Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Hoa Kỳ bắt đầu ra tay với Bắc Hàn

Một nguồn tin từ chính phủ cho biết, vào sáng thứ 5, phi cơ dò tìm phóng xạ và các thiết bị chuyên dụng khác đã được triển khai để tìm bằng chứng xác nhận liệu vụ nổ 5,1 độ richter có phải là vụ thử bom hạch nhiệt theo lời khẳng định của Bình Nhưỡng hay không.

Ngoại trưởng John Kerry tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 18/12/2015 – Photo Courtesy: Reuters<!->
 
Cali Today News - Hoa Kỳ vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt “giao bang thông thường” với đồng minh Bắc Hàn sau khi Bình Nhưỡng bất chấp lệnh trừng phạt của các cường quốc bằng tuyên bố thử nghiệm bom hạch nhiệt. 
 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết, ông đã thẳng thắn trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Vương Nghị tại Bắc Kinh, chỉ ra Trung Quốc đã thất bại trong việc đối trọng Bắc Hàn.  
 
“Trung Quốc có cách tiếp cận Bắc Hàn riêng biệt, và chúng tôi chấp thuận cũng như tôn trọng điều này,” ông Kerry nói, “Hôm nay, trong cuộc điện đàm với Bắc Kinh, tôi đã nói rõ cách làm này không có hiệu quả và chúng ta không thể tiếp tục như vây được.”
 
Trung Quốc là chỗ dựa lưng kinh tế và ngoại giao chính của Bắc Hàng, mặc dù mối quan hệ giữa hai bên có phần nào đóng băng những năm gần đây. 
 
Phần lớn giao thương của quốc gia bị cô lập đều diễn ra với đối tác Trung Quốc, đã đem về 90% doanh số xuất cảng cả nước vào năm 2013, theo số liệu thống kê do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Nam Hàn tổng hợp. 
Thử nghiệm bom hạch nhiệt bất ngờ của Bắc Hàn làm cả Trung Quốc và Hoa Kỳ giận dữ. 
 
Ngoại trưởng Kerry cho biết, ông và ông Vương đã đồng thuận sẽ hợp tác chặt chẽ để xác định những biện pháp cần được thực hiện trước những quan ngại gia tăng về thử nghiệm hạt nhân. Ông Kerry cũng khẳng định, Hoa Kỳ  có “cam kết vững chắc  về an ninh khu vực và không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.”
Một nguồn tin từ chính phủ cho biết, vào sáng thứ 5,  phi cơ dò tìm phóng xạ và các thiết bị chuyên dụng khác đã được triển khai để tìm bằng chứng xác nhận liệu vụ nổ 5,1 độ richter có phải là vụ thử bom hạch nhiệt theo lời khẳng định của Bình Nhưỡng hay không. 
 
Bình Nhưỡng cho rằng mình có khả năng chế tạo bom hạch nhiệt cỡ nhỏ, cho phép đặt trong hỏa tiễn đe dọa được bờ biển Tây nước Mỹ, Nam Hàn và Nhật. 
 
Cả lưỡng đảng tại Hạ viện có thể thể hiện một hành động đoàn kết hiếm hoi, thắt chặt hơn nữa việc trừng phạt Bắc Hàn. Bà Nancy Pelosi, lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện cho biết, Dân chủ ủng hộ một dự luật về Bắc Hàn sẽ được Cộng hòa bỏ phiếu, có khả năng vào thứ hai tuần tới. 
 
Hồi tháng 2 năm ngoái, Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện đã thông qua luật tuy bị ngưng lại cho đến giờ, bao gồm các biện pháp nhắm vào các ngân hàng đang tạo điều kiện cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, và đóng băng các tài sản của các cá nhân, tổ chức Mỹ có liên quan trực tiếp đến các hoạt động bất hợp pháp của quốc gia cộng sản. Những cá nhân tham gia làm ăn, cung cấp ngoại tệ cho Bắc Hàn cũng sẽ bị trừng phạt.  
 
Sau cuộc thử hạt nhân vào năm 2013, Washington đã phái hai chiếc phi cơ ném bom B52 bay qua Nam Hàn. Vào thời điểm đó, Bắc Hàn cũng đe dọa sẽ tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ. 
 
Tổng thống Nhật Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Obama, đồng ý toàn cầu cần đưa ra phản ứng nghiêm khắc. 
 
Tổng thống Obama cũng có cuộc đàm đạo với Tổng thống Nam Hàn Park Geun Hye. Một quan chức cao cấp Nam Hàn tiết lộ, Ngũ Giác Đài và Seoul đang xem xét khả năng triển khai các vũ khí chiến lược trên bán đảo Triều Tiên. 
 
Hương  Giang (Theo Reuters)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét