Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 8/2/2023 - ĐHL


Mỹ công bố những hình ảnh đầu tiên về khí cầu gián điệp của Trung Quốc bị bắn rơi Bộ Tư lệnh Miền Bắc Hoa Kỳ (NORCOM) đã công bố những bức ảnh đầu tiên về nỗ lực trục vớt một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi gần Carolinas vào tối thứ Hai. Các thủy thủ Nhóm xử lý vật liệu nổ 2 đang làm việc để thu hồi khinh khí cầu gần bờ biển Nam Carolina vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ) Các bức ảnh do quân nhân Hoa Kỳ chụp cho thấy lực lượng đang cố gắng thu hồi những phần còn lại của khinh khí cầu vào tối Chủ nhật. Một mảnh lớn của khinh khí cầu được các thủy thủ kéo lên một chiếc thuyền nhỏ.
<!>
Theo chú thích của các bức ảnh, các thủy thủ thuộc Nhóm Xử lý Vật liệu nổ 2 đã được triển khai để thu hồi phần sót lại của khinh khí cầu gần Bãi biển Myrtle, bang Nam Carolina. Cuối tuần qua, các quan chức địa phương yêu cầu người dân tránh chạm vào khinh khí cầu nếu các mảnh vỡ của nó dạt vào bờ, sau khi nó bị máy bay chiến đấu F-22 Raptor bắn hạ vào chiều thứ Bảy.

NORCOM cũng công bố hình ảnh chiếc F-22 được sử dụng để bắn hạ khí cầu Trung Quốc. Lầu Năm Góc trước đó xác nhận rằng chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Langley ở Virginia để thực hiện nhiệm vụ.

“Các nguồn chính phủ cấp cao” giấu tên nói với Fox News rằng sau khi được trục vớt, khí cầu sẽ được gửi đến cơ sở của FBI ở Quantico, Virginia, để phân tích thêm.

Người đứng đầu NORCOM và Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) hôm thứ Hai cho biết khinh khí cầu có chiều cao khoảng 60 mét và nặng cả nghìn kg.

“Qua đánh giá thực tế cho thấy khí cầu cao tới 60 mét,” Tướng Glen VanHercknói với các phóng viên, theo một bản ghi do Lầu Năm Góc công bố. “Về bản thân trọng tải của nó, tôi phân loại nó như loại máy bay phản lực có kích thước như ERJ hoặc thứ gì đó tương tự. Có lẽ nặng tới vài nghìn pound.”

Ông VanHerck sau đó giải thích lý do tại sao quân đội Hoa Kỳ không bắn hạ khinh khí cầu khi nó được phát hiện lần đầu tiên vào tháng trước gần Billings, Montana.

Ông VanHerck nói: “Mọi người hãy hình dung những mảnh vỡ lớn nặng hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn pound rơi từ trên trời xuống.”

Vị tướng cũng lưu ý rằng: “Theo đánh giá của tôi, khinh khí cầu này không gây ra mối đe dọa quân sự vật lý nào đối với Bắc Mỹ… Đây là trách nhiệm của NORAD của tôi và do đó, tôi không thể hành động ngay lập tức vì nó [khí cầu] không thể hiện hành động thù địch hay ý định thù địch.”

Các thủy thủ Nhóm xử lý vật liệu nổ 2 đang làm việc để thu hồi khinh khí cầu gần bờ biển Nam Carolina vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ)
Các quan chức quốc phòng và quân sự Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Bảy rằng khinh khí cầu đã đi vào vùng phòng không của Hoa Kỳ ở phía bắc quần đảo Aleutian vào ngày 28 tháng 1 và di chuyển trên đất liền qua Alaska và vào không phận Canada ở Lãnh thổ Tây Bắc vào ngày 30 tháng 1. Ngày hôm sau, nó quay trở lại vào lãnh thổ Hoa Kỳ trên phía bắc Idaho.

Trong một phần khác của cuộc họp báo, ông VanHerck khẳng định rằng các khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc đã bay qua Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump, một tuyên bố đã bị cựu Tổng thống Donald Trump và các cựu thành viên trong chính quyền của ông bác bỏ.

Trung Quốc tuyên bố đó là một khinh khí cầu dân sự được sử dụng để nghiên cứu khí tượng nhưng từ chối cho biết nó thuộc về cơ quan chính phủ hoặc công ty nào. Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ đã bác bỏ những tuyên bố đó và nói rằng đó là một khí cầu giám sát.

Ông VanHerck cũng nói với các phóng viên rằng có thể có chất nổ trên khí cầu, nói rằng đó là yếu tố khiến ông quyết định không bắn hạ nó trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết họ đang thiết lập một khu vực an ninh tạm thời ở vùng biển ngoài khơi Bãi biển Surfside, Nam Carolina, tại khu vực khinh khí cầu bị bắn rơi.

Mỹ đang phải đối mặt với một đại nạn khác được ví như đại dịch thứ hai


Mặc dù thị trường lạc quan về triển vọng trong năm nay và mức lạm phát cao dường như đang dần đi xuống, nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Gần đây, các chuyên gia tài chính chỉ ra rằng “có dấu hiệu cho thấy giá cả tăng vọt sẽ mang đến một đại dịch thứ hai cho thế giới”.

Trong một lưu ý cho khách hàng vào tuần trước, ông Ben Emons, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại công ty đầu tư NewEdge Wealth, đã trích dẫn dữ liệu lạm phát nhìn chung cao hơn dự kiến ở các quốc gia trên thế giới. Bao gồm cả ở Tây Ban Nha, tỉ lệ phạm phát bất ngờ tăng vọt sau 5 tháng giá cả tăng chậm lại. Ngoài ra, giá tiêu dùng ở Úc, Nhật Bản và Ý cũng đang tăng lên.

Ông Ben Emons cho rằng, nghiên cứu do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ công bố vào tháng 1 cho thấy tốc độ lạm phát trên toàn thế giới đã trở nên nhất quán hơn, điều này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố giống nhau, bao gồm nhà ở, năng lượng và giao thông vận tải. Vì vậy, nếu lạm phát tăng vọt ở các quốc gia phát triển khác, có thể Mỹ sẽ theo sau.

Ông Emons nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News: “Xem ra, Lạm phát không đi vào trạng thái nghỉ ngơi, có vẻ như nó đang ở mức cao và có thể sẽ còn cao hơn nữa”.

Trong đó, việc Trung Quốc mở cửa trở lại là một trong những động lực chính ảnh hưởng đến giá cả. Mặc dù việc mở cửa đã giúp giảm bớt áp lực lên chuỗi cung ứng, nhưng nó cũng đe dọa tăng giá toàn cầu đối với nhiên liệu, kim loại công nghiệp và thực phẩm, vì Trung Quốc là một trong những người tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Ông Thomas Helbling, Phó Giám đốc Vụ Châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ngày 3/2 chỉ ra rằng sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể tác động nhất định đến giá cả hàng hóa toàn cầu, trong đó giá năng lượng có thể là lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Mặc dù lạm phát của Hoa Kỳ đã giảm từ mức cao nhất 9,1% vào tháng 6 năm ngoái, nhưng vẫn có những dấu hiệu về áp lực giá cơ bản trong nền kinh tế. Ví dụ, giá xăng tăng 26 cent so với một tháng trước đó.

Tuy nhiên, chỉ số lạm phát cơ bản (PPI), loại trừ giá lương thực và năng lượng dễ biến động, còn lại các mặt hàng khác vẫn ở mức cao. Bộ Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo vào ngày 3 tháng 2 rằng họ đã tạo thêm 517.000 việc làm đáng ngạc nhiên trong tháng Giêng. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,4%, mức thấp nhất trong nửa thế kỷ.

Trong khi hầu hết các nhà kinh tế dự đoán suy thoái kinh tế sắp xảy ra, báo cáo việc làm mới bổ sung thêm khả năng phục hồi của thị trường lao động: tỷ lệ thất nghiệp thấp, các doanh nghiệp sa thải tương đối ít công nhân và có nhiều cơ hội việc làm.

Xu hướng này có vẻ tốt cho người lao động, nhưng nhu cầu lao động ổn định từ người sử dụng lao động cũng sẽ thúc đẩy tăng lương, đồng thời thúc đẩy lạm phát cao.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã chống lại việc cắt giảm lãi suất bằng các đợt tăng mạnh nhất kể từ những năm 1980, nâng lãi suất quỹ liên bang tám lần liên tiếp từ mức gần bằng 0 vào tháng 3 năm 2022 lên mức hiện tại là 4,5% đến 4,75%. Tuy nhiên, theo sự thừa nhận của chính Chủ tịch Fed – Jerome Powell, thị trường lao động đang “cực kỳ căng thẳng” và có thể “mất cân bằng”.

Ông Putin được bác sĩ khám vì ‘suy nhược và kiệt sức’, làm dấy lên đồn đoán


Theo nhật báo “The Sun” của Anh ngày 5 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận để các bác sĩ kiểm tra toàn diện vì ông trở nên “yếu ớt và mệt mỏi”.

Tờ báo Anh dẫn lời những người được coi là người trong Điện Kremlin nói rằng ông Putin, 70 tuổi, cảm thấy không khỏe sau khi tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trận Stalingrad ở thành phố Volgograd, của Nga.

“Đến đêm, ông Putin cảm thấy rất mệt mỏi và yếu ớt, do đó bác sĩ đã được gọi đến để kiểm tra sức khỏe cho ông”.

Ông Putin đã không xuất hiện trước công chúng lần nào kể từ khi trở về Mát-xcơ-va từ Volgograd, ngoài việc tổ chức một cuộc gọi hội nghị video. Trong cuộc gặp, tổng thống Nga trông rất nghiêm túc, không nở nụ cười nhưng cũng không có vẻ gì là đang ở trong tình trạng tồi tệ.

Ông Putin đến thành phố Volgograd vào ngày 2 tháng này, và đây là một trong số ít lần ông rời Mát-xcơ-va trong thời gian gần đây.

Tờ báo Anh mô tả: Trước bia mộ của Nguyên soái Vasily Chuikov – một vị tướng nổi tiếng của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông Putin đã quỳ một chân và dâng bó hoa hồng đỏ lớn để bày tỏ sự kính ngưỡng đối với người quá cố. Và nhiều người cảm thấy qua những bức ảnh rằng người đàn ông cứng rắn đã thống trị chính trường trong nhiều năm này đã thực sự già đi, và những nếp nhăn trên trán ông hiện ra đặc biệt nổi bật.

Về việc liệu đây có thực sự là ông Putin hay không, trong mắt giới truyền thông Anh, “điều này thật khó nói.” Giống như chính quyền Ukraina, họ tin chắc rằng ông Putin có người đóng thế, “ít nhất là ba” người thế thân. Tuy nhiên vì không có bằng chứng thuyết phục nên nhìn chung cũng chỉ là phỏng đoán khó kiểm chứng.

Từ tháng 11 năm ngoái, tin tức về tình trạng sức khỏe của ông Putin đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông Anh, khi họ cho rằng đã thu được “tài liệu nội bộ” rò rỉ từ Nga, nói rằng ông Putin bị ung thư tuyến tụy và bệnh Parkinson (một bệnh về thần kinh, tác động chủ yếu đến khả năng vận động), và ông đang phải chiến đấu với cả hai căn bệnh này.

Sau đó, các chủ đề như liệu ông Putin có thể tiếp tục làm việc hay không và ông ấy còn sống được bao lâu bắt đầu được thảo luận sôi nổi.

Tuy nhiên, ông Richard Dearlove, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Mật vụ Anh tin rằng mặc dù ông Putin đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực vì cuộc xung đột Nga-Ukraina, nhưng ông ấy sẽ không dễ dàng mất lý trí và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật”.

Mặt khác, các phương tiện truyền thông chính thống của Nga chưa bao giờ đưa tin liên quan đến tình trạng thể chất của ông Putin, và dường như “đều là tin tốt”, điều này cho thấy tổng thống của họ không có gì bất thường.

Còn việc tin phía Nga hay nghe phía ngược lại của giới truyền thông Anh thì chỉ có thể do chính người dân đánh giá. Nhưng tóm lại, ông Putin không thể thư giãn lúc này, và người dân Nga cũng vậy, một số người lo ngại rằng khi châu Âu và Hoa Kỳ can thiệp mạnh mẽ và cung cấp vũ khí cho Ukraina, Nga có thể tập hợp một cuộc tấn công quy mô lớn hơn.

Xu hướng ‘toàn cầu bao vây Trung Quốc’ dần trở thành khởi đầu năm mới tồi tệ cho Bắc Kinh?


Trong vòng chưa đầy hai tuần qua, nhiều nước phương Tây đã có những hành động tập trung trên nhiều lĩnh vực như quân sự, khoa học công nghệ, ngoại giao, nhân quyền, để dần hình thành tình thế “toàn cầu bao vây Đảng cộng sản Trung Quốc”. Theo phân tích của giới truyền thông, đây là một “khởi đầu năm mới tồi tệ” đối với chính quyền Bắc Kinh.

Vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã hợp tác với các nhà sản xuất chip Nhật Bản và Hà Lan để chuẩn bị cho án tử hình đối với ngành công nghiệp chip của Trung Quốc và đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 1 năm nay. Vào ngày 31 tháng 1, Hoa Kỳ báo cáo rằng họ đang cân nhắc cắt đứt hoàn toàn huyết mạch công nghệ Huawei của TQ.

NATO và Nhật Bản gần đây đã tăng cường hợp tác quân sự, Nhật Bản có đại diện tại NATO và NATO cũng sẽ tăng cường tham gia vào các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung, ám chỉ rằng ĐCSTQ không nên cố gắng tấn công Đài Loan bằng vũ lực.

Đồng thời, các cuộc đàm phán thường niên giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Vương quốc Anh và Úc đã diễn ra, và ĐCSTQ được coi là mối đe dọa lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau khi tân tổng thống Cộng hòa Séc, một quốc gia nhỏ ở châu Âu, có cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy đã thông báo về chuyến thăm Đài Loan vào tháng Ba.

Vào ngày 2 tháng 2, số lượng căn cứ quân sự mà quân đội Hoa Kỳ đóng quân ở Philippines đã tăng thêm 4 căn cứ mới, nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ Đài Loan và Philippines, đây có thể gọi là một thỏa thuận lớn mà Mỹ và Philippines đã đạt được.

Ngoài ra, Australia đang chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Anthony Albanese vào tháng tới. Ông Albanese sẽ thảo luận với tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak về “Đối tác an ninh ba bên Úc-Anh-Mỹ” (AUKUS) để giúp Úc mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tăng cường sức mạnh quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo phân tích, đây thực chất là chĩa mũi kiếm vào ĐCSTQ, khiến Bắc Kinh như bị nghẹn ở cổ họng. Bị bao vây cả trước lẫn sau, ĐCSTQ vội vã tìm lối thoát.

Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản – Yoshimasa Hayashi xác nhận vào tối ngày 2/2 rằng, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã điện đàm với ông, đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa ngoại trưởng Nhật Bản và Trung Quốc sau khi ông Tần Cương nhậm chức.

Trong cuộc hội đàm này, ông Tần đã cố gắng hết sức để xoa dịu mối quan hệ hai nước và mời ông Hayashi đến thăm Trung Quốc một lần nữa. Theo một số báo cáo của các phương tiện truyền thông Nhật Bản, ông Tần đã nói rất nhiều về “chung sống hoà bình và hợp tác hữu nghị là lựa chọn đúng đắn duy nhất cho cả hai bên”, nhưng lại yêu cầu Nhật Bản “kiềm chế lời nói và hành động” trong các vấn đề như lịch sử và Đài Loan và chấm dứt cái gọi là “hành động khiêu khích” đối với đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku.

中国外相、対日関係改善に意欲 「平和共存が唯一の選択」:時事ドットコム
【北京時事】中国外務省は2日夜、秦剛外相が林芳正外相との電話会談で、「平和共存と友好協力が双方の唯一の正しい選択だ」と述べたと発表した。秦氏はまた、両国が今年、平和友好条約の締結から45年を迎えることに触れ、関係改善に意欲を...


日中外相が電話会談 林外相“軍事的活動の活発化 深刻な懸念” | NHK

日本放送協会

【NHK】林外務大臣は先に就任した中国の秦剛外相と初めて電話で会談し、中国が日本周辺で軍事的活動を活発化させていることに深刻な懸念…

Ông Hayashi đáp lại bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về các hoạt động quân sự của TQ xung quanh Nhật Bản.

Ông Hayashi cũng cố tình cho phía Trung Quốc biết thái độ của Nhật Bản đối với ĐCSTQ, nói rằng dư luận trong nước Nhật Bản đối với Trung Quốc rất gay gắt, quan hệ Nhật-Trung đang gặp nhiều vấn đề nan giải chưa giải quyết được. Đồng thời, ông trực tiếp chọc vào chỗ đau của ĐCSTQ, nêu ra các vấn đề nhân quyền của Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ.

Điều đáng nói là các biện pháp trả đũa của Trung Quốc đối với việc Nhật Bản tăng cường kiểm dịch đối với khách du lịch Trung Quốc đã được chính quyền Bắc Kinh lặng lẽ gỡ bỏ cách đây vài ngày.

Ngoài ra, ĐCSTQ cũng đang cố gắng tìm kiếm bước đột phá từ Australia. Sau tuyên bố của Trung Quốc về việc có thể hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu than của Úc, Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell mới đây cho biết Úc đang nỗ lực dỡ bỏ lệnh cấm thương mại của TQ và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ mức thuế cao đối với một số sản phẩm quan trọng của Úc, bao gồm rượu vang, thịt, tôm hùm và lúa mì, v.v. Về vấn đề này, tất cả các phản hồi từ ĐCSTQ đều rất chủ động.

Theo Sound of Hope, ông Phùng Sùng Nghĩa (Feng Chongyi), một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, cho biết: “Trung Quốc hiện đang gặp khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Chính quyền TQ mong muốn cải thiện quan hệ đối ngoại để cứu nền kinh tế. ĐCSTQ cũng rất mong muốn cải thiện quan hệ với Úc”.

Đường Hạo, một nhà bình luận về các vấn đề quốc tế, nói với NTD rằng: “ĐCSTQ muốn thách thức trật tự quốc tế hiện có, và đã dùng ‘dịch bệnh để âm mưu bá chủ’, ‘ngoại giao chiến lang’ và ‘nội địa hóa eo biển Đài Loan’… Những biện pháp này không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực quốc tế mà còn gây tổn hại đến lợi ích hiện có của tất cả các nước. Do đó, hệ thống quốc gia tự do do Hoa Kỳ đứng đầu đã quyết định tổ chức lại toàn cầu hóa, bài trừ ĐCSTQ, một người chơi không tuân thủ luật chơi, đồng thời cô lập và bao vây nó”.


各国密集踩红线 中共外交部应接不暇

在不到一周的时间里,多个国家在军事、科技、外交、人权等,向中共采取密集行动,令中共外交部不得不在每天的记者会上轮番迎战,难以招架。

“Chỉ cần hệ thống của ĐCSTQ không được tu chỉnh hoặc sụp đổ, xu hướng ‘bao vây ĐCSTQ của thế giới’ có thể sẽ tiếp tục. Các quốc gia chỉ có thể áp dụng lập trường cứng rắn để đối phó với thách thức bành trướng của ĐCSTQ”, ông Đường Hạo nói.

Iran công bố căn cứ quân sự ngầm nhằm đáp trả Mỹ-Israel tập trận


Quân đội Iran đã tiết lộ một căn cứ lớn dưới lòng đất để thể hiện khả năng quân sự trên không nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung quan trọng của Hoa Kỳ và Israel.

Truyền hình nhà nước Iran hôm 7/2 đã chiếu đoạn phim về nhiều loại máy bay chiến đấu và máy bay không người lái quân sự tại căn cứ, được mệnh danh là “Đại bàng 44”. Tuy nhiên vị trí của căn cứ này vẫn chưa được xác định.

Theo đoạn phim, căn cứ được đào sâu trong núi và hết sức kiên cố, có thể tránh khỏi bị ảnh hưởng từ máy bay ném bom chiến lược của Hoa Kỳ, vốn có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ. Tại đây còn có một trung tâm chỉ huy, cơ sở sửa chữa máy bay và kho nhiên liệu.

Thông qua những hình ảnh do hãng thông tấn IRNA công bố, đường hầm của “Đại bàng 44” rộng và cao trên 10m, bao bọc bởi bê tông với nhiều khoang chứa máy bay, bao gồm những chiếc F-4E Phantom II do Mỹ chế tạo. Iran mua những chiếc F-4E này từ trước khi cuộc Cách mạng Hồi giáo nổ ra năm 1979.

Ngoài ra, căn cứ “Đại bàng 44” có thể tiếp nhận và triển khai cả những loại máy bay không người lái (UAV) và oanh tạc cơ. Một số nguồn tin nói rằng, máy bay có thể cất cánh từ “Đại bàng 44” thông qua một đường băng nằm trong lòng núi.

Buổi ra mắt căn cứ có sự tham dự của các quan chức quân sự hàng đầu, diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Mỹ và Israel tổ chức cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay, điều động hàng nghìn binh sĩ và hàng chục máy bay cùng với các tàu hải quân và hệ thống pháo binh. Cuộc tập trận chung này được coi như một thông điệp gửi tới Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Trước, Iran cũng đã tổ chức các cuộc tập trận trên diện rộng để thể hiện sự sẵn sàng của quân đội.

“Có thể họ đã không nhận được chính xác thông điệp của Iran [với cuộc tập trận đó]. Iran hiện đang gửi một thông điệp nữa. Đây là âm thanh ầm ầm từ trong núi,” phóng viên truyền hình nhà nước nhấn mạnh khi đoạn phim chiếu cảnh một máy bay chiến đấu di chuyển trong đường hầm.

Phóng viên này nói thêm, “thông điệp của các hoạt động này là giờ đây chúng tôi chính là cường quốc không quân tuyệt đối trong khu vực”.

Quân đội Iran cũng tiết lộ một loại tên lửa mới có tên Asef, được mô tả là tên lửa hành trình tầm xa, bắn từ trên không, được trang bị cho các máy bay phản lực Sukhoi Su-24 do Nga sản xuất của Iran và có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương.

Trong những tháng gần đây, có thông tin cho rằng Iran có thể sớm nhận được các máy bay phản lực Su-35 tiên tiến hơn từ Nga, trong bối cảnh Tehran và Moscow nhanh chóng mở rộng quan hệ song phương. Các quan chức quân đội Iran đã bày tỏ sự quan tâm đến dòng máy bay này, nhưng họ không bình luận về thời điểm giao hàng.

Tại căn cứ dưới lòng đất, ông Abdolrahim Mousavi, tổng tư lệnh của quân đội Iran nói với Đài Truyền hình Nhà nước rằng, “căn cứ của chúng tôi sẽ sớm tiếp nhận các máy bay chiến đấu mới”, nhưng ông không nêu rõ chi tiết.

Đáng lưu ý, báo cáo của truyền hình nhà nước tuyên bố, quân đội Iran có nhiều căn cứ khác như “Đại bàng 44” đang hoạt động. Nhờ vậy, Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công mà vẫn có khả năng duy trì máy bay trong nhiều tháng nếu cần thiết.

Hồi tháng 5/2022, Iran đã công khai hình ảnh về một cơ sở quân sự ngầm dưới lòng đất dành riêng cho UAV.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét