Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

Kính Chuyển Tin Nóng Việt Nam và Bài Nhận Định Theo Dòng Thới Cuộc - Lê Văn Hải


Đón Mừng Giáng Sinh 2022!
Giáng Sinh chào đến mọi nhà!
Cùng nhau vui hát, lời ca chúc mừng
Nào nào cùng đến ăn mừng
Vui say no đủ, rượu mừng trao nhau!
Giáng Sinh là mùa của tình thương yêu, chia sẻ, hòa bình khắp nhân loại: Kính chúc mọi người trên thế giới này, có cuộc sống an bình, không chiến tranh, luôn hạnh phúc. Chúc cho những em nhỏ luôn luôn được yêu thương trong vòng tay ấp áp của những người thân, dưới mái ấm gia đình. Chúc cho những cụ cao niên sức khỏe, vui vầy bên đàn con cháu. Không ai còn sống trong đau khổ. Cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Chúc Quê Hương chóng có tự do dân chủ, ai cũng có quyền sống theo niềm tin của mình.
<!>
Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Mừng ngày Chúa giáng trần, xin “trời cao hãy đổ sương xuống!” mang tin vui, ơn lành xuống cho muôn người!

Chúc Mừng! Chúc Mừng Giáng Sinh 2022!


“Người Tù Thế Kỷ!” 37 Năm Trong Ngục Tù Cộng Sản! Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu, Vẫn Giữ Khí Tiết Của Người Lính VNCH! Nêu Cao Tinh Thần: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. Vừa Giã Từ Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu QL VNCH, Về Miền Miên Viễn!

Năm ngoái, khi được tin Đồng Đội Khóa 5/68 Trường Bộ Binh Thủ Đức, là Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu, lâm vào tình trạng đôi mắt mờ đần, nếu không có số tài chánh để thực hiện ca mổ mắt, tương lai sẽ …mù! không còn thấy đường! HT Cư An Tư Nguy Ngô Văn Tôn, trong Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức QL VNCH tại San Jose, đã đứng ra kêu gọi Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu khắp nơi, nhất là những Đồng Môn Cư An Tư Nguy, góp tay để Chiến Hữu Nguyễn Hữu Cầu có phương tiện mổ mắt. Mọi chuyện thành công tốt đẹp! Chỉ trong vòng thời gian ngắn, đã quyên góp được trên vài ngàn, giúp “Người Tù Thế Kỷ!” qua cơn hoạn nạn!

Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, nay lại nhận được Tin buồn, Người Lính VNCH Trong Ngục Tù CS Lâu Nhất! đã từ giã đồng đội Ngày 19 tháng 12 Năm 2022, hôm qua, tại Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang vừa qua. Hưởng Thọ 75 tuổi. Sự ra đi của Ông, để lại nhiều niềm thương tiếc! Nhân dịp này, xin được nhắc lại chút cuộc đời tù tội, ly kỳ của Ông, thay như lời đưa tiễn!


Luôn Nêu Cao Tinh Thần bất Khuất của Người Lính VNCH!

Ít có ai ngờ được rằng, 47 năm sau ngày miền Nam Việt Nam bị Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm, chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ tại Việt Nam (30/04/1975- 30/04/20 22) thì có một người Lính Việt Nam Cộng Hòa, phải ở trong chốn lao tù của Cộng sản đến 37 năm! nhưng vẫn giữ một khí tiết và một tinh thần lúc nào cũng Tổ quốc-Danh dự- Trách nhiệm, không khuất phục trước bạo quyền Cộng sản. Người lính ấy là “người tù thế kỷ” Trung úy Nguyễn Hữu Cầu ở Rạch Gía, Kiên Giang.

Trung úy Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1947, ngày trước nguyên là Trung úy Địa Phương Quân ở tỉnh Quảng Tín, đây là một tỉnh cũ ở ven biển miền Trung Việt Nam. Ngày 31/07/1962, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra sắc lệnh 162-NV chia tỉnh Quảng Nam, thành hai tỉnh gồm; tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Tín.
Sau ngày 30/04/1975, tức là ngày Miền Nam Việt Nam bị Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm, thì Trung úy Nguyễn Hữu Cầu bị Cộng sản Việt Nam bắt đi tù cải tạo và được thả về vào cuối năm 1980.

Trở về với gia đình, hoàn cảnh đất nước và bối cảnh xã hội Việt Nam nay đã khác, nên Trung úy Nguyễn Hữu Cầu muốn sống một cuộc sống bình lặng. Tuy nhiên, thời gian bình lặng không được bao lâu, với khí tiết của một người Lính Việt Nam Cộng Hòa, ông đã đấu tranh chống những quan chức Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang tham nhũng, hiếp đáp người dân và hãm hiếp phụ nữ, mà cụ thể ở đây là viên Viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Nguyễn Thế Đồng. Trung úy Nguyễn Hữu Cầu bị nhà cầm quyền Cộng sản ở tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vào năm 1983 và bị kết án tử hình với tội danh “Chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam!” bằng chứng dựa vào những bài thơ và các ca khúc do ông sáng tác, như ca khúc “Giọt nước mắt của Chúa” mà theo Viện trưởng viện kiểm sát Nguyễn Thế Đồng thời ấy cho rằng; “Trung úy ngụy Nguyễn Hữu Cầu với ý thức còn mơ tưởng đến sự trở lại của Hoa Kỳ, ví Hoa Kỳ như là cha để cầu xin bơ thừa sữa cặn” Tuy nhiên, bản án sau đó được giảm xuống thành tù chung thân, đày biệt giam ở trại giam Z30A ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trung úy Nguyễn Hữu Cầu tâm sự, mỗi dịp ngày 30 tháng 04 về, thì người ông trào dâng nỗi niềm xúc động. Trung úy Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ;
“Trong 47 năm từ ngày mất nước, thì tôi bị ở trong chốn lao tù đến 37 năm! 5 năm đầu thì đi theo cái gọi là cải tạo trên báo đài có nói nhiều, 32 năm sau thời điểm tôi về với gia đình, cũng muốn sống một cuộc sống bình lặng. Tôi mất hết nửa năm sống hèn hạ, khi thấy hành vi người ta đánh đập dân, hiếp đáp dân rồi cuối cùng tôi được trú trong căn nhà kho của những người bạn bác sĩ quân y cũ, thì tôi thấy ông Viện trưởng kiểm sát tỉnh Kiên Giang năm 1980 hãm hiếp một em bé khoảng mới 14, 15 tuổi. Tôi mới thấy nghẹn ngào, nhưng hai lần tôi thấy vậy lại né tránh đi, cho đến lần thứ 3 tôi mới đứng ra nói. Tôi nói ổng là, ông cũng là người lớn, có quyền chức nên cần, thì có ca ve, cần gái đẹp gì, thì bỏ ra vài lạng vàng là có. Ổng chửi tôi với những lời tục tiểu. Tôi chụp khẩu K54 của 3, 4 ông thượng úy bảo vệ ổng, chỉ vào ổng nói bắn rồi tự tử. Lần lần ổng cũng xuống thang nhẹ nhẹ, mà lúc đó mình cũng thơ ngây chính trị, không ngờ mình vừa trả cây súng lại, thì chúng bắt tôi! Năm 1982 tôi bị bắt, chúng đặt điều với tôi đủ thứ chuyện và tôi lãnh thêm 32 năm tù nữa, tôi mới được về ”

Thời gian ở trong ngục tù Cộng sản, Trung úy Nguyễn Hữu Cầu không hề mặc cảm với thân phận của kẻ ở “bên thua cuộc”, mà trái lại, ông vẫn nêu cao và gìn giữ khí tiết và tinh thần của người Lính Việt Nam Cộng Hòa.
“Tôi từng nói với giám thị, ông tưởng rằng; mấy ông đừng có tưởng là cải tạo, bởi vì mấy ông nhốt nhiều chừng nào thì chúng tôi có nhiều thời gian để quan sát mấy ông từng ngõ ngách, lâu chừng nào, thấy nhiều chừng ấy. Trước khi ông Trương Tấn Sang ký đặc xá cho tôi về, nhưng tôi đâu có chịu về!”
“Tôi không có mặc cảm. Tôi nói thẳng với những cán bộ cộng sản; chúng tôi là những kẻ bách chiến tự nhiên bại. Nước Việt Nam chúng tôi nhỏ nhoi và những nước lớn như Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Liên Xô, Tầu Cộng, họ tính toán, chúng tôi có tinh thần chiến đấu, sẵn sàng đổ máu và hy sinh sinh mạng sống, nhưng trong cuộc chiến này, chúng tôi trở thành bách chiến tự nhiên bại. Còn tinh thần của tôi lúc nào cũng Tổ quốc- Danh dự- Trách nhiệm cho tới ngày tôi ra tù, báo đài nhà nước cộng sản Việt Nam phỏng vấn tôi cũng nói vậy!”

Ngày về của Trung úy Nguyễn Hữu Cầu là ngày 21/03/2014, trước đó được các cơ quan quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam, lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho ông rất nhiều. Tuy nhiên, ở tuổi 67 trở về, cứ tưởng những tháng ngày an nghỉ tuổi già sẽ bắt đầu từ đây, nhưng không ngờ, một cuộc chiến mới lại đến với Trung úy Nguyễn Hữu Cầu. Ông phải đấu tranh đòi lại đất cho con cháu!
“Tôi đi tù 32 năm trở về, bọn tham quan nó cướp đất của mấy đứa cháu, con em tôi đẩy năm, sáu đứa ra gầm cầu sống hết. Tôi về tôi đòi liên tục trong vòng mấy năm nay, giờ chúng bắt đầu mới trả lại!”

Nỗi niềm của ngày 30 tháng 04 lại về, đối với Trung úy Nguyễn Hữu Cầu không chỉ là những năm tháng bị tù đày ở nhà tù Cộng sản, mà còn là những kỷ niệm có vui có buồn, của thời được cầm súng đứng trong hàng ngũ phục vụ cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
“Kỷ niệm đan xen vui buồn, phấn khởi tất cả đều có. Ví dụ ở Quảng Tín lúc đó có mấy anh em ở bên kia chiến tuyến, họ nằm lại vì đã bị thương rồi, họ nhờ mình cứu được họ, rồi trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì tôi kẹt ở trên núi Quế ở Quế Sơn, thì anh em họ cũng tình nguyện đi vào cứu mạng mình ra, nhưng không ngờ thay vì cứu một mình mình, thì anh em tình nguyện lại chết thêm 3 mạng người nữa…ngày đó vẫn nhớ, vẫn giữ trong lòng vậy đó.”

Trung úy Nguyễn Hữu Cầu nói trong bối cảnh tổng quan ở Việt Nam hiện tại thấy thời Việt Nam Cộng Hòa có nhân bản hơn. Trung úy Nguyễn Hữu Cầu cho biết, chính những Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam sau khi từ bỏ Đảng cộng sản, đã đưa ra nhận định vậy, chứ không phải vì bản thân là lính Việt Nam Cộng Hòa nên nói tốt chế độ phục vụ. Bằng chứng là ngày trước những quan chức Việt Nam Cộng Hòa, cũng có tham nhũng, nhưng mức độ rất nhẹ, so với những Đảng viên Cộng sản Việt Nam hiện tại là thua xa, rồi ngày trước cũng có người phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lại ngã về phía Cộng sản Việt Nam, nhưng ngày nay là thời bình, sao lại có nhiều người phục vụ trong Bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại bỏ Đảng, bất mãn với chế độ, mà bản thân họ cũng như cha anh họ, đã đổ máu mới có được? Độ mười mấy năm trở lại đây, Internet đã giúp cho người dân Việt Nam và dư luận khắp nơi, thấy được những mặt khuất xấu sa mà lâu nay Cộng sản Việt Nam đã che giấu.

Tại sao lúc gọi Đại Úy, lúc thì Trung úy? Nguyễn Hữu Cầu giải thích rằng; Hiện nay có nhiều trang mạng phong cho ông là Đại úy Nguyễn Hữu Cầu là chưa đúng, bởi vì vào thời điểm tháng 12/1974, Trung úy Nguyễn Hữu Cầu lên chức Đại úy giả định. Theo Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì phải đến 6 tháng sau, Trung úy Nguyễn Hữu Cầu, mới được đeo lon Đại úy thực thụ, tuy nhiên chưa đến thời hạn ấy, thì đã xảy ra biến cố 30/04/1975! như vậy là chính thức ông Nguyễn Hữu Cầu mới là Trung úy, Đại úy giả định.

Chuyện Trung Úy, Đại Úy không quan trọng, cấp Tướng kia, vẫn có người trở về đầu hàng địch! Tư cách, giữ khí phách trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, mới làm mọi làm mọi người nể phục! Đó là Người Lính Nguyễn Hữu Cầu “Anh không chết đâu Anh!”

Tin Nóng Việt Nam
CS Làm Sao Có Tự Do Tôn Giáo! Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Thi Hành Án Hình Sự Với Ông Lê Tùng Vân!


(Hình: Ông Lê Tùng Vân nộp đơn kháng cáo tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa ngày 28/7/2022.)

- Tòa án huyện Đức Hòa, Long An, đã ký quyết định thi hành bản án hình sự với ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu cơ sở tu tại gia Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên Thiền am bên bờ vũ trụ).

Truyền thông nhà nước trong ngày 16/12/2022 cho hay bà Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa vừa ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Theo quyết định, Cơ quan thi hành án Công an huyện Đức Hòa sẽ tổ chức thi hành bản án hình sự Phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đối với ông Lê Tùng Vân. Người đứng đầu Thiền am bên bờ vũ trụ bị kết án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo nội dung quyết định, Cơ quan thi hành án Công an huyện Đức Hòa sẽ thông báo thông tin trên cho gia đình người bị kết án biết nơi mà người bị kết án chấp hành hình phạt tù.
Trước đó trong hai ngày đầu tháng 11/2022, Tòa Phúc thẩm đã tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù; các đệ tử của ông gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi người bị án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên ba năm sáu tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc (chủ hộ) 3 năm tù.

Phiên tòa kết thúc, ông Lê Tùng Vân được cho về ở tại nơi đăng ký tạm trú và cấm đi khỏi nơi cư trú chờ ngày thi hành án và đến nay việc thi hành án đã được thực thi. Tại phiên tòa này ông Lê Tùng Vân một lần nữa khẳng định mình vô tội và đề nghị tòa trả tự do cho ông cùng các đệ tử của mình.

Trước đó, ông Lê Tùng Vân trong đơn kháng cáo toàn bộ bản án Sơ thẩm từng khẳng định ông không lợi dụng quyền tự do dân chủ cũng như không xúc phạm tổ chức hoặc cá nhân nào. Trong đơn kháng cáo ông viết: “Nói tôi xuyên tạc giáo lý nhà Phật là nói sai, nói bậy. Mọi người Việt Nam đều có quyền xây dựng đức tin, chọn tôn giáo và tín ngưỡng cho mình...”.

Đón Mừng Năm Mới, Nhìn Lại Năm Qua, Báo Cáo Tự Do Tôn Giáo Năm 2022: Cộng Sản Việt Nam Quyết Xóa Bỏ Các Nhóm Độc Lập!


(Hình: Một số sự kiện về Tôn giáo-Tín ngưỡng ở Việt Nam 2022.)

Năm 2022, Tự do tôn giáo Việt Nam bị đánh giá là tồi tệ hơn khi hàng loạt các tôn giáo, cơ sở sinh hoạt tôn giáo độc lập bị Chính quyền Hà Nội dùng mọi phương cách, từ vận động, ngăn chặn, tấn công, cho tới bỏ tù… hòng xóa bỏ bất kỳ nhóm tôn giáo nào không đi theo khuôn khổ của Nhà nước.

Việt Nam Bị Hoa Kỳ Giám Sát Đặc Biệt Về Tự Do Tôn Giáo
“Tình hình nói chung tệ đi. Tuy nhiên là nó lộ liễu nhiều hơn, tức là trước đây họ (chính quyền Việt Nam - PV) cũng có những biện pháp trấn áp nhưng không lộ liễu bằng trong vòng 12 tháng vừa qua. Không hiểu vì lý do gì mà phía Việt Nam không còn giấu giếm nữa. Trước đây họ kín đáo hơn”. - Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch BPSOS - một tổ chức chuyên vận động cho quyền Tự do tôn giáo nhận định chung về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam trong năm 2022.

Hồi tháng 4/2022, Uỷ ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF) công bố Báo cáo về Tự do Tôn giáo năm 2022. Theo đó, tổ chức này đề nghị Chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) vì những vi phạm một cách có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo.

Đầu tháng 6/2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố bản Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2021, trong đó có tình hình ở Việt Nam. Nội dung báo cáo lên án Việt Nam sách nhiễu tín đồ tôn giáo thuộc các nhóm không đăng ký.

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố Việt Nam nằm trong nhóm các nước thuộc Danh sách Giám sát Đặc biệt (Special Watch List) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Các nước bị đưa vào danh sách này vì đã can dự vào hay dung thứ cho những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.
Vào chiều ngày 15/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Mỹ đưa Việt Nam vào “Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo” dựa trên thông tin không chính xác về tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam; đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm quyền con người và tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Siết Chặt Quản Lý Tôn Giáo

Trong năm qua, hai bản Dự thảo liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, được tổ chức lấy ý kiến để đưa ra Quốc hội thông qua.

Dự thảo thứ nhất là Dự thảo thay thế Nghị định số 162/2017 - quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng - tôn giáo. Và Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng - tôn giáo.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhận định với Ðài Á Châu Tự Do (RFA) hồi tháng 7/2022 rằng nếu được thông qua thì đây sẽ là một bước lùi rất đáng quan ngại về chính sách đối với các tôn giáo.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 162 bổ sung những quy định và biện pháp quản lý đối với hình thức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến, nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc “bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người”. Yêu cầu này được đưa ra vì hình thức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến nở rộ trong suốt hai năm dịch COVID.

Đối với Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng-tôn giáo, nếu thành luật sẽ là công cụ bóp nghẹt tự do tôn giáo ở Việt Nam, với các điều khoản như:
- Phạt 10 triệu đến 20 triệu đồng nếu không tổ chức giảng dạy môn học lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo.

- Cảnh cáo nếu không thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phạt từ mười đến 20 triệu đồng đối các tổ chức không được Nhà nước cấp phép hoạt động, và buộc phải chấm dứt các hoạt động tôn giáo.
- Phạt 5 đến 10 triệu nếu không hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử người làm chức sắc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nếu tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố ngoại quốc khi không được cơ quan Nhà nước chấp thuận sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.
Để siết chặt sự quản lý của Nhà nước đối với các sinh hoạt tôn giáo, Chính quyền bổ nhiệm một đại tá công an làm Trưởng ban tôn giáo Chính phủ; đồng thời thành lập phòng ban mới phụ trách về các “tôn giáo lạ”, đẩy mạnh công tác tập huấn cán bộ về tôn giáo-tín ngưỡng.

Vào tháng 1/2022, ông Vũ Hoài Bắc được bổ nhiệm làm Trưởng ban tôn giáo Chính phủ. Ông này từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Tháng 9/2022, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội công bố quyết định thành lập Phòng Tín ngưỡng và Hiện tượng tôn giáo mới với nhiệm vụ tham mưu, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới.

Cũng trong tháng Chín, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn trực tuyến cho hơn 3.000 cán bộ về chuyên đề tôn giáo, được nói là để trao đổi kinh nghiệm đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam, phản bác hoạt động xuyên tạc, tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền trên không gian mạng.

Xóa Đạo Dương Văn Mình Vào Năm 2023


(Hình: Công an tháo gỡ phông trắng thờ phụng đạo Dương Văn Mình, thay bằng hình Hồ Chí Minh.)

Trong năm qua, những tín đồ theo đạo Dương Văn Mình phải đối mặt với các đợt trấn áp, tấn công mạnh mẽ từ chính quyền các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, đặc biệt là từ sau khi ông Dương Văn Mình qua đời vào tháng 12/2021.
Đạo Dương Văn Mình bị nhà nước Cộng sản Việt Nam liệt vào danh sách “tổ chức bất hợp pháp”, núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền, tập hợp lực lượng quần chúng, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông, âm mưu thành lập “Nhà nước Mông”, có ý đồ “li khai, tự trị”…. Do đó, cần phải bị xóa bỏ.

Chính phủ ban hành Đề án số 78 năm 2021, với mục tiêu ngăn chặn, tiến tới triệt tiêu đạo Dương Văn Mình vào năm 2023.

Hôm 18/5, tòa án tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 12 người H’mong, là tín đồ của đạo Dương Văn Mình, các mức án từ hai năm đến bốn năm tù giam. Báo chí Nhà nước không đưa tin về phiên tòa này. Những người này bị bắt hồi tháng 12/2021, trong cuộc bố ráp của lực lượng công an vào đám tang của ông Dương Văn Mình, người sáng lập ra đạo. Cả 12 người bị cáo buộc dưới tội danh “Chống người thi hành công vụ”.
Vào rạng sáng ngày 2/8, tám điểm nhóm của đạo này trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã bị công an bố ráp đồng loạt.

Tháng 9/2022, Chính quyền huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tổng kết đợt cao điểm 100 ngày “tuyên truyền, đấu tranh” với những người theo đạo Dương Văn Mình. Kêt quả là có 49 hộ/312 nhân khẩu ký cam kết từ bỏ đạo, xóa xong 6/6 nhà đòn, tháo dỡ 66/66 tấm phông trắng.

Cấm Đoán Người H’mong Theo Đạo Tin Lành

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhận định, trong năm qua, nhiều trường hợp đồng bào người H’Mong theo đạo Tin Lành ở miền Bắc và một số trường hợp ở Nghệ An báo cáo bị Chính quyền dùng nhiều phương cách để ngăn cấm họ theo đạo Tin Lành:
“Chẳng hạn như ở huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An có hàng loạt các vụ phải bỏ đạo, nếu không thì sẽ bị trục xuất khỏi làng. Có những phụ nữ bị đuổi ra khỏi bản làng và không được gặp con của mình nữa, chỉ được quyền quay về gặp con sau khi đã bỏ đạo Tin Lành”.

Ông Thắng còn nêu thêm trường hợp hai vợ chồng người H’Mong theo đạo Tin Lành. Người chồng là công dân Mỹ đang làm hồ sơ bảo lãnh vợ cùng với bốn con ở Việt Nam. Khi Chính quyền địa phương biết gia đình này theo đạo Tin Lành, ông Thắng nói, lực lượng chức năng đã đến đe dọa sẽ phá nhà cửa, đuổi ra khỏi làng. Đồng thời, cán bộ địa phương cũng tịch thu giấy khai sinh của các con, gây cản trở cho người cha trong việc bảo lãnh gia đình sang Mỹ.

Một trường hợp khác ở Nghệ An, Ông Xồng Bá Thông, là người sắc tộc H’Mong cho biết vào ngày 4/6, chính quyền huyện Kỳ Sơn, xã Na Ngoi, cả tỉnh Nghệ An tổ chức một cuộc bỏ phiếu để trục xuất gia đình ông Thông với 13 thành viên ra khỏi địa phương vì lý do tôn giáo. Và theo ông Thông thì người dân không ai dám bỏ phiếu chống lại quyết định trên.

Quấy Rối Các Nhóm Tin Lành ở Tây Nguyên


Ông Y Cơi - một tín đồ theo đạo Tin Lành đấng Christ ở thành phố Ban Mê Thuột (Đắc Lắc) - cho biết tình hình đàn áp năm nay căng thẳng hơn trước. Công an địa phương thường xuyên vào phá các buổi lễ cầu nguyện của các tín đồ vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần:
“Hiện nay, bên Chính quyền Việt Nam đang làm căng hơn, nhất là đến ngày làm lễ thờ phượng Chúa vào Chúa nhật. Lần nào họ cũng đến sách nhiễu. Họ muốn Hội Thánh Tin Lành đấng christ Tây Nguyên tan rã.

Trước đây tôi cũng đã làm đơn yêu cầu họ hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo nhưng mà họ không trả lời cho tôi và cho các hội thánh tư gia khác”.

Hôm 5/7, Công an đã ngăn chặn buổi cầu nguyện tại tư gia của hơn 40 tín đồ theo một hội thánh Tin Lành độc lập, tại nhà ông Y Tlup Adrơng, tại buôn K’mrơng Prong B, xã Ea Tu, Thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Vào đầu tháng 11, nhiều tín đồ thuộc Hội thánh Tin Lành Đấng Christ ở tỉnh Đắc Lắc tố cáo công an thành phố Buôn Mê Thuột đã liên tục theo dõi, phá rối các buổi thực hành nghi lễ thờ phượng Chúa của họ trong gần một tháng qua.

Điển hình là sự việc xảy ra tại Hội thánh tư gia nhà ông Y Nguyệt Bkrông và nhà ông Y Lui Byă, ở Buôn Kdun xã Cư Êbur, thành phố Ban Mê Thuột vào sáng 30/10. Những tín đồ này cho biết liên tục bị canh gác và bị mời làm việc trong suốt tháng 10/2022.

Cựu tù nhân lương tâm Nay Y Blang, 46 tuổi, một người Thượng theo đạo Tin Lành ở buôn Bưng Bê, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho Ðài Á Châu Tự Do (RFA) biết ông và gia đình liên tục bị sách nhiễu bởi chính quyền địa phương sau khi ông có cuộc gặp với viên chức ngoại giao ở Tòa tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn vào tháng Tám năm nay để báo cáo tình hình liên quan. Ngày 30/9, ông có lịch hẹn gặp với phái đoàn phụ trách tôn giáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhưng bị lực lượng an ninh địa phương câu lưu khi trên đường đi đến buổi gặp mặt.

Chính quyền Việt Nam đã rất nhiều lần cáo buộc Hội thánh Tin Lành của các tín đồ tôn giáo ở Tây Nguyên là một tổ chức phản động, lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước.

Vào tháng 1/2022, trang web báo Công an nhân dân có bài viết cáo buộc hội thánh Tin Lành Đấng Christ quy tụ các chức sắc, tín đồ người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và ở Mỹ để “tập hợp lực lượng, đấu tranh đòi tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền, tiến tới thành lập Tôn giáo riêng, Nhà nước riêng của người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Cáo buộc này bị các tín đồ Tin Lành độc lập bác bỏ. Họ nói chỉ có mong muốn được tự do thờ phượng Chúa mà không theo sự chỉ đạo của bất kỳ ai.

Tổng Kết 30 Năm Chủ Trương Kiểm Soát Đạo Cao Đài

Trong tháng 3 năm nay, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương làm việc với một loạt các tỉnh thành, bao gồm Đà Nẵng, Bến Tre, Tây Ninh, Tiền Giang… để tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo số 34-TB/TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài.

Thông báo số 34 được đóng dấu mật, có một số nội dung đáng chú ý như: Không khuyến khích phát triển các tôn giáo, trong đó có đạo Cao Đài; Không cho phép các hệ phái Cao Đài lập bộ máy hành chính nhà nước và không cho thống nhất các hệ phái Cao Đài toàn quốc dưới bất kỳ hình thức nào; Ngăn chặn, làm thất bại những hoạt động của bọn phản động, ngoài nước lợi dụng đạo Cao Đài để chống phá nhà nước….

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, nơi tập trung phần đông người theo đạo Cao Đài, cho biết trong 30 năm qua, Chính quyền địa phương đã hướng dẫn tín đồ, chức sắc, chức việc chấp hành tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Công an tỉnh Tây Ninh cũng khai triển các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn những đối tượng chống phá, phá hoại để giữ ổn định an ninh trong tôn giáo….

Theo ghi nhận của RFA, Bà Nguyễn Xuân Mai, một tín đồ Cao Đài Chơn Truyền 1926, bị công an Việt Nam câu lưu, tra hỏi sau chuyến đi đến thủ đô Hoa Thịnh Ðốn (Hoa Kỳ) để tham dự Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022, diễn ra từ ngày 28 đến 30/6, cũng như gặp nhiều tổ chức quốc tế để vận động cho tự do tôn giáo của Việt Nam.

Học Viên Pháp Luân Công Một Số Tỉnh Thành Bị Can Nhiễu

Một học viên Pháp Luân Công, tên viết tắt là HQ nhận xét với RFA rằng việc tu luyện, thực hành Pháp luân công cơ bản là không bị ngăn cản ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người luyện Pháp luân công bị đàn áp ở một số địa phương như Đà Lạt, Bình Dương, Bến Tre….
“Chính phủ của mình không cấm Pháp luân công cho nên học viên hầu hết là được tự do tu luyện, chỉ có một số nơi không hiểu vì lý do gì mà công an can nhiễu, đánh đập học viên. Còn những người học viên như mình thì chỉ thực hành pháp, tu luyện, không làm điều xấu, không tham gia chính trị, không vi phạm pháp luật quốc gia”.

Tình trạng học viên Pháp luân công ở Lâm Đồng bị sách nhiễu đã diễn ra cả năm nay. Họ bị quấy rối, ngăn cản, xịt hơi cay vào mặt, hay thậm chí là bị trẻ em đổ chất bẩn vào đầu. Một số công an địa phương bị nhận diện là người tiếp tay hoặc thậm chí là trực tiếp ra tay. Hồi tháng 4/2022, các học viên đã gởi đơn tố cáo về hành vi tấn công, đe dọa của một nhóm côn đồ nhắm vào các học viên Pháp luân công, nhưng không được hồi đáp.

Ngày 15/2, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc xử phạt đối với bốn học viên Pháp luân công vì đã phát các tài liệu liên quan đến việc tu luyện Pháp luân công.

Tương tự, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Bến Tre hồi tháng 8/2022 phạt một người phụ nữ giữ 67 ấn phẩm được cho là không rõ nguồn gốc có liên quan đến Pháp Luân Công.

Ngoài ra, trên trang web chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo Nhà nước đăng bài chỉ trích Pháp luân công. Bài viết “Nhận diện thủ đoạn tẩy não dân chúng của Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công” nói rằng những người truyền bá Pháp luân công là lừa đảo, tâm thần, hoang tưởng cực độ.

Vụ Án Tịnh Thất Bồng Lai



Tòa án Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vào hôm 3/11, tuyên y án tổng cộng 23 năm tù giam đối với sáu thành viên ở Tịnh thất Bồng Lai, nay đổi tên là Thiềm am bên bờ Vũ trụ.

Cả sáu người đều bị cáo buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 BLHS.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã đưa sáu thành viên tịnh thất vào danh sách các nạn nhân của việc đàn áp tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên toàn thế giới.

Tịnh thất Bồng Lai là một tư gia thờ Phật, không đăng ký sinh hoạt tôn giáo với chính quyền. Nơi này nhiều lần bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị chính quyền địa phương xóa bỏ.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, bình luận về vụ án Tịnh thất, cho biết việc bắt bỏ tù những người này cho thấy Việt Nam đang vi phạm điều 18 Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị:
“Nó lại còn vi phạm Điều 18 của điều khoản mà Việt Nam đã ký kết với Liên Hiệp Quốc trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, là không được quyền độc quyền về niềm tin hoặc tôn giáo, không được quyền ép người khác phải theo tôn giáo của mình....

Thành ra đây là một vi phạm hết sức trắng trợn, lộ liễu, ảnh hưởng đến quyền tự do tôn giáo của một nhóm người”.

Hiện, những người trong Tịnh Thất Bồng Lai đã bị khởi tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sáng ngày 16/12, Tòa án huyện Đức Hòa, Long An đã ký quyết định thi hành bản án hình sự năm năm tù giam với ông Lê Tùng Vân, người bị cho là chủ mưu trong vụ án, năm nay đã 90 tuổi và đang trong tình trạng sức khoẻ yếu.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Có Lãnh Đạo Mới

Hôm 1/9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất - giáo hội không được chính quyền Việt Nam thừa nhận - có một Hội đồng trưởng lão mới và Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ được suy tôn làm Chánh Thư Ký Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, chức vụ cao nhất của Giáo hội vào lúc này. Theo Di chúc của Hòa thượng Thích Quảng Độ, việc điều hành Viện Tăng Thống đã được uỷ thác cho Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, sau khi ông qua đời vào ngày 22/2/2020.

Trong khi đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tiếp tục bị chính quyền một số địa phương sách nhiễu.

Vào tháng 9/2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra thông cáo lên án công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã sách nhiễu hai thành viên của giáo hội. Theo thông cáo, hai huynh trưởng của Giáo hội đã đến chùa Ba La Mật, tỉnh Đồng Nai để thăm Hòa thượng Thích Nhật Ban. Tuy nhiên, công an đã bao vây chùa, kiểm tra hành chính, giấy tờ tuỳ thân và yêu cầu hai người này phải rời đi.

Sáng ngày 10/12, một đoàn cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) kéo xuống lập biên bản, ngăn chặn chùa Thiên Quang làm cổng tạm bằng cây trụ tiêu. Đúng một tháng trước, chính quyền huyện Xuyên Mộc cũng đã cho người đến tháo dỡ công trình nhà khách đang xây dựng dở dang của cơ sở tôn giáo này.

Ngày 13/12, chính quyền thị trấn Plei Kần và huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đưa nhiều công an và hàng chục người đến cưỡng chế Sơn Linh Tự, một cơ sở tu hành thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Việc cưỡng chế được thực hiện trong đầu giờ sáng và đến khoảng 11 giờ thì hoàn tất việc phá huỷ Sơn Linh Tự của Đại đức Thích Nhật Phước khi vị tu hành này không có mặt tại hiện trường.

Phật Giáo Hòa Hảo “Dễ Thở” Hơn Chút Ít

Đối với đạo Phật giáo Hòa Hảo thuần tuý, ông Nguyễn Ngọc Tân, hiện là đại diện truyền thông của Phật giáo Hòa Hảo thuần tuý, nói với RFA rằng tình hình hiện nay có dễ thở hơn thời gian trước.

Trong năm qua, ông Tân cho biết không có trường hợp nào bị tấn công gây thương tích nặng, cũng như không có ai bị bắt bỏ tù. Tuy nhiên, các ngày lễ lớn của Phật giáo Hòa Hảo đều bị Chính quyền địa phương tổ chức canh gác tại các điểm lễ, ngăn chặn tín đồ đến tham dự:
“Gần đây thì tương đối dễ thở hơn nhưng cũng còn nhiều khó khăn trong Vấn đề đi lại của những người chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy. Những ngày nhạy cảm thì thường an ninh sẽ theo dõi”

Ngày 26/3, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần tuý tổ chức ngày lễ kỷ niệm lần thứ 75 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Lực lượng an ninh tỉnh An Giang được điều động xuống đóng chốt ở hai đầu điểm lễ chính của tại xã Long Giang, An Giang, nhằm ngăn cản tín đồ về dự lễ.
Sáng ngày 16/12, trước lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 103, công an và an ninh tỉnh An Giang cũng đã rải quân và đóng chốt ở hai đầu điểm lễ, các bến phà để ngăn chặn không cho tín đồ và trị sự viên của Giáo Hội từ nơi khác đến.

Ráo Riết Ngăn Chặn Truyền Đạo Mới

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hà Nội cho rằng từ năm 2000 đến 2020, hiện tượng các tôn giáo mới, tôn giáo lạ xuất hiện và phát triển mạnh ở vùng Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc.

Thống kê của cơ quan chức năng nói trong giai đoạn này có 15 hiện tượng tôn giáo mới. Trong đó, một số tôn giáo bị Chính quyền dán nhãn là tà đạo, quyết tâm triệt phá, bao gồm đạo Giê Sùa, Bà Cô Dợ, Dương Văn Mình, Pháp Luân Công, Hội Thánh đức Chúa Trời, Hà Mòn, Giáo hội Tin Lành đấng Christ Việt Nam….

Công an tỉnh Kon Tum hồi tháng 5/2022 công bố sau 13 năm khai triển quyết liệt, đã xóa bỏ hoàn toàn đạo Hà Mòn trên địa bản tỉnh này.

Báo Công an nhân dân hồi đầu năm cáo buộc “Pháp môn Diệu âm” có mục đích trục lợi về kinh tế, có màu sắc chính trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc. Hiện nay đã có nhiều tín đồ trên cả nước như: Hà Nội, Lào Cai, Bạc Liêu, Thanh Hóa, cần Thơ, Bình Thuận, Đà Nẵng, Lai Châu, Cà Mau, Hà Giang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Tuyên Quang, Đồng Nai….

Tháng 5/2022, Công an xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) tạm giữ, lấy lời khai của một nhóm tám người sinh hoạt “Nhất quán đạo”, đồng thời thu giữ toàn bộ kinh sách, tài liệu….
“Đạo Trời Thái Bình”, một tôn giáo mới vừa xuất hiện ở tỉnh Bình Phước cũng bị xếp vào nhóm tà đạo. Ngày 5/10, Công an Bình Phước đã ngăn chặn, thu giữ tài liệu của hai người bị cáo buộc là có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người tham gia.

Ngày 3/12, một nhóm gồm 16 người tại tổ 33, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, tổ chức sinh hoạt “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; lực lượng chức năng đột nhập vào nơi sinh hoạt giải tán nhóm và buộc cam kết không được sinh hoạt và truyền giảng về giáo phái này.


Việt Nam Đang Xác Minh Tin 3 Công Dân Bị Bắt Tại Nhật Bản Do Thuộc Nhóm ‘Lừa Tình, Đoạt Tiền’


(Ảnh: Một góc phố tại Nhật Bản.)
- Vào ngày 15/12/2022, Phó phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho báo chí biết cơ quan này đã có chỉ đạo đại diện tại Nhật Bản xác minh việc 3 công dân Việt Nam bị bắt tại Xứ Phù Tang do tình nghi thuộc một nhóm “lừa tình- đoạt tiền” quốc tế.

Phát biểu của bà Phạm Thu Hằng được đưa ra khi báo giới hỏi tin mà cách đây một tháng tờ Sankei của Nhật loan. Theo đó, Cơ quan Điều tra Quốc tế và Cảnh sát tỉnh Hyogo đã bắt giữ ba người Việt Nam là Do Hong Son (33 tuổi, thất nghiệp), Nguyen Thanh Thanh (23 tuổi, du học sinh), và Nguyễn Viet Lam (26 tuổi, thất nghiệp) cùng một vài người khác.

Hoạt động của nhóm được cho biết những thành viên giả danh làm sĩ quan quân đội hay Bác sĩ ngoại quốc để xây dựng lòng tin và rồi lừa để lấy tiền của nạn nhân. Số tiền mà nhóm lừa đảo để chiếm đoạt được là hơn 100 triệu yen (tương đương 17 tỉ đồng Việt Nam)

Tin của tờ Sankei nói cả 3 người Việt bị bắt hôm 14/11 đều nhận tội; và tại căn nhà của họ, Cảnh sát thu giữ được khoảng 10 triệu Yen và chừng 80 thẻ ATM.
Theo số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản vào cuối năm 2021, cộng đồng Việt Nam là cộng đồng người ngoại quốc lớn thứ ba tại Nhật Bản, nhiều hơn người Nam Dương và ít hơn người Nam Hàn.

Trong thời gian qua, truyền thông Nhật Bản loan tin nhiều vụ người Việt tại Nhật ăn cắp hàng hóa tại siêu thị, trộm nông sản của dân địa phương, giết mổ động vật bất hợp pháp….


Vụ Đánh Người Trên Tàu Đánh Cá ở Cà Mau: Bắt Thêm Người Thứ Năm


(Ảnh: Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tỵ (ảnh nhỏ) bị bắt trước đó do hành hạ ngư dân Trung và Bình trên biển Cà Mau.)

- Người thứ năm tham gia hành hạ dã man hai ngư dân trên tàu đánh cá ở vùng biển Cà Mau đã bị Công an bắt tạm giam.

Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ngày 16/12/2022 cho truyền thông hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn của – người thứ năm tham gia đánh đập dã man hai ngư dân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình trên tàu đánh cá BT 97993-TS ở Cà Mau hồi tháng 5/2022, để điều tra hành vi “Hành hạ người khác”.
Bốn người bị bắt tạm giam trước đó liên quan đến vụ này gồm Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tỵ, Đoàn Văn Hùng và Sử Chí Tâm.

Theo điều tra của Công an, vào ngày 23/5, hai ngư dân Trung và Bình bị nhóm của Toàn đánh; dùng kìm bẻ răng, bấm vào môi, tay và hạ bộ gây thương tích. Ngày 28 và 30/5, hai ông Trung và Bình đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo bị đánh trên tàu đánh cá BT 97993-TS nhưng sau đó họ tự thỏa thuận với chủ ghe, không yêu cầu công an xử phạt hình sự rồi rời khỏi địa phương.

Tuy nhiên đến tối 15/11/2022 đoạn video clip về nhóm của ông Toàn hành hạ hai ông Trung và Bình được đăng lên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao, từ đó cơ quan chức năng mới vào cuộc điều tra.

Kết quả giám định cho thấy ông Trung bị thương tật 48%. Riêng nạn nhân thứ hai là Lê Văn Bình, 30 tuổi, Công an vẫn chưa thể liên lạc. Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.


Phụ Tá Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam Bị Khai Trừ Đảng


(Hình: Các đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam giơ cao thẻ đảng trong một kỳ Đại hội toàn quốc.)

- Ông Nguyễn Văn Trịnh, Phụ tá Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vào ngày 16/12/2022 bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Lý do được nêu ra là ông này suy thoái về tư tưởng, chính trị, nhận hối lộ.
Quyết định vừa nêu được đưa ra tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Trụ sở Trung ương đảng, dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Văn Trịnh bị Bộ Công an CSVN khởi tố và bắt tạm giam vào cuối tháng 11 vừa qua. Lý do được thông báo là “ông Nguyễn Văn Trịnh, Phụ tá Phó Thủ tướng Chính phủ, đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành Kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định pháp luật, giúp Công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm Kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Hành vi của ông Nguyễn Văn Trịnh phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công ty Cổ phần Việt Á bị cáo buộc đã thổi giá bộ xét nghiệm lên khoảng 45% và đút lót cho các đối tác khoảng 800 tỉ đồng.


Sáu Lãnh Đạo Tại Đồng Nai và Thanh Hóa Bị Khai Trừ


(Hình: Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành.)
- Vào ngày 16/12/2022, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định khai trừ các ông bà Đinh Quốc Thái - nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bồ Ngọc Thu - nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Phan Huy Anh Vũ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Phạm Thị Hằng - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Đinh Cẩm Vân - nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chánh tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Bá Hùng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chánh tỉnh Thanh Hóa.

Những người vừa nêu còn bị đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính để đồng bộ, kịp thời với kỷ luật về mặt Đảng.

Đối với trường hợp ông Trần Đình Thành- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Chính trị quyết định báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông này.

Những người bị kỷ luật được nói đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bất bình trong xã hội. Vi phạm của họ bị cho làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng Cộng sản Việt Nam.


Cựu Tổng Cục Phó Cục Quản Lý Thị Trường Bị Kết Luận Nhận Hối Lộ Trong Vụ Sách Giáo Khoa Giả


(Hình: Bị can Trần Hùng (trái) và bị can Nguyễn Duy Hải.)

- Ông Trần Hùng - cựu viên chức thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường của Bộ Công thương, bị xác nhận đã ăn hối lộ 300 triệu đồng trong vụ án Sách giáo khoa giả.

Cáo trạng mới nhất của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định như vừa nêu sau bốn lần điều tra. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 16/12/2022. Lần trả hồ sơ mới nhất để điều tra lại đối với vụ này là vào đầu tháng 11 vừa qua.
Trước đó, vào ngày 13/9, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố ông Trần Hùng, cựu Phó Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Chống Buôn lậu của Việt Nam (gọi tắt Ban Chỉ đạo 389) và 33 người khác bị truy tố trong vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,3 triệu quyển sách bị cho là giả. Ông Hùng còn là nguyên Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường.

Cụ thể, theo cơ quan này, ông Trần Hùng bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng để không đưa ra xử phạt hình sự vụ buôn bán sách giả số lượng lớn.

Vào tháng 7 năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát do bà Cao thị Minh Thuận làm Giám đốc bị Đội Quản lý Thị trường số 17 thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa giả.

Bà này liên lạc với ông Trần Hùng là viên chức trực tiếp chỉ đạo để “chạy” và được ông này ‘“tha” với điều kiện chỉ ra một số cơ sở in lậu sách. Bà Thuận tiếp đó bàn bạc với ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, chi cho ông Hùng 400 triệu đồng và người chuyển tiền có tên Nguyễn Duy Hải.

Cáo trạng cũng cho biết, vào năm 2021, bà Cao thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát cùng 28 người khác đặt in và nhập kho hơn 9,3 triệu quyền sách giả các loại liên quan Nhà Xuất bản Giáo dục. Sau đó nhóm tiêu thụ được hơn 6,3 triệu quyển; số còn lại chưa tiêu thụ thì bị công an phát giác. Số tiền lời qua vụ này được nói lên đến hơn 30 tỉ đồng.

Bà Cao thị Minh Thuận bị cho là chủ mưu, cầm đầu và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả tại Công ty Phú Hưng Phát.

Vào tháng 11/2021, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng về tội “nhận hối lộ”; khởi tố ba cán bộ quản lý thị trường thành phố Hà Nội để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và một lao động tự do để điều tra tội “môi giới hối lộ”.

Sau khi cáo trạng vụ án được chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thì cơ quan này đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Vì vậy, Viện Kiểm sát trả hồ sơ để Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an (C03) điều tra.
Trước đó, vào tháng 1 và tháng 4/2022, C03 hai lần ra kết luận điều tra và Viện Kiểm sát cũng trả lại yêu cầu làm rõ một số nội dung.


Truy Tố Chủ Tịch Louis Holdings Tội Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán, Thu Lời Hàng Trăm Tỉ Đồng


(Hình: Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings.)

- Ông Đỗ Thành Nhân-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Louis Holdings bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ thao túng thị trường chứng khoán.

Ngoài ông Nhân bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán, “thổi giá” hai mã cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính hơn 154 tỉ đồng, bảy người khác trong nhóm lãnh đạo Louis Holdings và nhóm lãnh đạo Công ty chứng khoán Trí Việt cũng bị Bộ Công an đề nghị truy tố. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 16/12.

Trong nhóm lãnh đạo Công ty chứng khoán Trí Việt có ông Phạm Thanh Tùng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Cơ quan điều tra cho rằng nhóm ông Nhân đã sử dụng nhiều tài khoản để thao túng thị trường với hai mã cổ phiếu BII và TGG. Họ đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh nhằm tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG, thu lợi bất chính.
Ông Nhân còn chỉ đạo người thân đứng tên thực hiện việc nhận, chuyển tiền, nộp rút tiền vào các tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu BII, TGG; lập nhóm “Louis Family” trên mạng xã hội với khoảng 10.000 thành viên để hô hào, dụ dỗ các nhà đầu tư mua cổ phiếu. Bằng nhiều thủ đoạn đẩy giá cổ phiếu lên gấp hàng chục lần, nhóm ông Nhân đã bán và thu lợi bất chính qua các mã cổ phiếu với tổng số tiền hơn 154,7 tỉ đồng.


Ông Nguyễn Viết Dũng Đánh Nhân Viên Sân Golf Xin Thôi Vai Trò Thành Viên Hội Đồng Nhân Dân


(Hình: Ông Nguyễn Viết Dũng tại kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam.)

- Ông Nguyễn Viết Dũng, người đánh một nhân viên sân golf đến bất tỉnh, có đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Lý do vì sức khỏe và công việc cá nhân.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Trình Minh Đức, cho truyền thông nhà nước biết như vừa nêu vào chiều ngày 16/12/2022.
Đơn của ông Nguyễn Viết Dũng được gửi trước kỳ họp thứ 12, khóa 10. Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay hiện Thường trực Hội đồng Nhân dân chưa có ý kiến, theo quy trình phải ra kỳ họp mới quyết định.

Vào ngày 6/12, một nhóm bốn khách đến chơi tại sân golf BRG Đà Nẵng, trong đó có ông Nguyễn Viết Dũng. Nữ nhân viên tên N.A.L., 20 tuổi, được phân công phục vụ nhóm này. Trong lúc chơi golf, ông Dũng cho rằng nữ nhân viên L. không trung thực về số gậy được tính chơi trong một hố. Ông Dũng dùng gậy golf đánh nhân viên N.A.L. khiến chị bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Vào ngày 12/12, bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết thông qua báo chí, bà biết được thông tin ông Nguyễn Viết Dũng (đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam) bị tố dùng gậy golf đánh chị L. nhập viện.
Bà Trân nói rằng theo thông tin từ báo chí và mạng xã hội thì vụ chị N.A.L. (20 tuổi) bị đánh xảy ra ở sân golf BRG Đà Nẵng, thuộc địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, nên bà yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận và các cơ quan chức năng tìm hiểu, xác minh sự việc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn, ông Nguyễn Hòa, trong ngày 12/12 cũng lên tiếng cho rằng sự việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Nẵng nói chung và hoạt động thể thao - du lịch của thành phố này nói riêng. Do đó Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân và Công an phường Hòa Hải phải kiểm tra, xác minh ngay thông tin về sự việc này.

Sau khi xảy ra sự việc, vào ngày 9/12, CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng công bố thư ngỏ gửi đến các hội golf liên kết, các sân golf Đà Nẵng và nhiều sân golf khác liên quan sự việc.
Thư ngỏ nêu lại sự việc và nói rõ sau khi đánh người đến bất tỉnh hôm 6/12, ông Nguyễn Viết Dũng cấm sân golf BRG thông báo sự vụ ra công chúng. Ông cũng cho người vào đe dọa các bảo vệ, nhân viên và caddies không được để sự việc lọt ra ngoài.

Thư ngỏ kêu gọi các sân golf khác tẩy chay ông Nguyễn Viết Dũng và thông tin cho mọi thành viên được biết.


Nhận Định Tình Hình Theo Dòng Thời Cuộc

Liên Hiệp Quốc: Vi Phạm Nhân Quyền Nghiêm Trọng Trong Chiến Tranh Ukraine


(Hình: Trưởng cao ủy nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Volker Tuerk.)

Ngày 15/12/2022, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cáo buộc Nga vi phạm trắng trợn luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế ở Ukraine. Cáo buộc được đưa ra trong một phúc trình về những diễn biến gần đây trong cuộc chiến của Nga với Ukraine và đã được đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Phúc trình tập trung vào các vụ giết hại dân thường bởi các lực lượng vũ trang Nga thông qua các vụ hành quyết không xét xử, diễn ra tại 102 ngôi làng từ ngày 24/2 đến ngày 6/4 năm nay.

Các giám sát viên của Liên Hiệp Quốc đã ghi lại các vụ sát hại 441 thường dân - đàn ông, phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái - bởi quân đội Nga. Trưởng cao ủy nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Volker Tuerk cho biết con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
“Trong một số trường hợp, binh lính Nga hành quyết thường dân tại những nơi tạm giam …Ngay cả khi nạn nhân đã thể hiện rõ ràng rằng họ không phải là mối đe dọa, chẳng hạn bằng cách giơ tay lên trời. Do đó, có những dấu hiệu mạnh mẽ rằng các vụ hành quyết không xét xử được ghi lại trong phúc trình có thể cấu thành tội ác chiến tranh là cố ý giết người”, ông Tuerk nói.

Phúc trình cũng ghi lại các cuộc tấn công của Nga vào các tòa nhà dân cư và các cuộc tấn công bằng phi đạn vào cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả các cơ sở năng lượng, đang gây ra khó khăn cùng cực cho thường dân trong mùa Đông này.

Ông Tuerk cho biết nhóm của ông tại hiện trường đang tiếp tục ghi lại các vi phạm ảnh hưởng đến cả dân thường và các chiến binh, bao gồm giam giữ tùy tiện, cưỡng bức mất tích, tra tấn và bạo lực tình dục liên quan đến xung đột.

Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), Yevheniia Filipenko, kêu gọi quốc tế ủng hộ việc thành lập một tòa án đặc biệt. Bà nói giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Nga phải chịu trách nhiệm về tội ác xâm lược Ukraine.

Khi trình bày phúc trình, ông Tuerk đã bày tỏ nỗi kinh hoàng của cá nhân mình trước những đau khổ đã gây ra cho hàng triệu người ở Ukraine. Ông Tuerk vừa kết thúc chuyến thăm Ukraine kéo dài 4 ngày cách đây một tuần, nói về những cái chết, nỗi thống khổ của những cuộc sống bị buộc phải rời khỏi quê hương và của những gia đình bị chia cắt.

Kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24/2 năm nay, ông cho biết gần 8 triệu người đã rời khỏi đất nước và 6,5 triệu người bị thất tán trong nước. Ông nói có hơn 18 triệu người – gần một nửa dân số – cần viện trợ nhân đạo.
“Ước tính có khoảng 1,5 triệu trẻ em có nguy cơ bị trầm cảm, lo lắng, rối loạn căng thẳng sau sang chấn và các tình trạng tâm thần khác. Và tôi đặc biệt đề cập đến điều này bởi vì nó cho thấy tác động khủng khiếp mà chiến tranh gây ra đặc biệt đối với trẻ em”, ông Tuerk nói.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michele Taylor nói Hoa Kỳ phẫn nộ trước những hành động tàn bạo đã gây ra trong cuộc chiến chống Ukraine. Bà kêu gọi Nga chấm dứt chiến tranh và cho biết Hoa Thịnh Ðốn đoàn kết với người dân Ukraine.


Cơ Quan Quốc Phòng EU: Âu Châu Không Thể Chỉ Dựa Vào Mỹ Làm Lá Chắn


(Hình: Cờ các nước thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương bên ngoài trụ sở NATO tại Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 22/2/2022.)

Các quốc gia thuộc Liên Hiệp Âu Châu (EU) nên mua vũ khí chung để bổ sung kho dự trữ sau khi cung cấp cho Ukraine, cơ quan quốc phòng của EU cho biết, đồng thời cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể không phải lúc nào cũng có thể che chở Âu Châu khỏi các mối đe dọa.

Ông Jiri Sedivy, Giám đốc điều hành Cơ quan Quốc phòng Âu Châu, một cơ quan của EU giúp các chính phủ trong EU phát triển khả năng quân sự, nói: “Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine cho thấy sự thiếu hụt năng lực của chúng ta”.

Ông cho biết cơ quan này đang đàm phán với các công ty vũ khí Âu Châu về việc thúc đẩy sản xuất, cũng như với các quốc gia về việc liên kết với nhau để mua thiết bị và đạn dược.
Ông nói với thông tấn xã Reuters: “Điều quan trọng là chúng tôi, Liên Hiệp Âu Châu, có thể trở thành nhà cung cấp an ninh đáng tin cậy trong việc bảo vệ công dân”, đồng thời kêu gọi các nước chú ý đến lời kêu gọi đầu tư vào quốc phòng của Mỹ.
“Mỹ chắc chắn sẽ can dự vào Á Châu-Thái Bình Dương và không thể cung cấp một số phương tiện thiết yếu như không vận chiến lược, máy bay trinh sát, phi đạn điều hướng chính xác và hệ thống phòng không”.

Ông cũng chỉ ra mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và các quốc gia thất bại ở Trung Đông hoặc Bắc Phi.

Âu Châu đã có một cách tiếp cận phòng thủ rời rạc, các quốc gia chủ yếu tự trang bị cho quân đội của họ, tạo ra một loạt các vũ khí và thiết bị không tương thích.

Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến khu vực phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong một thế hệ, phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong cách đối phó với Mạc Tư Khoa.

Hàng chục ngàn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản và các thành phố trở thành đống đổ nát kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2 năm nay trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà Kyiv và các đồng minh gọi là cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ.

Chi tiêu quốc phòng của Âu Châu lần đầu tiên vượt mức 200 tỉ Euro vào năm 2021, tăng 6% so với năm trước, mức cao nhất kể từ khi khu vực này bắt đầu tăng cường chi tiêu quân sự vào năm 2015 sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine.

Theo một báo cáo năm 2020 của Nghị viện Âu Châu, nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, EU sẽ phải vật lộn để tự bảo vệ mình, thiếu thông tin tình báo, máy bay trinh sát và hệ thống phòng thủ phi đạn tầm trung cũng như tàu đổ bộ và tàu ngầm.


Chiến Lược An Ninh Mới của Nhật Bản: Hoa Kỳ Hoan Nghênh, Trung Quốc Đả Kích Dữ Dội!

(Trọng Nghĩa)

Ngay sau khi Nhật Bản chính thức loan báo chiến lược an ninh mới vào hôm 16/12/2022, Hoa Kỳ đã lên tiếng hoan nghênh một bước đi “táo bạo và lịch sử” nhằm giúp duy trì hòa bình ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trung Quốc ngược lại đã cực lực đả kích một ý đồ “bành trướng quân sự”.

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trong một tin nhắn Twitter, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công nhận rằng liên minh Mỹ-Nhật là “nền tảng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở” đồng thời cho biết là Hoa Kỳ “hoan nghênh những đóng góp của Nhật Bản cho hòa bình và thịnh vượng”.
Trong một tuyên bố, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan nhận thấy rằng Nhật Bản đã thực hiện “một bước đi táo bạo và lịch sử nhằm củng cố và bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở với việc thông qua Chiến lược An ninh Quốc gia mới” và hai tài liệu quốc phòng khác có liên quan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng ủng hộ quyết định của Nhật Bản để có được “khả năng phản công, cho rằng động thái đó sẽ “tăng cường khả năng răn đe trong khu vực” đồng thời cam kết hợp tác với Nhật Bản để hỗ trợ các mục tiêu được ghi trong chiến lược của cả hai nước.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết các tài liệu mới của Nhật Bản “định hình lại” khả năng của liên minh trong việc thúc đẩy hòa bình trong khu vực và gọi Nhật Bản là “đối tác không thể thiếu” trong việc đối phó với những thách thức cấp bách nhất đối với sự ổn định toàn cầu, bao gồm cả cuộc xâm lược Ukraine mà Nga khởi sự từ tháng Hai vừa qua.

James Schoff, cựu Cố vấn cấp cao về chính sách Đông Á tại Ngũ Giác Đài, cho biết cuộc chiến của Nga và sự tăng cường quân sự của Trung Quốc, kết hợp với việc củng cố quyền lực chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã khiến Nhật Bản đưa ra quyết định mới nhất, với mục tiêu thúc đẩy Bắc Kinh từ bỏ suy nghĩ cho rằng việc sử dụng vũ lực có thể giúp họ đạt được những gì họ muốn xung quanh Nhật Bản”.

Trong một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng, chính phủ Nhật Bản đã quyết định trang bị cho mình các loại phương tiện có khả năng tiếp cận lãnh thổ của kẻ thù và đặt mục tiêu tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng hàng năm lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội trong 5 năm tới.

Quyết định của Nhật Bản dĩ nhiên đã bị Trung Quốc phản đối. Vào hôm qua, Bắc Kinh đã bày tỏ thái độ “hết sức bất bình” và tuyên bố “kiên quyết phản đối” các tài liệu an ninh quốc phòng quan trọng vừa được Tokyo cập nhật, xác đinh Trung Quốc là “thách thức chiến lược lớn nhất” từ trước đến nay đối với Nhật Bản.

Trong một tuyên bố, Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Tokyo cho biết động thái của Nhật Bản “sai lệch nghiêm trọng so với thực tế cơ bản” và “gây nên tình trạng căng thẳng và đối đầu trong khu vực”.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân cũng kêu gọi Nhật Bản “hành động dựa trên sự đồng thuận chính trị theo đó hai nước là đối tác hợp tác và không gây ra mối đe dọa cho nhau”. Theo nhân vật này: “Việc (Nhật Bản) thổi phồng ‘mối đe dọa Trung Quốc’ để tìm cớ cho việc tăng cường quân sự chắc chắn sẽ thất bại”.


Đài Loan Sẽ Phạt Foxconn Vì Đầu Tư Trái Phép ở Trung Quốc


(Hình REUTERS.)

Ngày thứ Bảy (17/12/2022), chính phủ Đài Loan cho biết họ sẽ phạt Foxconn, hãng sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, vì khoản đầu tư trái phép vào một nhà sản xuất chip Trung Quốc ngay cả sau khi công ty Đài Loan cho biết họ sẽ bán cổ phần.

Đài Loan đã trở nên cảnh giác với tham vọng của Trung Quốc thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của mình và đang thắt chặt luật pháp để ngăn chặn điều mà họ nói là Trung Quốc đánh cắp kỹ thuật chip của họ.

Foxconn, nhà cung cấp lớn cho Apple và nhà sản xuất iPhone lớn, tiết lộ vào tháng 7 rằng họ là cổ đông của tập đoàn chip Tsinghua Unigroup đang gặp khó khăn của Trung Quốc.
Cuối ngày thứ Sáu (16/12), Foxconn cho biết trong một hồ sơ gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Đài Bắc rằng công ty con của họ ở Trung Quốc đã đồng ý bán toàn bộ cổ phần của mình trong Tsinghua Unigroup.

Bộ Kinh tế Đài Loan nói trong một phát biểu rằng ủy ban đầu tư của họ, cơ quan phải phê duyệt tất cả các khoản ngoại quốc đầu tư, sẽ yêu cầu Foxconn “giải thích đầy đủ” về khoản đầu tư vào ngày thứ Hai (19/12).
“Đối với việc khoản đầu tư không được khai báo trước, số tiền vẫn sẽ được tính toán theo công thức và hình phạt sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật”, bộ nói, mà không đưa ra chi tiết.

Foxconn không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Những người nắm rõ vấn đề này trước đây nói với Reuters rằng Foxconn đã không xin phép chính phủ Đài Loan trước khi đầu tư và nhà chức trách tin rằng họ đã vi phạm luật quản lý mối quan hệ của Đài Loan tự trị với Trung Quốc, nước tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ của riêng mình.

Trong một phát biểu vào ngày thứ Bảy trước phát biểu của Bộ Kinh tế, Foxconn nói khi thời điểm cuối năm đến gần, khoản đầu tư ban đầu “vẫn chưa được quyết toán”.

Foxconn cho biết Xingwei, được kiểm soát 99% bởi đơn vị của công ty được niêm yết tại Trung Quốc là Foxconn Industrial Internet Co Ltd (FII), đã đồng ý bán cổ phần của mình với giá ít nhất 5,38 tỉ nhân dân tệ (772 triệu Mỹ kim) cho một công ty Trung Quốc có tên là Yantai. Haixiu.

Xingwei kiểm soát 48,9% cổ phần trong một thực thể khác nắm giữ 20% cổ phần trong công ty sở hữu toàn bộ Unigroup.
“Để tránh những điều bất định do sự chậm trễ hơn nữa hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và khai triển vốn linh hoạt, Quỹ Xingwei sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của mình tại Shengyue Guangzhou sang Yantai Haixiu”, công ty này nói.
“Sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất, FII sẽ không còn gián tiếp nắm giữ bất kì cổ phần nào trong Tsinghua Unigroup nữa”.

Tsinghua Unigroup không trả lời yêu cầu bình luận.

Luật pháp Đài Loan quy định chính phủ có thể cấm đầu tư vào Trung Quốc “dựa trên việc xem xét an ninh quốc gia và phát triển công nghiệp”. Những ai vi phạm luật có thể bị phát giác nhiều lần cho đến khi họ sửa sai.

Foxconn, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry Co Ltd, rất muốn sản xuất chip xe hơi khi mở rộng sang thị trường xe điện.

Công ty đang tìm cách mua lại các nhà máy sản xuất chip trên toàn cầu khi tình trạng thiếu chip toàn thế giới đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất hàng hóa từ xe hơi đến đồ điện tử.

Đài Bắc cấm các công ty xây dựng xưởng sản xuất tiên tiến nhất của họ ở Trung Quốc để bảo đảm họ không đặt kỹ thuật tối tân của mình ở ngoại quốc.


Greg Poling: Ảnh Hưởng Quân Sự của Trung Quốc ở Cam Bốt và Mối Quan Tâm của Việt Nam



(Hình: Căn cứ Hải quân Ream của Cam Bốt, nằm gần đảo Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang ở Việt Nam.)

Vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, Tiểu ban Á Châu, Thái Bình Dương, Trung Á và Không Phổ biến Vũ khí Nguyên tử của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần về “Nhận thức và Giải quyết các Thách thức ở tiểu vùng sông Mê Kông”. Báo cáo tại phiên điều trần này là 3 chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về khu vực: ông Greg Poling, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ông Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Stimson Center, và ông Patrick M. Cronin, Chủ tịch Chương trình An ninh Á Châu-Thái Bình Dương tại Viện Hudson. Nhân dịp này, Ðài Á Châu Tự Do (RFA) phỏng vấn ông Greg Poling về ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc ở Cam Bốt và những gì Việt Nam cần quan tâm.

Hoa Kỳ Quan Tâm Đến Tiểu Vùng Sông Mekong

RFA: Tuần trước, ba chuyên gia hàng đầu trong đó có ông, đã được Tiểu ban Đối ngoại của Hạ viện về Á Châu, Thái Bình Dương, Trung Á và Không phổ biến vũ khí nguyên tử mời để tiến hành một phiên điều trần về những thách thức hiện tại ở tiểu vùng sông Mê Kông. Trước hết xin cho biết vì sao Hạ viện đặc biệt quan tâm đến khu vực Mekong vào thời điểm này.

Greg Poling: Rất vui được nói chuyện với các bạn. Sở dĩ Hạ viện quan tâm đến Đông Nam Á và tiểu vùng Mekong nói riêng vào lúc này phần lớn là do thách thức từ Trung Quốc.

Đây là khu vực thực sự nằm ở tuyến đầu trong cuộc cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc về ảnh hưởng, bao gồm ảnh hưởng kinh tế, ảnh hưởng chính trị và ảnh hưởng an ninh trong khu vực.

Và đặc biệt, nhiều thành viên của Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện về Á Châu, trong đó có Chủ tịch Ami Bera, gần đây đã đến khu vực, thăm Cam Bốt, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Và họ cũng vừa có chuyến thăm bên lề của Chủ tịch Meeks (Gregory Meeks) tới Cam Bốt. Ông là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Ông đã tới Cam Bốt bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN để ký Biên bản ghi nhớ chính thức, đưa Quốc hội Hoa Kỳ trở thành quan sát viên của Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, là nhóm của tất cả các Quốc hội và nghị viện khác nhau ở Đông Nam Á.

Trung Quốc ở Cam Bốt: Phi Đạo Bên Trong Khu Nghỉ Dưỡng

RFA: Phát biểu tuần trước của ông tại Hạ viện tập trung vào ảnh hưởng của Trung Quốc tại Cam Bốt và những khó khăn mà nó gây ra cho lợi ích của Mỹ, các đồng minh của Mỹ trong khu vực và thậm chí cả Cam Bốt. Xin ông cho biết những điểm chính mà ông đã điều trần tại Hạ viện.

Greg Poling: Có lẽ không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai khi biết rằng Cam Bốt là một quốc giá Đông Nam Á mà ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế và chính trị rõ ràng nhất, và gần đây là ảnh hưởng quân sự.

Vì vậy, mối quan tâm lớn nhất đối với Hoa Kỳ vào lúc này là dấu chân quân sự của Trung Quốc tại Căn cứ Hải quân Ream ngày càng tăng đậm hơn. Căn cứ Hải quân Ream là một căn cứ Hải quân của Cam Bốt trên Vịnh Thái Lan, đang được hiện đại hóa và mở rộng nhanh chóng bằng cách sử dụng kinh phí của Trung Quốc và có lẽ cả công nhân xây dựng Trung Quốc. Và khoảng một nửa căn cứ dường như đã được chia cho Trung Quốc sử dụng độc quyền. Chính phủ Hoa Kỳ đã thấy một thỏa thuận bí mật giữa chính phủ Cam Bốt và chính phủ Trung Quốc vào năm 2019, nói rằng một nửa căn cứ sẽ được trao cho Trung Quốc để sử dụng độc quyền. Và đó là mối quan tâm ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong nhiều năm.

Ngoài ra, một cơ sở khác có liên quan mà Hoa Kỳ cũng quan tâm là phi đạo Dara Sakor. Phi đạo này là một phần của khu nghỉ dưỡng Dara Sakor đang được phát triển bởi Tập đoàn Phát triển Liên minh Thiên Tân, một công ty tư nhân của Trung Quốc. Đó là thực thể tư nhân trên danh nghĩa, nhưng có liên kết rất chặt chẽ với PLA (Quân đội Trung Quốc). Phi đạo trong khu nghỉ dưỡng này nằm ở phía bên kia của vịnh Ream.

Căn Cứ Ream ở Cam Bốt Trên Bản Đồ Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông

RFA: Như ông đã đề cập trong phiên điều trần tại Hạ viện, Cam Bốt đã dọn dẹp và dỡ bỏ một cơ sở Hải quân do Hoa Kỳ viện trợ tại Căn cứ Hải quân Ream, chuyển chúng đến một địa điểm xa hơn và ít được sử dụng hơn, sau đó khu vực này được Trung Quốc tài trợ để xây dựng một căn cứ lớn hơn. Xin ông đánh giá và phân tích về động thái này của Cam Bốt và Trung Quốc. Nếu nhìn vào vị trí của eo biển Malacca, vị trí của căn cứ Hải quân Ream của Cam Bốt trên toàn bộ bản đồ Hải quân của Trung Quốc ở Đông Nam Á, kể cả các căn cứ Hải quân ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, chúng ta có thể nhận ra Ream có vai trò gì không? Nó có vai trò gì trên bản đồ quân sự Trung Quốc?

Greg Poling: Đối với Cam Bốt, dường như mục đích của họ khi thực hiện những dự án này là tiền bạc. Các bạn biết đấy, nhận được tiền của Trung Quốc để xây dựng căn cứ là có ý nghĩa về mặt kinh tế nếu Hải quân Cam Bốt muốn có một cơ sở lớn hơn.

Ngoài ra, dự án cũng phản ánh vai trò rộng lớn hơn của Trung Quốc trong nền kinh tế Cam Bốt vào thời điểm này. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Cam Bốt hàng năm. Đó là đối tác thương mại lớn nhất. Một số SEZ (Đặc khu Kinh tế), đặc biệt là Sihanoukville SEZ, về cơ bản là các vùng đất của Trung Quốc. Và do đó, Trung Quốc hiện đang thực hiện một mức độ ảnh hưởng kinh tế và chính trị đáng kể đối với việc ra quyết định ở Cam Bốt. Điiều này có thể giúp giải thích lý do tại sao họ được độc quyền tiếp cận căn cứ Hải quân Ream, mặc dù thực tế là Hiến pháp Cam Bốt rõ ràng cấm sự hiện diện quân sự thường trực của ngoại quốc.

Chính phủ Cam Bốt ít nhất có vẻ hơi lúng túng vì điều này. Đó là lý do tại sao các viên chức Cam Bốt liên tục thay đổi cách giải thích của họ về dự án. Khi câu chuyện này mới được khơi ra vào năm 2019 và 2020, các viên chức Cam Bốt luôn nói rằng tất cả điều này là sai và không có thỏa thuận nào với Trung Quốc. Và rồi sau khi họ phá bỏ các cơ sở do Mỹ viện trợ xây dựng tại Ream vào giữa năm 2020, cuối cùng họ nói: Thôi được rồi, Trung Quốc đang xây dựng một cái gì đó, nhưng Trung Quốc sẽ không sử dụng chúng. Nó chỉ dành cho chúng tôi. Như vậy những lời giải thích của họ đã liên tục thay đổi.

Tại sao Trung Quốc muốn căn cứ Hải quân này? Tôi nghĩ nó giúp bổ sung cho việc bành trướng sự hiện diện quân sự mà Trung Quốc đã xây dựng ở Biển Đông bằng cách sử dụng các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Nếu đứng một mình, căn cứ Hải quân này tự nó thực sự không có nhiều ý nghĩa đối với Trung Quốc. Nếu các bạn đặt một cây thước xuống bản đồ và đánh giá khoảng cách từ căn cứ Hải quân Ream ở Cam Bốt đến eo biển Malacca, nơi mà Trung Quốc hết sức quan tâm, thì đó là khoảng cách tương đương với khoảng cách từ căn cứ của Trung Quốc trên đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa tới Malacca.
Vì vậy, khía cạnh Hải quân không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn là các thiết bị cảm biến, radar và thông tin liên lạc mà Trung Quốc có thể đưa vào Ream, những thứ sẽ cho phép Trung Quốc giám sát hoạt động ở Vịnh Thái Lan, ở Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai Á và thậm chí có thể ở phía Đông Ấn Độ Dương, nơi sẽ rất hữu ích cho Trung Quốc, cả trong việc theo dõi những gì Việt Nam đang làm và cả những gì Hoa Kỳ đang làm trong các mối liên minh và các cuộc tập trận chung với người Thái và người Mã Lai Á.

Một điều quan trọng khác là phi đạo Dara Sakor mà tôi đã đề cập, không phải là một phần của Căn cứ Hải quân Ream nhưng ở gần đó, dường như được xây dựng theo tiêu chuẩn quân sự.

Đó là một phi đạo cấp quân sự rất dài thực sự có thể giúp ích cho Trung Quốc khá nhiều. Một, nó sẽ cho phép Trung Quốc phóng máy bay tuần tra trên Vịnh Thái Lan. Thứ hai, nó sẽ cung cấp cho các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cái gọi là phi đạo phụ, tức là một phi đạo mà họ có thể hạ cánh nếu cần, nếu họ gặp rắc rối. Điều này rất quan trọng đối với hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm cần một phi đạo chuyển hướng gần đó, phòng trường hợp máy bay bị lạc. Nếu máy bay có một vấn đề với các cảm biến, bạn sẽ không muốn máy bay của mình phải đâm xuống biển. Nhưng không giống như Mỹ, Trung Quốc không có nhiều bạn bè và đồng minh. Không có nhiều nơi có thể cho máy bay chiến đấu Trung Quốc hạ cánh. Cam Bốt có thể là một trong những nơi đó.

Căn Cứ Hải quân Ream và Kênh Đào Kra

RFA: Ông có nhắc đến Vịnh Thái Lan. Đây là khu vực Kra ở Thái Lan. Vì vậy, tôi muốn hỏi về điểm này.

Greg Poling: Vâng.

RFA: Trung Quốc và Thái Lan đã nhiều lần thảo luận về dự án đào kênh đào Kra xuyên Thái Lan. Gần đây, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc Ðại Lợi đều muốn tham gia vào dự án, không muốn Trung Quốc độc quyền trong dự án này. Về mặt kinh tế, Ngân hàng Thế giới tuyên bố rằng 140.000 tàu sẽ đi qua eo biển Malacca hàng năm vào cuối thập kỷ này, vượt xa khả năng 122.000 tàu của nó. Do đó, việc xây dựng kênh đào mới này có thể làm giảm áp lực lên eo biển Malacca. Kênh đào này sẽ mang lại lợi ích cho các công ty vận chuyển và hậu cần vì sẽ giảm chi phí vận hành và hành trình giữa Đông Á và Âu Châu. Nhưng về mặt chính trị và quân sự thì sao? Theo ông, việc Trung Quốc phát triển căn cứ Hải quân Ream ở Cam Bốt có tạo lợi thế gì cho Trung Quốc trong việc cạnh tranh với Mỹ và đồng minh ở khu vực kênh đào Kra trong tương lai?
Greg Poling: Có thể, nhưng cá nhân tôi rất nghi ngờ rằng có ai đó sẽ đào con kênh. Tôi nghĩ họ sẽ còn nói về con kênh này lâu hơn cả khi tôi còn sống.

Luôn luôn có những doanh nhân tư nhân hiểu đúng ý tưởng này rằng họ sẽ đào một Kênh đào Panama mới hoặc Kênh đào Suez mới và họ sẽ trở nên giàu có. Nhưng thực tế, đây sẽ là một công việc to lớn, rất tốn kém, hủy hoại môi trường, về mặt chính trị và rất khó khăn để duy trì thực thi dự án.

Nó sẽ dựa vào sự cho phép chủ yếu là từ chính phủ Thái Lan. Điều này có thể thay đổi sớm nhất là trong năm nay. Nhưng ý tôi là, bạn cũng cần đàm phán với chính phủ Mã Lai Á, chính phủ Tân Gia Ba, bạn biết đấy, có các tuyến đường sắt, đường bộ và đường thủy xuyên qua eo đất để đến các quốc gia khác. Bạn phải làm tất cả những điều đó cho một dự án có lẽ sẽ không kiếm được nhiều tiền. Ý tôi là hơi ấu trĩ.

Nó khá gần eo biển Malacca. Điều gì làm cho kênh đào Panama hoạt động? Điều gì làm cho kênh đào Suez hoạt động? Có phải đó là những cách duy nhất để đi qua nơi bạn đang cần đến? Kênh đào cắt ngang Kra sẽ chỉ là một trong nhiều cách để đi từ Biển Đông vào Ấn Độ Dương. Có eo biển Malacca, có eo biển Lombok và Sunda. Vì vậy, sẽ có lợi một chút cho Trung Quốc nếu có một số cách khác để đưa tàu của họ, đặc biệt là cho cả tàu Hải quân Hoa Kỳ, ra khỏi Vịnh Thái Lan, Biển Đông, mà không cần phải đi qua eo biển Malacca, nơi mà tất nhiên là Mỹ và Tân Gia Ba giám sát. Nhưng liệu nó có lợi ích đến mức đáng để họ có thể chi hàng chục tỉ Mỹ kim trong một thập kỷ và phá hỏng mối quan hệ của họ với Thái Lan và Mã Lai Á? Chắc là không.

Đối Sách của Việt Nam

RFA: Câu hỏi cuối cùng, trở lại vấn đề của Việt Nam, căn cứ Ream nằm cạnh đảo Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang. Về mặt quân sự, Trung Quốc đã giành được ưu thế tại Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, và bây giờ họ nắm thêm một căn cứ trên Vịnh Thái Lan. Xin ông cho biết tác động của tình hình quân sự này đối với Việt Nam? Việt Nam nên thực hiện chiến lược nào bây giờ và trong tương lai? Việt Nam nên phát triển căn cứ quân sự ở Phú Quốc, Kiên Giang hay tập trung phòng thủ Sài Gòn? Về hợp tác quốc tế, Việt Nam phải làm gì?

Greg Poling: Tôi không thể tư vấn một cách thực tiễn cho Chính phủ Việt Nam ở cấp độ chiến thuật như thế. Điều tôi có thể nói, xin lỗi, là chính phủ Việt Nam nên lo lắng hơn chính phủ Hoa Kỳ về các thiết bị và căn cứ Hải quân của Trung Quốc, bởi vì trong thời bình chúng cho phép Trung Quốc theo dõi mọi việc Việt Nam làm ở miền Nam. Nó sẽ cho phép Trung Quốc giám sát tất cả các hoạt động của Hải quân Không quân Việt Nam ở bất cứ đâu ở miền Nam, bất cứ nơi nào ở Vịnh Thái Lan. Nó có khả năng sẽ thử phóng những máy bay tuần tra có thể bay vòng quanh bờ biển Việt Nam. Tất cả những điều này cần được quan tâm và nó mang lại cho Trung Quốc một cứ điểm tấn công giả định khác, trong trường hợp xảy ra xung đột. Vì vậy, Việt Nam sẽ không phải lo lắng về biên giới phía Bắc, nơi đã là mối quan tâm hàng đầu của họ và mối quan tâm thứ hai là Hoàng Sa.

Bây giờ Việt Nam cũng sẽ phải lo lắng chú ý tới phần bụng mềm dưới thắt lưng ở phía Nam này. Một phần của câu trả lời của tôi cho câu hỏi này chắc chắn là Việt Nam phải củng cố mối quan hệ chính trị với Cam Bốt. Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng các viên chức Việt Nam đã đặt vấn đề thỏa thuận với các viên chức Cam Bốt. Tại sao họ không?

Và tất nhiên, Cam Bốt vẫn chưa hoàn toàn là một “quốc gia ủy nhiệm”, ý tôi là, Cam Bốt có người của mình ở đây. Và một phần của câu trả lời là Việt Nam đang cố gắng làm những gì có thể để bảo đảm rằng người Cam Bốt sẽ không bao giờ cho phép sử dụng một căn cứ Hải quân cho loại hoạt động quân sự như vậy (của Trung Quốc). Và rồi trong thời bình, Việt Nam sẽ phải theo dõi và cố gắng ngăn chặn kiểu thu thập thông tin tình báo như đã nói ở trên, điều chắc chắn sẽ xảy ra.

RFA xin cảm ơn ông Greg Poling đã dành cho thính giả cuộc phỏng vấn này.


Tp. HCM Lần Đầu Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Nội Bộ: Vì Dân hay Chỉ Vì Cấp Trên?


(Ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân quận 4, Sài Gòn.)

Ủy ban Nhân dân Tp. HCM vừa cho biết lần đầu tiên sẽ đánh giá năng lực cạnh tranh nội bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. HCM Võ Văn Hoan cho báo chí nhà nước biết thông tin vừa nêu hôm 16/12/2022.
Theo ông Hoan, việc khảo sát chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở, ngành, địa phương nhằm cải cách hành chính, cải tổ hệ thống... Và chỉ số này sẽ là một trong những yếu tố để thành phố đánh giá, xếp hạng các đơn vị vào cuối năm.

Theo cổng thông tin chính quyền Tp. HCM, chỉ số DDCI từng được thử nghiệm lần đầu vào 2015 tại tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh và sau đó là các tỉnh thành như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Phú Yên....
Việc cho người dân và doanh nghiệp đánh giá cách làm việc của chính quyền địa phương các cấp, thường được chính quyền Việt Nam thông qua báo chí nhà nước tuyên truyền lâu nay và cho là đây là hình thức đánh giá dân chủ. Tuy nhiên trên thực tế, việc đánh giá này bị cho là không thực chất, chỉ mang tính tuyên truyền, mị dân?

Trở lại với thông báo mới đây của Tp. HCM về việc đánh giá năng lực cạnh tranh nội bộ, Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, từ Sài Gòn hôm 16/12, nhận định:
“Thể chế chính trị độc đảng toàn trị nó sinh ra mô hình ‘quản trị chấp hành trước, khiếu nại sau’... mô hình này vô hiệu hóa tất cả hành vi, việc làm, cho tới suy nghĩ của cán bộ công chức, viên chức nói chung. Tức là họ không quan tâm đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, mà họ quan tâm đến sự hài lòng của cấp trên. Thứ hai ở góc độ Tp. HCM đang khai triển việc này, thì họ cũng là một cấp dưới quan tâm sự hài lòng của cấp trên, tức là chính phủ và cấp cao nhất là Bộ Chính trị. Theo mô hình ‘quản trị chấp hành trước, khiếu nại sau’... khiếu nại được thì tốt, không được thì cũng chịu”.

Theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, những đánh giá này mang hình thức kỷ trị, học của Phương Tây, nhưng hệ thống pháp luật của các nước Phương Tây đã hoàn chỉnh, thiết chế thưởng phạt, thậm chí hầu tòa thì cũng đã minh bạch từ lâu... do đó ông Già cho rằng nó không phù hợp với thể chế độc đảng toàn trị như Việt Nam. Ông nêu ví dụ:
“Tôi lấy ví dụ một việc cũng đã khá lâu, nhà nước nói nếu người dân mà tố cáo được tham nhũng sẽ được thưởng lên đến cả chục tỉ đồng... thì người dân chúng tôi chỉ cười xòa. Bởi vì việc tố cáo tham nhũng chỉ là hình thức, hàng trăm, hàng ngàn vụ tham nhũng thì đều do một tay đảng và nhà nước phát giác ra, chứ không ai phát giác được hết. Bởi vì một người dân nào đó mà đi tố cáo tham nhũng, thì họ sẽ lãnh những hậu quả mà ai cũng thấy được”.

Tóm lại theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, việc tổ chức đánh giá để tìm sự hài lòng, thì đặc biệt đối với những doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc đầu tư vào Việt Nam thì họ cũng sẽ trả lời dĩ hòa vi quý thôi, chứ không có thực chất gì.... Theo ông Già, nhà nước sẽ công bố đã nhận được kết quả cũng có nhược điểm, khuyết điểm này kia... nhưng căn bản sẽ đa số là những cái tốt. Nói chung theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, đó chỉ là một hình thức xoa dịu người dân trong lúc này, chứ không có thực tế, không có hiệu quả gì cả.

(Ảnh AFP, minh họa, chụp tại Sài Gòn trước đây.)
Cũng tại buổi Họp báo hôm 16/12/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. HCM Võ Văn Hoan cho biết Tp. HCM sẽ khảo sát 15.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Trong đó, 8.000 doanh nghiệp sẽ đánh giá 22 địa phương thuộc thành phố và 7.000 doanh nghiệp còn lại sẽ đánh giá 25 sở ban ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân Tp. HCM.

Tin cho biết, Tp. HCM sẽ đánh giá 9 chỉ số với 70 tiêu chí đơn cử như: tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và vai trò của người đứng đầu....

Chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do an toàn, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do (RFA) liên quan vấn đề này cho biết:
“Có chính sách, nhưng vấn đề ở chỗ là tất cả mọi vị trí đều quy bằng tiền. Khâu nào cũng tham nhũng hết. Ví dụ như nhập hàng về thì vướng hải quan, rồi vướng tiếp ở khâu quản lý, rồi xuống địa phương thì quản lý thị trường. Bây giờ chi phí của doanh nghiệp bỏ ra ngày càng nhiều, đẩy giá lên. Doanh nghiệp mà muốn tồn tại thì bắt buộc tất cả chi phí phải đổ đồng vào giá và cuối cùng thì người tiêu dùng chịu”.

Ông T. hiện sinh sống tại Sài Gòn, cho RFA biết đó chỉ là tuyên truyền:
“Thủ tục hành chính của Nhà nước từ xưa đến giờ người dân thường nói ‘hành là chính’, nhiêu khê lắm, chính bản thân tôi mỗi lần đi làm giấy tờ gì, tôi phát ngán luôn. Các công đoạn làm giấy tờ, thì những người làm việc hành chính Nhà nước họ không hướng dẫn mình cụ thể cần cái gì, cứ mang giấy tờ lên thì nói còn thiếu cái này cần bổ sung, nhưng mang lên lại nói thiếu cái kia…”.

Chính phủ Việt Nam từ ngày 20/8/2020 đã thay thế hai Nghị định 56 và 88 bằng Nghị định 90 với những thay đổi được cho là nhằm giúp cải thiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, một trong những thay đổi được nhiều quan tâm nhất là việc công khai, minh bạch đánh giá cán bộ và công nhân viên chức.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS ở Hà Nội, đã tự giải thể, khi trả lời RFA liên quan việc đánh giá cán bộ cho rằng:
“Nhìn chung nếu minh bạch như thế sẽ có động lực cho họ thay đổi. Tất nhiên cũng sẽ có những người vì đánh giá như thế được công khai thì có thể họ sẽ bực tức nhưng đấy là chuyện con người. Nếu làm được như thế có hệ thống, công khai đối với những công chức hay cán bộ thì tôi nghĩ đấy là việc tốt cho bản thân cán bộ và cả đội ngũ cán bộ”.

Trong khi thủ tục hành chính vẫn còn nhiều vấn đề cần thay đổi thì mới đây, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính - của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố... cho biết có đến 86% người dân hài lòng thái độ giao tiếp, giải quyết công việc của công chức.(!?)

Các con số khảo sát của cơ quan Nhà nước thường bị cho là không sát thực tế, khi nhiều cơ quan Nhà nước lại đưa ra các số liệu rất khác nhau. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào năm 2021 công bố số liệu đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp cho biết hơn 98% người dân được khảo sát cảm thấy hài lòng và rất hài lòng về thủ tục hành chính công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét