Chuyện Có Thật! Dân Chúng Một Thị Trấn Ở Úc, Ngạc Nhiên Vui Mừng, Trước Trận “Mưa Cá!” Đổ Ào Ào! Từ Trời Bất Ngờ Rơi Xuống! -Có nhiều loại mưa dị tượng của thiên nhiên như mưa đá, mưa tuyết, mưa sương, hay mưa axit, mặc dù nó không quá phổ biến, nhưng cũng không quá xa lạ với con người. Tuy nhiên “mưa cá” chắc hẳn sẽ phải là một cảnh tượng cực kỳ hy hữu! (Ảnh: Trên bầu trời thị trấn nội địa Lajamanu của Úc, gần đây đã bất ngờ rơi xuống một trận “mưa cá!” đã đời!).
Theo báo cáo của Tập đoàn Truyền thông Úc (Australian Broadcasting Corporation), ngày 21/2, tại Lajamanu, một thị trấn nhỏ của Lãnh thổ phía Bắc nước Úc, nằm ở rìa phía bắc sa mạc Tanami, cách Katherine khoảng 400 dặm, đã xảy ra một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Người dân địa phương cho rằng đó là “một món quà từ Chúa, trong Mùa Chay Thánh 2023!”
Vào ngày 19/2, sau khi thị trấn bị tấn công bởi một cơn bão, những trận mưa xảy ra liên tục. Cư dân địa phương ngạc nhiên, phát hiện ra rằng, thực sự có rất nhiều con cá, từ trên trời rơi xuống cùng với cơn mưa!
Uỷ viên hội đồng địa phương, ông Andrew Johnson Japanangka, cho biết: “Khi nhìn thấy một cơn bão tiến về địa phương, chúng tôi nghĩ rằng trời sẽ chỉ có mưa, nhưng ngay sau khi trời vừa mưa, chúng tôi nhìn thấy những con cá cũng rơi xuống theo, ào ào như thác đổ!”
Ông Japanangka cho biết, những con cá này có kích thước ít nhất bằng hai, ba, bốn ngón tay. Tất cả đều còn sống nhăn! trong khi đã rơi với độ cao như thế xuống mặt đất. Một số nhiều nằm trên các mái nhà, một số rơi xuống vũng nước, và một số nằm trên mặt đất, tuy nhiên tất cả đều vẫn còn sống và đang quẫy đạp tứ tung!
“Nhiều trẻ em cảm thấy vô cùng thú vị với điều này, chúng reo mừng, nhặt những con cá rồi cho vào chai hoặc lọ để nuôi,” ông nói.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ông Japanangka nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng khi chứng kiến cảnh “mưa cá!” ông vẫn bị sốc: “Đó là điều tuyệt vời nhất, mà chúng tôi từng thấy. Tôi nghĩ đó là một phước lành từ Chúa từ Trời Cao!”
Theo các báo cáo, cảnh tượng “mưa cá” tương tự cũng đã từng xảy ra ở Lajamanu, vào những năm 1974, 2004 và 2010.
Cô Penny McDonald, một cư dân thủ đô Alice Springs, cũng từng chứng kiến vụ việc “mưa cá” giống vậy, khi sống ở Lajamanu vào giữa những năm 1980.
Cô ấy nói rằng, đó là vào một buổi sáng, khi cô đang làm việc tại trường học, cô nhìn thấy con đường đất bên ngoài đầy cá sống! Ôi thôi, chỗ nào cũng thấy cá! Chúng đều là những con cá không lớn lắm, nhưng số lượng rất nhiều! vô số kể!
Vào mấy ngày trước, khi cô đề cập lại cảnh tượng kỳ lạ năm đó với một người bạn, họ đều vẫn còn nhớ rất chính xác, trận mưa kỳ lạ này!
Các chuyên gia thời tiết cho biết, những dị tượng trên có thể được gây ra bởi một luồng gió mạnh, chẳng hạn như cơn lốc xoáy, sẽ hút nước và cá, từ một con sông, hồ nước, sau đó hất văng chúng đi xa hàng trăm dặm!
Ông Michael Hammer, giám đốc Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Lãnh thổ phía Bắc, người đã tham gia tìm hiểu về những hiện tượng kỳ lạ như trên, cho biết: Đa số trong các trường hợp, khi người dân đến hiện trường sau cơn mưa, đều nhìn thấy cá đang vùng vẫy tán loạn trong các vũng nước lũ, nhưng không loại trừ khả năng, cá bị bão cuốn vào và đi tị nạn tới những nơi khác.
Nhà ngư học Jeff Johnson làm việc tại Bảo tàng Queensland Museum đã chỉ ra rằng, loài cá xuất hiện cùng cơn mưa ở Lajamanu lần này, là loại spangled grunter, một trong những loài cá nước ngọt phổ biến nhất ở Úc.
Mọi người không chỉ cảm thấy kinh ngạc, vui sướng, bởi những cơn “mưa cá” tại nước Úc xinh đẹp, mà trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua, cũng đã từng xuất hiện những cơn mưa “kỳ dị” khác.
*Không phải chỉ có mưa cá, còn có mưa, kèm theo nhiều loại sinh vật khác!
Mưa Ếch: Vào ngày 7/6/2005, có hàng nghìn con ếch đổ xuống thị trấn Odzaci, nằm ở tây bắc Serbia. Nhà khí hậu học Slavisa Ignjatovic mô tả rằng, hiện tượng này có thể là vì những cơn gió mạnh kèm theo cơn bão cuốn lũ ếch tới đây.
Mưa Nhện: Và tại nước Úc vào năm 2015, cũng đã từng chứng kiến một cơn “mưa nhện”, khi có hàng triệu con nhện từ trên trời rơi xuống, khu vực Nam Tablelands, sau đó chúng phủ kín một vùng trời bằng mạng nhện của mình.
Mưa Giun: Hay hiện tượng những đám giun lớn rơi xuống từ bầu trời ở Jennings vào ngày 11/7/2007 ở Louisiana, Mỹ cũng khiến nhiều người cảm thấy ớn lạnh và kinh hãi.
Nhưng chưa bao giờ thấy mưa Cua, Mưa Tôm Hùm, Đồ Biển, trong một báo cáo thời tiết nào cả. Quý ông Việt thích nhậu, vẫn đang cầu Trời, rơi loại mưa này! rớt xuống California! nồi lửa, đã chờ sẵn!
Tiếp Tục Tin “Tự Hào Quá VN Ơi!” CSVN Là “Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người!” Bộ Máy UBND Hà Nội Khoe: Đã Có Hơn 13 Ngàn Tiến Sĩ, Thạc Sĩ!
(Hoàng Minh)
(Ảnh: Theo thống kê đến năm 2022, Hà Nội có hơn 400 người trong bộ máy có trình độ tiến sĩ.)
-Theo UBND TP. Hà Nội, về công chức, số liệu cập nhật đến năm 2022 cho thấy thành phố có 7.286 người. Trong đó, 84 người có trình độ tiến sĩ, 2.609 người trình độ thạc sĩ, 4.373 người có trình độ đại học, 35 người trình độ cao đẳng, 133 trình độ trung cấp và 52 người trình độ sơ cấp. Tự hào quá VN ơi!
Trong số các công chức trên, về trình độ ngoại ngữ, có 374 người ở cấp độ đại học, còn lại 6.912 người ở cấp độ chứng chỉ. Về trình độ tin học, có 265 trường hợp ở cấp độ đại học, còn lại 7.021 trường hợp ở cấp độ chứng chỉ. Có nước nào trình độ học vần cao như thế!
Tổng số cán bộ, công chức cấp xã của TP. Hà Nội là 9.191 người, trong đó chỉ có 1 người có trình độ tiến sĩ, 828 người có trình độ thạc sĩ, 7.399 người có trình độ đại học. 333 người ở trình độ cao đẳng, 489 người có trình độ trung cấp và 141 người ở trình độ sơ cấp. Thật đúng là đỉnh cao trí tuệ!
Về viên chức, tổng số là 121.291 người. Trong đó, có 317 người có trình độ tiến sĩ, 9.175 người có trình độ thạc sĩ, 304 người có trình độ chuyên khoa II, 1.121 người ở trình độ chuyên khoa I. Số người có trình độ đại học chiếm tỷ lệ lớn, với 72.897 người (60,1%). Trình độ cao đẳng có 24.817 người, trình độ trung cấp có 11.874 người. 786 người ở trình độ thấp hơn.
Thống kê về trình độ ngoại ngữ của viên chức TP. Hà Nội cho thấy có 8.364 trường hợp ở cấp độ đại học trở lên. Còn lại, 92.407 trường hợp còn lại ở cấp độ chứng chỉ. Với trình độ tin học, có 5.871 trường hợp ở trình độ trung cấp trở lên, còn lại 97.437 trường hợp ở cấp độ chứng chỉ.
Như vậy, bộ máy UBND TP. Hà Nội hiện có 13.014 tiến sĩ, thạc sĩ (402 tiến sĩ, 12.612 thạc sĩ).
“Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố có lối sống lành mạnh, có kiến thức chuyên môn cao nhất con người và năng lực hoạt động thực tiễn, tận tụy với công việc được giao và phong cách làm việc khoa học”, giới chức TP nhận định. Chưa bao giờ đất nước ta ở đỉnh cao như thế!
Trước đó, giữa tháng 2/2023, báo Tuổi Trẻ dẫn bình luận của ông Hoàng Ngọc Vinh, cựu Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), cho hay, “phong trào sính bằng cấp vài năm qua, có vẻ như đã lắng xuống, sau khi dư luận có nhiều ý kiến phê phán về chất lượng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ta, nay dường như lại nở rộ lại ở nhiều nơi, khiến dư luận băn khoăn về động cơ, mục tiêu học thạc sĩ và tiến sĩ của không ít người”.
Theo ông Vinh, mục đích của một bộ phận người học (mua), vì muốn nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc hàng ngày, hoặc muốn gia tăng sự hiểu biết, nâng cao kỹ năng về chuyên môn và hy vọng tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. “Nhưng khá nhiều người mục đích có được tấm bằng thạc sĩ hay tiến sĩ vì “sĩ diện”, coi bằng cấp là biểu tượng vị trí trong xã hội, là thước đo trí tuệ của họ”. Do đó bằng giả nhiều hơn bằng thật!
Bệnh sính bằng cấp, dẫn đến nhu cầu “giả” quá cao, kéo theo tăng “cung” và khi nguồn lực không đảm bảo, tất xảy ra những chuyện liên kết bát nháo, mua bán bằng cấp làm ảnh hưởng tới những người học thật, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin vào hệ thống giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa!
“Chạy theo bằng cấp, bất chấp nhu cầu của xã hội, sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy về lãng phí tài chính, thời gian, công sức, đặc biệt mục tiêu không phải vì nâng cao học vấn và kỹ năng cho việc làm, sẽ dẫn đến sự học giả và bằng cấp không đi cùng với chất lượng của danh xưng học vị, như thực tế đã xảy ra ở nhiều nơi, với nhiều người”, ông Vinh nhận định như tất cả mọi người thấy, và cả các công ty ngoại quốc đầu tư tại VN nhận định: “Tiến sĩ nhiều như kiến, nhưng cả nước, không chế nổi một con…ốc vít!”
Tin Buồn Cho Những Vị Yêu Thích Bộ Môn Nghệ Thuật Cải Lương: Nghệ Sĩ Cải Lương Vũ Linh Đã Qua Đời Ngày Hôm Qua!
- Sau một thời gian lâm trọng bệnh, Nghệ sĩ Vũ Linh đã ra đi vào trưa 5/3/2023, từ biệt cõi tạm, sau 65 năm tại thế.
Nghệ sĩ Trần Ngọc Giàu cho biết, nghệ sĩ qua đời sau nhiều năm chống chọi bệnh hiểm nghèo. Vài năm gần đây, sức khỏe Vũ Linh xuống dốc. Ngoài ung thư, nghệ sĩ còn mắc bệnh đường ruột và cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn. Nam nghệ sĩ qua đời trưa hôm qua, ngày5/3 tại nhà riêng, quận Phú Nhuận, Sài Gòn.
Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Chợ Lớn, Sài Gòn. Nghệ sĩ được khán giả biết đến với nhiều tuồng hát nổi tiếng như Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá...
Năm 1981, nghệ sĩ trở về thành phố lần đầu tiên và hát cho gánh Minh Tơ và Huỳnh Long. Năm 1983, nghệ sĩ Vũ Linh theo hợp tác với gánh Lâm Đồng đi lưu diễn các tỉnh. Đến năm 1988, ông cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2 và chính năm này Vũ Linh thực sự bước lên đài vinh quang sau hơn 15 năm trong nghề, cũng chính nơi đây ông đã đưa nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ trở lại với quần chúng, bắt đầu bằng vở Xa phu đi sứ. Không lâu sau đó là một loạt những tuồng cải lương Hồ quảng nổi tiếng khác như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Bàng Quý Phi, Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân cống Hồ...
Năm 1989, nghệ sĩ Vũ Linh đoạt hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm. Năm 1990, đoạt hạng nhất trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm. Năm 1991, đoạt Huy Chương Vàng giải Triển Vọng Trần Hữu Trang.... Đến năm 1997, nghệ sĩ Vũ Linh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Nghệ Sĩ Linh đã quay trên 400 video cải lương hồ quảng và xã hội. Ngoài ra anh cũng tham gia rất nhiều trong những video ca nhạc.
Vũ Linh sinh ra trong gia đình có sáu anh chị em. Ông là người con thứ tư nên những người thân thuộc, anh em trong nhà gọi là Anh Năm. Hai người em của ông cũng trong giới nghệ sĩ, đó là Hồng Nhung và Tiểu Linh.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Liên Hiệp Quốc Đạt Thỏa Thuận Bảo Vệ Đại Dương
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay sau hơn 10 năm thương lượng, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đạt được thỏa thuận lịch sử về bảo vệ đại dương.
Bảo tồn đa dạng sinh học và các nguồn tài nguyên cốt yếu ở các vùng biển cả, tức những nơi cách xa đất liền 370 cây số và không thuộc bất cứ quốc gia nào, là mục tiêu của thỏa thuận mà các nước thành viên thông qua trong đêm ngày 4 rạng sáng 5/3/2023 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Hoa Kỳ). Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài RFI tường trình:
“Đã phải mất đến 15 năm! 15 năm họp hành, thương lượng không chính thức và chính thức mới có thể đạt đến kết quả này! Và để ra được thông báo này, các ê-kip đàm phán đã làm việc liên tục trong ngày thứ Bảy (4/3) sau một đêm thức trắng và 3 tuần thương lượng. Kết quả đã được đón chào bằng những tràng vỗ tay hoan nghênh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và với câu phát biểu của Chủ tịch hội nghị, bà Rena Lee: “Tàu đã cập bờ”.
Với thỏa thuận về vùng biển ngoài khơi xa này, một phần vùng biển quốc tế sẽ được xếp vào danh sách các vùng được bảo tồn. Văn bản mang lại một công cụ pháp lý để bảo vệ đa dạng sinh học và khai thác các nguồn tài nguyên.
Xin nhắc lại là có thể công đồng quốc tế đã không đạt nổi một thỏa thuận như vậy, bởi vì từng từ, từng câu, thậm chí từng dấu phẩy đều là chủ đề tranh luận và vẫn còn nhiều vấn đề gây chia rẽ, nhất là khi nói đến việc phân chia các nguồn lợi tiềm ẩn về tài nguyên biển. Các nước đang phát triển đều sợ bị thiệt thòi.
Dẫu sao thì cũng đã có được một thỏa thuận. Tuy nhiên, con đường để thỏa thuận chính thức được thông qua vẫn còn dài ở phía trước. Giờ đây, thỏa thuận cần phải được đưa ra xem xét tại các cơ quan pháp lý và phải được dịch sang 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc”.
Covid-19: Who Kêu Gọi Mỹ và Các Nước Công Khai Thông Tin Về Virus Corona
- Ngày 4/3/2023, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay sau khi Bộ Năng lượng Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho rằng “rất có khả năng” nguồn gốc của Covid-19 là do một sự việc phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tất cả các nước, kể cả Hoa Kỳ, chia sẻ những thông tin về nguồn gốc Covid-19.
Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 3/3/2023, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi “nếu một nước có thông tin về nguồn gốc đại dịch thì cần chia sẻ những thông tin đó với Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng khoa học quốc tế”. Theo ông, việc đó không nhằm “chỉ ra thủ phạm” mà “giúp hiểu thêm về cách đại dịch bắt đầu”.
Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh đến khía cạnh “khoa học” và “đạo đức” của cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch đối với vài triệu nạn nhân và gia đình họ và để phòng ngừa trong tương lai. Ông lấy làm tiếc rằng cuộc điều tra “không ngừng bị chính trị hóa”, “một tiến trình khoa học đơn thuần lại bị biến thành một thách thức địa chính trị”.
Còn bà Maria Van Kerkhove, phụ trách về đối phó dịch Covid-19 của WHO, cho biết đã đề nghị Mỹ chia sẻ thông tin của bộ Năng Lượng, cũng như các cơ quan khác. Tuy nhiên, “hiện giờ, chúng tôi (WHO) không truy cập được những báo cáo đó hoặc những dữ liệu cho phép soạn thảo những báo cáo đó”.
Trước đó, một số nguồn tin ẩn danh được truyền thông Mỹ trích dẫn cho biết là nhiều yếu tố tình báo mới có lẽ đã làm thay đổi phân tích của bộ Năng Lượng Mỹ về giả thuyết virus corona thoát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Hiện giờ, giới tình báo Mỹ còn bị chia rẽ hơn, một số cơ quan cho rằng Covid xảy ra do lây truyền tự nhiên. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cáo buộc Trung Quốc cố tình cản trở cuộc điều tra của Mỹ về nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19. Còn Bắc Kinh thì bác bỏ kịch liệt những cáo buộc trên.
Theo thông tấn xã AFP, đại dịch Covid-19 khiến hơn 7 triệu người chết trên thế giới từ cuối năm 2019. Tuy nhiên, số nạn nhân trên thực tế chắc chắn còn nhiều hơn.
Chỉ Huy Nga ở Ukraine Báo Cáo Bộ Trưởng Quốc Phòng Về Tình Hình Hiện Tại, Kế Hoạch Hành Động
(Hình: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.)
- Các chỉ huy hàng đầu của cái mà Nga gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu về tình hình hiện tại và các kế hoạch hành động, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ Nhật (5/3/2023).
Ông Shoigu đã có chuyến công tác hiếm hoi tới thăm các lực lượng của Nga được khai triển ở Ukraine, trao huy chương cho các quân nhân và gặp gỡ các chỉ huy cấp cao trong chuyến đi, theo một tuyên bố và video do Bộ Quốc phòng công bố hôm thứ Bảy.
Bộ trưởng đã tổ chức một cuộc họp với các chỉ huy của chiến dịch, Bộ cho biết trong một tuyên bố trên ứng dụng truyền thông xã hội Telegram vào Chủ Nhật. Bộ không nói rõ liệu cuộc gặp có diễn ra trong chuyến đi hay không.
“Ông Sergei Shoigu đặc biệt chú ý đến việc thiết lập tất cả các điều kiện cần thiết để khai triển nhân sự an toàn tại thực địa, tổ chức hỗ trợ toàn diện cho quân đội, đặc biệt là công tác của các đơn vị y tế và hậu quân”.
Các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga chỉ thỉnh thoảng đến thăm tiền tuyến ở Ukraine kể từ khi Mạc Tư Khoa khai triển chục ngàn binh sĩ Nga vào quốc gia láng giềng hơn một năm trước.
Ukraine Khẳng Định Đẩy Lùi Nhiều Cuộc Tấn Công của Nga Tại Bakhmut
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay vào hôm 5/3/2023, chính quyền Ukraine cho biết đã đẩy lùi được nhiều cuộc tấn công của quân đội Nga, đang cố gắng bao vây thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine, mà Mạc Tư Khoa cố đánh chiếm từ nhiều tháng nay.
Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine vào sáng nay khẳng định rằng “hơn 130 cuộc tấn công của kẻ thù” đã bị đẩy lùi trong ngày hôm qua, trong đó có những cuộc tấn công tại Kupiansk, Lyman, Bakhmut và Avdiivka, trong bối cảnh “kẻ thù vẫn cố bao vây Bakhmut”, thành phố hiện gần như đã phá hủy hoàn toàn.
Vào hôm qua, ông Sergiy Cherevaty, phát ngôn viên lực lượng Ukraine, công nhận rằng tình hình tại Bakhmut rất “khó khăn nhưng vẫn được kiểm soát” cho dù đã biến thành “mục tiêu ưu tiên của kẻ thù”.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Mỹ, cũng ghi nhận việc chiến sự đang diễn ra xung quanh thành phố, đồng thời cảnh báo rằng các tuyến đường tiếp tế của Ukraine đang bị thu hẹp. Theo cơ quan nghiên cứu này: “Quân Nga có thể là đã có ý định bao vây các lực lượng Ukraine ở Bakhmut, nhưng bộ chỉ huy Ukraine đã phát đi tín hiệu rằng họ có thể sẽ rút quân, thay vì mạo hiểm khi để bị bao vây”.
Kể từ mùa Hè vừa qua, Ukraine và Nga đã tranh giành quyết liệt thành phố Bakhmut, một thành phố đã trở thành biểu tượng, với việc Ukraine đã thề bảo vệ “pháo đài Bakhmut”, trong lúc Nga lại quyết tâm chiếm lấy nơi được họ coi là một phần thưởng chính trị trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài.
Vào lúc mọi sự chú ý dồn vào Bakhmut ở miền Đông Ukraine, thảm kịch vẫn xẩy ra ở nơi khác. Số người chết trong vụ Nga oanh kích vào một chung cư ở thành phố miền Nam Zaporijjia, đã tăng lên 13 người.
Zaporijjia là một trong bốn khu vực - cùng với Donetsk, Lugansk và Kherson – bị Nga tuyên bố đã sáp nhập, nhưng chưa bao giờ kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã chiếm đóng nhà máy điện nguyên tử Zaporijjia kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2022.
Theo thông tấn xã AFP, Thị trưởng của Energodar, nơi có trung tâm nguyên tử, đã tố cáo Nga sử dụng nhà máy này như một “lá chắn nguyên tử” để bảo vệ quân đội và thiết bị của họ. Hôm 4/3, đến lượt Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã bắt nhà máy điện nguyên tử Zaporijjia làm “con tin” một năm trước đây và biến “địa bàn của (nhà máy điện) thành nơi huấn luyện quân sự trên thực tế”.
Hãng Vũ Khí Đức Dự Kiến Chế Tạo Xe Tăng Panther Tại Ukraine
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall, nổi tiếng với xe tăng Panther, đang thương lượng với Kyiv để mở một nhà máy chế tạo Panther tại Ukraine, ngay trong giai đoạn chiến tranh. Panther là loại xe tăng Kyiv đang rất cần để đối phó với các lực lượng Nga.
Trả lời phỏng vấn báo Đức Rheinische Post, Chủ tịch tập đoàn Rheinmetall, Armin Papperger, hôm 4/3/2023 nhấn mạnh cuộc thương lượng với Kyiv “hứa hẹn” mang lại nhiều kết quả. Mạc Tư Khoa lập tức dọa đáp trả với phi đạn Kalibr và nhiều phương tiện khác vào ngày nhà máy được khai trương. Từ Bá Linh, thông tín viên Nathalie Versieux của Đài RFI cho biết thêm chi tiết:
“Xe tăng Panther là một trong những loại xe tăng hiện đại nhất thế giới. Được chế tạo từ các nhà máy của công ty Đức Rheinmetall, xe tăng Panther, viên ngọc quý mới của ngành công nghiệp hủy diệt, không có trong danh sách trang thiết bị quân sự của bất kỳ quân đội nào khác trên thế giới, ít nhất là cho đến hiện tại
Armin Papperger, ông chủ hãng Rheinmetall, quả thực đang tính đến việc chế tạo xe tăng Panther ngay trên lãnh thổ Ukraine. Rheinmetall hy vọng trong vòng 2 tháng nữa sẽ hoàn tất các cuộc thương lượng với chính phủ của Tổng thống Ukraine. Với 200 triệu Euro đầu tư, nhà máy của Rheinmetall mỗi năm có thể sản xuất 400 xe tăng Panther, và sẽ được hệ thống phòng không bảo vệ. Theo ước tính của ông Papperger, Ukraine cần 600-800 xe tăng Panther để giành chiến thắng và phương Tây sẽ không thể dễ dàng cung cấp một số lượng lớn xe tăng như vậy cho đồng minh.
Mạc Tư Khoa xem các dự án của Rheinmetall là vấn đề nghiêm trọng. Cựu Tổng thống Medvedev (hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga) dọa đón lễ khai trương nhà máy của Rheinmetall tại Ukraine bằng một loạt phi đạn Nga”.
Cử Tri Estonia Đi Bỏ Phiếu Trong Cuộc Tổng Tuyển Cử
(Hình: Cử tri Estonia đi bầu.)
- Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin cho hay hôm Chủ Nhật (5/3/2023), Các cử tri ở Estonia tới các phòng phiếu để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử.
Chính phủ của Đảng Cải cách Tự do của Thủ tướng Kaja Kallas là một trong những chính quyền ủng hộ Ukraine kiên định nhất ở Âu Châu.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng bà Kallas và đảng của bà có thể sẽ trở thành phe chiến thắng trước ông Martin Helme và đảng EKRE cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc.
Nếu giành chiến thắng, bà Kallas đã hứa sẽ đưa Estonia tiếp tục sử dụng nhiều năng lượng xanh hơn và tiếp tục chấp nhận người tị nạn Ukraine.
Trong khi đó, ông Helme đã nói với những người ủng hộ mình rằng chiến thắng của EKRE sẽ làm ngừng quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh và ngăn chặn dòng người tị nạn Ukraine.
Cả hai nhà lãnh đạo đều cho biết họ mong muốn được lãnh đạo chính phủ liên minh tiếp theo.
Gần một nửa số cử tri đủ điều kiện của Estonia đã bỏ phiếu điện tử.
Estonia tách khỏi Liên Xô vào năm 1991 và đi theo con đường phương Tây, gia nhập cả Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Thổ Nhĩ Kỳ Tìm Cách Gia Hạn Thỏa Thuận Xuất Cảng Ngũ Cốc ở Biển Đen
(Hình: Tàu chở ngũ cốc từ Ukraine.)
- Hôm Chủ Nhật (5/3/2023), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết rằng Ankara đang nỗ lực gia hạn sáng kiến được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, theo đó cho phép Ukraine xuất cảng ngũ cốc từ các cảng bị Nga phong tỏa sau cuộc xâm lược của nước này.
Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen được Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm 2022 đã cho phép xuất cảng ngũ cốc từ ba cảng của Ukraine.
Thỏa thuận đã được gia hạn vào tháng 11 năm 2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 trừ khi các bên đạt được sự đồng thuận về việc gia hạn.
“Chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện suôn sẻ và gia hạn hơn nữa thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen”, ông Cavusoglu cho biết trong bài phát biểu tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về các nước kém phát triển nhất được tổ chức tại Doha, Qatar.
Ông Cavusoglu cũng cho biết rằng ông đã thảo luận về các nỗ lực gia hạn với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.
Hôm thứ Tư, Nga cho biết họ sẽ chỉ đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen nếu lợi ích của các nhà sản xuất nông nghiệp của nước mình được tính đến.
Hy Lạp: Đụng Độ ở Athens Sau Vụ Tai Nạn Tàu Hỏa Gây Chết Người
(Hình: Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng hóa va chạm trực diện ở Hy Lạp vào tối 28/2/2023.)
- Hôm Chủ Nhật (5/3/2023), các cuộc đụng độ đã nổ ra ở Athens giữa cảnh sát và một nhóm người biểu tình về vụ tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp hồi đầu tuần khiến ít nhất 57 người thiệt mạng.
Sinh viên Đại học và công nhân đường sắt đã biểu tình ở Quảng trường Syntagma ở trung tâm Athens về vụ tai nạn chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại của Hy Lạp.
Video cho thấy những người biểu tình ném các đồ vật bao gồm cả bom xăng vào cảnh sát chống bạo động, khi lực lượng của chính quyền tiến vào để ngăn chặn tình trạng bất ổn, và cảnh sát đã đáp trả bằng các loạt hơi cay.
Các cuộc đụng độ cũng nổ ra vào thứ Sáu giữa cảnh sát và người biểu tình.
Công nhân đường sắt Hy Lạp đã kéo dài cuộc đình công sang ngày thứ hai vào thứ Sáu, trong bối cảnh có sự tức giận về vụ tai nạn thảm khốc.
Công đoàn cho biết họ muốn có một thời gian biểu rõ ràng để tiến hành các biện pháp an toàn. Các câu hỏi xung quanh vụ tai nạn - xảy ra khi hai đoàn tàu chạy trên cùng một đường ray - liên quan đến các vấn đề bảo trì và tín hiệu bị lỗi.
Các toa tàu bị văng khỏi đường ray, bị nghiền nát và chìm trong biển lửa khi một đoàn tàu chở khách cao tốc với hơn 350 người trên tàu va chạm trực diện với một đoàn tàu chở hàng vào cuối ngày thứ Ba tuần trước.
Thủ Tướng Sunak: Những Ai Tới Vương Quốc Anh Bất Hợp Pháp Sẽ Không Thể ở Lại
(Hình REUTERS: Ông Rishi Sunak.)
- Bất kỳ ai đến Anh bất hợp pháp sẽ bị ngăn không được ở lại, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ Nhật (5/3/2023), trước khi luật mới dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.
Trước áp lực từ các nhà Lập pháp trong chính đảng của mình trong việc tìm ra giải pháp cho dòng người di cư đến Anh qua eo biển từ Âu Châu, ông Sunak đã coi việc ngăn chặn những chiếc thuyền nhỏ là một trong năm ưu tiên chính của mình.
“Đừng phạm sai lầm, nếu bạn đến đây bất hợp pháp, bạn sẽ không thể ở lại”, ông Sunak nói với tờ Mail on Sunday.
Một luật mới để giải quyết vấn đề này sẽ được đưa ra vào thứ Ba, tờ báo đưa tin, sau khi hơn 45.000 người đã thực hiện cuộc vượt biển đầy nguy hiểm vào năm 2022.
Năm 2022, cựu Thủ tướng Boris Johnson đã đồng ý một thỏa thuận đưa hàng chục ngàn người di cư, nhiều người đã thực hiện hành trình từ A Phú Hãn, Syria hoặc các quốc gia khác đang xảy ra chiến tranh, đến Rwanda, cách xa Anh hơn 4.000 dặm (6.400 cây số).
Chính sách này đã phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý sau khi chuyến bay trục xuất theo kế hoạch đầu tiên bị chặn bởi lệnh cấm vào phút cuối theo phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Nó đã được Tòa án cấp cao ở Luân Đôn ra phán quyết hợp pháp vào tháng 12, nhưng những người phản đối đang tìm cách kháng cáo phán quyết đó.
Khi được hỏi trên kênh Sky News rằng liệu những người đến Anh bất hợp pháp có bị cấm xin tị nạn hay không, Bộ trưởng trong chính phủ Chris Heaton-Harris nói: “Tôi tin là có”.
“Nếu mọi người đến đất nước này bất hợp pháp thì họ sẽ bị trục xuất hoặc bị đưa đến một nơi nào đó như Rwanda”.
Khi được hỏi về cách những người xin tị nạn thực sự có thể tìm được nơi tị nạn, ông Heaton-Harris nói: “Tôi khá chắc chắn rằng sẽ có những con đường an toàn và hợp pháp hơn”.
Hoa Kỳ và Nam Hàn Thông Báo Mở Cuộc Tập Trận Trên Thực Địa Lớn Nhất Từ 5 Năm Nay
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 3/3/2023, quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ loan báo tổ chức cuộc tập trận chung lớn nhất trong 5 năm gần đây vào cuối tháng Ba.
Bắc Hàn đã đe dọa sẽ có hành động mạnh mẽ “chưa từng có” chống lại các cuộc tập trận như vậy. Có khả năng nước này sẽ đáp trả cuộc tập trân sắp tới bằng các vụ thử phi đạn.
Trong một cuộc họp báo chung, quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ cho biết sẽ tiến hành cuộc tập trận Lá Chắn Tự Do (Liberty Shield), một cuộc tập huấn mô phỏng trên máy điện toán, từ ngày 13 đến 23/3 để tăng cường khả năng phòng thủ và phản ứng, đồng thời mở một cuộc tập trận chung với quy mô lớn trên thực địa, đặt tên là Lá Chắn Chiến Binh FTX (Warrior Shield FTX).
Theo đại tá Isaac L. Taylor, phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ, cuộc tập trận trên thực địa sẽ bao gồm một bài tập đổ bộ kết hợp nhiều binh chủng với quy mô ngang bằng với cuộc tập trận lớn nhất Đại Bàng Non (Foal Eagle) gần đây.
Lần gần đây nhất hai nước tiến hành cuộc tập trận Đại Bàng Non với quy mô lớn là vào năm 2018. Sau đó, các cuộc tập trận bị hủy bỏ hoặc giảm quy mô để hỗ trợ hoạt động ngoại giao với Bắc Hàn (hiện đang bị đình trệ) hay vì dịch Covid-19.
Tuy nhiên, gần đây, hai nước đã mở rộng trở lại các cuộc tập trận quân sự chung trước mối đe dọa nguyên tử đang gia tăng của Bắc Hàn.
Hôm 3/3, Hoa Kỳ đã cho khai triển một oanh tạc cơ B-1B tham gia một cuộc huấn luyện chung trên không với các máy bay chiến đấu của Nam Hàn lần đầu tiên kể từ ngày 19/2 đến nay.
Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết việc sử dụng B-1B thể hiện quyết tâm và khả năng của Mỹ sử dụng toàn bộ uy lực quân sự của mình, bao gồm cả nguyên tử, để bảo vệ các đồng minh.
Bắc Hàn Cáo Buộc Mỹ Làm Cho Hệ Thống Kiểm Soát Vũ Khí Quốc Tế Sụp Đổ
(Hình: Quốc kỳ Bắc Hàn.)
- Ngày thứ Bảy (4/3/2023), Bắc Hàn quy trách Mỹ về điều mà họ gọi là sự sụp đổ của các hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế và nói rằng vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng là một phản ứng chính đáng để bảo đảm cân bằng quyền lực trong khu vực.
“Bán đảo Triều Tiên đang biến thành thùng thuốc súng và bãi tập trận lớn nhất thế giới vì kế hoạch mở rộng quân sự cầm đầu bởi Hoa Kỳ và những nước theo đuôi”, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói trong một bài bình luận được thông tấn xã nhà nước KCNA đăng tải.
Những bước đi gần đây của Nam Hàn và Nhật Bản cho thấy sự tăng cường binh lực của Mỹ và những nước theo đuôi đang vượt qua ranh giới nguy hiểm và điều này không thể dung thứ được, bộ nói thêm.
Các bình luận này được đưa ra sau thông báo của Mỹ và Nam Hàn vào ngày thứ Sáu rằng họ có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 để củng cố tư thế phòng thủ hỗn hợp của hai nước đồng minh, bao gồm tập trung vào điều mà họ gọi là hành động gây hấn của Bắc Hàn.
Bắc Hàn nói rằng các cuộc tập trận quân sự chung như vậy là bằng chứng cho thấy Mỹ và các đồng minh có thái độ thù địch và rắp tâm thay đổi chế độ ở miền Bắc.
Bắc Kinh Tức Giận Vì Tài Liệu Đàm Phán Trung-Nga Về Vũ Khí Sát Thương “Bị Lộ”
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay một lần nữa chính quyền Mỹ gia tăng áp lực lên Trung Quốc trong hồ sơ Bắc Kinh bị cáo buộc có kế hoạch cấp vũ khí sát thương cho quân đội Nga tại Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) hôm 4/3/2023 loan tin, Bắc Kinh đã “tức giận” về việc Mạc Tư Khoa để lọt tài liệu về các thảo luận liên quan đến việc mua bán vũ khí.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh, có trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, trong bản tin hàng ngày về tình hình chiến tranh Ukraine, đã dẫn lại thông tin từ báo Anh The Economist hôm 2/3, theo đó: ‘Trung Quốc giận giữ với Ðiện Cẩm Linh về việc nội dung các thảo luận song phương đang diễn ra về việc bán vũ khí đã bị lọt vào tay Hoa Kỳ”. Một giới chức Âu Châu gần gũi với hồ sơ này tiết lộ như trên. Cùng lúc đó, hôm 3/3/2023, báo Mỹ NBC News đưa tin hai viên chức Hoa Kỳ gần gũi với giới tình báo, xin ẩn danh, cũng đã khẳng định Bắc Kinh đang xem xét cấp vũ khí cho Nga.
Theo NBC News, đã có một số thảo luận trong nội bộ chính quyền Mỹ về việc giải mật một số tin tức tình báo liên quan đến dự định của Trung Quốc cấp vũ khí sát thương cho Nga, nhưng giới lãnh đạo Mỹ đã quyết định tạm thời chưa làm, vì “tính nhạy cảm” của các nguồn cung cấp thông tin tình báo, và mục tiêu khi gửi tín hiệu đến Trung Quốc “dường như đã đạt kết quả”, với việc Bắc Kinh chưa quyết định cấp vũ khí Nga.
Vẫn theo NBC News, hôm 2/3, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Kirby, khẳng định tuy Trung Quốc không chính thức từ bỏ ý định bán vũ khí cho Nga, nhưng cũng không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị gửi vũ khí sát thương cho Mạc Tư Khoa.
Các viên chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken và Giám đốc CIA Williams Burns, “đã công khai bày tỏ tin tưởng vào các tin tức tình báo và cảnh báo” Trung Quốc không được cung cấp viện trợ quân sự sát thương cho Nga. Bắc Kinh đã bác bỏ, gọi cáo buộc của Hoa Kỳ là “thông tin sai lệch”. Theo một giới chức Hoa Kỳ, mục tiêu gây áp lực của chính quyền Biden là để Trung Quốc hiểu rằng không thể “tiếp tay” cho Nga “giết hại những người Ukraine vô tội”.
Năm 2023: Trung Quốc Dự Trù Tăng Trưởng 5%, Mức Thuộc Loại Thấp Nhất Trong Nhiều Thập Niên
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã chính thức khai mạc khóa họp đầu tiên dự trù kéo dài 9 ngày vào hôm 5/3/2023. Trong bản báo cáo đọc trước gần 3.000 đại biểu, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường đã đề ra một chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thận trọng cho năm 2023, chỉ “khoảng 5%”.
Theo hãng tin Pháp AFP, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% cao hơn nhiều so với tỷ lệ 3% đạt được vào năm 2022. Tuy nhiên đây lại là một mức tăng trưởng thuộc loại thấp nhất của Trung Quốc trong nhiều thập niên gần đây.
Đối với thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh, đây là một chỉ tiêu tăng trưởng thận trọng vào lúc kinh tế Trung Quốc đang hồi phục sau 3 năm bị trì trệ do các biện pháp hạn chế chống Covid-19.
“Những tràng pháo tay vang dội được dành cho ông Lý Khắc Cường khi ông bước tới trước micro tại Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh. Đây là lần cuối cùng Thủ tướng sắp mãn nhiệm phát biểu trước 2.948 đại biểu Quốc hội có mặt sáng nay. Bài phát biểu trong hơn một tiếng đồng hồ, dài 40 trang trong bản dịch tiếng Pháp, vừa điểm lại công tác của chính phủ trong một năm qua, vừa tổng kết nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Lý Khắc Cường.
Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc không trực tiếp nói về chính sách “zero Covid”, cũng như về việc bãi bỏ chính sách này, nhưng thừa nhận rằng “sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều yếu tố bất ngờ”. Ông tuyên bố: “Tất cả những tiến bộ trong sự phát triển của đất nước đã phải trả giá bằng những nỗ lực to lớn. Trước tình hình quốc tế đầy biến động và gánh nặng nhiệm vụ cải cách, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đoàn kết bên cạnh đồng chí Tập Cận Bình, vượt qua mọi khó khăn, để thực hiện thành công ba nhiệm vụ, là ngăn chặn Covid-19, ổn định kinh tế và bảo đảm phát triển”.
“Phát triển an toàn”, “tăng trưởng hợp lý về lượng”, một lần nữa, ông Lý Khắc Cường lại tự khen mình về số cây số đường sắt và đường bộ được xây dựng trong thời gian ông còn nắm quyền: Hơn 17.000 cây số đường xe lửa cao tốc và 41.000 cây số xa lộ. Ông cũng nhắc lại rằng ngân sách giáo dục đã được duy trì ở mức khoảng 4% GDP, quỹ bảo hiểm tuổi già có 140 triệu người đóng góp, quỹ bảo trợ xã hội đã tăng từ 1.800 tỉ lên 2.500 tỉ Nhân dân tệ, việc giảm hoặc hoãn thuế đã được quyết định cho các doanh nghiệp và lạm phát đã được khống chế.
Thủ tướng Trung Quốc sắp mãn nhiệm bảo đảm rằng kinh tế đang phục hồi “vững chắc”, nhưng bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sáng: Bất chấp các khoản tiết kiệm khổng lồ của các gia đình Trung Quốc, đầu tư tư nhân vẫn còn yếu và nhiều rủi ro vẫn tồn tại trên thị trường bất động sản”.
Trung Quốc Tăng 7,2% Chi Tiêu Quân Sự Cho Năm 2023, Mức Cao Nhất Từ 2019
- Ngày 5/3/2023, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay mặc dù tỏ ra thận trọng về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2023, Bắc Kinh lại thúc đẩy mạnh chi tiêu quân sự. Ngân sách Trung Quốc dành cho quốc phòng hiện đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, theo dự kiến sẽ tăng thêm 7,2% trong năm nay, lên thành hơn 1 533 tỉ Nhân dân tệ (221 tỉ Mỹ kim), mức tăng cao nhất tính từ năm 2019 đến nay.
Theo báo cáo Bộ Tài chánh công bố hôm 5/3/2023 bên lề phiên họp toàn thể, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa 14, mức tăng ngân sách quốc phòng năm nay như vậy tăng nhẹ so với tỉ lệ tăng 7,1% của năm 2022.
Điểm đáng lưu ý là, theo Niklas Swanström, Giám đốc Viện Chính sách An ninh và Phát triển, tại Stockholm, Thụy Điển, được thông tấn xã AFP trích dẫn, “một phần lớn kinh phí cho nghiên cứu quân sự, chẳng hạn về phi đạn, phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng … không nằm trong chi tiêu quân sự của Trung Quốc, mà được xem là nghiên cứu và phát triển dân sự”.
Cũng về quốc phòng, phát biểu trước gần 3.000 đại biểu trong phiên họp toàn thể, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa 14, tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, ở Bắc Kinh, hôm 5/3/2023, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường kêu gọi “đẩy mạnh” huấn luyện, “cải thiện năng lực quân sự” và “chuẩn bị chiến đấu” trong bối cảnh căng thẳng Trung-Mỹ ngày càng gia tăng.
Liên quan đến vấn đề Đài Loan, ông Lý Khắc Cường cũng kêu gọi “thống nhất hòa bình”, “thúc đẩy sự phát triển hòa bình của quan hệ Trung Quốc-Đài Loan”, bởi vì “người Hoa ở cả hai bờ eo biển Đài Loan là một gia đình có chung dòng máu”.
Đáp lại, Đài Bắc kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền, nền Dân chủ và tự do của Đài Loan.
Phi Luật Tân Phát Giác Nhiều Tàu Trung Quốc Quanh Đảo Thị Tứ
(Hình: Đảo Thị Tứ.)
- Phi Luật Tân cho biết phát giác một tàu Hải quân và hằng chục tàu dân quân biển Trung Quốc quanh đảo Thị Tứ thuộc Trường Sa.
Thông tấn xã Reuters loan tin ngày 4/3/2023, dẫn thông báo của Tuần duyên Phi Luật Tân như vừa nêu. Lực lượng bảo vệ biển này của Manila nói rõ số tàu dân quân biển của Trung Quốc lên đến hơn 40 chiếc. Còn chiếc tàu Hải quân Trung Quốc di chuyển chậm quanh đảo.
Thông cáo của Tuần duyên Philippiines cho rằng sự hiện diện phi pháp tiếp diễn của Trung Quốc quanh đảo Thị Tứ rõ ràng vi phạm trắng trợn vùng biển của Phi Luật Tân cũng như không nhất quán về quyền qua lại vô hại.
Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Manila chưa phản hồi gì về yêu cầu bình luận của thông tấn xã Reuters đối với thông tin vừa nêu.
Đảo Thị Tứ hiện do Phi Luật Tân trấn giữ và gọi tên là Pag-asa. Đảo này cách tỉnh Palawan chừng 480 cây số về phía Tây và có khoảng 400 nhân khẩu trên đó. Số này gồm quân nhân và lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyền biển của Phi Luật Tân.
Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trong đường đứt khúc chín đoạn mà Bắc Kinh tự vạch ra tại Biển Đông. Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế ở The Hague vào năm 2016 ra phán quyết tuyên rõ đường này không có giá trị cả về mặt pháp lý và mặt lịch sử; tuy nhiên Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của Tòa.
Ngoài Trung Quốc và Đài Loan, còn bốn nước khác trong khu vực có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông. Đó là Brunei, Mã Lai Á, Phi Luật Tân và Việt Nam.
Liên Hiệp Quốc Tố Cáo Tập Đoàn Quân Sự Miến Điện Gây Chiến Với Dân
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay trong bản báo cáo về tình hình 2 năm sau cuộc đảo chính ở Miến Điện, được công bố ngày 3/3/2023, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHR) tố cáo tập đoàn quân sự Miến Điện coi người dân là đối thủ và gây chiến với nhân dân. Tại Miến Điện, “thảm họa ngày càng tồi tệ”, trong khi quân đội “hoàn toàn không bị trừng phạt”.
Ngoài những lời lên án nghiêm khắc trên, Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 2.940 người đã chết, trong đó gần 30% chết khi bị giam cầm. Tuy nhiên, ông James Rodehaver, phụ trách văn phòng Miến Điện tại Cao ủy Nhân quyền, cho rằng số người chết trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Thông tấn xã AFP lưu ý là ông, cũng như các cộng tác viên, không được trực tiếp đến Miến Điện.
Quân đội Miến Điện hoạt động trên khoảng 13 mặt trận, được không lực và Pháo binh gia tăng yểm trợ và đã tiến hành hơn 300 đợt không kích trong năm 2022. Gần 80% trên tổng số 330 địa phương ở Miến Điện bị tác động từ các cuộc đối đầu vũ trang. Phát biểu trong buổi họp báo tại Genève, ông James Rodehaver nhận định “chưa có lúc nào cuộc khủng hoảng ở Miến Điện lại đạt đến quy mô như vậy trên khắp cả nước”.
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, gần 39.000 ngôi nhà trên khắp Miến Điện đã bị thiêu rụi hoặc bị phá hủy trong các chiến dịch quân sự từ tháng 2/2022, “tăng hơn 1.000 lần” so với năm 2021. Quân đội và lực lượng giữ an ninh đã tiến hành 17.572 vụ bắt giam kể từ cuộc đảo chính. Ngoài ra, tập đoàn quân sự còn sử dụng chiến lược, được gọi là “Bốn kiểu cắt”: Cắt lương thực, cắt tuyển mộ, cắt truyền thông và cắt nguồn tiền hoặc phương tiện thay thế của đối lập.
Người phụ trách văn phòng Miến Điện tại Cao ủy Nhân quyền đánh giá hành động của tập đoàn quân sự cho thấy “họ coi nhân dân Miến Điện là đối lập, là đối thủ” và “cả một quân đội đang gây chiến với chính dân tộc của họ”, khiến mọi quyền của con người bị thụt lùi.
Lũ Lụt ở Miền Nam Mã Lai Á Buộc 40.000 Người Phải Rời Bỏ Nhà Cửa
(Hình: Trong bức ảnh do Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Mã Lai Á công bố, các quân nhân di tản cư dân của thị trấn Chaah ở Segamat, miền Nam tỉnh bang Johor, Mã Lai Á, ngày 1 tháng 3 năm 2023.)
- Lũ lụt do mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã buộc gần 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở tỉnh bang Johor phía Nam Mã Lai Á, giáp với Tân Gia Ba, và ít nhất 4 người thiệt mạng trong tuần qua, các viên chức cho biết vào ngày thứ Bảy (4/3/2023).
“Chúng tôi thường chuẩn bị cho mùa mưa vào tháng 11 và tháng 12”, Mohd Noor Saad, một cư dân 57 tuổi ở thị trấn Yong Peng, quận Batu Pahat của tỉnh bang Johor nói với thông tấn xã Reuters.
“Mỗi nhà đều có một chiếc xuồng, nhưng bây giờ thời tiết thất thường, có vẻ như chúng tôi không kịp chuẩn bị và giờ thật là lộn xộn”.
Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia cho biết nhà chức trách đã thiết lập hơn 200 nơi trú ẩn cứu trợ cho những người thất tán vì lũ lụt.
Lũ lụt ở Mã Lai Á thường xảy ra trong mùa gió mùa hàng năm từ tháng 10 đến tháng 3, nhưng trận mưa như trút nước trong tuần này khiến nhiều cư dân ở Johor vất vả tìm nơi trú ẩn.
Trong khi Johor bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lũ lụt cũng xảy ra ở các tỉnh bang khác khiến hàng trăm người thất tán.
Cơ quan Khí tượng cảnh báo sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới, chủ yếu ở các tỉnh bang miền Nam.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Đến Jordan, Bắt Đầu Chuyến Công Du Trung Đông
(Hình: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.)
- Hôm Chủ Nhật (5/3/2023), Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đến Jordan trong chặng đầu tiên của chuyến công du Trung Đông vốn cũng sẽ đưa ông tới Do Thái và Ai Cập để thể hiện sự ủng hộ đối với các đồng minh chính trong khu vực trước mối đe dọa ngày càng tăng do Iran gây ra, các viên chức Hoa Kỳ cho biết.
Ông Austin đã viết trên Twitter trước khi khởi hành rằng ông sẽ gặp các lãnh đạo chủ chốt và “tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với sự ổn định khu vực và thúc đẩy các lợi ích chung của các đồng minh và đối tác của chúng tôi”.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết trước chuyến thăm rằng các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào mối đe dọa ngày càng tăng mà Iran gây ra đối với sự ổn định khu vực và thúc đẩy hợp tác an ninh đa phương với hệ thống phòng thủ phi đạn và phòng không tích hợp.
Trọng tâm của cuộc thảo luận sẽ là “toàn bộ các mối đe dọa liên quan đến Iran..”., một viên chức quốc phòng cấp cao được trích dẫn cho biết như vậy trên trang web chính thức của Ngũ Giác Đài trước chuyến thăm.
“Những mối đe dọa đó bao gồm việc Iran trang bị vũ khí, huấn luyện và tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm bạo lực, gây hấn trên biển, đe dọa trên mạng, chương trình phi đạn-đạn đạo và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái”, ông nói thêm.
Tại Do Thái, ông Austin cũng sẽ nêu quan ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ở Bờ Tây khiến các nhà lãnh đạo Jordan và Ả Rập lo ngại, đồng thời thảo luận về các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trước các ngày lễ tôn giáo của người Hồi giáo và Do Thái, các viên chức Mỹ cho biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét