Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Thư Về Tam Kỳ - Trịnh Thanh Tuyền

Cháu Thảo thương,
Vì nhận thấy quê hương nay vấn đề kinh tế đã khá nên Cô quyết định không giúp đói ăn nữa mà chuyển sang giúp để nâng cao đời sống dân chúng bằng cách khuyến học Thảo ạ. Cô muốn giúp các trường Tiểu học ở các vùng thôn quê vì ở đây đa số phụ huynh còn khó khăn nên không có tiền nhiều để phát thưởng cuối năm học mà tâm lý trẻ con thì khen thưởng hay cho quà là chúng háo hức lắm đua nhau cố gắng học. Hơn nữa cũng giúp phụ huynh phần nào tiền sách vở cho niên học sau. Kinh nghiệm thấy được khi cô và bà Chuyết cho Kim Đới phần thưởng mấy chục năm nay thì thấy bây giờ dân làng mình tuổi trẻ đa số có trình độ văn hóa cao, qua được đại học ,có công ăn việc làm khá để có thể giao thiệp với giới trung lưu hay thượng lưu trong nước, từ đó ý thức về đời sống cao hơn, họ sẽ đem cái văn minh thị thành về thôn quê và đương nhiên đời sống thôn quê sẽ thay đổi ,tiến bộ hơn nhiều.
<!>
Cháu có thấy vậy không?.
Cô mời cháu và vợ cháu hợp tác với cô và có thể trong số ban bè cháu có người nào có tinh thần xã hội hay từ thiện thì cháu nên mời họ tham gia để tập cho họ có ý thức về cống hiến xây dụng xã hội ,đóng góp công sức xây dựng tương lai Tổ quốc mình. Phải có một nhóm tuổi trẻ giống như các nơi cô đã làm thì mới hoạt động mạnh được Thảo ạ. Ngay bản thân cháu nếu không chịu khó suy nghĩ về trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội thì cũng khó làm được lắm vì làm thì phải tốn thì giờ, phải chịu cực một chút mới có kết quả tốt được.

Việc cô lo tiền sẵn và chỉ nhờ bà con bạn bè bên nhà tiếp tay bỏ công làm thôi mà cũng vấp một đôi trở ngại là có nơi một vài người tiếp tay cho cô bị cái bịnh là khi làm cứ nghĩ là mình ban ơn ban phước cho người ta nên có thái độ không đúng , cô nghe được cũng buồn. Ông bà ta hay nói là "thái độ cho hơn là của cho" nên khi biết được cô phải tìm cách sửa đổi ngay.

Riêng cháu bây giờ giúp cô thì cô không lo vì cháu có trình độ hiểu biết nên cháu sẽ tiếp xúc với giới trí thức không khó. Mình sống khiêm nhường lịch sự thì ai ai cũng nể phải không cháu Thảo?.
Về vấn đề khuyến học thì cô sẽ chọn mỗi huyện một người đại diện cô để tiếp xúc với các trường và sau đó đi dự lễ phát thưởng hằng năm để xem nhà trường họ xử dụng đồng tiền của mình có đúng haykhông?.
Cháu có thể gặp Hiệu trưởng hay Ban giám Hiệu trường cho họ biết là cô có chương trình giúp phần thưởng cho một số trường Tiểu học ở thôn quê còn khó khăn như vậy để khuyến khích học sinh chăm học, mỗi năm sẽ cho số tiền là 500$usd.

Muốn nhận phần thưởng đặc biệt nầy thì ông Hiệu trưởng cần liên lạc điện thoại với cô qua số điện thoại 916-479-2283 (có viber). Cô cần tiếp xúc để tìm hiểu về sinh hoạt của trường trước khi cấp.
Tai Quán Rường cô cũng muốn cho 1 trường Tiểu học lớn ngay tại đó. và xã Bãi dương (quê dượng Bốn Nga) Cháu liên lạc luôn với họ giúp cô.
Vài dòng thăm và nhờ cháu làm sớm để cô kịp gửi tiền về trong tháng 4-2021 nầy để kịp phát thưởng.

Cảm ơn cháu.Chúc gia đình cháu mọi sự tốt đẹp.
Thương nhiều, 

Cô Trịnh Thanh Tuyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét