Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Nguyễn Phú Trọng lường trước việc đảo chánh - Vĩnh Cao


Cali Today News - Trong nổ lực loại trừ đối thủ của mình, càng đến gần ngày Đại hội đảng lần thứ 12 diễn ra, liên tiếp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có rất nhiều động thái khiến cho dư luận cảm thấy bất an. Nhiều người cho rằng, dường như tại thủ đô sắp diễn ra một trận thư hùng một mất một còn.<!->
Ngay trong ngày đầu năm mới 2016, thay vì nghỉ ngơi, ông Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương đã đi thăm Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Tại đấy, ông Trọng đã kêu gọi quân nhân phải tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản, không được giao động. Đặc biệt, ông chú trọng đến công tác an ninh cho Đại hội đảng lần thứ 12 sắp diễn ra.

Chưa dừng ở đó, sáng ngày hôm sau, ngày 2/1, cũng chính ông Trọng đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Cùng đi với ông Trọng là ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Tại buổi làm việc, vấn đề được ông Trọng đặt lên hàng đầu là công tác bảo đảm an ninh cho Đại hội đảng.
Song song với những việc làm đó, ông Trọng còn đăng đàn kêu gọi chống tham nhũng, chống bè phái, không đưa người tham vọng quyền lực vào Ban Chấp hành Trung ương, loại khỏi bộ máy những kẻ có đạo đức không trong sáng, những kẻ giàu lên bất minh...Việc làm này không nằm ngoài mục đích chỉa mũi nhọn công kích về phía ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Bằng việc thăm Quân khu Thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, huy động 5,200 cảnh sát cơ động để phục vụ công tác bảo đảm an ninh cho đại hội đảng lần thứ 12, ông Trọng đang làm công tác chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Theo giới quan sát, Đại hội đảng lần thứ 12 là cuộc chiến sống còn giữa một bên là hai ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, còn bên kia là ông Nguyễn Tấn Dũng. Cũng như lần Đại hội đảng lần thứ 11, bộ đôi Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang song thủ nhưng vẫn không thể loại được ông Nguyễn Tấn Dũng. Cho dù vào thời điểm đó, uy tín của ông Dũng đã xuống thấp đến trầm trọng do sự thua lỗ, sụp đỗ từ Vinashin, Vinalines.
Vào tháng 10/2012, Bộ Chính trị mà đi đầu là ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Chấp hành Trung ương phải kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng, cùng với đó là bầu Nguyễn Bá Thanh, ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Song, Ban Chấp hành Trung ương đã lật ngược yêu cầu của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là không kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng và cũng không bầu 2 ông Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Thay vào đó là đưa 2 người miền Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Cả hai người miền Nam này nếu không phải phe cánh của ông Dũng thì ít ra cũng không phải đối thủ chính trị, muốn  thanh trừng ông Dũng. Cùng với đó, qua các đợt thăm dò gần đây, ông Nguyễn Tấn Dũng được tín nhiệm rất cao, cao hơn hẳn những đối thủ chính trị của ông. Điều đó cho thấy ông Dũng có sức ảnh hưởng rất lớn đến Ban Chấp hành Trung ương.
Theo Điều lệ đảng CSVN có từ năm 2011, vào giai đoạn giữa hai kỳ đại hội toàn quốc thì Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan nắm quyền lãnh đạo tối cao. Do đó, việc tạo ra được ảnh hưởng hoặc nắm giữ được Ban Chấp hành Trung ương trong tay có thể làm cho ông Dũng có thể thoải mái rung đùi, mặc cho các đối thủ chính trị của mình tung những ngón đòn ra nhằm triệt hạ mình.

 
Trong khi chờ đợi kết quả để biết được ai là Tổng Bí thư đảng CSVN sắp tới thì hãy coi màn chuẩn bị triệt hạ nhau giữa các đối thủ trong nội bộ đảng CSVN. Cuộc chiến sống còn này sẽ cực kỳ hấp dẫn, mà có khi kết thúc cuộc chiến đảng CSVN cũng khó có thể tồn tại.

NGƯI QUAN SÁT

Dàn xe chống khủng bố tham gia bảo vệ Đại hội đảng
 


Anh Tuấn (Báo Mới) - Trong các khí tài tham gia bảo vệ Đại hội Đảng XII diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 1 này, có rất nhiều thiết bị tối tân được trang bị cho ngành Công an.




Sáng 5/1, tại quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức sơ duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.




Buổi sơ duyệt có khoảng 5.200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang,125 ôtô, môtô đặc chủng và trực thăng, khoảng 100 ôtô chở quân của nhiều đơn vị vũ trang khác nhau trong ngành Công an cùng sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Thủ đô.




Xe bọc thép Hummer H2 trang bị trung liên PKM 7,62mm được lực lượng công an sử dụng trong các nhiệm vụ đặc biệt như tại Đại hội Đảng lần này.




Dàn xe bộ binh bánh lốp (BTR - 60PB) của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Hỏa lực mạnh cộng với tính cơ động cao nên xe có thể chở bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình và làm nhiệm vụ chống bạo loạn.




Đây là một trong những kế hoạch quan trọng trong năm của Bộ Công an nhằm đảm bảo an ninh cho Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra cuối tháng 1/2016 tại Hà Nội.




Trong số 125 ôtô đặc chủng tham gia Lễ xuất quân và diễn tập lần này, nhiều chiếc thuộc loại "khủng" trong khu vực, được trang bị vũ khí tối tân, có sức chiến đấu cao.




Điển hình là chiếc Ford F550 Super Duty - dòng xe bán tải hạng nặng do Mỹ sản xuất. Khi về Việt Nam, những chiếc xe được trang bị thêm nhiều tính năng vũ trang và chống bạo động chuyên dụng phù hợp.




Ford F550 Super Duty được lắp hệ thống giáp bọc thép cấp độ B6, có thể phóng thang đôi với độ vươn 7,6 m tác chiến nhanh phục vụ công tác chống khủng bố tại sân bay, bến cảng, cao ốc...




Xe nặng hơn 8 tấn, dài 7,2 m, có thể chở được 5 người trong cabin, 10 chiến sĩ trên nóc xe và thùng sau. Xe được trang bị động cơ mạnh, đạt tốc độ 90 km/h.




Xe chống đạn RAM 2000 MKIII do Israel sản xuất, dùng cho các lực lượng an ninh, cảnh sát chống bạo loạn, chống khủng bố.




Xe có khả năng lội nước sâu đến 1m, chống đạn cấp độ B6 mọi cự ly, tốc độ tối đa 100km/h. Hỏa lực của xe có hai súng máy 7,62mm và đại liên 12,7mm.




Xe bọc thép đặc chủng trang bị cho Cảnh sát cơ động và Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin.




Xe có thân và kính chống đạn chống mìn, gầu xúc phía trước dễ dàng thu dọn chướng ngại vật lớn. Xe chở được 10 chiến sĩ, đạt vận tốc tối đa trên đường bằng phẳng 100km/h, có hệ thống phóng lựu đạn khói, xung quanh xe có vị trí lắp súng trung liên, các lỗ súng giúp chiến sĩ dễ dàng điền khiển, ngắm bắn mục tiêu.




Loại xe đặc chủng chống bạo động JRC-9000E của hãng JINO Motors - thuộc dòng xe chống bạo động với các tính năng hiện đại, mạnh mẽ và đạt hiệu quả bậc nhất hiện nay.




Bên ngoài xe được thiết kế bằng thép không rỉ, lưới bảo vệ kiên cố phía trước, phía sau là bồn chứa được 9.000 m3 nước. Bên trên là hai súng phun nước áp lực cao với nhiều lựa chọn kiểm soát bạo động hiện đại (thay bằng sơn, bọt...).




Lực lượng phòng hóa của Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng có mặt. Đây là lực lượng tinh nhuệ, chuyên xử lý những tình huống khi có bom hóa học, cháy nổ xảy ra.




Xe thang chuyên dụng của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội có thể vươn cao 56 mét dùng trong các phương án cứu nạn ở những khu chung cư, tòa nhà cao tầng.





Dàn xe phun nước chống bạo động của lực lượng Cảnh sát cơ động.





Ngoài 125 xe đặc chủng chủ yếu làm nhiệm vụ chống khủng bố, bạo loạn còn có 100 xe chở quân các loại, xe dẫn đường, cứu thương...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét