Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

Cẩn thận khi đi ra ngoài - Nguyễn Bá Trac


Mời đọc câu chuyện thật sau đây được kể lại sau những vụ kỳ thị người Á Châuxảy ra và một người bà VN cầm cờ trong vụ Capitol 6/1 đã nói trong một video mà tôi quên video nào để dẫn chứng, cũng nói một điều tương tự như câu chuyện sau.-Chúng ta nên nhận ra một sự thật và đừng nên cổ súy thêm cho chuyện nầy lớn mạnh vì chúng ta sẽ có ngày thành nạn nhân nếu kỳ thị được khơi động lại mạnh mẻ.-Chúng ta suy nghĩ lại tại sao chuyện kỳ thị người Á Châu phát nổ mạnhnhất là sau vụ "Virus WUHAN"? Người da trắng lâu nay ngầm kỳ thị nhưng không có dịp bộc lộ và trong hơn 4 năm qua họ có cơ hội tỏ rõ thái độ mà không sợ bị lên án chê cười, nó đã trở thành một sức mạnh để cố cũng cố lại quyền lợi đã mất, họ cảm thấy bị quên lãng và sẽ bị mất đi quyền lợi quyết định mà họ cho thuộc về chủ nghĩa da trắng của họ.
<!>
-Ông Trump đã nói lên tiếng nói của họ và cũng vì lý do đó họ rất trung thành với Trump vì chỉ có ông Trump mới là người dám đối đầu, mạnh miệng chủ trương như vậy. Trump muốn loại bỏ, tát cạn đầm lầy những ai đi ngược lại ngấm ngần trong cơ cấu chính quyền xưa nay, ông muốn thay máu mới và căm hận Obama qua nhiều sự kiện bắt đầu từ ngày Obama tranh cử đã đưa ra thuyết âm mưu "birther", và cố tẩy xóa những gì Obama đã thực hiện.
-Thành phần da trắng thường sống ở ngoại ô hay vẫn làm chủ các nông trại, họ rất nhiệt tình, ít học hơn nhưng yêu nước Mỹ theo ý nghĩ nước Mỹ chính là của người da trắng dù cha ông họ đã chiếm từ người da đỏ nhưng họ đã đổ xương máu cho
đất nước nầy.
-Trump là người yêu nước theo chủ nghĩa dân túy (của người da trắng cánh hữu) nhưng ông đã quên ông cũng là con cháu của thành phần di dân . Chủ thuyết của ông không phù hợp với hiện trạng nước Mỹ ngày nay. Người Á Châu ủng hộ ông là một sai lầm để phong trào nầy càng lớn mạnh, nếu là một thủ lãnh cộng hòa khác thì có lẻ tốt hơn là Trump về mặt kỳ thị cho nên chúng ta có chống Trump không phải vì đảng cộng hòa mà vì "quan niệm và cá tính của người lãnh tụ" hơn là vì phe đảng.

-Người Việt ủng hộ Trump đa số nhìn Trump qua "chiêu bài chống cộng" đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ lại, so sánh đâu là sự thật và nhất là "chủ thuyết dân túy có phải là chủ thuyết dành cho người Việt trên đất nước nầy hay không?" Và những ai làm truyền thông người Việt ủng hộ Trump nên nhận ra điều nầy.

 CẨN THẬN KHI ĐI RA NGOÀI.

Hi anh,
Chuyện này tôi đã định không kể vì lúc này nói trắng nói đen gì cũng bị chỉ trích, gây thù Chiều hôm qua đứa cháu kêu tôi bằng cậu ghé thăm. Cháu là tên cầm cờ ba sọc ngày 6 tháng Giêng vừa rồi bên DC. Cháu kể cháu đứng gần một phụ nữ Mỹ trắng. Bà ta hỏi cháu cờ gì vậy?
Cháu trả lời cờ VNCH, đồng minh với Mỹ đánh Cộng sản. Bà ta thẳng thừng nói với nó nó tham gia lộn cuộc biểu tình rồi, vì những người đến biểu tình để chống những người như nó nhập cư vào Mỹ.
Cháu qua Mỹ đoàn tựu gia đình năm 2012, vừa nhập tịch năm rồi, tưởng đâu ta đây bây giờ là Mỹ… Bọn Tàu qua đây thời cao bồi bắn súng, mồ hôi mồ kê xây dựng đường sắt, bọn Mỹ trắng có kể số gì đâu, huống gì người mình. Bọn nó kỳ thị đủ sắc dân, quên là cha ông chúng nó vài thế hệ trước đói rách bên Âu châu cũng tha phương cầu thực như ai.

Tôi định nói với cháu nó có ở đây một trăm năm nó cũng không thành Mỹ trắng, nhưng thôi không nói, mụ Mỹ trắng nói vào mặt nó như vậy, hy vọng cũng là bài học cho nó. Như bài viết, lúc này chúng ta chỉ phải cẩn thận khi ra đường, mười passports Mỹ cũng không làm da mình nó trắng ra.
Mỹ tụi nó thừa biết San Jose đa số da vàng là người Việt  Chúng nó chỉ không thích di dân; người Việt San Jose ăn nên làm ra khi chúng đói.
Chết không vì covid mà vì bị đập bể đầu mới khôi hài.

Cẩn thận khi đi ra ngoài
Nguyễn Bá Trac

EM RUỘT TÔI, ca sĩ Văn Quân (Nguyễn Tuấn Hùng), 66 tuổi, bất ngờ và vô cớ bị hung thủ tấn công trong lúc đi dạo ở một công viên gần nhà tại trung tâm thành phố San Jose, California lúc 8 giờ chiều 17/8/2020. Thương tích trầm trọng: Xuất huyết não, gẫy xương sườn, đứt võng mạc, được đưa vào chữa trị tại Bệnh Viện Regional Medical Center ở San Jose.
Sức khỏe em tôi đã dần dần bình phục nhưng hoàn toàn không nhớ, không biết gì sự việc xẩy ra, không biết chi tiết nào về hung thủ, vì bất ngờ bị tấn công là bất tỉnh. Chỉ nhờ có người thấy nằm trên đường, gọi cảnh sát kêu xe cứu thương đến chở vào bệnh viện mà sống sót.
Hôm nay, thấy đài truyền hình Nhật NHK vừa tường thuật: "Những vụ tấn công người gốc Á Châu ở Mỹ hiện đang tăng cao".
Nhưng các cơ sở truyền thông khác như NBC, CBS, ABC, CNN, Washington Post, ngay cả Fox News… suốt hai tuần nay thấy đều đã loan tin: "Người Mỹ gốc Á Châu ngày càng trở thành mục tiêu bị nhắm đến kể từ khi bắt đầu đại dịch".

Mấy tuần gần đây, đã xẩy ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào người gốc Á và người Mỹ gốc Á, mặc dù cảnh sát Mỹ không xác nhận chủng tộc nào đóng vai trò trong các vụ tấn công.
Một ông 84 tuổi người Thái Lan đã chết vào cuối tháng Giêng sau khi bị tấn công khi đi dạo trong buổi sáng ở San Francisco. Vài ngày sau, một người đàn ông châu Á 91 tuổi bị xô ngã xuống đất tại khu phố Tàu ở Oakland. Đầu tháng Hai, một phụ nữ 64 tuổi bị cướp bên ngoài một khu chợ Việt Nam ở San Jose, California. Cũng trong tuần này, một người đàn ông Philippines 61 tuổi đã bị chém vào mặt trên tàu điện ngầm ở thành phố New York.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng ở Hoa Kỳ, đã có rất nhiều báo cáo về các trường hợp tấn công bài ngoại nhằm vào người châu Á.

Tổ chức "Stop AAPI Hate" ('Ngưng căm ghét người Mỹ gốc Á Châu và các đảo Thái Bình Dương') bắt đầu thu thập các báo cáo về phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Á vào tháng 3 năm 2020. Cuối năm đó, họ đã nhận được hơn 2.800 báo cáo trực tiếp về sự căm ghét chống người châu Á.

Các tổ chức khác cũng đã chứng kiến mức gia tăng đột biến tương tự.
Tổ chức “Asian Americans Advancing Justice” cho biết: Từ 2017 đến 2019, chỉ ghi nhận chưa tới 500 trường hợp. Nhưng từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2020 vừa qua đã ghi nhận tới 3.000 trường hợp tội ác nhắm vào những người gốc Á Châu nói chung tại Mỹ.

Trong thực tế, con số có thể cao hơn nhiều.

Đã đến lúc cần hiểu tại sao Ben Suarato, Giám đốc truyền thông của Ủy Ban Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, kêu gọi công chúng và các thành viên Quốc hội Mỹ: "Không nên sử dụng những chữ 'Cúm Tầu' hay 'virus Trung Quốc'."

Tại sao?
Đến hôm nay tại Mỹ đã có trên 28 triệu người nhiễm bệnh, hơn nửa triệu người thiệt mạng. Với con số dịch bệnh và tử vong ấy, cộng với tình trạng cách ly, khóa cửa, kinh tế suy thoái, thất nghiệp... thì những kẻ đau đớn vì "cúm Tầu" có thể - bất kể - và bất ngờ - nổi cơn tấn công - bất cứ - một người gốc Á Châu nào.

Họ không thể phân biệt được người Thái với người Phi, người Nhật với người Tầu hay người Việt. Mà ngay như giữa người Việt chúng ta, những người không quen nhau, mà tình cờ gặp nhau trong lúc sống ở nước ngoài, hay lúc đi du lịch, nếu không nói chuyện với nhau thì cũng khó biết là người Việt. Vì cũng có thể nghĩ là người Tầu hay bất cứ một chủng tộc nào khác ở vùng Đông Nam Á, vùng Á Châu...

Nhiều tổ chức giáo dục ở Mỹ cũng đang tỏ ra quan tâm đến việc này. Họ muốn bảo vệ cho con cháu chúng ta.

(NBT 24/2/2021)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét