Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023

Nước Mỹ Đã Mừng Lễ Lao Động 2023! & Báo Động! Đất Mỹ Cướp Bóc Xảy Ra Khắp Nơi! Và Kính Chuyển Tin Nóng Biến Chuyển Thế Giới Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Hôm Qua: Cả Nước Mỹ Đã Mừng Lễ Lao Động 2023!-Cứ vào thứ Hai, tuần lễ đầu tiên của tháng 9, người Mỹ kỷ niệm Lễ Lao động. Ngày nay, hầu hết mọi người đều kỷ niệm ngày lễ này như là ngày chính thức kết thúc mùa Hè, bằng các buổi đi xa, cắm trại, họp mặt gia đình và các cuộc diễn hành. Nhưng trước hết đây là ngày để tôn vinh những người lao động của đất nước và sự đóng góp của họ cho sự thịnh vượng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
<!>


(Hình: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Nhà máy chế tạo chất bán dẫn Fab của TSMC AZ tại Phoenix, Arizona.)
Trong phần lớn nửa sau thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, những người lao động này, đã đấu tranh hết mình vì những quyền lợi mà nhiều người trong chúng ta ngày nay coi là đương nhiên. Nhưng nhờ họ, chúng ta có một tuần làm việc 5 ngày, 40 giờ, điều kiện làm việc an toàn hơn, được nghỉ có lương khi ốm đau, hoặc khi cần thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Họ hiểu rằng trẻ em nên dành cả ngày ở trường, chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn, không phải khuân vác ở mỏ than, không phải nai lưng ngoài đồng, hoặc quét sàn trong các nhà máy thép.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong ngày này tâm sự: “Cha tôi đã dạy tôi từ khi còn nhỏ rằng, công việc không chỉ đơn thuần là tiền lương. Đó là về phẩm giá, sự tôn trọng và vị trí của bạn trong cộng đồng. Đó là việc có thể nhìn thẳng vào mắt con bạn và đảm bảo với chúng rằng mọi việc sẽ ổn. Khi người Mỹ đi làm mỗi ngày, họ không chỉ kiếm sống, mà còn theo đuổi một cuộc sống với niềm hy vọng cho tương lai. Khi làm như vậy, họ đang xây dựng, thúc đẩy, chăm sóc và phát triển quốc gia thân yêu của chúng ta.”

Ngay từ những ngày đầu của phong trào, các nhà lãnh đạo lao động đã hiểu rằng, nếu không có tự do kinh tế cho giai cấp công nhận, thì sẽ không có tự do no ấm cho đa số người Mỹ. Họ hiểu rằng, chỉ bằng cách đồng lòng hành động, kết hợp nỗ lực và tiếng nói của mình, thông qua một chiến dịch, phản đối và đình công, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, họ mới giành được mức lương công bằng, điều kiện làm việc tử tế và phẩm giá mà họ xứng đáng có được.

Tổng thống Biden nói tiếp: “Những người Mỹ làm việc chăm chỉ là trụ cột của đất nước chúng ta. Tầng lớp trung lưu đã xây dựng nên nước Mỹ - và các công đoàn đã xây dựng nên tầng lớp trung lưu. Mọi thứ hỗ trợ cuộc sống của tầng lớp trung lưu bền vững, đều được thực hiện nhờ các công đoàn và vào ngày Lễ Lao động, chúng ta tôn vinh tất cả những người lao động đó - và phong trào kiên trì của họ - đã giúp nền kinh tế của chúng ta tiếp tục phát triển và làm cho quốc gia của chúng ta vững mạnh.”


Nhân Dịp Mừng Lễ, Nhất Là Xã Hội Hiện Nay, Tràn Ngập Người Lười Biếng, Tệ Nạn Cướp Bóc Khắp Nơi, Xin Trích Một Vài Danh Ngôn Vinh Danh Lao Động!

-Tất cả kẻ ăn xin đều nên bị bắt lại. Nhưng bắt một kẻ ăn xin chỉ để tống anh ta vào tù là man rợ và ngu xuẩn. Anh ta nên bị bắt chỉ với một mục đích duy nhất là để dạy anh ta cách lao động để kiếm sống.

Napoleon Bonaparte
-Một, hãy nhớ ngước lên những vì sao chứ đừng cúi xuống nhìn chân. Hai, đừng từ bỏ lao động. Lao động cho bạn ý nghĩa và mục đích, và cuộc đời trống rỗng nếu không có nó. Ba, nếu bạn đủ may mắn để tìm được tình yêu, hãy nhớ nó luôn ở đó và đừng ném nó đi.

Stephen Hawking
-Cảm hứng là có thật, nhưng nó phải tìm thấy bạn khi bạn đang làm việc.

Pablo Picasso
-Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

William Arthur Ward
-Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình; chúng đến từ lao động.

Thomas Edison
-Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.

Louisa May Alcott
-Người ta giàu vì biết lao động, giàu hơn nữa vì biết tiết kiệm chi tiêu.

Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
-Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

John Adams
-Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

Dale Carnegie
-Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, nỗi buồn chán, thói trụy lạc và sự nghèo đói.

Voltaire
-Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa. Vì vậy, cho nên các cháu trong lúc học lý luận cũng phải kết hợp với thực hành và tất cả các ngành khác đều phải: lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động.

Victor Hugo
-Hãy lao động như thể mình sẽ sống cả trăm năm. Hãy cầu nguyện như thể ngày mai mình sẽ chết.

Benjamin Franklin
-Làm nhiều hơn chỉ có mặt: hãy tham gia.
Làm nhiều hơn chỉ quan tâm: hãy giúp đỡ.
Làm nhiều hơn chỉ tin tưởng: hãy thực hành.
Làm nhiều hơn chỉ biết điều: hãy tử tế.
Làm nhiều hơn chỉ tha thứ: hãy biết quên.
Làm nhiều hơn chỉ ước mong: hãy lao động.

William Arthur Ward
-Người chìm trong suy nghĩ không phải là người nhàn rỗi. Có sự lao động hữu hình, và có sự lao động vô hình.

Victor Hugo
-Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động.

Emile Zola
-Người ta không được trả lương vì có đầu và tay, mà vì sử dụng chúng.

-Elbert Hubbard
-Anh phải lao động và táo bạo nếu anh thực sự muốn sống.

Vincent Van Gogh
-Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không.

Emile Zola
-Rất nhiều những điều vĩ đại trên thế giới được xây dựng bởi những con người mệt mỏi và chán nản nhưng vẫn tiếp tục lao động.

Khuyết danh
-Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán.

Thomas Carlyle
-Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.

Menander
-Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

Albert Camus
-Cũng giống như có ăn thì mới ngon miệng, công việc đem lại cảm hứng, nếu cảm hứng không cảm nhận được ngay từ đầu.

Igor Stravinsky
-Muốn ăn quả phải trèo cây.

Thomas Fuller
-Tư duy là quá trình lao động, niềm vui là sản phẩm của lao động.

Robert Creeley
-Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.

Louisa May Alcott
-Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức mạnh và lạc thú.

George Sand
-Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.



SOS! Xã Hội Bạo Loạn Kỷ Lục! Cướp Bóc Khắp Nơi, Chưa Từng Có Trên Đất Mỹ Nói Chung và Cali Nói Riêng! Hàng Ngày, Xin Quý Vị Hãy Cẩn Thận Hơn, Để Giữ Mạng Sống Mình!


KQ 73A Thông Báo Tin Buồn! Để Chúng Ta Có Thêm Kinh Nghiệm Sống: Ỷ Mình Có Võ, Chống Cự Lại Tên Cướp, KQ Khóa 73A Phi Hành, Nguyễn Văn Tịnh Vừa Qua Đời! Tại San Francisco!

-Tuần vừa qua, Thứ Hai ngày 28 tháng 8 năm 2023, em gái của Tịnh, là Lisa, đã thông báo cho Nhóm KQ 73A Bắc Cali biết, Tịnh đã qua đời, sau thời gian dài, chịu đựng những vết thương cả một tràng đạn, mà tên cướp bắn vào người Tịnh!

Cuộc đời của Tịnh, cái kết buồn giống như câu của Kiều, Nguyễn Du: “Chữ tài liền với chữ tai một vần!”

Định cư đã lâu ở San Francisco, một chiều khi đi làm về, một tên côn đồ chỉa súng đòi tiền, như người khác, móc túi đưa hết cho rồi, nhưng Tịnh ỷ lại mình giỏi võ, (Tịnh có đệ nhị đẳng Taekwondo), lấy tay gạt cây súng, đòi nhào vào đánh lộn! kết quả, tên cướp mất bình tĩnh hoảng sợ, bắn một tràn đạn vào bụng Tịnh! trước khi trốn chạy!

Hên may không chết, mà phải khâu vá chằng chịt như tấm bản đồ trên vùng bụng, lưng! Nhưng cuộc đời coi như tàn phế! Kể từ đó, mắc bệnh trầm cảm, nổi những cơn điên loạn bất thường, phải uống thuốc kềm chế hàng ngày và không được rời khỏi xa nơi cư trú!


(Tịnh và em gái)

Sau thời gian chịu đựng, Bạn Tịnh đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023. Thánh lễ an táng của Tịnh vào Thứ Sáu tuần này.


Cái chết của Bạn Tịnh, để chúng ta rút ra một bài học cần thiết để bảo toàn sinh mạng mình, nhất là thời gian gần đây, tiểu bang California cướp giật khắp nơi, thiết nghĩ, việc chống đối lại hung thủ, cả khi mình có võ, chống cự là một việc làm vô ích và luôn gây hậu quả xấu, có khi mất mạng!

Vào trường hợp này, hay nhất, là nghe lời những tên cướp, để thoát nạn trước đã, mà ta gọi là "của đi thay người!", sau đó mới trình báo nhà chức tránh, như vậy sẽ an toàn tính mạng hơn.


Vài Tin Cướp Bóc Những Ngày Qua!

California: Chưa bao giờ cướp bóc loạn cào cào như thế! Thành phố San Jose cũng gia tăng tội ác dữ dội!
(Mỹ Anh)


(Hình: Trước sự bùng nổ cướp bóc, cảnh sát Los Angeles (LAPD) tăng cường làm việc những ngày nghỉ lễ năm nay)

-Loạt vụ cướp táo bạo nhằm vào các siêu thị và cửa hàng hạng sang vừa xảy ra tại California. Hôm nay, Thống đốc Gavin Newsom kêu gọi các thị trưởng phải “tăng cường” các biện pháp an ninh…

Lực lượng Tuần tra Xa lộ California sẽ được tăng cường quanh các điểm mua sắm đông người trong mùa lễ, đặc biệt tại hai xa lộ thuộc Vùng Vịnh (Bay Area) – Interstate 680 và Highway 4. Cuối tuần qua, San Francisco đã chứng kiến hàng loạt vụ cướp táo tợn nhằm vào các cửa hàng Nordstrom, Louis Vuitton, hiệu thuốc, và các địa điểm bán lẻ khác. Tại Walnut Creek, cách San Francisco khoảng 25 dặm, khoảng 80 kẻ cướp đã ập vào Nordstrom và lấy đi số hàng hóa trị giá $100,000 đến $200,000. Ba tên thảo khấu đã bị bắt. “Dịch” ăn cướp cũng xảy ra ở San Jose, cách San Francisco khoảng 50 dặm, nơi ít nhất bốn tên cướp tấn công một cửa hàng Lululemon và vơ đi số hàng trị giá khoảng $40,000. Chưa hết, Los Angeles nhốn nháo với kiểu cướp bóc táo tợn tương tự, khi một bọn mất dạy tấn công Nordstrom vào đêm hôm. Ba kẻ liên quan bị bắt.

Trong vụ bắt ba tên này, theo tường thuật ABC7.com, cảnh sát đã dí chúng như trong phim, thoạt đầu bằng xe hơi rồi sau đó chạy bộ, từ 10 Freeway, 110 Freeway rồi vào Manchester Avenue. Cuộc truy đuổi kết thúc lúc 11:06 pm tối thứ hai – theo Drake Madison thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles. Cảnh sát thu hồi một số quần áo, máy tính tiền và găng tay từ một chiếc Nissan SUV. Trong hầu hết vụ việc, bọn cướp đều hành động tương tự: dùng búa tạ và những “đồ chơi” hạng nặng để đập vỡ cửa kính, ào vào vét đồ rồi phóng nhanh ra xe hơi vọt. Một nhân chứng tên Brett Barrett (làm việc tại một nhà hàng ở Walnut Creek, phía Đông Bắc Oakland) nói với NBC Bay Area rằng mình thấy 50 đến 80 tên mang mặt nạ trượt tuyết, cầm xà beng…

Tờ Los Angeles Times ra ngày hôm nay cho biết, các vụ cướp năm 2021 ở Los Angeles đã tăng 3.2% so với năm 2020, nhưng thấp hơn 14.1% so với năm 2019. Tại và quanh Union Square ở San Francisco, các vụ cướp giảm gần 5% từ năm 2020 đến năm 2021, trong khi các vụ trộm giảm 2.3%. Tuy nhiên, tình trạng vô luật pháp nhìn chung vẫn tồn tại, khiến không ít người phẫn nộ. Dĩ nhiên chính quyền địa phương cũng cáu. “Điều gì xảy ra khi có những kẻ phá hoại và phạm tội ở mức độ như vậy ở San Francisco? Chúng ta không chỉ mất mát về mặt kinh doanh” – Thị trưởng London Breed nói với giới báo chí – “Chúng ta còn mất nguồn thu từ thuế giúp hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ nhiều chương trình dịch vụ xã hội. Chúng ta không thể cho phép điều đó tiếp tục xảy ra”.

Riêng với khu vực Los Angeles, nhìn chung, địa phận này không chứng kiến sự gia tăng tình trạng cướp bóc nhưng một số khu dân cư riêng lẻ lại bị tấn công mạnh. Tại Khu Wilshire (Wilshire Division), trong đó có phần lớn hành lang bán lẻ hàng thời trang sành điệu trên đại lộ Melrose Avenue, số vụ cướp đã tăng 20% kể từ năm 2020.

Năm ngoái, cảnh sát Beverly Hills đã tiến hành chiến dịch truy bắt tại Rodeo Drive sau khi giới thương gia phàn nàn tình trạng an ninh bất ổn và tội phạm gia tăng. Tuy nhiên, vụ này lại gây tranh cãi và dẫn đến loạt kiện cáo cảnh sát, với qui kết rằng họ cố tình nhắm vào người da đen. Trong 90 người bị bắt trong vụ bố ráp, theo hồ sơ cảnh sát mà Los Angeles Times tiếp cận được, có 80 người là da đen, bốn gốc Latin, ba da trắng, hai gốc Á và một người được xếp loại là “khác” (“other” – chẳng biết “khác” là khác thế nào)…

Phần mình, Thống đốc Gavin Newsom cho biết, tính toàn tiểu bang, nhà chức trách đã tiến hành 773 cuộc điều tra và thu hồi số hàng hóa bị đánh cắp trị giá gần $20 triệu.


Nhân viên rượt theo bọn cướp suýt bị xe đụng ở Bắc Cali!


(hình: Tang vật từ vụ trộm nước tăng lực ở Grocery Outlet hôm 31 Tháng Tám, 2023)

-Một nhân viên một ngôi chợ thấy kẻ trộm lấy hàng hóa, quyết định dùng điện thoại chụp hình bảng số xe bọn cướp. Suýt nữa bà bị bọn cướp ủi xe vào người.

Chuyện xảy ra 5 giờ chiều hôm Thứ Năm, 31 Tháng Tám, khi một bọn trộm vào chợ Grocery Outlet ở dãy số 3500 Homestead Road ở Santa Clara, miền Bắc California. Hai kẻ trộm đẩy nguyên một xe đầy các loại nước uống tăng lực trị giá khoảng $590 ra cửa mà không trả tiền, cảnh sát Santa Clara cho hay.

Một nhân viên đang gom xe đẩy hàng trong bãi đậu xe tiệm, thấy vậy liền lấy điện thoại di động ra chụp hình hai kẻ trộm thì họ lao tới tính giật lấy điện thoại của bà.

Bọn trộm chạy ra xe, nhân viên này tiếp tục lấy điện thoại chụp hình bảng số xe. Hai kẻ trộm liền lao xe thẳng tới bà, chút nữa thì cán luôn vào người bà.

Nhân viên này liền gọi 911 và mô tả cho cảnh sát về chiếc xe.

Cảnh sát tìm thấy hai kẻ tình nghi ở góc đường El Camino Real và Los Padres Boulevard rồi bắt giữ họ, đưa về nhà tù Santa Clara County Jail. Trong xe, cảnh sát tịch thu được một khẩu súng, ma túy, và những món hàng lấy cắp từ ngôi chợ.



(Hình: Thứ nhất tình nghi vào trộm Grocery Outlet hôm 31 Tháng Tám, 2023) Hình: Thứ hai tình nghi vào trộm Grocery Outlet hôm 31 Tháng Tám, 2023)

Cảnh sát chưa công bố danh tánh hai kẻ tình nghi, nhưng theo hình thì là phái nữ.

Giới chức khuyên nhân viên các cửa hàng bán lẻ không nên đuổi theo bọn trộm cắp, nhất là trong thời buổi trộm cắp xảy ra nhiều như dạo gần đây, tờ The Mercury News loan tải.

Hôm Thứ Ba, một nhân viên ngôi chợ ở San Francisco đã qua đời vì chấn thương do vật lộn với một kẻ trộm hồi tuần trước. Ông dùng một cây gậy bóng chày để đuổi kẻ trộm đi, nhưng bị kẻ trộm vật té xuống đất, dùng chính cây gậy đó đập ông, rồi bỏ chạy mất.

Năm ngoái, một nhân viên chợ Safeway ở San Jose bị bắn chết vì chặn không cho bọn cướp lấy rượu trên quầy.

Một dự luật nhằm bảo vệ nhân viên khỏi bạo lực nơi công sở bằng cách đòi buộc chủ nhân phải có kế hoạch bảo đảm an toàn cho nhân viên, do Thượng Nghị Sĩ Dave Cortese ở San Jose đệ trình lên Nghị Viện California đã thông qua ủy ban xét duyệt sơ khởi hôm Thứ Sáu, mở đường cho một cuộc bỏ phiếu toàn Nghị Viện.


San Jose bắt bọn cướp chuyên săn đuổi phụ nữ châu Á cao niên!
(Bình Phương)


(Ảnh: Sáu nghi phạm trong một băng cướp giật nhắm vào phụ nữ châu Á vừa bị cảnh sát San Jose tóm được)

-Băng cướp giật mới bị bắt ở vùng Vịnh San Francisco biết rõ các mục tiêu mà chúng theo đuổi: những người phụ nữ cao niên, gốc Á châu, vì chúng nghĩ những người này không dùng dịch vụ ngân hàng và thường mang theo nhiều tiền mặt, cảnh sát quận Santa Clara ở Bắc California nhận định.

Theo các công tố viên, bọn cướp thường bỏ công khảo sát kỹ bãi đậu xe của các chợ và cửa hàng tạp hóa châu Á, rình rập phụ nữ gốc Á chờ lúc họ chỉ có một mình, dùng xe hơi để chặn xe của nạn nhân, đập vỡ cửa kính xe hơi nếu cần, và giật ví, túi mua sắm hoặc các vật có giá trị khác trong tầm tay rồi nhanh chân tẩu thoát.

Công tố viên Marisa McKeown thuộc Văn phòng Biện lý quận Santa Clara nói với báo The Washington Post: “Về căn bản các nạn nhân này… đang bị săn đuổi”.

Các cuộc tấn công cướp giật gần như diễn ra hàng ngày. Bọn cướp đã hoạt động rất hiệu quả trong khoảng thời gian một năm, từ Tháng Mười năm 2020 đến Tháng Chín năm nay, theo các nhà điều tra. Cảnh sát cho biết một băng cướp sáu tên đã thực hiện hơn 70 vụ cướp, trộm và trộm cắp chỉ riêng ở thành phố San Jose và ít nhất 177 vụ khác trong khu vực Vịnh San Francisco. Các vụ cướp không chỉ ảnh hưởng đến các nạn nhân mà còn khiến cộng đồng châu Á phẫn nộ vì bóng ma bạo lực khiến người ta ngần ngại ra đường.

“Nếu bạn là một phụ nữ gốc Á ở San Jose, bạn sẽ cảm thấy không an toàn khi đi đến ngân hàng, đến cửa hàng tạp hóa. Và vì vậy nó tạo ra một bầu không khí lo sợ một ngày nào đó, chính bạn có thể trở thành nạn nhân,” Công tố viên Marisa McKeown nói.

Cảnh sát hiện đã bắt giữ sáu người đàn ông mà họ cho là phải chịu trách nhiệm cho các tội cướp giật: Anthony Robinson, 24 tuổi; Cameron Moody, 27 tuổi; Derje Blanks, 23 tuổi; Hassani Ramsey, 24 tuổi; Clarence Jackson, 21 tuổi; và Malik Short, 21 tuổi.

McKeown cho biết, bọn chúng thường kiếm được từ $500 đến $2,000 trong mỗi vụ cướp và tính chung lại chúng đã đánh cắp tiền mặt và đồ đạc trị giá hàng trăm nghìn đô la.

Chánh Biện lý quận Santa Clara Jeff Rosen đang tìm cách cáo buộc bọn này vào tội ác thù hận, một cơ chế pháp lý ở California cho phép áp dụng hình phạt khắc nghiệt hơn. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư 15 Tháng Mười Hai, ông Rosen cho biết những tên cướp đã hét lên những lời chế nhạo chủng tộc vào các nạn nhân của chúng – và nỗi kinh hoàng mà chúng gây ra không chỉ tác động tới những người chúng tấn công. “Nó cũng ảnh hưởng đến những người khác trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, bởi vì nó khiến họ lo sợ rằng họ có thể là nạn nhân tiếp theo”, ông Rosen nói.

Lấy lý do Dịch bệnh Covid-19, tử Trung Quốc, đã khơi dậy nạn phân biệt chủng tộc chống người châu Á. Nhiều người Mỹ gốc Á cao tuổi đã và đang bị tấn công. Trong một vụ tấn công như vậy, một người đàn ông Thái Lan 84 tuổi đã bị xô ngã xuống đất ở San Francisco một cách thô bạo và qua đời vài ngày sau đó. Ở thành phố Oakland, một phụ nữ Mỹ gốc Á 52 tuổi đã bị bắn vào đầu bằng súng bắn pháo sáng. Vào Tháng Hai, một phụ nữ da trắng tiếp cận một người đàn ông Mỹ gốc Á đang ngồi bên ngoài nhà hàng ở thành phố gần San Jose và nhổ nước bọt vào ông ta, bảo ông ta hãy quay lại “nơi ông ra đi” và nói với ông ta bằng những lời sỉ nhục phân biệt chủng tộc.

Trên toàn nước Mỹ, tội ác thù hận xảy ra trong năm qua, ở mức cao nhất trong 12 năm, chủ yếu bởi sự gia tăng đột biến các vụ tấn công người châu Á và người da đen, theo bản tin hồi Tháng Tám của Cục Điều tra Liên bang FBI. Theo một nghiên cứu được công bố vào Tháng Ba, tội ác thù hận chống lại người châu Á đã tăng 150% cả trên toàn quốc, và đặc biệt là ở thành phố San Jose kể từ khi đại dịch bùng phát một năm trước đó.

Ông John Le làm tình nguyện viên của nhóm hỗ trợ cộng đồng Asians With Attitude, thường đi tuần tra các khu dân cư và doanh nghiệp châu Á và hướng dẫn mọi người cách tự bảo vệ mình. Ông dạy họ cách sử dụng bình xịt hơi cay và đề nghị các chủ doanh nghiệp trong cộng đồng Little Saigon ở San Jose lưu số điện thoại của ông để có thể yêu cầu nhóm của ông tuần tra khu vực. Le nói với đài KPIX rằng ông cảm thấy nhẹ nhõm khi một băng cướp đã bị bắt giữ. “Tôi không lo cho bản thân mình, nhưng tôi rất lo cho ông bà, cha mẹ tôi. Tôi nhắc họ luôn mang theo bình xịt hơi cay và để ý tới chung quanh”, ông Le nói.

Các Nghị viên thành phố San Jose, thừa nhận cộng đồng người châu Á của thành phố đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn tội phạm và hàng loạt vụ cướp bóc không biết bao giờ mới chấm dứt. “Cộng đồng này đã rất khốn khổ. Có một nỗi sợ hãi khủng khiếp trong suốt thời gian dịch bệnh, trong những tội ác thù hận khiến người ta lo lắng cho cuộc sống của họ, Little Saigon của người Việt phải an toàn,”


Truy tố băng cướp 3 tên chuyên giật bóp phụ nữ gốc Á tại Bắc California

-Ba nghi can bị buộc tội thù hận chủng tộc và liên quan đến hàng chục vụ cướp giật bóp phụ nữ gốc Á trên khắp khu vực vùng Vịnh San Francisco, nhà chức trách thông báo hôm Thứ Sáu, Tháng Chín, theo đài CBS SF BayArea.

Sở Cảnh Sát San Jose cho biết các nghi can Derje Blanks 23 tuổi, Anthony Robinson 24 tuổi và Cameron Moody 27 tuổi, đều bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài một năm trên nhiều địa phương khác nhau.



(Hình: Từ trái, ba nghi can, Anthony Robinson, Derje Blanks, và Cameron Moody.)

Biện Lý Cuộc Santa Clara County cho biết các bằng chứng cho thấy các nghi can nhắm mục tiêu vào phụ nữ, mà hầu hết là người gốc Á, cho rằng thành phần cư dân này thường mang tiền mặt.

Có rất nhiều hợp bọn cướp kéo hoặc xô các nạn nhân xuống đất trong các vụ cướp khiến cho nhiều người bị thương.

Con số các vụ cướp này lên tới 40 trường hợp xảy ra trên các khu vực như San Jose, San Pablo, Hayward, East Palo Alto, Newark, San Leandro, Fremont, Campbell, Dublin và Milpitas, với nhiều tội danh vẫn đang được các cơ quan công lực điều tra.

Cảnh sát cho biết Blanks và Robinson bị bắt vào tháng 9 tại San Jose.

Trong lúc trốn chạy, Robinson cố gắng tẩu thoát trên một chiếc xe, chạy vượt đèn đỏ và tông vào một chiếc xe hơi khác khiến một đứa trẻ hai tuổi và cha của em bị thương.

Hai nghi can Robinson và Blanks bị giam tại Nhà Tù Santa Clara County với hơn 70 tội danh cướp đoạt tài sản.

Vào thứ Năm, cảnh sát tìm thấy Moody ở Union City và bắt giữ nghi can, khi bị bắt đương sự có trong người hai khẩu súng lục.

Nghi can Moody bị tống giam tại Nhà Tù Santa Clara County với các tội danh cướp đoạt tài sản.

Biện Lý Cuộc Santa Clara County cho biết ngoài tội danh đánh cướp các bị can còn phải đối mặt cáo buộc liên quan đến tội thù hận chủng tộc.

Theo các biện lý, những bằng chứng cho thấy các nghi can nhắm mục tiêu vào phụ nữ châu Á vì tin rằng người châu Á giữ tiền mặt không gửi ngân hàng.

Trong một số trường hợp, các nghi can dùng những ngôn từ mang tính miệt thị chủng tộc với các nhạn nhân.

Cảnh sát các nghi can đi theo những người phụ nữ trong bãi đậu xe, đợi cho đến khi nạn nhân vào trong xe, rồi chúng đập vỡ cửa sổ hoặc nhanh chóng mở cửa để giật bóp thường được để trên ghế hành khách kế bên.


Mỹ bắt 6 người cướp của hơn 100 phụ nữ gốc Á, khu “Little Sài Gòn” Thành phố San Jose.

-Cảnh sát tiểu bang California bắt 6 người đàn ông bị cáo buộc thực hiện loạt vụ trộm cướp quy mô lớn nhằm vào phụ nữ gốc Á, khu Little Sài Gòn ở thành phố San Jose.

Nhóm người này cũng phải đối mặt với cáo buộc thù hận chủng tộc sau khi bị cho là nhắm vào hơn 100 phụ nữ gốc Á ở hạt Santa Clara và những nơi khác trong khu vực, luật sư hạt Jeff Rosen nói trong cuộc họp báo tại khu phố Little Sài Gòn ở thành phố San Jose.

Các nghi phạm bị cáo buộc "cướp, lấy ví, tấn công để cướp", Rosen nói. "Họ nghĩ phụ nữ gốc Á không sử dụng ngân hàng. Họ đưa ra những lời chế nhạo chủng tộc đối với người gốc Á mà tôi sẽ không nhắc lại ở đây".



(Ảnh: Nghi phạm chạy đến xe hơi sau khi cướp của một người lớn tuổi gốc Á ở San Jose, California.)

Những người đàn ông này trong độ tuổi 21-27 và đến từ các vùng khác nhau ở Vùng Vịnh cũng như Central Valley. Họ bị cáo buộc thực hiện hơn 70 vụ trộm cướp từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021, Sở Cảnh sát San Jose cho biết trong thông cáo báo chí. Nhiều nạn nhân bị thương khi bị cướp.

Các nghi phạm bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 9 và những thay đổi về luật chống thù hận chủng tộc có thể khiến các nghi phạm bị tăng hình phạt nếu bị kết án.

Họ bị cáo buộc thực hiện hơn 70 vụ cướp, nhưng cảnh sát nghi ngờ nhóm có thể liên quan đến 177 vụ.

Vụ bắt 6 người này diễn ra trong bối cảnh gia tăng trường hợp bạo lực và thành kiến chống người gốc Á. Làn sóng cướp giật cũng như các tội ác khác nhắm vào người gốc Á lớn tuổi đã làm rung chuyển Khu vực vịnh San Francisco hồi đầu năm nay.

"Những tên tội phạm muốn nhắm mục tiêu vào bạn vì sắc tộc hoặc giới tính sẽ phải đối mặt với sự kiên gan bền bỉ của cảnh sát, nhà điều tra và luật sư giỏi nhất cả nước. Trường hợp này là ví dụ tuyệt vời về điều đó", sở cảnh sát San Jose cho hay.


Người gốc Á bị kẻ cướp da màu tấn công

-Người đàn ông gốc Á bị hai kẻ da màu dùng đá đập vào đầu và cướp tài sản khi đang giao hàng trong một tòa nhà.

New York Post hôm 6/12 đưa tin nạn nhân gốc Á, 53 tuổi, bị hành hung , khi đang đạp xe giao hàng tại một tòa nhà ở khu Bronx, thành phố New York, Mỹ.

Video từ camera giám sát cho thấy một nghi phạm dùng gạch đập vào đầu nạn nhân từ phía sau. Cú đánh khiến nạn nhân mất thăng bằng và ngã xuống đất. Nghi phạm thứ hai đá vào mặt nạn nhân khi người này không còn sức phản kháng.


(hình: Người giao hàng gốc Á bị hai kẻ cướp da màu tấn công tại một tòa nhà ở khu Bronx, thành phố New York, Mỹ).

Hai tên này lục soát túi quần của nạn nhân, lấy đi điện thoại và ví tiền rồi bỏ trốn. Một người đứng cạnh thang máy chứng kiến vụ cướp nhưng dường như không can ngăn hay báo cảnh sát.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Lincoln trong tình trạng ổn định. Cảnh sát vẫn truy tìm hai kẻ nghi phạm, được cho là ngoài 20 tuổi. Người đàn ông gốc Á cho biết ông làm công việc giao đồ ăn và đây không phải là lần đầu bị tấn công khi đang làm việc.

Người gốc Á ở New York đang trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công. Một phân tích về số liệu thống kê của Sở cảnh sát New York cho thấy tội phạm thù ghét nhằm vào người gốc Á cũng tăng đáng kể ở khắp 16 thành phố Mỹ trong năm qua.


Nhóm học sinh gốc Á bị hành hung trên tàu

-Nhóm học sinh gốc Á bị một số thiếu nữ gốc Phi đấm đá, chửi rủa trên tàu, hành động giới chức gọi là "bạo lực và đáng lo ngại".

Theo video được ghi lại trên chuyến tàu ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, 4 thiếu nữ da màu liên tục đấm, la hét nhóm thiếu niên khác trên tàu. Một người trong nhóm tấn công liên tục đấm, đá vào một thiếu nữ trước khi dùng giày tát vào mặt nạn nhân.

Người phát ngôn Cơ quan Giao thông Đông Nam Pennsylvania (SEPTA) gọi vụ tấn công là "bạo lực và đáng lo ngại". Ông cũng cho biết không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo.

4 thiếu nữ tấn công trong video được xác định là người Mỹ gốc Phi, trong khi nạn nhân là người gốc Á và là học sinh tại trường trung học Central.


(Hình: Một thiếu nữ trong nhóm hành hung học sinh gốc Á trên chuyến tàu ở Philadelphia, bang Pennsylvania,)

Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng SEPTA Thomas Nestel thông báo đã xác định được các nghi phạm, tất cả đều dưới 17 tuổi và phải đối mặt với các cáo buộc đe dọa sắc tộc, hành hung nghiêm trọng.

"Đây là vụ tấn công xuất phát từ vấn đề sắc tộc và nhóm tấn công sử dụng ngôn từ nhục mạ sắc tộc. Do đó, chúng tôi tính đến cáo buộc đe dọa sắc tộc", Nestel nói.

Cảnh sát SEPTA, Cảnh sát Philadelphia, quan chức Quản lý Trường học Philadelphia, Cảnh sát Khu học chánh và Ủy ban Mối quan hệ Con người Philadelphia đều tham gia vào cuộc điều tra. Phát ngôn viên văn phòng chưởng lý quận cho biết các nghi phạm chưa bị bắt, nhưng nhấn mạnh trong vụ tấn công được quay video và có nhiều nhân chứng thế này, những người chịu trách nhiệm chắc chắn bị truy tố hình sự.

Theo Nestel, mẹ của một trong những nghi phạm đã liên hệ với họ. "Một người mẹ đã gọi điện báo cảnh sát khi thấy con gái liên quan vụ hành hung", Nestel nói.

Theo người phụ nữ này, con gái cô và nhóm bạn thường xuyên gây gổ. Cô cũng xin lỗi các nạn nhân, cho rằng hành động của con gái mình là không thể bao biện. "Tất cả chúng tôi đều có lỗi. Chúng tôi vô cùng xấu hổ", cô cho hay.

Người phụ nữ cho biết con gái cô 12 tuổi, đã mất tích hai tuần sau khi bỏ nhà đi, cho đến khi cảnh sát SEPTA gọi báo con gái cô đang bị tạm giữ. Cô đang cố liên hệ với gia đình các nạn nhân để xin lỗi.

Sạu vụ tấn công, nghị sĩ thành phố Philadelphia David Oh kêu gọi SEPTA và Học khu Philadelphia tăng cường các biện pháp an ninh. Cảnh sát trưởng Nestel cho biết hiện mỗi chuyến xe chở học sinh trường Central đều có một cảnh sát đi cùng để đảm bảo an toàn.


Người da màu đấm cô gái gốc Á

-Người phụ nữ da màu hành hung vô cớ cô gái gốc Á trên đường phố New York và yêu cầu cô "quay về Trung Quốc".

Cảnh sát New York công bố bức ảnh từ camera an ninh, ghi lại nghi phạm thực hiện vụ tấn công cô gái gốc Á trên phố Hudson, khu Hạ Manhattan. Nạn nhân 26 tuổi, chưa được xác định danh tính, đang dỡ hành lý từ xe hơi thì bất ngờ bị đấm mạnh vào phía sau đầu.

Theo giới chức khu vực, kẻ hành hung là một phụ nữ da màu có thân hình to lớn. Cô ta hét lớn "Cuốn xéo khỏi Chinatown. Đi về Trung Quốc đi", sau đó bỏ chạy.

Nạn nhân từ chối chăm sóc y tế sau khi bị hành hung. Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm Thù ghét thuộc cảnh sát New York đang tiếp tục điều tra sự việc và truy tìm nghi phạm.


Người Việt cũng tham gia! Philadelphia phá đường dây buôn súng lậu của người gốc Việt

-Ba người bị bắt vì tội buôn bán súng và các phụ tùng súng đạn, một số nhập cảng từ Trung Quốc, hồi đầu tuần, Biện Lý Cuộc Quận Montgomery cho biết hôm Thứ Tư, 30 Tháng Tám.

Tony Phan Hồ, 32 tuổi và Rithga Ngoy, 36, đều ở Hatfield bị bắt hôm Thứ Hai. Michael Phan Nguyễn, 32, ở Lansdale, tự nộp mình cùng ngày.


(Hình: Ba bị can trong đường dây lắp ráp và buôn súng lậu ở Pennsylvania)

Cả ba tình nghi nằm trong đường dây buôn lậu súng.

Cuộc điều tra bắt đầu từ khoảng Tháng Năm, khi quan thuế Hoa Kỳ bắt được một lô hàng gồm những bộ phận hãm thanh từ Trung Quốc gửi qua phi trường JFK ở New York. Địa chỉ người nhận lô hàng là Tony Hồ ở Hatfield, tiểu bang Pennsylvania.

Trong những tin nhắn với các khách hàng mua súng lậu mà cơ quan điều tra xem được, Tony Hồ thừa nhận là tự mình “làm những khẩu súng lậu” và rằng một số khách hàng của nghi can là người sống trong những khu ổ chuột nhiều tội phạm. Cũng trong những tin nhắn qua lại, cảnh sát được biết có vụ mua bán 15 khẩu súng lậu kể từ Tháng Ba năm 2020.

Khi lục soát nhà Tony Hồ ở Hatfield, cảnh sát tìm thấy nhiều phụ tùng để lắp ráp súng như các bộ phận để làm súng trường AR-15, kính ngắm, bộ dụng cụ Polymer80, đèn, ổ đạn súng lục Glock, máy in 3 chiều, đạn dược, v.v.

Những khẩu súng đã ráp thành phẩm được Tony Hồ chuyển đi cho Rithga Ngoy để giữ giùm, và Ngoy đã giao nộp toàn bộ 15 khẩu súng cho cảnh sát.

Michael Nguyễn thì tìm cách mua một khẩu súng từ một cửa hàng bán súng nhưng không thành, cũng theo những tin nhắn mà cảnh sát có được.

Cả ba bị cáo sẽ ra tòa ngày 13 Tháng Chín. Trong thời gian chờ ra tòa, tiền tại ngoại hầu tra là $250,000 cho mỗi bị cáo Tony Hồ và Rithga Ngoy, còn Michael Nguyễn thì số tiền là $75,000. Ba nghi can đều phải nộp lại sổ thông hành để không thể xuất ngoại và bị cấm không được sở hữu súng.


New York đang chứng kiến tình trạng gia tăng tội phạm tấn công vô cớ


(Ảnh: Kẻ tấn công bài người gốc Á trên phố Hudson, Hạ Manhattan, New York, Mỹ, cuối tuần trước.)

-New York đang chứng kiến tình trạng gia tăng tội phạm tấn công vô cớ, với rất nhiều vụ nhắm vào người gốc Á. Một phân tích về số liệu thống kê của Sở cảnh sát New York cũng cho thấy tội phạm thù ghét chống người gốc Á đã tăng đáng kể ở khắp 16 thành phố Mỹ trong năm qua.

Trung tâm Nghiên cứu về Chủ nghĩa thù hận và Cực đoan tại Đại học bang California công bố dữ liệu cho thấy tội ác chống người gốc Á ở Mỹ đã tăng 150% trong năm qua.


Người phụ nữ da màu bảo vệ cụ ông gốc Á khỏi kẻ hành hung

-Người phụ nữ da màu Mychelle dũng cảm bảo vệ Hua Lin khi cụ ông gốc Á bị tấn công vô cớ trên một chuyến xe buýt ở California.

Cảnh sát California tuần này công bố video cụ ông Hua Lin, 69 tuổi, bất ngờ bị kẻ lạ mặt dùng gậy hành hung trên chuyến xe buýt ở thành phố Oakland hồi tháng 4. Kẻ tấn công ông Hua khi đó bất ngờ xuất hiện, hét lớn và cầm gậy đánh thẳng vào đầu ông.

Trong khi đám đông xung quanh tỏ ra hoảng loạn, không biết ứng phó ra sao, người phụ nữ da màu tên Mychelle ngồi cạnh ông Hua đã hét lên: "Ôi Chúa ơi, ông ổn chứ?".

Mychelle còn dũng cảm đứng trước ông Hua để che chắn ông khỏi kẻ tấn công và còn chụp lại hình của y. Tên này sau đó quay ra tấn công cả Mychelle, liên tiếp đập gậy về phía cô, song Mychelle không sợ hãi, vẫn xuống xe để đuổi theo anh ta. Nhờ hành động nhanh chóng của Mychelle, kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó.


(Hình: Mychelle dũng cảm bảo vệ cụ ông gốc Á Hua Lin khỏi kẻ tấn công vô cớ trên chuyến xe buýt ở thành phố Oakland, bang California, Mỹ, hồi tháng 4.)

"Tôi không thể ngồi im và nhìn bất cứ ai bị thương", Mychelle nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News tuần này.

Mychelle cho biết thêm cô đã gặp cụ ông Hua và gia đình của ông sau vụ tấn công. Con gái của ông Hua khi đó nói rằng bố rất đau đớn, bị ảnh hưởng thị giác và mất ngủ vì sợ hãi.

Quan chức địa phương Carl Chan đã dành nhiều lời khen ngợi cho hành động dũng cảm của Mychell và thành lập một quỹ giúp đảm bảo an toàn cho cô. "Không quan trọng chúng ta là ai, không quan trọng màu da hay chủng tộc, chúng ta phải đoàn kết cùng nhau chống Covid-19 và lòng thù ghét", ông Chan nói.

Arlene Lum, người đứng ra gây quỹ trên GoFundMe cho Mychelle, cho biết người phụ nữ da màu này thường xuyên bị quấy rối và đe dọa sau sự việc hồi tháng 4.

"Kẻ nào đó đã tạt sơn và rạch lốp xe cô ấy. Chúng thậm chí còn cố hăm dọa cô bằng cách vứt chuột chết gần nhà", Lum chia sẻ, kêu gọi mọi người ủng hộ Mychelle để giúp cô chuyển đến nơi an toàn hơn


Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Kết Thúc Chuyến Thăm Mông Cổ, Giáo Hoàng Gửi Thông Điệp Tới Nhân Dân và Lãnh Đạo Trung Quốc


(Hình: Giáo hoàng Francis gặp các giáo dân dự thánh lễ tại thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ, ngày 3/9/2023.)

-Hôm 4/9/2023, Giáo hoàng Francis đã kết thúc chuyến thăm Mông Cổ, quốc gia nằm giữa Trung Quốc và Nga.

Trong chuyến tông du 4 ngày, Giáo hoàng không chỉ gặp gỡ một trong những cộng đồng Công giáo nhỏ nhất trên thế giới, mà còn gửi nhiều thông điệp trực tiếp tới Trung Quốc. Từ thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ, đặc phái viên Éric Senanque của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

“Nhân sự hiện diện của các bạn, tôi muốn gửi lời chào nồng nhiệt tới nhân dân Trung Quốc cao quý. Và tôi mong rằng những người Công giáo Trung Quốc hãy trở thành những Ky tô hữu tốt và những công dân tốt”. Khi nói chuyện trực tiếp với giáo dân Trung Quốc sau thánh lễ mà ngài cử hành hôm qua tại Ulan-Bator, Giáo hoàng Francis xác nhận mục đích của chuyến thăm Mông Cổ là để chuyển nhiều thông điệp đến Bắc Kinh.

Trên thực tế, trong suốt chuyến đi của ngài, Giáo hoàng đã nhiều lần ám chỉ chế độ Trung Quốc, không giống như Mông Cổ, vẫn hạn chế quyền tự do tôn giáo. Mặc dù đã ký thỏa thuận với Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các Giám mục, Trung Quốc vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican. “Các định chế thế tục không có gì phải lo sợ trước hoạt động truyền giáo của Giáo hội, bởi vì Giáo hội không có mục đích chính trị”, Giáo hoàng Francis đã giải thích như trên hôm 2/9/2023, khi gặp gỡ cộng đồng Công Giáo Mông Cổ.

Trong 4 ngày Giáo hoàng thăm Mông Cổ, các tín đồ Công giáo Trung Quốc, đã có thể đến Ulan-Bator, nhưng các Giám mục ở Hoa lục không được phép đến, ngoài các Giám mục từ Hồng Kông và Macao.

Trong chuyến đi Mông Cổ lần này, máy bay của Giáo hoàng đã bay qua lãnh thổ Trung Quốc, một cơ hội để Giáo hoàng, theo truyền thống, gửi một thông điệp đến chính quyền nước này. Giáo hoàng Francis chúc người dân Trung Quốc thịnh vượng, đoàn kết và hòa bình.


Tổng Thống Biden Thị Sát Thiệt Hại Do Bão ở Florida, Không Gặp Thống Đốc


(Hình: Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden nói chuyện với một người phụ nữ trong chuyến đi thị sát thiệt hại do cơn bão Idalia gây ra, Live Oak, tiểu bang Florida, ngày 2/9/2023.)

-Vào ngày thứ Bảy (2/9/2023), Tổng thống Mỹ Joe Biden đến vùng phía Bắc tiểu bang Florida để thị sát thiệt hại do Bão Idalia gây ra và an ủi những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão, dù ông không gặp Thống đốc Ron DeSantis của tiểu bang này.

Ông DeSantis (44 tuổi) hiện đang tranh đề cử ứng cử viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, để đánh bật ông Biden ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Ông Biden (80 tuổi) thuộc Đảng Dân chủ, cũng đang vận động tái tranh cử.

Ông Biden và ông DeSantis thường xuyên nói chuyện với nhau trong tuần này về cơn bão đã tàn phá khu vực Big Bend của Florida với sức gió cấp 3 gần 200 cây số/giờ. Hôm thứ Tư, Tổng thống nói chính trị đã không xen vào cuộc trò chuyện của họ.

Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden đã thông báo cho ông DeSantis về chuyến thăm trong cuộc nói chuyện hôm thứ Năm và Thống đốc sau đó không nêu lên lo ngại nào.

Ông DeSantis đã chỉ trích gay gắt ông Biden và cả hai đã xung đột về vần đề chích ngừa vaccine COVID-19, phá thai và quyền của những người thuộc giới LGBT. Nhưng họ đã gặp nhau vào năm 2022 khi ông Biden đến Florida để thị sát mức độ tàn phá của cơn bão Ian, và vào thời điểm đó, ông Biden nói rằng họ đã làm việc “chặt chẽ” cùng nhau.

Ông DeSantis có thể không muốn bị chụp ảnh bên cạnh ông Biden trong khi ông đi thị sát thiệt hại do bão gây ra, khi cuộc đua bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ngày càng căng thẳng, theo thông tấn xã Reuters. Ông DeSantis hiện đang kém xa cựu Tổng thống Donald Trump về tỉ lệ ủng hộ, dù ông dẫn đầu các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác trong cuộc đua.

Ông Biden vừa đi thăm Hawaii vào tuần trước sau trận cháy rừng chết người ở đó, và hôm thứ Tư nói rằng không ai có thể phủ nhận cuộc khủng hoảng khí hậu do thời tiết khắc nghiệt.

Sau khi kết thúc chuyến đi Florida, ông dự kiến sẽ về tiểu bang Delaware, quê hương nhà của ông, cho dịp nghỉ lễ cuối tuần.


Bắc Hàn Diễn Tập Tấn Công Nguyên Tử Chiến Thuật


(Hình: Bắc Hàn phóng phi đạn-đạn đạo ngày 14/3/2023.)

-Cộng sản Bắc Hàn đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công nguyên tử chiến thuật mô phỏng với 2 phi đạn liên lục địa tầm xa nhằm “cảnh báo kẻ thù” rằng nước này sẽ chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp xảy ra chiến tranh nguyên tử, hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA đưa tin hôm 3/9/2023.

KCNA cho biết rằng cuộc tập trận đã được thực hiện thành công hôm 2/9 và 2 phi đạn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử giả đã được bắn về phía Biển Tây của bán đảo Triều Tiên và bay được 1.500 cây số ở độ cao định trước là 150 mét.

Bình Nhưỡng cũng cho biết sẽ tăng cường khả năng răn đe quân sự chống lại Mỹ và Nam Hàn.

Quân đội Nam Hàn nói rằng tuyên bố thành công có thể là cường điệu vì “không phải tất cả đều thành công”, tờ Yonhap News của Hán Thành dẫn lời một viên chức cấp cao của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết.

KCNA cũng đưa tin rằng nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un đã đến thăm nơi sản xuất động cơ hàng hải và nhà máy sản xuất đạn dược để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường lực lượng Hải quân của Bình Nhưỡng.

KCNA không nêu rõ ngày diễn ra chuyến thăm của ông Kim.

Vụ thử phi đạn mới nhất diễn ra ngay sau khi cuộc tập trận chung thường niên giữa Nam Hàn và Mỹ mang tên Lá chắn Tự do Ulchi kết thúc hôm thứ Năm (31/8). Nó bao gồm các cuộc tập trận trên không với máy bay ném bom B-1B.

Cộng sản Bắc Hàn đã tăng cường răn đe quân sự chống lại Hoa Thịnh Ðốn và Hán Thành và chỉ trích thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên vào tháng trước về việc cải thiện hợp tác quân sự.


Thế Giới Thêm Rắc Rối! Lãnh Tụ Kim Jong Un Sẽ Đến Nga Gặp Tổng Thống Putin Trong Tháng Này



(Ảnh: Quốc kỳ Nga và Bắc Hàn tung bay trên đường phố ở Vladivostok.)

-Tờ New York Times hôm thứ Hai (4/9/2023) dẫn các nguồn tin từ Mỹ và đồng minh cho biết lãnh tụ Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un có kế hoạch tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm bàn về khả năng Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho Nga xâm lược Ukraine.

Tờ báo cho biết ông Kim sẽ đi từ Bình Nhưỡng, có thể bằng xe lửa bọc thép, đến thành phố trên bờ biển Thái Bình Dương Vladivostok của Nga, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Putin.

Tòa Bạch Ốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về tin tức này.

Chuyến đi theo kế hoạch sẽ diễn ra khi Nga đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc tập trận chung với Bắc Hàn và sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm Bắc Hàn để thuyết phục Bình Nhưỡng bán đạn pháo cho Nga.

Hoa Kỳ trước đó đã cảnh báo rằng Bắc Hàn có thể cung cấp thêm vũ khí cho Nga, nước đã xua quân xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, một cuộc chiến mà Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu kịch liệt phản đối và Mạc Tư Khoa gọi là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Phát ngôn viên An ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby ngày 30/8 cho biết Mỹ lo ngại các cuộc đàm phán vũ khí giữa hai nước đang tiến triển mạnh.


Lãnh Đạo IMF: Các Thảo Luận Với Giới Lãnh Đạo Trung Quốc “Rất Hiệu Quả”


(Hình: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva trả lời họp báo, tại Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 14/04/2023.)

-Hôm 4/9/2023, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva hoan nghênh “các cuộc thảo luận rất hiệu quả và quan trọng” với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Video phát biểu của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế được đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) sau chuyến thăm Trung Quốc, chặng đầu tiên trong chuyến công du Á Châu của bà.

Tổng Giám đốc IMF Georgieva đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang), Phó Thủ tướng đặc trách các Vấn đề Kinh tế và Tài chánh Hà Lập Phong (He Lifeng), cũng như Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phan Công Thắng (Pan Gongsheng) và Bộ trưởng Tài chánh Lưu Côn (Liu Kun).

Theo thông tấn xã AFP, các cuộc thảo luận của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các lãnh đạo Trung Quốc tập trung vào “thực trạng kinh tế thế giới và tình hình ở Trung Quốc”. Tổng Giám đốc IMF cho biết: “Chúng tôi đã nói về các biện pháp mà chính phủ Trung Quốc áp dụng để đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho năm nay. Điều này quan trọng đối với Trung Quốc và quan trọng đối với thế giới. Tăng trưởng của Trung Quốc chiếm 1/3 tăng trưởng toàn cầu”.

Trong bối cảnh rất nhiều nước bị tác động của khủng hoảng Covid và chiến tranh Ukraine, đối với bà Georgieva, điều cần thiết là “Quỹ Tiền tệ Quốc tế phải có đủ nguồn lực về tài chánh để giúp đỡ” các nước này. Bà Georgieva cũng cảm ơn Bắc Kinh “đã công nhận vai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là trung tâm mạng lưới an ninh tài chánh thế giới”.

Trong khi đó, hôm 3/9, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Gina Raimondo, khẳng định thảo luận với chính phủ Trung Quốc “không phải là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém” của chính phủ Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ lưu ý rằng “chính việc không đối thoại với nhau sẽ gây leo thang căng thẳng” và điều này không có lợi cho nước Mỹ.


Đài Loan Di Tản Hàng Ngàn Người, Hủy Nhiều Chuyến Bay Vì Bão Haikui


(Hình: Mưa lớn ở Đài Loan khi bão Haikui chuẩn bị đổ bộ.)

-Các chuyến bay nội địa, dịch vụ phà đến các đảo kế cận đã bị hủy và gần 3.000 người phải di tản hôm 3/9/2023, trong khi Đài Loan chuẩn bị ứng phó với cơn bão Haikui.

Cơn bão này được dự báo sẽ gây ra mưa lớn và gió mạnh ở phía Nam và phía Đông của hòn đảo.

Haikui được dự báo sẽ đổ bộ vào vùng miền núi và khu dân cư thưa thớt ở phía Đông-Nam Đài Loan vào chiều 3/9. Các quận, huyện, thành phố ở phía Đông và phía Nam cho học sinh nghỉ học và tuyên bố một ngày nghỉ cho công nhân.

Chính phủ Đài Loan cho biết rằng 2.868 người đã được di tản, chủ yếu ở phía Nam và phía Đông.

Quân đội đã huy động các binh sĩ và trang thiết bị để giúp đỡ các nỗ lực cứu trợ và di tản lũ lụt.

Sau khi quét qua miền Nam Đài Loan, bão Haikui được dự báo sẽ vượt qua eo biển Đài Loan để vào Trung Quốc.


Quân Đội Đài Loan Tham Gia Tập Trận Đa Quốc Gia Tại Mỹ


(Hình: Xe tăng CM-11 do Mỹ sản xuất khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự “Han Kuang” (Han Glory) lần thứ 35 ở quận Bình Đông, miền Nam Đài Loan, vào ngày 30/8/2019.)

-Theo thông tin được đài Nhật Bản NHK tiết lộ 3/9/2023, Đài Loan cử quân nhân tham gia cuộc tập trận thường niên Northern Strike (Chiến dịch Phương Bắc) tại tiểu bang Michigan, miền Đông-Bắc nước Mỹ.

NHK cho hay cuộc diễn tập đa quốc gia thường niên Northern Strike do Lực lượng Vệ binh Quốc gia tiểu bang Michigan tổ chức. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm huấn luyện và củng cố “năng lực tương tác giữa các lực lượng đồng minh”. Cuộc diễn tập năm nay diễn ra từ ngày 23/07 đến ngày 19/8. Thông tin chi tiết về lực lượng Đài Loan chưa được tiết lộ.

Báo Đài Loan Taiwan News cho biết thêm, cuộc tập trận Northern Strike, thường bao gồm hai phần huấn luyện, trên không và trên mặt đất, được thiết kế để duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị Hoa Kỳ. Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất tại Mỹ. Northern Strike giúp bảo đảm lực lượng dự bị có khả năng tương tác với quân đội đồng minh giống như các lực lượng ở tiền tuyến.

Theo Detroit News, cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của khoảng 7.000 binh sĩ từ 26 tiểu bang của nước Mỹ, và lực lượng dự bị từ 4 đối tác quốc tế. Ngoài Đài Loan, năm nay Latvia cũng tham gia. Theo Up North Live, một chi nhánh của ABC, “địa hình và khí hậu phía Bắc tiểu bang Michigan tương tự như nhiều vùng của Trung Quốc và Nga”.

Trong một phân tích đưa ra hồi tháng 3/2023, chuyên gia quân sự Mỹ Grant Newsham (Asia Times), nhận định “trong khoảng 40 năm qua, quân đội Đài Loan rất ít có các hoạt động phối hợp đáng kể với quân đội Mỹ, hoặc với bất cứ quốc gia nào khác”. Gần đây, Mỹ-Đài tổ chức hai cuộc diễn tập lực lượng Thủy quân Lục chiến quy mô cấp trung đội, vào năm 2017 và vào năm 2021. Việc các đơn vị Đài Loan bắt đầu được huấn luyện tại Hoa Kỳ, cùng với Lực lượng Vệ binh Quốc gia tiểu bang Michigan, là “tin tức tốt lành”, theo vị chuyên gia này. Số lượng binh sĩ Đài Loan được cử đến huấn luyện tại Mỹ có thể sẽ tăng lên quy mô cấp tiểu đoàn (với khoảng 600 quân) vào nửa cuối năm nay, theo một thông báo trên truyền thông Đài Loan hồi đầu 2023.


Thủ Tướng Thái Lan Không Dự Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN


(Hình AP: Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.)

-Hôm 3/9/2023, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết rằng tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ lỡ cuộc họp khu vực của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Jakarta vào tuần tới.

Ông Srettha đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để trở thành Thủ tướng vào tháng trước và Nội các của ông đã được quốc vương phê chuẩn hôm 2/9.

Thủ tướng và Nội các của ông dự kiến sẽ tuyên thệ trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn vào ngày 12/9 và sau đó sẽ có bài phát biểu về chính sách trước Quốc hội.

Sau đó họ có thể chính thức thực thi nhiệm vụ của mình.

Bộ Ngoại giao cho biết, Thư ký thường trực của Bộ là ông Sarun Charoensuwan sẽ đại diện cho Thái Lan tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ không nói cụ thể tại sao Thủ tướng không tham dự.


Nga Dọa Sẽ Chặn Tuyên Bố của G20 Nếu Quan Điểm của Họ Bị Phớt Lờ


(Hình: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.)

-Ngày 1/9/2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga sẽ chặn tuyên bố chung cuộc của hội nghị thượng đỉnh G20 trong tháng này, trừ phi nó phản ánh quan điểm của Mạc Tư Khoa về Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác, khiến những người tham gia phải đưa ra thông cáo không mang tính ràng buộc hoặc mang tính ràng buộc phần nào mà thôi.

Ông Lavrov, người giữ chức Ngoại trưởng của Tổng thống Vladimir Putin từ năm 2004, sẽ đại diện cho Nga tại cuộc họp ngày 9 và 10/9 của Khối 20 nước công nghiệp hóa và các nước đang phát triển hàng đầu diễn ra ở Tân Ðề Ly (thủ đô của Ấn Độ).

Ông Putin không ra ngoại quốc kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 3 năm nay vì nghi ngờ tội ác chiến tranh ở Ukraine.

“Sẽ không có tuyên bố chung thay mặt cho tất cả các thành viên nếu quan điểm của chúng tôi không được phản ánh”, ông Lavrov nói với các sinh viên tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước của Mạc Tư Khoa.

Ðiện Cẩm Linh coi cuộc chiến Ukraine, bắt đầu khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022, là một cuộc chiến sinh tồn trước một phương Tây kiêu ngạo mà ông Putin cho rằng muốn tiêu diệt Nga và giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của nước này.

Phương Tây phủ nhận bất kỳ ý định nào như vậy nhưng nói rằng họ muốn Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường và đã áp đặt vài vòng chế tài kinh tế sâu rộng để đáp trả cuộc xâm lược mà Nga gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Các cường quốc hàng đầu khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Ba Tây đã kêu gọi hòa bình nhưng cũng bảo lưu quyền quyết định mối quan hệ của họ với Mạc Tư Khoa. Trung Quốc cáo buộc phương Tây thổi bùng chiến tranh bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang phá hoại các định chế quốc tế bằng cách thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng mình và gợi ý rằng, nếu không thể đạt được sự đồng thuận tại cuộc họp G20, thì Chủ tịch G20 có thể đưa ra một thông cáo chung không mang tính ràng buộc.

Ông Lavrov nói: “Một lựa chọn khác là thông qua một văn kiện tập trung vào các quyết định cụ thể trong lĩnh vực thẩm quyền của G20 và để mọi người tự mình đưa ra phần còn lại”.


Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Sắp Thăm Nga, Bàn Về Thỏa Thuận Ngũ Cốc Biển Đen


(Hình: Khói bốc lên từ một cảng của Ukraine trên sông Danube sau một vụ tấn công của Nga.)

-Cố vấn Chính sách Đối ngoại của ông Erdogan cho biết rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tập trung vào Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen trong cuộc gặp vào ngày 4/9/2023, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách đưa Mạc Tư Khoa trở lại Thỏa thuận này.

Cố vấn An ninh và Chính sách Đối ngoại của ông Erdogan, Akif Cagatay Kilic, nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình A Haber: “Chúng tôi đóng vai trò dẫn đầu ở đây. Chúng tôi nhận thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ khắp nơi trên thế giới trong việc hiện thực hóa hành lang ngũ cốc”.

Ông Kilic nói: “Tình trạng hiện tại (của Thỏa thuận Ngũ cốc) sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh vào thứ Hai. Chúng tôi thận trọng nhưng chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thành công vì đây là tình huống ảnh hưởng đến toàn thế giới”.

Các viên chức Ukraine cho biết rằng máy bay không người lái của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng sông Danube, khu vực quan trọng đối với hoạt động xuất cảng ngũ cốc của Ukraine, làm ít nhất hai người bị thương trong vụ tấn công vào khu vực phía Nam vùng Odesa hôm 3/9.

Sông Danube đã trở thành tuyến đường xuất cảng ngũ cốc chính của Ukraine kể từ tháng 7, khi Nga rút khỏi Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, vốn bảo đảm an toàn cho việc xuất cảng ngũ cốc, hạt có dầu và dầu thực vật của Kyiv qua Biển Đen.

Ông Kilic cho biết, Ankara thừa nhận sự phức tạp về mặt kỹ thuật xung quanh thỏa thuận này, đặc biệt liên quan đến cơ chế thanh toán và ngũ cốc của Nga. Ông Kilic cho biết thêm, vấn đề này cũng liên quan đến các hệ thống thanh toán quốc tế như SWIFT, đặt ra thách thức nhiều mặt.

“Ở đây, quyết định của nhà lãnh đạo Nga là quan trọng. Tôi tin rằng cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Erdogan và ông Putin sẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong vấn đề này”.


Pháp Lần Đầu Tiên Tiếp Nhận Phụ Nữ A Phú Hãn “Bị Taliban Đe Dọa”


(Ảnh: Phụ nữ A Phú Hãn mặc áo choàng Hồi giáo burqa biểu tình đòi quyền học tập, ở Mazar-i-Sharif, A Phú Hãn, ngày 12/8/2023.)

-Theo thông tấn xã AFP, trích thông báo của Cơ quan Nhập cư và Hội nhập của Pháp (OFFI), hôm 4/9/2023, lần đầu tiên Paris đón tiếp 5 phụ nữ A Phú Hãn “bị Taliban đe dọa” ở A Phú Hãn, sau một chiến dịch di tản do Pakistan tiến hành.

Những phụ nữ này tới phi trường Roissy ở Paris, nhiều tháng sau khi chạy trốn chế độ Taliban, nắm quyền ở A Phú Hãn từ mùa Hè năm 2021. Họ đã không thể được đưa tới các nước phương Tây trong các chiến dịch di tản qua cầu không vận, mà phải chạy trốn sang nước láng giềng Pakistan.

Những người được Pháp tiếp nhận bao gồm cựu Hiệu trưởng Đại học Khoa học, nhà tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ, người dẫn chương trình truyền hình hoặc giáo viên của một trường học bí mật ở Kabul.

Ông Didier Leschi, lãnh đạo của OFFI, cho biết: “Theo chỉ thị của Tổng thống Pháp, những phụ nữ này được đặc biệt chú ý vì họ có những vị trí quan trọng trong xã hội A Phú Hãn, hoặc có liên hệ chặt chẽ với phương Tây. Khi đến nơi, họ sẽ ở tại một trung tâm tạm cư ở vùng Paris, được đăng ký là người xin tị nạn, sau đó họ được chuyển đến nơi ở dài hạn”.

Ông Didier Leschi cho biết thêm, chiến dịch di tản từ A Phú Hãn sang Pháp vẫn tiếp tục, nếu những phụ nữ khác trong trường hợp tương tự đã tìm được nơi ẩn náu ở Pakistan.


Khai Mạc Thượng Đỉnh Phi Châu Về Khí Hậu, Cuộc Họp Quan Trọng Trước COP28


(Hình: Tổng thống Kenya, ông William Ruto phát biểu trong lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu Phi Châu (ACS), Nairobi, thủ đô của Kenya, ngày 4/9/2023.)

-Theo thông tấn xã AFP, hôm 4/9/2023, tại thủ đô Nairobi của Cộng hòa Kenya, các nhà lãnh đạo Phi Châu đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu. Đây là hội nghị mang tính lịch sử nhằm đưa lục địa này trở thành một châu lục có vai trò ngày càng gia tăng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, và kêu gọi viện trợ tài chánh quốc tế để làm bật dậy tiềm năng của Phi Châu.

Tổng thống Kenya, ông William Ruto đón tiếp các lãnh đạo Phi Châu và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại thủ đô Nairobi. Ông hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh này sẽ giúp Phi Châu tìm được quan điểm chung về phát triển kinh tế và chống biến đổi khí hậu. Phi Châu là châu lục có nhiều tiềm năng kinh tế, nhưng cũng là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu.

Cũng trong hội nghị thượng đỉnh lần này, trước dịp hội nghị COP28 diễn ra ở Dubai từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023, các nhà lãnh đạo thảo luận về mục tiêu vận động chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời nêu bật tiềm năng đặc biệt của Phi Châu về năng lượng tái tạo (bao gồm 40% trữ lượng coban, mangan và bạch kim của thế giới, những nguyên liệu cần thiết để sản xuất pin và hydrogen).

Tổng thống Kenya và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhấn mạnh Phi Châu chiếm đến 60% tiềm năng năng lượng Mặt trời của thế giới, nhưng tổng công suất lắp đặt chỉ tương đương với Bỉ và chỉ có 3% đầu tư toàn cầu vào quá trình chuyển đổi năng lượng là được dành cho Phi Châu. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng cấp vốn cho lục địa và giảm gánh nặng nợ nần đè nặng lên các nước Phi Châu.


Thủ Tướng Ấn Độ Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc Suy Tính Lại Các Ưu Tiên Cho Thế Kỷ 21


(Hình: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.)

-Theo một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 3/9/2023, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi Liên Hiệp Quốc cải cách để phù hợp với thực tế của thế kỷ 21 nhằm bảo đảm có sự đại diện của những tiếng nói quan trọng.

“Cách tiếp cận giữa thế kỷ 20 không thể phục vụ thế giới trong thế kỷ 21”, ông Modi, người sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới từ cuối tuần tới, nói với hãng tin Press Trust of India.

Ông Modi, nhà lãnh đạo của quốc gia đông dân nhất thế giới và có tham vọng trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đang tìm cách nâng cao vị thế của Ấn Độ và thúc đẩy các mục tiêu của nước này, chẳng hạn như miễn trừ các khoản nợ không bền vững, sử dụng diễn đàn toàn cầu của hội nghị thượng đỉnh G20 bắt đầu từ ngày 9 tháng Chín.

Trong cuộc phỏng vấn, ông nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với việc Liên minh Phi Châu trở thành một thành viên chính thức của G20.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày sẽ cho thấy danh sách khách mời nổi bật nhất từ trước đến nay của Ấn Độ, từ Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman.

“Các tổ chức quốc tế cần nhận ra những thực tế đang thay đổi, xem xét lại các ưu tiên của họ”, ông Modi nói và nói thêm rằng điều quan trọng là phải bảo đảm có tiếng nói đại diện. “Nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ cũng gieo niềm tin đối với các nước được gọi là thế giới thứ ba”.

Ông Modi (72 tuổi) cho biết rằng nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ đã dẫn đến sự thừa nhận rằng các chính sách chống lạm phát ở một quốc gia không gây tổn hại cho các nước khác.

Lạm phát tác động nặng nề tới nhiều người nghèo ở Ấn Độ. Các nhà Kinh tế trong cuộc thăm dò của thông tấn xã Reuters đã tăng mạnh dự báo lạm phát trong quý này, kỳ vọng mức tăng giá sẽ duy trì trên mức giới hạn 6% của Ngân hàng Trung ương cho đến ít nhất là tháng 10.


Gabon: Tướng Đảo Chính Oligui Tuyên Thệ Làm Tổng Thống Lâm Thời


(Hình: Ảnh chụp từ video được phát trên đài Gabon 24 ngày 30/8/2023: Tướng Brice Oligui Nguema, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cộng hòa Gabon.)

-Năm ngày sau khi lật đổ Tổng thống Ali Bongo, hôm 4/9/2023, Tướng Brice Oligui Nguema đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại Gabon. Tướng đảo chính hứa thiết lập các định chế “Dân chủ hơn” cho đất nước trước khi tiến hành tuyển cử tự do, mà thời điểm vẫn chưa được ấn định.

Kể từ cuộc đảo chính hôm thứ Tư tuần trước, tướng Brice Oligui Nguema xuất hiện hàng ngày, vây quanh là các tướng, tá chỉ huy Quân đội, Hiến binh và Cảnh sát. Ngoài ra, nhân vật này còn được sự ủng hộ của phe đối lập trước đây và của phần đông dân chúng. Trong các cuộc biểu tình những ngày qua tại Gabon, dân chúng đã bày tỏ lòng biết ơn của họ với việc quân đội quân đã “giải phóng họ khỏi gia tộc Bongo”, đã độc quyền cai trị đất nước trong hơn 55 qua ở đất nước Trung Phi nhỏ bé này.

Thủ lĩnh mới tại Libreville tuyên bố cuộc chiến lớn của ông lúc này là chống tham nhũng và yếu kém trong lãnh đạo đất nước, nhằm “phục hồi nền kinh tế” và phân chia lại thu nhập và của cải của đất nước cho nhân dân. Hôm thứ Sáu vừa qua ông hứa sẽ tổ chức, không nói rõ khi nào, “các cuộc bầu cử tự do, minh bạch, tin cậy và bình yên”. Nhưng tất cả những việc đó sẽ chỉ được thực hiện sau khi thông qua Hiến pháp mới bằng trưng cầu dân ý.

Đến tối 3/9, chính quyền quân sự vẫn chưa dỡ bỏ lệnh giới nghiêm do chính phủ cũ ban hành tối hôm bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cuộc sống đã trở lại gần như bình thường ngay sau ngày diễn ra đảo chính.

Brice Oligui Nguema là một chỉ huy lính dù có sức cuốn hút. Ông đã nhanh chóng được biết đến như là một nhân vật trung thành và tận tụy với chính quyền của cựu Tổng thống Omar Bongo Ondimba, cầm quyền tại Gabon suốt 41 năm, qua đời năm 2009 và là cha của Tổng thống Ali Bongo vừa bị lật đổ.

Được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng gia Meknes, Ma Rốc, ông đã theo phục vụ Omar Bongo cho đến khi ông này trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Barcelona, theo thông tấn xã AFP.

Sau khi Ali Bongo đắc cử Tổng thống năm 2009, Oligui Nguema bị thất sủng, bị chuyển sang làm tùy viên quân sự tại Tòa Ðại sứ Gabon ở Ma Rốc và Senegal trong 10 năm.

Trở lại vào năm 2019, với tư cách là Đại tá đứng đầu lực lượng tình báo đáng gờm của lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Sáu tháng sau, ông được thăng chức tướng, đứng đầu đội cận vệ của Tổng thống và bắt đầu tự khẳng định mình là trụ cột của hệ thống an ninh ở Gabon.

Với cương vị đó, ông cũng là người đã thúc đẩy Tổng thống Bongo trong nhiều chính sách nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc của người dân. Ông nhanh chóng thu hút được thiện cảm, sự tôn trọng và trên hết là lòng trung thành trong quân đội.

Theo báo cáo của hiệp hội điều tra Organized Crime and Corruption Reporting Projec vào năm 2020, tướng Oligui đã tích lũy được một tài sản lớn ở Hoa Kỳ. Tại đó ông đã mua ba bất động sản vào năm 2015 và 2018 ở Maryland, với tổng giá trị hơn 1 triệu Mỹ kim, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.


Mỹ Nhận Thấy Ukraine Đạt Tiến Bộ ‘Đáng Chú Ý’ ở Zaporizhzhia


(Hình: Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby.)

-Mỹ đã thấy tiến bộ đáng chú ý của lực lượng Ukraine ở miền Nam Zaporizhzhia trong 72 tiếng đồng hồ qua, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Sáu (1/9/2023), đồng thời nói thêm rằng họ không thể xác nhận các tin tức cho biết phi đạn của Nga đã được đưa vào nhiệm vụ tác chiến.

“Chúng tôi đã ghi nhận trong khoảng 72 tiếng đồng hồ qua một số tiến bộ đáng chú ý của lực lượng vũ trang Ukraine... trong tuyến tiến công phía Nam từ khu vực Zaporizhzhia, và họ đã đạt được một số thành công nhắm vào tuyến phòng thủ thứ hai của Nga”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby nói.

Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại, ông Kirby nói việc tận dụng thành công này theo cách nào là tùy thuộc vào Ukraine.

“Điều đó không có nghĩa là… họ không nhận thức được là vẫn còn phải chiến đấu gay go phía trước khi họ cố gắng tiến xa hơn về phía Nam” hoặc rằng Nga có thể tiến hành một nỗ lực phản kích.

Ông Kirby cũng cho biết ông không thể xác nhận các tin tức hôm thứ Sáu cho biết phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa Sarmat có khả năng mang đầu đạn nguyên tử của Nga đã được đưa vào làm nhiệm vụ tác chiến.

Ukraine Dự Báo Sự Bùng Nổ Về Sản Xuất Máy Bay Không Người Lái

(Hình: Bức ảnh do Thống đốc Kursk, ông Roman Starovoit, công bố cho thấy một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine.)

-Ukraine dự định tăng cường sản xuất máy bay không người lái sớm nhất là vào mùa Thu này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine được dẫn lời cho biết hôm 3/9/2023, trong bối cảnh nước này tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên hơn trên lãnh thổ Nga.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã gia tăng trong những tuần gần đây, với hàng chục máy bay không người lái tấn công Nga cùng một lúc vào một số ngày, vươn xa tới tận thành phố Pskov phía Tây, cách Ukraine 600 cây số.

Kyiv đã sử dụng cả máy bay không người lái trên không để tấn công các phi trường và thiết bị tự động dưới nước để tấn công tàu bè và cây cầu bắc tới Crimea.

Ông Oleksii Reznikov nói với hãng thông tấn nhà nước Ukrinform rằng “mùa Thu này sẽ có sự bùng nổ trong việc sản xuất nhiều loại máy bay không người lái của Ukraine” và số lượng “sẽ tiếp tục tăng”.

Ông cho biết rằng một lý do khiến sản xuất tăng trưởng là do chính quyền đã giảm bớt nhiều quy định và luật lệ.

Ukraine phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp vũ khí hiện đại của phương Tây, nhưng Kyiv đã cam kết không sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga và đối với các cuộc tấn công như vậy, nước này chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước, chủ yếu là máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/9 cho biết đã phá hủy tổng cộng 281 máy bay không người lái của Ukraine trong tuần qua, trong đó có 29 chiếc ở các khu vực phía Tây nước Nga, cho thấy quy mô của cuộc chiến máy bay không người lái hiện đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Ukraine đã tấn công một số phi trường sâu bên trong lãnh thổ Nga, trung tâm Mạc Tư Khoa và các căn cứ quân sự ở Crimea và các khu vực gần biên giới Ukraine.

Các viên chức Ukraine thường nói rất ít hoặc không nói gì về các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga nhưng nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga là điều quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của nước này.


Ukraine Tố Cáo Nga Oanh Kích Các Cơ Sở Công Nghiệp Dân Sự Gần Với Lỗ Ma Ni


(Ảnh: Thành phố Odessa, Ukraine, bị Nga tấn công hồi ngày 4/5/2022.)

-Sáng sớm ngày 3/9/2023, Nga đã dùng các loại drone do Iran chế tạo tấn công nhiều “cơ sở công nghiệp dân sự” nằm bên giòng sông Danube, Tây-Nam Ukraine. Phía Nga nêu rõ đã đánh trúng một cảng biển trong khu vực giáp giới với Lỗ Ma Ni.

Thông tấn xã Reuters cho biết cuộc oanh kích bằng drone của Nga nhắm vào vùng Odessa kéo dài trong vòng 3 tiếng rưỡi trong đêm 2 rạng sáng 3/9. Báo Pháp Le Monde còn nêu rõ đó là các loại drone “Shahed-136/131” do Iran sản xuất, được phóng đi từ phía Nam và Đông-Nam. Tuy nhiên, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn chặn được 22 trong tổng số 25 chiếc drone do Iran sản xuất.

Trên mạng Telegram, Văn phòng Chưởng lý Ukraine cho biết nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp dân sự đã bị “kẻ thù tấn công”, làm bị thương hai người. Phía Nga xác nhận thông tin khi nêu rõ đã tiến hành một cuộc oanh kích bằng drone nhằm vào cảng biển Reni, gần biên giới với Lỗ Ma Ni, quốc gia thành viên của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cũng liên quan đến chiến trường miền Nam, tướng Ukraine, ông Oleksandr Tarnavsky đảm trách cuộc phản công, trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tuần báo Anh The Observer, khẳng định quân đội Ukraine đã chọc thủng được chiến tuyến đầu tiên của Nga tại vùng lãnh thổ gần Zaporizhzhia (Đông-Nam), giờ đang tiến đến tấn công đường phòng thủ thứ hai, được cho là ít kiên cố hơn.

Về phía Nga, trang mạng NHK của Nhật Bản hôm 2/9/2023, dẫn lời lãnh đạo Cơ quan Không gian Nga Roscosmos, hôm 1/9, thông báo một hệ thống phi đạn liên lục địa (ICBM), được biết dưới tên gọi là Sarmat, “đã được đưa vào hoạt động phục vụ chiến đấu”.

Vị lãnh đạo này khẳng định Sarmat có khả năng mang đến ít nhất 10 đầu đạn nguyên tử. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố loại phi đạn này có thể đánh bại “mọi hệ thống phòng không hiện đại nhất”. Ông khẳng định, loại vũ khí này sẽ góp phần bảo vệ nước Nga trước điều ông gọi lại những “mối đe dọa từ bên ngoài”.


Chiến Tranh Ukraine: Tổng Thống Zelensky Thay Bộ Trưởng Quốc Phòng


(Hình: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksii Reznikov (trái) dự cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Vilnius, thủ đô của Lithuania, ngày 12/7/2023.)

-Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov tối 3/9/2023, trong bối cảnh tại mặt trận, Kyiv đang gặp khó khăn trong chiến dịch phản công quân Nga, còn ở hậu phương hàng loạt vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui, trong đó nhiều vụ liên quan đến Bộ Quốc phòng.

Trong bản tin hàng ngày tối 3/9, Tổng thống Volodymyr Zelenski thông báo: “Đã quyết định thay Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Oleksii Reznikov đã trải qua hơn 550 ngày chiến tranh. Tôi cho rằng bộ cần một phương pháp tiếp cận mới và phương thức tương tác mới với quân đội, cũng như với xã hội dân sự nói chung”. Hôm 4/9, ông Oleksii Reznikov thông báo trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter): “Tôi đã nộp đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Rousslan Stefantchouk”.

Thay ông Reznikov ở chức Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống Ukraine đã đề nghị ông Roustem Oumerov, người dân tộc Tartar gốc Crimea, hiện là lãnh đạo Quỹ tài sản Nhà nước Ukraine.

Việc thay đổi người lãnh đạo Quốc phòng diễn ra giữa lúc Ukraine đang tiến hành cuộc phản công quyết liệt nhằm giành lại lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng. Cùng lúc, Tổng thống Zelensky hứa đẩy mạnh chống nạn tham nhũng đang hoành hành tại Ukraine để đáp ứng những điều kiện mà Brussels đã đặt ra với Kyiv để duy trì quy chế ứng viên gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU).

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ bê bối tham nhũng trong các cơ quan chính quyền Ukraine đã bị báo chí phanh phui, trong đó có một vụ liên quan đến Bộ Quốc phòng. Theo truyền thông Ukraine, Bộ Quốc phòng dưới sự lãnh đạo của ông Reznikov hồi mùa Thu năm 2022 đã ký hợp đồng với một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ mua quân trang mùa Đông cho quân đội với giá cao gấp 3 lần so với giá gốc. Cuối tháng Một năm nay, một loạt các viên chức Ukraine đã bị cách chức sau khi báo chí tố cáo Bộ Quốc phòng đã nâng giá mua thực phẩm cho binh sĩ để tư lợi.

Được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng 3 tháng trước khi Nga xâm lược Ukraine, ông Oleksii Reznikov đã đóng góp nhiều trong việc thuyết phục các đồng minh cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine để chống quân Nga.


Ukraine: Nhà Tài Phiệt Đầy Quyền Uy Kolomoisky Bị Tạm Giam


(Hình: Tài phiệt người Ukraine, Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ Tổng thống Ukraine, Volodimyr Zelensky, trên con đường chính trị, đã phải ra tòa tại Kyiv, thủ đô của Ukraine, ngày 2/9/2023, vì bị cáo buộc tham ô.)

-Nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky, người từng được coi là “bệ phóng” đưa Tổng thống Ukraine, Volodimyr Zelensky, lên cầm quyền, vừa bị một tòa án ở Kyiv ra lệnh tạm giam 2 tháng.

Theo thông tấn xã Reuters, một thông báo của tòa án Ukraine hôm 2/9/2023, cho biết “trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2020, ông Ihor Kolomoisky đã sử dụng các cơ sở ngân hàng dưới quyền kiểm soát của mình để đưa bất hợp pháp hơn một nửa tỉ Hryvnias (tương đương 14 triệu Mỹ kim) ra ngoại quốc”. Trong bài phát biểu hàng ngày, Tổng thống Ukraine dường như đã gián tiếp nhắc đến sự việc này, khi gửi lời cảm ơn nỗ lực của các cơ quan điều tra chống lại “những kẻ đã cướp bóc Ukraine, tự đặt mình đứng trên luật pháp” từ hàng chục năm nay. Theo đài Radio Liberty, các Luật sư của nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky cho biết thân chủ của họ sẽ kháng cáo quyết định của tòa án Kyiv, đồng thời khẳng định ông Kolomoisky không có ý định nộp khoản tiền gần 14 triệu Mỹ kim để được tại ngoại.

Nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky, quốc tịch Do Thái và Chyprus, được coi là một trong những người giàu nhất Ukraine. Theo giới quan sát, trong cuộc tranh cử Tổng thống Ukraine năm 2019, cả một mạng lưới truyền thông lớn, trong đó có đài truyền hình 1+1, do tỉ phú Kolomoiksy kiểm soát, đã góp phần quan trọng giúp ứng cử viên Tổng thống Zelensky thu hút sự ủng hộ của dân chúng. Loạt phim nhiều tập “Người phục vụ nhân dân”, trong đó diễn viên hài Zelensky trong vai ứng viên Tổng thống chống tham nhũng, đã được phát trên kênh truyền hình nói trên. Theo báo Les Echos, ông Zelensky còn bổ nhiệm Luật sư riêng của tỉ phú Kolomoisky làm Cố vấn tranh cử, và đã nhiều lần tới Genève và Tel-Aviv để gặp nhà tài phiệt.

Nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky, cựu Thống đốc tỉnh Dnipro, có tài sản ước tính 1,36 tỉ Mỹ kim (số liệu năm 2015), và là nhà sáng lập ngân hàng tư nhân Privatbank, từng được coi là ngân hàng lớn nhất Ukraine. Ngân hàng nói trên được “quốc hữu hóa” vào năm 2016. Nhà tài phiệt Kolomosky cùng các đồng sự bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 5,5 tỉ Mỹ kim, tương đương 5% GDP của Ukraine, thông qua ngân hàng này.


Đầu năm 2021, Hoa Kỳ đưa tỉ phú Kolomoisky vào danh sách “cấm nhập cảnh”, vì tội “tham nhũng” và chống lại nền Dân chủ. 


Trong những năm gần đây, dưới áp lực đòi hỏi minh bạch từ phía phương Tây, chính quyền Ukraine gia tăng các chiến dịch chống lại giới tài phiệt. Nỗ lực bắt đầu trước cuộc chiến xâm lăng của Nga. Tháng 11/2021, ba tháng trước cuộc xâm lăng, trong bối cảnh quân đội Nga áp sát biên giới, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật chống lại “ảnh hưởng quá mức của các Kinh tế gia hoặc chính trị gia đến lĩnh vực công”. Luật thường được gọi là “luật chống Kolomoisky” này có mục tiêu “điều chỉnh các hoạt động chính trị của các tỉ phú, đặc biệt là việc tài trợ của họ cho các đảng phái”.

Hồi tháng 7/2022, tỉ phú Kolomoisky và bảy nhân vật có thế lực khác bị tước quốc tịch Ukraine, theo một Sắc lệnh của Tổng thống. Quyết định nói trên một mặt gây ngạc nhiên bởi rõ ràng là vi hiến theo một số chuyên gia, nhưng mặt khác có thể coi như một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Zelensky “đã quyết định thoát khỏi ảnh hưởng” của nhà tài phiệt, từng đưa ông lên thượng đỉnh quyền lực.


Ukraine: Nga Lại Dùng Drone Ồ Ạt Oanh Kích Vùng Odessa


(Hình: Một địa điểm bị drone Nga tấn công ở vùng Odessa, Ukraine, ngày 3/9/2023.)

-Sáng 4/9/2023, chính quyền Ukraine thông báo quân Nga tiếp tục dùng drone ồ ạt tấn công vùng Odessa của Ukraine, gây hư hại cơ sở hạ tầng. Đợt tấn công diễn ra vài tiếng đồng hồ trước cuộc họp dự kiến giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và đồng nhiệm Nga Putin để bàn về việc tái lập Thỏa thuận Xuất cảng Ngũ cốc Ukraine.

Theo thông tấn xã Reuters, trong đêm 3, rạng sáng 4/9, quân Nga đã tấn công một cảng xuất cảng ngũ cốc quan trọng của Ukraine ở Izamail, bên bờ sông Danube, tại vùng Odessa. Không quân Ukraine kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Báo chí Ukraine cho biết có nhiều vụ nổ xảy ra trong khu vực. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 23 trong tổng số 32 drone Nga do Iran chế tạo.

Thống đốc vùng Odessa, ông Oleg Kiper cho biết nhiều nhà kho, xưởng sản xuất, máy móc nông nghiệp và trang thiết bị của các nhà máy công nghiệp ở nhiều nơi ở thành phố Izmail bị hư hại sau đợt oanh kích kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ, một số đám cháy bùng lên ở các chung cư do mảnh vỡ drone bị bắn hạ rớt xuống.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, nhiều drone của Nga đã rớt xuống và phát nổ trên lãnh thổ nước láng giềng Lỗ Ma Ni, nhưng Bộ Quốc phòng Lỗ Ma Ni đã bác bỏ thông tin này.

Cũng theo thông tấn xã Reuters, hôm 3/9, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky thông báo đã đạt được một thỏa thuận rất quan trọng với Paris về việc huấn luyện phi công Ukraine tại Pháp. Cũng theo Tổng thống Ukraine, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Macron, hai bên đã thảo luận về khả năng Pháp hỗ trợ Ukraine bảo vệ cảng Odessa và vùng Odessa.

Về phía Nga, hôm 4/9, Mạc Tư Khoa tuyên bố lực lượng Không quân của Hạm đội Hắc Hải đã phá hủy được 4 tàu quân sự của Ukraine đang chở quân tại vùng Tây-Bắc Biển Đen trong đêm 3 rạng sáng 4/9. Trên mạng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đó là 4 tàu “Willard Sea Force” do Mỹ chế tạo, chở 50 quân đổ bộ của lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến về Mũi Tarkhankut, nằm ở phía Tây bán đảo Crimea. Theo Mạc Tư Khoa, quân Nga cũng đã bắn hạ được một drone của Ukraine ngoài khơi Crimea và một drone khác ở khu vực Kursk giáp giới với Ukraine.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét