"Việc tôi và Putin hòa hợp khiến một số kẻ khó chịu"
Lần đầu tiên sau gần 10 năm, Mỹ và Nga mới chính thức họp báo chung. Lần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan. Tại đây, hai bên đã họp chung để thảo luận về quan hệ song phương hiện tại cùng với các vấn đề bức xúc trong chương trình nghị sự quốc tế, cũng như sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ, cũng như tình hình tại Syria.<!>
Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter đã viết về cuộc gặp gỡ của ông với Vladimir Putin và hứa hẹn những kết quả tuyệt vời. Ông Trump nói thêm rằng thực tế là ông đã cùng với Putin làm cho những kẻ thù ghét trở nên giận dữ.
Rất nhiều người hiểu biết đã yêu thích buổi trả lời báo chí của tôi tại Helsinki. Ông Putin và tôi đã thảo luận nhiều chủ đề quan trọng tại cuộc họp trước đó của chúng tôi. Việc chúng tôi hòa hợp đã thực sự làm phiền nhiều kẻ mà chỉ muốn xem một trận đấu quyền Anh. Kết quả lớn sẽ đến!
Tổng thống Donald Trump lưu ý rằng trong một thời gian dài, cuộc họp của ông với người đồng cấp Putin còn có hiệu quả hơn hội nghị thượng đỉnh NATO, mà vị Tổng thống này đã tham dự trước khi đến Helsinki.
Trong khi cuộc họp của NATO tại Brussels là một chiến thắng được công nhận, với hàng tỷ USD được đặt lên từng bước bởi các nước thành viên, cuộc họp với Nga có thể chứng minh, về lâu dài, một thành công lớn hơn nữa. Nhiều điều tích cực sẽ đến từ cuộc họp đó ..
Ngoài ra, ông Trump cũng ghi nhận vai trò của Nga trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Nga đã đồng ý giúp đỡ vấn đề Triều Tiên, nơi mà các mối quan hệ đối với chúng tôi là rất tốt và quá trình đang tiến triển. Đừng quá vội vàng, các lệnh trừng phạt vẫn còn! Lợi ích lớn và tương lai thi vị cho Triều Tiên sẽ có vào cuối quá trình!
Những phát biểu này xuất hiện sau khi các nhà lãnh đạo của Lưỡng Viện yêu cầu một phiên điều trần mở, trong đó các quan chức chính quyền Tổng thống Trump sẽ giải thích những gì đã xảy ra trong cuộc họp hôm thứ Hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

andy
On Tuesday, July 17, 2018, 9:23:59 PM PDT, 'Khai Vo' via banvang <> wrote:
Trách ông Trump là không hiểu gì vể̀ ông ta cả.Ông Trump thường phát ngôn không kịp suy nghĩ,bạt mạng,nói vậy nhưng không phải vậy,rồi đính chánh sau,chả chết ai cả?Có điều là tại sao Mỹ cứ đưa ra vấn đề Nga can thiệp vào bầu cử hoài trong khi ông Putin chối không có..Cứ nói thẳng thừng là dầu cho Nga có muốn can thiệp vào chuyện bầu cử của Mỹ nhưng dân Mỹ rất sáng suốt không bao giờ nghe theo bất cứ ai mà tự ý lưạ chọn người đại diện cho mình thì tụi chống Trump sẽ bị khóa mồm ngay.? Nga tuy không mạnh về kinh tế như Tầu,nhưng sức mạnh quân sự và nguyên tử ngang ngữa với Mỹ và hay chọc gây bánh xe,xúi bẩy TC phá Mý,nếu Nga Mỹ đánh nhau thì hai nước sẽ tan hoang và Tầu cộng hưởng lợi.Cho nên ông Trump mới lỡ lời tại cuộc họp b́ao với Putin chắc để lấy lòng Putin,vô tình hạ thấp nước Mỹ mới bị chống đối?Muốn chơi TC thì ông Trump buộc phải hoà hoãn với Nga để giải quyết vấn đề biển Đông ?Việc Mỹ xúi Liên Âu không nên mua dầu của Nga làm sao Putin không tức giận cho được,nhưng việc cho giá dầu lên là cũng bù trừ cho sự thiệt hại nầy rồi?Các siêu cường luôn nương tay với nhau để dung hoà quyền lợi tránh đối đầu trực tiếp?
Trump nói bị ‘lỡ lời’ tại cuộc họp báo với Putin
18/07/2018

Một ngày sau khi đưa ra những phát biểu ‘gây bão’ liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki hôm 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã ‘lỡ lời’ tại cuộc họp báo chung giữa hai nguyên thủ.
Trong cuộc họp báo ngày 16/7, ông Trump nói ông thấy ‘không có lý do gì để Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016’ để giúp ông đánh bại ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân chủ và gọi cuộc điều tra về sự can thiệp này là ‘thảm họa của đất nước chúng tôi’.
Ông cũng mô tả nước Mỹ đã ‘ngốc nghếch’ vì để cho quan hệ giữa hai nước xấu đi.
Những phát biểu này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng kịch liệt từ truyền thông, chính khách, và giới lập pháp Mỹ, kể cả các thành viên trong đảng Cộng hòa của ông Trump.
Trở về Mỹ ngày 17/7, Tổng thống Mỹ đính chính rằng ý ông muốn nói ‘ông không thấy lý do gì mà không phải là người Nga can thiệp vào bầu cử’.
Ông Trump cũng nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ cộng đồng tình báo Mỹ và công nhận kết luận của họ rằng Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ.
“Tôi có sự tin tưởng hoàn toàn vào các cơ quan tình báo của chúng ta,” ông Trump phát biểu trước cuộc họp với các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện về các biện pháp cắt giảm thuế tiếp tục trong tương lai.
Ông cũng nói thêm rằng hành động của Nga không hề tác động đến kết quả của cuộc bầu cử và chính phủ ông nên làm việc quyết liệt để bảo vệ cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới.
Lời cải chính được Tổng thống đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump lên Twitter mô tả cuộc gặp thượng đỉnh của ông với ông Putin là ‘thành công to lớn’ và nói rằng ‘thậm chí còn tốt hơn’ là cuộc họp với các đồng minh NATO trước đó.
Ông còn cáo buộc truyền thông là đưa tin tiêu cực về cuộc họp báo chung với ông Putin và lặp lại lời lên án báo chí mà ông thường sử dụng là ‘tin giả’.
“Mặc dù tôi có một cuộc gặp tuyệt vời với NATO và vận động được một số tiền lớn, tôi có cuộc gặp còn tốt hơn với ông Vladimir Putin của Nga,” ông Trump viết, dù tại cuộc họp ở Brussels trước thượng đỉnh Trump-Putin, NATO rơi vào cảnh chia rẽ chưa từng thấy với những lời lên án qua lại của ông Trump với các đồng minh NATO.
“Đáng buồn là, mọi việc không được tường thuật đúng như vậy. Bọn đưa tin giả đang nổi khùng,” ông Trump lên án.
Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga ở Helsinki, khi được hỏi liệu ông có tin vào kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ hay không, ông Trump nói rằng ông ‘không tin đó là Nga’.
“Tôi không thấy có lý do gì như vậy cả,” ông nói. “Tổng thống Putin hôm nay đã phản bác hết sức quyết liệt và mạnh mẽ.”
Trước đó, cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci nói ông Trump phải tranh thủ mọi thời gian để phủ nhận những phát biểu của ông Trump tại cuộc họp báo ở Helsinki.
Ông Trump đã mắc ‘sai lầm chiến lược’ ở Phần Lan, ông Scaramucci cảnh báo trên CNN, và sai lầm sẽ đẩy các ủng hộ viên của ông về phía Đảng Dân chủ. “Ông ấy phải đảo lại lời nói.”
Ông còn nói rằng ông Trump phải nhanh chóng thừa nhận rằng ông ‘lỡ lời’. “Về mặt hình ảnh trước công chúng thì tình huống này là thảm họa,” ông Scaramucci nói.
Ông Scaramucci đề xuất rằng ông Trump nên tập hợp ‘những trợ lý thông minh nhất, trung thành nhất’ của ông ấy để soạn thảo một tuyên bố nói rõ rằng ông hiểu là Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ.
Về phần mình, ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện và là một đồng minh thân cận của ông Trump, đã kêu gọi ông Trump nói cho rõ về phát biểu của mình và ông cho rằng phát biểu đó là ‘sai lầm nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông ấy’ và sai lầm này ‘cần được sửa chữa ngay lập tức’.
Dân biểu Cộng hòa Adam Kinzinger của tiểu bang Illinois cũng đồng tình với ông Newt Gingrich rằng Tổng thống Trump nên phát biểu trước quốc dân về những gì đã xảy ra – phải xuất hiện và phát biểu chứ không phải viết trên Twitter.
“Đó thật sự là một ngày rất tồi tệ đối với Tổng thống,” ông Kinzinger nói trên CNN. “Tôi cho rằng Tổng thống Trump ngày hôm qua đã sai lầm nặng nề và tôi nghĩ rằng đó là một cuộc họp báo rất đáng xấu hổ.”
“Ông ấy cần phải bước ra và làm rõ chuyện này,” ông nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét