Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

TIN THẾ GIỚI 07/03/2023 - ĐHL


TT Ukraina Zelensky yêu cầu tăng viện bảo vệ Bakhmout - Lính Ukraina nã pháo vào các vị trí của quân đội Nga gần Bakhmout, vùng Donetsk, Ukraina, ngày 05/03/2023. © LIBKOS / AP - Thùy Dương Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thứ Hai 06/03/2023 khẳng định đã yêu cầu các chỉ huy quân sự « tìm cho ra lực lượng » phù hợp, hỗ trợ cho các đơn vị đang bảo vệ Bakhmout, tâm điểm các trận giao tranh ở miền đông vào lúc quân Nga đang ngày càng xiết chặt vọng kiềm. Trong video thường nhật, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định « không một phần nào của Ukraina có thể bị bỏ mặc và rơi vào tay quân Nga ». 
<!>
Phát biểu của tổng thống Ukraina được đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán rằng, sau vài tháng cố thủ, các lực lượng Ukraina phải rút quân khỏi Bakhmout trước đà siết chặt vòng vây của đối phương. AFP trích dẫn một binh sĩ Ukraina xin ẩn danh : « Bakhmout sẽ thất thủ. Chúng tôi gần như đã bị bao vây. Các đơn vị đang rút dần theo từng nhóm nhỏ ».

Về phía Kiev, nhiều quan chức tuyên bố rằng việc phòng thủ Bakhmout đã tạo nên một « thành công chiến lược », vì đã buộc Nga phải dồn quân về quanh Bakhmout, làm suy yếu khả năng tấn công của quân đội Nga ở những nơi khác.

Mykhaïlo Podoliak, một cố vấn của phủ tổng thống Ukraina, tối hôm qua, cho AFP biết là có một « sự đồng thuận trong quân đội về việc cần tiếp tục bảo vệ thành phố và làm tiêu hao lực lượng quân địch, đồng thời xây dựng các tuyến phòng thủ mới để chuẩn bị cho trường hợp tình hình thay đổi ». Ông Podoliak cũng nhấn mạnh, « việc phòng thủ ở Bakhmout đã đạt mục tiêu »là làm suy kiệt lực lượng Nga, giúp quân đội Ukraina có thời gian huấn luyện « hàng chục ngàn binh sĩ để chuẩn bị phản công ». Theo hướng này, bất kể điều gì xảy ra, việc phòng thủ ở Bakhmout vẫn sẽ mang lại « một thành công chiến lược lớn ».

Thành phố Bakhmout có khoảng 70.000 dân trước chiến tranh và trong những tháng qua, là nơi diễn ra các trận giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraina để giành quyền kiểm soát vùng công nghiệp Donbass, miền đông Ukraina.

Ukraina muốn Mỹ viện trợ bom chùm để trang bị cho drone tấn công


Lính Ukraina điều khiển drones gần mặt trận Vuhledar-Donetsk, miền Đông Ukraina. Ảnh ngày 22/02/2023. AP - Evgeniy Maloletka
Trọng Nghĩa
Chính quyền Kiev trong thời gian gần đây đã tích cực vận động để thuyết phục Washington viện trợ bom chùm cho Ukraina, một loại vũ khí sát thương đang gây tranh cãi. Theo hãng tin Reuters ngày 06/03/2023, hai dân biểu Mỹ đã tiết lộ tin trên và cho biết thêm là Ukraina muốn cải tiến loại bom này thành bom xuyên vỏ thép, trang bị cho các chiếc drone dùng để tấn công.

Theo Reuters, Ukraina đã vận động các thành viên Quốc Hội Mỹ gây sức ép với Nhà Trắng để được cung cấp loại vũ khí này, tuy nhiên không có gì chắc chắn là yêu cầu đó sẽ được chính quyền Biden đáp ứng. Một lý do rất quan trọng là bom chùm, hiện bị hơn 120 quốc gia trên thế giới nghiêm cấm vì khả năng sát thương bừa bãi trên một diện tích rộng lớn, đe dọa dân thường.

Theo hai dân biểu Jason Crow và Adam Smith, đều thuộc Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện Mỹ, Ukraina muốn có loại bom chùm MK-20, một loại bom thả từ máy bay, nhưng sẽ được cải tiến để dùng cho máy báy không người lái. Loại bom này sẽ bổ sung cho loại đạn pháo chùm 155 mmmà Ukraina đã yêu cầu. Tại Hội Nghị An Ninh Munich tháng 2/2023, các quan chức Ukraina đã vận động các nhà lập pháp Hoa Kỳ gây sức ép với Nhà Trắng.

Ukraina hy vọng bom chùm sẽ giúp nước này có lợi thế trong cuộc chiến khốc liệt chống lại lực lượng Nga ở miền đông Ukraina.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Ukraina đã yêu cầu - và phần lớn đã nhận được - các loại vũ khí mà Mỹ ban đầu từ chối, từ hệ thống pháo phản lực HIMARS, các khẩu đội tên lửa phòng không Patriot cho đến và chiến xa hạng nặng Abrams. Tuy nhiên theo Reuters, bom chùm có thể là một bước đi quá xa đối với chính quyền Biden và một số thành viên trong Quốc Hội.

Một hiệp ước quốc tế năm 2008 cấm sản xuất, sử dụng và tàng trữ bom chùm đã được 123 quốc gia thông qua, bao gồm hầu hết 28 thành viên của NATO. Thế nhưng Hoa Kỳ, Nga và Ukraina đều đã từ chối tham gia hiệp ước này.

Chống cải tổ hưu bổng : Đình công tại Pháp, dự báo hơn 2 triệu người biểu tình


Nhân viên tập đoàn dầu khí TotalEnergies biểu dương lực lượng chống cải cách chế độ hưu bổng. Ảnh ngày 07/03/2023. © Stephane Mahe, Reuters
Trọng Nghĩa
Trong ngày hành động thứ 6 chống kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng của chính phủ vào hôm nay, 07/03/2023, nhiều ngành nghề tại Pháp đã tham gia phong trào đình công. Một số hoạt động bị ngưng trệ. Các công đoàn hy vọng huy động được “hơn hai triệu người” xuống đường biểu tình phản đối trên toàn quốc.

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, kể từ sáng nay, không một lít xăng dầu nào được chuyển vận ra khỏi các nhà máy lọc dầu tại Pháp vì bị công nhân đình công phong tỏa. Bên cạnh đó, khoảng 80% chuyến tàu bị hủy bỏ do cuộc đình công của ngành chuyên chở công cộng. Các trường học cũng hoạt động cầm chừng do vì có từ 30 đến 35% giáo viên tiểu học và trung học đình công (theo số liệu của bộ Giáo Dục). Đó là chưa kể đến những xáo trộn khác như rác rưởi không được thu lượm ở nhiều nơi, nhà hát đóng cửa ...

Trước quyết tâm của chính phủ muốn đưa kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng đến nơi đến chốn, giới công đoàn như đã sẵn sàng đẩy nước Pháp vào tình trạng “tê liệt”, với các cuộc đình công có thể được gia hạn, các cuộc biểu tình "lịch sử", vài ngày trước khi luật hưu bổng được thông qua.

Vào sáng nay, giới lãnh đạo các công đoàn chính cho biết họ mong đợi "hơn hai triệu" người biểu tình khắp nơi vào hôm nay. Một cuộc họp mới của các công doàn được lên kế hoạch vào tối nay để quyết định về hướng đi sắp tới.

Lãnh đạo công đoàn CFDT Laurent Berger hy vọng là cuộc biểu tình hôm nay sẽ phá vỡ kỷ lục ngày biểu tình hôm 31/01 vừa qua, khi có đến 1,27 triệu người tham gia theo số liệu của chính quyền, và 2,5 triệu người theo ban tổ chức.

Vào tối hôm qua, chính phủ Pháp đã chỉ trích phong trào chống cải tổ hưu bổng về việc muốn làm đất nước tê liệt. Theo thủ tướng Pháp Elisabeth Borne, việc gây tắc nghẽn trong hoạt động của nước Pháp “rõ ràng là một điều tồi tệ” đối với người dân Pháp, và những người thuộc tầng lớp nghèo nhất chính là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đối với thủ tướng Pháp, công cuộc cải cách chế độ hưu bổng cho phép đảm bảo tính bền vững của "một trong những trụ cột của mô hình xã hội của nước Pháp”.

Chủ tịch Tập Cận Bình lên án phương Tây “trấn áp” Trung Quốc


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trên màn hình) tham dự phiên họp Quốc Hội Trung Quốc, Bắc Kinh, ngày 05/03/2023. REUTERS - THOMAS PETER
Thùy Dương
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong phiên họp Quốc Hội ở Bắc Kinh, lên án việc phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, “ngăn chặn” và “trấn áp” đất nước Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phải đối phó với những thách thức chưa từng có.

Tân Hoa Xã tối thứ Hai 06/03/2023 trích dẫn phát biểu của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình : “Môi trường bên ngoài của công cuộc phát triển của Trung Quốc đã có những thay đổi nhanh chóng. Các yếu tố bấp bênh và không thể lường trước đã tăng mạnh”, “các nước phương Tây, do Mỹ dẫn đầu, đã triển khai chính sách ngăn chặn, bao vây và trấn áp nhắm vào Trung Quốc, điều này đã gây ra những thách thức chưa từng có đối với sự phát triển” của Trung Quốc.

Cũng theo ông Tập Cận Bình, 5 năm qua được đánh dấu bằng hàng loạt trở ngại mới, đe dọa kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

AFP nhắc lại, các chủ đề căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã gia tăng trong những năm gần đây, chẳng hạn về hồ sơ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, sự mất cân bằng cán cân thương mại song phương, hồ sơ Đài Loan, sự thống trị trong các ngành công nghệ mũi nhọn, thiết bị bán dẫn, các cáo buộc gián điệp, những chuyến thăm của các nghị sĩ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, tới Đài Loan … Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã thông qua nhiều biện pháp trừng phạt Kắc Kinh liên quan đến một số hồ sơ nói trên, và Bắc Kinh đã có nhiều biện pháp đáp trả.

Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ “xung đột và đối đầu”

Trong khi đó, vào hôm nay 07/03, tân ngoại trưởng Trung Quốc, Tần Cương, đổ lỗi cho Mỹ về những căng thẳng ngày càng tăng giữa hai nước. Theo Reuters, phát biểu với các nhà báo bên lề phiên họp Quốc Hội, ông Tần Cương, cảnh báo về nguy cơ “xung đột và đối đầu” nếu Washington không điều chỉnh chính sách. Theo lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc, thay vì cạnh tranh, Washington đã trấn áp và phong tỏa Trung Quốc, và đây là một trò “đánh cược đầy rủi ro” của Mỹ, có thể gây tổn hại cho những lợi ích cơ bản của nhân dân Trung Quốc và Mỹ, thậm chí là tương lai của nhân loại.

Liên quan đến chiến tranh Ukraina, ngoại trưởng Tần Cương cho rằng đang có một “bàn tay vô hình” – hàm ý nói Hoa Kỳ - sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraina để phục vụ cho mục đích địa chính trị.

Trung Quốc tăng ngân sách cho đối ngoại, chuyển hướng sang các nước phương Nam


Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang) trong cuộc họp báo bên lề phiên họp của Quốc Hội, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 07/03/2023 REUTERS - THOMAS PETER
Minh Anh
Quốc Hội Trung Quốc họp tuần này nhằm « ghi nhận » các bổ nhiệm nhân sự từ Đại Hội 20 đảng Cộng Sản Trung Quốc diễn ra hồi mùa thu năm 2022. Định chế này cũng công bố những đường hướng chính cho chính sách của Trung Quốc, trong đó có chính sách đối ngoại với việc tăng mạnh cho ngân sách ngoại giao.

Thông tín viên đài RFI, Stephane Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm :

« Ngân sách cho ngành ngoại giao Trung Quốc năm nay sẽ phải tăng gấp 5 lần. Ngoại giao Trung Quốc có thể cũng sẽ tỏ ra hòa dịu hơn với cuộc tấn công quyến rũ các nhà đầu tư phương Tây để tái thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, chính thông qua các nước phương Nam mà Trung Quốc tìm cách cải thiện hình ảnh, như giải thích của Vương Nhật Vi (Wang Yiwei), giáo sư ngành ngoại giao trường đại học Nhân dân Trung Quốc.

Ông nói : Hình ảnh của Trung Quốc tăng mạnh tại các nước đang phát triển và có thể giảm sút tại các nước đã phát triển, đặc biệt là trong ba năm gần đây mang đậm dấu ấn của đại dịch. Thế giới bị chia rẽ bởi vì các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, đã trấn áp Trung Quốc.

Cũng giống như Nga, đây là năm thứ tư liên tiếp, ngoại giao Trung Quốc nhắm hướng các nước đang phát triển. Chính phủ Trung Quốc tổ chức các chương trình đào tạo cho nhà báo, các phương tiện truyền thông của những nước phương Nam để có thể nói về Trung Quốc một cách tốt đẹp.

Những chương trình này được tài trợ hoàn toàn 100%, như vé máy bay, ở tại khu cư xá ngoại giao ở trung tâm Bắc Kinh, và cấp cả phí ăn uống. Khoảng 60 học viên tập sự đã được mời tham dự các phiên họp toàn thể của Chính Hiệp Toàn Quốc và Quốc Hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, trong khi 90% nhà báo thuộc văn phòng đại diện các hãng truyền thông phương Tây không được tham dự phiên khai mạc Quốc Hội hôm Chủ Nhật vừa qua. »

Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận, Bắc Triều Tiên dọa có hành động « áp đảo »


Em gái lãnh tụ Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo Jong cảnh cáo Mỹ Hàn tập trận. Ảnh chụp qua màn hình vô tuyến ngày 20/02/2023. REUTERS - KIM HONG-JI
Minh Anh
Chính quyền Bình Nhưỡng ngày 07/03/2023 cáo buộc Washington « cố ý làm trầm trọng thêm tình hình », trên bán đảo Triều Tiên, và tuyên bố sẵn sàng có hành động « áp đảo » chống các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.

Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA dẫn lời Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên, trong một phát biểu cho rằng, mọi mưu toan của Mỹ đánh chặn một tên lửa mà Bình Nhưỡng bắn thử sẽ bị xem như là một lời « tuyên chiến rõ ràng » chống lại Bắc Triều Tiên.

Kim Yo Jong cảnh báo Bình Nhưỡng theo dõi sát sao mọi di chuyển của các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời « sẵn sàng có các biện pháp thích hợp, nhanh chóng và áp đảo bất kỳ lúc nào ».

Theo AFP, Bắc Triều Tiên đã có phản ứng mạnh mẽ vào lúc Hoa Kỳ và Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận chung « Ulchi Freedom Shield », bắt đầu từ ngày 13/03 và kéo dài ít nhất 10 ngày, với sự tham dự của các oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Bắc Triều Tiên còn tố cáo Hoa Kỳ « cố ý » làm gia tăng căng thẳng trong khu vực với các cuộc tập trận không quân gần đây. Bình Nhưỡng yêu cầu Washington và Seoul « ngưng ngay lập tức các hoạt động quân sự thù nghịch ».

Trong một thông cáo, bộ Ngoại Giao Bắc Triều Tiên tuyên bố : « Các cuộc tập trận không quân chung rõ ràng cho thấy là kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chống Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên đi theo một nhịp độ của một cuộc chiến thực sự. »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét