Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :19/12/2023 - Mỹ Loan

Mỹ lập liên quân quốc tế đối phó với phiến quân Houthi tại Hồng Hải
Để đối phó với các cuộc tấn công ngày càng nhiều của lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen nhắm vào các tàu chở hàng qua Hồng Hải bị xem là “có liên hệ với Israel”, ngày 18/12/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã thông báo thành lập liên minh 10 nước để bảo đảm an ninh trên tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng này. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại trụ sở Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách vùng Hồng Hải, Bahrain, ngày 19/12/2023. AP - Tara Cop - Anh Vũ
<!>
Trong một thông cáo, ông Lloyd Austin cho biết, cùng với Hoa Kỳ, các nước Pháp, Anh, Bahrein, Canada, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Seychelles sẽ tham gia liên quân bảo vệ giao thông hàng hải qua Hồng Hải. Trước đó trong ngày, lực lượng phiến quân Houthi nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công mới vào các tàu mà họ coi là “có liên hệ với Israel”.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình:

“Người bảo vệ thịnh vượng” là tên của chiến dịch. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ hồi đầu tháng đã thông báo nghiên cứu vấn đề này. Phải nói rằng các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, vào các tàu thương mại đang gia tăng cường độ.

Cuối tuần qua đã có ít nhất 15 drone và các loại đầu đạn khác bị bắn chặn. Nhiều công ty vận tải biển lớn đã quyết định dừng đi qua Hồng Hải. Có tới 40% lượng hàng hóa trao đổi giữa châu Á và châu Âu đi qua vùng biển này, cho nên đây là tuyến hàng hải vô cùng quan trọng.

Trong số những nước tham gia chiến dịch, có Vương Quốc Anh, Pháp hay Seychelles và tất nhiên là Mỹ, nước vẫn luôn hiện diện trong vùng với hạm đội 5 đóng tại Barhein.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin, người đã thông báo thành lập chiến dịch “Người bảo vệ thịnh vượng” , hiện đang có mặt ở Trung Đông. Hôm nay dự kiến ông có cuộc họp với những người đồng cấp của một số nước trong vùng.

Trước thông báo nói trên, trong chuyến công du Israel, ông Lloyd Austin đã tố cáo Iran gây căng thẳng trong vùng, cùng với lực lượng Houthi ở Hồng Hải và với Hezbollah ở Liban. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cũng kêu gọi Iran làm giảm căng thẳng.

Gaza: Mỹ sẵn sàng tiếp tục cung cấp cho Israel mọi vũ khí cần thiết

Công du Israel hôm qua, 18/12/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã khẳng định với thủ tướng Benjamin Netanyahu là Washington sẵn sàng tiếp tục cung cấp cho Israel những loại vũ khí mà Tel Aviv cần, kể cả các loại đạn dược quan trọng, xe chiến thuật và hệ thống phòng không.


Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin (P) và đồng nhiệm Israel Yoav Gallant (T) họp tại Tel Aviv, Israel, ngày 18/12/2023. REUTERS - PHIL STEWART
Thùy Dương
Theo Reuters, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với đồng nhiệm Israel Yoav Gallant, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tuyên bố Hamas là một « nhóm khủng bố cuồng tín » và cần làm mọi cách để ngăn cản lực lượng này tiến hành các vụ tấn công mới nhắm vào Israel. Thế nhưng, trong bối cảnh Israel ngày càng bị quốc tế chỉ trích về các vụ oanh kích khốc liệt gây nhiều thiệt hại nhân mạng cho thường dân ở dải Gaza, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cũng lưu ý Tel Aviv về việc bảo vệ thường dân và hướng đến việc giảm các cuộc giao tranh cường độ cao ở Gaza.

Còn tại Liên Hiệp Quốc, theo dự kiến ban đầu, hôm qua Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột ở dải Gaza và để hàng cứu trợ được đưa đến vùng lãnh thổ này, thế nhưng cuộc họp đã được dời lại đến hôm nay, 19/12. Sau khi dự thảo nghị quyết lần trước bị Mỹ phủ quyết, Hội đồng Bảo An lần này muốn bảo đảm là văn bản sẽ được các thành viên nhất trí ủng hộ.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten tường trình :

Việc hoãn cuộc bỏ phiếu chắc chắn có nghĩa là đến tối hôm qua khả năng Mỹ lại phủ quyết vẫn có thể xảy ra, nên các nhà ngoại giao không mạo hiểm đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội Đồng Bảo An.

Có thể có hai điểm quan trọng dễ bị phản đối. Thứ nhất là từ ngữ mô tả việc đình chiến cần phải có để tiến hành viện trợ nhân đạo quy mô và hiệu quả, nhưng Hoa Kỳ vốn dị ứng với cụm từ « ngưng bắn ». Theo các tin đồn thì dường như nước soạn dự thảo nghị quyết, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, đã thay đổi cụm từ « chấm dứt khẩn cấp và lâu dài cuộc xung đột » thành cụm từ « đình chiến » để Mỹ, đồng minh của Israel, dễ chấp nhận hơn.

Trái lại, việc văn bản không đề cập đến Hamas sẽ là một vấn đề đối với Washington. Khối các nước Ả Rập, ngay từ khi xung đột bắt đầu bùng phát đã lên án công khai các hành động khủng bố của Hamas hôm 07/10, nhưng nay dứt khoát từ chối gọi tổ chức này là « phong trào khủng bố » và xem Hamas là một lực lượng chính trị.

Văn bản dự thảo nghị quyết đặc biệt kêu gọi tiến hành viện trợ « bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không » sau 2 tháng dải Gaza bị phong tỏa hoàn toàn. Cuộc bỏ phiếu có thể được tổ chức chiều nay.

Mỹ, Nhật, Hàn chia sẻ dữ liệu ''trực tiếp'' về tên lửa Bắc Triều Tiên

Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm nay, 19/12/2023, cho biết đã kích hoạt một hệ thống mới để phát hiện trực tiếp và đánh giá về các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Thông báo của Seoul, Tokyo và Washington được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng cho biết hôm qua đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 (Hỏa Tinh-18), để thẩm định lực lượng hạt nhân Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng cho chiến tranh ở mức độ nào.


Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ tư trái sang) họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia sau vụ Bắc Triều Tiên thử tên lửa, Seoul, Hàn Quốc, ngày 18/12/2023. AP
Thùy Dương
Reuters trích dẫn bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Shin Won Sik cho biết là theo cơ chế mới, ba nước Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ chia sẻ thông tin về địa điểm phóng tên lửa, quỹ đạo bay và điểm va chạm của tên lửa Bắc Triều Tiên suốt ngày đêm. Cho đến nay, Hoa Kỳ chỉ mới chia sẻ thông tin riêng rẽ cho Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình MBN hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc nói : « Chúng tôi sẽ có nhiều dữ liệu cảnh báo về tên lửa của Bắc Triều Tiên sớm hơn và có thể đảm bảo đủ thời gian để đáp trả hiệu quả ». Mỹ và hai đồng minh Nhật - Hàn xem cơ chế mới là một cột mốc quan trọng thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên và tăng cường khả năng bảo đảm an toàn cho người dân.

Về phản ứng của Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng xem hệ thống chia sẻ thông tin trực tiếp của Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là nỗ lực của Washington "nhằm kích động đối đầu và tăng cường lợi thế quân sự của Mỹ trong khu vực".

Bắc Triều Tiên hôm nay cho biết đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18, được mô tả là tên lửa « mạnh nhất » vận hành bằng nhiên liệu rắn.

Vụ phóng hôm qua là lần thử nghiệm thứ 3 tên lửa liên lục địa chạy bằng nhiên liệu rắn của Bình Nhưỡng, sau hai lần thử vào tháng 04 và 07/2023. Theo giới quan sát, vụ thử cho thấy Bắc Triều Tiên vẫn nỗ lực cải thiện công nghệ tên lửa. Sử dụng nhiên liệu rắn, tên lửa được phóng nhanh hơn, dễ vận hành hơn và khó bắn chặn hơn.

Phần Lan ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ

Phần Lan hôm qua, 18/12/2023, đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ, một ngày sau khi Nga đưa ra những lời “cảnh cáo” Helsinki sau khi Phần Lan gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (P) và bộ trưởng Quốc Phòng Phần Lan Antti Häkkänen (G) tại trụ sở bộ Ngoại Giao Mỹ ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 18/12/2023. AP - Susan Walsh
Phan Minh
Theo hãng tin Pháp AFP, thỏa thuận hợp tác quốc phòng sẽ tăng cường khả năng tương tác quân sự, bao gồm cả những cuộc thao dượt chung giữa quân đội hai nước.

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận ở Washington, với sự hiện diện của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, bộ trưởng Quốc Phòng Phần Lan Antti Häkkänen đã ca ngợi “dấu hiệu mạnh mẽ về cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ Phần Lan và toàn bộ Bắc Âu”.

Bộ trưởng Häkkänen nói : “Chúng tôi không hy vọng Hoa Kỳ đảm trách phòng thủ của Phần Lan. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho nền quốc phòng của mình và chia sẻ gánh nặng trong khu vực, và thậm chí là hơn thế nữa. Tuy nhiên, thỏa thuận này tăng cường đáng kể khả năng phối hợp hành động trong mọi tình huống.”

Trước đó một ngày, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nhà nước Nga, tổng thống Vladimir Putin cáo buộc phương Tây đã “lôi kéo” Phần Lan vào NATO và khẳng định Matxcơva từ lâu đã giải quyết xong các tranh chấp lãnh thổ hồi giữa thế kỷ 20 với Helsinki. Đồng thời, chủ nhân điện Kremlin cũng tuyên bố thành lập một quân khu mới ở sát Phần Lan.

AFP nhắc lại rằng trong nhiều thập kỷ, Phần Lan đã luôn tìm cách tránh chính thức gia nhập NATO vì sợ làm phật lòng nước láng giềng khổng lồ. Nhưng Helsinki đã thay đổi lập trường sau khi Nga bất ngờ xua quân xâm lược Ukraina hồi tháng 02/2022.

Quân đội Ukraina đối mặt với tình trạng cạn kiệt vũ khí

Hãng tin Reuters ngày 18/12/2023, dẫn lời một tướng chỉ huy quân đội Ukraina cho biết các binh sĩ của nước này trên các mặt trận đang thiếu vũ khí, đạn pháo đến mức phải hạn chế một số chiến dịch quân sự.


Vũ khí được đưa lên máy bay để cung cấp cho quân đội Ukraina chống quân xâm lược Nga. Căn cứ Không quân Mỹ Dover, ngày 21/01/2022. AP - Mauricio Campino
Anh Vũ
Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy chiến dịch phản công quân Nga, xác nhận với Reuters rằng họ « đang gặp vấn đề về đạn dược ». Theo ông, số lượng đạn viện trợ nhận được không đủ để quân đội Ukraina đối phó với các cuộc tấn công liên tục của quân Nga.

Vị tướng này cho biết thêm quân Ukraina hiện không thể duy trì sự hiện diện trên tất cả các chiến tuyến, một số khu vực đang phải chuyển sang thế phòng thủ, để có thể tiếp tục các cuộc tấn công ở hướng khác.

Hãng tin Nhật NHK cho biết, trong một cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua, lãnh đạo tình báo Ukraina, Kyrylo Budanov, đã nói rằng để duy trì được sức mạnh hiện nay cần phải huy động thêm nhiều lính mới.

Trong khi đó, Nhà Trắng, qua lời phát ngôn viên John Kirby, hôm qua cảnh báo không còn phương tiện để hỗ trợ quân sự cho Ukraina, sau gói viện trợ cuối cùng cuối năm nay, trong khi Quốc Hội Mỹ vẫn đang chặn việc thông qua ngân sách 61 tỷ đô la viện trợ bổ sung cho Kiev, để gây sức ép với chính quyền Biden về chính sách nhập cư. Ít ngày trước kỳ nghỉ cuối năm, Quốc Hội Hoa Kỳ chỉ chấp thuận viện trợ 300 triệu đô la cho Kiev trong năm 2024.
Pháp: Ủy ban lưỡng viện tiếp tục bàn về dự luật nhập cư
Một tuần sau khi bị Hạ Viện Pháp chặn việc thảo luận về dự luật nhập cư, vốn được xem là trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Emmanuel Macron, 

Ủy ban lưỡng viện đặc biệt đã được triệu tập họp kín vào 17 giờ ngày 18/12/2023 để thảo luận nhằm đạt thỏa thuận và cùng đưa ra một bản dự luật nhập cư.

Toàn cảnh Quốc Hội Pháp ngày 11/12/2023 trong phiên họp bỏ phiếu bác bỏ việc đưa ra thảo luận dự luật nhập cư của chính phủ. REUTERSFR - STEPHANIE LECOCQ
Thùy Dương
Tuy nhiên, theo AFP, ngay sau khi bắt đầu, cuộc họp của Ủy ban lưỡng viện đặc biệt đã bị đình chỉ đến 4 tiếng đồng hồ. Sau ít giờ thảo luận, đến đêm qua cuộc họp lại bị đình chỉ tiếp vì những bất đồng giữa chính phủ và cánh hữu. Đến 10 giờ 30 sáng hôm nay, 7 dân biểu Hạ Viện và 7 thượng nghị sĩ đại diện Quốc hội lưỡng viện Pháp mới họp trở lại.

Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérald Darmanin, người đề xuất dự thảo luật đầu tiên, hôm nay trên đài France 2 tỏ vẻ lạc quan là các bên sẽ đạt thỏa thuận để đưa ra một dự luật mới, nhưng ông nhấn mạnh là « không phải với bất cứ giá nào, với bất cứ điều kiện nào ».

Theo bộ trưởng Darmamin, hiện giờ bất đồng chủ yếu liên quan đến trợ cấp xã hội, nhất là các điều kiện để người nước ngoài được hưởng trợ cấp nhà ở (APL). Ông bảo vệ quan điểm « có những những người làm việc và cần được hỗ trợ, dù đó là người Pháp hay người nước ngoài, và có những người không làm việc nên không thể được trợ cấp, bất kể họ là người Pháp hay người nước ngoài ».

Bruno Retailleau, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR) tại Thượng Viện, yêu cầu thủ tướng Elizabeth Borne « tôn trọng các cam kết » về hạn chế trợ cấp nhà ở cho người nước ngoài nhằm đạt thỏa thuận mới về dự luật nhập cư. Hiện nay, cánh hữu đề xuất là người nước ngoài chỉ được nhận trợ cấp xã hội, kể cả trợ cấp nhà ở, sau 5 năm cư trú tại Pháp, và nếu họ làm việc thì thời hạn này được rút xuống còn 30 tháng.

Nếu Ủy ban lưỡng viện đặc biệt đạt thỏa thuận ngay trong hôm nay, dự luật sẽ được biểu quyết vào tối nay tại Thượng Viện (19 giờ) và Hạ Viện (21 giờ 30).

Vatican chấp nhận ban phép lành cho các cặp đồng tính

Vatican hôm qua, 18/12/2023, đã chính thức bật đèn xanh cho việc ban phép lành cho các cặp đồng tính và những cặp sống “bất hợp lệ” khác, theo quan điểm của Giáo hội, như các cặp tái hôn hay sống không hôn thú. Tuy nhiên, Tòa Thánh nhấn mạnh việc ban phép lành phải được thực hiện bên ngoài các nghi lễ Công Giáo.

Giáo hoàng Phanxicô tại Roma, Ý, ngày 22/11/2023. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE
Phan Minh
Từ Roma, thông tín viên Éric Senanque giải thích :

Cụ thể là kể từ giờ, một linh mục hoặc một giám mục có thể ban phép lành cho các cặp đồng tính. Nghi thức này có thể được thực hiện nhân một cuộc hành hương, một cuộc gặp gỡ cá nhân với một chức sắc cao cấp, nhân chuyến viếng thăm một thánh địa, hoặc thậm chí nhân những buổi cầu nguyện theo nhóm.

Tuy nhiên, Vatican nêu rõ là hình thức ban phép lành này “không được ấn định như là một nghi lễ bởi các hàng giáo phẩm, để không gây nhầm lẫn với việc ban phép lành của bí tích hôn phối”.

Do vậy, không có văn bản chính thức nào dành cho loại nghi thức này và Vatican cũng không muốn đặt ra một tiêu chuẩn nào cả. Chính vị chức sắc cử hành buổi lễ sẽ tự chọn lời lẽ phù hợp. Vatican gợi ý rằng phép lành dành cho những cặp này có thể là dưới hình thức một lời cầu nguyện ngắn như “cầu xin bình an, sức khỏe, tinh thần kiên nhẫn, đối thoại và tương trợ lẫn nhau”.

Cuối cùng, để được hưởng nghi thức này, các cặp đồng tính không cần phải đáp ứng bất cứ tiêu chí nào. Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin nêu rõ rằng những người này “không phải đáp ứng các đòi hỏi về đức hạnh nào”.
Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc : Hơn 100 người thiệt mạng
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập sau trận động đất kinh hoàng trong đêm qua, 18/12/2023, tại miền tây bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 126 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Riêng ở tỉnh Cam Túc, chính quyền địa phương ghi nhận 113 người thiệt mạng và hơn 530 người bị thương tính đến sáng hôm nay 19/12/2023.

Cứu nạn tại tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, ngày 19/12/2023, sau trận động đất trong đêm. via REUTERS - CHINA DAILY
Phan Minh
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :

Những đống đổ nát của những ngôi nhà được dọn dẹp bởi lực lượng cứu hộ trong trang phục huỳnh quang, tương phản với màu đen của đêm lạnh giá ở vùng chân núi Tây Tạng vào mùa đông. Trung Quốc sáng nay thức dậy với những hình ảnh được truyền thông Nhà nước và mạng xã hội đăng tải, cho thấy người dân giật mình thức dậy và hoảng hốt lao xuống cầu thang trong bộ áo khoác để thoát khỏi những ngôi nhà rung chuyển, nhiều người thậm chí vẫn còn mặc đồ ngủ. Lửa được đốt trong sân hoặc trên những con phố để sưởi ấm cho các nạn nhân lạnh cóng.

Một sinh viên năm thứ nhất trường đại học Nông Nghiệp ở Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, cho biết qua điện thoại là cả ký túc xá của anh vẫn còn bàng hoàng. Anh kể : « Khoảng nửa đêm, vào lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi cảm thấy giường bắt đầu rung lắc. Tôi cứ tưởng là người bạn ở giường phía trên trằn trọc và liên tục trở mình rất mạnh. Sau đó, điện thoại của chúng tôi nhận được những cảnh báo. Tất cả chúng tôi nhanh chóng mặc quần áo và lao xuống tầng dưới. Có một sân bóng rổ ngay dưới ký túc xá. Chúng tôi xuống đó và đứng chờ. »

Chủ tịch Trung Quốc hôm nay đã ra chỉ thị huy động tối đa lực lượng cứu hộ và nhanh chóng tìm nơi tạm trú cho các nạn nhân. Các tòa nhà, đường sá và các công trình thủy lực đều bị hư hại do trận động đất cùng với gần 150 dư chấn xảy ra sau đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét