(Hình: Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành)
Hôm Nay, Ngày Vui Lớn! Giáo Phận Công Giáo Orange, Mừng Ngày Chính của Đại Hội Thánh Mẫu lần 2, Tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, với chủ đề “Cùng Mẹ Lên Đường!” – Hôm nay, Tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange Mừng Đại Hội Thánh Mẫu lần 2 Tại Nhà Thờ Chính Tòa với chủ đề “Cùng Mẹ Lên Đường”. Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành cho biết, Chủ đề của đại hội năm nay là “Cùng Mẹ, Lên Đường,” và đại hội sẽ được tổ chức tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840, ngày chính hôm nay, 15 Tháng Bảy.
Đức Cha Thành cho biết, ngày 17.7.2021 chúng ta cử hành Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang với chủ đề “Đón Mẹ Về Nhà”. Năm ngoái, Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên với chủ đề “Cùng Mẹ, Tạ Ơn Chúa” và năm nay chúng ta chọn chủ đề “Cùng Mẹ, Lên Đường”.
ĐC Thành: Đề tài này lấy trong Phúc Âm Thánh Luca, sau khi được Thiên Thần truyền tin, Đức Mẹ “Xin Vâng”. Sau khi xin vâng, Chúa Giêsu đã có ở trong cung lòng Mẹ Maria, và Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Isave, một cách nào đó, Mẹ đem Chúa Giêsu đến với bà Isave. Hình ảnh đó cho thấy Đức Mẹ đã mang sứ mạng truyền giáo, đem Chúa đến với bà Isave, nên trong Phúc Âm, Thánh Luca cho biết, không chỉ bà Isave mà cả đến Thánh Gioan Baotixita còn trong lòng bà cũng nhẩy mừng. Chọn chủ đề này, chúng tôi hy vọng những người tham dự Đại Hội Thánh Mẫu năm nay cũng được niềm vui như bà thánh Isave và Thánh Gioan Tẩy Giả, để rồi theo Đức Mẹ Lên Đường, đem niềm vui của Chúa Kitô cho những người trong gia đình, những người chung quanh và những người ở nơi làm việc, những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Chương trình hôm nay, Thứ Bảy, July 15,2023: lúc 8 giờ sáng Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành sẽ chủ tế thánh lễ kính Đức Mẹ và có nghi thức đặt tay chữa lành để qua lời bầu cử của Mẹ La Vang, Thánh cả Giuse chữa lành cho tất cả những bệnh nhân phần hồn và phần xác. LM Phạm Đức Thịnh, S.L.L. sẽ giảng trong thánh lễ. Cùng thời gian đó, trong thánh đường sẽ đặt Mình Thánh Chúa để chầu Thánh Thể và có các linh mục ngồi tòa giải tội. Tại Arboretum, có Hội Thảo với đề tài “Giáo Huấn Của Giáo Hội đối với những vấn nạn hiện nay, (phần 1) do cha Nguyễn Khắc Hy phụ trách. Đức Ông Phạm Mạnh Cương, J.C.L. sẽ thuyết trình đề tài “Những Thử Thách Trong Hôn Nhân”. Tiết mục đặc biệt do Nhạc sĩ Lê Tín Hương trình bày “Phép Lạ Đức Mẹ Maria La Vang”. Sau đó, LM. Nguyễn Đình Anh Nhuệ, O.F.M Conv trình bày đề tài “Mẹ Maria - Mẫu Người Môn Đệ Truyền Giáo Theo Kinh Thánh:” Cùng giờ, trong phòng Gym có buổi hội thảo bằng Anh ngữ cho giới trẻ “The Discovery - Discover His calling” do Michael Ketterer phụ trách.Từ 11 giờ 30: Ăn trưa.
Lúc 1:30 đến 3:00PM Có bốn cuộc Hội Thảo tại 4 phòng khác nhau do các cha Nguyễn Khắc Hy (Giáo Huấn của Giáo Hội...phần 2), Phạm Đức Thịnh (Thánh Lễ, Bí Tích Tình Yêu và Nguồn mạch đời sống Kitô hữu), Nguyễn Nam Thảo, S.J.PhD (Thông Điệp của Mẹ Maria Cho Cuộc Sống Hôm Nay) và Nguyễn Đình Anh Nhuệ (Mẹ Maria Và Sứ Mạng Truyền Giáo Của Giáo Hội Ngày Nay).
Từ 1 giờ 30 trong phòng Gym sẽ có Hội Thảo cho giới trẻ bằng Anh ngữ với đề tài “The Calling – Calling of health relationship” do Emily Wilson phụ trách.
Từ 3 giờ Chuẩn bị rước kiệu: Năm nay thực hành lời kêu gọi của Đức Thánh Cha “Phục hồi lòng tôn sùng Thánh Thể” nên sẽ có rước kiệu Thánh Thể, trong đó có 1,000 em Thiếu Nhi Thánh Thể tham dự và kiệu Đức Mẹ xung quanh khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Khi kiệu về lại lễ đài có múa phụng vụ và thánh ca dẫn nhập. Lúc 7 giờ đến 9 giờ PM Thánh Lễ đại trào do Đức Giám Mục Kevin Vann chủ tế, Đức Cha Nguyễn Thái Thành giảng bằng song ngữ Việt - Anh. 9 giờ ăn tối, thưởng thức văn nghệ, xổ số và bế mạc lúc 11 giờ đêm. Tóm lại tất cả các thánh lễ đều cử hành tại Linh Đài Đức Mẹ trừ chầu Thánh Thể trong thánh đường.
ĐC. Thành cho biết: thông thường các cuộc hội thảo đều do một Linh mục phụ trách, lần này do một giáo dân là nhạc sĩ Lê Tín Hương. Câu chuyện của cô Lê Tín Hương chia sẻ rất ư là cảm động, tôi đã được nghe rồi là câu chuyện Đức Mẹ La Vang ban phép lạ cho bố của cô, hồi đó không phải là người Công giáo, nhưng qua phép lạ nó đánh động tâm hồn khiến cả gia đình cô đã đến gặp linh mục xin Rửa Tội và gia nhập đạo Công Giáo, và ngày hôm nay nhạc sĩ Lê Tín Hương cũng lên đường như Đức Mẹ để rao truyền Tin Mừng cho mọi người xung quanh, nên người Công Giáo cũng nên noi gương nhạc sĩ Lê Tín Hương, lên đường chia sẻ đức tin của chúng ta và qua sự liên hệ với Đức Mẹ La Vang mà Giáo Hội ngày nay mong muốn giáo dân phải lên đường, cần phải truyền giáo, cần phải đem Tin Mừng đến với mọi người.
DC Thành kêu gọi quý vị cũng lên đường bằng cách cổ động, kêu gọi những người chung quanh, con cái, bạn bè và người xung quanh đi tham dự đông đảo. Tôi nghĩ cũng nên chú trọng đến nghi thức Rước Kiệu và Thánh Lễ đại trào chiều Thứ Bảy. Cuối cùng, xin các vị cầu nguyện, mình tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, mình tin vào sự bầu cử của Mẹ Maria để cho ngày Đại Hội Thánh Mẫu được thành công, thời tiết tốt và không xẩy ra tai nạn, đặc biệt là những chương trình hội thảo, thánh lễ đánh động nhiều tâm hồn đưa họ về với Chúa, và để họ được hưởng niềm vui như bà Isave và thánh Gioan Baotixita đã được Mẹ Thiên Chúa lên đường đến viếng thăm.
Chương trình:
Quý vị có thể vào trang mạng:www.MELAVANGOC.ORG để biết chi tiết.
Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange, với hàng ngàn người Việt, khai mạc hôm qua, với nhiều điều mới lạ!
(Đỗ Dzũng/NV)
– “Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange lần thứ nhì có nhiều điều mới lạ so với lần đầu tiên,” Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, và là trưởng ban tổ chức đại hội, chia sẻ trong ngày khai mạc hôm qua, Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy.
(Hình: Quang cảnh ngày khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy.)
Linh mục nói tiếp: “Năm nay chúng tôi có khu dành riêng cho ca đoàn, có bậc tam cấp, để từng ca viên có thể thấy ca trưởng và ngược lại để có thể điều khiển ca đoàn tốt hơn. Năm ngoái, khu ẩm thực ở cuối sân nhà thờ. Năm nay, chúng tôi để gần linh đài hơn, để đi lại dễ dàng.”
“Chúng tôi cũng có khu quảng bá các hội đoàn, tổ chức. Chúng tôi để thêm 2,500 ghế bên phía Đông Nam của nhà thờ, có bóng mát, để mọi người ngồi thoải mái, xem Thánh Lễ qua màn hình lớn. Năm nay, chúng tôi có ba màn hình lớn để mọi người ngồi bất cứ đâu vẫn có thể dự Thánh Lễ,” Linh Mục Bảo nói tiếp. “Về mặt tổ chức, năm nay chúng tôi có bảng hướng dẫn từ bên ngoài nhà thờ để mọi người đi vào dễ dàng. Chúng tôi cũng để các bình nước uống miễn phí, có ly uống nước, tại các lối đi trong khuôn viên sân nhà thờ, vì thời tiết khá nóng mấy ngày nay.”
Vị linh mục trưởng ban tổ chức cũng mong mỏi có nhiều người đến tham dự đại hội năm nay, để mọi người biết thêm về Đức Mẹ La Vang.
“Điều tôi mong nhất là mỗi năm đông đảo hơn để mọi người biết người Việt Nam mình có Mẹ La Vang, người mà ai cần gì Mẹ cũng chúc phúc và ban phép lành,” Linh Mục Bảo nói thêm.
(Hình: Cầu nguyện trước giờ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu.)
Cô bé Kitty Nguyễn, một giáo dân nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, cũng công nhận đại hội năm nay khác với năm trước.
Em nói: “Cháu thấy năm nay mọi việc được làm chuyên nghiệp hơn, có màn hình lớn hơn, âm thanh nghe tốt hơn năm ngoái.”
Ông Phan Lộc, phụ trách ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Chính Tòa 11 năm qua, cũng cho rằng đại hội lần này quy mô hơn lần đầu.
Ông chia sẻ: “Năm ngoái, ca đoàn thiếu nhi chỉ có hơn 100 em, có lẽ các em chưa biết nhiều. Năm nay, con số này là hơn 250 em. Hơn nữa, theo chương trình, năm nay có nhiều cha giảng thuyết hơn năm ngoái.”
Đặc biệt, đại hội năm nay có nhiều người từ Việt Nam sang tham dự, nhất là các linh mục.
Linh Mục Trần Văn Tịnh, phó xứ giáo xứ Tôn Đạo, thuộc Giáo Phận Phát Diệm, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi sang Mỹ và tham dự Đại Hội Thánh Mẫu. Tôi thấy ở đây có nhiều người Việt quá, thấy Đức Tin họ rất tốt, nhất là họ được ở gần Mẹ, người Mẹ chung của nhân loại, rất tốt.”
Không những đến đại hội để cầu nguyện, một số người tình nguyện làm việc chỉ để “tạ ơn Mẹ” đã ban cho họ “tất cả.”
(Hình: Giám Mục Oscar Cantú giảng tại Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu.)
Đó là tâm tình của hai chị Nguyễn Kim và Mộng Hà Vũ. Cả hai đều cư ngụ tại Northridge, cách nơi tổ chức đại hội hơn một giờ lái xe, và đây là lần thứ hai họ tham gia đại hội với vai trò tình nguyện viên.
“Chúng tôi chẳng cầu xin Mẹ gì cả. Chúng tôi chỉ muốn tạ ơn Mẹ cho chúng tôi tất cả và xin Mẹ soi sáng cho chúng tôi sáng suốt, sống khiêm nhường, làm đẹp lòng Chúa,” hai chị cùng chia sẻ.
Trước giờ khai mạc, Linh Mục Tuấn Phạm, quản nhiệm giáo xứ St. Columban, Garden Grove, kêu mọi người cùng hô lớn “Cùng Mẹ, Lên Đường,” chủ đề của đại hội năm nay, nhiều lần.
Sau đó, Linh Mục Tuấn kêu gọi mọi người đến các bàn xin khấn Đức Mẹ cũng như đến gian hàng “Biết Ơn” ủng hộ các linh mục hưu dưỡng.
Trong lời khai mạc đại hội, Linh Mục Thái Quốc Bảo nói: “Thay mặt ban tổ chức, con xin gởi lời Chúa của Đức Mẹ La Vang đến tất cả cộng đồng…Mẹ là bóng mát che mưa…Khốn khó có Mẹ dắt con đi. Thành công hay thất bại, an vui hay thử thách, đều có Mẹ. Mẹ đã, đang, và luôn đồng hành cùng mọi người, trải qua tất cả thử thách.”
(Hình: Chuẩn bị Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange.
“Qua đại hội này, chúng ta thấy Mẹ đã đơm hoa kết trái trên đất Hoa Kỳ, nơi có rất nhiều người Việt Nam cư ngụ. Đại hội năm nay cũng là cơ hội để tìm hiểu thêm Mẹ, và năm nay, với chủ đề ‘Cùng Mẹ, Lên Đường,’ con cũng muốn mọi người khám phá Tin Mừng của Chúa, và vui lòng đón nhận những điều mới mẻ trong hai ngày đại hội,” linh mục nói tiếp.
Ông nói thêm với giới trẻ tham dự: “Các bạn trẻ, cha biết các con đang sống trong một thế giới đầy áp lực. Nhưng nên nhớ, Mẹ chính là người các con có thể dựa vào để tìm nguồn vui trong cuộc sống, và hãy ‘Cùng Mẹ, Lên Đường,’ như lời một bài hát ‘Cùng Mẹ chúng con lên đường, cùng Mẹ chúng con cùng bước, cùng Mẹ tiến về quê trời, có Mẹ hiệp hành con sợ gì gian nguy.’”
Đến 6 giờ, Linh Mục Nguyễn Khắc Hy, P.S.S. giảng thuyết với đề tài “Noi gương Đức Mẹ trên con đường truyền giáo.”
“…Chúng ta hãy rao giảng Tin Mừng của Chúa như Đức Mẹ đã làm. Hãy sống với Tin Mừng vì khi đó người ta sẽ thấy chúng ta là ai…Hãy rao giảng Tin Mừng…,” Linh Mục Hy giảng.
Đúng 7 giờ, Thánh Lễ bắt đầu với sự chủ tế của Giám Mục Oscar Cantú, giám mục Giáo Phận San Jose, cùng Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, và một số linh mục và phó tế, tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.
(Hình: Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, và là trưởng ban tổ chức, tuyên bố khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange.)
Hiện diện trên bàn thờ linh đài còn có Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, và Giám Mục Tod Brown, nguyên giám mục giáo phận.
Trong bài giảng, Giám Mục Cantú cũng nhấn mạnh đến tinh thần của đại hội: “…Đó là loan báo Tin Mừng, xây dựng một thế giới an bình. Mạnh mẽ, chúng ta lên đường với sự bác ái…Mỗi lần công bố Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn chúng ta cho mọi người biết. Chúa Giêsu cần chúng ta mang Tin Mừng đi khắp nơi…”
Cuối Thánh Lễ, Giám Mục Kevin Vann phát biểu: “Tôi xin hân hoan chào đón quý vị đến với Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ nhì. Năm nay, tôi kỷ niệm 18 làm giám mục, và tôi rất vui tiếp tục làm việc tại một giáo phận có rất nhiều người Việt Nam… Năm ngoái, chúng ta cùng nhau dùng điện thoại bật ánh đèn lên. Năm nay, chúng ta cũng sẽ làm như vậy, và nhớ là đừng bao giờ để cho ánh đèn đó tắt. Xin Chúa ban ơn cho tất cả quý vị qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang.”
Khi Thánh Lễ kết thúc, Giám Mục Kevin Vann mở đèn trên điện thoại, đưa lên cao, đưa qua đưa lại, tất cả người tham dự Thánh Lễ cùng làm theo, tạo nên hàng ngàn “ánh nến” lung linh ngay khoảng trống giữa Linh Đài Đức Mẹ La Vang và ngôi thánh đường chính của giáo phận.
Hôm nay, 15 Tháng Bảy, ngày thứ nhì của đại hội, sẽ được bắt đầu bằng Thánh Lễ và Nghi Thức Chữa Lành, chầu Thánh Thể, Bí Tích Hòa Giải, Rước Kiệu Đức Mẹ, cùng nhiều hội thảo xen kẽ cho người lớn và giới trẻ.
(Hình: Hàng ngàn giáo dân Công Giáo tham dự Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange.)
Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange được tổ chức lần đầu tiên trong hai ngày 1 và 2 Tháng Bảy, 2022, cũng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, với nhiều Thánh Lễ, hội thảo, văn nghệ, và các hoạt động khác.
Linh Đài Đức Mẹ La Vang của giáo phận được cung hiến ngày 17 Tháng Bảy, 2021, với tổng chi phí xây dựng khoảng $13 triệu, do giáo dân đóng góp.
Linh đài có tượng Đức Mẹ cao 12 ft, nặng 16,000 pound, khắc từ một khối cẩm thạch trắng của Ý.
Nằm giữa Linh Đài Đức Mẹ La Vang là Thánh Tượng Đức Mẹ Maria, giống như hình ảnh được thuật lại khi Đức Mẹ hiện ra với một nhóm giáo dân tại Việt Nam trốn tránh sự hãm hại vào năm 1798.
Trong lần hiện ra cách nay 223 năm, ở La Vang, Quảng Trị, vùng rừng núi hẻo lánh xa xôi ở Việt Nam, Đức Mẹ đã mang hy vọng và hướng dẫn cho các giáo dân đang trong cơn tuyệt vọng.
Từ mấy thế kỷ qua, Đức Mẹ La Vang trở thành biểu tượng của hy vọng, của đức tin, và của lời hứa cho người Công Giáo Việt Nam khắp năm châu.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Pháp Khai Triển Lực Lượng An Ninh “Đặc Biệt” Cho Ngày Quốc Khánh 14/7
(Ảnh AFP, minh họa: Lực lượng hiến binh chống bạo động bảo vệ trụ sở Hội Đồng Bảo Hiến, Paris, Pháp, ngày 13/4/2023.)
-Pháp sẽ tổ chức Ngày Quốc khánh 14/7/2023 với khách mời danh dự là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Sau những vụ bạo loạn do vụ thiếu niên Nahel bị cảnh sát bắn chết vì bất tuân lệnh kiểm tra giao thông, Bộ Nội vụ Pháp thông báo tăng cường an ninh trên cả nước, đặc biệt là trên đại lộ Champs-Elysées, nơi diễn ra lễ diễu binh truyền thống. Nhiều địa phương đã hủy hoạt động lễ hội đề phòng nguy cơ bạo loạn tái diễn.
Trong buổi họp báo ngày 12/7/2023, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin khẳng định "không một hoạt động lễ hội nào bị hủy" trong hai ngày 13 và 14/7. Tuy nhiên, lực lượng an ninh "hùng hậu" sẽ được huy động, vì theo ông, "năm nay, ngày Quốc Khánh diễn ra trong bối cảnh đặc biệt".
Cụ thể, tổng cộng "130.000 cảnh sát và hiến binh được huy động, trong đó mỗi tối (13 và 14/7) có 45.000 người được trang bị phương tiện đặc biệt chống bạo lực đô thị sẽ được khai triển". Ngoài ra, các lực lượng tinh nhuệ RAID, BRI của cảnh sát và GIGN của hiến binh cũng được huy động cùng với nhiều máy bay trực thăng, xe bọc thép. Khoảng 40.000 nhân viên cứu hỏa túc trực mỗi tối.
Các phương tiện công cộng trên mặt đất (tàu điện, xe buýt) ở "các đô thị lớn" sẽ ngừng hoạt động muộn nhất vào lúc 10 giờ tối. Cảnh sát cũng đã tịch thu khoảng 150.000 pháo hoa. Pháo hoa bị tạm thời cấm bán cho cá nhân tại Pháp cho đến ngày 15/7, theo một Sắc lệnh ngày 9/7.
Theo thông tấn xã AFP, để đề phòng bạo loạn, nhiều địa phương, nhất là ở vùng Ile-de-France và miền Bắc Pháp, đã hủy mọi hoạt động lễ hội do tối 14/7 hàng năm cũng là cơ hội để các nhóm thanh thiếu niên đốt phá ở một số khu vực, ví dụ năm 2022 đã có 759 xe đã bị đốt trong ngày Quốc khánh.
Ngày 14/7, Tổng thống Macron sẽ không phát biểu và trả lời phỏng vấn như thông lệ, trong khi lẽ ra vào đúng dịp Quốc khánh, Tổng thống Pháp phải có một phát biểu sơ kết giai đoạn "100 ngày hòa dịu" để khép lại khủng hoảng về cải cách hưu trí. Theo điện Elysée hôm 12/7, Tổng thống sẽ phát biểu "trong những ngày tới" để "nhấn mạnh tất cả những gì chúng ta đã làm và sẽ làm".
Pháp Tổ Chức Diễu Binh Mừng Quốc Khánh, Ấn Độ Là Khách Mời Danh Dự
(Hình: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đệ nhất phu nhân Brigitte Macron, bên cạnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, theo dõi cuộc diễu binh mừng Quốc khánh Pháp 14/7/2023, Paris, Pháp.)
-Hôm 14/7/2023, trên đại lộ Champs-Elysées của thủ đô Paris, nước Pháp tổ chức diễu binh mừng Quốc khánh với khách mời danh dự là Ấn Độ. Sau các vụ bạo động gần đây, Quốc khánh năm nay diễn ra dưới sự giám sát an ninh nghiêm ngặt nhất.
Khoảng 6.500 người, hơn 60 máy bay, 28 trực thăng, 157 xe cơ giới và 62 xe mô tô, cùng 200 kỵ binh của đội Vệ binh Cộng hòa tham gia diễu binh dọc theo đại lộ Champs-Elysées đến quảng trường Concorde, nơi đặt khán đài danh dự của quan khách.
Vào đúng 10 giờ sáng, Tổng thống Emmanel Macron, cùng tổng tham mưu trưởng quân đội duyệt đội danh dự khai mạc lễ diễu binh.
Khách mời danh dự của lễ Quốc khánh Pháp năm nay là quân đội Ấn Độ, với sự tham gia của 240 binh sĩ đại diện cho các binh chủng tham gia diễu binh và 3 chiến đấu cơ Rafale của Không quân Ấn Độ.
Trên khán đài, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có mặt bên cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhiều quan khách theo dõi buổi lễ. Chiều nay lãnh đạo hai nước có cuộc hội đàm. Paris và New Delhi năm nay kỷ niệm 25 thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động và Pháp đang có tham vọng tăng cường vai trò ở Châu Á-Thái Bình Dương.
Trong diễn văn gửi đến quân đội Pháp nhân ngày Quốc khánh, tối qua,13/07, Tổng thống Macron đã khẳng định "Ấn Độ sẽ đóng một vai trò quyết định cho tương lai của chúng ta, đây là một đối tác chiến lược và đồng thời là một nước bạn hữu". Thủ tướng Narendra Modi hôm 13/7 đã được trao tặng huân chương Bắc đẩu Bội tinh, phần thưởng cao quý nhất của nước Pháp.
Thông tấn xã AFP cho biết chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ cũng là dịp để hai nước thảo luận các chi tiết về việc Ấn Độ dự định mua của Pháp 26 chiến đấu cơ, loại dành cho hàng không mẫu hạm và 3 tàu ngầm.
Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Pháp năm nay diễn ra trong bầu không khí an ninh căng thẳng, hậu quả của các vụ bạo động dữ dội trong hơn 5 đêm hồi cuối tháng 6 vừa qua sau vụ một thanh niên bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc kiểm tra giao thông. Để bảo đảm an toàn tuyệt cho các lễ hội, chính phủ đã huy động một lực lượng khoảng 45 ngàn cảnh sát và hiến binh, các đơn vị tinh nhuệ chống bạo động, cùng nhiều xe bọc thép. Riêng Paris và các vùng phụ cận, khoảng 10 ngàn nhân viên của các lực lượng an ninh đã được triển khai. Các hoạt động lễ hội trên toàn nước Pháp được đặt dưới sự giám sát an ninh cao nhất.
Lễ mừng Quốc khánh Pháp được khép lại tối 14/7 với một chương trình hòa nhạc cổ điển và bắn pháo hoa từ tháp Eiffel, như truyền thống hàng năm.
Vì Sao Nước Pháp Trải Thảm Đỏ Đón Thủ Tướng Ấn Độ?
(Trọng Thành)
(Hình: Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne (phải) đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) tại phi trường Orly, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 13/7/2023.)
-Ngày Quốc khánh 14/7/2023, nước Pháp đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với tư cách khách mời danh dự. Ấn Độ vốn là quốc gia có lập trường trung lập về cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, trái ngược hoàn toàn với các nước phương Tây, vốn coi bảo vệ Ukraine là vấn đề chiến lược. Vì sao Paris trải thảm đỏ đón lãnh đạo Ấn Độ vào dịp lễ Quốc khánh?
Chuyên gia về Ấn Độ Olivier Da Lage, nghiên cứu viên liên kết của Viện IRIS, tóm lược ba lý do chính khiến chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron quyết định long trọng đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ. Lý do thứ nhất là để tăng cường quan hệ đối tác song phương Pháp-Ấn. Lý do thứ hai: Ấn Độ được coi là một trụ cột trong chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp, Ấn-Pháp có nhiều tương đồng về tầm nhìn toàn cầu. Lý do thứ ba: Ấn Độ là một tác nhân chủ chốt của khối "các nước phương Nam" (pays du Sud), hay "Nam Bán Cầu" (Sud global).
25 Năm Đối Tác: Từ Ủng Hộ "Tự Chủ" Nguyên Tử…
Năm nay là dịp Pháp - Ấn kỷ niệm 25 năm thiết lập "quan hệ đối tác chiến lược". Cựu Ðại sứ Pháp tại Ấn Độ Claude Blanchemaison (từ năm 1996-2000), trong một cuộc trả lời phỏng vấn tuần báo Le Point, cho biết thời điểm ông nhậm chức cũng là lúc Tổng thống Pháp Jacques Chirac quyết định chọn Ấn Độ là đối chiến lược tại vùng Ấn Độ Dương. Năm 1998, Tổng thống Chirac công du Ấn Độ, để khởi động cho việc thiết lập đối tác chiến lược với Tân Ðề Ly.
Nhà nghiên cứu Olivier Da Lage nhấn mạnh là, ngược hẳn với nhiều lãnh đạo phương Tây khác, đặc biệt là chính quyền Mỹ, Tổng thống Chirac đã từ chối lên án các vụ thử vũ khí nguyên tử của Ấn Độ năm 1998. Vào thời điểm đó, chính quyền Chirac đã chuyển đến Thủ tướng Ấn Độ Atar Behari Vajpayee thông điệp như sau: Pháp chia sẻ quan điểm của Ấn Độ về "tự trị chiến lược".
Trước đó, nước Pháp từ năm 1982, dưới thời Tổng thống Mitterand, đã có thỏa thuận bán 40 máy bay Mirage 2000, và sau đó được chuyển đổi thành Mirage 2000-5. Kể từ khi hai nước thiết lập đối tác chiến lược, hợp tác quân sự Pháp-Ấn được tăng cường. Trong những năm 2000, sáu tàu ngầm Scorpene, do Pháp chế tạo, đã được lắp ráp tại các xưởng đóng tàu ở Bombay, Ấn Độ. Năm 2016, tức hai năm sau khi ông Modi lên cầm quyền, Ấn Độ và Pháp đã ký hợp đồng 36 phi cơ chiến đấu Rafale của tập đoàn Pháp Dassault, hiện đang được quân đội Ấn Độ sử dụng.
… Đến Chuyển Giao Kỹ Thuật Quân Sự
Theo báo chí Ấn Độ, trong chuyến công du của Thủ tướng Modi, Tân Ðề Ly sẽ ký một hợp đồng mua thêm 26 phi cơ chiến đấu Rafale, cùng nhiều tàu ngầm Scorpene của Naval Group. Thủ tướng Modi cũng sẽ phải nhấn mạnh, trong dịp này, thỏa thuận cùng phát triển động cơ máy bay chiến đấu giữa tập đoàn Pháp Safra và tập đoàn Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Cho đến nay, nước Pháp đã trở thành nhà cung cấp vũ khí thứ hai của Ấn Độ, sau Nga.
Giống như các lãnh đạo tiền nhiệm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi Ấn Độ là một thị trường có tiềm năng vô cùng lớn với tỉ lệ tăng trưởng kinh tế 6%. Trong lĩnh vực khí hậu-môi trường, Pháp cũng coi Ấn Độ, quốc gia phát thải thứ ba thế giới, là đối tác không thể thiếu, để thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hệ trọng này. "Hợp tác an ninh, không gian, nguyên tử dân sự, kỹ thuật, chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo… sẽ nằm trong danh sách nội dung thảo luận của hai nhà lãnh đạo", nhà ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwarta cho biết hôm 12/7.
Pháp-Ấn: Nhiều Tương Đồng Về Quan Điểm Chiến Lược
Tuy nhiên, điểm cần nêu bật khác là Pháp tìm thấy ở Ấn Độ một đối tác Á Châu có nhiều tương đồng về "quan điểm chiến lược", không chỉ về mặt quân sự. Chuyến công du Pháp của Thủ tướng Modi như vậy là một sự kiện nằm trong "tiến trình tăng tốc siết chặt quan hệ song phương, đã bắt đầu từ nhiều năm nay", theo chuyên gia Olivier Da Lage. "Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng Pháp và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn về hòa bình và an ninh ở Âu Châu và ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", theo nhà nghiên cứu Philippe Le Corre, thuộc ASPI (Hiệp hội các chuyên gia về lĩnh vực sở hữu trí tuệ công nghiệp Pháp).
Chuyên gia Olivier Da Lage dẫn nhận định của lãnh đạo ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, trong cuốn sách "The India Way" (công bố năm 2020), tổng hợp học thuyết ngoại giao đương đại của Tân Ðề Ly, coi nước Pháp là một "đối tác chiến lược chủ chốt". Đi xa hơn nhiều hợp tác mật thiết vốn có, Tân Ðề Ly chủ trương siết chặt hơn nữa quan hệ với Pháp vì nhiều lý do, như để dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc Nga về quân sự, nhưng cũng tránh không để phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Quan điểm gọi là "không liên kết", hay đúng hơn là không tham gia hoàn toàn vào một liên minh quân sự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng là một điểm tương đồng quan trọng mà Tân Ðề Ly tìm thấy ở Pháp.
Tân Ðề Ly, "Trụ Cột của Chiến Lược Ấn Độ-Thái Bình Dương"
Nhật báo Pháp Les Echos, trong bài "Narendra Modi ở Paris: Những điểm then chốt của chuyến công du có ý nghĩa chiến lược lớn", dẫn lại nhận định của điện Elysée, coi "Ấn Độ là một trong các trụ cột của chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp. Với Ấn Độ, chúng ta có thể hướng đến xây dựng một dự án dựa trên cùng mục tiêu về một khu vực tự do, mở rộng, nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng". Một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương "tự do, rộng mở, nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng" là chính sách chung của Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu, tuy nhiên, Pháp và Ấn Độ có cách tiếp cận riêng.
Cụ thể là, theo ghi nhận của chuyên gia Olivier Da Lage, quan điểm về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương của Ấn Độ và Pháp có điểm giống nhau là hai bên chấp nhận một khuôn khổ chiến lược chung, nhưng các hợp tác được tổ chức một cách linh hoạt (ad hoc), không bị các quy định quá cứng nhắc chi phối. Đây không phải là một "liên minh quân sự" chặt chẽ như nhiều người ở Hoa Thịnh Ðốn hy vọng, mà là các hợp tác đa dạng về chính trị, quân sự, khoa học, truyền thông..., một chính sách xuyên suốt của một nước Ấn Độ độc lập, được xác lập từ thời Thủ tướng Nehru.
Quốc Gia Chủ Chốt của "Các Nước Phương Nam"
Giới ngoại giao Pháp đánh giá cao tính chất "rõ ràng về chiến lược" của cường quốc Á Châu, đã được xác lập từ lâu, trước khi quốc gia này được coi là trở thành một "đối tác được tìm kiếm nhiều nhất, trong số các nước phương Nam" trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh tình hình khu vực này đang ngày càng trở nên bất ổn, đặc biệt với cuộc xâm lược Ukraine của Nga và xu thế liên kết Nga-Trung, Tân Ðề Ly chủ trương khẳng định như "một tiếng nói ổn định và duy lý", như tuyên bố của Amitabh Kant, viên chức Ấn Độ phụ trách G20, trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Ấn Độ năm nay.
Vừa làm Chủ tịch luân phiên G20, Chủ tịch luân phiên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (với Nga và Trung Quốc là thành viên viên chính), Ấn Độ cũng là quốc gia được Mỹ săn đón. Cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ đã mở chuyến thăm cấp Nhà nước tại Mỹ, nghi thức mà Tổng thống Mỹ vốn chỉ dành cho hai khách mời, Pháp và Nam Hàn. Uy tín gia tăng của Ấn Độ, với chính sách không tham gia một liên minh quân sự, và duy trì "đa liên kết", cũng nằm trong lợi ích của nước Pháp. Từ nhiều năm nay, Pháp chủ trương ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong lúc Ấn Độ cổ vũ cho việc cải tổ triệt để các định chế của Liên Hiệp Quốc, để định chế hơn 70 năm tuổi đời này phù hợp với thế giới đương đại.
Mô Hình Đối Trọng Với Chế Độ Độc Đảng Trung Quốc
Một vấn đề không kém phần quan trọng trong quan hệ Pháp - Ấn là chế độ dân chủ. Từ nhiều năm nay, chính quyền Modi nhiều lần bị dự luận trong nước và quốc tế chỉ trích về các vi phạm nhân quyền, về chính sách kỳ thị người Hồi Giáo. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thường nhấn mạnh Ấn Độ trước hết vẫn là một quốc gia theo thể chế dân chủ, đa nguyên. Cựu Ðại sứ Claude Blanchemaison, trong bài trả lời phỏng vấn Le Point, nhấn mạnh đến việc Ấn Độ, quốc gia hơn 1,4 tỉ dân, là "một thách thức hệ thống" với Trung Quốc. Nhiều người thường cho rằng Trung Quốc phải duy trì một chế độ độc đảng là bởi dân số quá đông.
Ấn Độ thì ngược lại. Cựu Ðại sứ Pháp nói rõ: Ấn Độ cho thấy "không cần phải là một chế độ độc đảng mới điều hành được quốc gia khổng lồ về dân số". Siết chặt quan hệ với Ấn Độ cũng có nghĩa là với nền Dân chủ và nền kinh tế thị trường của quốc gia đông dân nhất thế giới, một đối trọng đáng gờm của Trung Quốc.
Về các chỉ trích nhắm vào chính sách kỳ thị Hồi giáo của Thủ tướng Modi, cựu Ðại sứ Pháp cho rằng, cần chú ý xem xét các thách thức của việc xây dựng một chế độ đa nguyên về văn hóa tại Ấn Độ, nơi hơn 200 triệu cư dân theo đạo Hồi. Rõ ràng là không thể biện minh cho các chính sách kỳ thị người Hồi giáo, nhưng cũng cần ghi nhận sự hội nhập thành công của nhiều cộng đồng Hồi giáo trong xã hội Ấn.
Ấn Độ Cần Pháp Để Đa Dạng Hóa Đối Tác Đầu Tư và Kỹ Thuật
(Hình: Lễ hạ thủy tàu ngầm lớp Scorpene INS Karanj tại xưởng đóng tàu Mazagon Dock ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 31/1/2018.)
-Nhân dịp Quốc Khánh 14/7/2023, Pháp trải thảm đỏ đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để kỷ niệm 25 năm thiết lập "quan hệ đối tác chiến lược". Ngoài các hợp đồng mới mua chiến đấu cơ Rafale và tầu ngầm Scorpène, Ấn Độ muốn Pháp hỗ trợ phát triển kỹ thuật dân sự nhằm đạt mục tiêu trở thành một nước phát triển vào năm 2047, tròn 100 năm lập quốc.
Theo nhật báo Pháp Le Figaro, ngoài hợp tác quốc phòng, Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng muốn thúc đẩy hợp tác kỹ thuật với Pháp nhằm giảm chất thải gây hiệu ứng nhà kính. Với hơn 1,4 tỉ dân, quốc gia đông dân nhất và cũng là nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều thứ 3 thế giới, quan tâm đến kỹ thuật "khí hydrogen xanh, quản lý rác thải, xử lý nước…", theo ông Mohan Kumar, đại sứ Ấn Độ tại Paris từ năm 2015-2017.
Ngoài ra, New Dehli cũng quan tâm đến dự án xây 6 lò phản ứng hạt nhân EPR tại Jaitapur (phía Tây Ấn Độ), được kỳ vọng giúp giảm bớt lượng khí phát thải, vì nhiệt điện chiếm 77% sản lượng điện hiện nay tại Ấn Độ. Tuy nhiên, dự án này còn gặp nhiều trở ngại. Thông tín viên RFI Sébastien Farcis tại New Delhi giải thích :
"Năm 2010, New Dehli đã ký một thỏa thuận với Pháp để đàm phán việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân EPR ở bờ tây Ấn Độ trong khuôn khổ dự án nhà máy điện nguyên tử gồm 6 lò phản ứng, có công suất gần 10 GW, mạnh nhất thế giới. Nhưng từ đó, các cuộc đàm phán tiến triển chậm. Các trở ngại liên quan đến hai mặt : Trước tiên là trách nhiệm dân sự, vì New Delhi muốn chính phủ Pháp và đối tác xây dựng là Công ty Điện lực Pháp EDF chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân. Thứ hai là vấn đề giá.
Có lẽ lý do thứ hai này đã khiến giao dịch bị hủy, theo nhà nghiên cứu Amit Bhandari, chuyên gia về các vấn đề năng lượng tại trung tâm nghiên cứu Gateway House. Ông cho biết : "Ấn Độ thấy lò phản ứng quá đắt. Chi phí sản xuất một megawat sẽ cao ít nhất là gấp đôi so với một lò phản ứng do Ấn Độ thiết kế và nhất là lại được sản xuất dưới sự giám sát của nước này, và như vậy sẽ không có các vấn đề về trách nhiệm. Vì thế tôi nghĩ rằng khả năng lò phản ứng EPR được xây dựng ở Ấn Độ là rất thấp".
Công ty Điện lực Pháp EDF đã trình đề xuất kỹ thuật-thương mại cách đây hai năm và từ đó, chính phủ Ấn Độ cam kết là muốn giải quyết bất đồng về những vấn đề khó khăn này".
Kết Quả G7 và Thượng Đỉnh Nato
Tổng Thống Ukraine Hài Lòng Về Bảo Đảm An Ninh của G7 và NATO
(Hình: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky dự thượng đỉnh NATO-Ukraine, ở Vilnius, Lithuania, ngày 12/7/2023.)
-Kết thúc 2 ngày họp thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Vilnius của Lithuania hôm 12/7/2023, tuy Ukraine vẫn đứng ngoài Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky hài lòng ra về sau khi được khối G7 và các đồng minh mạnh mẽ cam kết "hỗ trợ về an ninh một cách lâu dài". Mục tiêu là tăng cường "khả năng phòng thủ" của Ukraine, ngăn cản mọi tham vọng quân sự của Nga.
Chiều qua, khối 7 cường quốc công nghiệp phát triển nhất thế giới (Anh, Pháp, Đức, Ý Ðại Lợi, Mỹ, Nhật Bản và Gia Nã Ðại) đã thông báo sáng kiến bảo đảm an ninh cho Ukraine một cách lâu dài. Nhóm G7 cam kết cung cấp trang thiết bị quân sự hiện đại, huấn luyện binh sĩ Ukraine, chia sẻ thông tin tình báo và an ninh mạng với Kyiv. Đổi lại, chính quyền Kyiv hứa tăng tốc các chương trình cải tổ về kinh tế, về luật pháp... tạo điều kiện để có thể gia nhập NATO trong tương lai.
Trong cuộc họp với đồng cấp Ukraine, nguyên thủ Mỹ Joe Biden một lần nữa nhắc lại "NATO đoàn kết hơn bao giờ hết và tiếp tục yểm trợ Ukraine". Lãnh đạo Tòa Bạch Ốc không quên chỉ trích Tổng thống Nga, cho rằng "khi khởi động cuộc chiến tàn bạo nhắm vào Ukraine, Vladimir Putin tưởng rằng NATO sẽ tan thành trăm mảnh, nhưng ông ấy đã nhầm".
Riêng Tổng thống Zelensky, tuy không thuyết phục được 31 thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đề ra lịch trình cụ thể về kết nạp Ukraine, nhưng ông rời thủ đô Vilnius với nhiều cam kết viện trợ quân sự từ các đồng minh chính như Anh, Pháp hay Đức.... Đặc phái viên Anastasia Becchio của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Vilnius tổng kết thượng đỉnh NATO:
Volodymyr Zelensky rời Lithuania thanh thản hơn là khi ông đến dự thượng đỉnh. Sau khi mạnh mẽ chỉ trích Liên Minh Bắc Đại Tây Dương "do dự" và "vô lý" khi không đưa ra lịch trình cụ thể kết nạp Ukraine, hôm qua Tổng thống Ukraine đã dịu giọng. Nhưng thái độ đó vẫn chưa đủ, theo đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Trả lời báo chí, ông Ben Wallace cho rằng Tổng thống Ukraine đã không thể hiện "lòng biết ơn" với các nước đồng minh, hơn nữa "Anh Quốc không phải là cổng mua bán trên mạng Amazon".
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những chỉ trích này. Ông cho rằng: "Người dân Anh luôn hỗ trợ chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn về điều đó. Tôi không hiểu Bộ trưởng Anh muốn nói gì và cũng không biết nói làm sao để tỏ lòng cảm kích hơn đối với ông ấy".
Thực ra trong ngày thứ nhì của thượng đỉnh NATO, Tổng thống Ukraine đã không ngớt lời cảm ơn các đối tác khi họp song phương với các Bộ trưởng Anh và Gia Nã Ðại, hay trong cuộc họp với Thủ tướng Đức cũng như với Tổng thống Pháp. Tổng thống Macron cho biết: "Tôi nghĩ rằng những đòi hỏi cao từ phía Tổng thống Zelensky là điều chính đáng, bởi ông ấy đang chiến đấu trên trận tuyến, đang phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bảo vệ chủ quyền quốc gia".
Tổng thống Ukraine hài lòng trở về Kyiv, vì đã có được những bảo đảm vững chắc về mặt an ninh và ông kỳ vọng rằng những bảo đảm đó sẽ mở đường cho việc gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Tổng Thống Biden Nói 'Tôi Bảo Đảm Hoàn Toàn' Cam Kết của Hoa Kỳ Với NATO
(Hình REUTERS: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trong cuộc họp báo chung tại Dinh Tổng thống ở Helsinki, Phần Lan, vào ngày 13/7/2023.)
-Hôm thứ Năm (13/7/2023), Tổng thống Joe Biden bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì cam kết với Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) bất chấp "các phần tử cực đoan" của đảng Cộng hòa, trong chuyến thăm Phần Lan để chào đón nước này với tư cách là thành viên mới nhất của liên minh.
"Tôi hoàn toàn bảo đảm điều đó", ông Biden nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi về cam kết của Hoa Kỳ với NATO trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Hoa Kỳ. Người tiền nhiệm của ông Biden, cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump, đe dọa rút Mỹ ra khỏi liên minh.
"Không ai có thể bảo đảm tương lai, nhưng đây là vụ cá cược tốt nhất mà bất kỳ ai cũng dám đặt", ông Biden nói.
Ông Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ, sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024 và có khả năng sẽ lại đối mặt với ông Trump.
Ông Biden đến Helsinki để tham gia hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Iceland và Na Uy. Ông đến trực tiếp từ hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này được tổ chức tại Vilnius, Lithuania, nơi ông nói rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga chỉ làm cho liên minh mạnh hơn.
"Một NATO mạnh hơn sẽ làm cho cả thế giới mạnh hơn", ông Biden nói.
Quyết định gia nhập NATO của Phần Lan đã phá vỡ bảy thập niên không liên kết quân sự và tăng gần gấp đôi chiều dài biên giới mà NATO chia sẻ với Nga.
Đất nước này đã đẩy lùi một cuộc xâm lược của Liên Xô trong Ðệ nhị Thế chiến nhưng bị mất lãnh thổ. Họ duy trì mối quan hệ bình thường với Nga cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022.
Trước cuộc gặp song phương với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, ông Biden đã ca ngợi Phần Lan là "tài sản quý giá" đối với liên minh quân sự NATO.
Ông nói với các phóng viên: "Tôi nghĩ NATO hiện mạnh hơn bao giờ hết", và sau đó nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh tuần này là một lời nhắc nhở về các giá trị và thách thức chung của các quốc gia thành viên.
"Tầm nhìn về thế giới mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ... là một thế giới tự do hơn, an toàn hơn", ông nói.
Tổng thống Niinisto nói tư cách thành viên NATO của Phần Lan báo trước "một kỷ nguyên mới về an ninh của chúng tôi" và hoan nghênh ông Biden vì đã tạo ra sự thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, vốn tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine.
"Ông sẽ là một trong những người viết nên lịch sử", ông nói với ông Biden về việc Phần Lan gia nhập liên minh.
Ông Biden và các nhà lãnh đạo Bắc Âu cho biết trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến cùng.
'Dằn Mặt' Nga, G7 Cam Kết An Ninh Lâu Dài Cho Ukraine
(Hình: Đứng cạnh Tổng thống Zelenskyy, các nhà lãnh đạo G7 ngày 12/7/2023 công bố một khuôn khổ quốc tế về an ninh lâu dài cho Ukraine vào lúc kết thúc thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Lithuania.)
-Ngày 12/7/2023, các nước G7 công bố một khuôn khổ quốc tế về an ninh lâu dài cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trước Nga và ngăn chặn Mạc Tư Khoa gây hấn trong tương lai, các viên chức cho biết.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskyy gặp các nhà lãnh đạo Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh phương Tây gồm 31 thành viên, một ngày sau khi họ tuyên bố rằng tương lai của Ukraine nằm trong NATO nhưng từ chối lời kêu gọi của ông về thời gian trở thành thành viên.
Không thể gia nhập NATO trong khi cuộc chiến với Nga vẫn tiếp diễn - do Điều 5 của NATO, quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả, có thể đẩy NATO vào cuộc chiến với Nga - tuy nhiên Ukraine đã gặt hái được phần thưởng dưới hình thức các cam kết an ninh hiện tại và lâu dài mà nước này đã vận động.
NATO đã kiên quyết không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tư cách là một tổ chức, để tránh xung đột trực tiếp với Nga.
Anh, Pháp, Đức và Mỹ đã đàm phán với Kyiv trong nhiều tuần về một văn bản đa phương nhằm tạo ra một khuôn khổ quốc tế rộng lớn, bao gồm các yếu tố trong đó có thiết bị quân sự tiên tiến, như máy bay chiến đấu, cũng như đào tạo, chia sẻ thông tin tình báo và phòng thủ mạng.
Nhóm Bảy nước lớn công nghiệp phát triển G7 cho biết trong một tuyên bố: "Hôm nay chúng tôi đang khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine để chính thức hóa - thông qua các cam kết và thỏa thuận an ninh song phương phù hợp với khuôn khổ đa phương này, phù hợp với các yêu cầu pháp lý và Hiến pháp tương ứng của chúng tôi - sự hỗ trợ lâu dài của chúng tôi đối với Ukraine khi nước này bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình".
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết tại lễ ký kết kế hoạch rằng đó là "một tuyên bố mạnh mẽ về cam kết của chúng tôi đối với Ukraine".
Ông Zelenskyy nói: "Hôm nay có những bảo đảm an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập NATO... điều đó sẽ được mở rộng hơn nữa thông qua các thỏa thuận với các đối tác chính của chúng tôi".
"Phái đoàn (của chúng tôi) đang mang về một chiến thắng an ninh quan trọng cho Ukraine", ông nói thêm.
Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov gọi động thái của G7 là sai lầm và "có khả năng rất nguy hiểm" khi phương Tây bảo đảm an ninh cho Ukraine, điều mà Mạc Tư Khoa nói sẽ xâm phạm an ninh của chính Nga.
Mạc Tư Khoa viện dẫn việc NATO mở rộng về phía Đông đến biên giới Nga như một yếu tố khiến nước này năm 2022 quyết định xâm lược Ukraine thân phương Tây, vốn từng là một phần của Liên Xô cũ do Nga thống trị.
G7, bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Gia Nã Ðại, Ý Ðại Lợi và Anh, cũng như Liên Hiệp Âu Châu, nói các quốc gia khác cũng có thể ký kết để thực hiện các cam kết của riêng họ.
Tuyên bố cho biết các quốc gia G7 sẽ bắt đầu đàm phán song phương với Ukraine ngay lập tức.
"Tài liệu mới sẽ có hiệu lực chừng nào Ukraine chưa vào NATO", ông Zelenskyy nói trong một cuộc họp báo riêng. "Tuyên bố hôm nay mở ra khả năng đó với các thỏa thuận song phương mạnh mẽ", ông tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng sự bảo đảm tốt nhất vẫn là ở chính liên minh NATO.
'Thời Gian Không ở Phía Nga'
Đổi lại, tuyên bố của G7 cho biết, Ukraine sẽ cam kết các biện pháp cải thiện quản trị dân chủ, bao gồm thông qua cải cách Tư pháp và kinh tế cũng như tăng cường tính minh bạch.
"Chúng tôi sẽ làm việc với Ukraine về một gói tăng cường các cam kết và dàn xếp an ninh trong trường hợp xảy ra xâm lược trong tương lai để Ukraine có thể bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của mình", G7 nói.
"Tuyên bố đa phương này sẽ gửi một tín hiệu quan trọng tới Nga rằng thời gian không đứng về phía họ", một viên chức Tòa Bạch Ốc nói với các phóng viên.
Một viên chức Mỹ cho biết Hoa Thịnh Ðốn sẽ sớm bắt đầu đàm phán riêng với Kyiv. Tổng thống Joe Biden đã nói về việc sử dụng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Do Thái như một mô hình khả thi.
Viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Do Thái trị giá khoảng 3,5 tỉ Mỹ kim mỗi năm, nhưng mối quan hệ này cũng đòi hỏi rất nhiều hỗ trợ chính trị.
Đức đã nói rằng ban đầu họ sẽ cung cấp 12 tỉ Euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine cho đến năm 2032, bao gồm 3,2 tỉ Euro cho năm 2023.
Pháp, hôm 11/7 cho biết sẽ lần đầu tiên cung cấp phi đạn liên lục địa tầm xa cho Kyiv, cũng đang đàm phán với Ukraine nhưng có thể sẽ phải đối mặt với các cuộc thảo luận khó khăn tại Quốc hội khi tranh luận về ngân sách quân sự từ năm 2025 đến năm 2030.
Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước ông và các nước khác dự kiến gửi nhân sự tới Ukraine sau chiến tranh để tiếp tục huấn luyện lực lượng vũ trang của nước này.
Quan Hệ Nga-NATO: Đã Đến Điểm "Bất Khả Khứ Hồi"?
(Minh Anh)
(Hình: "Sườn phía Đông" của NATO bao gồm các quốc gia thuộc Hiệp ước Warsaw cũ và các nước thành viên Liên Xô cũ, giáp với Nga, Belarus và Ukraine.)
-Sự xuống cấp nghiêm trọng hiện nay trong mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) phản ảnh rõ những căng thẳng song phương với Mỹ. Nhưng tình trạng này không chỉ dừng ở đó: Giữa Nga và NATO, tầm nhìn chiến lược giờ đã trở nên khó thể dung hòa. Cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành ở Ukraine, kéo dài hơn 500 ngày qua, phải chăng là một chỉ báo cho sự chấm dứt một mối quan hệ được thiết lập từ 3 thập niên?
Giới quan sát cho rằng thời kỳ hợp tác xuyên châu lục, bắt đầu từ năm 1997, là đã qua. Chiến tranh Ukraine đã khiến NATO năm 2022 phải xem Nga như là "mối đe dọa quan trọng nhất và trực diện nhất" cho an ninh Âu Châu. Ngược lại, từ mùa Hè 2022, Mạc Tư Khoa khẳng định rằng NATO trên thực tế đã tham chiến chống lại Nga khi hậu thuẫn quân sự cho Ukraine.
Ảo Tưởng Quan Hệ Đối Tác Nga - NATO
Nếu tính từ ngày thành lập Liên bang Nga theo Hiến pháp (1993) cho đến năm 2023 này, mối quan hệ giữa Nga và NATO đã tròn được 30 năm. Nhưng trong ba thập niên đó, quan hệ Nga-NATO không chỉ có xung khắc. Giữa đôi bên thật sự đã có những hợp tác, thông qua các cơ chế như Quan hệ Đối tác vì Hòa bình (Partenariat pour la Paix – PPP) năm 1994 hay Hội đồng Nga-NATO (COR) năm 1997.
Đặc biệt, sự kiện Nga và NATO, tại thượng đỉnh của Liên minh ở Paris ngày 27/05/1997, ký kết Đính ước Sáng lập là một bước tiến lớn trong quan hệ quân sự và ngoại giao. Tài liệu dài 24 trang dự trù tăng cường quan hệ đối tác với Mạc Tư Khoa về chống khủng bố, duy trì hòa bình, giải trừ vũ khí và thậm chí cả trong quan hệ kinh tế. Văn bản còn đi kèm với việc thành lập một Hội đồng NATO – Nga thường trực (2002).
Năm 2022 vừa qua đánh dấu 25 năm Đính ước Sáng lập. Nhưng quyết định tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine đã làm lộ rõ những ảo tưởng của phương Tây đối với Nga. Chuyên gia địa chính trị Pascal Boniface, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS), trong một chương trình của France 24 tháng 5/2022 nhận xét:
"Đối với những ai nghĩ rằng Nga đã là một đối tác trung thành và đáng tin cậy cho Mỹ, rằng có một kiểu Âu hóa nước Nga và nước này sẽ tuân theo chương trình nghị sự của Mỹ, thì đây quả thật là một sự thất vọng nặng nề. Bởi vì Nga khi ấy ký thỏa thuận này đang trong một giai đoạn suy yếu nghiêm trọng. Việc ký kết này là nhằm tranh thủ thời gian trước khi xây dựng lại các lực lượng quân đội đã trở nên quá yếu kém trong những năm 1990".
Theo nhà nghiên cứu về Nga, ông Cyrille Bret, Viện Delors, trong một bài viết đăng trên tờ Diplomatie số cho tháng 5-6/2023, Hội đồng NATO-Nga thường trực (COR) thật sự là một chiếc nhiệt kế tốt nhất để theo dõi những biến động trong mối quan hệ Nga-NATO.
Cơ chế này không ít lần phải tạm ngưng hoạt động, như sau vụ Nga can thiệp vào cuộc xung đột ở Gruzia và đơn phương công nhận độc lập các vùng ly khai của Gruzia năm 2008, hay việc Nga quyết định sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Nhưng đó cũng là nơi để đôi bên nối lại các đối thoại với chính sách tái lập quan hệ "Reset" dưới thời Tổng thống Obama. Hay như ngay giữa cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga và NATO đã 11 lần gặp nhau từ năm 2014 cho đến tháng Một năm 2022.
Nga: NATO và Chiến Lược Nước Đôi
Giờ đây trong bối cảnh chiến tranh Ukraine đã bước sang năm thứ hai và không biết khi nào sẽ kết thúc, NATO không ngừng gia tăng viện trợ quân sự và luôn đưa ra những cam kết bảo đảm an ninh cho Kyiv, người ta có cảm tưởng Nga và NATO do Mỹ dẫn đầu đang lao vào một cuộc chiến ủy nhiệm và tưởng chừng như đang đoạn giao. Vì sao đến nông nỗi này? Lỗi ở tại ai?
Vẫn theo nhà nghiên cứu Cyrille Bret, những lời lẽ và lập luận khác nhau giữa hai bên, nếu như cho thấy những bất đồng ngày càng lớn, thì điều này cũng làm nổi rõ tính chất không tương thích về chiến lược giữa Nga và NATO.
Đối với Nga, NATO là một phần trong chiến lược "tiêu chuẩn kép" của phương Tây nói chung và của Mỹ nói riêng tại Âu Châu. Việc NATO quyết định can thiệp quân sự chống chính phủ Milosevic ở Kosovo (trên phần lãnh thổ Serbia) năm 1999 mà không có sự ủy nhiệm của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là một cú sốc chiến lược. Nước Nga thân phương Tây dưới hai nhiệm kỳ Tổng thống Eltsin xem hành động này của NATO một mặt phá hoại vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga – vùng Balkan – và mặt khác, biểu thị một thái độ xem thường nguyên tắc không can thiệp.
Chiến dịch quân sự này kể từ đó được Mạc Tư Khoa cảm nhận như một kiểu "nói nước đôi" của NATO đối với Nga: Một mặt, phương Tây không tôn trọng luật lệ quốc tế và an ninh tập thể, và mặt khác, khối liên minh quân sự này lại đòi Mạc Tư Khoa tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đó.
Về điểm này, nữ chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS), Isabelle Facon, có giải thích thêm về cảm nhận của Nga đối với NATO:
"Trước hết, Nga luôn cho rằng NATO không còn lý do để tồn tại. Không còn Hiệp ước Warsaw, không còn Liên Xô, nên đối với Nga, NATO chỉ là tàn tích của thời Chiến tranh lạnh và việc tổ chức này vẫn hiện hữu được Nga cảm nhận như là một tín hiệu bổ sung về kiểu cao ngạo của phương Tây, vốn cho rằng mình đã chiến thắng trong Chiến tranh lạnh, điều mà Nga không muốn thừa nhận. Nga nói rằng họ không thua, mà đã góp phần chấm dứt Chiến tranh lạnh. Thái độ khăng khăng của NATO là một tín hiệu cho thấy thực tế này đã không được tính đến".
Theo giới chuyên gia, chính việc NATO liên tục mở rộng sang các nước cựu thành viên khối Xô Viết đã khiến Nga bất an và không ngừng đả kích khối liên minh quân sự rộng lớn này. Chỉ trong vòng 20 năm, từ năm 1999 – 2020, Nga chứng kiến 14 nước, từ các nước Đông Âu (Ba Lan, Hung Gia Lợi, Lỗ Ma Ni), đến Balkan (Croatia, Montenegro…) qua cả vùng Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania)…, những nước thuộc Liên Xô cũ và vùng ảnh hưởng của Nga, lần lượt gia nhập NATO.
Đối với Nga, một lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Việc NATO mở rộng biên giới gây khó khăn cho một chiến lược có từ thời Stalin: Hình thành một vùng "sông băng phòng thủ" tránh mọi tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh thổ Nga với NATO. Chính trong ý tưởng này mà Bộ Ngoại giao Nga đã phát triển khái niệm "ngoại quốc cận kề" để giải thích cho tầm ảnh hưởng của Nga tại các vùng giáp ranh, đồng thời giới hạn chủ quyền một số quốc gia, quan trọng nhất là Ukraine.
Rõ ràng, đối với Mạc Tư Khoa, sự hiện diện một liên minh quân sự to lớn ngay sát cửa nhà với sự tham dự của Mỹ, luôn bị cáo buộc là theo chủ nghĩa can thiệp, là một mối đe dọa, theo như các thuật ngữ được nêu ra trong học thuyết quân sự mới. Và nỗi lo này còn tăng gấp bội trước đà bành trướng của Liên Hiệp Âu Châu, theo như nhận định của bà Isabelle Facon. Điều này giải thích vì sao năm 2007, ông Putin đã có một bài diễn văn lời lẽ hiếu chiến tại Hội nghị An ninh Munich.
"Cuối cùng, đối với Mạc Tư Khoa, thực tế ngày nay là, không những không gian an ninh và chính trị theo cơ cấu NATO đang được mở rộng, mà cả Liên Hiệp Âu Châu cũng được mở rộng, hai tổ chức mà Nga không là thành viên, đây thực sự là một vấn đề. Điều đó có nghĩa là Nga đang bị cô lập, hay bị gạt ra bên lề trong các vấn đề an ninh Âu Châu"..
Ba Kịch Bản Cho Quan Hệ Nga-NATO
Trở lại với bài viết của nhà nghiên cứu Cyrille Bret, theo quan điểm của liên minh quân sự, đây là quyền tự quyết của một quốc gia trong việc gia nhập NATO. Trong mối quan hệ này, liên minh quân sự cho rằng chính Nga đã cố tình vi phạm luật quốc tế khi dùng vũ lực ngoài khuôn khổ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và tìm cách gây bất ổn Âu Châu bằng các cuộc tấn công chiến thuật hỗn hợp trên truyền thông, thâm nhập, tấn công mạng, đầu độc và các phương tiện quân sự….
Từ những nhận định này, NATO từ năm 2022 chính thức không xem Nga như là một "đối tác", mà là một "mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất" cho an ninh của khối. Đối với NATO, những lời tố cáo của Nga về các hành động của khối chỉ là "điều hoang đường", và vì vậy, những chiến dịch chống tin giả là cần thiết.
Nga là nguồn cội của những "cuộc xung đột đã bị đóng băng" tại Gruzia, Moldova. Đối với NATO, từ năm 2008, Nga đã đi theo một chiến lược "chủ nghĩa xét lại" nhằm phá hủy các cơ chế an ninh tập thể tại Âu Châu và đặt châu lục dưới mối đe dọa quân sự thường trực qua kế hoạch tái vũ trang từ năm 2009.
Tóm lại, giữa NATO và Liên bang Nga, tầm nhìn chiến lược là khó thể dung hòa. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine bước sang năm thứ hai, kịch bản nào cho quan hệ Nga-NATO?
Nhà nghiên cứu Cyrille Bret, Viện Delors, đưa ra ba triển vọng: Thứ nhất, Chiến tranh lạnh trở lại châu lục. Thứ hai, đôi bên đối đầu quân sự trực diện, đặc biệt là tại Ukraine. Và kịch bản cuối cùng cũng là kịch bản quan trọng nhất có liên quan đến cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay: Cuộc chia lìa chiến lược giữa Nga và NATO sẽ lan rộng trên quy mô Á-Âu.
Trong trường hợp Nga gặp khó khăn, Trung Quốc có thể tìm cách hỗ trợ quân sự trực tiếp và công khai hơn. Điều đó có nghĩa là cuộc ly hôn Nga-NATO sẽ trở thành một trong những chiến trường đọ sức toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc. Chiếc bẫy Thucydide như vậy sẽ khép lại ở Âu Châu sau khi đã giăng ra ở Thái Bình Dương!
NATO "Chĩa Mũi Dùi" Vào Trung Quốc!
(Thanh Hà)
(Hình: Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania, ngày 11/7/2023.)
-Ngoài Ukraine, Trung Quốc cũng là một hồ sơ nổi bật tại thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) ở Vilnius, thủ đô của Lithuania, trong hai ngày 11 và 12/7/2023. Thông cáo chung của Liên minh NATO trong ngày họp đầu tiên nêu đích danh Trung Quốc tổng cộng 14 lần, thẳng thừng lên án Bắc Kinh "thách thức trật tự thế giới" và xem Trung Quốc là một "mối đe dọa đối với an ninh" chung của khối này.
Cách nay 1 năm, tại thượng đỉnh NATO ở Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha, 31 nước thành viên trong thông cáo chung đã đề cập đến "thách thức Trung Quốc", nhưng chỉ nêu đích danh quốc gia Á Châu này có 1 lần. Điều gì đã thay đổi từ đó tới nay? Ngoài những lời lẽ cứng rắn nhắm vào Bắc Kinh, liệu các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương có đủ đoàn kết và có được một chính sách chung đối phó với Trung Quốc hay không?
Thông cáo chung của NATO hôm 11/7 ghi nhận "những tham vọng và chính sách hù dọa" của Bắc Kinh là một thách thức. Trung Quốc sử dụng các "công cụ chính trị, quân sự và kinh tế để tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu, phô trương sức mạnh". Đồng thời, Bắc Kinh đã liên tục "tăng cường khả năng quân sự, tiến hành các chiến dịch không thân thiện, tung tin sai lệch" nhắm vào các thành viên trong Liên minh, và qua đó làm "phương hại đến an ninh" của toàn khối.
Trong cuộc họp với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm 12/7, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhắc lại kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Tokyo, văn phòng đầu tiên của Liên minh tại Á Châu, "vẫn còn tính thời sự", bởi NATO quan ngại trước việc Trung Quốc "tăng cường sức mạnh quân sự và mở rộng khả năng nguyên tử (...) Các diễn tiến tình hình tại Ấn Độ -Thái Bình Dương tác động đến Âu Châu, đến NATO (...) Cần phải nhìn nhận rằng khu vực này đang phải đối mặt với những thách thức toàn diện" và một phần trong số những thách thức đó "xuất phát từ Trung Quốc".
Nhiều yếu tố giải thích lập trường cứng rắn của lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đầu tiên là thái độ càng lúc càng quyết đoán và hung hăng của Bắc Kinh ở vùng eo biển Đài Loan và vùng Biển Đông. Thông cáo của NATO còn xem Trung Quốc là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh mạng, an ninh trên biển và trên không. Riêng về kinh tế, việc Trung Quốc thâu tóm tài nguyên, thao túng kim loại hiếm, nguyên liệu thiết yếu của những kỹ thuật tương lai, cũng là một hình thức đe dọa trực tiếp đến an ninh của NATO. Đó là lý do thứ nhì khiến Liên minh đặc biệt "chĩa mũi dùi" vào Trung Quốc.
Lý do thứ ba, như giải thích của Shannon Tiezzi, tổng biên tập báo The Diplomat của Nhật, là mối liên hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Do đó, mục tiêu kềm tỏa tham vọng của Bắc Kinh càng thêm cấp bách.
Theo bà Tiezzi, việc NATO mời bốn nước Á Châu Thái Bình Dương (Nhật Bản, Nam Hàn, Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan) đến Vilnius lần này đủ cho thấy quan tâm của Liên minh đối với khu vực để làm đối trọng với Bắc Kinh.
Có điều trong số 4 vị khách mời của Tổng Thư ký Stoltenberg, dường như chỉ có Tokyo là "hăng hái" và "thẳng thắn" hơn cả về "yếu tố" Trung Quốc. Ba quốc gia còn lại đang lấn cấn trong quan hệ về kinh tế thương mại với Bắc Kinh. Vì vậy, nếu hỏi là liệu NATO có đồng lòng và có chiến lược nào để đối phó với mối "thách thức Trung Quốc" hay chưa, thì câu trả lời là chưa. Bằng chứng rõ rệt nhất là dự án mở văn phòng đại diện của Liên minh tại Nhật Bản đã vấp phải chống đối từ Pháp, một trong những thành viên quan trọng nhất của NATO.
Tổng thống Macron đánh giá đây không là một sáng kiến hay và ông đã lập lại điều đó tại thượng đỉnh Vilnius. Paris giải thích vai trò của NATO là ở "khu vực Bắc Đại Tây Dương". Báo chí Nhật Bản lưu ý đây cũng là "quan điểm của Bắc Kinh". Thậm chí một số tờ báo tại Tokyo còn đưa ra giả thuyết là Paris đã "phối hợp" với Bộ Ngoại giao Trung Quốc về điểm này. Một số báo khác nhìn nhận "không chỉ có Pháp, mà nhiều nước Âu Châu tránh khiêu khích một đối tác thương mại lớn như Trung Quốc".
Hơn thế nữa, như chính Tổng thống Emmanuel Macron từng vụng về nhìn nhận, nếu như Hoa Kỳ chú trọng vào khu vực eo biển Đài Loan, thì trái lại, đấy không là một ưu tiên của Pháp. Kế hoạch mở văn phòng đại diện NATO tại Nhật Bản theo hãng tin Jiji là một sáng kiến mà "chính quyền Biden kín đáo yểm trợ", nhưng trước mắt Washignton chưa lên tiếng về những tuyên bố của Jens Stoltenberg liên quan đến dự án này, một phần là cũng để thăm dò phản ứng của Trung Quốc.
Trung Quốc Thề Đáp Trả Kiên Quyết Nếu Quyền Lợi Bị Đe Dọa
(Hình: Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình.)
-Bắc Kinh phản pháo cáo buộc của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) rằng Trung Quốc thách thức các lợi ích và an ninh của NATO, đồng thời phản đối bất kỳ nỗ lực nào của liên minh quân sự này nhằm mở rộng sự hiện diện ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
Trong một thông cáo với ngôn từ mạnh mẽ được đưa ra trong lúc cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại thủ đô Vilnius của Lithuania đã đi được nửa đường hôm 11/7, NATO nói Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) đã thách thức các lợi ích, an ninh và giá trị của tổ chức này bằng "các tham vọng và chính sách ép buộc".
"Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sử dụng một loạt các công cụ chính trị, kinh tế và quân sự để tăng cường dấu chân toàn cầu của họ và sức mạnh dự phóng, trong khi không rõ ràng về chiến lược, ý định và việc gầy dựng quân sự", các nguyên thủ quốc gia NATO nói trong thông cáo.
"Các hoạt động mạng hỗn hợp độc hại của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng như những luận điệu đối đầu và thông tin sai lệch của họ nhắm vào Đồng minh và gây tổn hại cho an ninh của Liên minh".
Phái bộ Trung Quốc tại Âu Châu nói trong một tuyên bố hôm 11/7 rằng nội dung liên quan đến Trung Quốc của thông cáo đã coi thường các sự thật cơ bản, bóp méo quan điểm và chính sách của Trung Quốc, đồng thời cố tình làm mất uy tín của Trung Quốc.
"Chúng tôi kiên quyết phản đối và bác bỏ điều này", phái bộ nói.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh rằng mặc dù Trung Quốc không phải là "đối thủ" của NATO, nhưng nước này đang ngày càng thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bằng "hành vi cưỡng ép" của mình.
"Trung Quốc đang ngày càng thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, từ chối lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, đe dọa Đài Loan và tiến hành xây dựng quân đội đáng kể", ông nói.
Tuy nhiên, NATO không đề cập đến Đài Loan trong thông cáo của mình.
Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết việc ông Stoltenberg một lần nữa bày tỏ rõ ràng mối quan tâm của mình đối với an ninh ở Eo biển Đài Loan là "rất có ý nghĩa".
Đài Loan là một thành viên dân chủ, có trách nhiệm của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẵn sàng hợp tác với các đối tác có cùng chí hướng như Âu Châu và Hoa Kỳ để cùng nhau chống lại sự ép buộc và thách thức từ các chế độ độc tài, Bộ nói thêm.
'Bành Trướng Vòi Bạch Tuộc'
Tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày còn có một số nhà lãnh đạo Á Châu-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, tham gia lần thứ hai, nhằm mục đích nhắc nhở liên minh quân sự chú ý đến các rủi ro ở Đông Á, trong khi Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol tìm kiếm sự hợp tác an ninh quốc tế sâu rộng hơn trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng từ Bắc Hàn và căng thẳng về Trung Quốc.
Vào tháng 5 năm nay, ông Kishida nói Nhật Bản không có kế hoạch trở thành thành viên NATO, mặc dù NATO đang lên kế hoạch thành lập văn phòng ở Tokyo, văn phòng đầu tiên ở Á Châu, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn trong khu vực.
Phái đoàn Trung Quốc cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối "sự di chuyển về phía Đông của NATO vào khu vực Á Châu-Thái Bình Dương" và cảnh báo bất kỳ hành động nào đe dọa các quyền của Bắc Kinh sẽ bị đáp trả kiên quyết.
"Bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc sẽ bị đáp trả kiên quyết", phái đoàn nói.
Trong thông cáo, NATO cho biết Trung Quốc tìm cách kiểm soát các lĩnh vực kỹ thuật và công nghiệp then chốt, cơ sở hạ tầng quan trọng, chuỗi cung ứng và vật liệu chiến lược, đồng thời Bắc Kinh cũng sử dụng đòn bẩy kinh tế của mình để tạo ra sự phụ thuộc chiến lược và tăng cường ảnh hưởng.
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đáp trả, nói trong một bản tin rằng các cuộc chiến tranh và xung đột liên quan đến các quốc gia NATO cho thấy khối này là một "thách thức nghiêm trọng" đối với hòa bình và ổn định toàn cầu.
"Bất chấp tất cả hỗn loạn và xung đột đã gây ra, NATO đang bành trướng vòi của mình tới khu vực Á Châu-Thái Bình Dương với mục đích rõ ràng là kiềm chế Trung Quốc".
Wagner Giao Cho Quân Đội Nga Hàng Chục Ngàn Vũ Khí Hạng Nhẹ và Thiết Bị Quân Sự
(Hình: Xe tăng Wagner bàn giao cho quân đội Nga tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh từ một video của Bộ Quốc phòng Nga, được công bố ngày 12/7/2023.)
-Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã trao lại cho quân đội Nga nhiều loại vũ khí, theo đúng thỏa thuận với Bộ Quốc phòng để tránh bị truy tố sau vụ binh biến. Ngày 12/7/2023, quân đội Nga thông báo đã nhận được 20.000 vũ khí hạng nhẹ, 2.500 tấn đạn, và hơn 2.000 trang thiết bị từ Wagner.
Trên mạng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga đăng một đoạn video cho thấy nhiều xe bọc thép và các bộ phận của pháo. Trong số vũ khí nhận được, còn có nhiều xe tăng T-90, bệ phóng roc-ket Grad và Uragan, cũng như hệ thống phòng không Pantsir và đạn pháo. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Nga, được thông tấn xã AFP trích dẫn, "tất cả thiết bị đó được giao ở hậu cứ, nơi các đơn vị của quân đội Nga tiến hành bảo trì".
Ngày 24/6, Yevgeny Prigozhin, chủ nhân của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, đã chiếm sở chỉ huy "mặt trận Ukraine" ở thành phố Rovtov trên sông Đông (miền Tây-Nam nước Nga) trong nhiều tiếng, sau đó kéo quân hướng về Mạc Tư Khoa. Vụ binh biến bất thành, Prigozhin chấp nhận tị nạn ở Belarus cùng khoảng 7.000 đến 8.000 quân theo thỏa thuận với Mạc Tư Khoa để tránh bị truy tố vì tội "phản quốc". Số lính còn lại có thể ký hợp đồng trực tiếp với quân đội Nga, hoặc trở về nhà.
Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã kéo dài 505 ngày. Trong khi Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi các nước đồng minh phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí cho cuộc chiến chống xâm lược Nga, phía Mạc Tư Khoa không ngừng chỉ trích nguy cơ kéo dài cuộc xung đột và gây leo thang căng thẳng.
Theo thông tấn xã Reuters, để phản đối, Nga dự định trưng bày các loại trang thiết bị quân sự mà các nước thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp cho Ukraine, bị quân Nga phá hủy, trước cửa Tòa Ðại sứ của những nước này ở Mạc Tư Khoa. Ngày 12/7, Chủ tịch Hạ viện (Duma) Nga Viatcheslav Volodine cho biết ông ủng hộ ý tưởng "vô cùng thú vị" này.
Đà Phản Công của Ukraine Gặp Trở Ngại Do Các Bãi Mìn Nga
(Hình: Mìn chống tăng được phát giác gần làng Neskuchne (vùng Donetsk), nơi quân đội Ukraine vừa giành lại. Ảnh chụp ngày 8/7/2023.)
-Quân đội Ukraine tiếp tục phản công ở phía Đông và phía Nam và dường như đã giành được nhiều thắng lợi ở vùng ngoại ô Bakhmut, Donbass. Nhưng đà phản công của Kyiv bị chậm ở mọi nơi, do quân đội Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ kiên cố với nhiều bãi mìn và chiến hào.
Sau khi gặp một đơn vị Vệ binh Quốc gia, làm nhiệm vụ trên tuyến đầu mặt trận phía Nam tỉnh Zaporijjia, thông tín viên Stéphane Siohan của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
Ở chiến trường, anh được đặt biệt danh là "Kế toán", nhưng ngoài đời, anh là Bác sĩ thú y. Giờ đây, anh là thành viên lực lượng xung kích của Vệ binh Quốc gia. "Kế toán" có nhiệm vụ truy tìm, tiêu diệt quân địch ẩn nấp trong chiến hào, nhưng vấn đề là phải áp sát được đối phương.
Người lính này cho biết: "Kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, thách thức lớn nhất đối với chúng tôi là mìn do địch gài, mìn sát thương, mìn chống tăng, đủ các loại mìn, và điều đó làm chậm rất nhiều đà tiến của chúng tôi".
Gần đây, "Kế toán" và quân của anh đã tìm thấy cuốn sổ tay của một sĩ quan Nga trong một chiến hào, tiết lộ rằng trước khi tới được vị trí tiếp theo, họ sẽ phải băng qua một cánh đồng rải 5.000 quả mìn chống tăng. Kết quả là quân Ukraine đã không thể huy động được xe bọc thép.
Người lính này nói tiếp: "Chúng tôi có các đơn vị công binh, Kỹ sư quân sự dẫn đường cho Bộ binh từng mét bằng máy dò kim loại, nhưng cái giá phải trả là rất đắt. Công binh và lực lượng Bộ binh ở tiền tuyến chịu rất nhiều tổn thất. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác".
Chiến lược của quân đội Ukraine là tấn công vào phía sau phòng tuyến của Nga để làm suy yếu kẻ thù. Anh cho biết thêm: "Hiện tại, Pháo binh của chúng tôi bắn nhiều hơn, tốt hơn và chính xác hơn Pháo binh của Nga. Nhưng để xe tăng của chúng tôi hiệu quả hơn, chúng tôi cần phong tỏa bầu trời và bảo vệ quân đội trên mặt đất khỏi các cuộc không kích. Hiện giờ, đây là điều bất khả thi".
Trong bối cảnh đó, dù quân đội Ukraine đang có những tiến bộ, cuộc phản công sẽ chỉ có kết quả rõ ràng vào đầu mùa Thu tới.
Hôm 13/7, Ukraine thông báo đã bắn hạ 20 drone và 2 phi đạn liên lục địa của Nga nhắm vào Kyiv vào đêm qua rạng sáng nay. Đây là đêm thứ ba liên tiếp thủ đô của Ukraine phải hứng chịu những cuộc oanh kích của quân đội Nga. Đã có 2 người bị thương phải nhập viện sau khi trúng mảnh vỡ của drone.
Lính Ukraine Trên Chiến Trường Đánh Giá Về Vũ Khí Ngoại Quốc Viện Trợ
(Hình: Xe tăng Đức Leopard 1 A5 tại căn cứ ở Flensburg, phía Bắc nước Đức. Ảnh chụp ngày 20/6/2023.)
-Trong ngày đầu tiên họp thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), 11/7/2023, Đức thông báo cung cấp thêm gần 700 triệu Euro vũ khí cho Ukraine.
Đứng thứ hai trong số các nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, chính quyền Bá Linh sẽ giao cho Kyiv hai hệ thống phóng phi đạn phòng không Patriot, 40 xe bọc thép loại Marder và 25 xe tăng Leopard 1 A5. Về phần mình, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo là Pháp sẽ giao cho Ukraine phi đạn tầm xa "SCALP".
Thông tín viên Stéphane Siohan của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Ukraine cho biết đánh giá của lính Ukraine khi dùng một số loại vũ khí, thiết bị mà ngoại quốc cung cấp.
Tại các vùng Zaporijjia và Donetsk, gần chiến tuyến, lính Ukraine sử dụng xe tăng, xe bọc thép của Pháp và Đức. Họ có cảm giác đó là những vũ khí tốt nhưng cho rằng chúng vẫn có thể được cải tiến tốt hơn.
Cách nay một tháng, Andriy, chỉ huy xe tăng, lái một trong những chiếc Leopard của Đức, tấn công vào tuyến phòng thủ của Nga, trong vùng Zaporijjia. Sau ba giờ chiến đấu, chiếc tăng của anh bị trúng mìn và bất động. Sau đó, chiếc tăng Leopard này được sửa chữa và Andriy rất "mê" nó. Anh cho biết, chiến đấu với chiếc tăng này "giống như đang lái xe hơi của Liên Xô chuyển sang lái xe BMW. Tôi nói thật, khi xông pha trận mạc, tôi đã thích thú và cảm thấy dễ dàng quan sát trận địa, ra các mệnh lệnh. Tăng Leopard thật là tuyệt vời. Tôi ngồi thoải mái trong xe và ra các mệnh lệnh".
Đối với lính xe tăng Ukraine, lợi thế chính của tăng Leopard là độ chính xác và chắc chắn. Viacheslav, sĩ quan Lữ đoàn thiết giáp 47, cũng cho rằng tăng Leopard còn thực hiện chức năng tâm lý đối với kẻ thù: "Lính Nga phản ứng điên cuồng. Ngay khi xe tăng Leopard xuất hiện trên chiến trường, lính Nga tập trung bắn xối xả. Lính lái tăng của chúng tôi thu hút sự chú ý của kẻ địch và điều này tạo thuận lợi cho công việc của Bộ binh".
Còn gần Velika Novosylka, ở phía Đông, Vadim, binh sĩ thuộc Lữ đoàn 37 Thủy quân Lục chiến được cấp loại xe bọc thép AMX-10 của Pháp. Anh không ưng lắm. "Từ một tuần nay, chúng tôi dùng xe AMX-10 và đã gặp một số khó khăn, bởi vì loại xe này dùng bánh hơi cao-su và vỏ bọc thép quá mỏng, nhẹ. Xe được trang bị pháo 105 milimet rất tốt. Tôi không thể nói đó là vũ khí tồi, nhưng loại pháo này cần có xe bọc thép dầy và nặng hơn".
Trên thực tế, xe bọc thép AMX-10 không hiệu quả và không phù hợp với các trận đánh dùng pháo dồn dập. Trong khi đó, các đồng minh của Ukraine vẫn chưa cung cấp tất cả các loại xe tăng hạng nặng mà họ đã hứa.
Quân Đội Ukraine Khẳng Định Đã Nhận Được Bom Chùm của Mỹ
(Ảnh: Máy bay B-1B thả bom chùm trong một cuộc thao dượt ngày 5/11/2000.)
-Hôm 13/7/2023, dẫn nguồn tin từ các chỉ huy quân sự Ukraine, hãng tin Pháp AFP cho biết quân đội nước này đã nhận được các loại bom chùm, đạn chùm của Mỹ để yểm trợ cho các cuộc phản công đang gặp khó khăn, như thông báo của Hoa Thịnh Ðốn hồi đầu tháng này.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNN, ông Oleksandre Tarnavsky, chỉ huy chiến dịch phản công của Ukraine ở mặt trận phía Nam, cho biết: "Chúng tôi vừa nhận được (bom chùm), chúng tôi vẫn chưa sử dụng, nhưng loại vũ khí này có thể làm thay đổi căn bản" tình hình trên chiến trường. Trong khi đó, tại Hoa Thịnh Ðốn, một quan chức quân sự Mỹ, trung tướng Douglas Sims, cũng đã khẳng định với báo chí rằng các loại vũ khí trên đã có mặt tại Ukaina.
Hôm 7/7 vừa qua, Hoa Kỳ đã thông báo cung cấp cho Ukraine các loại bom, đạn chùm. Quyết định của Hoa Thịnh Ðốn đã gây tranh cãi trong các đồng minh của Mỹ, cũng như gây nhiều lo ngại về mối nguy hiểm lâu dài của các loại vũ khí này đối với thường dân. Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận đã "rất khó khăn" để quyết định giao bom chùm cho Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh là không có cách nào khác, vì Kiev đang thiếu vũ khí trong khi kho vũ khí quy ước của Hoa Kỳ cũng đang cạn.
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar xác nhận các cuộc giao tranh tại mặt trận miền nam vẫn đang diễn ra "rất dữ dội".
Quân Nga trong những ngày qua cố gắng ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine bằng cách gia tăng cường độ bắn phá và không kích trong 24 giờ qua. Quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn, không tiến được do gặp phải bãi mìn của Nga.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 13/7 ghi nhận lực lượng đánh thuê Wagner không còn tham gia chiến đấu nhiều tại Ukraine kể từ sau vụ nổi loạn cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, Hoa Thịnh Ðốn nhận thấy đa số các chiến binh Wagner còn ở lại trong các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng.
Cũng liên quan đến Wagner, hôm qua Tổng thống Putin lần đầu tiên đã tiết lộ với báo Nga Kommersant về cuộc tiếp xúc với Prigozhin cùng các chỉ huy của Wagner sau vụ nổi dậy. Tổng thống Nga cho biết, trong cuộc gặp, ông đã đề nghị các binh sĩ Wagner tiếp tục chiến đấu cho Nga dưới sự chỉ huy của một nhân vật khác không phải là Prigozhin. Tuy nhiên, chủ nhân của Wagner đã từ chối. Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, Tổng thống Putin cũng xác nhận là Wagner không có quy chế pháp lý chính thức tại Nga, vì luật pháp Nga vẫn cấm các tổ chức quân sự tư nhân.
Trung Quốc Phô Diễn Sức Mạnh Quân Sự Trước Cuộc Tập Trận của Đài Loan
(Hình: Chiến đấu cơ thuộc quân đội Trung Quốc cất cánh để tuần tra ở Biển Đông, Tân Hoa Xã công bố.)
-Trong tuần này, quân đội Trung Quốc phô diễn sức mạnh của họ xung quanh Đài Loan, thực hành các hoạt động binh chủng hiệp đồng ở ngoài biển, trước khi Đài Bắc tổ chức cuộc tập trận thường niên vào cuối tháng này, trong đó, Đài Loan sẽ mô phỏng việc phá vòng phong tỏa của Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết kể từ thứ Ba (11/7/2023) vừa qua, Trung Quốc đã điều hàng chục máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và các loại máy bay khác, bao gồm cả máy bay không người lái, bay vào bầu trời phía Nam Đài Loan, một số vượt qua Kênh Ba Sĩ ở giữa Đài Loan và Phi Luật Tân, cũng là đường đi vào Thái Bình Dương; các máy bay đó đi cùng với các tàu chiến Trung Quốc.
Một số máy bay đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, là vùng đệm không chính thức ngăn cách hai bên, và chúng đã đến gần vùng biển cách bờ biển Đài Loan 24 hải lý, là vùng cận thủy của hòn đảo, các quan chức an ninh Đài Loan gọi đó là "sự quấy rối".
Chieh Chung, một nhà nghiên cứu quân sự tại Tổ chức Chính sách Quốc gia của Đài Loan, cho rằng việc thực hành các hoạt động tầm xa rất quan trọng đối với Trung Quốc vì đó sẽ là "chế độ tác chiến chính" trong bất kỳ cuộc xung đột nào.
Cuộc tập trận chính hàng năm mang tên Hán Quang của Đài Loan diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng này, tập trung vào việc bảo vệ phi trường quốc tế chính của hòn đảo và cách thức để duy trì các tuyến đường biển vẫn hoạt động trong trường hợp bị Trung Quốc phong tỏa.
Bản thân quân đội Đài Loan đã quảng bá về cuộc tập trận Hán Quang. Trong tuần này, họ đã phát hành trên truyền thông xã hội một video được chau chuốt cho thấy các máy bay chiến đấu lao vút lên bầu trời, phi đạn được bắn từ chiến hạm và các trận nã pháo.
"Chúng tôi quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của mình" là nội dung giòng chữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh đi kèm trong video.
Trung Quốc đã thực hành các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa trong các cuộc tập trận quanh hòn đảo hồi tháng 4 sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở Los Angeles.
Một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan giấu tên cho biết các hoạt động của Trung Quốc, trước cuộc tập trận Hán Quang, là một phần trong chiến tranh tâm lý nhằm vào hòn đảo này.
Tướng Mỹ: Hoa Thịnh Ðốn và Đồng Minh Cần Tăng Tốc Giao Vũ Khí Cho Đài Loan
(Hình: Tướng Mark A.Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, ngày 15/6/2023.)
-Mỹ tôn trọng "nguyên trạng" của Đài Loan nhưng vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho hòn đảo. Ngày 14/7/2023, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, cho rằng Hoa Thịnh Ðốn và các đồng minh cần tăng tốc giao vũ khí cho Đài Bắc trong những năm tới để "giúp Đài Loan cải thiện khả năng phòng thủ".
Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Tokyo (Nhật Bản), Tướng Mark Milley nhấn mạnh, Đài Loan cần các loại vũ khí như hệ thống phòng không và chống hạm. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan nhưng từ năm 2022, chính quyền Đài Bắc phàn nàn Hoa Thịnh Ðốn chậm giao vũ khí, như các hệ thống phòng không Stinger.
Đài Loan đã tăng ngân sách quốc phòng năm 2023 tập trung vào việc chuẩn bị vũ khí, trang thiết bị để đối phó với nguy cơ bị "phong tỏa hoàn toàn" như Trung Quốc từng làm nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi.
Trong tuần này, Trung Quốc cũng thị uy sức mạnh, tổ chức các cuộc tập trận liên quân ngoài khơi hòn đảo trong bối cảnh Đài Loan chuẩn bị cuộc tập trận Hán Quang (Han Kuang) hàng năm vào cuối tháng 7 tập trung vào việc bảo vệ sân bay chính và các tuyến hàng hải trong trường hợp bị Trung Quốc bao vây.
Theo bộ Quốc Phòng Đài Loan, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, từ ngày 11/7, Trung Quốc đã triển khai vài chục chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và nhiều loại máy bay khác, cũng như drone trên khu vực phía nam Đài Loan. Nhiều máy bay đã vượt qua eo biển Ba Sĩ (Bashi) nằm giữa Đài Loan và Philippines hoặc đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, áp sát khu vực 24 hải lý của Đài Loan. Ngày 13/7, khi được hỏi về cuộc tập trận, bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định "dân tộc Trung Quốc không bao giờ giảm quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".
Ngày 13/7, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc cam kết không gây hấn ở Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đài Loan. Lời kêu gọi được đưa ra trước cuộc họp của Diễn đàn An ninh Khu vực tại Jakarta, Indonesia.
Tin Tặc Trung Quốc Xâm Phạm Email của 20 Cơ Quan Chính Phủ Mỹ
(Ảnh: minh họa.)
-Hôm 11/7/2023, Tập đoàn Microsoft của Hoa Kỳ cho biết các tin tặc từ Trung Quốc tìm kiếm thông tin tình báo Mỹ đã xâm nhập tài khoản email của một số cơ quan chính phủ nước này.
Theo thông tấn xã AFP, Microsoft cho biết nhóm tin tặc mang tên "Storm-0558" đã xâm nhập vào tài khoản email của hơn 20 tổ chức, bao gồm cả các cơ quan chính phủ. Microsoft không xác định được các mục tiêu bị nhắm tới cụ thể, nhưng một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã "phát giác những hoạt động bất thường" và đã thực hiện "các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ hệ thống".
Theo tờ The Washington Post hôm 12/7, các tài khoản email của Ngũ Giác Đài, của các cơ quan tình báo và quân sự Mỹ dường như không bị xâm phạm. Nhưng trích lời các viên chức Hoa Kỳ, tờ báo cho biết các tài khoản email của Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đã bị xâm nhập. Bộ Thương mại Mỹ đang là cái gai trong mắt Bắc Kinh, sau khi cơ quan này ban hành các biện pháp cứng rắn trong việc kiểm soát xuất cảng đối với ngành kỹ thuật Trung Quốc.
Phát biểu trong chương trình truyền hình Good Morning America vào hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết sự việc vẫn đang được điều tra và thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật cho công chúng.
Biển Đông: Phi Luật Tân và Mỹ Kêu Gọi Việc Tuân Thủ Phán Quyết của Tòa Quốc Tế, Bắc Kinh Phản Đối
(Hình: Tàu Hải cảnh của Trung Quốc đuổi tàu Cảnh sát Biển Việt Nam gần giàn khoan 981 ở Biển Đông hồi năm 2014.)
-Hôm 13/7/2023, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo báo chí khẳng định lập trường của Bắc Kinh đối với phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế hồi năm 2016 về Biển Đông sau khi Phi Luật Tân và Mỹ lên tiếng kêu gọi các nước thực hiện phán quyết này nhân kỷ niệm 7 năm ngày tòa ra phán quyết.
Phán quyết của tòa quốc tế đưa ra trong vụ kiện của Phi Luật Tân đối với Trung Quốc về những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh ở vùng nước đang có tranh chấp này được xác định là có lợi cho Manila khi tòa bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc tự vẽ ra trên biển, đòi hỏi chủ quyền phần lớn vùng nước. Tòa cũng xác định các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa không thể là các đảo đề có thể có Vùng đặc quyền Kinh tế.
Trong thông cáo báo chí mới, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định: "Cái gọi là phán quyết của tòa về Biển Đông vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế bao gồm Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) và không hợp pháp, không có hiệu lực. Trung Quốc không chấp nhận và cũng không nhìn nhận phán quyết này".
Hôm 12/7, Ngoại trưởng Phi Luật Tân Enrique A. Manalo ra thông báo nhân kỷ niệm 7 năm ngày tòa ra phán quyết, khẳng định phán quyết này giờ là một phần của luật quốc tế và Phi Luật Tân hoan nghênh ngày càng nhiều các đối tác bày tỏ sự ủng hộ với phán quyết.
Hôm 11/7, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mathew Miller ra thông cáo báo chí kêu gọi Bắc Kinh phải tuân thủ luật quốc tế trong các đòi hỏi về chủ quyền của minh ở Biển Đông, chấm dứt các hành động quấy rối đối với các tàu thuyền của các quốc gia có đòi hỏi về chủ quyền khác trong khu vực đang hoạt động trong Vùng đặc quyền Kinh tế của họ, chấm dứt việc can thiệp vào quyền tự do do đi lại và bay qua khu vực này.
Trong tuyên bố mới, ông Uông Văn Bân khẳng định lập trường của Bắc Kinh rằng chủ quyền và các quyền của Trung Quốc ở vùng Biển Đông đã được thiết lập từ rất lâu trong lịch sử và luật pháp và do đó những quyền này không thể bị ảnh hưởng bởi các phán quyết không đúng luật.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời cũng tố cáo Mỹ là kẻ đứng sau phiên tòa Biển Đông và khuấy động vấn đề vào mỗi năm nhân dịp kỷ niệm phán quyết này để gây sức ép bắt Trung Quốc phải tuân thủ nhưng Trung Quốc kiên quyết chống lại.
Các Nước ASEAN Cố Đạt Được Lập Trường Thống Nhất Về Hồ Sơ Miến Điện
(Hình: Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN với chiếc ghế bỏ trống của đại diện Miến Điện (trái), Jakarta, Nam Dương, ngày 11/7/2023.)
-Trong ngày thứ ba của cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN, hôm 13/7/2023, lãnh đạo ngoại giao của các nước Đông Nam Á tiếp tục thảo luận để tìm hướng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Miến Điện.
Nam Dương, Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), hôm 12/7 đã kêu gọi tìm kiếm một "giải pháp chính trị" cho cuộc khủng hoảng này. Nhưng theo thông tấn xã AFP, cho đến hôm 13/7, các Ngoại trưởng ASEAN vẫn chưa đạt đồng thuận về một thông cáo chung. Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết một văn bản vẫn đang được soạn thảo và có thể sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.
Hiện tại không có bình luận nào được đưa ra về sự chậm trễ trong việc công bố thông cáo chung. Theo dự kiến ban đầu, văn bản lẽ ra đã được thông qua tối qua, 12/7. Bản Dự thảo mà thông tấn xã AFP đọc được hôm 11/7 vẫn để trống phần nói về Miến Điện, do các nước bất đồng về nội dung và từ ngữ.
Thông tấn xã AFP nhắc lại bạo động đã bùng phát ở Miến Điện kể từ sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2/2021, với những vụ đàn áp đẫm máu nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Hơn hai năm sau cuộc đảo chính, các nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ASEAN vẫn không mang lại kết quả. Chính quyền quân sự vẫn phớt lờ những lời chỉ trích quốc tế và từ chối đàm phán với đối lập.
Thái Lan: Ông Pita Thất Bại Tại Quốc hội Trong Cuộc Tranh Cử Chức Thủ Tướng
(Hình: Lãnh đạo đảng Move Forward Pita Limjaroenrat trong ngày bỏ phiếu bầu tân Thủ tướng tại Quốc hội ở Vọng Các, Thái Lan, vào ngày 13/7/2023.)
-Hôm thứ Năm (13/7/2023), ông Pita Limjaroenrat đã thất bại trong nỗ lực ban đầu để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan, sau khi ông bị cản trở trong một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội với một loạt người vắng mặt và gần 200 phiếu trắng.
Nhà lãnh đạo của đảng thắng cử Move Forward không có đối thủ tranh cử, nhưng đã phải vật lộn để thu hút đủ phiếu ủng hộ cần thiết của hơn một nửa trong số 749 thành viên Quốc hội lưỡng viện, bất chấp sự ủng hộ của liên minh 8 đảng của ông.
Một cuộc bỏ phiếu khác dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần tới, ông Pita có thể tranh cử nếu được đề cử lại.
Đảng Move Forward và đối tác liên minh của họ, Pheu Thai, đã đánh bại các đảng bảo thủ ủng hộ quân đội trong cuộc bầu cử ngày 14/5, vốn được nhiều người coi là sự gạt bỏ đối với gần một thập niên chính phủ do quân đội bảo hoàng lãnh đạo hoặc hậu thuẫn.
Cuộc bỏ phiếu hôm 13/7 là một bài kiểm tra quan trọng đối với ảnh hưởng chính trị của ông Pita và là thước đo sự phản đối đối với chương trình nghị sự chống thiết chế của đảng ông, bao gồm loại bỏ quân đội khỏi chính trị, hạn chế độc quyền kinh doanh và sửa đổi luật quy định án tù dài hạn vì xúc phạm chế độ Quân chủ.
Thất bại của ông là đòn mới nhất trong 2 ngày nóng bỏng đối với ông Pita (42 tuổi), người đã được đào tạo tại Hoa Kỳ và đã bị hai khiếu nại pháp lý chống lại ông vào đêm trước cuộc bỏ phiếu, bao gồm cả khuyến nghị loại ông, dẫn đến hàng trăm người phản đối. Những người biểu tình tụ tập và cảnh báo về các diễn biến nhằm ngăn chặn đảng Move Forward nắm quyền.
Việc ông Pita quyết tâm theo đuổi chương trình nghị sự của Move Forward đã đặt ông vào thế đối đầu với những mối quan hệ rất mạnh bao gồm những người bảo thủ và các gia đình giàu có lâu đời, những người đã xuất hiện trên chính trường Thái Lan trong nhiều thập niên, và được cho là sẽ nỗ lực cản trở ông trong Quốc hội.
Mặc dù giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhờ sự ủng hộ đông đảo của giới trẻ và cử tri ở thủ đô Vọng Các, ông Pita cần phải thuyết phục được một số trong số 249 thành viên của Thượng viện có khuynh hướng bảo thủ, được quân đội bổ nhiệm sau cuộc đảo chính năm 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét