Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Một số tin đáng chú ý - Hải quân Trung Quốc đuổi phi cơ tuần tra Mỹ

media
 
 P8-A Poseidon, máy bay giám sát tối tân nhất của quân đội Mỹ (nguồn : U.S. Navy)
Theo tin từ đài truyền hình CNN, hải quân Trung Quốc đã tám lần yêu cầu phi cơ tuần tra của Mỹ rời khỏi khu vực bên trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở quần đảo Trường Sa, Biển Đông.
Đài truyền hình CNN cho biết là hôm qua, 20/05/2015, các phóng viên của đài này lần đầu tiên đã được phép tham gia một bay tuần tra trên vùng Biển Đông, trên chiếc P8-A Poseidon, máy bay giám sát tối tân nhất của quân đội Mỹ. Họ đã trực tiếp chứng kiến vụ hải quân Trung Quốc ra lệnh cho máy bay tuần tra Mỹ.
Theo CNN, khi các phi công Mỹ đáp lại rằng máy bay này đang bay ngang qua không phận quốc tế, vô tuyến điện viên Trung Quốc đã bực tức la lên : « Đây là hải quân Trung Quốc. Hãy đi đi ».
Chỉ huy trưởng đội máy bay tuần tra của Mỹ ở châu Á, Mike Parker, tham gia chuyến bay hôm qua, cho phóng viên CNN biết lệnh xua đuổi của hải quân Trung Quốc rất có thể là đến từ một trạm radar cảnh báo sớm đặt trên Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa. Một chỉ huy của Mỹ gần đây cho hãng tin Reuters biết là các cơ sở quân sự trên Đá Chữ Thập, kể cả phi đạo dài 3.000 mét, có thể sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm nay.
Vụ đuổi máy bay tuần tra của Mỹ, cùng với những vụ gần đây Trung Quốc nhiều lần yêu cầu phi cơ Philippines rời khỏi không phận quần đảo Trường Sa, cho thấy là Bắc Kinh đã cố thiết lập một vùng cấm bay bên trên các đảo nhân tạo mà họ đang ráo riết xây dựng.
Theo nhận định của hãng tin Reuters, một số chuyên gia về an ninh đang lo ngại về nguy cơ đụng độ giữa Mỹ với Trung Quốc, nhất là sau khi vào tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết Lầu năm góc đang xem xét phương án điều phi cơ quân sự và chiến hạm đến sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc để bảo đảm sự tự do lưu thông hàng hải trên Biển Đông.

Các nước Châu Á dự hội thảo về đổ bộ ở Hawai

Thanh Phương
media
R
Hội nghị giữa Mỹ và quan chức từ 23 nước diễn ra tại Hawai từ ngày 18/05/2015 - Reuters
Các sĩ quan từ 23 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã đến Hawai để dự một cuộc hội thảo đầu tiên về tấn công đổ bộ do binh chủng Thủy quân lục chiến Mỹ tổ chức, từ 18 đến 20/05/2015.
Cuộc hội thảo này là nhằm thảo luận về cách thức mà các nước Châu Á Thái Bình Dương hợp tác với nhau để phát triển khả năng đổ bộ. Khả năng này rất cần cho nhiều nước ví dụ như để vận chuyển hàng cứu trợ đến các vùng bị sóng thần hay các thiên tai khác, hoặc để bảo vệ các đảo mà các nước láng giềng cũng tranh giành chủ quyền.
Trong số các nước dự hội thảo ở Hawai không có Trung Quốc, nhưng có những nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Nhật Bản.
Khi được hỏi về không mời Trung Quốc dự hội nghị, phát ngôn viên Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết luật pháp nước này cấm các trao đổi quân sự với Bắc Kinh tại những sự kiện như thế.
Vào năm ngoái, Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận trên biển do Mỹ chỉ huy, mang tên Vành đai Thái Bình Dương ( RIMPAC), cùng với hơn 20 quốc gia, nhưng đây chỉ là những cuộc thao dượt về tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ nhân đạo.
Ngày 19/05, các đại biểu dự hội thảo đã quan sát một cuộc diễn tập đổ bộ của thủy quân lục chiến và thủy thủ Mỹ lên một bãi biển của đảo Oahu, Hawai.
Cuộc diễn tập này được tổ chức tiếp theo sau chuyến đi thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, với chủ đề bao trùm là mối quan ngại về tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh, thể hiện qua việc xây các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa.

Nhật thông báo đầu tư 110 tỷ đô la vào Châu Á

FI
media
 
 
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo AbeREUTERS/Toru Hanai
Phát biểu tại Tokyo, ngày hôm nay, 21/05/2015, Thủ tướng Shinzo Abé thông báo Nhật Bản sẽ đầu tư 110 tỷ đô la trong vòng 5 năm để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực. Theo Thủ tướng Abé, được Kyodo trích dẫn, Nhật Bản « muốn thúc đẩy về lâu dài các cơ sở hạ tầng có chất lượng và sáng tạo » tại vùng Châu Á.
Các nguồn vốn nói trên đến từ các quỹ công và tư, phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) mà Nhật là thành viên đóng góp vốn quan trọng.
Với nguồn tài chính này, Nhật Bản muốn nhấn mạn đé việc tạo việc làm và chuyển giao công nghệ, ví dụ như trong các dự án xây dựng tàu điện ngầm tiết kiệm năng lượng hoặc cầu được thiết kế với khả năng kháng cự cao đối với động đất.
Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã quyết định tăng thêm 30% mức đầu tư vào Châu Á, so với thời kỳ 5 năm trước. Sáng kiến này đưa ra đúng vào lúc Bắc Kinh chuẩn bị đưa Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB) vào hoạt động.
Lo ngại về sự lớn mạnh của Trung Quốc, trong thời gian qua, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bày tỏ sự dè dặt về sự minh bạch của AIIB cũng như vai trò, vị trí của ngân hàng này trong quan hệ với các định chế ngân hàng tương tự đang hoạt động. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thành công trong việc thuyết phục được hơn 50 nước tham gia AIIB.
Theo giới chuyên gia, Châu Á là khu vực phát triển nhanh, năng động. Các công ty Nhật Bản đã hiện diện từ lâu và có thế mạnh so với các đối thủ khác. Trong cuộc chạy đua ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc, các doanh nghiệp Nhật Bản rất cần đến các cơ sở hạ tầng chủ chốt tại Châu Á như viễn thông, năng lượng, giao thông vận tải.
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, cần phải đầu tư vào khu vực này khoảng 8000 tỷ đô la trong giai đoạn từ 2010 đến 2020.

Malaysia huy động hải quân cứu thuyền nhân

Trọng Thành
 
media
 
Trại tạm trú dành của thuyền nhân Rohingya ở tỉnh Aceh - REUTERS /Roni Bintang
 
Tiếp theo quyết định không xô đuổi người tỵ nạn vượt biển, hôm nay 21/05/2015, chính quyền Malaysia thông báo huy động hải quân và tuần duyên vào chiến dịch cứu vớt hàng nghìn người cùng khổ – chạy khỏi Miến Điện và Bangladesh vì nghèo đói và bị đàn áp - lênh đênh trên biển Adaman từ nhiều tuần nay, trong tình trạng cạn kiệt thực phẩm và nước uống.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố trên trang Facebook cá nhân : « Chúng ta cần phải cứu sống những người đang trong nguy khốn ». Hôm qua 20/05, Indonesia và Malaysia đã thay đổi thái độ, với thông báo sẽ không đẩy lùi tàu thuyền của những người tỵ nạn, theo quyết định đầu tuần trước, bị Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo đã lên án mạnh mẽ.
Quyết định của Malaysia đưa hải quân vào cuộc cho thấy quốc gia này đã thay đổi hoàn toàn lập trường trong cuộc khủng hoảng khu vực từ mười ngày nay.
Hôm nay 21/05/2015, thêm hàng trăm thuyền nhân đến được Aceh (Indonesia), phần lớn trong tình trạng hết sức ốm yếu, và gần như tê liệt sau nhiều ngày trên biển, một nhà báo của AFP có mặt tại chỗ cho biết.
Trước đó, trong lúc chính quyền các nước láng giềng Đông Nam Á có chính sách đẩy đuổi thuyền nhân, hàng trăm người tỵ nạn đã được ngư dân Indonesia cứu vớt.
Theo Kuala Lumpur, có khoảng 7.000 người còn đang trôi dạt trên biển. Cho đến nay, khoảng 3.000 người tỵ nạn đã đến được Malaysia, Indonesia và Thái Lan.
Hôm qua 20/05/2015, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Marie Harf, hoan nghênh quyết định hỗ trợ nhân đạo người tỵ nạn của ba nước nói trên, và ý định tiếp nhận 7.000 thuyền nhân. Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định việc Malaysia và Indonesia đổi hướng chính sách nói trên là một bước tiến quan trọng để giải quyết khủng hoảng.

Indonesia đánh chìm 41 tàu nước ngoài đánh cá trộm

Trọng Thành
media

 
 
Hải quân Indonesia đánh chìm các tàu cá trong hải phận Bitung, phía bắc Sulawesi - REUTERS /F. Sunandar /Antara Foto
Theo AFP, hôm nay 21/05/2015, chính quyền Indonesia đã ra lệnh đánh chìm 41 tàu cá nước ngoài, khai thác bất hợp pháp tại vùng biển của nước này. Trong số các tàu này, có một tàu của Trung Quốc, và tàu của Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Papua New Guinea và Philippines.
Hình ảnh các tàu bị đánh đắm được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông địa phương. Một số tàu bị phá bằng thuốc nổ, lửa bùng cao trước khi tàu chìm xuống nước. Bộ trưởng Ngư nghiệp Indonesia Susi Pudjiastuti phát biểu trên The Jakarta Post : « nếu không liên tục tiến hành cuộc chiến chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, chúng ta không thể cải thiện được đời sống của ngư dân ».
Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Indonesia Joko Widodo duy trì một đường lối cứng rắn đối với nạn đánh cá lậu, có thể gây thiệt hại cho Jakarta hàng tỷ đô la/năm. Tổng thống Indonesia hy vọng thu nhập tăng lên từ ngư nghiệp có thể thúc đẩy nền kinh tế nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, hiện đang ở trong tình trạng tăng trưởng thấp nhất từ 5 năm nay (với GDP 2014 là 5%). Nguồn lợi từ biển nuôi sống khoảng 50 triệu cư dân Indonesia.
Theo các nhà quan sát, chính sách phá hủy tàu cá với hình thức cực đoan của Indonesia dễ khiến các nước láng giềng trong khu vực tức giận. Indonesia đã từng đánh chìm nhiều lần tàu cá đánh bắt bất hợp pháp của các quốc gia láng giềng. Mỗi lần như vậy, hình ảnh các tàu cá bị đánh chìm lại được truyền thông phổ biến rộng rãi.
Theo các giới chức Indonesia, ngoài thiệt hại về thu nhập, nạn đánh cá bất hợp pháp đồng thời phá hủy trầm trọng môi trường trên biển, do việc sử dụng phổ biến thuốc nổ và xyanua, một hóa chất cực kỳ độc hại.
Chiếc tàu cá của Trung Quốc bị đánh chìm lần này là một tàu lớn, bị bắt vào năm 2009.
Đầu năm 2013, CLS (Collecte Localisation Satellite) - một chi nhánh của Trung tâm nghiên cứu không gian Pháp CNES - đã ký một hợp đồng với Indonesia, để xây dựng một trung tâm kiểm soát tài nguyên biển, mà một trong những nhiệm vụ chính là kiểm soát nạn đánh cá trộm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét