trung và Tây Phi là ở những người tiếp xúc gần với người hoặc động vật bị nhiễm bệnh. Các đợt bùng phát lớn hơn lây lan sang các quốc gia khác, trước tiên ở châu Âu, chủ yếu bắt nguồn từ sự kiện Tháng tự hào LGBT trên quy mô lớn ở quần đảo Canary hồi đầu mùa xuân năm 2022.
Ngoài nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, những người khác có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ nghiêm trọng bao gồm:
Những cá nhân sống trong điều kiện không hợp vệ sinh hoặc các khu vực có ít hoặc không có dịch vụ y tế.
Những người mắc hội chứng suy giảm miễn dịch do vắc xin sau chích ngừa thử nghiệm vắc xin COVID.
Những người bị suy giảm miễn dịch do điều trị ung thư, bệnh mãn tính, sau cấy ghép nội tạng hoặc sau khi tiếp xúc với bức xạ (“Hội chứng Havana”), tiếp xúc với các hóa chất độc hại, chẳng hạn như thuốc trừ sâu và các chất khác.

Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ là gì?

Nếu tải lượng virus đủ cao, đặc biệt ở những người bị suy giảm miễn dịch, bệnh đậu mùa khỉ có thể gây tổn thương phổi khi dùng khí dung và tổn thương các giường mao mạch máu của phổi. Nhiễm trùng thứ phát/viêm phổi cũng có thể xảy ra nếu tải lượng virus đủ cao. Bệnh đậu mùa khỉ thường không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như cơn bão cytokine hoặc cục máu đông gặp trong bệnh COVID-19 và những người chích ngừa thử nghiệm vaccine COVID và sau đó nhiễm COVID.
Bệnh do virus [đậu mùa khỉ] gây ra có 3 giai đoạn và các triệu chứng ban đầu giống với nhiều bệnh do virus khác (COVID-19, Marburg, và những bệnh khác), cũng như các triệu chứng do nhiễm phóng xạ EMF:

Giai đoạn 1: Giai đoạn tiền bệnh (ủ bệnh): 7-17 ngày kể từ ngày phơi nhiễm

Giai đoạn 2: Giai đoạn nhiễm virus xâm nhập vào máu: Ở giai đoạn toàn thân, virus sống được tìm thấy trong nước bọt, tinh dịch và các chất tiết khác của cơ thể. virus trong máu đi đến da và gây ra các tổn thương “mụn mủ.” Các triệu chứng toàn thân bao gồm:

Sốt
Mệt mỏi
Đau đầu
Ớn lạnh
Nhức mỏi cơ thể
Sưng hạch bạch huyết

Giai đoạn 3: Phát ban/Tổn thương: có thể kéo dài 2-4 tuần, đôi khi lâu hơn.

Tổn thương tại chỗ xuất hiện trên cơ thể trong vài ngày. Tổn thương có hình tròn, thường chảy dịch, sau đó, dần dần đóng vảy và bong ra. Các nghiên cứu đã xác nhận rằng vảy có chứa virus sống. Thương tổn xuất hiện ở các vùng sau trên cơ thể:
Mặt
Tay và chân
Bàn tay
Lòng bàn chân

Điều trị bệnh đậu mùa khỉ như thế nào?

BƯỚC 1. Tránh tiếp xúc với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh:

Những người bị nhiễm bệnh cần được cách ly.

BƯỚC 2. Kiểm soát triệu chứng:

Cung cấp đủ nước để ngăn ngừa mất nước, chú ý đến cân bằng điện giải.

Các bữa ăn cần bảo đảm cân bằng [dinh dưỡng] với thực phẩm toàn phần, chủ yếu là thực vật, để cung cấp cho cơ thể năng lượng và chất dinh dưỡng

Làm dịu các kích ứng da liên quan đến các tổn thương da do mụn mủ đang phát triển.

Tăng lượng vitamin C, D, kẽm, hỗn hợp vitamin B, NAC (N-Acetylcysteine) để cải thiện phản ứng miễn dịch và chữa lành vết thương.

BƯỚC 3. Điều trị:

Nhiều loại thuốc dựa trên bằng chứng và các phương pháp tương tự khác mà chúng tôi đang sử dụng để điều trị hiệu quả COVID-19 có thể được sử dụng với chỉ định ngoài nhãn theo đánh giá y tế của bác sĩ điều trị, mặc dù dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng vẫn còn hạn chế. Đó là các loại thuốc kháng virus cũ an toàn, hiệu quả, được liệt kê trong Hướng dẫn Điều trị Sớm COVID tại nhà của chúng tôi.

Thuốc điều trị mới hoặc vaccine chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

1. Sử dụng Tpoxx đường miệng và truyền tĩnh mạch:

Hiện FDA đã chấp thuận “thuốc Tpoxx” như một phương pháp điều trị kháng virus đối với virus variola, bao gồm cả bệnh đậu mùa khỉ. Hoa Kỳ dự trữ Tpoxx (tecovirimat) trên toàn quốc từ năm 2018 và gần đây đã chấp thuận sử dụng Tpoxx qua đường tĩnh mạch vào ngày 19/05/2022. Loại thuốc mới này CHỈ trải qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I trên 359 bệnh nhân khỏe mạnh trước khi được FDA chấp thuận đầy đủ. Không có thử nghiệm nào ở những người bị bệnh để xác định hiệu quả. Và chúng ta cũng không có thử nghiệm an toàn dài hạn.

Theo Tổ chức bất vụ lợi Truth For Health Foundation Position: Có một số lựa chọn thay thế kháng virus đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều thập niên với tính an toàn đã biết cho cả việc phòng ngừa và điều trị bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh do virus khác. Các liệu pháp này có nhiều dữ liệu hơn về rủi ro, lợi ích và an toàn.

2. Vaccine chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ:

FDA đã chấp thuận vaccine sống bất hoạt đậu mùa và đậu mùa khỉ hồi tháng 09/2019. Ngày 19/05/2022, chỉ với HAI trường hợp được xác nhận ở Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ đã đặt hàng loại vaccine mới này trị giá 119 triệu USD từ nhà sản xuất Bavarian Nordic, mặc dù nó không được sản xuất cho đến tận năm 2023.
Điều đáng quan tâm lớn hơn là dữ liệu được công bố cho thấy vaccine đậu mùa khỉ Jynneos gây ra bệnh viêm cơ tim, một chứng viêm tim nghiêm trọng đã gây ra tử vong và bệnh tim nặng ở những người trẻ tuổi sau khi chích vaccine Covid. Trong một bài báo đánh giá y tế tương tự, Thornhill và cộng sự đã liệt kê những kết luận bổ sung dưới đây về bệnh đậu mùa khỉ, phù hợp với trích dẫn của WHO ở trên:
Bệnh xuất hiện 98% ở người đồng tính/lưỡng tính
95% lây truyền qua quan hệ tình dục
41% đồng mắc virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV)
13% nhập viện vì các tổn thương da và thương tổn ở bộ phận sinh dục nghiêm trọng

Không có người thiệt mạng

Các đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trước đây đã không xảy ra trong bối cảnh nhiều người bị suy giảm miễn dịch hơn sau khi chích ngừa hàng loạt với các mũi thử nghiệm COVID. Vì vậy, hiện nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với các chuyên gia y tế là hướng dẫn cho bệnh nhân những cách tiếp cận cơ bản để cải thiện sức khỏe và chức năng miễn dịch.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:




Cải thiện sức khỏe, khả năng phục hồi và giảm nguy cơ nhiễm bệnh
Chất bổ sung và sản phẩm có hoạt tính sinh học: Nghiên cứu đã chứng minh các sản phẩm này có tác dụng kháng virus, chống viêm, nâng cao miễn dịch và bảo vệ thần kinh đối với các bệnh do virus, tổn thương do vaccine COVID, bức xạ EMF và các tình trạng viêm nhiễm khác.
Chúng tôi không có đủ dữ liệu nghiên cứu lâm sàng về lợi ích của các sản phẩm này trong bệnh đậu mùa khỉ một cách cụ thể. Nhưng với những lợi ích đáng kể như giảm viêm, cải thiện phản ứng miễn dịch và cải thiện oxy tế bào, chúng tôi đưa những liệu pháp này vào đây như một phần của kế hoạch tổng thể để cải thiện sức khỏe và khả năng phục hồi, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Chúng tôi khuyên quý vị nên yêu cầu bác sĩ riêng hoặc chuyên gia y tế đáng tin cậy khác kiểm tra nồng độ vitamin và chất bổ sung trong máu vì khi sử dụng quá liều có thể gây bất lợi, chẳng hạn như Vitamin D, kẽm, B6, B12, magiê. Sau đó, các bác sĩ có thể đưa ra liều lượng phù hợp với tình trạng của quý vị dựa trên xét nghiệm khách quan.
Dưới đây là danh sách cơ bản về các loại sản phẩm có hoạt tính sinh học với các lợi ích chống virus, chống viêm, chống oxy hóa và nâng cao miễn dịch đã được ghi nhận:


Tin Quốc Tế Đó Đây
Hội Đồng Bảo An Chuẩn Bị Họp Khẩn Về Vụ Do Thái Tấn Công Trường Học Gaza Khiến Gần 100 Người Chết!


(Hình AP: Sân của một trường học ở Gaza sau vụ oanh kích của Do Thái ngày 10/8/2024.)
-Các nguồn tin ngoại giao của Liên Hiệp Quốc cho biết đang thu xếp tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, sớm nhất là vào thứ Ba (13/8/2024), sau cuộc oanh kích tang thương của Do Thái vào một trường học ở thành phố Gaza khiến gần 100 người thiệt mạng, trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em.
Theo trang tin NHK hôm 11/8, người đứng đầu cơ quan Liên Hiêp Quốc về người tị nạn Palestine kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) lên án Do Thái vì đã thực hiện nhiều cuộc oanh kích vào những địa điểm là nơi ẩn náu của những người Palestine đã phải di tản, cho dù quân đội Do Thái tuyên bố thực hiện mọi biện pháp để tránh gây hại cho dân thường Gaza.

Vụ oanh kích của Do Thái hôm 10/8 ngay lập tức đã bị quốc tế lên án gay gắt, kể cả Mỹ, đồng minh lớn nhất của Tel Aviv cũng bày tỏ "quan ngoại sâu sắc" về tình hình. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói với báo giới là có "quá nhiều thường dân đã thiệt mạng" trong vụ này. Phó Tổng thống Mỹ nói rằng "Do Thái có quyền truy đuổi những kẻ khủng bố Hamas", nhưng cũng phải cố "trách nhiệm quan trọng là tránh thương vong cho dân thường". Bà Harris nhấn mạnh cần thực hiện ngay thỏa thuận ngừng bắn và giải phóng con tin.
Về phía Do Thái, Tel Aviv hôm 10/8 thông báo đã tiêu diệt được 19 chiến binh Hamas ẩn náu trong trường học ở thành phố Gaza. Theo thông tấn xã Reuters, trong bối cảnh bị quốc tế lên án, Do Thái đã mở rộng lệnh di tản đối với người dân Khan Younes ở miền Nam dải Gaza, thúc ép hàng chục ngàn người Palestine và những người đang tị nạn phải rời khỏi thành phố dưới làn bom đạn ngay trong đêm qua rạng sáng nay. Quân đội Do Thái cho biết đang nhắm tấn công bằng rốc-kết vào những khu vực bị chiến binh Hamas sử dụng.

Cũng trong ngày 10/8, theo thông tấn xã AFP, lực lượng Hezbollah Lebanon thông báo đã phóng nhiều drone mang chất nổ đến một căn cứ quân sự ở miền Bắc Do Thái. Đây là lần đầu tiên họ nhắm đến căn cứ này, để trả đũa vụ Do Thái hôm thứ Sáu đã tiêu diệt một thủ lĩnh của Hamas tại Saïda, miền Nam Lebanon.


Mỹ Nói Với Do Thái Leo Thang ở Trung Đông Không Có Lợi Cho Ai Cả


(Hình AP - tư liệu: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Yoav Gallant (trái) gặp gỡ trong một chuyến công tác của ông Blinken ở Trung Đông, tại Tel Aviv, thủ đô cũ của Do Thái, ngày 9/1/2024.)
-Bộ Ngoại giao cho hay trong một cuộc điện đàm hôm thứ Sáu (9/8/2024), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Yoav Gallant rằng leo thang căng thẳng ở Trung Đông "không có lợi cho bên nào" trong khi nhấn mạnh cần phải hưu chiến ở Gaza.
Nguy cơ đã gia tăng đối với viễn cảnh căng thẳng leo thang thành chiến tranh rộng hơn ở Trung Đông sau khi các vụ sát hại thủ lĩnh nhóm Hồi giáo bảo thủ người Palestine Hamas, Ismail Haniyeh, ở Iran và chỉ huy quân sự Hezbollah, Fuad Shukr, ở Beirut gần đây đã khơi ra những đe dọa trả đũa nhắm vào Do Thái.

Do đó nhiều người lo ngại cuộc chiến của Do Thái ở Gaza sẽ mở rộng. Cuộc chiến này đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, theo sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas nhắm vào Do Thái.
"Bộ trưởng tái khẳng định cam kết sắt đá của Mỹ đối với an ninh của Do Thái và thảo luận việc leo thang sẽ không mang lại lợi ích cho bên nào cả", Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo.
Ông Blinken nhấn mạnh "nhu cầu cấp thiết phải đạt được hưu chiến ở Gaza" để có thể phóng thích các con tin bị giam cầm trong khu vực này và "tạo điều kiện cho sự ổn định rộng rãi hơn trong khu vực", Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.
Một ngày trước, ông Gallant đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về tình hình trong khu vực.

Chiến sự mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên giữa Do Thái và người Palestine nổ ra vào ngày 7/10/2023, khi Hamas tấn công Do Thái, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 250 con tin, theo thống kê của Do Thái.
Bộ Y tế Gaza cho biết kể từ đó, cuộc tấn công quân sự của Do Thái nhắm vào khu vực do Hamas cai quản đã giết chết gần 40.000 người Palestine trong khi khiến gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người của Gaza phải tản cư, gây ra cuộc khủng hoảng đói ăn và dẫn đến cáo buộc diệt chủng mà Do Thái phủ nhận.


Hoa Kỳ Sẽ Cấp 3,5 Tỉ Mỹ Kim Cho Do Thái Để Mua Vũ Khí, Thiết Bị Quân Sự của Hoa Kỳ


(Hình AP/Lolita Baldor: Máy bay C-17 của Mỹ chở đạn dược đến căn cứ Nevatim của Do Thái, 13/10/2023.)
-Hoa Thịnh Ðốn sẽ cung cấp cho Do Thái 3,5 tỉ Mỹ kim để họ chi tiêu cho vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm thứ Sáu (9/8/2024). Việc giải ngân số tiền này diễn ra ở thời điểm đã được vài tháng sau khi Quốc hội Mỹ phân bổ số tiền trong lúc diễn ra cuộc chiến của Do Thái ở Gaza.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói hôm 9/8 rằng bộ đã thông báo cho Quốc hội hôm 8/8 rằng chính phủ dự định giải ngân khoản viện trợ quân sự ngoại quốc trị giá hàng tỉ Mỹ kim cho Do Thái.

Trước đó, CNN đã đưa tin về việc sẽ cấp số tiền này từ Dự luật viện trợ bổ sung trị giá 14 tỉ Mỹ kim cho Do Thái đã được Quốc hội thông qua vào tháng 4.
Căng thẳng ở Trung Đông ngày càng gia tăng và nhiều người lo ngại cuộc chiến của Do Thái sẽ mở rộng ở Gaza, cuộc chiến này đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh Trung Đông rộng lớn hơn đã tăng thêm nữa sau khi có các cuộc tấn công gần đây giết chết thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Palestine Hamas Ismail Haniyeh ở Iran và chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut, những vụ này cũng làm tăng nguy cơ là Do Thái sẽ bị trả đũa.
Theo phía Do Thái, vụ đổ máu mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Do Thái và Palestine đã nổ ra vào ngày 7/10/2023 khi Hamas tấn công Do Thái, giết chết 1.200 người và bắt đi khoảng 250 con tin.
Bộ Y tế Gaza cho biết kể từ đó, cuộc tấn công quân sự của Do Thái vào khu vực do Hamas cai trị đã giết chết gần 40.000 người Palestine đồng thời làm cho gần như toàn bộ dân số 2,3 triệu người phải chạy lánh nạn, gây ra cuộc khủng hoảng về nạn đói và dẫn đến những cáo buộc về tội diệt chủng nhưng bị Do Thái phủ nhận.


Thủ Tướng Đức Kêu Gọi Do Thái Ký Kết Thỏa Thuận Ngừng Bắn


(Hình AFP: Thủ tướng Đức Olaf Scholz.)
-Hôm 11/8/2024, một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết trong một cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu ký kết một Thỏa thuận về Lệnh ngừng bắn và việc thả các con tin do Hamas bắt giữ.
Theo một tuyên bố của chính phủ Đức, ông Scholz nói với ông Netanyahu rằng nhiều mục tiêu quân sự trong cuộc chiến chống lại Hamas đã đạt được trong khi thương vong và nỗi thống khổ của người dân ở Gaza là rất lớn.

Phát ngôn viên nói: "Việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza sẽ là bước quyết định hướng tới việc giảm leo thang trong khu vực".
Trong một diễn biến liên quan, Do Thái mở rộng lệnh di tản tại Khan Younis ở phía Namg Dải Gaza ngay trong đêm, buộc hàng chục ngàn cư dân Palestine và các gia đình thất tán phải rời đi trong bóng tối, trong khi các vụ nổ từ việc pháo kích của xe tăng vang dội xung quanh họ.

Quân đội Do Thái cho biết họ đang tấn công các chiến binh của nhóm Hamas, vốn từng quản lý Gaza trước chiến tranh. Các chiến binh này đang sử dụng các khu vực đó để tổ chức các cuộc tấn công và bắn rocket.
Hôm 10/8, một cuộc không kích của Do Thái vào một trường học nơi người Palestine di tản đang trú tạm ở thành phố Gaza đã giết chết ít nhất 90 người, theo cơ quan phòng vệ dân sự, dẫn đến sự phản đối kịch liệt của quốc tế.
Quân đội Do Thái cho biết họ đã tấn công một chốt chỉ huy của phiến quân Hamas và Jihad Hồi giáo, một cáo buộc mà hai nhóm này bác bỏ như một cái cớ để tấn công, và đã giết chết 19 chiến binh.


5 Chiến Binh Thân Iran Bị Giết Trong Cuộc Không Kích ở Miền Đông Syria



(Hình AP: Bản đồ Syria.)
-Hai nguồn tin an ninh trong khu vực nói với thông tấn xã Reuters rằng một cuộc không kích nhắm vào một phương tiện đi lại ở miền đông Syria gần biên giới có an ninh lỏng lẻo với Iraq đã giết chết ít nhất 5 chiến binh của các đơn vị thân Iran.
Một trong những nguồn tin cho biết rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái nhưng không thể xác định máy bay không người lái đó thuộc quân đội nào.
Nguồn tin thứ hai cho biết rằng nó nhắm mục tiêu vào các chiến binh khi họ đổi ca tại một trạm kiểm soát.

Phần lớn biên giới phía Đông của Syria với Iraq được kiểm soát bởi các nhóm vũ trang liên kết với Iran và đã chiến đấu thay mặt cho lực lượng vũ trang của Syria trong suốt cuộc nội chiến ở nước này.
Họ gồm các nhóm vũ trang Iraq, vốn cũng kiểm soát phía biên giới của Iraq.
Biên giới này hiện là một trung tâm buôn lậu, với vũ khí được vận chuyển từ Iraq sang Syria và các hàng hóa khác được đưa vào Iraq.
Mỹ và Do Thái đều đã tiến hành các cuộc tấn công ở Syria nhắm các phe phái liên kết với Iran.


Vệ Binh Cách Mạng Iran Tổ Chức Diễn Tập Quân Sự


(Hình AFP: Người Iran cầm ảnh ông Ismail Haniyeh trong lễ tang ở Tehran hôm 1/8/2024.)
-Hôm 11/8/2024, hãng thông tấn chính thức của Iran, IRNA, cho biết rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran đang tổ chức các cuộc diễn tập quân sự ở các khu vực phía Tây của đất nước, sẽ kéo dài đến ngày 13/8.
Một viên chức lực lượng vũ trang nói với IRNA rằng các cuộc diễn tập, bắt đầu hôm 9/8, đang diễn ra ở tỉnh Kermanshah nằm ở phía Tây, gần biên giới với Iraq, nhằm "tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và cảnh giác".
Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Iran thề sẽ trả đũa Do Thái sau vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vào ngày 31/7 tại Tehran.

Iran và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas cáo buộc Do Thái thực hiện vụ ám sát ông Haniyeh vào ngày 31 tháng 7.
Do Thái không tuyên bố nhận hay phủ nhận trách nhiệm về vụ giết người, vốn càng làm tăng thêm lo ngại rằng cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas ở Dải Gaza sẽ lan rộng ra ở Trung Đông.
Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Ali Fadavi được truyền thông Iran dẫn lời cho biết hôm 9/8 rằng mệnh lệnh của nhà lãnh đạo tối cao Iran liên quan đến việc trừng phạt khắc nghiệt đối với Do Thái và trả thù cho ông Haniyeh là điều rõ ràng và sẽ được thực hiện theo "cách tốt nhất có thể".


Nga Thông Báo "Chiến Dịch Chống Khủng Bố" Tại Ba Vùng Giáp Biên Với Ukraine


(Ảnh AP, trích từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 9/8/2024, cho thấy một đoàn quân Nga đang di chuyển tại Sudzhansky, thuộc vùng biên Kursk.)
-Hôm 9/8/2024, chính quyền Nga thông báo tiến hành "chiến dịch chống khủng bố" tại vùng Kursk và hai vùng biên giới Belgorod và Briansk, giáp ranh với Kursk. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp lần thứ hai của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga kể từ cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Ukraine vào sâu trong vùng Kursk, bắt đầu cách nay bốn hôm.
Theo Ủy ban Quốc gia chống Khủng bố Nga, chiến dịch chống khủng bố tại ba vùng biên giới nói trên có mục tiêu "bảo đảm an toàn cho các công dân, xóa bỏ nguy cơ khủng bố do các nhóm phá hoại của kẻ thù". Tại các khu vực được đặt trong "tình trạng đặc biệt" chống khủng bố nói trên, việc đi lại bị giới hạn, các phương tiện giao thông có thể bị trưng dụng, điện thoại có thể bị theo dõi, kiểm soát được siết chặt tại các cơ sở hạ tầng chiến lược...

Theo thông tấn xã AFP, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo đã khai triển thêm một số đơn vị đến vùng biên giới. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga đăng nhiều hình ảnh cho thấy xe tăng bắn phá một số vị trí của Ukraine tại vùng Kursk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, "quân đội Nga dường như vẫn chủ yếu dựa vào các đơn vị có mặt tại chỗ, và các lực lượng ở hậu phương với đa số là tân binh và lực lượng không chính quy", và có thể chưa tính đến việc điều động một phần các lực lượng đang tham chiến tại Ukraine sang vùng Kursk.
Trên mạng Telegram, chỉ huy công ty lính đánh thuê Nga Wagner thông báo sẵn sàng khai triển lực lượng tại vùng này, nếu được chính quyền yêu cầu. Tuy nhiên, theo blogger quân sự Nga Trinakhati hôm 8/8, một số đơn vị Wagner "đang trên đường" đến Kursk. Trong giới dân tộc chủ nghĩa cứng rắn Nga, nhiều người kêu gọi Ðiện Cẩm Linh "tuyên chiến" với Ukraine. Một bài xã luận trên tờ Moskovski Komsomolets, nhật báo phổ thông tại Nga, bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy các lãnh đạo cấp cao chỉ nói đến một "hành động khiêu khích", hay "khủng bố".

Điều được nhiều nhà quan sát chú ý là sự vắng mặt của ông Valeri Guerassimov, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, trực tiếp phụ trách chiến dịch xâm lăng Ukraine, tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hôm qua. Hãng tin Mỹ Bloomberg, hôm 8/8, cho biết Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga đã xem nhẹ các cảnh báo trước đó về khả năng Ukraine tấn công vùng Kursk. Trong cuộc họp đầu tiên tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga sau khi Ukraine tấn công vùng này, Tổng tham mưu trưởng Nga đã cam đoan với Tổng thống Putin là cuộc tiến quân của Ukraine "đã bị chặn đứng".
Hôm 9/8, Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế (AIEA) kêu gọi "tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh một tai nạn nguyên tử". Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, chiến sự diễn ra tại khu vực gần với nhà máy điện nguyên tử Kursk, cách biên giới với Ukraine khoảng 60 cây số.


Tổng Thống Ukraine Thừa Nhận Hoạt Động Quân Sự ở Vùng Kursk của Nga


(Hình AP: Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.)
-Ngày thứ Bảy (10/8/2024), Tổng thống Volodymyr Zelenskyy lần đầu tiên thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Kursk của Nga và cho biết hoạt động này là một phần trong nỗ lực của Kyiv nhằm khôi phục công lý sau cuộc xâm lược năm 2022 của Nga.
Nga nói lực lượng Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk vào thứ Ba tuần trước và các blogger quân sự Nga thừa nhận họ đã đạt được một số tiến bộ, đồng thời nói rằng tình hình đã ổn định kể từ đó.

Ông Zelenskyy trước đó đã kín tiếng về hoạt động này.
Trong video phát biểu hàng đêm, Tổng thống nói ông đã thảo luận về hoạt động quân sự này với Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi, đồng thời không quên những trận chiến mà binh sĩ đang đối mặt ở mặt trận phía Đông đầy khó khăn.
"Hôm nay, tôi nhận được một số báo cáo từ Tổng tư lệnh Syrskyi về tiền tuyến và hành động của chúng ta nhằm đẩy cuộc chiến sang lãnh thổ của kẻ xâm lược", ông nói.
"Tôi biết ơn mọi đơn vị lực lượng phòng vệ vì thực hiện được điều đó. Ukraine đang chứng minh rằng mình thực sự có thể khôi phục công lý và bảo đảm áp lực cần thiết lên kẻ xâm lược".

Ông Zelenskyy trước đó đã ám chỉ đến hoạt động này, ca ngợi khả năng "gây bất ngờ" của quân đội và cảm ơn họ đã bắt binh sĩ Nga làm tù binh để sử dụng trong các cuộc đàm phán trong tương lai, đặc biệt nhắc đến tuần qua.
Tri ân lực lượng Ukraine dọc theo chiến tuyến dài 1.000 cây số, ông Zelenskyy đặc biệt nhắc tới các hành động ở khu vực Sumy ở phía Bắc, bên kia biên giới giáp ranh khu vực Kursk của Nga.
Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng bom điều hướng và các cuộc không kích khác ở Sumy, khiến nhiều người ồ ạt di tản.


Tổng Thống Ukraine: Nga Sử Dụng Phi đạn của Bắc Hàn Trong Cuộc Tấn Công Chết Chóc ở Ngoại Ô Kyiv


(Hình AP: Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.)
-Hôm 11/8/2024, các viên chức Ukraine cho biết rằng một cậu bé 4 tuổi và người cha 35 tuổi đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào ban đêm của Nga bên ngoài thủ đô Kyiv.
Ba người khác, trong đó có một thiếu niên, bị thương trong vụ tấn công ngay ở phía Đông thủ đô, mà Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho rằng có liên quan đến một phi đạn do Cộng sản Bắc Hàn sản xuất.
Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine trước đó cho biết nhà của các nạn nhân ở quận Brovary đã bị mảnh vỡ từ một phi đạn Nga bị bắn hạ rơi trúng.

Lực lượng Không quân Kyiv cho biết, cuộc tấn công ban đêm của Mạc Tư Khoa còn bao gồm 57 máy bay không người lái tấn công do Iran sản xuất, được Nga khai triển trên khắp Ukraine. 53 chiếc trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine phá hủy.
Thông báo cho biết, Nga đã bắn tổng cộng 4 phi đạn KN-23 do Cộng sản Bắc Hàn sản xuất nhưng không nêu rõ số phận của 3 phi đạn còn lại.
Thông tấn xã Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo trên.

Cố vấn hàng đầu của ông Zelenskyy trước đó đã nói rằng thương vong ở Brovary là vì một chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi.


Quốc Vương Anh Charles III Hoan Nghênh Tinh Thần Đoàn Kết Bài Bạo Lực Trong Cộng Đồng


(Ảnh AP / Kirsty Wigglesworth, minh họa) - Vua Anh Charles III và hoàng hậu Camilla, Luân Đôn, ngày 17/07/2024.)
-Hôm 10/8/2024, tại Anh, vài chục cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trên toàn quốc, khoảng mươi ngày sau khi bùng phát bạo loạn của những người có tư tưởng dân tộc cực đoan, bài người Hồi giáo và bài ngoại. Hơn 700 người đã bị bắt giữ vì có hành vi bạo lực.
Bị chỉ trích vì giữ im lặng suốt những ngày qua, vua Charles Đệ Tam tối hôm 9/8/2024 đã lên tiếng. Điện Buckingham cho biết nhà vua hy vọng các giá trị về tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp củng cố đoàn kết quốc gia. Từ Luân Đôn, thông tín viên Emeline Vin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

"Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Keir Starmer, vua Charles Đệ Tam đã cảm ơn lực lượng cảnh sát và cứu thương vì đã hành động để làm dịu tình hình.... Vua Anh Quốc hoan nghênh "tinh thần cộng đồng đã chống lại sự hung hăng của một nhóm thiểu số", hai ngày sau những cuộc biểu tình lớn chống phân biệt chủng tộc trước các cuộc bạo loạn dân tộc chủ nghĩa cực đoan trên khắp Vương quốc Anh. Một phát ngôn viên điện Buckingham cũng nhấn mạnh các giá trị đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau, những giá trị mà Hoàng gia Anh vẫn đề cao.
Đây là lần đầu tiên quốc vương bày tỏ ý kiến về các cuộc bạo loạn chống nhập cư đang gia tăng trên toàn quốc, kể từ khi xảy ra cái chết của 3 bé gái trong một vụ tấn công bằng dao hồi cuối tháng 7 vừa qua, trong bối cảnh rất nhiều tin giả đang lan truyền. Mặc dù vua Charles Đệ Tam hiện đang nghỉ ở Scotland, sự im lặng của ông đã khiến một số người Anh khó chịu, vì theo họ vai trò của nhà vua là bảo đảm đoàn kết thống nhất. Cho đến nay, vẫn chưa có thành viên nào của Hoàng gia đến thăm các thành phố xảy ra bạo loạn.


Bầu Cử Venezuela: Tổng Thống Maduro Dứt Khoát Không Thương Lượng Với Phe Đối Lập


(Hình AP / Matias Delacroix: Ông Nicolas Maduro phát biểu trước báo giới tại Tối cao Pháp viện Venezuela, ngày 9/8/2024.)
-Trả lời báo chí sau khi ra khỏi Tối cao Pháp viện Venezuela hôm 9/8/2024, Tổng thống Nicolas Maduro đã bác bỏ mọi thương lượng với phe đối lập, đồng thời kêu gọi lãnh đạo của phe này nên ra đầu thú.
Chính Tổng thống Maduro đã yêu cầu Tối cao Pháp viện xem xét để chứng nhận chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử ngày 28/07, trong khi nhiều nước, kể cả các nước bạn của Venezuela, đã yêu cầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố các biên bản bầu cử để chứng minh là đã không có gian lận phiếu như tố cáo của phe đối lập. Từ thủ đô Caracas của Venezuela, thông tín viên Alice Campaignolle của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Đương kim Tổng thống là người cuối cùng trả lời thẩm vấn tại tòa trước khi các Thẩm phán lui vào để xem xét toàn bộ các thông tin thu thập được.

Trong số 10 ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28/07, có một người đã không đến trả lời trước tòa vì sợ bị bắt giữ, đó là ứng cử viên của phe đối lập Edmundo Gonzalez.
Tổng thống Nicolas Maduro đã không bỏ lỡ dịp này để đả kích đối thủ. Ông nói: " Một ứng cử viên đang lẩn trốn, đã kêu gọi đảo chính nhưng lại không dám xuất hiện trước quốc dân. Thật xấu hổ cho những ai đã từng bỏ phiếu cho kẻ hèn nhát này".
Trong bài phát biểu dài, Tổng thống Venezuela đã chỉ trích nặng nề phe đối lập, nhất là lãnh đạo của phe này, bà Maria Corina Machado, người đã đề nghị ân xá cho Tổng thống Maduro trong trường hợp ông chấp nhận một sự chuyển tiếp chính trị.
Ông Maduro nói: " Về việc thương lượng, tôi nghĩ người duy nhất cần thương lượng với bà Machado chính là Công tố viên. Bà ấy phải ra đầu thú để trả lời về những tội ác của mình".
Tòa án có thời hạn 15 ngày, có thể được triển hạn, để ra quyết định, nhưng không ai chờ đợi là phán quyết của tòa sẽ giúp giải quyết khủng hoảng. Những phát biểu của Tổng thống Nicolas Maduro cũng không cho thấy là tình hình sẽ lắng dịu".


Bangladesh: Sinh Viên Sơn Tường Xóa Bỏ Thông Điệp Thù Hận, Tuyên Truyền của Chính Quyền Cũ


(Ảnh RFI / Nicolas Rocca, minh họa: Các sinh viên phân làn giao thông ở Dhaka, thủ đô của Bangladesh, ngày 8/8/2024.)
-Thách thức hàng đầu với chính phủ lâm thời Bangladesh là hòa giải dân tộc, khôi phục trật tự, ngăn ngừa bạo lực. Hôm 10/8/2024, hành động đầu tiên của giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus, người vừa trở về nước đảm nhiệm chức Thủ tướng chính phủ lâm thời, là tưởng niệm những anh hùng của nền độc lập Bangladesh.
Tân Thủ tướng cũng viếng thăm quê hương của Abu Sayeed, người sinh viên đầu tiên hy sinh vì đạn của cảnh sát, hôm 16/07. Sinh viên, lực lượng nòng cốt của phong trào phản kháng chống chế độ tham nhũng của Thủ tướng Sheikh Hasina, tiếp tục đứng ở tuyến đầu của các nỗ lực khôi phục nền Dân chủ.

Tại thủ đô Dhaka, sinh viên tham gia đông đảo vào hoạt động sơn lại tường để nhằm xóa bỏ những thông điệp hận thù, các khẩu hiệu thời cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, đồng thời bảo vệ những dấu ấn của phong trào tranh đấu. Từ Dhaka, đặc phái viên Nicolas Rocca của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
"Tại góc phố nào cũng có các nhóm sinh viên, ủng hộ biểu tình, với chổi sơn trên tay. Mục tiêu của họ là sơn lại các bức tường của thủ đô, chủ yếu là để lưu dấu phong trào tranh đấu. Một phụ nữ cho biết: "Nếu quan sát, các vị có thể thấy có nhiều khẩu hiệu chính trị. Chúng tôi không muốn là mọi người quên đi đóng góp của các sinh viên. Việc sơn lại tường cũng là một việc chưa có tiền lệ, bởi chúng tôi không muốn duy trì các thông điệp chính trị thù hận tại đây".

Các sinh viên, làm công việc của nghệ sĩ, tổ chức lại để xóa bỏ những khẩu hiệu tuyên truyền của cựu Thủ tướng, hoặc những dòng chữ graffiti nhục mạ người khác. Một thanh niên nói: "Chúng tôi muốn tẩy sạch những bức tường này bởi ở đây có quá nhiều dòng chữ thô tục. Chúng tôi sẽ xóa chúng đi và thay vào đó là những hình ảnh mới đầy sắc màu và mang tính phản kháng". Một phụ nữ khác nói thêm: "Chúng tôi trước hết muốn vinh danh những con người đã hy sinh vì nghĩa lớn. Đấy chính là sức mạnh của phong trào sinh viên, của tuổi trẻ".

Một chiếc xe 4x4 màu vàng dừng lại, đưa thức ăn đến cho các sinh viên. Vô số những hành động hào phóng như vậy đang được tiếp tục, nhắc lại thời điểm gắn bó toàn xã hội Bangladesh. Một phụ nữ bày tỏ: "Đây là một thời điểm tuyệt vời! Thật đáng ngưỡng mộ. Giới trẻ làm việc cả ngày lẫn đêm. Trời rất nóng, nhưng họ không hề bỏ cuộc. Họ phân luồng giao thông, lập lại trật tự mà xã hội này đang hết sức cần".
Trong tình trạng cảnh sát vắng mặt, tại một số khu phố, người dân tập hợp lại trước các khu chung cư để ngăn ngừa mọi hành động trộm cắp, hành hung".
Theo thông tấn xã Reuters hôm 9/8, hàng trăm người đã biểu tình tại thủ đô Dhaka phản đối tình trạng bạo lực nhắm vào cộng đồng thiểu số người Hindu kể từ khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và chạy trốn khỏi đất nước hồi đầu tuần này. Ít nhất một giáo viên thiệt mạng, và 45 người bị thương. Người Hindu, chiếm khoảng 8% trong tổng số 170 triệu dân Bangladesh vốn có truyền thống ủng hộ đảng Liên đoàn Awami của cựu Thủ tướng Hasina.
Trên mạng X hôm 8/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng kêu gọi bảo đảm an toàn cho người Hindu và các nhóm thiểu số khác tại Bangladesh.


Nguy Cơ Động Đất "Cực Mạnh": Chính Quyền Nhật Kêu Gọi Dân Không "Dự Trữ Quá Nhiều" Thực Phẩm


(Ảnh REUTERS / Yomiuri - minh họa: Cảnh thành phố Sendai, Nhật Bản, sau động đất và sóng thần ngày 11/3/2011.)
-Sau khi lần đầu tiên Tokyo đưa ra cảnh báo về "động đất cực mạnh"(mégaséism) kể từ trận động đất sóng thần năm 2011, nhiều người dân Nhật đổ dồn mua sắm thực phẩm dự trữ đề phòng thảm họa. Chính quyền Nhật hôm 9/8/2024 kêu gọi dân chúng không nên "dự trữ quá nhiều".
Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Ngư nghiệp Nhật Bản đề nghị mọi người chỉ nên dự trữ thực phẩm đủ dùng từ 3 ngày cho đến một tuần cho một người. Theo thông tấn xã AFP, hôm 10/8, tại một siêu thị ở Tokyo, việc mua nước uống đã được giới hạn về số lượng, do nguồn cung không bảo đảm. Các mặt hàng được tìm mua nhiều nhất là nước uống, đồ hộp, bồn vệ sinh di động, theo mạng Rakuten.

Sau trận động đất ngoài khơi miền Nam đảo Kyushu, với 7,1 độ Richter, hôm 8/8, cơ quan dự báo Khí tượng Nhật Bản (JMA) ra thông báo cho biết "có xác suất khá cao sẽ xảy ra một trận động đất mạnh mới, mạnh hơn nhiều so với mức bình thường". Cùng ngày các chuyến tàu cao tốc giữa Tokyo và Osaka, miền Tây Nhật Bản, được lệnh giảm tốc độ để đề phòng động đất. Giai đoạn phòng ngừa này có thể kéo dài khoảng một tuần lễ theo cơ quan đường sắt Nhật.
Hôm 9/8, một trận động đất mới với hơn 5 độ Richter đã xảy ra tại Tokyo và nhiều vùng phụ cận. Nhiều nhà cao tầng tại Tokyo rung chuyển vì động đất, các tuyến tàu điện ngầm phải tạm ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn.
Nhật Bản nằm trong "vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực động đất xảy ra nhiều nhất thế giới. Hàng năm, quốc gia 125 triệu dân này phải hứng chịu khoảng 1.500 trận động đất lớn nhỏ. Hồi tháng 1/2024, ít nhất 318 người chết trong một trận động đất mạnh ở miền Trung. Tuy nhiên, nhìn chung động đất tương đối ít gây thiệt hại tại Nhật do việc xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn chống động đất, và dân chúng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa.
Trong 30 năm tới, chính quyền Nhật dự kiến xác suất lên đến 70% là sẽ có một cuộc động đất "cực mạnh", tương tự như đại thảm họa nguyên tử Fukushima, khiến hơn 18.000 người chết và mất tích.


Hán Thành: Bắc Hàn Thả Thêm Khí Cầu Rác Về Phía Nam Hàn



(Hình REUTERS: Khí cầu rác của Bắc Hàn.)
-Quân đội Nam Hàn cho biết, Cộng sản Bắc Hàn lại thả khí cầu mang theo rác về phía Namg Hàn.
Tham mưu trưởng liên quân Nam Hàn hôm 10/8/2024 nói rằng gió có thể thổi khí cầu đến các khu vực phía Bắc thủ đô Hán Thành của Nam Hàn.
Tòa thị chính Hán Thành và chính quyền tỉnh Kyunggi đã đưa ra cảnh báo bằng tin nhắn, kêu gọi người dân cảnh giác với các vật thể từ trên trời rơi xuống và báo cáo cho quân đội hoặc cảnh sát nếu họ phát giác bất kỳ quả khí cầu nào.
Không có báo cáo ngay lập tức về thương tích hoặc thiệt hại tài sản.
Cộng sản Bắc Hàn trong những tuần gần đây đã thả hơn 2.000 quả khí cầu mang theo rác như giấy vụn, vải vụn và đầu lọc thuốc lá về phía Namg Hàn nhằm trả đũa việc các nhà hoạt động dân sự Nam Hàn thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án những hoạt động như vậy vì nước này hết sức nhạy cảm trước bất kỳ lời chỉ trích nào từ bên ngoài đối với sự cai trị độc đoán của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Lần cuối cùng Cộng sản Bắc Hàn thả khí cầu về phía Namg Hàn là vào ngày 24/7, và rác thải do ít nhất một trong số quả khí cầu mang theo đã rơi xuống khu dinh thự Tổng thống Nam Hàn, làm dấy lên lo ngại về khả năng dễ bị tổn thương của các cơ sở quan trọng của Nam Hàn.
Cơ quan an ninh Tổng thống Nam Hàn cho biết rằng khí cầu không chứa vật liệu nguy hiểm và không có ai bị thương.
Đáp lại hành động của Cộng sản Bắc Hàn, Nam Hàn đã kích hoạt các loa phóng thanh trên tiền tuyến để phát các thông điệp tuyên truyền và các bài hát K-pop. Các chuyên gia cho rằng Bắc Hàn ghét những chương trình phát sóng như vậy vì lo ngại nó có thể khiến quân đội và người dân ở tiền tuyến mất tinh thần.


Quân Đội Phi Luật Tân Lên Án Không Quân Trung Quốc Có Hành Động "Nguy Hiểm" ở Biển Đông

-Quân đội Phi Luật Tân hôm 10/8/2024 cho biết họ lên án mạnh mẽ "những hành động nguy hiểm và khiêu khích" của lực lượng Không quân Trung Quốc tại khu vực gần bãi cạn đang tranh chấp ở Biển Đông.
Hãng tin Reuters loan tin trên trong cùng ngày, cho biết đây là lần đầu tiên Phi Luật Tân phàn nàn về các hành động nguy hiểm của máy bay Trung Quốc, trái ngược với tàu Hải quân hoặc tàu Tuần duyên, kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nhậm chức vào năm 2022.

Phi Luật Tân cho biết trong một tuyên bố rằng hai máy bay thuộc Không quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thực hiện một số động tác bay nguy hiểm và thả pháo sáng vào đường bay của một máy bay cánh quạt NC-212i thuộc Không quân Phi Luật Tân đang thực hiện chuyến tuần tra hàng hải thường lệ trên bãi cạn Scarborough vào sáng thứ Năm (8/8).
Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Phi Luật Tân Romeo Brawner được thông tấn xã Reuters dẫn lời rằng: "Điều này gây nguy hiểm đến tính mạng của quân nhân chúng tôi đang thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải gần đây trong vùng biển của Phi Luật Tân", đồng thời nói thêm rằng máy bay Trung Quốc đã can thiệp vào các hoạt động bay hợp pháp và điều đó là vi phạm luật pháp quốc tế về an toàn hàng không.
Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Manila chưa phản hồi những thông báo trên của Phi Luật Tân.
Bãi cạn Scarborough cách đảo Luzon của Phi Luật Tân khoảng 230 cây số và cách bờ biển Đông-Nam Trung Quốc khoảng 1.000 cây số.
Cả Trung Quốc và Phi Luật Tân đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Phi Luật Tân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét