Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2023

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :6//9/2023 - Duke Nguyen

Chiến tranh Ukraine, sự vắng mặt của ông Putin, Tập Cận Bình có tác động gì đến hội nghị G20 sắp tới? Sự chia rẽ ngày càng sâu sắc hơn của các quốc gia liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine được cho là có nguy cơ lấn át các vấn đề "nóng" khác như an ninh lương thực, khủng hoảng nợ nần và hợp tác toàn cầu về biến đổi khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Lãnh đạo các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới dự kiến gặp nhau vào cuối tuần này ở New Delhi trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20.
<!>
Người đại diện Trung Quốc tham dự G20 lần này là Thủ tướng Lý Cường chứ không phải Chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi Nga cũng xác nhận sự vắng mặt của Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị.

Điều đó có nghĩa là Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày từ ngày 9/9-11/9 sẽ do phương Tây và các đồng minh chi phối.

Các nhà lãnh đạo G20 sẽ tham dự bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thái tử Mohammed Bin Salman của Ả Rập Saudi và Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản.
Các nhà phân tích cho biết, một hội nghị thượng đỉnh thất bại sẽ bộc lộ những hạn chế trong hợp tác giữa các cường quốc phương Tây và ngoài phương Tây, đồng thời thúc đẩy các nước tham gia các nhóm mà họ cảm thấy thoải mái hơn.

Ông Michael Kugelman, Giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Wilson ở Washington bình luận, để giải quyết các mối đe dọa toàn cầu, việc các nước chia rẽ thành các khối phương Tây và phi phương Tây không phải là điều bạn mong muốn.
Ấn Độ bị đẩy vào thế khó
Việc G20 không đạt được sự đồng thuận cũng sẽ làm tổn hại đến uy tín ngoại giao của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đang cố gắng củng cố vị thế của New Delhi với tư cách là cường quốc kinh tế-chính trị - nhà lãnh đạo của Nam bán cầu.

Số người Ukraina thiệt mạng vì bom chùm vượt kỷ lục


Los Angeles Times dẫn số liệu từ một cơ quan giám sát quốc tế cho thấy, chỉ tính riêng số người thiệt mạng và bị thương do bom chùm ở Ukraina vào năm 2022, đã đẩy quốc gia này vượt qua Syria để trở thành quốc gia có số thương vong cao nhất do loại vũ khí còn nhiều tranh cãi này gây ra.

Trong khi tại Syria và các quốc gia khác ở Trung Đông, mặc dù đã đi qua các cuộc chiến, nhưng nhưng tàn dư của loại vũ khí nổ này vẫn tiếp tục giết chết và làm bị thương hàng chục người mỗi năm. Việt Nam cũng là một quốc gia có nhiều nạn nhân như vậy.

Bất chấp mối nguy hiểm lâu dài có thể gây ra cho dân thường trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên sau khi các cuộc chiến tranh qua đi, vào tháng 7, Mỹ vẫn quyết định sẽ cung cấp cho Ukraina loại vũ khí này để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga.

Hiện tại có khoảng 124 quốc gia đã tham gia công ước của Liên hợp quốc cấm bom và đạn chùm. Mỹ, Nga, Ukraina đều là những quốc gia tham gia hiệp ước này.

Hãng SpaceX phóng 13 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo thấp quanh Trái Đất


Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian (SpaceX) của Mỹ ngày 2/9 đã đưa 13 vệ tinh quân sự lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Falcon 9 với mục đích giám sát các vụ phóng tên lửa và cung cấp thông tin liên lạc quân sự toàn cầu.

Cụ thể, vụ phóng vệ tinh quân sự diễn ra lúc 7h25′ ngày 2/9 theo giờ địa phương (21h25 cùng ngày giờ Việt Nam) tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở bang California (Mỹ).

Cụm vệ tinh được đưa lên quỹ đạo thấp quanh Trái đất là một phần của chương trình Kiến trúc không gian chiến đấu mở rộng (PWSA).

Giám đốc điều hành SpaceX, tỉ phú Elon Musk, cho biết tập đoàn của ông đã thực hiện 61 vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy Falcon trong năm nay, đồng thời lưu ý rằng nếu vụ phóng tiếp theo dự kiến vào ngày 3/9 (giờ địa phương) diễn ra tốt đẹp thì số vụ phóng năm nay của SpaceX sẽ vượt số vụ phóng trong năm 2022. Trước đó, tập đoàn SpaceX đã 2 lần hoãn phóng tên lửa đẩy Falcon 9 do điều kiện thời tiết bất lợi.

Các phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất an toàn


Hôm 4/9 vừa qua, nhóm các phi hành gia vũ trụ Mỹ, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã trở về Trái Đất an toàn, qua đó kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), theo tờ Space.

Tàu vũ trụ của công ty khai phá không gian SpaceX đã thực hiện nhiều thao tác để tiến vào quỹ đạo hồi quyển và hạ cánh an toàn bằng dù xuống vùng biển ngoài khơi bang Florida của Mỹ.

Bốn phi hành gia trở về Trái Đất lần này – gồm hai nhà du hành thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Stephen Bowen và Warren “Woody” Hoburg, nhà du hành người Nga Andrei Fedyaev và nhà du hành UAE Sultan al-Neyadi – đều có thể trạng khỏe mạnh khi tiếp đất. Không xảy ra sự cố nào trong quá trình hạ cánh.

Chia sẻ trước khi rời ISS, các nhà du hành vũ trụ cho biết họ thèm được tắm nước nóng, thưởng thức những tách cà phê bốc khói và tận hưởng không khí đại dương. Chuyến bay trở về của họ đã bị hoãn lại 1 ngày do thời tiết xấu tại Florida.

Sứ mệnh lần này được cho là đặc biệt có ý nghĩa đối với cá nhân phi hành gia Sultan al-Neyadi nói riêng và đất nước UAE nói chung khi anh trở thành công dân Ả Rập đầu tiên đi bộ ngoài không gian trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên ISS.

Trong đoạn phim do NASA công bố, phi hành gia al-Neyadi trong trang phục bảo hộ bước ra ngoài không gian từ ISS và mang quốc kỳ UAE, cùng với đồng nghiệp người Mỹ Steve Bowen. Chuyến đi dài khoảng 7 giờ trong ngày 29/4, nhằm thay thế một số thiết bị tần số vô tuyến và chuẩn bị cho việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Anh cho biết: “Trở thành phi hành gia Ả Rập đầu tiên đi bộ ngoài không gian là một vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Tôi mong muốn đại diện cho đất nước mình và tiếp tục hành trình đặc biệt đã được những người đi trước khởi xướng này”.

Theo kế hoạch, cuối tháng này, ISS sẽ chứng kiến một đợt thay đổi phi hành đoàn tiếp theo, khi 2 nhà du hành người Nga và 1 người Mỹ trở về Trái Đất sau một năm lưu lại đây. Thời gian lưu trú của nhóm này đã tăng gấp đôi sau khi tàu Soyuz của họ bị rò rỉ toàn bộ chất làm mát và buộc phải triển khai tàu mới thay thế.

Ron DeSantis: Đổ lỗi cho biến đổi khí hậu gây ra cơn bão Idalia là “lời nói dối”


Thống đốc Ron DeSantis của tiểu bang Florida, một ứng cử viên cho đề cử tranh cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, chỉ trích rằng việc đổ lỗi cho biến đổi khí hậu gây ra cơn bão Idalia vốn đã tàn phá tiểu bang này vào tuần trước là “một lời nói dối”.

Theo dữ liệu của PowerOutage.us, hơn 280.000 ngôi nhà và doanh nghiệp ở tiểu bang Florida đã bị mất điện vào thứ Tư (30/8), khi cơn bão Idalia tiến vào vùng Big Bend của Florida

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra các thảm họa thiên nhiên như cơn bão Idalia, vốn đã đổ bộ vào tiểu bang Florida dưới dạng bão cấp 3.

Thống đốc DeSantis đã không đồng ý với tuyên bố của tổng thống Mỹ.

Hôm Chủ nhật (3/9), phát biểu tại thị trấn Yankeetown thuộc tiểu bang Florida, Thống đốc DeSantis chỉ trích: “Tôi nghĩ quan điểm cho rằng các cơn bão là điều gì đó mới mẻ, điều đó hoàn toàn sai lầm. Và chúng ta phải ngừng chính trị hóa thời tiết và ngừng chính trị hóa các thảm họa thiên nhiên.”

Thống đốc DeSantis sau đó cho biết, tiểu bang Florida đã chứng kiến những giai đoạn “rất bận rộn” với “các cơn bão lớn” trong những thập kỷ qua.

Ông tiếp tục: “Tôi nghĩ đôi khi mọi người cần phải hít thở và có một chút quan điểm ở đây. Nhưng quan điểm cho rằng, bằng cách nào đó nếu chúng ta áp dụng các chính sách rất cánh tả ở cấp liên bang, thì bằng cách nào đó chúng ta sẽ không có bão, đó là một lời nói dối.”

“Và đó là việc người ta cố gắng lợi dụng những gì đã xảy ra, với những loại bão khác nhau, và sử dụng điều đó như một cái cớ để thúc đẩy chương trình nghị sự của họ trên lưng của những người đang chịu đau khổ, và điều đó là sai, và chúng tôi sẽ không làm điều đó ở tiểu bang Florida.”

Thống đốc DeSantis, người đang bám đuôi cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ số cách biệt khá lớn trong cuộc đua giành đề cử tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã được hỏi về những lời bình luận của Tổng thống Biden.

Phản đối bình luận của Tổng thống Biden, Thống đốc DeSantis lập luận: “Tôi nghĩ nếu bạn xem xét, đã có một cơn bão đi theo hướng gần như chính xác [giống cơn bão] này vào năm 1896. Và nó có sức gió 125 dặm một giờ (200km/giờ) giống như cơn bão này.”

“Nếu bạn xem xét tiểu bang Florida, cơn bão mạnh nhất mà chúng ta từng có, thực tế đó là cơn bão xảy ra vào Ngày Lao động năm 1935. Nó có sức gió duy trì ở mức 185 dặm một giờ (296km/giờ).”

Thống đốc DeSantis đã chối đi cùng Tổng thống Biden khi ông đến thăm tiểu bang Florida vào cuối tuần qua. Thống đốc DeSantis giải thích rằng sự hiện diện của Tổng thống Biden có thể cản trở nỗ lực ứng phó thảm họa của tiểu bang này.

Các nhà lập pháp châu Phi ủng hộ chuyến đi của Tổng thống Đài Loan tới Eswatini


Hơn 80 nghị sĩ từ 11 quốc gia châu Phi, bao gồm Nam Phi, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Lesotho, Nigeria, Uganda, Tanzania, Namibia và Somaliland, đã ra tuyên bố chung chào mừng Tổng thống Thái Anh Văn tới Eswatini.

Theo Bộ Ngoại giao Đài Loan, các nhà lập pháp, tất cả thành viên của Câu lạc bộ Formosa ở Châu Phi, đều công nhận kết quả rõ ràng của “Dự án Châu Phi” do bà Thái Anh Văn phát động vào năm 2018, nhằm mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ của Đài Loan với lục địa Châu Phi. Các nhà lập pháp cho biết, sự hợp tác của Đài Loan với các nước châu Phi đã được tăng cường trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng, thương mại và du lịch. Điều này nêu bật giá trị và tầm quan trọng của Đài Loan đối với sự phát triển trong tương lai của lục địa này.

Các nhà lập pháp cũng nhấn mạnh rằng, Đài Loan là biểu tượng của dân chủ và mong muốn được hợp tác, trao đổi hơn nữa với Đài Loan.

Chuyến thăm Eswatini của bà Thái bắt đầu từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9, nhằm mục đích nêu bật mối quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước, với chủ đề “Tôn vinh tình hữu nghị lâu dài, thúc đẩy hợp tác bền vững”.

Chuyến đi của bà Thái trùng với dịp kỷ niệm 55 năm độc lập của Eswatini, cũng như việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ngoài việc tham dự các lễ kỷ niệm, bà Thái cũng sẽ là khách mời trong bữa tối hoàng gia và gặp gỡ các nhóm Đài Loan làm việc tại quốc gia châu Phi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và quyền phụ nữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét