MANILA (NV) - Ðó là thông tin mới nhất liên quan đến Biển Ðông. Tin do ông Albert del Rosario, ngoại trưởng Philippines, loan báo.
Ngoại trưởng Philippines cho biết, sau khi kiểm tra tố cáo của ngư dân Philippines về việc Trung Quốc điều động chiến hạm chiếm giữ bãi đá Hải Sâm, quân đội Philippines cho biết, các chiến hạm của Trung Quốc đã rút khỏi bãi đá này.
Tuy nhiên, ngoại trưởng Philippines nói thêm, điều vừa kể chỉ là ghi nhận kết quả kiểm tra hôm 2 tháng 3, sắp tới, chưa rõ chiến hạm Trung Quốc có quay trở lại bãi đá ngầm này hay không.
<!->Bãi Hải Sâm ở quần đảo Trường Sa chỉ cách đảo Palawan của Philippines khoảng 140 hải lý. (Hình: Philstar Hồi cuối tháng trước, ngư dân Philippines tố cáo Trung Quốc đã điều động bảy chiến hạm vây bãi đá ngầm Hải Sâm (mà Philippines gọi là Quirino) ở quần đảo Trường Sa, ngăn cản họ đánh cá và đuổi họ ra khỏi đó.Nhiều người khẳng định, các chiến hạm của Trung Quốc đã lảng vảng quanh Quirino suốt tháng vừa qua và mãi đến gần đây mới chiếm bãi đá Hải Sâm.Bãi đá Hải Sâm có năm rạn san hô bọc quanh, nằm giữa hải lộ từ đảo Pagasa đến đảo Palawan của Philippines. Năm 2011, chiến hạm Trung Quốc từng làm chuyện tương tự, thậm chí còn dùng súng để cảnh cáo ngư dân Philippines.Sau tố cáo vừa kể, một viên chức quốc phòng Philippines tiết lộ, tuần trước, phi cơ tuần thám của Philippines phát giác có năm chiến hạm của Trung Quốc hiện diện tại bãi đá ngầm Hải Sâm.Bộ Ngoại Giao Philippines lập tức tuyên bố sẽ thẩm định ngay những tố cáo vừa kể. Người ta tin rằng, nếu tố cáo này chính xác thì trong bối cảnh như hiện nay, đó sẽ là chuyện đặc biệt nghiêm trọng.Có thể vì vậy mà Trung Quốc vội vàng đính chính, sở dĩ có nhiều tàu của Trung Quốc đổ đến bãi đá ngầm Hải Sâm là vì có một tàu đánh cá của Trung Quốc bị mắc cạn tại đó. |
Ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cho biết, Bộ Giao Thông chứ không phải Bộ Quốc Phòng Trung Quốc điều động tàu đến bãi đá ngầm Hải Sâm để cứu một tàu đánh cá của Trung Quốc bị mắc cạn từ cuối năm 2015, gây cản trở lưu thông.
Các tàu của Trung Quốc không ngăn cản và đuổi các tàu đánh cá của Philippines khỏi bãi đá ngầm Hải Sâm - nơi vốn là ngư trường mà các ngư dân Philippines vẫn đánh bắt hải sản - mà chỉ “thuyết phục những tàu đánh cá này rút lui để bảo đảm an toàn lưu thông hàng hải” và các tàu của Trung Quốc đã rút khỏi bãi đá ngầm Hải Sâm “sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”
Chưa có cơ sở để xác định điều mà phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc giải thích về sự kiện bãi đá Hải Sâm là thực hay hư. Chỉ có thể khẳng định một điều, nếu Trung Quốc chiếm giữ bãi đá Hải Sâm, người ta sẽ không lường được diễn biến tại Biển Ðông sau đó ra sao.
Hàng loạt các hành động của Trung Quốc trong thời gian vừa qua, thử cho phi cơ hạ và cất cánh trên những phi đạo mới hoàn tất trên một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc vừa bồi đắp ở quần đảo Trường Sa, thiết lập hệ thống radar giám sát cả mặt biển lẫn bầu trời ở khu vực Biển Ðông, bài bố hỏa tiễn phòng không, điều động chiến đấu cơ đến quần đảo Hoàng Sa đã khiến cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ cả bằng lời lẫn hành động.
Ông Ashton Carter, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, vừa chính thức cảnh cáo Trung Quốc phải ngưng ngay những hành động hiếu chiến, bởi nỗ lực quân sự hóa Biển Ðông của Trung Quốc sẽ “dẫn đến những hậu quả cụ thể.” Mức độ cứng rắn trong tuyên bố của các viên chức Hoa Kỳ tại Biển Ðông đã được nâng lên một mức nữa.
Ông Carter loan báo, ngoài chuyện mở rộng qui mô các cuộc tuần tra, tăng lực lượng đồn trú tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, năm tới, Hoa Kỳ sẽ chi 8 tỉ Mỹ kim để tăng số lượng tàu ngầm có và không có người lái. Từ nay đến cuối năm 2019, Hoa Kỳ còn chi 425 triệu Mỹ kim để tăng số lượng các cuộc tập trận cũng như các khóa huấn luyện cho quân đội các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. (G.Ð)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét