Người thường xuyên Kính Chuyển Bản Tin Nóng, Theo Dòng Thời Cuộc, Kính Chúc Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Văn Thi Hữu, Bạn Bè và Thân Hữu: Một Mùa Giáng Sinh Vui Vẻ, An Vui, Hạnh Phúc, Sức Khỏe, May Mắn Và Nhiều Ơn Lành Từ Trời Cao. Chúc Mừng Giáng Sinh, Merry Chirstmas!
Chân thành cáo lỗi và xin được đính chính
Trong phần tin “Kết Quả Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới” Vì nóng lòng, muốn gởi Tin Nóng liền tức khắc, nên con số thắng 3/2, không được chính xác. Xin được sửa lại như sau: “Á Căn Đình thắng Pháp 4/2/. Đá thêm giờ (extra time) là 3/3, nên hai bên thay nhau đá Penalty” Xin cám ơn.
Cả Thế Giới Đều Ghi Đậm Dấu Ấn Hình Ảnh: Messi Kỳ Diệu Để Dành Những Gì Tuyệt Chiêu Nhất Cho Chung Kết ở Qatar!
(Hình: Lionel Messi và huyền thoại túc cầu Á Căn Ðình Diego Maradona, huấn luyện viên đội tuyển Á Căn Ðình tại World Cup ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 17/6/2010.)
Như thể chưa tạo đủ kỳ tích, thiên tài nhỏ bé Lionel Messi của Á Căn Ðình để dành kịch bản có thể là kỳ diệu nhất cho trận đấu Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) cuối cùng của mình – chừa lại đúng một dòng cuối cùng.
Với áp lực cực lớn buộc anh phải sánh với Diego Maradona vĩ đại quá cố để mang cúp trở lại Buenos Aires, Messi đã thắp sáng cuộc tranh tài tại Qatar trong khi những người khác trong tầng lớp siêu sao - Neymar, Cristiano Ronaldo - bị áp đảo và phải ra về.
Từ trận mở màn của Á Căn Ðình cho đến trận bán kết thắng Croatia, Messi, gần cuối sự nghiệp và lần thứ năm tham dự World Cup ở tuổi 35, chứng tỏ là ngôi sao nổi bật của giải đấu.
Số liệu thống kê trận đấu của anh ấy đã nói lên tất cả: năm bàn thắng, ba pha kiến tạo trên đường tiến tới chung kết gặp Pháp vào Chủ Nhật (18/12/2022).
Phá vỡ rất nhiều kỷ lục khó mà kiểm đếm hết được, Messi đã đánh bại kỷ lục ghi bàn và ra sân cho Á Căn Ðình của Maradona tại World Cup, và vào Chủ Nhật 18/12 sẽ vượt qua kỷ lục 25 lần ra sân tại World Cup của cầu thủ Đức Lothar Matthaeus.
Tuy nhiên, ngoài những dữ liệu đáng kinh ngạc, chính những thao tác đầy mê hoặc và những cảm xúc ăn mừng vui vẻ của Messi đã khiến người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới phấn khích.
Trải qua những khoảng thời gian lớn chơi với tốc độ đi bộ và đôi khi không bận tâm đến việc phòng thủ, Messi đã chờ đợi những khoảnh khắc của mình, sử dụng trọng tâm thấp của mình một cách gây hiệu ứng chết người, khả năng thay đổi tốc độ đáng kinh ngạc và những pha chạy bóng lắt léo giữ bóng dính chặt vào chân.
Ký giả thể thao người Anh Jonathan Wilson đã viết: “Anh ấy linh động trôi nổi ở ngoại vi của trò chơi cho đến thời điểm thích hợp”. “Bạn có thể dõi theo một người nhưng rất khó dõi theo một bóng ma”.
Tính Cách
Sau trận mở màn thất bại đầy bất ngờ trước Saudi Arabia, chính Messi đã vực dậy tinh thần toàn đội với 5 chiến thắng tiếp theo.
Bàn thắng đẹp nhất của anh là một cú sút xà đẳng cấp từ ngoài vòng cấm vào lưới Mễ Tây Cơ.
Và các chuyên gia vẫn còn thán phục trước đường chuyền chính xác của anh cho Nahuel Molina ghi bàn đầu tiên cho Á Căn Ðình vào lưới Hòa Lan ở tứ kết. Điều khiến nó trở nên đáng chú ý, và là ứng cử viên cho một trong những pha kiến tạo vĩ đại nhất mọi thời đại, đó là Messi không nhìn lên mà vẫn tìm thấy Molina với sự hoàn hảo khó tin.
Chính trong trận đấu đó, Messi đã củng cố mối tình Qatar của mình với những người hâm mộ Á Căn Ðình, những người trong quá khứ đôi khi so sánh anh một cách gay gắt với tính cách hướng ngoại, tình yêu nước cuồng nhiệt và chiến thắng tại World Cup 1986 của Maradona.
Sau khi ghi một quả phạt đền khiến người hâm mộ Á Căn Ðình mê mẩn, danh thủ Messi thường cư xử không chê vào đâu được đã chạy về phía băng ghế dự bị của Hòa Lan tỏ dấu dỏng tai lên nghe trong một cử chỉ khiêu khích.
Rồi sau trận đấu, anh ấy đối đầu với một tiền đạo người Hòa Lan bằng một câu chế nhạo được camera ghi lại: “Anh đang nhìn gì vậy, đồ ngốc?”
Mặc dù một số chuyên gia chỉ trích anh ấy vì sự thiếu tôn trọng, nhưng người hâm mộ Á Căn Ðình phần lớn rất vui mừng trước những khoảnh khắc thách thức giống như Maradona từ Messi hướng nội.
Một số đã xăm cụm từ này lên mình.
“Trận đấu với Hòa Lan là khi ‘Maradona hướng nội’ trong anh ấy cuối cùng bước ra. Họ là một. Họ là vĩnh cửu. Họ là Á Căn Ðình!” ông Jorge Castellanos, một fan hâm mộ phấn khích, người đang xem trận đấu với lá cờ in hình cả hai danh thủ tay trong tay, cho biết.
Bất chấp những lời ca ngợi như vậy, ai cũng biết rằng sự ngang tài ngang sức thực sự bất tử với Maradona - ít nhất là ở giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh - vẫn xoay quanh việc đánh bại đội tuyển Pháp.
Nhiều người không phải dân Á Căn Ðình từ lâu đã coi Á Căn Ðình là đội tuyển thứ hai của họ, hy vọng Messi sẽ vô địch World Cup nếu quốc gia của họ không thể hoàn thành một câu chuyện đẹp.
‘Cám Ơn, Đội Trưởng’
Messi rời Á Căn Ðình năm 13 tuổi để gia nhập lò đào tạo trẻ của Barcelona.
Bất chấp những lo lắng rằng mình quá nhỏ con, cậu bé tỏa sáng ở các tuyến trẻ trước khi được huấn luyện viên Frank Rijkaard cho ra mắt ở tuổi 16 trong trận giao hữu với Porto năm 2003.
Trong một mùa giải 2011-12, anh phá kỷ lục ghi bàn ở La Liga với 50 bàn. Tổng cộng, anh đã giành được 35 danh hiệu cùng Barcelona, trong đó có 10 chức vô địch La Liga và 4 cúp Champions League, trước khi chuyển đến Paris St Germain vào năm 2021.
Trên chặng đường đó, anh ấy đã giành được Quả bóng Vàng kỷ lục bảy lần và Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA sáu lần.
Đối với Á Căn Ðình, anh là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại và đã dẫn dắt quốc gia của anh ấy đến vinh quang Vô địch Mỹ Châu Copa America năm 2021 sau 28 năm khát khao danh hiệu bao gồm một chuỗi thất bại đau lòng trong các trận chung kết.
Tất cả những gì còn thiếu trong câu chuyện của Messi là một chiếc cup vô địch túc cầu thế giới.
Nhưng cho dù điều mà không ai nghĩ tới có xảy ra đi nữa và Á Căn Ðình có thua đi chăng nữa, thì dường như anh ấy đã chiếm ngự một quốc gia mà bây giờ họ đã biết anh cũng yêu màu áo này nhiều như Maradona và mang đến cho họ những khoảnh khắc kỳ diệu trong những năm qua, chỉ đơn giản là không thể cố gắng hơn hay đến gần hơn để nâng World Cup.
Nhà báo người Á Căn Ðình Sofia Martinez Mateos đã tóm tắt tâm trạng khi cô kết thúc cuộc phỏng vấn với Messi trong tuần này không phải bằng một câu hỏi mà bằng một bài phát biểu thay mặt quốc gia.
“Trận chung kết đang đến và tất nhiên tất cả chúng tôi đều muốn giành chiến thắng, nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng dù kết quả thế nào đi chăng nữa, có một thứ mà không ai có thể lấy được từ anh”, cô nói với Messi đang thực sự xúc động.
“Anh đã đi vào trái tim của mọi người dân Á Căn Ðình. Thành thật mà nói, không có đứa trẻ nào mà không có chiếc áo của anh. Anh đã ghi dấu ấn trong suốt cuộc đời của chúng tôi... Hãy giữ nó trong trái tim anh bởi vì điều đó quan trọng hơn cả một kỳ World Cup và anh đã giành được điều đó, cảm ơn Đội trưởng”.
Mừng Rỡ! Cả Nước Bật Lên Tiếng Khóc Sung Sướng! Á Căn Ðình Vô Địch World Cup 2022!
(Hình: Cầu thủ Á Căn Ðình ăn mừng sau khi đồng đội sút thành công trong loạt đá luân lưu.)
- Hôm 18/12/2022, Đội tuyển Á Căn Ðình giành chức vô địch World Cup 2022 khi đánh bại đương kim vô địch Pháp 4-2 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 3-3 sau 2 hiệp phụ.
Á Căn Ðình lần thứ ba vô địch World Cup sau trận đấu mà Lionel Messi ghi 2 bàn và Kylian Mbappe lập hat-trick.
Với 2 bàn thắng ở hiệp một của trận đấu nhờ công của Messi và Angel Di Maria, Á Căn Ðình dường như trên đà giành thắng lợi, nhưng Mbappe đã chuyển hóa quả phạt đền ở phút 80 thành bàn thắng và tung cú volley 1 phút sau đó giúp Pháp cân bằng tỷ số và hai đội phải đá hiệp phụ.
Messi một lần nữa đưa Á Căn Ðình vượt lên dẫn trước ở phút 108, nhưng Mbappe lại san bằng tỷ số bằng một quả phạt đền khác, trở thành cầu thủ thứ hai lập hat-trick trong trận chung kết World Cup sau Geoff Hurst cho đội tuyển Anh năm 1966.
Hai đội sau đó phải đá luân lưu để phân thắng bại. Thủ môn Emiliano Martinez của Á Căn Ðình đã cản phá được cú sút của cầu thủ Kingsley Coman trong khi Aurelien Tchouameni đã sút ra ngoài, giúp Á Căn Ðình giành chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1986, và thứ ba tính cho tới nay.
Croatia Vượt Qua Ma Rốc Với Tỉ Số 2-1, Giành Huy Chương Đồng World Cup!
(Hình: Các cầu thủ Croatia bao gồm tiền vệ số 10 Luka Modric (giữa) ăn mừng với huy chương đồng sau khi giành chiến thắng trong trận tranh hạng ba World Cup 2022 giữa Croatia và Ma Rốc tại Sân vận động Quốc tế Khalifa ở Doha, ngày 17/12/2022.)
- Đội tuyển Croatia đánh bại đội tuyển Ma Rốc với tỉ số 2-1 trong trận tranh ba, tư tại Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) vào ngày thứ Bảy (17/12/2022), rời Qatar với thành tích đáng nể sau khi một lần nữa vượt qua kì vọng sau khi họ vào đến trận chung kết hồi năm 2018.
Dù thất bại, Ma Rốc cũng ra về với tư thế ngẩng cao đầu sau khi trở thành đội bóng Phi Châu đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.
Pha ghi bàn vào cuối hiệp một của Mislav Orsic đủ để ấn định kết quả chung cuộc của trận đấu sau 2 bàn thắng sớm trong vòng 9 phút đầu tiên, mở màn cuộc chạm trán đầy kịch tính. Achraf Dari san bằng cách biệt sau khi Josko Gvardiol mở tỉ số cho Croatia.
Một huy chương đồng có thể chỉ là niềm an ủi sau khi cả hai bên đều chịu thất vọng trong trận bán kết, nhưng Croatia và Ma Rốc đều hăm hở cải thiện thành tích sau thất bại lần lượt trước Á Căn Ðình và Pháp.
“Đây là,đồng với ánh vàng rực rỡ. Chúng tôi đã thắng một trận đấu khó khan”, huấn luyện viên Croatia Zlatko Dalic, người cũng dẫn dắt quốc gia 4 triệu dân giành ngôi á quân ở Nga 4 năm trước, cho biết.
“Đây là huy chương cho người dân Croatia... Thật tuyệt vời khi chúng tôi giành được hai huy chương trong hai giải đấu, xin chúc mừng các cầu thủ của tôi”.
Ma Rốc đã tạo ra bước đột phá mới cho Phi Châu khi lọt vào vòng bốn đội cuối cùng. Như huấn luyện viên Walid Regragui đã hứa, họ vẫn về nhà trước sự chào đón dành cho những người hùng.
“Chúng tôi muốn làm hài lòng người hâm mộ. Chúng tôi vẫn hạnh phúc, chúng tôi là một trong bốn đội xuất sắc nhất thế giới”, ông Regragui nói.
“Chúng tôi đã mang đến cho mọi người một màn trình diễn hay, chúng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Xin chúc mừng Croatia, họ xứng đáng với vị trí thứ ba”.
World Cup Qatar 2022: Lập Kỳ Tích Lịch Sử, Ma Rốc Trở Thành Niềm Tự Hào Phi Châu
(Anh Vũ)
Đội tuyển Ma Rốc đã không có được chiến thắng để khép lại hành trình đã khiến cả thế giới kinh ngạc ở Giải Vô địch Túc cầu Thế giới Qatar 2022. Chiều tối 17/12/2022, đội bóng đại diện cho Phi Châu đã thất bại trước tuyển Croatia với tỷ số 2-1 trong trận tranh huy chương đồng. Đứng thứ 4 thế giới, những con Sư tử của vùng Atlas có thể ngẩng cao đầu hướng tới tương lai.
Bản anh hùng ca mà các cầu thủ Ma Rốc đã viết lên tại World Cup Qatar 2022 là niềm tự hào không chỉ của người dân Ma Rốc mà còn của cả lục địa đen. Thông tín viên Nadia Ben Mahfoudh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Rabat ghi nhận cảm xúc của người dân Ma Rốc sau trận đấu:
Cuối cùng đội tuyển Ma Rốc đã đứng thứ 4 ở kỳ Cúp Thế giới lần này. Hàng trăm người đã đổ ra đại lộ Mohammed 5 ở Rabat để ăn mừng chiến công của đội tuyển. Nhiều cổ động viên trong niềm tự hào xen lẫn nỗi buồn vì không được thấy đội bóng cùa họ đi xã hơn nữa.
Một người đàn ông nói: “Chúng tôi đã rất thích thú được theo dõi tất cả các trận đấu của Ma Rốc. Các cầu thủ thực sự đã là những chiến binh Titan. Họ đã làm tất cả để đi đến trận chung kết của Cúp Thế giới, nhưng đáng tiếc là họ đã không gặp may mắn”.
Nếu như một số người cho là đội tuyển không may mắn, nhưngmột số khác thì tỉnh táo nói đến những hạn chế của đội bóng.
Một cổ động viên khác nói: “Đã có những cầu thủ bị chấn thương, vắng mặt, không dễ dàng gì, rõ ràng là không dễ gì”.
Đúng là một hành trình khó khăn. Dù thất bại trước đội Pháp ở bán kết và trước Croatia tại trận tranh hạng ba, các cổ động viên đội tuyển đều khẳng định đó là một chiến công.
“Cho Ma Rốc nói riêng, cho Phi Châu và thế giới Ả Rập nói chung. Chúng tôi tự hào về đất nước mình, tự hào về đội bóng của mình”.
Nhiều người hy vọng hành trình này của đội tuyển Ma Rốc sẽ là tấm gương cho các đội bóng Phi Châu và Ả Rập khác noi theo để có thể bứt phá.
Một người khác nói: “Chúng tôi rất tự hào về đội tuyển của mình. Chúng tôi đứng thứ 4 thế giới. Như thế đã là một cái tên lớn rồi. Điều đó sẽ đem lại cơ hội lớn cho các đội bóng khác không chỉ với đội Ma Rốc”.
Lúc này, các cổ động viên đang chuẩn bị đón những con Sư tử vùng Atlas trở về vào ngày thứ Hai (19/12) hoặc thứ Ba (20/12).
“Tất cả người Ma Rốc chắc chắn sẽ có mặt để đón những nhà vô địch của chúng tôi. Chúng tôi thực sự đang rất nóng lòng đón họ trở về sớm nhất”.
Nhiều người đã mơ đến chặng tiếp theo, Cúp Túc cầu Phi Châu CAN 2023 và xa hơn thế.
“Chúng tôi tự hào. Lần đầu tiên giành vị trí thứ 4 thế giới, đây thực sự là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi. Năm 2026, chúng tôi sẽ còn trở lại và sẽ giành Cúp Thế giới.
Kỳ Cúp Thế giới 2022 sẽ khắc sâu trong trong tâm trí người Ma Rốc và cả lục địa này.
Có Chuyện Gì Đây? Cảnh Sát Cơ Động Thuộc Bộ Công An Được Điều Động Đông Nghẹt Đến Thành Phố Sài Gòn, Nói Để Giữ An Ninh Trước và Sau Tết!
(Hình: Đội trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông-Nam)
- Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông-Nam Tp. HCM (E29) thuộc Bộ Cảnh Sát Cơ động, được điều vào thành phố lớn nhất nước này từ 15/12/2022 đến hết ngày 5/2/2023 để tăng cường giữ gìn an ninh trật tự trong dịp lễ, tết. Đây chỉ là đợt đầu, những ngày tới cón nhiều tiếp tục!
Truyền thông nhà nước loan tin ngày 15/12 đưa hình ảnh buổi lễ ra quân vào tối ngày 15/12 và dẫn lời vị Trung đoàn Trưởng E29, Đại tá Lê Đại Thắng, cho biết Công an Tp. HCM có yêu cầu gửi đến Bộ Công an xin được tăng cường.
Lý do nêu ra vì tình hình an ninh- trật tự tại thành phố lớn và đông dân nhất Việt Nam diễn biến phức tạp. Hiện nổi lên những loại tội pham như giết người, cướp của, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; thanh thiếu niên tụ tập gây rối dùng hung khí để thanh toán mâu thuẫn; các loại tội phạm kinh tế, ma túy gia tăng….
Kế hoạch tuần tra của Trung đoàn E29 tăng cường được cho biết bắt đầu từ 10 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Địa bàn gồm 5 tuyến và một khu vực nhưng tin không nói rõ cụ thể tuyến và khu vực nào.
Quảng Cáo Ồn Ào, Nhưng Phải Cảnh Báo, Đừng Để Bị Lừa! Thêm Báo Mỹ Nhận Xét Tiêu Cực Về VF8, VinFast Thất Bại Trong Truyền Thông?
(Hình: Một bài đăng trên trang Jalopnik hôm 14/12/2022 nói VinFast VF8 chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ.)
“VinFast VF8 đơn giản là chưa sẵn sàng cho [thị trường] Mỹ”, đó là hàng tít của một bài báo được đăng gần đây trên trang Jalopnik ở Mỹ chuyên về xe hơi. Theo quan sát của Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), hàng ngàn người ở Việt Nam chia sẻ, bình luận theo hướng đồng ý với bài báo, bao gồm nhiều ý kiến cho rằng VinFast bị giáng một đòn mạnh về mặt truyền thông.
Bài tường thuật dài tới hơn 4.600 từ của tác giả Kevin Williams, đăng hôm 14/12/2022, kể về chuyến tham quan các cơ sở của VinFast nói riêng và tập đoàn VinGroup nói chung ở Việt Nam, kéo dài vài ngày, được tập đoàn của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tổ chức hồi mùa Thu năm 2022.
Khoảng 100 nhà báo và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội được VinFast mời, đài thọ và chăm sóc chu đáo về mọi mặt để họ tìm hiểu, viết bài về sản phẩm xe hơi điện (EV) của VinFast, nhưng phần lớn thời gian của chương trình lại được thiết kế để tham quan các cơ ngơi của tập đoàn VinGroup, theo lời kể của ông Williams, mà ông cho là “làm phí thời gian” của ông.
VF8 ‘Hoàn Toàn Không Tốt’
Tác giả dành tới hơn 3/4 bài báo để tả từ đầu đến cuối lịch trình chuyến tham quan khép kín - dường như bị giám sát chặt chẽ - đến các khu khách sạn, nghỉ dưỡng và các dự án bất động sản, trường Đại học, và nhà máy xe hơi của VinGroup.
Bằng lối hành văn tả thực có phần châm biếm, ông Williams kể rằng các khu đô thị của VinGroup vắng vẻ, ít người ở; Đại học VinUni không thấy có mấy sinh viên dù là giữa năm học và thư viện của trường chỉ có rất ít sách vì các sinh viên được cho là sử dụng sách điện tử; còn điều mà ông quan tâm hơn cả là bộ phận sản xuất EV ở nhà máy VinFast thì ông thấy hoạt động cầm chừng, và đại diện VinFast nói với ông rằng các công nhân đang đi ăn trưa, lúc 10h sáng.
Cuối cùng, sau nhiều ngày lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết đối với một phóng viên chuyên về xe hơi, tác giả Kevin Williams cũng được lái thử xe VF8 ở Nha Trang. Đây là loại xe mà VF đã quảng cáo nhiều hồi đầu năm và vào cuối tháng 11 đã xuất cảng lô đầu tiên gồm 999 chiếc sang Mỹ.
Chỉ được lái thử trên quãng đường ngắn khoảng 2 kilomet, cộng với những quan sát về VF8 khi xe này đi cùng đoàn tham quan, ông William nhận xét thẳng thừng rằng “Xe hoàn toàn không tốt” và “chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ”.
Dùng một số từ ngữ khá nặng và thẳng để mô tả về xe mà VOA không tiện trích lại, tác giả viết rằng phiên bản VF8 được đem ra đi thử đã thể hiện rằng nó là một chiếc xe tăng tốc kém, chạy chậm, nhu liệu điện toán vẫn còn đang được chỉnh sửa, phản ứng của vô lăng không thật, hệ thống giảm sóc không tốt, xe đi xóc, bồng bềnh dù đường rất bằng phẳng….
(Hình: Mẫu xe VF8 của VinFast được giới thiệu tại phòng trưng bày ở Santa Monica, California, Hoa Kỳ, hồi tháng 7/2022.)
Cây viết của trang Jalopnik chuyên về xe hơi đánh giá thêm rằng VF8 ở thời điểm đó được thiết kế, chế tạo không đến nơi đến chốn, dở dang, và nếu VinFast xuất cảng xe đó với mức giá hơn 50.000 Mỹ kim, điều đó chẳng khác nào làm trò cười ở bất cứ thị trường nào trên thế giới.
Một mặt thể hiện sự thất vọng và chán nản về cách tổ chức cuộc tham quan VinFast, VinGroup, song tác giả cũng nhiều lần viết rằng ông luôn cố gắng suy nghĩ cởi mởi và thiện chí về một hãng xe mới ra đời, mong điều tốt đẹp cho VinFast.
Mặc dù vậy, bài viết rất dài vẫn cho thấy hàm ý rằng dù ông thông cảm hãng xe còn non trẻ, kiên nhẫn chờ đợi xem có sự tiến bộ, hoàn thiện nào kể từ chuyến thăm hồi mùa Thu cho đến khi bài viết được đăng mới đây hay không, song sau nhiều tháng trôi qua, tác giả không thấy được điều đó.
Đoạn cuối bài báo, ông cho biết vào thời điểm bài được đăng, ông có thông tin từ một đại diện của VinFast cho hay 999 xe xuất sang Mỹ vẫn chưa có chứng nhận CARB EO nên chưa thể giao đến tay khách đặt mua. Đây là chứng nhận về lắp đặt hoặc miễn lắp đặt thiết bị thu hồi, giải quyết khí thải trên xe cộ.
Thất Bại Truyền Thông của VinFast?
Bài viết trên Jalopnik xuất hiện chỉ ít lâu sau khi hai trang MotorTrend và dot.LA tung ra các bài viết cho rằng phiên bản City Edition của VinFast VF8 xuất sang Mỹ với tầm xe chạy mỗi lần sạc đầy chỉ có 180 dặm (290 cây số) ở mức giá từ 52.000 đến 55.000 Mỹ kim sẽ khó cạnh tranh với EV của các hãng khác ở Mỹ.
Theo quan sát của VOA, hàng ngàn người Việt, bao gồm các nhà trí thức có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đã lan truyền ba bài báo nêu trên, đồng thời bình luận rằng chắc chắn là chúng tác động đến tâm lý và quyết định của người mua xe ở Mỹ, bên cạnh đó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến VinFast nói riêng và VinGroup nói chung. Không ít người xem đây là một thất bại về truyền thông của hãng.
Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hãng Giải quyết Khủng hoảng Bá Linh (Berlin Crisis Solutions) ở Đức, bình luận với VOA rằng những diễn biến kể trên có thể là cú sốc đối với VinFast vì lâu nay họ thường được tung hô, ca ngợi trên báo chí và mạng xã hội trong nước.
Vẫn chuyên gia Sơn cho rằng VinFast cần phải thay đổi cách làm truyền thông đã cũ, đó là mời, đài thọ các nhà báo và người có ảnh hưởng để họ viết bài theo ý doanh nghiệp. Ông Sơn nói thêm:
“Khi ra sân chơi là biển lớn, họ phải chấp nhận luật chơi mới của truyền thông, đó là không phải cứ tiền bỏ ra là được nói như ý mình, mà có thể là người ta – các nhà báo, các nhà bình luận – sẽ dựa vào sự thật, và tôn chỉ của người ta là phục vụ báo chí chẳng hạn, mà báo chí phục vụ người đọc là tối thượng, chứ không phải quyền lợi của doanh nghiệp”.
(Hình: Hai mẫu EV của VinFast được trưng bày trong triển lãm xe hơi ở Los Angeles hồi tháng 11/2021.)
Từng giúp các doanh nghiệp Việt Nam làm truyền thông ở Đức, ông Sơn cho biết có không ít đại diện doanh nghiệp không ý thức được về sự khác biệt giữa báo chí, truyền thông phương Tây và báo chí, truyền thông Việt Nam.
Những vị đại diện đó nghĩ rằng có thể chi tiền hoặc cung cấp các món quà, gói dịch vụ ưu đãi để “mua bài” nói tốt về doanh nghiệp, song báo chí, truyền thông phương Tây bị cấm làm như vậy, ông Sơn nói, và bổ sung rằng những bài viết có bản chất quảng bá, quảng cáo phải ghi rõ “Sponsored” (được tài trợ) ở dưới bài, hoặc có câu chữ thể hiện rõ về bản chất đó.
Vì vậy, theo ông Sơn, VinFast nói riêng và các doanh nghiệp Việt nói chung khi muốn quảng bá ở các thị trường Mỹ, Âu Châu, họ phải thay đổi chiến lược truyền thông, không thể áp dụng cách làm ở Việt Nam, đó là nếu báo chí hay cá nhân nào đó “nói ngược lại” các thông điệp, thông tin của hãng, hãng tìm cách gây sức ép hoặc đe dọa về “các rắc rối”.
“Truyền thông quốc tế, các nhà báo quốc tế họ không vì chút lợi ích nào đó mà hy sinh danh dự của họ hoặc chuẩn mực nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi”, ông Sơn, Chủ tịch của hãng Giải quyết Khủng hoảng Bá Linh, nói với VOA.
Thực Lực, Chất Lượng Là Yếu Tố Quyết Định
Trong bối cảnh VF8 còn chưa đến tay khách hàng ở Mỹ, VinFast đã gặp những bất lợi về truyền thông, chuyên gia Lê Ngọc Sơn nhận định rằng trong thời gian tới hãng sẽ còn “bị khó xử” thêm nữa với giới truyền thông và giới có chuyên môn về kỹ thuật, về xe ở những thị trường như Mỹ:
“Cái gì thì có thể giấu được, nhưng chất lượng xe thì những người có chuyên môn họ sẽ nhận xét đúng đắn nhất, và lúc này là lúc người ta biết được thực lực VinFast đến đâu, chất lượng thực sự của VinFast đến đâu”.
Qua một số cuộc tiếp xúc với bộ phận truyền thông của VinFast ở Đức và một Kỹ sư Đức nắm về việc VinFast muốn hợp tác với một hãng xe hơi Đức, mà ông Sơn không tiện nêu tên, ông nhận xét rằng hãng xe hơi của Việt Nam có đặc tính là đặt ra tham vọng lớn và cố gắng thực hiện nhanh, gấp gáp, nên rất mạo hiểm.
Hãng xe hơi Đức được VinFast tiếp cận đã từ chối hợp tác vì “không thể bảo đảm chất lượng” khi hãng xe hơi Việt Nam “giục làm gấp”, viên Kỹ sư Đức cho ông Sơn biết, ông thuật lại với VOA.
(Hình: VinFast xuất cảng lô xe EV gồm 999 chiếc sang Mỹ hôm 25/11/2022.)
Dưới con mắt một chuyên gia truyền thông và giải quyết khủng hoảng, ông Sơn nhận định:
“VinFast đã thổi phồng hình ảnh của họ, làm nhiều người kỳ vọng vào, bây giờ thời điểm kỳ vọng đấy đã đến, họ bắt buộc phải làm cái gì đó mới, có một điểm mốc nào đó trong sự phát triển của họ. Chính vì vậy, những việc VinFast làm truyền thông, ví dụ, trước Mỹ là ở Đức, họ đã để lộ các điểm yếu. Chẳng hạn như giới thiệu xe nhưng không được ngồi lên, không được mở cửa ra. Tôi nghĩ họ chỉ phục sự việc truyền thông trong nước là chính chứ không phải thực sự bán xe ở Mỹ, Đức”.
Phân tích thêm về khía cạnh là VinFast tuy làm các chương trình quảng bá ở ngoại quốc hoặc với giới truyền thông ngoại quốc nhưng chủ yếu nhắm đến dư luận trong nước, ông Sơn điểm lại lần đầu VinFast mang xe hơi đến cuộc triển lãm ở Pháp, hồi năm 2018.
Nổi bật trong màn ra mắt xe VinFast lúc đó là màu đỏ rực rỡ của cờ Việt Nam, nhìn điều này, những người làm truyền thông chuyên nghiệp có thể “đọc” được rằng đối tượng của hoạt động truyền thông mà VinFast thực hiện thực ra không phải là người Pháp, không phải là Âu Châu, mà là người Việt, túi tiền của người Việt, ông Sơn đưa ra quan sát.
Ngay trong lần đầu tiên “bước ra biển lớn”, chiến lược truyền thông của VinFast nhắm đến yếu tố cốt lõi là chủ nghĩa dân tộc, ông Sơn nhận xét. Xuyên suốt từ đó đến nay, các hoạt động truyền thông của VinFast ở ngoại quốc vẫn hầu như nhắm về khách hàng trong nước, trong bối cảnh đó, “chủ nghĩa dân tộc đã được kích hoạt tối đa, được tận dụng tối đa”, vẫn lời ông Sơn.
Là người Việt đứng đầu một hãng giải quyết khủng hoảng ở Đức, ông Sơn chia sẻ với VOA rằng ông mong VinFast nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung “làm ăn tử tế và thành công rực rỡ” để đất nước hùng mạnh, không lệ thuộc vào ngoại quốc.
Nhưng để làm được như vậy, yếu tố chủ nghĩa dân tộc chỉ là một phần, điều quan trọng là doanh nghiệp phải có thực lực với sản phẩm có chất lượng tốt, kèm theo chiến lược truyền thông bài bản, phù hợp từng giai đoạn, với các thông điệp thích hợp nhắm vào đúng đối tượng, ông Sơn đưa ra lời góp ý.
Ông cho rằng nếu không có thực lực và sản phẩm không có chất lượng, hoạt động truyền thông ở ngoại quốc, với báo chí ngoại quốc không khác nào “đùa với lửa”.
Theo quan sát của VOA, cho đến nay VinFast chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về các bài báo của Jalopnik, MotorTrend và dot.LA. VOA cũng cố gắng liên lạc với hãng để tìm hiểu quan điểm của họ về bài viết của ông Kevin Williams và những nhận định của ông Lê Ngọc Sơn nhưng không nhận được hồi đáp.
Giới Chuyên Gia Cảnh Báo Rất Trầm Trọng: Hơn 1 Triệu Người Trung Quốc Có Nguy Cơ Chết Vì Covid-19!
(Chi Phương)
Trong bối cảnh Trung Quốc nới lỏng các hạn chế nhằm chống dịch, Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) trụ sở tại Hoa Kỳ ngày 16/12/2022 đã dự báo rằng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc sẽ lên đến đỉnh điểm vào tháng Tư năm 2023, với số người thiệt mạng có thể lên đến 320.000 người. Trước đó, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Anh Nature cho rằng số ca chết vì Covid tại Trung Quốc có thể vượt mức 1 triệu rưỡi trong vòng 6 tháng.
Báo cáo của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế được thực hiện dựa trên các số liệu liên quan đến đợt bùng phát dịch do biến thể Omicron gây ra ở Hồng Kông. Hãng tin Reuters trích dẫn nhận định của Giám đốc của viện này, ông Christopher Murray, giải thích rằng, kể từ khi dịch bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc rất hiếm khi báo cáo trường hợp tử vong. “Đó là lý do vì sao chúng tôi xét đến tình trạng ở Hồng Kông để tìm hiểu về tỷ lệ lây nhiễm”. Theo ông Murray, có khả năng một phần ba dân số Trung Quốc sẽ bị nhiễm corona virus.
Theo một số nghiên cứu khác, số ca chết vì Covid có thể cao hơn rất nhiều. Một báo cáo của Đại học Hồng Kông hôm 14/12 cho rằng trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023, với việc mở cửa toàn bộ các tỉnh thành tại Trung Quốc và dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng dịch, Trung Quốc có thể bị đến 964.000 người chết vì Covid.
Trước đó, trong một báo cáo công bố vào tháng 7 trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải đã nói đến con số 1,55 triệu ca chết trong một khoảng thời gian 6 tháng.
Cho đến nay, số người chết vì Covid mà chính quyền Bắc Kinh đưa ra là chỉ là 5.235 người. Từ đầu tháng 12, Trung Quốc đã thông báo nới lỏng nhiều hạn chế trong chính sách zero covid. Số ca nhiễm đã tăng mạnh, ít nhất là 10.000 ca mỗi ngày.
Bắc Kinh: Lò Thiêu Quá Tải
Từ đầu tuần này, về mặt chính thức Trung Quốc thông báo không có ca tử vong nào vì Covid-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận của thông tín viên Stéphane Lagarde của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh, nhiều nhà hỏa táng trong tình trạng quá tải.
“Các xe cứu thương ra vào liên tục giữa bệnh viện và nhà xác. Các xe tang chờ đợi trước nhà tang lễ. Rất khó để biết liệu những người chết này có liên quan đến Covid-19 hay không, nhưng điều chắc chắn là các dịch vụ tổ chức tang lễ bị quá tải ở thủ đô và nhiều thành phố ở Hồ Bắc, trong đó có Thạch Gia Trang.
Một nhân viên của nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn cho biết lò thiêu hoạt động 24/24 và không có lịch hỏa táng nào còn trống trước ngày 21/12. Dịch vụ tang lễ Tian Shung Xiang tại Bắc Kinh cũng đưa câu trả lời tương tự.
“Các dịch vụ tổ chức tang lễ đã kín chỗ, hiện chúng tôi không nhận thêm được ai nữa. Ngay cả những người mất vì điều trị cấp cứu cũng không có chỗ. Chúng tôi đã hoạt động hết công suất. Chuyện này không xảy ra trong điều kiện bình thường, nhưng giờ ngay lập tức, chúng tôi đã kín lịch”.
Chính quyền Trung Quốc thì muốn truyền tải thông điệp để trấn an người dân. Theo ông Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan), một nhân vật trung tâm trong việc chống lại Covid, các bệnh lý liên quan đến biến thể Omicron không thể được coi là một căn bệnh virus corona mới, mà kể từ giờ giống như bệnh cúm. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng ghi nhận đây là “một bệnh cúm nghiêm trọng”.
Một số cho rằng tình trạng quá tải ở bệnh viện là do Trung Quốc mở cửa quá nhanh, sau 3 năm thực hiện chính sách zero covid. Một số khác thì nhìn nhận với tính hài hước, cho rằng “hiện nay ít nhất thì chúng ta có thể tự do đi đến bệnh viện”.
Số phòng khám sốt tạm thời được mở ra tại Bắc Kinh, đã tăng từ 94 đến 303, theo số liệu của ủy ban y tế của thành phố. Một bệnh viện “dã chiến” vừa được mở ra tại cung văn hóa, thể thao ở quận Chaoyang, có thể tiếp 400 bệnh nhân Covid-19. Thủ đô Bắc Kinh không bày tỏ quan ngại về tình trạng hạ tầng y tế.
Trong một bản chỉ thị được công bố ngày hôm qua, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Quốc Vụ Viện đã yêu cầu chính quyền địa phương và bệnh viện ở vùng nông thôn, chuẩn bị cho cơn sóng thần covid-19, trong khi mà hàng triệu người Trung Quốc sẽ đi nghỉ lễ năm mới vào cuối tháng Một”.
Còn tại Thượng Hải, do số ca nhiễm tăng cao, hôm nay, cơ quan Giáo Dục của thành phố đã yêu cầu các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và trung học phổ thông, bắt đầu giảng dạy qua hình thức trực tuyến kể từ ngày 19/12.
Mô Hình COVID Mới Dự Đoán, Sẽ Có Hơn 1 Triệu Người Chết ở Trung Quốc!
(Hình: Nhân viên chất các túi đựng thi thể lên xe vận tải tại một khu nhà tang lễ ở Bắc Kinh, ngày 16 tháng 12 năm 2022.)
Việc Trung Quốc đột ngột dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt đối với COVID-19 có thể dẫn đến một sự bùng nổ các ca bệnh và hơn 1 triệu ca tử vong cho đến hết năm 2023, theo dự báo mới của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Theo dự đoán của tổ chức này, các trường hợp ở Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào khoảng ngày 1 tháng 4, khi số ca tử vong lên tới 322.000. Giám đốc IHME Christopher Murray cho biết khoảng một phần ba dân số Trung Quốc sẽ bị nhiễm bệnh vào thời điểm đó.
Cơ quan Y tế Quốc gia của Trung Quốc không báo cáo bất cứ trường hợp tử vong COVID chính thức nào kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế COVID. Những ca tử vong chính thức cuối cùng được báo cáo vào ngày 3 tháng 12.
Tổng số ca chết do đại dịch là 5.235.
Trung Quốc đã dỡ bỏ một số hạn chế COVID nghiêm ngặt nhất thế giới vào tháng 12 sau các cuộc biểu tình công khai chưa từng có và hiện đang chứng kiến số ca nhiễm tăng đột biến, với lo ngại COVID có thể quét qua 1,4 tỉ dân của nước này trong kì nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng sau.
“Không ai nghĩ rằng họ sẽ theo đuổi chính sách zero-COVID lâu như vậy”, ông Murray cho biết hôm thứ Sáu khi các dự đoán của IHME được công bố trực tuyến.
Chính sách zero-COVID của Trung Quốc có thể đã hữu hiệu trong việc ngăn chặn các biến thể trước đó của virus, nhưng khả năng lây truyền cao của các biến thể Omicron khiến chính sách này không thể duy trì được.
Nhóm lập mô hình độc lập tại Đại học Washington ở Seattle, được chính phủ và các công ty tin cậy trong suốt đại dịch, đã thu thập dữ liệu và thông tin cấp tỉnh từ đợt bùng phát Omicron gần đây ở Hồng Kông.
“Trung Quốc kể từ đợt bùng phát Vũ Hán ban đầu hầu như không báo cáo bất cứ trường hợp tử vong nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi tìm đến Hồng Kông để tìm hiểu tỉ lệ chết do nhiễm virus”, ông Murray nói.
Về các dự báo của mình, IHME cũng sử dụng thông tin về tỉ lệ chích ngừa do chính phủ Trung Quốc cung cấp cũng như các giả định về cách thức mà các tỉnh khác nhau sẽ phản ứng khi tỉ lệ lây nhiễm tăng lên.
Các chuyên gia khác dự đoán khoảng 60% dân số Trung Quốc cuối cùng sẽ bị nhiễm bệnh, với đỉnh điểm dự kiến vào tháng 1, ảnh hưởng nặng nề nhất đến những nhóm dân số dễ bị tổn thương, chẳng hạn như người già và những người mắc bệnh nền.
Những lo ngại chính bao gồm số lượng lớn người dễ mắc bệnh ở Trung Quốc, việc sử dụng vaccine kém hữu hiệu hơn và tỉ lệ chích vaccine thấp ở những người từ 80 tuổi trở lên, những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao nhất.
Tin Nóng Quốc Tế Đó Đây
COP15: Đa Dạng Sinh Học Suy Giảm Là Nguồn Cội Dịch Bệnh Từ Động Vật
- Ngày 18/12/2022, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay Hội nghị Đa dạng Sinh học COP15 ở Montréal (Gia Nã Ðại) vẫn đang gặp bế tắc tại một trong số các điểm thương lượng: Sự phá hủy hệ sinh thái thúc đẩy sự xuất hiện và lan rộng các chứng bệnh lây truyền từ động vật sang người như Ebola hay Covid-19.
Giới chuyên gia cho rằng việc bảo vệ tốt hơn loài thực vật, động vật và môi trường thiên nhiên của chúng là một biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong tương lai. Đặc phái viên đài RFI, Lucile Gimberg từ Montréal tường thuật:
“Khi con người phá rừng và biến đổi không gian tự nhiên để canh tác, họ đang thu hẹp lãnh thổ của những loài động vật hoang dã, nguồn tiếp cận những gì nuôi dưỡng chúng, bảo vệ chúng, và điều đó khiến các loài động vật bị căng thẳng, theo như giải thích của Nicole Redversn thổ dân Deninu K’ué và là chuyên gia sức khỏe hành tinh tại Gia Nã Ðại.
Bà nói: “Cũng giống như con người chúng ta, khi chúng bị căng thẳng, chúng dễ sinh bệnh. Chính vì điều đó mà chúng ta càng phá rừng – điều đó có nghĩa là đa dạng sinh học bị mất – thì nguy cơ bệnh tật truyền từ động vật sang người, gây ra một trận đại dịch khác càng lớn”.
Khi phá hủy môi trường tự nhiên, mối tiếp xúc của chúng ta với động vật hoang dã tăng lên. Việc buôn bán thịt thú rừng, khi vượt quá quy mô tập quán tổ tiên, là một yếu tố khác trong việc truyền mầm bệnh.
Điều này là đúng tại các khu rừng nhiệt đới Phi Châu. Nhà nghiên cứu lầy làm tiếc là con người chưa có những nghiên cứu khoa học đầy đủ về những vùng này.
Bà giải thích tiếp: “Do những bất bình đẳng về cấu trúc tồn tại trong hệ thống y tế toàn cầu, rất ít có những nguồn tài trợ dành cho Phi Châu về vấn đề này. Chỉ khi nào dịch bệnh bắt đầu tác động đến các nước phương Tây, thì vấn đền này mới được quan tâm đến”.
Như vậy, bảo tồn các nguồn đa dạng sinh thái lớn của hành tinh cũng là đầu tư cho chính sức khỏe của chúng ta”.
Putin Bất Ngờ Mời Gọi Các Chỉ Huy Quân Sự Nêu Ý Kiến Về Ukraine
(Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin.)
- Ngày thứ Bảy (17/12/2022), Ðiện Cẩm Linh cho biết Tổng thống Vladimir Putin mời gọi các chỉ huy lực lượng vũ trang của ông nêu ý kiến về việc họ nghĩ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nên xúc tiến như thế nào, trong chuyến thăm trụ sở của chiến dịch.
Một loạt những thất bại trong 10 tháng chiến đấu, dẫn đến việc Nga rút quân khỏi các khu vực xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv và gần đây nhất là khỏi thành phố Kherson, đã buộc ông Putin triệu tập lực lượng dự bị và khơi ra những chỉ trích công khai hiếm hoi từ các blogger quân sự và một số đồng minh.
Kể từ khi bổ nhiệm Tướng Không quân Sergei Surovikin chỉ huy chiến dịch vào tháng 10, các lực lượng trên bộ của Nga đã tập trung nhiều vào phòng thủ hơn là tấn công, trong khi các đợt không kích vào các thành phố khiến hàng triệu thường dân Ukraine sống trong cảnh không có hơi sưởi ấm, ánh sáng hoặc nước uống trong nhiều ngày liên tục khi mùa Đông đã bắt đầu.
Trong đoạn video do Ðiện Cẩm Linh công bố ngày thứ Bảy, ông Putin chủ trì một cuộc họp với khoảng 12 người tại một chiếc bàn tròn, bên cạnh là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov - cả hai đều bị những nhà bình luận diều hâu chỉ trích nặng nề.
Ông Putin sau đó được cho thấy ngồi ở đầu một bàn hội nghị khác tại trụ sở lực lượng đặc nhiệm chung, mời một hàng chỉ huy quân sự nêu đề xuất của họ.
“Chúng tôi sẽ lắng nghe các chỉ huy theo từng hướng hoạt động và tôi muốn nghe đề xuất của quý vị về các hành động trước mắt và trung hạn của chúng ta”, ông Putin nói.
Ông Surovikin cũng được thấy đang tham dự các cuộc họp trong một bức ảnh đăng trên website của Ðiện Cẩm Linh.
Ông Putin đã dành cả ngày thứ Sáu tại trụ sở lực lượng đặc nhiệm, phát ngôn viên của ông Dmitry Peskov nói với hãng tin Interfax.
Không có chi tiết nào khác về chuyến thăm của ông Putin hoặc vị trí của trụ sở chính được báo cáo.
EU: Phá Hủy Lưới Điện của Ukraine Vào Mùa Đông Là “Hành Vi Khủng Bố Mù Quáng”
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tổng hợp tin của các hãng thông tấn quốc tế cho hay hôm 17/12/2022, chính quyền Kyiv thông báo đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống điện đã bị phi đạn của Nga phá hủy từ những ngày qua. Liên Hiệp Âu Châu (EU) lên án hành động tấn công của quân Nga vào Ukraine, gọi đây là tội ác chiến tranh.
Quân đội Ukraine cho biết tổng cộng Nga đã bắn 76 phi đạn, lực lượng Ukraine đã bắn chặn thành công 60 phi đạn ngày 16/12. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết thủ đô Kyiv và 14 vùng đã bị mất điện và mất nước. Ông Zelensky cho biết các Kỹ sư và đội ngũ sửa chữa đã bắt đầu làm việc ngay khi còi báo động reo lên, và đang làm mọi cách để khôi phục lại hệ thống cung cấp điện quốc gia, hãng tin Pháp AFP trích dẫn.
Cụ thể, tại Kyiv, chỉ một phần ba dân cư của thủ đô vẫn có thể sử dụng nước và máy sưởi. Tại Kharkiv, chính quyền địa phương thông báo đã khôi phục lại được 55% hệ thống điện vào tối 16/12. Còn tại Bakhmut, nơi mà Mạc Tư Khoa vẫn đang không ngừng tấn công, khoảng 200 lò sưởi sử dụng củi, được các tình nguyện viên phân phát cho người dân. Cách đó không xa, ở Kramatorsk, thành phố đã bị mất điện từ chiều qua, người dân không còn kết nối vào mạng điện thoại.
Cuộc tấn công của Nga ngày 16/12 đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng ở Kryvyï Rig, miền Nam Ukraine. Còn về phía Nga, chính quyền ly khai ở Lougansk, vùng Donbass, đã cáo buộc lực lượng Ukraine nã pháo vào hai địa phương, khiến 11 người thiệt mạng.
Theo thông tấn xã AFP, đây không phải là đợt pháo kích đầu tiên của Nga, nhắm vào các hạ tầng năng lượng ở Ukraine. Hôm 16/12, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án các đợt pháo kích của Nga hôm 16/12 - cấu thành tội ác chiến tranh. Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu Josep Borrell thì tố cáo Ðiện Cẩm Linh lại thực hiện một “hành động khủng bố mù quáng” mới, đó là các “cuộc tấn công tàn bạo vô nhân đạo” của Nga vào Ukraine.
Về phía Mạc Tư Khoa, Ðiện Cẩm Linh cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã hội đàm với các lãnh đạo của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm thứ Sáu, giữa lúc Nga nã pháo hàng loạt vào Ukraine. Trong một đoạn video mà kênh truyền hình của Nga đăng tải hôm 17/12, ông Putin đã hỏi các lãnh đạo quân sự “tôi muốn nghe đề xuất của mọi người về các hành động của chúng ta về ngắn và trung hạn”.
Sáng 17/12, thông tấn xã Reuters cho biết còi báo động kêu gọi mọi người trú ẩn khẩn cấp tiếp tục vang lên trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kyiv.
Liên Hiệp Âu Châu Cấm Xuất Cảng Động Cơ Drone Sang Nga
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay ngày 16/12/2022 lệnh cấm xuất cảng động cơ chế tạo drone cho Nga do Liên Hiệp Âu Châu (EU) ban hành chính thức có hiệu lực. Đây là một trong số các biện pháp nằm trong đợt trừng phạt Nga xâm chiếm Ukraine lần thứ 9 đã được Brussels thông qua cách nay hai ngày.
Sau gần 10 tháng chiến tranh Ukraine, Liên Hiệp Âu Châu đã 9 lần ban hành các biện pháp trừng phạt Mạc Tư Khoa. Kể từ hôm qua các thành viên trong khối bị cấm xuất cảng động cơ chế tạo drone cho Nga hay cho bất kỳ một quốc gia thứ ba nào, để quốc gia đó có thể giúp Mạc Tư Khoa sản xuất drone tấn công Ukraine. Iran trong tầm ngắm của Liên Hiệp Âu Châu.
Ngoài ra, tất cả các công ty của Âu Châu trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất thiết bị liên quan đến ngành công nghiệp “quốc phòng và an ninh” đều bị cấm xuất cảng sang thị trường Nga. Trong số này phải kể cả các tập đoàn sản xuất hóa chất, các hãng chuyên cung cấp linh kiện điện tử và tin học.
Cũng trong gói trừng phạt mới nhắm vào Mạc Tư Khoa, Liên Hiệp Âu Châu đã đưa vào danh sách đen tập đoàn Intelsat của Nga chuyên cung cấp các dịch vụ truyền thông qua vệ tinh. Nhiều cơ quan truyền thông của Nga cũng bị trừng phạt với lý do “phát tán những thông tin sai lệch nhằm thao túng công luận, gây bất ổn cho các quốc gia chung quanh”.
Trong lĩnh vực tài chánh, có thêm ít nhất 3 ngân hàng của Nga bị cấm giao dịch và hoạt động trên lãnh thổ Âu Châu. Cuối cùng Brussels thông báo ngưng mọi dự án dầu tư của Liên Hiệp Âu Châu trong lĩnh vực khai thác quặng mỏ ở Nga.
Theo tổng kết của hãng tin Pháp AFP tới nay có tất cả gần 1.400 nhân vật và hơn 170 thực thể của Nga bị Liên Hiệp Âu Châu trừng phạt.
Cũng về chiến tranh Ukraine, trả lời thông tấn xã AFP hôm 16/12, Tổng Thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố Nga chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi ở Ukraine và vì vậy, NATO cần tiếp tục cung cấp vũ khí hỗ trợ chính quyền Kyiv.
Lãnh đạo NATO tuyên bố “không có dấu hiệu nào cho thấy Putin từ bỏ mục đích kiểm soát Ukraine (…) Nga chuẩn bị chiến đấu lâu dài, sẵn sàng hy sinh thêm binh sĩ và đang cố gắng tìm kiếm thêm vũ khí và đạn dược (…) Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng để chiến tranh kéo dài và tiến hành những đợt tấn công nữa”.
Một Người Thiệt Mạng, 4 Người Bị Thương Vì Pháo Kích Vào Khu Vực của Nga
(Hình: Kho nhiên liệu bị cháy ở Belgorod, Nga, hôm 1/4/2022.)
- Một người thiệt mạng và 4 người bị thương vì pháo kích ở khu vực Belgorod, miền Nam nước Nga, gần biên giới với Ukraine hôm Chủ Nhật (18/12/2022), Thống đốc khu vực này cho biết.
“Hệ thống phòng không của chúng tôi đã được kích hoạt ở Belgorod và khu vực Belgorod”, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết.
“Bốn người được biết là đã bị thương. Các đội y tế đang đưa họ đến bệnh viện”, ông nói.
Ông cho biết thêm rằng một nhà máy sản xuất gia cầm đã bị hư hại và cửa sổ của một số tòa nhà dân cư và xe hơi bị vỡ.
Ba nhân chứng nói với thông tấn xã Reuters rằng những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy trong thành phố hôm Chủ Nhật.
Belgorod là một trong một số khu vực phía Nam nước Nga, nơi các mục tiêu như kho chứa nhiên liệu và đạn dược đã bị rung chuyển bởi các vụ nổ kể từ khi bắt đầu cái mà Mạc Tư Khoa gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào ngày 24/2.
Nga Tăng Cường Phòng Thủ Chiến Tuyến Zaporijjia và Kherson
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay quân đội Nga hôm 18/12/2022 cho biết trong thông cáo rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serguei Choigu đã đến thăm các lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thông báo này được đưa ra hai ngày sau cuộc họp giữa Tổng thống Nga và các chỉ huy quân sự Nga tại Ukraine, yêu cầu đề xuất bước kế tiếp cho chiến dịch.
Trong khi chờ đợi, các chiến tuyến tại những vùng Zaporijjia và Kherson ở bờ Nam sông Dniepr đã được quân Nga củng cố. Thông tín viên đài RFI, Anissa El Jabri đã đến vùng này và gởi về bài tường thuật:
“Chưa có lúc nào việc kiểm soát của Nga trên các nẻo đường ở vùng Zaporijjia và Kherson lại bị siết chặt như lúc này. Thậm chí một số trục lộ còn cấm thường dân đi qua. Để đi đến đó, bạn phải xuất trình thông tin đăng nhập tại những chốt kiểm soát nằm giữa nhiều khối bê-tông, thường có hình tam giác khổng lồ mà chúng còn được gọi là răng rồng.
Nhất là người ta thấy chúng rất nhiều trên những cánh đồng còn xanh. Ở hai phía của mỗi trục, những răng rồng này được nối với nhau bằng dây xích thép và được quấn kẽm gai. Nền đất thì bị những xe đào đất xới tung cả lên: Chúng đào những con hào rộng. Từ ngoài đường, người ta có thể đoán đó là những công sự kiên cố.
Các công trường và những con đường được bảo vệ bởi các binh sĩ được trang bị kỹ. Giống như tại Crimea, Luhansk, quân đội Nga ở bên này bờ sông Dniepr đã lập các tuyến phòng thủ, rồi củng cố chỉ trong vài tuần. Những tuyến phòng thủ có thể thấy rõ từ trên không. Những công sự này gởi đi một thông điệp: Không có chuyện để xe tăng Ukraine ào ào băng qua khi nền đất trở nên đông cứng dưới giá lạnh”.
Chiến Tranh Ukraine: Đa Số Người Dân Kyiv Vẫn Sống Trong Bóng Tối
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay tình hình ở Ukraine vẫn rất căng thẳng sau khi nước này tiếp tục phải hứng chịu những trận oanh kích của quân đội Nga hôm 16/12/2022. Theo các nhà chức trách Ukraine, những trận oanh kích của Mạc Tư Khoa đã gây ra thiệt hại lớn cho mạng lưới điện của đất nước.
Mặc dù điện đã được khôi phục trở lại ở một số nơi trong nước vào hôm qua 17/12, nhưng phần lớn người dân ở thủ đô Kyiv vẫn phải sống trong bóng tối. Vì vậy, các công ty phân phối điện tư nhân của Ukraine đang dốc hết sức để khôi phục mạng lưới điện đất nước.
Thống tín viên Stéphane Siohan của Đài RFI đã gặp Yurii Herasko, phụ trách đội can thiệp khẩn cấp tại DTEK, một công ty phân phối điện tư nhân của Ukraine và gửi về bài phóng sự:
Yurii Herasko là người quản lý đội can thiệp khẩn cấp tại DTEK, công ty phân phối điện tư nhân lớn nhất Ukraine. Họ được đưa lên tuyến đầu mỗi khi có phi đạn rơi xuống thủ đô.
Yurii nói: “Hầu hết các cuộc tấn công của kẻ địch đều nhắm vào thiết bị điện cao thế. Đó là các đường dây 110 hoặc 330 kilovolt, máy biến thế, nhà máy điện và toàn bộ mạng lưới phân phối điện cao thế. Việc khôi phục nguồn điện sẽ mất nhiều thời gian, và đó là điều không thể khắc phục trong nháy mắt”.
Đội can thiệp khẩn cấp giống như những người lính năng lượng, vì hơn 500 cơ sở hạ tầng điện quan trọng đã bị oanh kích kể từ khi chiến tranh nổ ra trên toàn quốc.
Yurii nói tiếp: “Khi những chiếc drone tự sát bay đến, chúng tôi không biết chính xác chúng sẽ tấn công vào đâu, bởi vậy, đội ngũ chúng tôi có mặt ở vị trí làm việc của mình. Chúng tôi đã có chỉ dẫn và mọi người biết phải làm gì trong trường hợp bị không kích: Đi đâu trú ẩn và bảo đảm an toàn cho bản thân”.
Đối với Yurii Herasko, vấn đề chính không phải là việc sản xuất điện trong các nhà máy bị ảnh hưởng, mà là nguồn dự trữ vật liệu về sửa chữa bị cạn kiệt.
Yurii nói thêm: “Đó là các cầu dao ngắt điện, máy biến thế và trạm hạ thế chuyển dòng điện từ 110 kilovolt xuống 10-15 kilovolt và nói chung là tất cả vật liệu cho đường dây cao thế”.
Yurii tin rằng trận chiến về điện sẽ tiếp tục cho đến khi chiến tranh kết thúc.
EU và Azerbaidjan Lập Dự Án Đường Cáp Điện Tránh Đi Qua Nga
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật tin của thông tấn xã AFP cho hay dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Âu Châu, 4 nước Azerbaidjan, Gruzia, Lỗ Ma Ni và Hung Gia Lợi hôm 17/12/2022, đã ký kết một thỏa thuận để phát triển và truyền tải năng lượng xanh cho Âu Châu, nhờ vào hệ thống cáp ngầm đi qua Biển Đen. Mục tiêu là nhằm giảm bớt phụ thuộc của những nước này trong khối vào nguồn năng lượng của Nga.
Thông tấn xã AFP cho biết, với chiều dài 1.195 cây số đi ngầm dưới Biển Đen, dự án cáp điện này sẽ tránh phải đi qua Nga, khi nối từ Azerbaidjan đến Hung Gia Lợi, băng qua Gruzia và Lỗ Ma Ni.
Tại lễ ký kết thỏa thuận ở Bucharest, thủ đô Lỗ Ma Ni, với sự hiện diện của Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula Von Der Leyen, Tổng thống Lỗ Ma Ni giải thích cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến đã thúc đẩy các nước phải đa dạng hóa các nguồn năng lượng.
Để cho dự án này có thể hoàn thiện, Ủy Ban Âu Châu cam kết một khoản hỗ trợ tài chánh từ Liên Hiệp Âu Châu, với điều kiện trình được kết luận nghiên cứu về tính khả thi. Theo Ngoại trưởng Hung Gia Lợi, gói hỗ trợ này có thể lên đến 2,3 tỉ Euro. Nghiên cứu về tính khả thi sẽ phải công bố từ đây đến cuối năm 2023. Công trình xây dựng dự trù kéo dài trong vòng từ 3-4 năm, với hy vọng có thể đi vào phục vụ sớm ngay từ năm 2029.
Thỏa thuận còn bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác khác, như “kỹ thuật năng lượng mới”, “sản xuất khí hydrogen” hay như “mở rộng các cơ sở hạ tầng trung chuyển” theo như thông cáo từ phủ Tổng thống Lỗ Ma Ni.
Thông tấn xã AFP nhắc lại, kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraine, Liên Hiệp Âu Châu liên tục mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược với nhiều quốc gia sản xuất năng lượng khác nhau nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Về phần mình, Tổng thống Azerbaidjan Ilham Aliyev cho rằng đây là “phần đóng góp của đất nước cho an ninh năng lượng Âu Châu” và một “cầu nối mới được thiết lập giữa Liên Hiệp Âu Châu và Azerbaidjan”.
EU Đạt Thỏa Thuận Quan Trọng Về Thị Trường Carbon
(Hình: EU cũng sẽ thành lập một quỹ trị giá 86,7 tỉ Euro để giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ đối phó với chi phí về CO2.)
- Cộng hòa Czech, nước hiện là Chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Âu Châu (EU), cho biết rằng hôm Chủ Nhật (18/12/2022), các nhà đàm phán của EU đã sớm đạt được thỏa thuận về việc cải tổ thị trường carbon của khối này.
Đây được coi là công cụ chính sách chính của khối để chống lại sự nóng lên toàn cầu.
“Thỏa thuận... sẽ cho phép chúng tôi đáp ứng các mục tiêu về khí hậu trong các lĩnh vực chính của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm rằng các công dân và doanh nghiệp siêu nhỏ dễ bị tổn thương nhất được hỗ trợ hiệu quả trong quá trình chuyển dịch liên quan tới khí hậu”, Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Czech Marian Jurecka cho biết trong một tuyên bố.
EU cũng sẽ thành lập một quỹ trị giá 86,7 tỉ Euro để giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ đối phó với chi phí về CO2 và đầu tư vào việc cải tạo các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hoặc xe điện - được tài trợ một phần từ doanh thu từ thị trường CO2 mới của EU và một phần từ chính phủ các nước.
Thỏa thuận tạm thời vẫn cần được Nghị viện Âu Châu và Hội đồng Âu Châu chính thức thông qua.
Khí Hóa Lỏng: Đức Khánh Thành Trạm Tiếp Nhận Khí LNG Đầu Tiên
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay trong chưa đầy 200 ngày Đức hoàn tất trạm tiếp nhận khí hóa lỏng (LNG/GNL) đầu tiên. Hoegh Esperanza là tàu chở LNG đầu tiên cập cảng Wilhelmshaven bờ Biển Bắc hôm 17/12/2022.
Cắt băng khánh thành, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh hơn một chục trạm tiếp nhận khí hóa lỏng tương tự sẽ nhanh chóng được cho ra đời. Trong tương lai, ngành công nghiệp của Đức không còn bị phụ thuộc vào khí đốt của Nga.
Là một trong những hành khách trên tàu Esperanza, sáng 17/12 Thủ tướng Olaf Scholz đã cắt băng khánh thành trạm tiếp nhận khí hóa lỏng đầu tiên trên lãnh thổ Đức. Chiếc tàu chở một lượng khí đốt đủ để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho 50.000 gia đình trong vòng 1 năm. Đây là khí hóa lỏng Đức mua vào của Nigeria. Từ nay đến cuối năm trạm tiếp nhận nổi Wilhelmshaven sẽ đón thêm 5 tàu LNG tương tự.
Bá Linh kỳ vọng trạm đầu tiên này là nơi cung cấp khoảng 60 tỉ mét khối khí đốt cho Đức một năm, tương đương với khoảng 1/3 nhu cầu của cả nước về khí đốt. Chính phủ Đức dự trụ xây dựng thêm 13 trạm tiếp nhận khí hóa lỏng trong một vài năm sắp tới.
Cho đến trước khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, Đức hoàn toàn lệ thuộc vào hệ thống các đường ống dẫn khí. Từ tháng 2/2022 đến nay, do các nguồn cung cấp năng lượng của Nga cạn dần dưới tác động của các biện pháp trừng phạt mà Âu, Mỹ ban hành. Đức đã phải chuyển sang nhập cảng khí đốt qua ngả các hải cảng của Bỉ, Hòa Lan và Pháp.
Giới trong ngành nhận định Bá Linh tuy đã hoàn tất dự án trạm Wilhelmshaven trong một thời gian ngắn kỷ lục, chưa đầy 200 ngày và đã sẵn sàng để xây dựng thêm nhiều cơ sở tương tự. Trở ngại lớn nhất là tới nay Đức vẫn chưa tìm được các nguồn cung cấp LNG tầm cỡ để bảo đảm cho nhu cầu tiêu thụ nội địa. Qatar vẫn đang đặt điều kiện với chính phủ Đức và vừa dành ưu tiên ký hợp đồng với các đối tác Trung Quốc.
Tập đoàn dấu khí ConocoPhillips của Mỹ và Qatar đồng ý cung cấp khí hóa lỏng cho Đức qua trạm Wilhelmshaven ở Biển Bắc kể từ năm 2026. Trước mắt Bá Linh đề ra mục tiêu cắt giảm tiêu thụ năng lượng và nhất là giảm mức tiêu thụ khí đốt đến 20% thay vì 13% như hiện tại.
Nghi Án Tham Nhũng: Qatar Dọa Liên Hiệp Âu Châu Sẽ “Lãnh Hậu Quả” Nếu Trừng Phạt Doha
- Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay hôm 18/12/2022, Chính quyền Qatar cảnh báo Liên Hiệp Âu Châu sẽ gánh lấy một “tác động tiêu cực” trong quan hệ với tiểu vương quốc giầu khí đốt và nguồn cung năng lượng toàn cầu, nếu đưa ra các biện pháp trừng phạt trong nghi án tham nhũng ở Nghị Viện Âu Châu.
Lời đe dọa này được đưa ra sau khi các Nghị sĩ Âu Châu hôm 15/12 thông qua một văn bản yêu cầu “tạm treo thẻ ra vào các định chế Liên Hiệp Âu Châu của các đại diện lợi ích Qatar” trong thời gian điều tra. Văn bản này hiện còn chờ quyết định của Chủ tịch Nghị Viện Âu Châu, Roberta Metsola.
Bộ Ngoại giao Qatar phản ứng rằng “quyết định áp đặt một lệnh cấm phân biệt đối xử đối với Qatar, là hạn chế đối thoại và hợp tác khu vực cũng như là thế giới trên phương diện an ninh, cũng như là các cuộc thương lượng đang diễn ra về tình trạng khan hiếm và an ninh năng lượng toàn cầu”.
Liên quan đến những cáo buộc “mua chuộc” giới chức lãnh đạo, Bộ Ngoại giao Qatar, mạnh mẽ phủ nhận, và lấy làm tiếc rằng “những phán xét này dựa trên những thông tin không chính xác, được tiết lo do rò rỉ mà chưa có kết luận của cuộc điều tra”.
Thông cáo của ngành ngoại giao Qatar phản đối việc mọi chỉ trích và tấn công chỉ nhắm vào nước này, trong khi Qatar không phải là quốc gia duy nhất bị nêu tên trong cuộc điều tra do Tư pháp Bỉ mở ra.
Thông tấn xã AFP lưu ý, Qatar là một trong số các nước chính sản xuất khí ga tự nhiên hóa lỏng (GNL) trên thế giới cùng với Hoa Kỳ và Úc Ðại Lợi.
Hán Thành: Bắc Hàn Phóng Phi Đạn-Đạn Đạo Ngoài Khơi Bờ Biển Phía Đông
(Hình: Bắc Hàn thử động cơ phi đạn dùng nhiên liệu rắn, lực đẩy mạnh.)
- Nam Hàn cho biết rằng hôm Chủ Nhật (18/12/2022), Bắc Hàn đã phóng một phi đạn-đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía Đông.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Nam Hàn cho biết, vụ phóng được thực hiện vào sáng Chủ Nhật theo giờ địa phương, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào.
Vụ phóng được thực hiện ba ngày sau khi Bắc Hàn cho biết đã thử nghiệm một “động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao” cho một loại vũ khí chiến lược mới.
Đây được coi là một bước phát triển có thể cho phép nước này sở hữu một kho phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa cơ động hơn, khó bị phát giác hơn và có thể bay đến lãnh thổ Hoa Kỳ.
Trong những tháng gần đây, Bắc Hàn đã bắn thử một loạt phi đạn-đạn đạo có khả năng mang đầu đạn nguyên tử, trong đó có vụ phóng phi đạn-đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 nhiên liệu lỏng, tầm xa nhất, được thiết kế để mang nhiều đầu đạn, hồi tháng trước.
Một số chuyên gia cho rằng Bắc Hàn cuối cùng sẽ sử dụng kho vũ khí tăng cường để mong được nới lỏng lệnh trừng phạt và các nhượng bộ khác từ Hoa Kỳ.
Đa Số Người Nhật Phản Đối Tăng Thuế Để Củng Cố Quân Sự
(Hình: Các máy bay F-15 và F-2 của Nhật thao dượt chung với các máy bay F-35B của Mỹ gần đảo Kyushu, Nhật Bản.)
- Phần lớn người dân Nhật Bản không ủng hộ việc tăng thuế để dùng cho việc củng cố quân sự, hãng tin Kyodo đưa tin hôm Chủ Nhật (18/12/2022), trích dẫn một cuộc khảo sát mà hãng thông tấn này tiến hành sau khi chính phủ công bố kế hoạch củng cố quân đội lớn nhất của Nhật Bản kể từ Ðệ nhị Thế chiến.
Hôm thứ Sáu (16/12) tuần trước, Nhật Bản đã công bố kế hoạch chi tiêu quân sự trị giá 320 tỉ Mỹ kim để mua phi đạn có khả năng tấn công Trung Quốc và chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc xung đột kéo dài nào, trong bối cảnh các vụ thử phi đạn của Bắc Hàn gần đó, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan và cuộc xâm lược Ukraine của nước láng giềng phía Tây của Nhật Bản là Nga gây ra lo ngại về chiến tranh.
Thủ tướng Fumio Kishida trong tháng này cho biết chính phủ của ông sẽ không tăng thuế trong năm tài chánh tiếp theo bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 nhưng sẽ tăng thuế theo từng giai đoạn cho đến năm tài chánh 2027 để bảo đảm ngân quỹ cho việc tăng cường ngân sách quốc phòng.
Ông nói rằng Nhật Bản đang ở một “bước ngoặt trong lịch sử” và việc tăng cường quân sự thông qua cắt giảm chi phí và tăng thuế là “câu trả lời của tôi cho những thách thức an ninh khác nhau mà chúng ta phải đối mặt”.
Gần 65% số người được hỏi trong cuộc khảo sát của Kyodo phản đối việc tăng thuế để dùng cho việc chi tiêu quân sự, trong khi 87% cho rằng lời giải thích của ông Kishida về sự cần thiết phải tăng thuế là không đủ.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho chính quyền của ông Kishida không thay đổi so với một tháng trước đó, ở mức 33,1%, mức tồi tệ nhất kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2021.
Kế hoạch thuế 5 năm của chính phủ, vốn từng là điều không tưởng ở Nhật Bản, quốc gia theo chủ nghĩa hòa bình, sẽ biến nước này trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, dựa trên mức ngân sách hiện tại.
Trung Quốc Ghi Nhận 2.097 Ca Nhiễm COVID-19 Mới
(Hình: Người dân Bắc Kinh đã dần trở lại cuộc sống thường nhật.)
- Hôm Chủ Nhật (18/12/2022), Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đại lục đã thông báo ghi nhận 2.097 ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng mới hôm 17/12, so với 2.286 ca một ngày trước đó.
Không bao gồm các ca nhiễm nhập cảnh, Trung Quốc đã ghi nhận 2.028 ca nhiễm có triệu chứng mới tại địa phương, giảm so với 2.229 ca một ngày trước đó.
Trung Quốc đã ngừng báo cáo các trường hợp không có triệu chứng từ thứ Tư tuần trước, với lý do thiếu xét nghiệm ở những người không có triệu chứng nên gây khó khăn cho việc thống kê chính xác tổng số ca nhiễm.
Cũng giống như một ngày trước đó, Trung Quốc hôm 17/12 không ghi nhận ca tử vong mới nào nên con số người chết ở COVID-19 vẫn đứng ở mức 5.235.
Tính đến ngày 17/12, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 378.458 ca nhiễm có triệu chứng.
Các số liệu chính thức đã không còn là một hướng dẫn đáng tin cậy vì việc xét nghiệm ít được thực trên toàn quốc hơn sau khi Trung Quốc nới lỏng các chính sách “không COVID” gần đây.
Trung Quốc đã dỡ bỏ một số biện pháp ngăn chặn COVID khắt khe nhất thế giới và hiện đang trải qua đợt lây nhiễm tăng đột biến cùng với lo ngại COVID có thể lan rộng trong số 1,4 tỉ dân của nước này trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng tới.
(Hình: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.)
- Ngày 16/12/2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trình làng “Nhà Trung Quốc” được lên kế hoạch từ lâu, một việc tổ chức lại nội bộ để giúp mở rộng và làm sắc nét hoạch định chính sách đối với đối thủ địa chính trị hàng đầu của mình.
Ngoại trưởng Antony Blinken vào tháng 5 đã công bố việc thành lập Nhà Trung Quốc, gọi đây là một nhóm thống nhất sẽ điều phối và thực hiện chính sách của Hoa Kỳ về các vấn đề và khu vực.
“Quy mô và phạm vi của thách thức do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặt ra sẽ thử thách chính sách ngoại giao của Mỹ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây”, ông Blinken nói vào tháng 5 năm nay.
Ông Blinken ngày 16/12 chủ trì lễ khai trương chính thức đơn vị này, với tên gọi chính thức là Văn phòng Điều phối Trung Quốc, lưu ý rằng nó sẽ bảo đảm Hoa Kỳ có thể “quản lý một cách có trách nhiệm” sự cạnh tranh với Bắc Kinh, theo một tuyên bố của Bộ.
Nhà Trung Quốc sẽ tập hợp các chuyên gia về Trung Quốc từ khắp các cơ quan trong Bộ để phối hợp với “mọi văn phòng khu vực và các chuyên gia về an ninh quốc tế, kinh tế, kỹ thuật, ngoại giao đa phương và truyền thông chiến lược”, tuyên bố dẫn lời ông Blinken.
Đơn vị này sẽ thay thế khâu phận phụ trách các vấn đề Trung Quốc của Bộ, nhưng sẽ tiếp tục được giám sát bởi ông Rick Waters, Phó Phụ tá Ngoại trưởng phụ trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ tại Cục Đông Á và Thái Bình Dương, theo một viên chức.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã vạch ra một chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc, tập trung vào việc đầu tư vào khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ và liên kết với các đồng minh và đối tác.
Hai nước đã làm việc để ổn định mối quan hệ bị rung chuyển bởi một loạt các động thái gần đây của Hoa Kỳ nhằm mở rộng kiểm soát xuất cảng đối với kỹ thuật chiến lược, chẳng hạn như chất bán dẫn, và chuyến thăm Đài Loan vào tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, mà Bắc Kinh đã đáp trả bằng các cuộc tập trận quy mô lớn.
Ông Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp trực tiếp tại đảo Bali của Nam Dương vào đầu tháng 11 và hai nước đã đồng ý tiếp tục các cuộc thảo luận, bao gồm chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc của ông Blinken vào đầu năm 2023.
Bị Cáo Vụ 6 Tháng 1 Bị Truy Tố Thêm Tội Âm Mưu Giết Hại Đặc Vụ FBI
(Hình: Một đám đông những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào Điện Capitol, tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, ở Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ, ngày 6/1/2021.)
- Hôm thứ Sáu (16/12/2022), Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một bị cáo bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ vừa bị truy tố thêm tội âm mưu với một người đàn ông thứ hai giết hại các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang điều tra anh ta.
Edward Kelley, 33 tuổi, bị cáo trong vụ 6 tháng 1, và Austin Carter, 26 tuổi, đều bị buộc tội âm mưu, trả thù một viên chức liên bang, xúi giục phạm tội bạo lực và đe dọa xuyên bang.
Cả hai người đàn ông đã bị giam giữ trong lần ra tòa đầu tiên vào ngày thứ Sáu tại Tòa án Liên bang ở Knoxville, tiểu bang Tennessee.
Các Công tố viên nói Kelley và Carter có được danh sách các đặc vụ liên bang tham gia cuộc điều tra nhắm vào Kelley và bàn bạc kế hoạch giết họ với một người mà sau đó làm nhân chứng hợp tác với nhà chức trách. Nhân chứng không được xác định danh tính trong hồ sơ tòa án.
Hai người đàn ông cũng bị buộc tội bàn bạc với nhân chứng hợp tác về một cuộc tấn công khả dĩ nhắm vào văn phòng hiện trường của FBI ở Knoxville.
Kelley là một trong số hàng trăm bị cáo bị buộc tội liên quan đến các cuộc biểu tình bạo lực vào ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol khi Quốc hội nhóm họp để xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden trước người đương nhiệm Donald Trump.
Anh ta bị buộc tội hành hung một cảnh sát viên tại tòa nhà Quốc hội tại thủ đô và đập cửa sổ của tòa nhà để vào bên trong. Kelley không nhận tội trước những cáo buộc đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét