Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Mỹ đe dọa trừng phạt Tòa Án Hình Sự Quốc Tế - Trọng Nghĩa

media
Lối vào Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC/CPI) tại La Haye, Hà Lan. Ảnh chụp ngày 03/03/2011.REUTERS/Jerry Lampen
Để ngăn ngừa khả năng bị Tòa Án Hình Sự Quốc Tế điều tra về những cáo buộc lính Mỹ phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan, Mỹ sẵn sàng ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào các thẩm phán của định chế quốc tế này.
Quan điểm của chính quyền Donald Trump dự trù được cố vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton loan báo hôm nay, 10/09/2018 nhân một buổi nói chuyện tại hiệp hội Federalist Society, một tổ chức theo xu hướng bảo thủ. Hãng tin Anh Reuters đã trích dẫn một bản dự thảo phát biểu của ông Bolton, theo đó : « Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ công dân và đồng minh của mình chống lại lệnh truy tố bất công từ tòa án bất hợp pháp đó ».
<!>
Dự thảo tham luận của ông Bolton khẳng định rằng chính quyền Trump « sẽ phản công », nếu Tòa Án Hình Sự Quốc Tế chính thức tiến hành điều tra các tội ác chiến tranh, do các viên chức Mỹ hay nhân viên tình báo Mỹ gây ra trong cuộc chiến ở Afghanistan.
Trong những biện pháp phản công, có việc xem xét cấm nhập cảnh Mỹ đối với các thẩm phán và các công tố viên Tòa Án Quốc Tế, phong tỏa bất kỳ số tiền nào mà họ có trong hệ thống tài chính Mỹ, và truy tố họ trước hệ thống tòa án Mỹ.
Thậm chí ông Bolton còn dọa là sẽ đàm phán các thỏa thuận song phương ràng buộc hơn để cấm các quốc gia thứ ba giao nộp công dân Mỹ cho Tòa Án La Haye.
Mục đích của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế La Haye, thành lập năm 2002, là mang ra xét xử thủ phạm của các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và diệt chủng, nhưng đã bị Hoa Kỳ tẩy chay ngay từ đầu, cho dù dưới thời tổng thống Obama, Mỹ đã có một vài hình thức hợp tác.
Cũng trong tham luận của mình, ông Bolton cho biết bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ thông báo việc đóng cửa văn phòng của Tổ Chức Giải Phóng Palestine tại Washington. Đây là biện pháp nhằm trừng phạt tổ chức Palestine, vốn đang nỗ lực thúc đẩy Tòa Án Hình Sự Quốc Tế điều tra về Israel.

Đức: Phe cực hữu vẫn biểu tình chống người nhập cư

media
Phe cực hữu biểu tình tại Chemnitz, Đức, ngày 27/08/2018.REUTERS/Matthias Rietschel
Sau vụ một thanh niên Đức bị thiệt mạng trong một vụ ẩu đả với hai người gốc Afghanistan ngày 08/09/2018 tại Köthen, bang Sachsen-Anhalt, ở miền trung nước Đức, các phần tử cực hữu lại huy động được đến 2.500 người biểu tình tại thành phố này vào hôm qua, 09/09, để tố cáo người nhập cư và đòi « ăn miếng trả miếng ».
Theo thông tín viên RFI Pascal Thibaut tại Berlin, cuộc tập hợp tại Köthen đã gợi lại những gì xẩy ra hai tuần trước đây tại thành phố Chemnitz, ở Đông Đức cũ.
"Đó là điều người ta có thể gọi là « Hội chứng Chemnitz ». Từ hai tuần nay, cả nước Đức, giới truyền thông cũng như giới chính trị Đức đều chỉ nói đến những gì xẩy ra ở thành phố Chemnitz của bang Sachsen, tại Đông Đức cũ. Thời sự chỉ toàn là những tranh cãi về cách lý giải sự kiện, về những động cơ thúc đẩy phe cực hữu huy động lực lượng, về tuyên bố này hay nọ… Cái chết tối thứ Bảy của một thanh niên Đức không làm tình hình khá lên.
Bối cảnh cuộc ẩu đả chết người ở Köthen, bang Sachsen-Anhalt, trong một cuộc cãi nhau với người Afghanistan, và việc phe cực hữu huy động ngay lập tức lực lượng qua các mạng xã hội, rồi biểu tình vào tối hôm qua, giống một cách lạ lùng những gì xẩy ra ở Chemnitz.
Người ta đã cảm nhận điều này trong những phản ứng đầu tiên của các đại diện dân cử, ở cấp địa phương cũng như cấp vùng. Tất cả đều kêu gọi giữ bình tĩnh, sợ bạo động bùng lên như tại Chemnitz cách nay 2 tuần.
Cuộc tập họp tối qua, kéo theo sự hiện diện đông đảo của lực lượng an ninh, đã không biến thành bạo động, nhưng những lời tuyên bố dữ dội đã gợi lại thời Cộng Hòa Weimar lúc đang suy tàn, mở đường cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít.
Phe cực hữu khai thác những sự cố này. Một cuộc thăm dò dư luận hôm thứ Sáu 07/09, cho thấy đảng cực hữu AfD dường như là đảng đứng đầu ở miền đông nước Đức, nơi mà 3 bang sẽ đi bầu vào năm tới".

Bầu cử Quốc Hội : Thụy Điển kháng cự trước làn sóng bài ngoại

media
Thủ tướng mãn nhiệm và lãnh đạo đảng Xã Hội Dân Chủ Thụy Điển Stefan Lofven, Stockholm, 9/9/2018.TT News Agency/Claudio Bresciani/via REUTERS
Theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ, trong cuộc bầu cử Quốc Hội Thụy Điển ngày 09/09/2018, hai đảng tả hữu truyền thống ngang ngửa về số phiếu. Đảng cực hữu bài ngoại tiến mạnh, trở thành lực lượng chính trị thứ ba tại quốc gia Bắc Âu này.
Ông Jimmie Åkesson, lãnh đạo đảng cực hữu Thụy Điển, thất vọng với tỷ lệ hơn 17 %, cho dù đảng này đã có một bước tiến đáng kể so với bầu cử Quốc Hội năm 2014. Lãnh đạo đảng Xã Hội Dân Chủ, thủ tướng mãn nhiệm Stefan Löfven, kêu gọi đối lập thuộc cánh bảo thủ cộng tác, thành lập một chính phủ liên minh. Theo đặc phái viên đài RFI Juliette Gheerbrant từ Stockholm đây là nhiệm vụ khó hoàn thành.
"Đảng Dân Chủ Thụy Điển không trở thành lực lượng chính trị lớn thứ nhì trên toàn quốc như mong đợi, cho dù đảng này đã tiến mạnh, thu về được thêm 5 % số phiếu so với cuộc bầu cử lần trước. Đảng Xã Hội Dân Chủ vẫn là tổ chức chính trị mạnh nhất tại Thụy Điển. Thủ tướng Stefan Löfven thở phào nhẹ nhõm nhờ được 28 % cử tri ủng hộ. Kết quả không quá tồi tệ, nhưng đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong lịch sử của đảng này.
Cánh bảo thủ bị mất 3,5 % số phiếu, nhưng vẫn là lực lượng chính trị lớn thứ nhì, chinh phục được 19,8 % cử tri. Với những kết quả này, trong Quốc Hội sắp tới, hai phe tả hữu chỉ chênh nhau có 1 ghế. Lợi thế nghiêng về cánh tả. Đảng Dân Chủ cực hữu hy vọng đóng vai trò trọng tài.
Trong mọi trường hợp, chính phủ sắp tới phải tìm kiếm liên minh. Thủ tướng Stefan Löfven đã chìa bàn tay thân thiện với cánh hữu. Ông kêu gọi phe này nên có ý thức trách nhiệm với đất nước. Thế nhưng lãnh đạo của phe bảo thủ Thụy Điển, Ulf Kristersson, đề nghị thủ tướng Löfven từ chức.
Ông Kristersson nhất quyết không liên minh với đảng cực hữu, cho dù lãnh đạo cực hữu là Jimmie Åkesson, trực tiếp muốn đàm phán với bên đảng bảo thủ.
Thương lượng sẽ gay go và sẽ chỉ mở ra trong một vài ngày tới, một khi Thụy Điển có chủ tịch Quốc Hội mới".

Liên hoan phim Venise : Sư Tử Vàng cho bộ phim Roma

media
Đạo diễn Alfonso Cuaron với giải Sử Tử Vàng. Venise, ngày 08/09/2018.Reuters
Liên hoan phim quốc tế Venise 2018 kết thúc đêm 08/09/2018. Giải thưởng cao quý nhất, Sư Tử Vàng, được trao về tay nhà làm phim người Mêhicô, Alfonso Cuaron, với tác phẩmRoma. Đây là một bộ phim do mạng Netflix phát hành.
Roma là phim đen trắng, kể về câu chuyện của hai người đàn bà thuộc hai giai cấp khác nhau, sống ở Mêhicô những năm 1970. Phim được sáng tác từ những kỷ niệm tuổi thơ của đạo diễn Cuaron. Giới phê bình dành nhiều lời khen tặng cho bộ phim này trước khi ban giám khảo Venise công bố bảng vàng. Họp báo với giải Sư Tử Vàng trên tay, nhà làm phim Alfonso Cuaron tâm sự : ngày 08/09/2018 là sinh nhật của Liba, một nhân vật có thật ngoài đời mà ông đã quan sát để dựng nên vai nữ Cleo trong phim. Roma là một lời "tỏ tình" của Cuaron với Liba và với đất nước Mêhicô.
Cuaron là tác giả của những bộ phim nổi tiếng như Children of Men hay Gravity. Cũng với Gravity, bộ phim khoa học giả tưởng về vũ trụ không gian, năm 2014 ông đoạt giải thưởng Oscar của điện ảnh Hoa Kỳ.
Venise là liên hoan phim quốc tế đầu tiên trao giải thưởng cao quý nhất cho một bộ phim do mạng Netflix phát hành. Khác với liên hoan Cannes đã tẩy chay Netflix, vì lo ngại Netflix giết chết các nhà phát hành truyền thống, không còn đưa khán giả đến với các rạp chiếu phim, Venise, đã dành cho Netflix một chỗ đứng riêng biệt. Mạng phát hành phim này đã đem 3 bộ phim đến Venise tranh tài. Chủ tịch ban giám khảo Venise 2018, đạo diễn Guillermo del Toro, nhấn mạnh : "Netflix không khai tử điện ảnh, mà là bước kế tiếp của một tiến trình đã được mở ra từ một thế kỷ nay".

Liên hoan phim Mỹ Deauville
Tại thành phố ven biển khác là Deauville ở Pháp, liên hoan phim Mỹ lần thứ 44 cũng đã khép lại trong đêm 08/09/2018. Thunder Road, một bộ phim cười ra nước mắt, đoạt bảng vàng. Đây là bộ phim đầu tay của Jim Cummings, đạo diễn và cũng là diễn viên chính trong phim.
Chủ tịch ban giám khảo, tài tử điện ảnh Pháp Sandrine Kimberlain, tuyên bố, Cumming là "ngôi sao mới trên bầu trời điện ảnh".
Mẫu số chung giữa Roma đoạt Sư Tử Vàng tại liên hoan Venise và Thunder Road tại Deauville là cả hai cùng có một mối liên hệ chặt chẽ với mạng internet.
Roma thì do mạng Netflix phát hành, còn Thunder Road của Jim Cummings đã ra đời và đến được với công chúng, nhờ một chiến dịch quyên góp trên mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét