Thưa Quý vị Quan tâm,
Theo nhận xét cá nhân của chúng tôi, TS Cù Huy Hà Vũ không phải là một người làm chánh trị hay một nhà cách mạng. Ông ta xuất thân là một cậu ấm được hưởng đầy đủ mọi thứ ưu đãi từ nhỏ cho đến lớn, học hành đổ đạt dưới cái “môi trường” xã hội chủ nghĩa. Có điều ông ta có cái may mắn được có thời gian du học ở Pháp, và thành đạt với bằng tiến sĩ Luật. Và dưới mắt một nhà nghiên cứu về “Luật” ông ta thấy cái chế độ CH/XHCN/VN kia là hoàn toàn sai, đi ngược lại tinh thần của Bản Hiến Chương LHQ là độc tài đảng trị và vô địch vi phạm nhân quyền… Ông muốn thay đổi nó nhưng bằng giải pháp ôn hoà. Hãy xem phương cách đấu tranh của ông ta khi còn ở trong nước: Ông ta căn cứ vào các điều luật của CS để đòi hỏi phải áp dụng cho đúng. Ông kiện TT/VC Nguyễn Tấn Dũng vi hiến khi cho đấu thầu vụ Bauxite Tây nguyên. Và vì là một cậu ấm “đỏ”, cho nên trong ông vẫn còn có nhiều mâu thuẫn với quá khứ CS chưa dứt bỏ được, đặc biệt ông ta vẫn “tôn vinh” tên phản quốc Hồ Chí Minh, cho rằng ở một giai đoạn nào đó, HCM có công đánh đuổi Pháp giành độc lập.
Như chúng tôi nhận định ở trên, TS Cù Huy Hà Vũ không phải là con người làm chánh trị hay làm cách mạng. Ông ta là một con mọt sách, một nhà chuyên nghiên cứu về luật pháp – Ông ta muốn dùng luật pháp để thay đổi chế độ. Ông ta nói đúng, chế độ CS không tôn trọng ngay chính luật pháp của họ. Và ông ta hiện đang dồn mọi nỗ lực làm cái công việc nghiên cứu đó cùng với rất nhiều chuyên viên Hoa Kỳ tại Thủ đô Washington.
Có thể có nhiều người bất mãn với CHHV vì cái thiếu khôn ngoan, do bản chất “thật thà” nghĩ sao nói vậy. Như có lần chúng tôi đã phát biểu ý kiến khi CHHV và ông Điếu Cày vừa tới Mỹ, rằng chúng ta không mong đợi gì CHHV hoặc ông Điếu Cày sẽ ban phép lạ, hay chúng ta cần các nhà dân chủ ly khai sẽ “lãnh đạo” cộng đồng chúng ta. Điều đó quả thật vượt quá khả năng rất hạn chế của họ.
Tóm lại, TS Cù Huy Hà Vũ dứt khoát là chống lại cái chế độ CS hiện tại vì nó độc tài đảng trị, đi ngược lại Hiến Chương LHQ và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Và trong tương lai một quốc gia “dân chủ, pháp trị”, chúng ta rất cần những con người như TS Cù Huy Hà Vũ. (GÓP GIÓ – 19-5-2015)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét